1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Mỹ phát triển UAV trên tàu sân bay đối phó với Trung Quốc
    VIT - Mỹ đang phát triển loại máy bay không người lái (UAV) có thể triển khai trên các tàu sân bay mà theo một quan chức Hải quân nước này thì một số máy bay này có thể sẽ được triển khai tại khu vực châu Á nhằm đối phó với quân đội Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh.
    "Chúng sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong các hoạt động tương lai của chúng tôi tại khu vực này," Phó Đô đốc Scott Van Buskirk, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, đưa ra dự đoán.
    Máy bay không người lái trên đất liền đang được sử dụng rộng rãi trong các cuộc chiến tranh tại Afghanistan, nhưng để phát triển các phiên bản trên biển sẽ phải mất nhiều năm nữa. Hồi đầu năm nay, Tập đoàn Northrop Grumman đã tiến hành một chuyến bay thử đầu tiên loại máy bay không người lái này - nhưng vẫn ở trên đất liền.
    Ông Van Buskirk không đề cập cụ thể đến Trung Quốc, nhưng các nhà phân tích quân sự cho rằng các máy bay không người lái này có thể đối phó với một số tiến bộ gần đây của Trung Quốc, đặc biệt là việc phát triển tên lửa "diệt tàu sân bay".
    "Sự hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài lớn mà Mỹ phải chuẩn bị đối phó ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và các phương tiện tự động - cả trên không và dưới biển - đang ngày càng trở nên quan trọng để đối phó với mối đe dọa tiềm năng đó," ông Patrick Cronin, một nhà phân tích cao cấp thuộc Trung tâm An ninh New American có trụ sở tại Washington, cho biết.
    Trung Quốc phải mất hàng thập kỷ nữa mới xây dựng được quân đội mạnh như Mỹ, nhưng họ đang phát triển tiềm năng không quân, hải quân và tên lửa có thể gây thách thức đối với sự thống trị của Mỹ tại Thái Bình Dương.
    Việc theo đuổi phát triển máy bay không người lái của Hải quân Mỹ là công nhận sự cần thiết đối với vũ khí và chiến lược mới để đối phó không chỉ với Trung Quốc mà còn với một viễn cảnh quân sự đang thay đổi nói chung.
    "Các hệ thống máy bay không người lái triển khai trên tàu sân bay có tiềm năng rất lớn, đặc biệt là trong việc gia tăng phạm vi và thời gian của các hoạt động tình báo, trinh sát và giám sát của chúng tôi, cũng như khả năng tấn công các mục tiêu một cách nhanh chóng," ông Van Buskirk cho biết tại sở chỉ huy Hạm đội 7 ở Yokosuka, Nhật Bản.
    Hiện tại, biên chế của hạm đội này gồm một tàu sân bay, USS George Washington, cùng với khoảng 60 tàu chiếc khác và 40.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến.
    Các chuyên gia cho rằng các máy bay không người lái có thể được sử dụng trên bất kỳ chiếc nào trong tổng số 11 chiếc tàu sân bay của Mỹ trên toàn thế giới và không phải được phát triển chỉ để đối phó với Trung Quốc.
    Tuy nhiên, tiến bộ của Trung Quốc trong việc phát triển tên lửa dường như làm cho nhu cầu về chúng trở nên cấp thiết hơn.
    Tên lửa “diệt tàu sân bay” DF-21D của Trung Quốc được thiết kế để phóng từ đất liền với độ chính xác đủ để tiêu diệt một chiếc tàu sân bay đang di chuyển ở khoảng cách hơn 900 dặm (1.500 km). Tuy nhiên, chúng vẫn chưa được chứng minh, và một số nhà phân tích cho là quá phóng đại - không một quốc gia khác nào sở hữu loại vũ khí như vậy.
    Các máy bay chiến đấu hiện tại của Hải quân Mỹ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi khoảng 500 hải lý (900 km) tính từ tàu sân bay, do vậy để có thể tấn công một mục tiêu trên đất liền thì tàu sân bay phải di chuyển vào trong tầm bắn của tên lửa Trung Quốc.
    Máy bay không người lái có thể có bán kính chiến đấu không tiếp nhiên liệu 1.500 hải lý (2.780 km) và có thể bay liên tục từ 50 đến 100 giờ, theo một tài liệu năm 2008 của các nhà phân tích Tom Ehrhard và Robert Work thuộc Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách của Mỹ.
    Tập đoàn Northrop Grumman đã giành được một hợp đồng trị giá 635,8 triệu USD trong 6 năm để phát triển hai trong số những chiếc máy bay không người lái này. Một nguyên mẫu máy bay không người lái X-47B đã thực hiện một chuyến bay thử đầu tiên kéo dài 29 phút trong tháng 2 tại Căn cứ Không quân Edwards ở California. Chuyến bay thử ban đầu trên tàu sân bay dự kiến sẽ được tiến hành vào năm 2013.
    Cả Không quân và Hải quân Mỹ cùng tài trợ một dự án phát triển máy bay không người lái triển khai trên tàu sân bay vào đầu những năm 2000, nhưng Không quân đã rút lui vào năm 2005, chỉ còn Hải quân tài trợ cho dự án nghiên cứu này.


    L. Trang (Theo AP)
  2. Enemy_of_people

    Enemy_of_people Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giỏi như bọn Đế Quốc Mỹ, vậy mà phải mua đồ của nước mẹ Nga của chúng ta, thật là đáng tự hào cho con dân Nga khắp thế giới [r32)]

    [​IMG]
    Mỹ tiếp tục mua trực thăng Nga cho Iraq và Afghanistan
    VIT - Thông cáo của phòng báo chí Lực lượng Lục quân Mỹ có viết: Việc mua và duy trì những trực thăng Mi-17 cho Lực lượng Vũ trang Iraq và Afghanistan sẽ được tiếp tục vì điều này góp phần nâng cao khả năng chiến đấu cho quân đội 2 nước.
    Thông cáo cho hay, việc cung cấp trực thăng và huấn luyện nhân viên vận hành chúng cho phép chuyển giao dần dần chức năng kiểm soát quá trình đảm bảo an ninh ở những quốc gia này cho lực lượng vũ trang quốc gia.

    Việc mua trực thăng Nga do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện.

    Lục quân Mỹ dự định mua 21 trực thăng Mi-17 mới dành cho Lực lượng Vũ trang Afghanistan. Trước đó, lực lượng này đã mua 22 chiếc Mi-17 dành cho Iraq, 14 chiếc trong số này đã được cung cấp.

    Theo tuyên bố của một quan chức cấp cao Lực lượng Lục quân Mỹ, nguyên nhân chính mua trực thăng Nga xuất phát từ mong muốn có được thiết bị dễ vận hành và am hiểu về chúng của Iraq và Afghanistan; đồng thời điều đó cho phép đưa ngay những thiết bị mới vào hoạt động và bắt đầu sử dụng trong biên chế Lực lượng Vũ trang của họ.

    Trực thăng Mi-17 sản xuất vào thập niên 1970 được Lực lượng Vũ trang Liên Xô sử dụng thành công trong cuộc chiến tại Afghanistan và thỏa mãn tất cả những yêu cầu vận hành trong điều kiện của nước này. Lực lượng Vũ trang Afghanistan cũng có nhiều kinh nghiệm vận hành trực thăng Mi-17.

    Theo đánh giá của quan chức Lực lượng Lục quân Mỹ, trực thăng Mi-17 có khả năng đảm bảo chuyên chở binh lính và hàng hóa trong điều kiện núi cao.

    Những trực thăng Mi-17 đã được sử dụng tích cực để hỗ trỗ khắc phục hậu quả trận lũ lụt xảy ra mới đây. Trong 5 ngày, bằng việc sử dụng 2 trực thăng Mi-17, lực lượng vũ trang Afghanistan đã cứu được hơn 1000 người.



    (Theo Armstrade)
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    ‘Quỷ xanh’ gia nhập Không quân Mỹ

    5/17/2011 7:44:00 PM | Lượt xem: 0 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Không quân Mỹ (USAF) vào tháng 2.2012 sẽ nhận vào trang bị khinh khí cầu mềm mới Blue Devil 2 được chế tạo trong chương trình Blue Devil.



    [​IMG]
    Sơ đồ sử dụng Blue Devil 2 (uasvision.com) Hợp đồng chế tạo khinh khí cầu do thám-chỉ huy trị giá 82,6 triệu USD được ký với công ty MAV6 vào tháng 10.2010. Chuyến bay đầu tiên của Blue Devil 2 được ấn định vào tháng 9.2011.

    Blue Devil 2 được chế tạo dựa trên khinh khí cầu Polar 100. Khinh khí cầu mới sẽ có chế độ điều khiển tùy chọn: hoặc do phi công (ngồi trong khoang đặc biệt trên khí cầu) hoặc do nhân viên điều khiển mặt đất điều khiển. Blue Devil 2 có chiều dài 7 m, chiều rộng 3 m, chiều cao khoang thiết bị 2,1 m.

    Blue Devil 2 có khả năng tiến hành trinh sát quang-điện tử và hồng ngoại độ nét cao và dải tần hẹp để thu thập thông tin, cung cấp mốc định hướng, định vị mặt đất và nhận dạng mục tiêu. Khinh khí cầu sẽ được trang bị nhiều loại sensor, camera quang-điện tử và hồng ngoại độ nét cao và hệ thống trinh sát điện tử nên nó có thể đảm nhiệm vai trò một phương tiện tương tự trạm điều khiển mặt đất. Blue Devil 2 có một khoang chở hàng phía dưới. Blue Devil 2 có thể tiến hành do thám trong vòng 5 ngày.

    Blue Devil 2 là thành quả hợp tác của USAF, Lục quân Mỹ và cơ quan về mìn tự tạo của Lầu Năm góc và là sự phát triển tiếp theo của Blue Devil 1.

    Trước đó, trong khuôn khổ chương trình Blue Devil, đã phát triển máy bay do thám Blue Devil 1 và chuyển giao cho quân đội Mỹ vào tháng 12.2010. Máy bay này được chế tạo dựa trên cơ sở máy bay King Air 90 2 động cơ turbine cánh quạt của Hawker Beechcraft và được trang bị các phương tiện do thám gần như tương tự Blue Devil 2.

    Máy bay do thám không người lái Blue Devil 1 được USA coi như bước quá độ và họ dự định từ bỏ Blue Devil 1 sau khi đưa vào trang bị Blue Devil 2.

    • Nguồn: Aviation Week, MP, Lenta, 17.5.2011.
  4. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Chuyện ít biết về chó nghiệp vụ của Quân đội Mỹ

    Mỗi con chó nghiệp vụ của Mỹ "ngốn" 20.000 USD phí đào tạo nhưng số lượng những chiến binh đặc biệt trong quân đội tinh nhuệ nhất hành tinh này không ngừng tăng.

    Chó đã chiến đấu bên cạnh binh sĩ Mỹ suốt hơn 100 năm nay, từ nội chiến Mỹ, qua 2 cuộc đại chiến thế giới tới chiến tranh xâm lược Afghanistan, Iraq.

    Ngày nay, có khoảng 2.800 chú khuyển đang phục vụ trong biên chế quân đội Mỹ tại khắp các chiến trường ở Iraq và Afghanistan.

    Trong chiến dịch tiêu diệt trùm ************ Osama bin Laden, một chú khuyển ưu tú nhất đã sát cánh cùng với 79 lính đặc nhiệm Mỹ. Trong chiến dịch đó, chú chó cũng tham chiến và là vũ khí đáng sợ đặc nhiệm SEAL.

    Dưới đây là một số hình ảnh về những chú chó nghiệp vụ trong Quân đội Mỹ:

    [​IMG] Một lính Mỹ cùng với người bạn 4 chân thuộc lực lượng đặc nhiệm số 10 nhảy ra khỏi một trực thăng CH-47 Chinook trong chiến dịch diễn tập Emerald Warrior.
    [​IMG] Câu trả lời dành cho câu hỏi làm sao một chú chó có thể đột nhập vào căn cứ của bin Laden có thể khiến nhiều người ngạc nhiên: nhảy từ trực thăng.
    Chú chó này cùng những lính đặc nhiệm Mỹ đã đột nhập vào dinh cơ của bin Laden từ trực thăng MH-60s. Chó thường nhảy dù cùng người huấn luyện. Trong ảnh, lính đặc nhiệm Mike Forsythe thuộc đội SEAL và chú chó Cara nhảy từ độ cao 10 km.
    [​IMG] Đại đội thủy quân lục chiến số 8 đợi máy bay trực thăng vận tải trong chiến dịch Khanjar ở tỉnh Helmand.
    [​IMG] Theo huấn luyện viên Mike Dowling: “Bộ óc của loài chó tràn ngập những tín hiệu khứu giác”. Trên thực tế, một con chó bình thường có khoảng 225 triệu tế bào mùi trong mũi – gấp 40 lần so với con người.
    [​IMG] Trang bị tới tận răng: Chó quân sự không còn bị coi là “dụng cụ phụ trợ” như trong các cuộc chiến cách đây vài chục năm. Ngày nay, chúng được trang bị những thiết bị bảo hộ chuyên dùng như Doggle (bảo vệ mắt), áo giáp, áo cứu sinh, mặt nạ phòng độc, áo trang bị GPS tầm xa…
    [​IMG] Vũ khí: Không phải mọi chó nghiệp vụ đều được huấn luyện để tiêu diệt đối thủ. Tuy nhiên, những chú chó nào đạt được điểm cao trong các kỳ huấn luyện cơ bản sẽ được tham gia những chương trình đặc biệt. Quá trình này tập trung vào kiểm soát sự hung giữ và tìm kiếm kẻ địch trong nhà hoặc ngoài trời, tự động tấn công kẻ địch chỉ khi bị tấn công, dừng tấn công ngay khi nhận được lệnh.
    Trong ảnh, một lính Mỹ đang huấn luyện chó tấn công tại tỉnh Kandahar, Afghanistan.
    [​IMG] Giữa chó nghiệp vụ cùng người huấn luyện luôn tồn tại một mối quan hệ gắn bó sâu sắc. Mối quan hệ này được xây dựng dần dần qua quá trình huấn luyện công phu. Loài chó không chỉ là một vũ khí tấn công đáng sợ, chúng còn là những người bảo vệ rất trung thành.
    Khi binh nhất Carlton Rusk bị bắn bởi lính bắn tỉa Taliban lúc đang đi tuần, Eli – chú chó dò bom của Rusk đã ngồi lên người của Rusk và tấn công bất cứ ai lại gần anh. Rusk đã hy sinh vì vết thương quá nặng còn Eli được giải ngũ sớm để về sống cùng gia đình Rusk. Trong ảnh, trung sỹ Erick Martinez thường bế chú chó Argo II của anh trên vai. Bài tập này giúp nâng cao sự tin tưởng, lòng trung thành và khả năng phối hợp ăn ý.
    [​IMG] Khứu giác là vũ khí lợi hại nhất mà loài vật thân thiết nhất với con người sở hữu. Thậm chí, ngày nay người ta sử dụng chó để phát hiện ra một số căn bệnh ung thư hiếm gặp. Trong chuyến công du châu Á của ông Obama vào năm 2010, 30 chú chó ưu tú nhất đã đi theo hộ tống Tổng thống Mỹ. Chúng được ở trong khách sạn 5 sao, đi trên những chiếc xe sang trọng nhất và có hẳn thợ may riêng để đảm bảo có được vẻ ngoài bắt mắt nhất. Chi phí nuôi dưỡng và huấn luyện một chú chó phát hiện bom lên tới khoảng 20.000 USD. Trong ảnh, Trung sỹ Matthew Templet và chú chó phát hiện bom Basco đang dò tìm chất nổ trong khu làng bỏ hoang Haji Ghaffar.
    [​IMG] Mỹ và các đồng minh đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến tại Afghanistan khi càng ngày quân Taliban sử dụng càng nhiều bom, mình tự chế. Vào tháng 10/2010, Mỹ đã công bố kế hoạch 6 năm và 19 tỷ USD dành cho phát triển công nghệ dò phá bom mìn. Những thiết bị tối tân nhất hiện nay của quốc gia này có độ thành công khoảng 50%, trong khi chó – người bạn lâu năm nhất của con người có độ chính xác cao hơn tới 30%.
    [​IMG] Trong 2 năm trở lại đây, cuộc chiến chống lại bom, mìn tự chế ở Afghanistan và Iraq đã khiến số lượng chó tham gia quân đội tăng đáng kể. Thủy quân lục chiến Mỹ có khoảng 170 chú chó dò bom, nhưng số lượng này sẽ lên tới 600 vào tháng 9/2012. Đại đội Charly thư giãn cho hai chú chó dò bom Books và Good tại trại lính Huskers ở ngoại ô Marija, Helmand.


    Chuyện ít biết về chó nghiệp vụ của Quân đội Mỹ (kỳ 2)


    Chú chó của đội SEAL đã tham gia chiến dịch tiêu diệt Trùm ************ Osama bin Laden có tên Cairo và thuộc giống Malinois của Bỉ.

    Theo một vài nguồn tin không chính thức, Cairo đã được gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tuần trước.

    Nhiệm vụ của Cairo trong chuyến "viếng thăm" tới khu nhà của bin Laden là đánh hơi thuốc nổ và phát hiện vị trí lẩn trốn của trùm ************.

    Có nhiều giai thoại về các chú chó tham gia những lực lượng biệt kích như được trang bị răng titanium, mang dù… Trên thực tế, chó nghiệp vụ đã trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt và làm được tất cả các nhiệm vụ như bất cứ lính đặc nhiệm nào.
    [​IMG] Trumg sỹ Philip Mendoza và chú chó Rico trên máy bay trực thăng ở căn cứ Balad, Iraq.
    [​IMG] Nếu cần thiết, Cairo sẵn sàng lãnh nhiệm vụ “kết thúc” cuộc sống của trùm ************ này. Trong ảnh, binh nhất Trevor M.Smith – 20 tuổi là một lính chỉ huy chó nghiệp vụ thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Anh đang tập luyện cùng chú chó có tên Grek.
    [​IMG] Trong những ngày đầu được sử dụng với mục đích quân sự, người dân thường tặng cho quân đội chó nhà. Ngày nay, hầu hết chó nghiệp vụ của Mỹ tới từ căn cứ không quân Lackland tại San Antonio, Texas. Trong ảnh, Rrisky thuộc giống chó Malinois từ Bỉ, cùng giống với chú chó đã đột nhập vào dinh cư của Osama bin Laden.
    [​IMG] Theo phát ngôn viên của Căn cứ Không quân Lackland Gerry Proctor, một người huấn luyện giỏi cần phải có nhiều đức tính như thể lực tốt, yêu nghề nghiệp, tận tâm với những đồng nghiệp 4 chân. Trong ảnh, Andrew Chumbler vỗ về Rruuk sau khi con chó này hoàn thành bài tập truy đuổi. Đây là một hình thức thưởng được các chú chó rất thích.
    [​IMG] Những chú chó con tại Lackland được huấn luyện từ rất sớm. Theo Randy Roughton, ở ngày tuổi thứ ba, các chú chó trải qua các bài thử phản ứng, tốc độ phản xạ. Trong ảnh, chó con Rrespect trải qua bài thử nghiệm “nhốt trong hộp tối” để kiểm tra lòng dũng cảm.
    [​IMG] Binh nhất Daniel Franke – huấn luyện viên ở đại đội Alpha hưởng thức giây phút tĩnh lặng hiếm có bên "đồng nghiệp" ở Towrah Ghundey, Afghanistan vào ngày 11/6.
    [​IMG] Những lý do “giải ngũ” của chó nghiệp vụ thường là: kiệt sức, chấn thương nghiêm trọng trong chiến đấu, không chịu đựng được sự khắc nghiệt của cuộc chiến. Trong ảnh, chó Irano – 11 năm tuổi đã nghỉ hưu. Irano là một chú chó dò bom và đã mắc căn bệnh lumboscaral stenosis khiến hai chi trước không còn hoạt động. Sau khi giải ngũ, Irano trở về sống cùng trung sỹ Jeffrey Souder. Jeffrey Souder còn đóng một chiếc xe lăn dành cho Irano.
    [​IMG] Nhiều tin đồn cho rằng đặc nhiệm SEAL của Mỹ đã lắp răng titanium cho chó nghiệp vụ để tăng khả năng sát thương. Tuy vậy, trong chương trình Danger Room, Spencer Ackerman phủ nhận tin đồn này. Lý do duy nhất mà một chú chó có răng titanium là khi chú chó có vấn đề về sức khỏe và phải lắp răng giả.
    Chú chó Rruuk tấn công huấn luyện viên Corby Czajka.
    [​IMG] Chú chó đầu tiên nhảy dù vào năm 1969, tên là Pal – nặng 23 kg. Theo những người huấn luyện, loài chó không sợ được độ cao. Chúng thường chỉ khó chịu với tiếng ồn phát ra từ động cơ trực thăng. Một khi đã nhảy dù, chúng sung sướng tận hưởng gió và khung cảnh. Trung sỹ Chris Lalonde (giữa) đang giữ chú chó của anh Fosco trong khi người điều khiển nhảy dù Kirby Rodriguez điều kiển dù ở độ cao 3,81km.


    Đúng là chỉ có ở nước Mỹ, cái nôi của tinh hoa nhân loại, đến con CHÓ mà còn giỏi được như vầy huống hồ con người, đúng là giỏi như dog us :o3
  5. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    em post bài được chưa ạ :D

    'Khúc dạo đầu' cuộc thương lượng Mỹ và Taliban


    Mỹ đã khởi động đàm phán với Taliban. Việc này có thể là để giúp ông Obama thêm một số tiến bộ vào báo cáo rút quân vào tháng 7/2011.


    [​IMG]
    Thương lượng với Taliban và tìm cho lực lượng này một chỗ đứng trong chính quyền là cách Mỹ muốn rút êm khỏi cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan.​
    Một quan chức cấp cao của Afghanistan tiết lộ, một đại diện của Mỹ đã tham dự ít nhất là 3 cuộc gặp được tổ chức ở Đức và Qatar, cuộc gần nhất chỉ cách đây 8-9 ngày, với một quan chức Taliban thân cận với Mohammad Omar, lãnh tụ của lực lượng này.

    Ngày 16/5, Michael A. Hammer phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về tin này nhưng nói rằng Mỹ đã có “một loạt mối quan hệ rộng rãi khắp Afghanistan và khu vực, ở các cấp độ khác nhau…Chúng tôi không đi vào chi tiết những cuộc tiếp xúc đó”.

    Cuộc thương lượng được tiến hành trên các kênh khác nhau, bao gồm thông qua một số môi giới phi chính phủ và một số chính phủ châu Âu và Arab.

    Tìm đúng đầu mối cho thương lượng?

    Năm 2010, một cố gắng mở kênh đối thoại với đã thất bại khi một thủ lĩnh tự xưng đại diện cho lực lượng bị phát hiện là giả. Từ đó, Mỹ không muốn sự việc tương tự lại diễn ra.

    Những cuộc gặp khác trước đó giữa đại diện Chính phủ Afghanistan và đại biểu của Taliban cũng không mang lại kết quả vì những người tự nhận là đại diện cho quân nổi dậy đã không chứng minh được vai trò thực sự của họ.

    Hiện nay, chính quyền Obama “tin chắc” những cuộc tiếp xúc là “đúng người, đúng việc” và đầu mối của họ có liên hệ trực tiếp với ông Omar và có ảnh hưởng với tổ chức Quetta Shura, hay còn gọi là Hội đồng lãnh đạo do Omar lãnh đạo.

    Quan chức Mỹ lưu ý, các cuộc trao đổi còn mang tính sơ khai nhưng các cuộc “thăm dò” được Tạp chí New Yorker đưa tin vào tháng 2/2011, đã tiến triển khá tốt đẹp về thực chất và ý định của cả hai bên là muốn tiếp tục trao đổi.

    Lực lượng Taliban sẽ thương lượng với cả hai bên, Mỹ và Chính phủ Afghanistan. Nếu quá trình này đạt tiến bộ đến mức giảm đáng kể mức độ bạo lực, có thể phải chờ hàng năm trời.

    Điều kiện để thương lượng

    Dù Mỹ tin rằng cái chết của Osama bin Laden tạo thuận lợi cho tiến bộ trong thương lượng, nhưng thực chất các cuộc trao đổi đã bắt đầu từ trước.

    Trong bài phát biểu ngày 18/2 vừa qua, Ngoại trưởng Clinton nói Mỹ và Chính phủ Afghanistan không đưa ra điều kiện tiên quyết cho thương lượng là phải có sự cách ly công khai giữa lực lượng Taliban với nhóm al-Qaeda.

    Cả hai chính phủ Mỹ và Afghanistan đều khẳng định rằng bất cứ một quá trình đi đến giải pháp nào cũng phải đem lại việc chấm dứt bạo lực của Taliban và lý trí phù hợp với hiến pháp của Afghanistan, bao gồm việc tôn trọng các quyền của phụ nữ và người thiểu số, và các quy định của pháp luật.

    Một quan chức khác cho biết, phía Taliban đã gửi đi một bản danh sách các yêu sách của họ, phần lớn mang tính lâu dài. Yêu sách gồm: Thả khoảng 20 tay súng đang bị giam tại Vịnh Guantanamo, Cuba – 8 trong số đó được Mỹ coi là “có giá trị cao” và 2 người đang bị tòa án binh xét xử; Rút hết quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan, và một bảo đảm toàn diện cho Taliban có một vai trò có ý nghĩa trong một Chính phủ tương lai ở Afghanistan.

    Đề nghị thiết lập một văn phòng chính thức của Taliban đã đặt ra hai vấn đề cấp thiết: một là ở đâu? Và hai là lấy tên là gì? Liệu có thể gọi là Văn phòng của "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan”? Một quan chức Mỹ nói: “Nếu người Afghanistan muốn lập văn phòng đó tại Kabul, thì OK”, và “nếu họ muốn ở Qatar thì cũng tốt.”

    Trong vài tuần qua, tin đồn về cuộc thương lượng đã tạo ra những đợt phê phán gay gắt từ phe đối lập chính trị của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Họ nói rằng rốt cuộc ông Karzai sẽ thỏa hiệp nền dân chủ của đất nước.

    Tuy nhiên, các quan chức Mỹ miêu tả những chỉ trích đó mang ý nghĩa tích cực vì là bằng chứng cho thấy người Afghanistan bắt đầu chấp nhận ý tưởng thương lượng một cách nghiêm túc.

    [​IMG]
    Thương lượng với Mỹ giúp Taliban thoát "kiếp" làm công cụ cho một nhóm quyền lực Pakistan trong khu vực?​
    Mỹ và NATO đã quá mệt mỏi ở Afghanistan

    Những diễn biến trong 6 tháng qua đã góp phần khích lệ quyết tâm của chính quyền Mỹ tiến hành một cuộc đàm phán thực chất, cũng như củng cố niềm tin của chính phủ rằng có thể đạt được một kết quả chính trị, dù phải mất vài năm nữa.

    Trong một cuộc họp tháng 11/2011, tất cả các nước NATO góp quân cho lực lượng đồng minh ở Afghanistan - đều chịu áp lực kinh tế và chính trị đòi chấm dứt cuộc chiến dai dẳng - đã đưa ra hạn cuối cùng là năm 2014 cho việc rút hết quân chiến đấu. (>> xem thêm)

    Họ hy vọng rằng, đến lúc đó lực lượng của chính phủ Afghanistan đã được tuyển mộ và huấn luyện đầy đủ sẽ có khả đảm nhiệm an ninh cho đất nước. (>> xem thêm)

    Tổng thống Obama tuyên bố rằng từ tháng 7/2011, sẽ rút dần lực lượng Mỹ, hiện chiếm khoảng 2/3 lực lượng liên minh quốc tế tại Afghanistan.

    Cuộc khủng hoảng ngân sách tại Mỹ, đã giúp các dân biểu được bầu cuộc tuyển cử mùa thu năm 2010 gia tăng áp lực chính trị đòi chính quyền phải cắt giảm chi phí cho cuộc chiến tốn kém đến 10 tỷ USD/ tháng.

    Pakistan bị gạt sang một bên

    Các quan chức nói nhà ngoại giao cao cấp Mỹ, Marc Grossman, được bổ nhiệm là đại diện đặc biệt của chính phủ về Afghanistan và Pakistan sau khi Richard C. Holbrooke chết tháng 12/2010, được chỉ thị tập trung mọi cố gắng vào việc tìm một giải pháp qua thương lượng.

    Đồng thời, mối quan hệ của Mỹ với Pakistan - làm chỗ dựa cho các nhóm Taliban gốc Afghanistan có thế lực - đã ngày càng trở nên căng thẳng. Ván cờ tàn ở Afghanistan rõ ràng đòi hỏi sự hợp tác của Pakistan.

    Tuy nhiên, Chính quyền Mỹ giờ đây cho rằng cuộc thương lượng với nhóm Shura Quetta và các nhóm khác không nhất thiết đòi hỏi phải có sự hợp tác của Islamabad.

    Phía Mỹ khẳng định họ không thay đổi lập trường, rằng những cuộc thương lượng thực chất phải được người Afghanistan tiến hành với nhau. Một quan chức Mỹ cho biết: “Người Afghanistan được thông báo đầy đủ về tiến trình. Người Pakistan chỉ được thông báo một phần”.

    Phía Mỹ cho biết thêm, đại diện của mạng lưới Haqqani, một nhóm tay súng lấy vùng bắc Waziristan, thuộc lãnh thổ Pakistan làm căn cứ hoạt động, khét tiếng và bất khoan nhượng, sẽ không có phần trong thương lượng.

    Một quan chức cấp cao của chính phủ nói: “Một số người đã gặp gỡ với Taliban nói rằng trong số các lý do (những người nổi dậy) muốn thiết lập văn phòng riêng của họ là để cho họ có thể dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế của Pakistan". (theo Washington Post & Foreign Policy)


    Tin vui tới tấp với Mỹ và đồng minh, làm chúng ta cũng ấm lòng cả nhà nhĩ, tin này mới là vui nhất đối với Vn ta đây này cả nhà >:D> [/SIZE]xem thêm) và có khả năng vô hiệu hóa hệ thống vũ khí mà Mỹ có lợi thế chi phối, ông Jonathan bổ sung.

    Trong dịp này, BBC cũng đưa ra bảng so sánh tương quan lực lượng các khí tài hiện đại giữa Mỹ và Trung Quốc.

    [​IMG]
    Tương quan lực lượng các khí tài hiện đại của Mỹ và Trung Quốc Nhìn vào đây, có thể thấy sức mạnh quân sự của Trung Quốc chưa là gì so với siêu cường số 1 thế giới. :-bd

    Theo đó, năm 2010, Mỹ chi cho quân đội 729 tỷ USD thì Trung Quốc chỉ chi khoảng 78 tỷ USD. Số lượng quân nhân chuyên nghiệp của Trung Quốc là 2,26 triệu binh lính thì Mỹ là 1,58 triệu.

    Về không quân, trong khi Mỹ có 2.379 máy bay chiến đấu và 139 máy bay tàng hình thì Trung Quốc chỉ có khoảng 1.320 máy bay chiến đấu.

    Về hải quân, Mỹ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với 11 tàu sân bay, 71 tàu ngầm và 57 tàu khu trục, còn Trung Quốc chỉ có 65 tàu ngầm và 27 tàu khu trục.

    Chưa kể, số lượng đầu đạn hạt nhân của Mỹ lên tới 9.400 đơn vị còn của Trung Quốc là 240.


    ha ha quan hệ VN - Mỹ ngày một keo sơn thắm tình bằng hữu hơn, lại hay tin lành với ta dữ với địch (khựa) quá vui quá vui ha ha ha :))

    Để tăng thêm tính thời sự và xác thực xin trích trong bảng xếp hạng quân sự, uy tín nhất hành tinh


    1 [​IMG] U.S.A.
    2 [​IMG] China
    3 [​IMG] Russia
    4
    India
    5
    U.K.
    6
    France
    7
    Germany
    8
    Brazil
    9
    Japan
    10
    Turkey 11
    Israel
    12
    South Korea
    13
    Italy
    14
    Indonesia
    15
    Pakistan
    16
    Taiwan
    17
    Egypt
    18
    Iran
    19
    Mexico
    20
    North Korea 21
    Sweden
    22
    Greece
    23
    Canada
    24
    Saudi Arabia
    25
    Ukraine
    26
    Australia
    27
    Spain
    28
    Thailand
    29
    Denmark
    30
    Poland



    Mỹ Vẫn Mãi Mãi Là Siêu Cường cả về chính trị lẫn quân sự, là cái nôi tinh hoa, là thành trì của chủ nghĩa tự do, là giấc mơ mà mọi quốc gia đều muốn hướng tới >:D:D<, trong bảng xếp hạng uy tín nhất hành tinh này thì Nga thua cả Tàu =((




  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Mỹ chi 50 tỷ USD cho máy bay ném bom chiến lược mới

    5/20/2011 9:34:00 PM | Lượt xem: 840 PM



    VietnamDefence - Ông Ashton Carter, Cục trưởng Cục mua sắm và công nghệ, Bộ Quốc phòng Mỹ đã gặp các quan chức công ty Northrop Grumman và công nghiệp quốc phòng để thảo luận triển vọng chế tạo và mua sắm máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới NGB (Next Generation Bomber).


    [​IMG]
    Hình ảnh giả định NGB của Northrop Grumman (defaiya.com) Dự kiến, Mỹ sẽ chi tổng cộng 40-50 tỷ USD cho chương trình phát triển và mua sắm NGB. Lầu Năm góc dự định hiện đại hóa các máy bay В-2 được chế tạo trong thập niên 1990 và không hiện đại hóa 6 chiếc В-1В sản xuất trong thập niên 1980.
    Năm 2012, Mỹ sẽ chi 3,7 tỷ USD cho dự án NGB. Khoản kinh phí bổ sung 800 triệu USD sẽ được chi để phát triển tên lửa hành trình hạt nhân mới.

    Bộ Quốc phòng Mỹ dự định mua NGB với đơn giá không quá 550 triệu USD/chiếc. Không quân Mỹ sẽ nhận được tổng cộng 80-100 máy bay ném bom mới. Chúng sẽ thay thế toàn bộ 66 máy bay ném bom B-1B Lancer, 20 B-2 Spirit và 85 B-52 Stratofortress hiện có trong trang bị. Dự án chế tạo NGB sẽ bắt đầu được cấp kinh phí vào năm 2012. Trong 5 năm tới, Mỹ sẽ chi tổng cộng 3,7 USD cho dự án.
    Đặc điểm của dự án NGB sẽ là toàn bộ công tác phát triển máy bay, cũng như tính năng kỹ thuật sẽ được bảo mật hoàn toàn, còn chi phí cho dự án sẽ được công khai. Điều khiến các công ty Mỹ lo ngại là Lầu Năm góc có thể ký hợp đồng phát triển NGB với mức giá cố định thay vì hợp đồng dạng “chi phí+” như với nhiều dự án trước đó.
    Thông tin chi tiết về NGB hiện chưa được tiết lộ. Dự kiến máy bay mới sẽ được nhận vào trang bị vào năm 2018. NGB sẽ là bước quá độ chuyển sang máy bay ném bom siêu âm mới “2037 Bomber” (Máy bay ném bom năm 2037), vốn chưa được bắt đầu phát triển. Dự định tham gia dự án NGB có Northrop Grumman, Boeing và Lockheed Martin. Theo một số nguồn tin, các công ty này đã nhận được 1 tỷ USD để phát triển các công nghệ cho NGB.
    Chương trình phát triển NGB bắt đầu vào năm 2007 được tiếp tục đến giữa năm 2009, khi Lầu Năm góc công bố dự định tăng hạn sử dụng các máy bay ném bom B-1B, B-52 và B-2 hiện có, cũng như ngừng cấp kinh phí cho chương trình chế tạo NGB. Đầu năm 2011, Mỹ quyết định nối lại dự án. Hiện chưa rõ công ty nào sẽ đảm nhiệm nghiên cứu chế tạo NGB.
    Chi tiết kỹ thuật về máy bay mới vẫn được bảo mật. Theo thông tin chính thức chỉ biết rằng, máy bay sẽ có 2 chế độ bay có và không có người lái, có khả năng đột phá phòng không đối phương và mang vũ khí hạt nhân.

    • Nguồn: aviationweek.com, MP, Lenta, 20.5.11.
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hì hì, từ chuyện dọa đập chết ăn thịt taliban từ hơn 10 năm nay không nổi, giờ quay sang đối thoại với chả thương lượng, Mỹ chiến thắng oanh liệt ghê cơ!

    Sao bảo Mỹ không đối thoại với khủ ng bố nhể :)
  8. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    cái bảng xếp hạng cần phải xem lại, japan mà đứng thứ sau brazil ???, India lại trên Anh, pháp, Đức ????
  10. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Chẳng ai ghét bỏ những người lao động chân chính cả , chỉ ghét những thằng , mới có tí tiền trong túi , chõ mồm về chửi đổng quê hương ,chửi đổng dân tộc thôi , những bọn đó trên diễn đàn này đầy , nhưng mà chúng nó cũng chỉ dám ba hoa trên net thôi , chứ về VN thật , mà nói nhăng cuội như thế , không cần đến chính quyền ,cũng bị dân nó đánh cho vỡ Alo ngay ý mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này