1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Iraq bồi thường 400 triệu cho một nhóm người Mỹ

    [​IMG]

    ******** Iraq đã chấp thuận kế hoạch chi 400 triệu đôla bồi thường cho những người Mỹ đã bị Saddam Hussein đối xử ác độc khi xảy ra chiến tranh vùng Vịnh lần đầu vào hai năm 1990-91.

    ******** phê chuẩn chuyện thanh toán này hôm thứ Bảy, cho dù một số đại biểu thuộc phe của giáo sĩ chống Mỹ Moqtada al-Sadr không đồng ý và bỏ họp.

    Tháng 8 năm 1990, lực lượng của Saddam Hussein tiến vào Kuwait, nhưng đã bị nhanh chóng đẩy lui trước đáp ứng dữ dội từ lực lượng quân sự quốc tế.

    Mấy trăm người Mỹ đã bị quân đội của Saddam dùng làm bia đỡ đạn để ngăn không cho liên minh quốc tế tấn công Iraq.

    Nhiều người trong số này nói họ đã bị đối xử tàn tệ, kể cả tra tấn, và sau đó đi kiện đòi bồi thường.

    Tháng 9 năm ngoái, hai chính phủ Hoa Kỳ và Iraq đã đạt thỏa thuận về bồi thường nhằm chấm dứt các vụ tranh cãi trước tòa, nhưng phải có sự phê chuẩn của ******** Iraq.

    hê hê Iraq đã làm tròn bổn phận đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công giải phóng họ, thật là tình quân Mỹ dân Iraq quý giá >:D<
  2. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    é hèm, tiền này chưa bằng 1/10 số tiền Mỹ phải đền bù Iraq do gây ra trong chiến tranh đâu cu, bồi thường còn khác, 200tỉ cho cuộc chiến còn máu nữa=))=))=))=))=))
  3. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đề cao những giá trị kinh điển
    ...

    Trên thực tế, Đại bàng có cấu trúc mũi rộng hơn F-22, điều này được hiểu như là có thể mang được ra-đa bề mặt rộng hơn.

    Và như vậy, khi khả năng của Ra-đa trong vấn đề phát hiện và chống chiến đấu cơ tàng hình J-20 sẽ hiệu quả hơn... chính là loại (AESA) ra-đa, được trang bị ở đầu mũi này.

    Khi AESA bắt đầu được phát triển, nhiệm vụ đưa ra cho nó là phải làm sao xác định được những mục tiêu nhỏ nhất có thể. Chẳng hạn như tên lửa hành trình (cruise missile), với khoảng cách cho phép để có thể bắn hạ được. Hoặc một mục tiêu lớn hơn như chiến đấu cơ không phải tàng hình nhưng vẫn biểu hiện một phần khả năng "ẩn" nào đó trước ra-đa (do cấu hình gọn và phẳng hơn của những chiến đấu cơ sau này...)

    Một trong những bài thực tập năm 2009, Lockheed đã thực hiện trên chiến đấu cơ mang theo Northrop Grumman AESA ra-đa, giữa hai không chiến F-22s và F-15s, và nó đã xác định được vị trí cũng như "jam" ra-đa của F-22.

    Chiến đấu cơ F-22 được trang bị Northrop Grumman AN/APG-77 AESA ra-đa. Đầu năm 2000, USAF đã trang bị lại loại mạnh hơn AN/APG-63(V)2 AESA, cái gì sản xuất bởi Raytheon, và được trang bị cho 18 F-15Cs trong 3rd Wing tại Alaska. Sau đó 18 chiếc F-15C đó được đưa về 18th Wing ở căn cứ không quân Kadena tại Okinawa, Nhật bản trong năm 2007; để bắt đầu nhiệm vụ huấn luyện tác chiến giữa các biên đội chiến đấu cơ hỗn hợp...

    Tháng 4/2010, chiếc F-15C đầu tiên được gắn hệ AN/APG-63(V)3 AESA ra-đa tại Florida Air National Guard. Sau đó tháng 12, 04 chiếc nữa được trang bị và đã đến Kadena. USAF dự định sẽ có 54 AESA F-15s tại Okinawa trong năm 2013, trên tổng số 176 F-15C/Ds cũng sẽ được trang bị trong mười năm tới...

    Tháng Giêng năm nay, Bộ trưởng Gates đã phát biểu rằng ông ta sẽ tăng tốc hơn một vài năm để lắp thêm hệ ra-đa mới này. Điều này thật là có ý nghĩa cho những chiếc F-15s trong những nhiệm vụ của chúng khi được trang bị hệ ra-đa mới cũng như một số upgrades

    Một điều nữa, đó là những con Đại bàng được trang bị mới tại căn cứ Kadena sẽ được phối hợp với hơn chục chiếc F-22s, cái gì được triển khai từ căn cứ không quân tại Hawaii. Và những chiếc F-22s cùng với người đồng sự F-15s của chúng sẽ cùng phối hợp tác chiến chung; khác cấu tạo nhưng cùng nhiệm vụ, và với một kỹ năng vô song...

    "...mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt cái mắt xích của sự phối hợp tác chiến của đối phương...' Maj. Todd Giggy, một phi công F-15 phát biểu

    Tiếp tục, anh ta chia sẻ; AESA cũng có những giới hạn riêng của loại ra-đa này. Chúng tôi không thể chống lại những tác nhân hiện đang rất nguy hiểm (đang trong không chiến), nếu chúng tôi không thể có một hình ảnh, cận cảnh một cách toàn diện của chiến trường. V3 sẽ cho phép chúng tôi xác định và chọn cái gì cần phải phá huỷ thông qua tên lửa AIM-120.

    Trên thực tế, F-15s có nhiệm vụ mang tên lửa và xăng (có thể hiểu là mang bên ngoài), và bay với ra-đa không "ẩn", và chắc chắn sẽ bị hiển thị nhiều theo chiều thẳng. Khi mà F-22s được tắt hệ cảm biến, và dĩ nhiên, chúng (F-22s) sẽ được hướng dẫn bởi những phi công của những con Đại bàng F-15s, đang bay vòng quanh hông của đối phương. Nhiệm vụ của họ (F-15s) là phải bay đằng trước F-22s, và phải giữ đúng khoảng cách và đội hình như vậy; khi mà những chiến đấu cơ tàng hình F-22 đang trong "chế độ" tác chiến tàng hình.

    Nó là một sự thú vị nhưng không khỏi ẩn chứa những rủi ro tiềm ẩn. Nhưng giảm thiểu tối đa chi phí (khoảng 8 triệu Mỹ kim cho mỗi hệ ra-đa mới AESA), và để xây dựng một kế hoạch tài chính vững chắc cho chương trình phát triển hạm đội của 2400 chiến đấu cơ ném bom tàng hình F-35, cái gì dự trù sẽ phục vụ vào kỳ khoá 2016....

    ...
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Mỹ tìm đủ mọi cách rồi ông ơi, cả chục năm nay huy động biết bao nhân lực tài lực may mà sau gần 10 năm nỗ lực đã cho ra kết quả...hú vía
  5. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Nội cái việc tìm cái chỗ ở của thằng đưa thư cho Bin cũng đã mất ngót 3 năm đấy.
  6. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    chứng tỏ Mỹ quá giỏi, đánh 1 trận mà Al-Q như rắn mất đầu coi như thiên hạ tạm ổn định, còn Nga thì sao đâu có diệt được thằng đầu sỏ nào đâu, khủng-bố liên miên, Nga nên du học Mỹ về chống khủng-bố đi thì hơn, Mỹ chống khủng-bố đúng là số 1 thế giới >:D<
  7. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Haha, số trùm khủng bố hồi giáo và phiến quân Chechen bị bọn Ngố làm thịt hơi bị nhiều đấy, mỗi tội giết một lại mọc thằng mới thôi. Mà bạn ram yên tâm đi, Mỹ sẽ còn cần giết nhiều trùm hơn nữa, vì sau Binladen sẽ còn Binla trắng, Binla Xanh, yên tâm, đặc nhiệm Mỹ họ sẽ kô rỗi việc đâu.
  8. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày cơm rát Răm bô xuất hiện, các pro Mỹ chạy sạch vì chú thúi quá
  9. bmt1986

    bmt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    1
    Đã gọi là KHỦNG BỐ thì chết thằng này lại thằng khác lên thôi.

    Nhưng mà mấy hôm nay đội SEAL của Mẽo được báo chí Tung Hô ghê quá.

    Hay anh em làm quả TP so sánh SEAL với SPECNAZ của Ngỗ nhỉ.

    Cho rôm rả chử FR dạo này nhạt quá :D

  10. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...Go ahead.

    Tớ bên SEAL nhá...:-bd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này