1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tất cả những ông vua mất nước đều bị coi là xôi thịt. Nhưng xôi thịt như bác Ba Chốp thì nhân loại được nhờ, duy chỉ một nhóm bị mất quyền lực độc tôn là oán hận. Sau này nhân dân Nga sẽ thờ ông ta như thánh. Nói điều tôi nói hôm nay với con cháu để thấy tính chân lý của nó sẽ được thực hiện.
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Pro-độc tài lâu nay chưởi Nhật đọc tin này để chưởi cho hăng nhé.

    Nhật Bản tài trợ Việt Nam phát triển cảng Lạch Huyện ở miền Bắc


    Bản tin điện tử Portstrategy.com ngày 1/4 cho hay Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, sẽ cùng một số công ty Nhật Bản xây dựng cảng Lạch Huyện trị giá 1,7 tỷ đô la nằm cách thủ đô Hà Nội hơn 100 cây số về hướng Đông.

    Dự án này huy động nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức ODA của chính phủ Nhật
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Chán quá A chen lại lộn chuồng rồi, Nhật thấy có lợi nó mới làm, Việt thấy có lợi mới để Nhật làm, bên được thứ này bên được thứ kia.

    Thế A Chen tưởng Nhật mang yen vào cho không hả?

    Dù sao cũng hơn chán cái đám AL-XX tận thế kỷ XXI mà vẫn mang tư tưởng đi cướp.
  4. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    9
    Cái này chắc phục vụ dự án bể than đồng bằng sông Hồng roài! Lạch Huyện là ở chỗ nào thế các bác?
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mk, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn có người đánh đồng ODA với viện trợ nhân đạo :((
  6. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Từ lúc nào mà tin tức quân sự thành tin kinh tế thế này?
  7. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    ODA là " tài trợ " mà:-", nói chung vay ODA vẫn hơn khối bọn phải vay IMF rồi bị kìm kẹp bắt thay đổi nọ kia
  8. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Li băng

    Mỹ đã ngừng cung cấp vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Li băng sau khi chính phủ đoàn kết dân tộc của nước này sụp đổ hôm 12/1/2011, Tạp chí Phố Wall cho hay.
    Quyết định ngừng cung cấp vũ khí đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates phê chuẩn, tuy nhiên không được thông báo vì Washington lo ngại rằng nó có thể ảnh hưởng đến việc thành lập chính phủ mới của quốc gia này.

    Hiện nay, Washington đang xem xét lại tất cả các loại hình hợp tác tại Li băng. Việc cung cấp vũ khí cho Li băng được chờ đợi nối lại chỉ sau khi chính quyền Mỹ nhận được thông tin về thành phần chính phủ Li băng mới và đường lối chính trị của chính phủ này. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang tiếp tục đào tạo binh lính Li băng và cung cấp vũ khí không gây chết người cho họ.

    Chính phủ đoàn kết dân tộc đã được hình thành vào tháng 11/2009. Thành phần bao gồm 15 Bộ trưởng từ đảng Cánh tả, 10 Bộ trưởng từ phe đối lập và 5 Bộ trưởng do Tổng thống Li băng Michel Suleiman bổ nhiệm. Tháng 1/2011, sau khi chính phủ sụp đổ, Najib Mikati, nhân vật được nhóm Hồi giáo dòng Shiitte Hezbollah ủng hộ, đã giữ chức thủ tướng. Người tiền nhiệm của ông - Sadd Hariri – đã có được sự ủng hộ của Phương Tây.

    Từ năm 2006, Mỹ đã viện trợ quân sự trị giá 720 triệu đôla cho Li băng bao gồm nguồn kinh phí trực tiếp cũng như đào tạo binh lính Li băng, cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự. Mỹ đã cung cấp tên lửa chống tăng, máy phóng tên lửa chống tăng và các loại đạn dược khác. Tháng 8/2010, Mỹ đã tạm ngừng cung cấp vũ khí cho Li băng. Việc giao vũ khí trị giá 100 triệu đôla cho Li băng đã bị Ủy ban đối ngoại thuộc Thượng viện Mỹ đóng băng.

    Nguyên nhân ngừng viện trợ tài chính và quân sự là do Mỹ lo ngại ảnh hưởng của phong trào Hezbollah đến lực lượng vũ trang Li băng. Xung đột tại biên giới Israel và Li băng đã ảnh hưởng đến quyết định của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ. Khi ấy binh lính Li băng đã tấn công đội tuần tra của Israel. Kết quả của vụ bắn phá qua lại giữa hai bên hôm 03/8 đã khiến 4 người Li băng và 1 người Israel thiệt mạng.



    Ram_bo Theo Lenta

    Bờ Biển Ngà: Pháp điều thêm quân và kiểm soát sân bay Abidjan

    Bộ Quốc phòng Pháp hôm 03/4 tiết lộ, lực lượng gìn giữ hòa bình của Pháp tại Bờ Biển Ngà đã kiểm soát sân bay tại thành phố lớn Abidjan.
    Bộ Quốc phòng Pháp cho biết thêm, 350 lính tiếp viện của Pháp đã tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc vào đêm qua. Khoảng 7.500 binh sĩ đã có mặt tại quốc gia này theo sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc.

    Một người dân địa phương tiết lộ với hãng tin CNN rằng, máy bay trực thăng của Liên Hợp Quốc và binh lính Pháp đã tuần tra bầu trời thành phố Abidjan.

    Hôm 03/4, người ta đã tìm thấy thi thể của 1.000 dân thường bị thảm sát hết sức dã man bằng dao rựa ở thành phố Duekoue thuộc Bờ Biển Ngà trong bối cảnh cuộc nội chiến ở đất nước Tây Phi này đang ngày một trở nên nghiêm trọng.

    Hiện tại, không rõ ai là thủ phạm thực hiện cuộc thảm sát kinh hoàng trên. Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ việc được cho là thuộc quyền kiểm soát của những người ủng hộ ông Alassane Ouattara. Ông Ouattara là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Bờ Biển Ngà hồi cuối năm ngoái nhưng không thể lên cầm quyền vì Tổng thống Laurent Gbagbo từ chối ra đi.

    Bốn nhà báo nước ngoài đã bị thẩm vấn và kiểm tra kĩ lưỡng. Một nhóm các nhà báo thuộc kênh truyền hình Pháp France 2 bị lực lượng của ông Gbagbo nã đạn khi họ đang trên đường rời khách sạn Novotel ở Abidjan.

    Theo các nguồn tin, kể từ đó, lực lượng của ông Gbagbo đã tuần tra các tòa nhà của khách sạn này, không cho nhà báo nước ngoài ở đó.

    Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton yêu cầu ông Gbagbo từ chức ngay lập tức.

    “Ông Gbagbo đã đẩy người dân Bờ Biển Ngà vào tình trạng hỗn độn. Ông ấy phải rời đi bây giờ, có như vậy xung đột mới có thể chấm dứt”, bà khẳng định.

    Bà cũng kêu gọi “lực lượng của Tổng thống Obama tôn trọng quy định chiến tranh và chấm dứt tấn công dân thường”.

    Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết, Anh đã tiếp tục “kêu gọi ông Gbagbo ra đi. Chỉ khi ông này ra đi thì bạo lực mới chấm dứt”.

    Văn phòng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết, ông đã gặp Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và yêu cầu thực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an thông qua vào tuần trước, cụ thể là kêu gọi ông Gbagbo từ chức ngay lập tức.

    Một máy bay Pháp đã sơ tán khoảng 170 người nước ngoài từ Abidjan tới Dakar, Senegal. Trong khi đó, Nhóm Khủng hoảng Quốc tế đã kêu gọi hai bên ngừng bắn ngay lập tức và quốc tế can thiệp thêm. Nhóm này coi tình hình ở Bờ Biển Ngà hiện nay là trường hợp “khẩn cấp mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Những diễn biến không lường trước được đang diễn ra trước mắt chúng ta”.

    Một quan chức phụ tá của ông Gbagbo hôm 03/4 đã lên tiếng chỉ trích các lực lượng nước ngoài tại quốc gia này là “quân đội chiếm đóng” và khẳng định họ không được phép chiếm đóng sân bay Abidjan.

    “Mỹ và Pháp không được quyền xem xét để quyết định ai có thể tiến hành vận mệnh của Bờ Biển Ngà. Mỹ và Pháp chỉ góp phần làm căng thẳng xấu đi kể từ khi chấm dứt vòng bầu cử tổng thống thứ hai”, phụ tá Toussaint Alain phát biểu với hãng tin Reuters tại Paris.

    Theo quan chức này, sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc không cho phép lực lượng Pháp kiểm soát sân bay Abidjan.

    Tuy nhiên, nghị quyết trên cho phép phái đoàn gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Bờ biển Ngà sử dụng “tất cả các biện pháp cần thiết” để bảo vệ dân thường và kêu gọi các quốc gia thành viên cho phép lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện sứ mệnh đó".



    Ram_bo (Theo CNN)
  9. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Siêu tiêm kích F-22 bị cấm... bay cao



    VietnamDefence - Không quân Mỹ (USAF) đã áp đặt hạn chế độ cao bay tối đa của các máy bay tiêm kích F-22 khi thực hiện các chuyến bay tập.

    [​IMG]
    F-22 Raptor (af.mil)​

    Theo lệnh mới của Bộ chỉ huy không quân chiến đấu ACC thuộc USAF, độ cao bay giới hạn của F-22 không được vượt quá 7.600 m.

    Lý do để đưa ra quyết định này là để phục vụ cuộc điều tra nhằm kiểm tra các hệ thống tạo oxy OBOGS (On-Board Oxygen Generating System) trên khoang được lắp cho nhiều máy bay tiêm kích của USAF.

    Hạn chế về độ cao bay tương tự như với F-22 đã được áp đặt đối với tất cả các máy bay chiến đấu khác của USAF có trang bị OBOGS.

    Lệnh cấm bay cao được ban hành sau khi chiếc F-22 đóng tại căn cứ không quân Elmendorf, Alaska bị rơi vào ngày 17.11.2010 ở Alaska, làm đại úy phi công Jeffery Haney thuộc phi đội tiêm kích 525 tử nạn.

    Theo ACC, hệ thống OBOGS đang sử dụng có thể bị lỗi. Người ta phỏng đoán rằng, nguyên nhân rơi chiếc F-22 có thể là do trục trặc của hệ thống OBOGS. Hệ thống này có chức năng tạo oxy và cấp hỗn hợp dưỡng khí tới mặt nạ dưỡng khí của phi công khi bay ở độ cao lớn. Do trục trặc của OBOGS, phi công của chiếc F-22 bị rơi Jeffrey Haney đã bị đói oxy và ngất xỉu.

    Theo đánh giá của ACC, ở độ cao 15.000 m, phi công chỉ có 10 s cho đến khi bị ngất nếu như oxy bị ngừng cấp tới mặt nạ dưỡng khí. Thời gian này là không đủ để đưa máy bay xuống độ cao có thể thở bằng không khí tự nhiên.

    Độ cao bay 7.600 m được coi là an toàn bởi vì trong trường hợp bị ngừng cấp oxy, phi công sẽ có khả năng hạ xuống độ cao 5.400 m là độ cao có thể thở không cần mặt nạ dưỡng khí.

    Khi áp đặt lệnh cấm này đối với các chuyến bay huấn luyện thường xuyên của USAF, người ta cũng cho biết là lệnh cấm không áp dụng với các phi vụ chiến đấu của tiêm kích Mỹ.

    • Nguồn: Defense News, 24.3.11; Lenta, 29.3.2011.
  10. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Australia tăng cường ngân sách quốc phòng


    Australia sẽ tăng cường ngân sách dành cho quốc phòng theo kế hoạch từ nay tới năm 2015, nhằm nâng cấp khả năng chiến đấu và tác chiến của quân đội.

    Theo đó, Ngân quĩ dành cho quốc phòng Australia sẽ tăng từ 20,8 tỷ USD vào năm 2009 lên tới 24,7 tỷ USD vào năm 2015.

    Chính phủ Australia đã triển khai kế hoạch hiện đại hóa quân đội nhằm đối phó với những hiểm họa đến từ chủ nghĩa khủng bố, những biến động tiềm tàng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sứ mệnh hòa bình quốc tế mà quân đội Australia tham gia.

    [​IMG]
    Xe bọc thép hạng nhẹ Hawkei của quân đội Australia.
    Tỷ trọng GDP của Australia dành cho quốc phòng “đạt đỉnh” vào năm 2009, lên tới 2,3%. Tỷ lệ này gia tăng liên tục từ 1,9% vào năm 2005 và dự kiến sẽ là 2,1% vào năm 2015.

    Ngân sách dành cho quốc phòng của Australia tăng một phần do chi phí dành cho binh sĩ tử nạn, nghỉ hưu và hỗ trợ quốc phòng tăng cao.

    Theo dự đoán của các chuyên gia, trong thời gian tới thì Bộ Quốc phòng Australia sẽ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như: công nghệ thông tin quốc phòng, các phương tiện chiến đấu không người lái, máy bay trực thăng, phương tiện cứu hộ tàu ngầm, đồ bảo hộ cho binh lính, tàu tuần tra, thiết bị theo dõi an ninh...

    Những công ty sẽ chiếm thị phần lớn trong kế hoạch nâng cấp quốc phòng của Australia bao gồm:

    Raytheon Australia.
    Boeing Defense Australia.
    Saab Systems.
    General Dynamics Land systems Australia.
    Lockheed Martin Australia (LMA).
    Navantia, Tenix Defense.
    Australian Aerospace. Ram_bo (theo Space War)

Chia sẻ trang này