1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Xe đó là đầu kéo đó bọn Ngố kéo S-400PMU mà ta :eek::eek: . Giờ bọn xâm lược Ngố nó kiểm soát hệ thống PK Syria luôn . Không biết nó có điều khiển luôn Buk-M1 và Panstir của Syria ko nữa .:oops::oops:
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    :-DĐúng là tham gia vào cuộc chiến thì dễ :-D Rút chân ra khỏi nó mới là khó :-DCách duy nhất để giảm nhiệt tình hình ở Syria , là Nga phải cấm cửa hoàn Toàn bọn Iran cung cấp vũ khí cho bọn Héc, lúc đấy lợi cả đôi đường, Do Thái sẽ không còn lý do để tẩn Syria, Nga cũng không bị lôi cuốn vào một cuộc chiến với Do Thái :-D:-D:-D
  3. Anhheke

    Anhheke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2018
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    13
    Nga đặt khu quân sự ở đây lâu dài mà bảo nó rút. Thằng mỹ muốn rút mà ko có lý do kìa.
  4. Truongsa2016

    Truongsa2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    237
    Trong khi anh em ở đây, kể cả là ghét Nga hay ghét Mỹ thì cũng đều bàn luận mọi khía cạnh trên phương diện chính trị, quân sự. Thì thằng cha này cứ như một mình một cõi vậy, post nào cũng một kiểu Mỹ quá đỉnh và Nga quá tồi, chấm hết. Chả hiểu ở ngoài có bị tự kỷ không nữa.
    beta22cumeo2k7 thích bài này.
  5. Truongsa2016

    Truongsa2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    237
    Đường bộ chỉ phù hợp cho vận chuyển nhu yếu phẩm hoặc vũ khí mang tính đơn thuần số lượng lớn. Còn những hệ thống quan trọng và cấp bách kiểu này thì đường bộ vừa tốn thời gian, kém an toàn, dễ bị do thám, dễ bị do thám về số lượng, chủng loại, thời gian vận chuyển.
  6. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Chả hiểu ở ngoài có bị tự kỷ không nữa.
    Không. Chỉ bị ngẫn thoi.
    beta22cumeo2k7 thích bài này.
  7. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Thằng Nga học thằng Mỹ làm sen đầm của thế giới nhằm tranh giành vị thế với Mỹ . Hiện tại thế của Nga là đối đầu toàn tập với cả NATO và đám Ả Rập thân Mỹ thì trước mắt Nga vẫn cần Iran và các nước Arab thân nó như Iraq, Ai Cập,.. hay xa hơn là Algeria và Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cỗ hỗ trợ. Không có đám Iran và Hezbolla là còn lâu Nga và Syria mới đẩy được đám khủng bố và rebel về Idlib như bây giờ. Nên muốn đuổi đám nó về đâu có dễ.
  8. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Moscow
    . Theo thỏa thuận với phía Syria trong 2 tuần Nga sẽ bàn giao cho phía Syria từ 2 đến 4 trung đoàn (regiment) tên lửa S-300. Sau đó tùy theo diễn biến của tình hình nếu cần thiết Nga sẽ cung cấp tiếp để Syria có từ 6 đến 8 trung đoàn S-300.
    . Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu Nga mở lại không phận trên tỉnh Idlib cho không quân Thổ hỗ trợ bộ binh tiến hành giải giáp HTS trong vùng đệm theo thỏa thuận Nga-Thổ.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    :-D S-300 khai hỏa , máy bay Do Thái có rơi, và Người Iran tiếp tục vận chuyển vũ khí sang Syria , Lúc đấy người Do Thái sẽ chơi tất tay những gì mình có và các bạn Mỹ chắc chắn sẽ chống lưng hết mình :-D Nga có tiếp tục sẵn sàng cung cấp thêm các tổ hợp phòng không và tên lửa các kíp vận hành, để lao vào một cuộc chiến không biết lúc nào dừng?
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  10. DLV47

    DLV47 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    30
    Nga lập vùng cấm bay tại khu vực Il-20 bị bắn rơi
    Nga tuyên bố sẽ bắn hạ mọi vật thể trái phép trên bầu trời tỉnh Latakia, nơi đặt căn cứ quân sự Hmeymim do Moskva vận hành.
    Nghị sĩ Nga dọa 'cấm cửa' tiêm kích Israel vào không phận Syria

    [​IMG]
    . Ảnh: TASS.

    "Việc thiết lập một vùng cấm bay phía trên căn cứ quân sự Nga tại Latakia sẽ ngăn chặn thảm họa Il-20 tái diễn. Sau khi thiết lập vùng cấm bay ở Latakia, cần phải thông báo rằng mọi vật thể xuất hiện trái phép trên bầu trời sân bay Hmeymim chắc chắn sẽ bị bắn hạ", Almasdar News ngày 24/9 dẫn phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nga
    Tổ hợp S-400 và Pantsir-S1 được Nga triển khai tại căn cứ Hmeymim ở Syria vào cuối năm Viktor Bondarev trước Hội đồng Liên bang nước này.

    Tuyên bố của nghị sĩ Bondarev được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Moskva không chấp nhận giải thích của Tel Aviv về vụ trinh sát Il-20 bị phòng không Syria bắn rơi khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ Hmeymim.

    Ông chủ Điện Kremlin cho rằng hành động của phi công Israel là nguyên nhân chính dẫn tới thảm kịch.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết sẽ chuyển giao tổ hợp phòng không S-300 cho Syria trong hai tuần tới nhằm bảo vệ lực lượng đồn trú tại Syria. Bondarev tiết lộ S-300 sẽ không chỉ được triển khai ở căn cứ không quân Hmeymim, mà nó còn có mặt ở một số nơi của Syria.

    Sau khi chiếc Il-20 bị bắn rơi, Israel đổ trách nhiệm cho lực lượng phòng không Syria "thiếu chuyên nghiệp", đồng thời cử phái đoàn quân sự cấp cao tới Moskva để trình bày quan điểm về sự cố.

    Quân đội Nga sau đó đưa ra báo cáo điều tra, cho thấy không quân Israel cố tình dùng máy bay Il-20 làm "lá chắn" và cung cấp thông tin sai dẫn tới thảm kịch. Moskva còn công bố video 3D tái hiện chi tiết tình huống chiếc Il-20 bị phòng không Syria bắn nhầm. Đáp lại, không quân Israel khẳng định các phi cơ của họ không nấp sau bất cứ máy bay nào và đều ở trong không phận Israel vào thời điểm máy bay Nga bị bắn rơi.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...bay-tai-khu-vuc-il-20-bi-ban-roi-3814706.html

    Hay lắm Nga, nói là phải làm, để xem Israel và Nga ai dám nói dám làm, hóng ngày F-15 hoặc F-16 hoặc thậm chí F-35 bị bắn rụng tan xác
    graywolf83, ngotuanhonglanx thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này