1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    2 thằng chúng mày
    =))=))=))=))=))
  2. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    em cũng biết là thế, nhưng súng nhà Nga ta đâu zồi ;)), phải trưng lên mấy cái ảnh súng Tây súng Mỹ thế kia, AK74U bét qua nên đành dùng MP5 vậy >:)
  3. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    cái chính là Nga ko có tư duy kiểu Mỹ, tư duy Nga là tư duy kiểu sĩ diện ảo [-( , thế cho nên bây giờ đang lục đục, đến cả mafia Nga cũng nai lưng ra làm để kiếm tiền cho duma quốc gia mua súng Tây đấy =))
  4. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9
    Trời đất ơi .............., thế Mỹ có cái gì không nhập, súng trường M16, súng chống tăng AT4, tên lửa cá nhân Javerlin.... cho đến xe tăng M1, máy bay F15... Cái xứ l.... ấy là đáy cùng của dây vũ khí, đẳng cấp kém xa ANh Nhật, kém cả khựa, nên mới dùng toàn .......... như thế.

    Ngày nay, các súng số lượng ít như súng đặc nhiệm mối nước mỗi năm dùng vài ngàn khẩu thì tập trung lại cho một hãng sản xuất là đúng, người ta chỉ tổ chức giữ vũ khí chủ lực. Còn cái đồ ...... đến toàn bộ vũ khí chủ lực nhập khẩu kỹ thuật, khi đánh nhau thì đánh với ai, thế nên mới có xiêu kườg đanh đâu chạy tụt dép đấy, sống bằng..................

    ================

    Cái kiểu cãi của bạn là nhai lại của bạn, nhai lại của mình. Ý bạn bảo cái Ban Chuẩn Hoá Từ Ngữ Quân Sự Trung Ương ấy đúng, rằng là AK và PPSh đều là tiểu liên, tiểu liên kiểu tiếng Việt không phải là súng ngắn liên thanh, súng ngắn máy MP Đức, PP Nga, SMG Mỹ Anh Úc Ca..... mà là avtomat

    lập luận toàn bộ của bạn và cái ban ấy như thế, đúng không. Nếu đầu óc bạn quá thiếu logic, thì mình dẫn nhé AK và PP đều là tiểu liên, tiểu liên là avtomat, vậy PP là avtomat, PPSh là avtomat của ông Shapagin, PPD là avtomat của ông Degtriarev. Vì PP là MP nên MP38 là avtomat tiêu chuẩn Đức năm 1938. Cũng như thế, PP2000 là avtomat tiêu chuẩn Nga năm 2000.

    Vậy, mình đã hỏi rồi, bạn đã trả lời đâu.
    từ các tiên sư ngành chế súng Nga đến nay, có ai gọi PPSh là avtomat chưa, có ai viết ShA, DA chỉ PPSh và PPD chưa, hiện đại có ai viết PP2000 là 2000A chưa ?

    ý của bạn
    huật ngữ "автомат" không phải do Fyodorov khởi xướng và chưa bao giờ được ông dùng đặt cho khẩu súng của mình như đám hậu sinh gán cho: F.G. Fyodorov được coi là một trong các cha đẻ của dòng súng tự động Nga và LXô. Khẩu súng trường tự động Fyodorov mẫu năm 1916 mà hậu sinh gán cho tên "Áp ta mát của Fyodorov" có tên do chính ông đề xuất khi trình đề án là "Cạc bin - súng máy" ("карабин-пулемёт") và tên súng được chính quyền Nga trắng phê chuẩn khi trang bị thí điểm là "súng trường cỡ nòng 2,5 lai của Fyodorov" ("2,5-линейная винтовка Фёдорова").

    Bạn lại nhai lại, mình đã trả lời ở đây
    http://ttvnol.com/quansu/1192051/page-108#post18848059
    "One important note must be made about the name of Fedorov rifle, which isuniversally known as "Avtomat" (automatic). This name was apparentlydevised by Russian small arms expert Blagonravov during mid- or late twenties.At the time, this term was used to designate any shoulder-fired automaticweapon, be that rifle or submachine gun. Up until now "avtomat" is unofficial Russian term for automatic weapon. Today this term is most often usedfor weapons, generally known as "assault rifles", and there fore Fedorov's "Avtomat" can be considered as one of the world's first practical assault rifles"


    Khi đầu óc luẩn quẩn đã thiếu logic như thế, mà bạn luận ý của chiến lược gia lớn nhất thế kỷ 20 về súng bộ binh Fiôdôrôv, bạn tự xem bạn có quá dũng cảm không.

    Bạn nói "Ngay trước WW2, trong 1 bài nghiên cứu vào năm 1939 Fyodorov có nhắc tới sự cần thiết phải phân nhóm giữa súng máy bắn đạn ngắn (пистолет-пулемёт) và súng trường tự động (автомат) trong vũ khí bộ binh. Từ áp ta mát này được Fyodorov dùng theo trình bày của N.M.Filatov từ giữa thập niên 1930 và có nghĩa tương tự dùng cho súng trung liên sau này."
    đánh giá của bạn về điểm trên mâu thuẫn sau
    Thế sao AK liền ngay sau đó là A
    Thế sao lúc đó có trung liên DP mà không gọi DP là A


    "Theo yêu cầu của Hội đồng pháo binh Nga, Fyodorov đệ trình vào năm 1913 mẫu súng trường tự động Fyodorov tích hợp tính năng bắn phát 1 của súng trường tự nạp đạn, băng đạn có thể tháo rời và dùng đạn súng trường 2,5 lai thiết kế riêng. Do sẵn có đạn súng trường 2,5 lai Arisaka nhập từ Anh và không kịp tổ chức sản xuất đạn 2,5 lai riêng, nên mẫu súng trường tự động của Fyodorov chuyển sang dùng thử nghiệm đạn súng trường Arisaka từ năm 1915. Tới năm 1916, súng trường tự động Fyodorov được biên chế thí điểm dưới tên gọi "súng trường cỡ nòng 2,5 lai của Fyodorov"."
    đoạn trên bạn tầm bậy, mẫu súng được thử nghiệm năm 1913, cải tiến chút và trang bị chính thức năm 1915 là súng chọn chế độ bắn, phát một và liên thanh, đó là súng trường xung phong điển hình như AK. Tất cả các chương trình súng trường xung phong đầu tiên của Nga và Đức đều có tên ban đầu là cạc bin liên thanh. Cái này mình nói rồi, cạc bin trước đây trở thành súng trường sau này, như K44 có cỡ nòng ngắn hơn cạc bin năm 1890, M1930 có cỡ nòng bằng cạc bin năm 1890. MKb35 là maschinen karabiner năm 1935, tức cạc bin máy, cạc bin liên thanh. đến năm 1939, liền trước khi phái cánh hẩu của Hiler khai tử chương trình để giành quyền sản xuất cho MP38 Volmer (lãnh tụ công nghiệp chiến tranh của Nazi), thì lần đầu tiên chương trình mới có tên súng trường xung phong, SK39, sturm karabiner 1939.


    Càng ngu xuẩn thì càng luẩn quẩn.

    Sự thật thế này. Fiôdôrôv đã không phát triển được súng trường xung phong vì nhiều lý do, chính quyền Nga Hoàng thì ngu xuẩn, Hồng Quân thì nghèo. Lúc này, Fiôdôrôv thừa quyền lực và tiền bạc để chế tạo một khẩu súng trường, thằng cần vụ năm nào mài thủ công khẩu Fedorov Avtomat nay đã là xếp trưởng nhà máy súng máy chủ chốt của Liên Xô Kovrov, nhà máy ngày nay vẫn mang tên Degtriarev (viết là deg ti, nhưng đọc là tri) và là một trong những nhà máy cơ khí lớn nhất thế giới. Nhưhng trong suất khoảng giũa hai thế chiến, việc sản xuất một loại đạn mới dùng phổ biến ở mức chủ lực sẽ làm mất số lượng đạn dự trữ gối đầu, nên không được chấp nhận.

    Để thực hiện cuộc đại cách mạng súng trường xung phong, là cuộc thiết kế tuyển chọn súng trường lớn nhất trong lịch sử, Fedorov đã đào tạo ra một rổ những nhà khoa học chủ chốt về súng bộ binh Liên Xô, cả những người già trong thời "hy sinh toàn diện", vừa là học trò, vừa là đồng chí như Tokarev, Degtiarev..., đến lớp trẻ như Klashnicov, Sudaev....

    Trước WW2, ông cho xuất bản cuốn sách "lịch sử súng trường", là cách phổ cập kiến thức cho đại chúng học thuyết về súng trường của ông, mình định viết các topic về súng ống bằng tiếng Việt trong thời internet bằng xương sống là cuốn sách đó. Ông đã định nghĩa chính xác súng trường ra đời thế nào, đó là thời điểm nòng khoan thay cho nòng đúc đầu tk18, súng trường cắm được lê và thay cho trung liên bắn đạn ria. Đó là định nghĩa chính xác của súng trường:
    vũ khí chủ lực của bộ binh
    chiến đấu được trong mọi tình huống, từ tình huống điển hình là bắn xa đến tình huống giáp lá cà

    Bằng định nghĩa cốt lõi đó, súng trường phải là loại súng khai thác hết khả năng ngắm xa của bộ binh, tức 300 mét. Điều này phan biẹn súng trường và súng ngắn. Cũng từ đó, ông chưng minh súng trường có tầm bắn đến 2000 mét là vô ích, vì bộ binh không ngắm được và bắn không hiệu quả. Từ đó, đạn M43 được phát triển sau cho có tầm sát thương và đường đạn chính xác 600 mét. MKb35 cũng có yêu cầu như vậy, nhưng không có học thuyết qân sự vững chắc nên kém thuyết phục. Điểm khác biệt của MKb 35 so với các súng dùng đạn M43 Liên Xô là đặt yêu cầu tầm bắn hiệu quả 600 mét, tuyệt đại đa số các binh nhất không thể thực hiện được kể cả khi có siêu súng.

    Các súng dùng đạn M43 phải
    có tầm bắn hiệu quả phát một và loạt ngắn dưới 3 viên khai thác tối đa khả năng ngắm bắn phát một là 300 mét
    tầm bắn loạt dài của trung liên-đại liên, tức tầm đường đạn chính xác và tầm sát thương đạt 600 mét. Loạt dài điển hình là 6-10 viên.


    Sau khi xây dựng lên cốt lõi đó, chương trình mới phát triển vững chắc. Đạn AK chỉ hoàn thiện năm 1961 và sau khi Fedorov mất, chương trình lập tức có nhiều biến đổi không lành mạnh. Một thời gian dài sau mới ổn đinh trở lại.



    Việc dịch avtomat là tiểu liên, tiểu liên là PP, rồi gọi đó là khoa học quân sự liên xô là điều tầm bậy, nó như cải tiến cn + sản từ học học hoc thành tận diệt tri thức, phá sạch đình chùa, đốt sạch sách cổ. Chỉ còn lại lũ lợn "toàn dân làm gang thép" về ngồi chỉ tay năm ngón công nghiệp cuốc phòng Vịt Cạc. Cái đánh đồng ấy là để hợp lý hoá cái ngu xuẩn của nhà khựa. Xung phong thương vừa là ak vừa là PP, điều này là đúng, nhưng xung phong thương của khựa trắng, hay nga, hay đức để không đánh đồng avtomat là pp. Những kẻ dịch láo đánh đồng là những hồng vệ binh ngu xuẩn làm nhái cái tên đúng của tầu trắng .

    Trong cái định nghĩa súng tiểu liên này
    http://ttvnol.com/quansu/1192051/page-109#post18849786

    Chỉ ví dụ đã thể hiện sự hạ đằng ngu xuẩn so với đẳng cấp một định nghĩa

    K50 đươc lấy ví dụ là 50 thức xung phong thương nhà khựa, tức PPSh-41. Là định nghĩa, nhưng không dùng chân lý PPSh mà dùng hàng nhái. Tiểu liên SMG được người nói tiếng Anh dùng khi Thompson bán hàng ế cho mafia vô học, là một slogan quảng cáo sai, để cố tình tránh dùng từ súng ngắn MP mà súng ngắn là hàng rẻ tiền, như thế, định nghĩa không di đến đầu lý ngọn lý.

    Không ở chân lý, không ở đầu lý, nói kiểu hăm lét là ở giữa lý, cái chỗ cách rốn một gang ấy, hiểu chửa.





  5. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    súng Tây nào , mua đc bao nhiu cây , cho ai xài thế ?:-c
  6. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hết Rambo rồi lại đến ông này, tôi đố bố con thằng nào dám cầm súng này ra trận đấy! Thế mà cũng lên cãi nhau về súng ống hả giời ^:)^ =))
  7. Dr.No

    Dr.No Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    70
    thấy địch giơ súng lên, fid đờm bảo: từ từ để sạc pin đã =))=))
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Mình đã nói từ đầu, nên đặt thuật ngữ theo kiểu người sử dụng, thứ hai là nga nga hẳn, tàu tàu hẳn, chứ để đến nỗi súng trường đứng cạnh súng ngắn là hỏng.

    Còn Nga nó tư duy kiểu người sản xuât, khác với ta là người sử dụng.

    Chỉ cần đọc Lép tôn tôi có nhắc đến anh nông dân có thể dùng rìu giết giặc và cũng cái rìu có thể gọt được thìa, đến nay, ở Nga vẫn có ngày hội rìu, trong thời Sa hoàng đã có thợ thủ công có thể đóng móng cho bọ chét và khắc tên mình lên đó.

    Chứ ở xứ ta, mềnh thấy nói phét thì nhiều, có hiểu cái chi mô[:P], kiểu Chần với Pò, khéo toàn ráo xư tiến sãi xứ người.[:D]

    Có con dao bài, bao nhiêu năm vẫn dùng cái thiết kế đuôi chuột cắm cán gỗ lởm, chán chết.
  9. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Tồng chí gà béo cứ bình tĩnh:-w

    Trong quá trình tập huấn cho dáo xư vũ khí huy phúc chắc chắn sẽ có 1 mục bàn về súng trường, súng ngắn, rai phờ lờ, pít xờ tâu lờ và vin tốp ka, pít xờ ta lét đầy đủ;))

    Giờ làm chầu bia đã[-(
  10. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    .......................
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    AWM - huyền thoại 1 thời của súng ngắm

    Đây là khẩu súng có thể nói là rất nâng niu người sử dụng vì mang trên thân mình thiết kế công thái học - nghĩa là tạo sự thoải mái cho người sử dụng giống như chuột hoặc bàn phím công thái học vậy, tránh gây sự mệt mỏi cho người dùng

    Để bạn đọc có cái nhìn chi tiết về khẩu súng:

    AWM tên đầy đủ là Arctic Warfare Magnum do hãng Accuracy International www.accuracyinternational.com/ chế tạo và có thiết kế độc quyền (Thiết kế theo dạng công thái học – nghĩa là thiết kế sao cho người sử dụng cảm thấy thoải mái nhất)

    Ngoài tên gọi AWM còn có các tên gọi khác như AWP (phiên bản sử dụng cho Police) hay AWF nhưng sức mạnh lớn nhất vẫn là AWM do nòng súng dài nhất và độ xoắn của viên đạn sau khi ra khỏi nòng súng là cao nhất vì vậy gây sát thương cao nhất.
    [​IMG]
    Accuracy International L96A1 / Arctic Warfare sniper rifle (UK)

    [​IMG]
    Accuracy International Arctic Warfare Folding (AI AWF 7,62) 7.62x51 sniper rifle, with buttstock folded

    Và đây mới chính là khẩu súng huyền thoại làm say lòng tất cả các snipers

    Accuracy International Arctic Warfare Magnum Folding (AI AWM F 300WM) .300 Winchester Magnum / 7.62x63 sniper rifle :
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nói về đặc tính các version của họ AW:
    AWF - Arctic Warface Folding có độ dài nòng 26" (660mm)
    AWP – Arctic Warface Police (phiên bản dành cho Police) có nòng dài 24" (609mm)
    AWM – Arctic Warface Magnum có độ dài nòng từ 24" (609mm) đến 27" (686mm)

    Đặc biệt với AWM không những nòng súng dài mà độ xoắn là cao nhất so với các version khác.
    Vẫn được kế thừa với kiểu dáng thiết kế độc quyền theo dạng công thái học khiến sử dụng thoải mái . Cụ thẻ như sau:[​IMG]

    Đó chính là những ưu điểm vượt bậc của AWM:
    - Thiết kế (Công thái học)
    - Tính năng (Cơ chế lắp và lên đạn dễ dàng)
    - Chính xác cực cao (nòng súng rất dài nên tầm bắn cao nhất ở 1100m)
    - Sức mạnh (do lực xoán của viên đạn lớn nên sức công phá rất khủng khiếp, khi tiếp cận mục tiêu và xuyên thủng thì bán kính phá hủy chỉ bằng đường kính viên đạn nhưng khi đã vào bên trong mục tiêu thì bán kính phá hủy có thể có đường kính lên đến 8-10cm) Đây cũng là lý do vì sao AWM chỉ cần 1 viên là có thể hạ gục đối phương.

    Nhưng chỉ có một khuyết điểm duy nhất là trọng lượng
    Một khẩu AWM có trọng lượng xấp xỉ 7kg (không tính trọng lượng ống kính). Chính vì vậy mà khi sử dụng khẩu súng này rất mệt mỏi vì trọng lượng của nó.

    Tư thế khi sử dụng AWM :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này