1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027

    Holywood và BolyWood sắp bị Quatar cạnh tranh rồi.
  2. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    =)) Truy lùng nguồn gốc từ mấy trang mạng chia sẽ lá cải, lá chuối rồi quay qua bảo bbc, roi ter, cnn,... cũng là lá cải.:)):)):)):)) Cậu "bắc cầu" kiểu lá cải hả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    >:D< Cần cái lick dẫn chứng.
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Theo như tôi hiểu thì hình như không phải chỉ có hai người lính đó. Hai người lính đó là những người trực tiếp canh giữ các phóng viên. Còn chung quanh khách sạn vẫn là khu vực thuộc phe G. kiểm soát (cho tới ngày hôm qua). Ở cổng khách sạn có lính canh và trên nóc khách sạn vẫn có lính bắn tỉa. Để ra khỏi khách sạn cần phải băng qua sảnh, sau đó chạy qua khu vực để xe khoảng 100 mét (hình như xây thành đường vòng cung). Ở bên ngoài khách sạn thì vẫn có bắn nhau và các phóng viên không chắc lắm là khu vực do quân nổi dậy kiểm soát là ở đâu và khu vực do quân G. kiểm soát là ở đâu.

    Những thông tin này là tôi tự tổng hợp từ nhiều mảnh từ những bài báo khác nhau về tình trạng của khách sạn Roxio. Bà con chịu khó tự kiểm chứng vậy.

    Để chạy khỏi khách sạn một cách an toàn thì cần phải có xe ô tô đến đón - xe này cần cắm cờ khi ký hiệu phóng viên và nói chung phải có sự đảm bảo từ cả phía phân nổi dậy lẫn quân G. Vì thế việc bỏ chạy là không dễ dàng. Mặc dù có nhà báo nói rằng mấy tháng trước có nhóm đã bàn với nhau là trong trường hợp xấu thì cùng chạy ra cửa sau, lấy một chiếc ô tô và bỏ chạy. Tuy nhiên nếu làm thế thật thì quá mạo hiểm.

    Nói chung việc hành quyết nhà báo là việc không hay xảy ra lắm cho nên chưa đến đường cùng thì các nhà báo cũng không muốn kích động những kẻ cầm súng đang trong tình trạng căng thẳng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tin này sứ quán đưa lên từ năm ngoái mà. Lúc đấy cả thế giới còn đang giao hảo với G. Thậm chí lúc mới có cách mạnh ở Libya phương Tây còn bất ngờ lúng túng mãi mà. Cái này không thể dùng để đánh giá phân tích nhiều lắm về quan hệ bây giờ giữa VN và hai chính phủ ở Libya.

    Mà hình như không thấy người phát ngôn bộ ngoại giao VN nói gì về mấy cuộc cách mạng Arap này hay sao ý nhỉ?
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    cho người ta bóc lột đỡ hơn chết đói hay cận đói[:P]
    vấn đề XKLD ko phải là nghề gì mà thu nhập bao nhiêu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đã đến lúc gỡ xuống được rồi chứ ko có thằng mang AK đến thăm thì phiền
  5. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    muốn xin link dẩn chứng thì liên hệ với báo mà xin, đây post lên cho mọi ng tham khảo, tin hay ko là tùy từng ng, đừng có bảo cái gì ng ta post lên đều là lá cái, đó là cái phép lịch sự tối thiểu của 1 con ng đấy
  6. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Quân bài cuối cùng của ông Gaddafi
    Cập nhật lúc :2:46 PM, 24/08/2011
    Quân đội chính phủ Libya đã bắn thêm 3 quả tên lửa hành trình đối đất Scud từ một căn cứ bí mật gần khu vực Sirte.

    Tên lửa Scud

    Trong khi lực lượng nỗi dậy đang vây hãm Tripoli, quân đội chính phủ Libya đã bắn 3 quả tên lửa hành trình đối đất Scud từ một căn cứ bí mật gần khu vực Sirte.

    Đây cũng chính là thành lũy thứ hai của quân đội chính phủ sau Thủ đô Tripoli và đây cũng chính là khu vực quê hương của Tổng thống Gaddafi.

    Nếu Tripoli thất thủ, Sirte có thể sẽ là trung tâm của chính phủ Libya, nhiều khả năng toàn bộ các vũ khí mang tầm chiến lược mà quân đội chính phủ đang sở hữu đã được triển khai tại các căn cứ bí mật xung quanh Sirte.
    [​IMG] Ông Gaddafi có thể sử dụng tên lửa Scud như là quân bài chiến lược cuối cùng, trong ảnh một xe phóng của tên lửa Scud bị lực lượng nỗi dậy chiếm được. (ảnh: Reuters) Trang tin Defence News dẫn lời phát ngôn viên của NATO Oana Lungescu cho biết, dù Tripoli đang bị vây hãm nhưng quân đội chính phủ vẫn bắn thêm 3 tên lửa Scud vào Mistara, bà Oana nói

    “Chúng tôi đã xác nhận việc quân đội chính phủ bắn 3 tên lửa Scud về Mistara, tên lửa đã rơi xuống khu vực ven biển hoặc bờ biển của Mistara, hiện tại chúng tôi có thông tin về thiệt hại cho thường dân tại đây”

    Đây là lần thứ 2 quân đội chính phủ bắn tên lửa Scud kể từ khi NATO thực hiện chiến dịch không kích theo nghị quyết số 1973 của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Bà Oana cho biết thêm. (>> chi tiết)

    “Việc sử dụng tên lửa Scud là một mối đe dọa lớn cho thường dân, đó là một vũ khí mang tính ********, việc sử dụng nó là một hành động hoàn toàn vô trách nhiệm”

    Theo các nguồn tin tình báo của NATO, Libya đang sở hữu khoảng 240 tên lửa Scud, các tên lửa Scud có nhược điểm lớn là độ chính xác rất kém. Đây không phải là vũ khí thích hợp để tấn công một mục tiêu cụ thể nào.

    Tuy hiên, trong trường hợp bị dồn đến đường cùng, ông Gaddafi sẽ sử dụng các tên lửa này để tấn công các thành phố mà lực lượng nỗi dậy đang chiếm đóng, đó sẽ là một thảm họa đối với người dân Libya.

    Việc lần thứ 2 tên lửa Scud được bắn đi từ Sirte có thể thấy rằng, ông Gaddafi đã chuẩn bị cho việc biến Sirte thành “thánh địa tử thủ cuối cùng”. Bên cạnh đó, theo các nguồn tin NATO, quân đội chính phủ sở hữu rất nhiều vũ khí hóa học và sinh học.

    Không có gì để đảm bảo rằng, ông Gaddafi không sử dụng nó để cứu vãn tình hình chiến sự tại đây. Một khi bị dồn đến đường cùng, không ai có thể đoán được những gì mà ông Gaddafi sẽ làm.

    Trong nhiều tháng qua, săn lùng và tiêu diệt các bệ phóng tên lửa Scud của quân đội chính phủ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Liên quân. Tuy nhiên, có thể quân đội chính phủ đã rút ra được bài học từ chiến tranh Iraq, nên đạt được nhiều thành công trong việc giấu các vũ khí chiến lược khỏi tầm ngắm của NATO.

    Một khi tình hình chiến sự đã ngã ngũ, đó là thời gian thích hợp nhất để sử dụng các vũ khí chiến lược tạo ra sự thay đổi lớn trên chiến trường. Một số nhà phân tích cho rằng, việc 2 lần bắn tên lửa Scud ra bờ biển là một động thái mang tính cảnh báo với lực lượng nỗi dậy.


    [​IMG]
    Sirte, thành lũy cuối cùng của ông Gaddafi và những người trung thành.​
    Sirte trung tâm của bất ổn tương lai?

    Việc Tripoli thất thủ, chưa phải là dấu chấm hết cho cuộc xung đột tại Libya, Sirte vẫn còn đó. Nếu chính quyền mới do Hội đồng chuyển tiếp quốc gia lập ra, Sirte vẫn là khu vực ngoài vòng pháp luật đối với chính phủ mới.

    Sirte là quê hương của Tổng thống Gaddafi, nơi có bộ tộc của tổng thống, là khu vực của những người đặc biệt trung thành với ông Gaddafi. Tất nhiên, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia NTC là kẻ thù không đội trời chung với họ.

    Sirte sẽ là trung tâm các khởi phát các thù hằn dân tộc và tôn giáo, lợi ích, nhóm những người bị mất quyền lợi từ việc ông Gaddafi bị lật đổ chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn “miếng bánh” của mình rời vào tay người khác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gaddafi bắn tên lửa Scud trong tuyệt vọng
    Cập nhật lúc :7:39 AM, 17/08/2011
    Các quan chức Mỹ đã công bố thông tin quân đội của ông Gaddafi đã bắn một quả tên lửa về phía thành phố Brega sau khi thủ đô Tripoli bị quân nổi dậy cô lập hoàn toàn.

    Đây là lần đầu tiên lực lượng trung thành với ông Muammar Gaddafi lần đầu tiên đã phải sử dụng tới tên lửa Scud trong cuộc nội chiến này.

    Trước đó, quân nổi dậy đã chiến được quyền kiểm soát 2 thị trấn có vị trí chiến lược quan trọng gần thủ đô Tripoli, cắt đứt các con đường tiếp tế vào thành trì của ông Gaddafi.

    Tuy nhiên, lực lượng ủng hộ ông Gaddafi đã tiến hành phản công tại thị trấn Zawiyah, phía tây của thủ đô Tripoli. Theo thông tin từ phóng viên của Reuters, anh ta đã thấy 4 quả đạn Grad được bắn vào thành phố trong ngày hôm nay.

    Tên lửa Scud đã được bắn đi vào sáng chủ nhật tại một địa điểm nằm cách Sirte 80 km về phía đông. Mục tiêu là phía đông thành phố dầu mỏ Brega – nơi mà quân đội chính phủ và quân nổi dậy đang giao tranh quyết liệt.

    Theo phe nổi dậy, tên lửa Scud đã rơi vào sa mạc, và không gây thương vong.

    [​IMG]
    Tên lửa Scud đã được sử dụng lần đầu tiên tại Libya. Ảnh minh họa Vụ bắn tên lửa Scud là một minh chứng cho thấy sự tuyệt vọng của ông Gaddafi vì tên lửa Scud có độ chính xác rất thấp, do vậy không mang nhiều tác dụng quân sự.

    “Rõ ràng đây là một dấu hiệu chứng tỏ chính quyền Libya đã bị dồn tới chân tường”, ông Shashank Joshi cho biết.

    Trong 6 tháng giao tranh, ông Gaddafi đã nhiều lần sử dụng pháo phản lực phóng loạt Grad. Tuy nhiên, sử dụng tên lửa Scud với tầm bắn khoảng 300 km là điều chưa có tiền lệ.

    “Quân đội Gaddafi đã dùng tới vũ khí cuối cùng. Ông ta điên rồi! Chúng tôi sợ ông ta sẽ sử dụng vũ khí hóa học. Đó là lý do vì sao chúng tôi muốn kết thúc cuộc chiến này và chúng tôi hi vọng sẽ hạn chế được tối đa thương vong”, người phát ngôn của quân nổi dậy – Mohammad Zawawi phát biểu.

    Theo ông Zawawi, việc ngăn ngừa ông Gaddafi sử dụng tên lửa Scud là hoàn toàn phụ thuộc vào NATO vì quân nổi dậy không có phương tiện và công nghệ để phát hiện những tên lửa loại này.

    Trước đó, ông Gaddafi đã có bài phát biểu qua điện thoại trên đài truyền hình quốc gia vào sáng chủ nhật. Ông kêu gọi tất cả những người ủng hộ hãy giải phóng Libya khỏi quân nổi dậy và NATO. “Hãy sẵn sàng chiến đấy…Máu của những liệt sỹ là nhiên liệu trên chiến trường”, ông Gaddafi nói.
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Điên khùng mới sử dụng Scud kiểu này, rơi vào khu dân cư thì sao nhỉ?
    Điều đó cho thấy người ta hạ bệ Gà cũng có lý do chính đáng của họ
  8. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Phe nổi dậy treo giải 1,67 triệu USD cho đầu Gadhafi
    (Dân trí) - Phe nổi dậy ở Libya đã treo giải thưởng 2 triệu dinar (1,67 triệu USD) “cho ai bắt được nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi”.

    Mau đi tìm gaddafi thôi bà con.\:D/
  9. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nhân dân VN ngồi đây chứ đâu, mấy trang web đó thể hiển quan điểm của NN thôi :). Tôi đi học với con đại sứ Libi tại VN, chính cậu này còn gửi link cho tôi để ủng hộ chữ ký yêu cầu LHQ ra nghị quyết bảo vệ nhân dân LiBi trước sự đàn áp của chế độ Gà.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kêu cả trăm người đóng phim mà thông tin kô bị lộ =))=))=)). Thế mà cũng tin được :)):)):))
  10. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    cứ 100 người thì đến 99 người ủng hộ cho Hội Đồng chuyển tiếp cách mạng, còn 1 thành phần cá biệt mới ủng hộ chế độ độc tài Gà, chứng tỏ chế độ Gà đã cáo chung (ngay cả Nga, Tàu cũng phải nhai lại quan điểm của Tây là biết rồi =)))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này