1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Ấn Độ nâng cấp Mirage 2000

    5/19/2011 5:22:22 PM | Lượt xem: 512 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Ấn Độ sắp tới sẽ ký với Pháp hợp đồng nâng cấp 52 tiêm kích Mirage-2000 trị giá 110 tỷ rupi (2,4 tỷ USD).


    [​IMG]
    Mirage-2000H của IAF (atricksaviation.com)​
    Hiện nay, các điều kiện hợp đồng đang được Hội đồng bộ trưởng về an ninh CCS xem xét thông qua.

    Ấn Độ cũng hy vọng ký với Pháp hợp đồng mua 450 tên lửa không-đối-không MICA để lắp cho các máy bay được nâng cấp. Tổng trị giá các hợp đồng nâng cấp máy bay và mua tên lửa sẽ là gần 150 tỷ rupi.

    Tham gia nâng cấp máy bay của Ấn Độ là các công ty Pháp Dassult, Thales và MBDA, theo hợp đồng, họ sẽ phải chuyển giao nhiều công nghệ cho Ấn Độ.

    Theo điều kiện hợp đồng, 4-6 chiếc Mirage-2000 sẽ được nâng cấp tại Pháp, các máy bay còn lại sẽ được Hindustan Aeronautics hiện đại hóa tại Ấn Độ. Các máy bay Mirage-2000 của Ấn Độ sẽ được trang bị radar, máy tính trên khoang, thiết bị avionics, màn hình đa năng, màn hình trên mũ bay, thiết bị tác chiến điện tử và các hệ thống ngắm bắn mới.

    Tuy nhiên, kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Không quân Ấn Độ (IAF) nâng cấp Mirage-2000 đã khiến một số chính trị gia bực tức vì cho rằng với 110 tỷ rupi có thể mua mấy chiếc tiêm kích hoàn toàn mới thay vì cải tiến các máy bay có trong trang bị từ thập niên 1980. IAF khẳng định rằng, nhờ hiện đại hóa, Mirage-2000 sẽ trở thành máy bay thế hệ 4+ và sẽ phục vụ được thêm 20 năm nữa.

    Hiện IAF đang thiếu trầm trọng máy bay chiến đấu. Trong biên chế IAF hiện có 32 phi đội tiêm kích trang bị 16-18 máy bay mỗi phi đội, trong khi chiến lược an ninh quốc gia Ấn Độ đòi hỏi IAF phải có không dưới 39,5 phi đội. Để duy trì lực lượng máy bay, IAF đã bắt đầu thực hiện chương trình nâng cấp 63 tiêm kích MiG-29 trị giá 964 triệu USD, cũng như tiếp tục đưa vào trang bị Su-30MKI.
    • Nguồn: Lenta, 19.5.2011.
  2. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Nâng cấp có 52 chiếc mất 2,4m Obama trong khi đó 63 chiếc MiG-29 mất có 964m thì biết hàng Pháp nói riêng và Châu Âu nói trung đắt như nào rồi -_-
  3. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Mua được gần 50 chiếc su 30 mới rồi việc chi fải đi nâng cấp đồ cũ hè
  4. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    với bạn Ấn có vẻ tiền là biển =))
  5. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo không đối không Astra
    VIT - Ấn Độ hôm nay (20/5) đã bắn thử tên lửa đạn đạo không đối không Astra ở bãi thử ở Chandipur, bang Orrisa, miền đông nước này.
    Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho hay, tên lửa được bắn lúc 0950 phút (giờ địa phương) và hai vụ thử tương tự có thể được tiến hành trong hai ngày tới.

    Tên lửa có khả năng đánh chặn và tiêu diệt những mục tiêu di động bay với vận tốc siêu thanh ở tầm bắn 20km- 80 km.

    “Mục đích của cuộc thử nghiệm ngày hôm này là để đánh giá hiệu suất của động cơ, hệ thống đẩy và cấu hình của tên lửa cũng như đánh giá về khí động”, một nhà khoa học ở DRDO cho biết.

    Dữ liệu trên sẽ được các nhà khoa học phân tích để đánh giá kết quả cuộc thử nghiệm.

    Tên lửa Astra, sau những cuộc thử nghiệm cuối cùng, sẽ được trang bị cho máy bay chiến đấu Su-30 MKI.

    Tên lửa Astra, sử dụng chất nổ đẩy rắn, có thể mang một đầu đạn thông thường nặng 15 kg. Tên lửa này có chiều dài 3,8 mm và có đường kính 178 mm với trọng lượng tổng thể 160 kg.


    (Theo Times of India, Xinhua)
    Tin dịch


    [​IMG]
    Mô hình tên lửa Astra do Ấn Độ phát triển (Ảnh: Picasa)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ấn Độ mua 1.500 máy bay không người lái

    5/20/2011 10:00:49 PM | Lượt xem: 697 PM



    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định tăng mạnh khối lượng mua sắm máy bay không người lái (UAV).

    Theo kế hoạch, trong 3-4 năm tới, quân đội Ấn Độ sẽ đưa vào trang bị ít nhất 1.500 UAV mới các loại, từ các UAV nhỏ đến các UAV độ cao lớn, thời gian bay dài.

    Sắp tới, dự kiến sẽ công bố cùng lúc 2 yêu cầu thông tin về việc cung cấp UAV. Trong đó, Lục quân Ấn Độ công bố yêu cầu thông tin về các UAV có khả năng bay ở độ cao đến 4.300 m. Lục quân Ấn Độ dự định mua 530 UAV dạng này. Còn Không quân Ấn Độ sẽ mở thầu cung cấp 150 Uav có khả năng bay ở độ cao đến 6.700 m trong 1,5 giờ với tải trọng hữu ích 4-5 kg.

    Hiện Ấn Độ có trong trang bị các loại UAV Heron, Searcher Mk.II và Harop của công ty IAI (Israel). Ngoài ra, Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn ĐỘ DRDO cũng đang nghiên cứu chế tạo UAV độ cao trung bình, thời gain bay dài Rustom-H. Chi phí cho chương trình là 225 triệu USD. Rustom-H có khả năng bay ở độ cao đến 7.600 m trong 12-15 giờ và mang tải trọng hữu ích 75 kg.

    Đồng thời, Hải quân Ấn Độ, IAI và công ty HAL (Ấn Độ) cũng đang phát triển biến thể không người lái của trực thăng Chetak dùng để trang bị cho hạm tàu. Hải quân Ấn Độ muốn có một UAV có khả năng bay ở độ cao đến 4.600 m trong 6 giờ. UAV Chetak có thể mang tải trọng hữu ích 220 kg và bay với tốc độ đến 186 km/h.

    • Nguồn: Lenta, 20.5.11.
  6. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Ấn Độ hối hả mua tiêm kích để đối phó Trung Quốc

    5/24/2011 10:35:00 PM | Lượt xem: 0 Nam Xương
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Ấn Độ sẽ triển khai 126 tiêm kích Typhoon hoặc Rafale giáp biên giới Trung Quốc.



    [​IMG] The Times of India đưa tin, Ấn Độ chuẩn bị đẩy nhanh hết tốc lực việc thực hiện từ tháng 12.2011 hợp đồng chọn máy bay thắng thầu trong cuộc thầu MMRCA bất chấp sự kêu ca của các công ty thua thầu.

    [​IMG]
    Tiêm kích Typhoon​
    Mục đích là để Ấn Độ bắt đầu nhận được các tiêm kích mới từ tháng 12.2014. Phi đội đầu tiên phải thành lập vào cuối năm 2015.

    Quốc gia sản xuất sẽ cung cấp trực tiếp 18 máy bay đầu tiên, 108 chiếc còn lại sau khi nhận được các công nghệ sẽ được lắp ráp tại tập đoàn HAL của Ấn Độ.
    Chiếc tiêm kích đầu tiên sẽ được lắp ráp ở Ấn Độ vào tháng 12.2016. Dự kiến, Ấn Độ sẽ lắp ráp 6 máy bay/năm, sau đó tăng lên đến 20 chiếc/năm. Ấn Độ dự định nhận được đến 85% công nghệ tiêm kích mới.

    [​IMG]
    Tiêm kích Rafale​
    Đáng chú ý là các máy bay mới sẽ được triển khai chủ yếu tại các sân bay gần biên giới với Trung Quốc.

    Hiện tại, lọt vào vòng chung kết có 2 loại máy bay là Typhoon của châu Âu và Rafale của Pháp. Tháng 7.2011, hồ sơ thầu thương mại của hai đối thủ này được mở để công bố loại máy bay có giá thấp nhất.

    Các máy bay mới sẽ được sử dụng trong vòng 40 năm. Hợp đồng cuối cùng sẽ được ký vào tháng 12.2011.

    • Nguồn: aereo.jor.br, MP, 23.05.11.

    Last Updated ( 10:35 PM, 24/05/2011)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ấn Độ hiện đại hóa quy mô lớn tăng chủ lực và xe chiến đấu bộ binh

    5/24/2011 7:41:00 PM | Lượt xem: 0 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định trong mấy năm tới tiến hành chương trình hiện đại hóa các xe tăng chủ lực được sử dụng đã nhiều năm, bên cạnh việc đưa vào trang bị các tăng mới Arjun và Т-90S.



    [​IMG]
    Т-72 của Lục quân Ấn Độ (militarypictures.info) Theo chương trình này, 2.000 xe tăng Т-72 sẽ được lắp động cơ mới 1.000 mã lực, vỏ giáp tăng cường, các hệ thống điều khiển hỏa lực và thông tin mới. Sau khi được nâng cấp, Т-72 có thể liên kết vào hệ thống chỉ huy chiến đấu tự động hóa.

    Các xe tăng Т-90S vốn đang được sản xuất sẽ được lắp khí tài quan sát-ngắm bắn mới để đánh đêm.

    124 xe tăng Arjun mới được đưa vào trang bị của Lục quân Ấn Độ cũng sẽ được hiện đại hóa: lắp các hệ thống điện tử cải tiến, khí tài thông tin và trao đổi dữ liệu mới, hệ thống phòng vệ tích cực và pháo nòng trơn có khả năng phóng tên lửa.

    Ngoài ra, gần 900 xe tăng lỗi thời Т-55 cũng được nâng cấp với các thùng nhiên liệu mới và bộ phận vận hành cải tiến. Đa số các xe T-55 dự kiến được thay pháo D-10T cỡ 100 mm bằng pháo L-7 105 mm sản xuất theo giấy phép của Anh.


    [​IMG]
    Tăng chủ lực Arjun (militaryphotos.net) Có thể dự án nâng cấp T-55 không phải là dự án ưu tiên. Một phần các xe tăng Т-55 đang được cất giữ và trước đó có tin Ấn Độ dự định chế tạo xe bọc thép chở quân dựa trên số T-55 này.

    Gần 1.600 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2 cũng sẽ được hiện đại hóa triệt để, lắp động cơ mạnh hơn, cải tiến bộ phận vận hành, vũ khí (ở BMP-1), các hệ thống quan sát, thông tin và điều khiển hỏa lực.
    • Nguồn: Armstrade, Lenta, 23.5.2011.

    Last Updated ( 7:41 PM, 24/05/2011)
  7. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Muốn đối phó với TQ ko phải khó! Cái chính ấn cần hiểu biết thêm về đối thủ của mình, về quá khứ chiến trận gần đây và về chiến cuộc thời nay.
    Đánh Ấn? trên bộ TQ trong tương lai sẽ ko làm và khó có thể làm điều đó mà sẽ nhờ thằng khác làm ( thằng Paki chân mẽo ) sau đó sẽ chơi theo kiểu mẽo và TB hiện nay là ủng hộ 1 nhóm nổi dây có khả năng thành công ( Ấn độ hơn 1000 dân tộc khác nhau và đa tôn giáo mâu thuẫn giàu nghèo và đầy thủ những thứ bất ổn về đảng phái chính trị là 1 vùng đất màu mỡ hứa hẹn can thiệp nhìn lại li bi sẽ rõ ). Sau đó sẽ đưa quân tinh nhuệ vào huấn luyện và tuồn VK ( ái chà bài này đã dùng lại cam chia ). Mục đích chia ấn ra làm nhiều phần thêm nữa như Băng la đét, paki.... Ấn từ đó nếu còn các bang còn lại thì dân số sẽ ngag ngửa, biên giới khựa lại thêm xa đvới Ấn và lại gần đối với khựa. Muôn trùng khó khăn với Ấn nhưng ko lẽ ko giải pháp?

    Tất nhiên có nhưng phải nhìn lại nguồn lực mà ấn có: hiện nay dồn quá nhiều tiền mua sắm trang thiết bị VK có thể nhanh chóng nâng cao dc khả năng và năng lực chiến đấu nhưng về lâu về dài sẽ để lại hậu quả về KT do chay đua vũ trang và sẽ thành mồi ngon cho lái súng Nga, Mĩ, TB và nhãn tiền là con Goshkov như vậy đã cho thấy lỗ hổng khá lớn trong việc mua sắm Ồ ạt theo kiểu chạy đua với khựa và dính bẫy của nó. Chưa kể 1 hiệp chủng quốc VK trong tương lai sẽ gây khó khăn về sự khác biệt và ko tích hợp đồng bộ ( xem TB đánh li bi )

    Hiện nay chiến lược của Ấn nên thực hiện là:
    Phòng thủ nội địa : Các vị trí biên giới và city có khả năng chịu tổn thất cao về vật chất và hình ảnh Ấn độ sẽ dc bảo vệ tốt bằng những hệ thống phòng thũ hiện đại như S-300 PMU và S-400 nếu hay nữa có thể làm bản nội địa như đã làm với Bramos. Đi cùng với nó là hệ thống Pechora xịn hơn là Buk-M2 ( phòng ko trong trường hợp bị gây nhiễu điện tử ). Cùng với lực lượng hùng hậu máy bay Su-30 hiện đại có thể đảm bảo dc an ninh khu vực nội địa.

    Tấn công hải ngoại: Nói tấn công thì ko đúng nhưng kếm chế có thể! Trong các con bài mà TQ có để đối với Ấn thì con 2 cơ là Paki. Ấn trong tay phải có 3 đôi thông hay tứ quí vậy thì phải tìm. Xung quanh TQ có ai thích TQ ko? có ai ghét ra mặt ko? Cái này ấn phải biết kẻ thù của kẻ thù là bạn và phải hướng họ theo Ảnh hưởng củ mình. ( cho vay phát triển. bán VK giá rẻ, thuê căn cứ giá hời đặc biệt là ấn có 1đối tác tốt thích ấn và đang nợ ngập đầu vì làm ăn vớ vẫn còn tham nhũng thì như rươi ). Một căn cứ hải quân và ko quân phối hợp ở gần TQ hoặc nằm ngay cửa ngõ trên đường qua EU qua phi của TQ sẽ làm TQ giật mình mà biết rằng Ấn ko phải là kẻ yếu.

    Chiến lược xa là phải XD được 1 ngành CNQP đủ mạnh để có thể đảm đương nhu cầu tác chiến hiện đại
  8. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    bác này khéo lo bò trắng răng,cứ coi cái kế hoạch mua sắm đồ chơi của thằng ấn là cẩu đâm hoảng ngay
  9. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Cái nước tham nhũng như rươi đấy nó không cho thằng nào độc quyền thuê cảng đâu.
  10. DTMK

    DTMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bên Ấn tụi nó cho dân uống nước đái bò trừ cơm sao mà tiền bạc rủng rỉnh mua sắm hoài ko thấy hết thế!? :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này