1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Venezuela bên bờ nội chiến - Vũ khí Nga Mỹ tranh hùng

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Ho_XuanHuong, 24/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Danh ngôn có câu: 'phú quý (mới) sinh lễ nghĩa'. Phải ăn no cái đã thì mới sĩ diện được. Đói quá thì có mà tự tử chứ tự trọng sao nổi.

    Nhớ hồi xưa nếu chúng ta cương quyết tự trọng, không chịu trả Mỹ trăm mấy chục triệu $ mà VNCH đã vay thì giờ này không biết có cái diễn đàn này để anh em chém gió không nữa. Mình cho rằng 'bánh mì vs tự trọng' thì cần quyền biến, linh hoạt. Tùy tình hình thực tiễn.

    Ở Venezuela lần này thì mình ủng hộ bánh mì. Để làm bài học cảnh tỉnh cho những người đang sa đoạ vào chủ nghĩa sùng bái lãnh tụ, tôn thờ cá nhân. Họ cho rằng những chính người như Chavez, Putin là cứu cánh của dân tộc. Không có những lãnh đạo như vậy thì Venezuela/Nga không được. Nhưng họ chỉ đúng một nửa. Không có Putin, không có Chavez đúng là không được. Nhưng họ sai lầm rằng những kẻ mị dân ấy là cứu cánh. Sai lầm. Chính những hành vi mị dân ấy đã đào nát nền móng đất nước. Một khi lãnh tụ kiệt suất ra đi thì đất nước sẽ kiệt sức ngã chỏng queo.
    nguyentptd thích bài này.
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Lão hay ảo tưởng. VÔ sản chỉ có các nước tập hợp lại đập chết thằng Mỹ mới mong phát triển nổi. Còn không thì không bao giờ có. Khônh có những người như Pu, Chave , thì còn nát nữa. Nát nữa. Tôi nói với Lão một Câu thế này. Với bọn nhà Buôn "Thế giới Đại Loạn thì ta Đại lợi" Bọn Do thái Được hướng dẫnLàm giàu trên xác người từ cái thời có kinh cựu ước cơ . Muốn thoát khỏi vòng cùm UsD thế giới phải làm một cuộc cách mạng nữa.
    hieunch, nguyentptdchinchinchin thích bài này.
  3. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Hoàng cắt nghĩa cho rõ về cái khoản bánh mỳ với, ở Vene bây giờ mà chọn bánh mỳ thì chắc chắn nát nhà,rồi hậu sự sẽ ra sao, tài nguyên của ve ne zuela sẽ rơi vào tay ai, trong ngắn hạn dân Ven sẽ có bánh mỳ ăn, còn trong dài hạn thì sao, dân ven làm ra 3 cái banhhs mỳ nhưng mình chỉ được 1, còn 2 cái còn lại đem dâng cho thằng khác..quyền biến với trả linh hoạt, ông nói mẹ ra là chơi đu dây cho nó nhanh..Việt Nam nằm ở vị thế tranh dành giữa anh Tàu với Mẽo đu dây còn được chứ Ven e zuela vị trí nằm ở sân sau nhà nó chơi đu dây thì xác định ăn cấm vận như Cuba là cái chắc.
    --- Gộp bài viết: 26/01/2019, Bài cũ từ: 26/01/2019 ---
    bây giờ làm đếch gì còn các nước vô sản mà tập hợp, bây giờ chủ nghĩa dân tộc lên ngôi vô sản chỉ là bình phong thôi, dương cao ngọn cờ vô sản chống thằng Mẽo vì lợi ích bản thân thì được, chứ vì lợi ích các nước vô sản anh em thì : "éo "..Vịt nam là một ví dụ, thương lắm, quý lắm nhưng động viên mồm thì được chứ bẩu em tuồn hàng để làm mất mặt thằng nào đó thì xin lỗi em còn nghèo lắm chẳng có gì gọi là được đâu, bác thông cảm....
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    E hèm thì VN phải cố nhịn nhục trả nợ cho cái cục nợ vnch, như thằng nào đó nói để hòa nhập thôi mà, tiêu chuẩn kép vkl vậy hoang, muốn bình thường hóa với TQ ko tốn tiền còn với Mỹ thì phải trả tiền, cám ơn rồ Mỹ đã cho biết thông tin quý giá, chắc cũng quên luôn Chất Độc Da Cam với nạn nhân bom mìn còn sót lại của Mỹ nhĩ !

    http://ttvnol.com/threads/asean-trung-quoc-bien-dong-va-viet-nam.520419/page-3700#post-44779481

    [​IMG]

    E hèm thà để VN như BTT còn hơn như các nước bị Mỹ chi phối

    Nhật Hàn Thái là ổ điếm
    Iraq Áp ga Phi Ukraine nội chiến liên miên

    Rồ Mỹ sẽ đem những thành công kinh tế của Hàn, Nhật ra hù dọa những người chống Mỹ, rằng bám đít Mỹ sẽ được như vậy đó

    Nhưng rồ Mỹ đâu có biết cc gì về kinh tế đâu, các nước đó 1 phần là nhờ căn cứ Mỹ nên được Mỹ tài trợ, nhưng muốn phát triển hơn, hơn cả Mỹ thì ko thể, Nhật với thỏa ước Plaza đập tan tham vọng siêu cường kinh tế của NHật, đúng nghĩa thành công dưới họng súng của kẻ thù, Nhật còn ko dám trả đũa với Mỹ như TQ hiện nay

    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/t...-ban-o-thoa-thuan-plaza-20151113122347753.chn

    Đối với Hàn, siêu tập đoàn đầu tàu kinh tế Hàn là Samsung bị Mỹ ép phe, liên tục thua kiện Apple là con cưng của kinh tế MỸ

    https://baomoi.com/samsung-thua-kien-va-buoc-boi-thuong-cho-apple-120-trieu-usd/c/23885250.epi
    https://hoanghamobile.com/tin-tuc/samsung-thua-kien-phai-tra-apple-gan-539-trieu-usd

    Vừa bị nó ép trong kinh tế, vừa phải để phụ nữ nước mình mua vui cho lính nó chiếm đóng, đó là cái mà bọn rồ Mỹ mong muốn trên mảnh đất VN này, như cái thời vnch đầy đĩ điếm công khai dành cho quân Mỹ và chư hầu xâm lược trước năm 1975

    Vene từng bán dầu khí giá rẻ mạc cho Mỹ thời trước Hugo, khi các lãnh đạo độc tài thân Mỹ của Vene đã làm. Hugo lên cái khác ngay nên bọn Mỹ nó muốn lật thôi chứ có gì đâu

    Hugo khi còn sống đã làm được 1 việc là thúc đẩy phong trào cánh tá, phản Mỹ tại Nam Mỹ, giúp ra đời UNASUR Liên Minh Nam Mỹ

    Dĩ nhiên chính sách kinh tế của Hugo cũng sai lầm 1 phần khiến đế quốc nhân cơ hội đó mà cắn xé, sẽ nói sau
    Lần cập nhật cuối: 26/01/2019
    beta22 thích bài này.
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mít tinh ủng hộ Maduro

    1 số ảnh người dân ko kịp mặc đồ đỏ nên bị media tây gán cho là mít tinh ủng hộ thằng Juaz, đúng là media tây lông sủa láo hơn con chó nữa

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    nguyentptd thích bài này.
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Tôi ít khi tranh luận với nhiều người. Vô sản của tôi là chung là không muốn phụ thuộc vào đồng $ chứ không phải vô sản là đến cái đụng quần cũng không có. Chủ nghĩa dân tộc mà Phụ thuộc $ thì cũng là vô sản.
  7. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Giống kiểu bảo asad xắp ra đi ấy nhỉ
  8. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Hoàng đang chứng minh độ chó má của chủ hoàng!!!
  9. nguyentptd

    nguyentptd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2018
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Anh ba béo hàng xóm phản ứng yếu quá.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Thế hiện bây giờ dân Venezuela được ăn toàn bộ 3 ổ bánh mì mà họ làm ra à ? Hay là cũng phải nộp lại 2 ổ để trả các khoản vay từ các 'nước bạn bè' như Nga, như TQ ? Bạn có bao giờ tự hỏi một nước mưa nhiều, nắng tốt, lại có dầu như Venezuela tại sao lại thiếu cơm ăn, thiếu xăng chạy như hiện nay ?

    Hồi xưa khi bọn tư bản tây còn ở đó bóp cổ, bóc lột nhân dân Venezuela, đất nước Venezuela còn bơm được hơn 3 triệu thùng ngày. Dân có việc làm, có cơm ăn. Sau tay Chavez không biết viễn kiến thế nào lại đi vay tiền TQ để mua lại toàn bộ nền kinh tế dầu khí Venezuela, đuổi hết bọn tây đi. Mang tiếng là quốc hữu hoá, nhưng thực tế là thế chấp tương lai để mua. Thế là bọn tây không vào làm ăn nữa, sản lượng dầu khí từ từ giảm dần. Bây giờ còn chỉ còn ~1.4 triệu thùng ngày.

    Tuy giảm nhưng con số 1.4 triệu thùng/ngày nó lớn như thế nào bạn biết không ? 1.4 triệu thùng/ngày theo giá giao dịch trung bình năm 2018 là khoảng 70 triệu $/ngày. Bình quân ngành dầu khí thì nước chủ quản khai thác dầu sẽ thu lợi tức hơn 20% doanh thu. Do đó nếu theo lẽ thường thì bọn Venezuela sẽ thu về 14 triệu $/ngày. Với dân số 32 triệu người thì mỗi ngày mỗi người có thể nhận được 0.43 $ tiền lợi tức dầu khí. Chưa kể các hoạt động kinh tế khác. Tại sao lại có người phải đi bới thùng rác tìm thực phẩm ?

    Thực tế là hành vi đi vay tiền TQ để mua lại nền dầu khí của lãnh tụ Chavez chỉ là hành động mị dân, lừa lá phiếu. Không có lợi ích kinh tế thật sự cho nhân dân Venezuela. Người dân Venezuela mang tiếng là sở hữu nền dầu khí nước nhà, nhưng một phần không nhỏ sản lượng làm ra phải chở sang TQ để trả nợ. Sự bóc lột chuyển từ hình thức chiếm hữu tư liệu sản xuất, thuê mướn nhân công sang hình thức cho vay nặng lãi.

    Theo thông tin mình thu thập được thì 15 năm qua TQ cung cấp cho Venezuela hơn 60 tỷ $ tiền vay. Venezuela hút dầu trả được khoảng 40 tỷ, hiện còn nợ hơn 20 tỷ $ và phải đang đi xin được dãn nợ, đảo nợ với lãi suất thấp hơn. Bạn muốn tìm hiểu thì cứ google 'venezuela china loan for oil'.
    hoalongtrang thích bài này.

Chia sẻ trang này