1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb_aaaj

    huyphuc1981_nb_aaaj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    CHúng ta đã nói đến việc, trong khi các lợn tôn MP44 Đức từ súng ngắn lên súng trường để làm anh AK lừng danh, bất chấp người ta dập lên vỏ súng MP=súng ngắn, thì chính cái vinh quanh làm anh AK lại là súng Mỹ M1 Garand. Trông hai súngd khác xa nhau, nhưng cũng là anh em, AK cải tiến từ đó. Trông MP44 và AK na ná như nhau, nhưng đó đều là dáng súng hiện đại mà súng nào ngày nay cũng thế.

    Thật ra, AK theo các đặc điểm tai, lớn nhất là tai quay của M1 Garand, nhừng tai khoá và chuôi khoá nòng, cấu tạo chung của khoá nòng, thì AK vẫn là hệ Mauser, Mosin. Hai tai trước truyền lực ngắn làm thân máy súng rất nhẹ


    Đặc trưng của khoá nòng AK là 3 tai đầu to, thật ra là 4 tai. 2 tai khoá, tức tai chịu lực. 1 tai quay, tức tai tương tác với rãnh quay trên bệ khó nỏngt để khi khoá thò ra thụ vào bệ thì khoá quay, thực hiện đóng mở khoá nòng. Một tai M1 Garand và nhiều súng khác không có là tai móc đạn từ băng ra. cả 3 (4) tai nằm trên đầu khoá nòng, đầu rất to, nhờ thế, lực khoá chỉ truyền đến cổ súng ngay sau nòng, thân súng không chịu lực và rất thoài mái áp dụng các phương pháp gia công rẻ nhất như rèn (AK có thân rèn, cùng là gia công áp lực, nhưng rèn là nóng, dập là nguội, hai nghề khác nhau, tiếng anh ngọng và các liệt não thường nhầm, rèn làm được thép cứng, bền, ít mòn, còn dập chỉ làm được tôn mềm chóng hỏng, có thể kiểm tra bằng lấy ê tô bẻ thân súng AK, nó vỡ ngay cho thấy không thể dập nguội được. Nhiều liệt não còn xuẩn đến mức không phân bioệt nổi rèn và dập, nên dập cũng như rèn,thợ nguội ngày xưa là ngề gò hàn tôn thiếc, khác xa thợ rèn).

    Có hai các phát triển khoá quay. Khoá quay cần có tai đủ lớn để chịu lực, tai to thì quay nhiều, đường chuyển động của bệ làm quay đủ góc kéo dài,thân súng dài ra... để khắc phục điều này, Mondragon và Thompson, M16 chi tai ra làm nhiều tai, mỗi tai nhỏ, góc quay nhỏ. Điều này vi phạm nguyên tắc vật cứng tuyệt đối chỉ chạm 3 điểm, do đó, các tai chịu lực không đều, một số tai chạm trước, bị biến dạng mạnh trước khi các tai khác chịu lực. Kiểu này cũng tạo thành một khoang kín sau hoa khế cổ súng, rất khó bảo dưỡng.

    Dễ hiểu là, tai AK có vẹo sườn 1mm thì chưa là gì, còn một cái tai kiểu M16 sai đến 1 mm thì hoặc nó gẫy, hoặc nó siêu nhân một mình chịu lực, thông thường nhất, M16 chỉ có 2 tai và đuôi chịu lực mạnh nhất. Khi chũng bị biến dạng quá nhiều thì đến 2 nạn nhân khác, súng rất chóng mỏi hỏng, trong khi lại cần kín khít chính xác, cái kín khít chính xác ấy lại bị dấu kín sau hoa khế rất khó bảo dưỡng.


    Thay cho điều đó, M1 Garand đã đưa ra chiến lược nghiên cứu thử nghiệm đúng, phóng to đường kính tai quay, nhờ thế tai to mà góc quay vẫn nhỏ. 2 tai chịu lực chính, phần nhỏ lực là chuôi vẫy, lực phân vào hai tai rất đồng đều. Có cải tiến còn 1 tai nhưng nhanh biến dạng. Khoang khoá không kín mà lộ thiên, rất dễ bảo duỡng. Cái nhược điểm của M1 Garand là không làm được bệ khoá nòng, khoá nòng lộ thiên, không có cả bệ và vỏ che khoá, súng đắt, chóng hỏng, dễ bẩn. Tai trước truyền lực gần cho phép phần thân máy không chịu lực khoá, dễ làm rẻ. Nhưng M1 không tận dụng được điều đó, để có khe cho các mấu trên khoá nòng chạy, M1 phải dùng phôi cắt gọt, dầy dài nặng. Nhìn chung, 1 súng như M1 thì châu Âu chắc là vái mớ vái, bác sang bên xứ Mèo Hoang bác kiếm ăn. Súng tự động mà chưa có đến bệ khoá nòng, nắp vỏ máy, G1 Garand thừa kế cái cần đẩy về để ngoài và cái có chức năng tương tự bệ khoá nòng ở ngoài đúng y như Mondragon. Có người nói, trong ngoài khác gì nhau đều làm việc đó, à, thế thì có lẽ cứ cởi truồng hay cao hơn ruột để ngoài da là hay. Thêm nữa, cái bệ này truyền cho M16 một trong những bệnh kinh điển, nó quá nhẹ, không thể tích năng lượng chuyển động để trích khí xung, tin cậy, trích khí xung là lỗ trích to, đẩy mạnh rồi máy súng chạy theo quán tính. Trích khí dài là có một khoang chứa khí như DP, sau khi bắn xong, piston vẫn được khí trong khoang đó đẩy thêm. Ở M16, cái bệ nhẹ ấy làm cho tốc độ bắn quá cao,muốn bắn chậm lại phải giảm lò xo, dễ tắc, M16 là súng duy nhất có nút trợ lực đẩy về, vì nhiều khi lò xo không đẩy về hết.

    Tai đường kính lớn thì lực cản của nó lớn, lực cản đáng kể sinh ra khi có kẹt bẩn trong buồng đạn. Như thế, tai quay đường kính lớn hơn tai khoá là thuận lợi. FN FNC không làm được điều này là kém. Tai đường kính lớn nên đầu khoá nòng to.



    Đây là cái khe quay để tai quay lắp vào. Nó cần gia công bằng một máy chuyên dụng cơ cưỡi dao quay ở một chỗ cố định như mũi khoan, phôi gá trên già chuyển động, tiến lùi và quay. Với các nước lấy AK làm súng chủ lực, thì có các nhà máy chỉ chuyên làm AK, RPK, PK, nên sắm cái máy này là hợp lý. Còn FN FNC làm tai quay trên chuôi, vừa quay yếu hơn do bán kính nhỏ, vừa làm yếu bệ vì xẻ khe, nhưng gia công cái khe trên bệ bằng máy đa năng như khe của M16 và G36, cũng có phay mũi khoan, nhưng chỉ chuyển động tiến lùi vạch thành khe
    như vậy, Ấn Độ chọn tai AK là hợp lý và Tầu khựa đang dùng tai AK chuyển sang FN là ngu xuẩn. Indonesia SS2 chọn FN vì họ tính chuyện nhập tưchính FN, Pindad SS2 là bản tự làm của Pindad SS1, SS1 là FN FNC.
    [​IMG]


    http://www.kaneohegs.com/testing.htm
    khoang khoá của AK, 2 tai khoá của cổ súng ngăn khoá nòng chạy lùi trong góc quay khoá, ở đây chỉ nhìn thấy 1 tai phía trên., rất lộ thiên, thoát bẩn và khi bẩn dễ lau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    tai khoá bên phải
    [​IMG]



    Tai quay của M16 và cái hoa khế khoá, hoa khế này đóng khoang khoá chứa các tai trong động tác khoá (khoảng sau nòng),thành khong kín rất khó bảo dưỡng mà dễ hút bẩn
    [​IMG]



    vì không chịu lực khoá nên thành vỏ máy súng AK làm từ tôn rèn (gian công áp lực nóng, tôn cán nóng, ép định hình nóng), đây là kỹ thuật cực rẻ của các MP/PP, súng ngắn liên thanh ấy cũng không chịu lực khoá nòng. Trong khi đó, các khoá nòng truyền lực dài như SVT, MP44, Brent.... đều có phần này truyền lực khoá nên rất chắc, bộc phải làm bằng phôi cắt gọt đắt, tốn nhiều máy.

    Các liệt não bảo là, có ông Đức sang nga dạy AK làm thép mỏng. Thế các PP không rèn thép mỏng thì là gì. Nếu như cái ông Đức ấy dạy người Nga làm thép cán mỏng cho SVT truyền lực dài mới xứng đại tài, còn AK ban đầu không dám dùng thép cán mỏng ngay, vẫn cắt gọt cho đến khi thời gian dài không thấy cán mỏng quá yếu, việc dùng thép cán làm thân máy súng trường là điều quá ấn tượng nên không ai tin ngay.

    những ný sự liệt não ấy ở đâu ra thì chả phải bàn, ngoài dân sa mạc thì còn ai. Đây là thân máy AK nhái, làm bằng thép cán đem rèn khuôn (rèn là nướng đỏ lên mới đập, khác dập là ép tôn nguội) Vân hoa là minh chứng của nung nóng.
    [​IMG]



    Vì tiếng ANh ngọng dịch lẫn cụm từ gia công áp lực bên Nga, và các liệt não quá ngu xuẩn, nên các liệt não bảo vỏ máy súng AKM làm bằng thép dập =))=)). Thật ea, rèn không khác gì dập ngoài cái điểm khác duy nhất, trước khi dập nến nướng nóng đỏ tấm phôi lên thì là rèn, khi để phôi nguội cho vào máy dập thì là dập. Ngày xưa có nghề rèn và nghề nguội, hai loại công nhân khác nhau, rèn là thổi bế, nguội là gò hàn tôn thiếc. Vì tay người thường rèn kém, chậm, nên không rèn tấm cán mỏng vì người chưa thao tác xong nó đã nguôị. Rèn dùng để gia công thép công cụ, rất cứng và giòn, nhưng lâu mòn và bền, khi làm nguội thép này nó nứt vỡ, tạo ứng lực làm chi tiết chóng mỏi. THém công cụ cán thành tấm mỏng cũng phái cán nóng, dập cũng phải dập nóng tức là rèn máy, rèn khuôn


    AK cổ, phôi rèn cắt gọt thành vỏ thân máy, sau được thay bằng thép cán ép định hình nóng, tức là từ rèn-cắt gọt sang cán-rèn. Cùng lúc, ren vặn nòng truyền thống bỏ đi thay bằng chèn chốt rất nhanh.
    [​IMG]



    http://grigorew.narod.ru/raznoe/karkal.htm
    [​IMG]

    khoá và bệ của cạc bin Klahnikóv 1944.
    [​IMG] [SIZE=-1]
    Затворная рама и затвор М1944
    [/SIZE]


    AK
    [​IMG]





    Chúng ta xem lại Khoá nòng AK
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 là khoang chứa đuôi vỏ đạn
    2 hố cắm cái móc vỏ đạn C
    3 là guide plug, tai quay, tai này tương tác với với rãnh xoắn trên bệ khoá nònng để quay, điều này làm khoá, bệ liền khối, không có các rãnh rỗng gây nặng yếu ở phần chịu lực thân bệ chuối khoá như FN FNC hay Bulkin, đây là đặc trưng chỉ có ở M1 Garand và AK. Rất hài là các chó điên kiểu sa mạc ngu xuẩn ít khi biết điều đó.
    4 là lỗ chốt cái móc vỏ đạn C, chốt này là cái 8
    5 là tai khoá locking plug, tức lai mắc vào vỏ máy súng để chịu lực đạn nổ, vì đường kính lớn nên kích thước tai lớn mà góc quay nhỏ, đường chuyển động của bệ ngắn mà vẫn khoẻ, lại không phải nhiều tai vi phạm nguyên tắc 3 điểm như M16. Đây cũng là đặc trưng của M1, nhưng M1 chưa có bệ khoá nòng. AK có 2 tai, tai bên kia đối diện chỉ nhìn thấy trước mặt như hình
    6 là móc đạn trong băng, ejecter plug. Phía trước là móc đạn trong băng, nó móc đạn trong băng khi klhoá tiến lên, phía sau là đường trượt êm làm những viên đạn đầu tiên trên đầu băng chuyển động ngỏng lên cúi xuống êm ái, tránh cả hàng đạn trongh băng lên xuống, làm chậm tốc độ bắn m,à khi khắc phục điều này cần lò xo khoẻ= 1 nhược điểm kinh điển của M16.



    Airsoft, cái rãnh xoắn tương tác với tai quay và cửa lắp tai quay trên bệ
    [​IMG]


    Tai quay và cửa lắp trên bệ, hình trên cùng là tai quay đã lắp và chuyển động về vị trí khoá nòng mở. hình sau là tai quay lộn ngược ở ngoài. Hình cuối là tai quay đang mắc ở vị trí ngoài nhưng ngược với của vào nhìn thấy, tai chịu lực locking lug bé hơn tai quay chuyển động tự do khi quay khoá nòng ở tư thế chuôi cắm vào bệ, còn tai quay chỉ chạy ở ngoài bệ hoặc rãnh trên có cửa dưới đây, bán kính lớn hơn, khe cạnh tai móc đạn trong băng là khe cho móc vỏ đạn trên vỏ máy súng hất vỏ ra ngoài khi khoá kép vỏ về sau
    [​IMG]





    FN FNC dùng trích khí tiết lưu có 2 mức hiệu chỉnh như INSAS đã chụp chi tiết trên. Indonexia mua súng này đặt tên nội địa là Pindad SS1. Súng có khoá nòng AK nhưng chuyển tai quay ra chuôi cho máy gia công số CNC
    [​IMG]

    [​IMG]


    SS2 là phiên bản tự làm, dễ thấy cái trích khí xiên ngược. Như vậy, Indo thì tự làm, Ấn mua license AK-101, đều lắp trích khí xiên ngược cho AK nhái của họ. Chỉ khác là Indo dùng khoá nòng FN FNC còn Ấn Độ dùng khoá nòng xịn.


    [​IMG]



    QBU88 khựa, dễ thấy cấud trúc SVD với khoá AK, cần piston rờn có lò xo đẩy về riêng của SVT

    [​IMG]

  2. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Excellent job man!
    Keep on goin' :-*
  3. MinhThanhTo

    MinhThanhTo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    dạ em xin các bác ạ

    GS Fuk em kiến thức cũng đến chừng đấy thôi. 5 năm qua GS đã nhai-hít-nhả bã-nhai lại không bết bao nhiêu lần rồi. Quanh đi quẩn lại cũng Chauchat là đồ dỏm, M16 chó lợn, Simonov tuyệt vời, Mosin Nagant tiên phong, Kalasnikov số 1, bolt action đấu với gas-operated, Đông Âu là cái nôi vũ khí, Tây Âu là bọn ăn cắp liệt não vưn vưn...

    Cứ mỗi lần bị ăn tát vô mẹt ở đâu đó như topic Libya hay phà chở lợn Mistral thì các loại tà lọt bưng bô như Hóng Són chẳng hạn lại làm vài quả chim mồi tung hứng để GS Fuk có cớ ca lại bài ca chim bìm bịp về súng ống rồi các bưng bô lại vào khen rối rít.=))

    Cac bác cứ lờ đi thì lại như bên lò hạt nhân GS Fuk đơn ca độc diễn giống thằng xẩm mù đứng hát ai oán giữa chợ chẳng ai buồn nghe. laau lâu thí cho vài hào lẻ vậy thôi. Khản giọng là tự khắc chuồn:))
  4. huyphuc1981_nb_aaaj

    huyphuc1981_nb_aaaj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Đúng rồi Gúc à, khi chuyển đạn thì trích khí xiên thường gặp nhiều khó khăn cần thử nghiệm, nhưng rồi các AK-101/2/3/4/5/6 đều quay lại xiên, cùng với AK-101 cấp license sang Ấn thay thế INASAS là SS2 Indo chuyển sang xiên.
    ============


    Lybia thì làm seo, cái con lợn bên ấy không biết đến phân biệt đông tây năm bắc trên mặt bản đồ, chạy mất dép, mình có thấy mình làm seo bên ấy đâu, hay là lợn làm ơn chỉ hộ. Hay lợn lại trùmn chăn thẩm du tự sướng rồi. he he he , đủ loại AQ. Bị vả cho thối não rồi trốn trong chăn tự sướng.

    =))=))=))=))=))

    ------------
    Khoa học chảy từ Đông ÂY sang Tây Âu, cặn bã từ Tây Âu sang Mèo :)):)) 600 năm qua vẫn thế.

    Súng bộ binh là môn nghiên cứu rất sướng, vì nó minh chứng cách mạng kỹ thuật đã xuất hiện từ đâu, khi nào. Đâu phải việc chặt đầu vua lu i, cromen tấn công hoàng gia là cách mạng. Mà những binh đoàn Mông Cổ đã tập hợp những tuyệt chiêu kỹ thuật trên khắp thế giới và các công xưởng này gặp đất tốt ở Đông Âu, nơi có những thác nước chạy máy, mỏ kháng, và đường buôn bán địa trung hải thuận lợi. Khẩu đại pháo thổ nhĩ kỳ vĩ đại đông âu xuất sang tây âu đánh dấu con đường trên.

    Tây Âu đem văn minh mua của Đông Âu đi buôn với mọi. Khi cùn lên, Tâu Âu buôn không vốn, thế là cướp thuộc địa =))=))=))=)).

    Cái lò luyện sắt ra đời để làm súng, lò thấm carbon thép rèn làm từ sắt xốp đã được xuất bản ở Praha từ 145x, đến 17xx xuất hiện bên Anh bvà vận hành ở đó đến 196x mới là cách mạng kỹ thuật, chứ không phải chặt đầu vua Lu i.




    Xem qua cái quan hệ đồng tính ngu lợn Pháp-Mỹ

    Như thế, không tính FN FAL, không tính các nước mua súng Nga, thì các nước chơi AK và AK nhái có Đan Mạch, Thuỵ Điển, Phần Lan, Ấn Độ, Indonexia và khựa có các bản AK nhái. Ôi eo ôi, nhục chưa M16, trong khi đó thì châu Âu thà dùng đạn to rồi cưa nòng đi chứ không dùng đạn M16. Có thể thấy, riêng AK nhái đã có 3 tỷ dân dùng, gần nửa dân số thế giới, trong đó có các nước khoa học kỹ thuật và chính trị khôn nhất quả đất. Nhưng trong đó, cũng có các nước nhái khôn nhái ngu khác nhau, và theo gương Ấn Độ, dần chuyển sang AK xịn. Ấn Độ chúng ta biết rồi,một thời gian dài bị Liên Xô bĩu môi vì theo Mỹ đi đanh Triều Tiên, nên họ mới dùng đạn Tây, nhưng là AK nhái. Đây là bản AK nhái giống AK thật nhất, toàn bộ cấu trúc súng. Cái khí nhái nhất là cái trích khi, khi chính hãng Nga chưa làm xiên cho la to, thì Ấn và FN không tự làm được, sau đó họ theo AK-101.


    Phải nói rằng, chỉ có những kẻ bệnh hoạn thẩm du tâm thần nhất mới rúc vào máy ăn cắp nãop wiki để cố tình bịt mắt che tai không nhìn không nghe sự thật đó về AK. Hầu hết thế giới này dùng các phiên bản khác nhau của AK. Những bệnh hoạn thẩm du tâm thần nhấtchính là thần dân của cái xứ Mèo Hoang đánh đâu chạy tụt dép ấy nhưng tự xưng siêu cường số 1 hoàn cầu. =))=)) Cụ thể hơn, đó là văn hoá bán súng lởm cho liệt não chó điên. Đánh để thua, nhưng vẫn cứ đánh để bán súng lởm.

    Cái ngu xuẩn bền Mèo có khi chưa khủng như bên khựa.

    Chúng ta đã biết, nhờ cái khoá nòng truyền lực đến ngay cổ súng nên vỏ máy AK rất nhẹ, nhờ vỏ máy nhẹ này, súng rất rẻ. Một điều ưu việt của vỏ máy này là kéo dài đường chuyển động của bệ khoá nòng phía sau băng, chỉ làm dài tôn mỏng ra một chút mà không tốn đến 100 gram. Đường kéo dài này lànm đạn kịp thời chuyển lên, động tác chuyển đạn lân là cả hàng đạn 30-70 viên chuyển động, từ 0,5-1,5 kg, nếu như nó quá mạnh, thì là cái búa đập rung ngang và cần lò xo khoẻ gây kẹt băng, một trobng nhưng căn bệnh kinh niên của M16, được G36 khắc phục.

    Người Mỹ suy nghĩa ngẩn ngơ như thế, họ có cần biết chụm loạt đâu, cả tây Âu chứ đùng nói Mỹ dùng bừa bãi chèn nghiêng trong liên thanh, cần gì chụm loạt. Mỹ thì ngu xuẩn mạt hạng nhất Tây Âu, cái khoá nòng rung ngang chỉ 1-2 trăm gram, nhưng cả băng đạn đập thì phải biết. Người Mỹ chỉ nghĩ, cần chó gì đoạn đường vô ích làm súng dài ra ấy =))=))=)).

    Các bạn chú ý trong vide o minh hoạ cái đoạn đường dọc của khe quay trên bệ. Khi bệ khó nòng bắn đầu lùi, nó không làm quay khoá ngay, mà lùi một đoạn mới quay, điều này có một số chức năng, chủ yếu là bệ đã đủ vận tốc, khoẻ mạnh mới quay, lúc tháo vỏ hay gặp kẹt nhất, kẹt bị bệ nặng đập tung, giật vỏ ra khỏi ổ.

    Như thế, thêm trước thêm sau, bệ khoá nòng AK chuytển động rất dài Đoạn được trước khi quay đến hàng phân, còn đoạn đường sau băng đạn đến 5-6 phân, trong khi đoạn này của M16 chỉ mỗi phân và khoas nòng M16 quay tắp lự ngay khi bệ bắt đầu lùi. Dùng chung khung cấu tạo, G36 không thể khcác M16 quá nhiều, nhưng đoạn đường chuyển động sau băng của nó đã

    AK http://www.youtube.com/watch?v=lQe864rGLyk&feature=related
    M16 http://www.youtube.com/watch?v=WSqYvWib1og
    G36 http://www.youtube.com/watch?v=xRgtm9j0G_c&playnext=1&list=PL17B70523BF5A3F11

    cái này minh hoạ đoạn đường bệ chuyển động sau băng và bắn đầu lùi. Khe quay hình S chứ không chéo thẳng, khi bệ bắt đầu lùi hay bắn đầu tiến khì khoá chưa quay, mà bệ tích vận tốc rồi khoá mới quay, vượt bẩn tắc, điều M16 ngu xuẩn không biết đến
    http://www.youtube.com/watch?v=LvVWddUnYHw&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=nWxSuj2ks-c&feature=related

    và riêng đoạn đó của M16
    http://www.youtube.com/watch?v=RKGlthExwRQ&playnext=1&list=PLAF116545B40497DB



    Cấu tạo cái khe quay của M16,nó không có đoạn chữ S của G36 mà chéo thẳng, nên khi bệ vừa lùi là khoá quay luôn
    [​IMG]


    G36 với cái khe quay hình chữ S, khi bệ bolt carrier mới chuyển động, thì tai quay của khoá còn di chuyển trong đoạn đầu chữ S thẳng, nên tai thò rra thụ vào bệ mà khoá không quay. Khoá quay ở đoạn chéo giữa chữ S, làm bệ tích đủ vận tốc vượt bẩn kẹt mới quay khoá
    [​IMG]


    đoạn thẳng trước chéo của AK
    [​IMG]








    Một trong những thiết kế tinh vi của khoá quay là mấu hất voẻ trên vỏ máy súng chuyển động trong khe rắc rối của bệ và khoá quay.
    =))=))=))=))=))=))=))
    M16 không thiết kế được cái đó, và như tất cả các súng bị tật tương tự, nó phải dùng chốt đẩy , kiểu chốt đẩy nào dùng lò xo. Khi đạn ra đến cửa, lò xo này tự đẩy vỏ ra.Đương nhiên là chúng ta khỏi cần so sánh extracter bằng cách lấy bệ khoá nòng nặng như cái boá đập vào mấu hất. G36 cũng chào thua không làm khe chuyển động mấu hất vỏ trên khoá nhiều tai được.
    :)):)):))
    M16 học điều đó từ ai, từ FSA 1918 Pháp, khẩu súng truyền cho M16 cái đặc tính nổi tiếng phở lởm. MAS-49 nhai lại SVT máy súng, như n các máy cũng loại SVT, Ag 42 và FN FAL đều có ejecter đàng hoàng
    http://50ae.net/collection/svt40/



    Cái mấu ấy của AK, trong hình này nó nằm giữa lỗ lắp băng
    [​IMG]
    [​IMG]

    khe để mấu đó chuyển động trên khoá, góc phải dưới
    [​IMG]

    SVD cùng kiểu khoá AK
    http://www.akfiles.org/forums/showthread.php?p=309678
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]



    Của FN FNC
    [​IMG]


    SVT
    http://50ae.net/collection/svt40/
    [​IMG]


    FN FAL và Ag 42
    http://www.gotavapen.se/gota/fieldstripp/stripp_fnfal.htm
    [​IMG]


    =))=))=))=))=))=))=))
    M16 không thiết kế được cái đó, và như tất cả các súng bị tật tương tự, nó phải dùng chốt đẩy , kiểu chốt đẩy nào dùng lò xo. Khi đạn ra đến cửa, lò xo này tự đẩy vỏ ra.Đương nhiên là chúng ta khỏi cần so sánh extracter bằng cách lấy bệ khoá nòng nặng như cái boá đập vào mấu hất. G36 cũng chào thua không làm khe chuyển động mấu hất vỏ trên khoá nhiều tai được.
    [​IMG]


    FSA 1918 Pháp
    [​IMG]


    MAS-49 cũng không thực hiện được khe này, khoá chèn nghiêng khá khó làm, nhưng MAS chọc kim vào thành máy để hất vỏ, lực cũng mạnh chứ không như lò xo
    http://armesfrancaises.free.fr/FSA 49.html
    [​IMG]
    [​IMG]




    Một cái ngớ ngẩn nữa là lò xo đẩy lùi của kim oả, Mèo Hoang nghĩ rằng, nếu để đầu kim hoả thò ra thì nó có thể kẹt gây tự nổ loạt liên thanh. G36 ném mẹ đi như AK. Cái lò xo ấy mới là nơi chứa bẩn để gây kẹt, còn khi đạn nổt, lực đẩy về hàng tấn, chẳng lẽ kim hoả không tự thụt đầu vào, tự tháo kẹt thò đầu
    http://www.youtube.com/watch?v=zxd7JmFEj-U



    Căn bệnh kinh điển của M16 là trích khí mà G36 cũng ném đi. Số là, ÀG thuỵ điển cấu tạo như SVT trừ trích khí, mà dùng trích khí trực tiêpkiểu Pháp, sau đó, AG-42 dấu biến sự thật về trích khí này, nó làm cong nòng và phun bẩn tắc vào máy súng. MAS-49 năm 1949 cho trích khí này chào đời bên Pháp sau 50 năm thai nghén =)), tròn 1 thế hệ sau AK được chấp nhận năm 1949.

    Quan trọng là, cả MAS và AG mới đều là súng phát một, số phát bắn nhỏ, trích khí này phát triển các sự cố của nó trong lọt liên thanh, nếu máy súng không kẹt thì cái vòi trích suốt ngày chảy.

    Chưa hết. G36 cũng như AK hiệu chỉnh tốc độ bắn bằng bộ cò và có bệ khoá nòng nặng. M16 có bệ rất nhẹ, cò không có chức năng delay hãm ổn định tốc độ bắn, nếu như lò xo mạnh thì bắn nhanh, lò xo nhẹ thì không đẩy về hết. Cộng thêm cái trích khí quá yếu, máy súng thường xuyên không lùi hết hay về hết.
    http://www.expe***ionexchange.com/lwrc/

    dễ dàng so sánh, Ag 42 gần như là SVT. Điểm khác nhau chút về hình dáng của nắp vỏ máy do kỹ thuật chế tạo, và dùng trích khí trực tiếp, báo hại M16
    http://50ae.net/collection/svt40/
    http://www.gotavapen.se/gota/artiklar/ag42/ag42eng.htm


    Đây là trích khí trục tiếp phun thằng khí thuốc vào máy súng
    http://www.expe***ionexchange.com/lwrc/DIRECTM16.gif





    FN FAL đã thay mặt AG 42 mang cái trích khí của SVT.
    Bên Mèo thì LWRC đang quảng cáo trích khí SVT, giốmng đến mức dùng cả cái piston cố định và cylinhder chạy, nhưng tất nhiên các liệt não bên Mèo Hoang không đưa nào biết đó lad trích khí kiểu SVT lừng danh. Nó giống SVT còn hơn FN FAL và G36 cùng kiểu.

    FN và G36 đều dùng piton chuyển động như thông thường, cấu tạo piston cố định được các liệt não gọi là "nozzle cylinder" , còn cylindẻ chạy được liệt não gọi là "cup piston ", pistong bao ngoài culinder mới xuất sắc. Cái cốc , hay là piston cố định cylinder chạy của AVT để tiện lắp cần đẩy lùi http://www.gunpics.net/russian/svt40/svt40dis.html

    Đặc trưng của trích khí SVT không phải cái nào chạy hay cố định, mà là cái cần đẩy lùi rời với bệ khoá nòng và có lò lò xo đẩy về riêng.
    http://www.expe***ionexchange.com/lwrc/PISTONM16.gif


    SVT
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    "nozzle cylinder" và "cup piston" của SVT
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]





    QBZ khựa, khoá AK có lợi ích là máy súng nhẹ bằng thép cán mỏng. QBZ dùng máy súng gập. CHúng ta biết, víu như PPSh, kiểu máy gập đó cổ xưa do cái bản lề yếu và nặng. Những súng hoiện đại như dùng khoá truyền lực đi xa như FN FAL thì vẫn thích dùng kiểu máy đo vì bản thân súng đã có vỏ máy nặng. G36 thì không. FN FNC như chũng ta biết, cần dễ sản xuất đa dạng và như thế FN FNC có cùng kiểu khung thân với FN FAL
    Báo hại, là súng nặng, phiên bản cạc bin nòng ngắn báng thụ cũng bằng AK-74
    http://www.gunpics.net/russian/ppsh41/ppsh41dis.html
    http://ww2.gun-world.net/china/rifle/qbz95/qbz95family.htm

    Thêm nữa, khựa cũng thêm chức năng loạt 3 viên. G36 có nhiều chế độ bắn với bộ cò phức tạp, nhưng đó là súng modul thay nhanh, bộ cò thay oạch phát là xong như mọi khối khác.




    PPSh
    [​IMG]



    QBZ
    [​IMG]




    FN FAL
    [​IMG]

    FN FNC

    [​IMG]










    Cái đặc điểm nữa chắc các bạn dễ nhận ra, là bệ khoá nòng kiểu Pháp hình tròn của RSC MLE 1917 .Người Pháp có trình thiết kế súng thế nào thì khỏi nói, cái phiên bản đó cũng chết yếu thế nào nói rồi. Nhưng lập luận rằng, súng cần có bệ khoá nòng tròn cho trơn thì tồn tại. RSC không bao giờ là một súng trơn mà nổi tiếng tắc, à, như thế nó tắc do nhiều nguyên nhân chứ không chỉ bệ tròn.

    Chúng ta biết rằng, bệ cần ngăn cản chuyển động quay, ví như khi vỏ kẹt trong ổ, khoá nòng kẹt không quay được, bệ khoá nòng như cái búa đập gỡ kẹt, khi đó, nó bị phản lực của khoá đập theo xu thế muốn quay ngược với chiều của khoá. Vì cần chống bệ quay nên cần làm bệ không... tròn. Đấy là lý luận đơn giản của AK cũng như G36. =))=)) Tội gì làm cái bệ tròn cho dễ quay rồi lại làm khe ránh ngăn nó quay, lẩm cẩm.

    http://armesfrancaises.free.fr/FSA 1917.html
    FSA 1918, ảnh trong này không đặt link trộm được. Các bạn thấy, đây là cái bệ khoá nòng tròn xcoay với đủ các nhược điểm ngu xuẩn
    -nhiều tai, vi phạm nguyên tắq 3 điểm chịu lực
    -không thiết kế được khe hất vỏ, lại chốt đẩy lò xo =))=))
    -lại khe quay chéo thẳng, không có thời gian để bệ tăng tốc vượt bẩn tắc
    -ruột để ngoài da, tức cần đẩy lùi từ piston để bên sườn phải súng như Mondragon và M1 Garand

    Như thế, bệnh son phấn đĩ điếm di truiyền từ lâu, đây là căn bệnh bắt chước những son phấn bề ngoài mà bên trong ngu xuẩn thối hoắc. Ai là thuỷ tổ của M16, đường nhiên là người Pháp, với cả bệ tròn, nhiều tai, nguyên lý chuyển động ngu xuẩn và trích khí trực tiếp của MAS-49
    [​IMG][​IMG][​IMG]


    kha xoay thẳng chứ không chữ S, bệ bắt khoá nòng quay ngay khi bệ bắt đầu lùi, chưa có vận tốc vượt tắc.
    [​IMG]

    M16
    [​IMG]

    M16 có bệ khoá nòng tròn và các gờ để chống cái tròn này quay, và đương nhiên khe quay chéo thẳng
    [​IMG]
    [​IMG]

    G36, không tròn và khe quay chữ S
    [​IMG]










    Như thế, xung quanh bộ khoá xoay chúng ta đã phân biệt được sự ngu xuẩn của các giống lợn.
    - Sự vi phạm nguyên tắc ba điểm chịu lực bởi nhiều tai
    - quãng đường chuyển động dài sau băng của bệ khoá nòng để đạn trong băng chuyển động êm ái
    - bệ khoá nòng không làm khoá quay ngay khi nó mới lùi, để bệ tích đủ vận tốc từ trích khí, vượt qua bẩn tắc
    - các giống lợn nối nhau không làm được mấu hất vỏ đạn
    - cũng đám lợn đó dùng trích khí trực tiếp (Ag 42 là người đầu tiên dùng, họ thống thái nhưng chưa ai làm, và sau đó họ đã đánh giá đúng)
    - cũng chính đàn lợn đó có bệ khoá nòng tròn.

    Với một tập hợp những tính chất ngu lợn như thế, FSA 1918, M16.... đều lừng danh thiên địa về độ lởm.[:D][:D]
    =))=))=))

    Rõ ràng, Pháp học Nga, chép khoá nòng SVT vào MAS-49, nhưng lại bán cho Mèo hoang cái mấu chọc vỏ :)):)). Ag 42 học Nga cũng chép SVT trừ mỗi cái trích khí lai từ Pháp (trích khí này là một thiết kế từ 1901 bên Pháp), và khi biết dại cũng bán trích khí này sang Mèo.

    Khoa học chảy từ Đông ÂY sang Tây Âu, cặn bã từ Tây Âu sang Mèo :)):)) 600 năm qua vẫn thế



    Cái khoá xoay nhiều tai là khoá quay tự động đầu tiên của Mondragon, nó là thiết kế dễ hình dung, nhưng vi phạm các nguyên tắc vật lý về 3 điểm chịu lực, ngăn cản thiết kế một bộ phận quan trọng nhất của súng là đường chuyển động của mấu hất vỏ đạn trên khoá nòng, điều này làm G36 không khắc phục nổi. Một điểm nữa là không tạo được mấu móc đạn trong băng có dốc sau êm mượt của AK, dốc sau êm mượt này làm các viên đạn trên đầu bằng cúi lên ngỏng xuống điệu nghệ, tránh làm các viên dưới chuyển động gây rung, trong khi vẫn móc sâu vào băng tạo tin cậy.

    M16 và các súng khựa vấp phải những sự ngu xuẩn kinh điển như nhau, là đắp hàng đống thời trang giải pháp lên, trong khi chúng đá nhau chan chát.

    Chúng ta cũng thấy, Nga và Đức tại sao có súng tốt hơn người, vì không ai dễ mà hiểu được những điểm tốt đó. Ví dụ đơn giản là đường chuyển động dài của bệ khoá nòng chẳng hạn. Nó rất đơn giản là kéo dài máy súng ra, và rất khó để hiểu công dụng. Hoá ra, đó là thời gian để bệ khoá nòng đời hàng đạn trong băng đẩy lên, nhờ thời gian này dài, nên lò xo không cần quá mạnh gây kẹt băngt hường xuyên như M16. Hay một điểm tương tự là khe xoay cong hình S, tạo đoạn không qua của khoá nòng khi bệ khoá nòng bắt đầu lùi, kịp cho bệ tích vận tốc đủ (ở AK là lên tối đa), nhờ thế có sức vượt qua khả năng kẹt lớn nhất là lúc rút vỏ đã nổ ra khỏi buồng đạn. Những điểm này M16 ngu xuẩn hoàn toàn không hề biết.

    Tại sao súng các lợn ngu, như Ag 42, Đông Âu không bao giờ nói đúng về mặt tốt và mặt xấu trong súng của họ.

    Cũng đã thấy, cái trích khí SVT nó kinh hồn thế nào, Ag 42 bỏ đi, FN FAL bê lại sau kinh nghiệm Àg, còn Mèo Hoang thì đi sau nhưng chắc chỉ biết đọc những cám dành cho lợn của các đàn anh.

    Cũng như thế, cùng một kiểu sao chép SVT, Ag 42 và FN FAL đều có mấu hất vỏ, nhưng MAS-49 Pháp thì không, cũng cái trích khí trực tiếp là từ Pháp mà ra. Cũng cái khoá nòng tròn, nhiều tai và khoá bắt đầu quay ngay khi bệ lùi... là FSA 1918.

    =))=))=))=))=))=))=))

    Ôi, quy luật của muôn đời, thằng ngu thì không chỉ ngu ở một điểm. Và khi truyền bá cái ngu thì không truyền từng điểm,mà truyền cả bộ.
  5. huyphuc1981_nb_aaaj

    huyphuc1981_nb_aaaj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Bây giờ chúng ta quay sang kiểu máy súng chèn nghiêng, và từ đây ta sẽ hiểu tại sao MAS-49 phải dùng trích khí trực tiếp. Các kiểu chèn nghiêng, chọc vỏ MAS-49, bật vỏ kim lò xo M16 làm đường thoát vỏ khó khăn. Điều này làm xuất hiện nhu cầu nén cái cần đẩy lùi, do vỏ của chúng say rrượu cần đường thông thoáng. Khi kết hợp chúng các giải phapó trên thì cộng hướng đường say rượu.

    SVT làm trích khí có cần đẩy lùi rời vì thế, cần này chỉ chọc vào bệ, bệ lùi, không vướng đường thoát vỏ. Trích khí trên phức tạp và lợn dùng trực tiếp thay.


    Về lịch sử, bà con đã biết kiểu máy này có nguồn gốc Áo-Hung, Tây Âu có nhái, nhưng sau đó thì Anh mua license ZB30 Tiệp Khắc về làm Bren. Đây cũng là súng BAR và FM 1924 Pháp, nhưng các ông bà này cho thêm cái bản lề.

    Nga và Đức hầu như không dùng máy chèn nghiêng bắn liên thanh bằng súng cá nhân chỉ trừ 2 trường hợp đặc biệt, là MP44 và AS-44 ra vội vàng, vì cục chèn gây rung ngang súng.

    Súng có kiểu nguyên thuỷ là ZB26, như hệt hình nguyên lý và MP44, tái xách trên lưng với mấu thấp, kiểu này cần chuyển động đứng nhiều, rung mạnh. Máy súng dài do đường lùi bệ khoá nòng nhấc khoá dài,súng cồng kềnh và nặng.

    Kiểu bản lề gập chỉ có ở FM Pháp và BAR, đắt và nặng.

    Kiểu thứ hai là Sudaev trên các súng PTRS 41 và SKS. Chũng có đuôi bẹt ra để tăng chịu lực mà chuyển động đứng ít.

    Kiểu thứ 3 lừng danh thiên địa là SVT, có 2 tai xách 2 bên, đầu cố làm tròn. Kiểu này vừa dễ làm, vừa gọn nhẹ. Kiểu này có các bản đie theo là Ag 42 Thuỵ Điển, MAS-49 Pháp và FN FAL Bỉ, đều là các súng được dùng nhiều với rất nhiều. SVT có cải tiến để đầu khoá nòng tròn nhỏ, 2 tai 2 bên làm chuyển động nhấc khoá ngắn gọn.

    MAS-49 không làm được khe cho mấu hất vỏ chạy,không làm tròn được đầu khoá, thay bằng hất kiểu chọc. Chung quy là tính đĩ bợm, thà copy luôn SVT đi cho hơn, nhưng căn bệnh thẩm du truyền kỳ của kẻ ngu nó thế. CŨng như thế, đầu MAS không làm tròn được. Cũng vậy, thà cứ bắt chước ZB đi là hơn, FM 1924 Pháp và BAR làm bản lề rất yếu lại đắt.



    Như thế, MP44 như dưới đây chỉ là khẩu súng vội vàng, dùng phiên bản máy chèn nghiêng nguyên thuỷ, trông nó na ná như ZB-26 thu nhỏ lại. CŨng như vậy, ta biết tại sao MAS-49 chết yểu, thà nó bắt chước y nguyên như SKS hay SVT, ở đây, nói lai SKS và SVT, và vì thế không làm được đường chạy của mấu hất vỏ vốn khá khó thiết kế ở khoá chèn nguyêng và khoá xoay, nên dùng chọc như FM 1924. Cũng là copy SVT, FN FAL không lai với cái gì cả, chỉ cần như thế là thành công vang dội.

    Ag 42 Thuỵ Điển cũng y hệt như FN FAL trừ mỗi trích khí trực tiếp, nên lại cũng chết yểu, đủ biết chỉ vì cái trích khí ấy mà Ag 42 chết. Ag 42 mới là súng phát một, thế mà M16 dám đen cái đó vào liên thanh.



    Nguyên lý của nó đây
    [​IMG]




    ảnh MP44 (Stg44)
    http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?27726-MP-43-MP-44-photos
    Vị trí khoá, bệ đè khoá xuống
    [​IMG]

    mở, bệ nhấc khoá lên
    [​IMG]



    ZB 26, Bren
    http://www.gotavapen.se/gota/artiklar/kg/swedish_kg3.htm
    [​IMG]




    Kiểu bản lề. FM 1924 Pháp
    http://armesfrancaises.free.fr/FM Mle 24-29.html

    [​IMG]

    tư thế khoá, bản lề đội khoá chèn lên cao
    [​IMG]


    mở
    [​IMG]


    khoá
    [​IMG]

    mở
    [​IMG]



    cái này lặp lại ở MAS-49, không thực hiện được đường chuyển động của mấu hất vỏ, mà dùng hất vỏ kiểu chọc. Kể ra còn tốn bằng chán vạn hất vỏ kiểu đẩy lò xo M16 và G36

    [​IMG]


    SKS, nó làm cái đuôi bè ra để vẫn khoẻ mà giảm chuyển động đứng, giảm chuyền động lùi của bệ khoá nòng

    [​IMG]



    SKS
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
    bệ
    [​IMG]

    http://www.surplusrifle.com/sks/boltdisassemble/hs.asp


    [​IMG]



    SVT là bác 2 tai nhỏ hai bên, bác rất dễ làm, có đầu tròn
    http://www.gunpics.net/russian/svt40/svt40dis.html
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    FN FAL và AG 42
    [​IMG]





    Trong khi FN FAL thành công vang dội vì copy gần như y nguyên SVT, thì MAS-49 chết yểu, nó không thể liên thanh hoá được.
    Cái khoá nòng của MAS 49 là lai của SVT và SKS, nó có đuôi bè của SKS, có 2 tai xác SVT, nhưng đầu vuông và không thiết kế được khe cho mấu hất vỏ chạy, tyhay vào đó, là chọc vỏ, khi khoá nòng lùi về đủ, thì cái kim chọc đập vào thành máy, hất vỏ, kể ra vẫm hơn lò xo M16. Bấm vào link này trước load ảnh vào máy rồi f5 xem ảnh trong post này
    http://armesfrancaises.free.fr/FSA 49.html
    http://50ae.net/collection/mas4956/
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]


    mở, bệ đang xách khoá lên
    [​IMG]



    đóng, bệ đang đè khoá xuống
    [​IMG]





    Mặt bịt đáy nòng ở vị trí chọc vỏ
    [​IMG]



    ống trích khí trực tiếp
    [​IMG]
  6. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Gí te nhìn chữ chứ không đọc nhể, sơ tốc của M16 lớn hơn, đầu đạn nặng hơn thế mà khả năng xuyên phá mục tiêu kém hơn hẳn AK-74, Gí te thử luận một chút xem nào?.

    Phê bình lão HP viết cái sờ pit dơ hốt nhé, viết gì mà tràng giang đại hải, gọn gọn lại chút mà dễ hiểu hơn cho các cháu nó đọc với chứ, làm như đếm chữ ăn tiền ấy lão giáo sĩ?.
  7. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    lằng nhằng quá, hỏi câu cho gọn thôi:
    Động năng viên đạn nào trong clip lớn hơn?
    A. AK74
    B. M16
    C. éo biết

    Trả lời nhanh còn trả đất cho giáo sư nhai lại nào
  8. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
  9. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Rắm bò ăn c.. tư bản liệt não zốt thế

    Phương trình tính động năng là gì lào?
    Eđ = ½.m.v2.(Сделано в России)

    Hiểu chửa? Biến số Сделано в России lớn hơn tất cả mọi thứ
    Viên đạn M16 tính động năng không có tham số đó nên tất nhiên phải bé hơn đạn AK-74 rồi
    Về học lại công thức tính nhé
  10. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    Hí hí, cái món năng lượng đầu
    nngf chỉ là một phần của câu chuyện, đoạn sau là của môn đạn đạo học Ballistic, không phải cứ thẳng căng như bắn tỉa là tốt:
    Hãng CBS đã tung ra cái tựa này:
    Concern Growing Over U.S. Troops' Ammo Questions About M-16 Bullet
    Nhưng sau lại xoá bài nhưng vẫn đưa nội dung dưới nhãn khác (né kiểm duyệt???)
    Is Faulty Ammo Failing Troops?

    "As American troop casualties in Iraq continue to mount, concern is growing they may be outgunned. That includes new questions about the stopping power of the ammunition that is used by the standard-issue M-16 rifle.

    Shortly after the U.N. headquarters was bombed in Baghdad in August 2003, a Special Forces unit went to Ramadi to capture those responsible.

    In a fierce exchange of gunfire, one insurgent was hit seven times by 5.56 mm bullets, reports CBS News chief investigative correspondent Armen Keteyian. It took a shot to the head with a pistol to finally bring him down. But before he died, he killed two U.S. soldiers and wounded seven more.

    "The lack of the lethality of that bullet has caused United States soldiers to die," says Maj. Anthony Milavic.

    Milavic is a retired Marine major who saw three tours of duty in Vietnam. He says the small-caliber 5.56, essentially a .22-caliber civilian bullet, is far better suited for shooting squirrels than the enemy, and contends that urban warfare in Iraq demands a bigger bullet. "A bullet that knocks the man down with one shot," he says. "And keeps him down."

    Nghĩa là đạn 5,56 ly bắn khủng bố 7 lần nhưng anh vẫn anh hùng như lính Gurkha 7 lần ngã, 6 lần đứng dậy hạ 2 GI và bị thương 7 trự nữa. Lần cuối cùng anh không đứng lên nữa vì một phát súng lục bắn vào đầu.
    Thật là:
    Anh nằm xuống
    Sau 1 lần trúng Ga răng
    Ngã đã lâu
    Anh lại dậy
    Lại hạ Mỹ
    Lại trúng Răng
    Anh lại nằm
    -----------
    Auto reverse[:D]

Chia sẻ trang này