1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    ======================

    Hmm... Ăn Xổi đúng là... xổi quá....
    1. Tin từ một cái Bờ lốc thì độ chính xác phải xem xét lại, cứ như cái bài này, lải nhải về chuyện F-15s, F-16s của Do Thái mà lại trưng cái ảnh F-18 to đùng của anh Mẽo... (thế thì chả khác gì mấy tay nhà báo mạng đăng hình mà anh em đã lập hẳn topic "ôi báo mạng VN" lên roài)
    2. Nguồn tin chính thống thì không, nhưng lại là "A Kuwaiti newspaper wrote that...." đăng mấy cái lá cải của Cô oét vào thì bó tay...
    3. Bài viết post thời điểm 10/3/2007, lúc này Syria đào đâu ra Tor-M1? Và chính cái bài này nó cũng nói :"Syria has operated SA-6s for years and more recently has been negotiating with Russians for the Tor-M1", có cần phải dịch không hả Ăn Xổi?
    4. Sau một thôi một hồi phân tích, cuối cùng bài viết cũng kết luận một câu:"What systems were actually guarding the Syrian site are not known." Lãng xẹt nhẩy?
    Kết luận: Thông tin chả có gì để kiểm chứng, và vụ việc nếu có, thì có lẽ là một đài Radar cổ lỗ cho SAM-2 như kiểu Fan Song đã bị dàn máy bay tối tân F-15s, F-16s của Do Thái bịt mắt ở vùng biên giới giáp gianh với Thổ. Chuyện thưởng mà có gì đâu mà ầm ĩ (Lúc này Thổ với Assad đang trăng mật chắc Radar nhà Syria thấy lại tưởng F-16 của bạn Thổ sang giao lưu?)
    Còn vụ Ngố nó bán Code hệ thống phòng không đang đắt khách nhất của nó để mua cái Code của đám UAV Do Thái bán cho Zỉn thì phải xem lại (UAV của Zỉn có mức đe dọa thế nào tới hệ thống PK Ngố thì các bác xem cái Clip UAV ZỈn bị MiG-29 Ngố nó xịt mãi rồi). Như thế nếu có chuyện đó khác đếk gì tớ mang con Dream Tàu sang đổi con Lexus GX470 của Ăn Xổi nhẩy?:-"
  2. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Cái vụ hạ UAV của Zỉn thì chỉ trong 3 tháng tử tháng 3->6/2008 bị hạ tới 8 con UAV bởi LL PK của Abkhazia (thật ra thì PK của Abkhazia ngoại trừ mấy con cao xạ thì chẳng có gì) :)):)):)) Trong đám bị hạ có con Hermes 450, theo lời Israel thì làm = vật liệu composite nên radar kho6nng phát hiện được.

    Còn con Mig-29 phía Nga bảo Gru dựng chuyện, vì tên lửa của Mig-29 không bao giờ được gắn đuôi cánh (cạnh sườn của cánh máy bay. thế mà trong video của phía gru thì tên lửa phóng ra từ vị trí đeo vũ khí đấy, chưa nói đuôi máy bay hình chữ V nên Nga nghĩ đó là F-18) :P
  3. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Có cái này hay hay nè:

    [​IMG]
  4. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Góp thêm 1 tấm:
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ka-65, prototype bay thử năm 98:
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tặng các bác clip huấn luyện phi công cho Su-34. Trong đó có cảnh Su-34 bay đội hình với SU-27 và Su-24, mỗi máy bay chỉ cách nhau 3-5m khiến cho radar của đối phương tưởng nhầm là 1 vật thể bay lớn chứ không phải từng chiếc riêng biệt.

  5. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Nga xếp hạng tàu ngầm SSBN thế giới
    Cập nhật lúc :3:16 PM, 02/03/2012
    Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type-094 của Trung Quốc đã lọt vào top 8 tàu ngầm mạnh nhất thế giới do các chuyên gia quân sự Nga xếp hạng.

    (ĐVO) Hãng thông tấn vũ khí Nga Arms-expo vừa thực hiện bảng xếp hạng danh sách các loại vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại nhất trên thế giới, trong đó, các chuyên gia quân sự Nga đã so sánh hiệu quả của các tàu ngầm hạng nặng mang tên lửa đạn đạo chiến lược của tất cả các cường quốc quân sự.

    Sau khi đánh giá và xếp hạng, các loại tàu ngầm của Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Ấn Độ đã lần lượt chiếm lĩnh các vị trí quan trọng.

    Trong danh sách 8 loại tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất thế giới của 6 quốc gia, Mỹ vẫn là cường quốc số 1, trong khi đó, dù đứng ở vị trí số hai, nhưng Hải quân Nga lại có tới 3 đại diện tàu ngầm.
    Điều bất ngờ nhất, tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn, Type-094 (>> chi tiết) của Hải quân Trung Quốc đã được đánh giá khá cao và lọt vào vị trí số 7.

    [​IMG]

    Điểm xếp hạng các tàu ngầm SSBN do các chuyên gia Nga.
    Các chuyên gia quân sự Nga xếp hạng các tàu ngầm này dựa trên 4 tiêu chí cơ bản, bao gồm:
    Sức mạnh tấn công của tất cả các vũ khí trên tàu (số lượng đầu đạn, tầm bắn cực đại của tên lửa đạn đạo liên lục địa, độ chính xác tấn công mục tiêu).

    Cấu trúc, các chỉ số hoàn hảo khi hoạt động (lượng giãn nước, các thông số về kích thước, hiệu suất, độ bền)

    Độ tin cậy (thời gian thực hiện một loạt bắn tên lửa, thời gian giữa các loạt bắn liên tiếp, xác suất phóng thành công tên lửa, xác suất hỏng của hệ thống trên tàu).

    Hiệu suất hoạt động (tốc độ di chuyển trên mặt nước và dưới nước, mức độ tự động hóa khi vận hành và khả năng hoạt động dài ngày).

    Trước năm 1991, Ấn Độ tuy không tự chế tạo được tàu ngầm hạt nhân nhưng họ đã thuê của Liên Xô loại tàu ngầm tên lửa đa năng Project 670, riêng tàu ngầm hạt nhân chiến lược đầu tiên của họ, tàu INS Arihant vẫn đang trong quá trình hoàn thiện chế tạo.
    Vị trí của các tàu ngầm
    Kết quả trong danh sách các tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược mạnh nhất đã không có bất ngờ với sự chiếm lĩnh ngôi vị số một thuộc về loại tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ, đạt tổng số điểm 49,4.

    Sau Mỹ là Nga với 3 đại diện tàu ngầm là tàu ngầm lớp Dolphin thuộc Project 667BDRM (NATO gọi là tàu ngầm lớp Delta IV) với tổng điểm 47,7.

    Tàu ngầm Project 941, lớp Akula (định danh NATO là Typhoon) đạt 47,1 điểm và tàu ngầm Project 955 Borey đạt 41,7 điểm. Cả ba tàu ngầm này của Nga lần lượt xếp vị trí từ 2 đến 4.

    Xếp thứ năm là tàu ngầm lớp Vanguard của Anh với 35,9 điểm. Tàu ngầm lớp Le Triomphant của Pháp đứng thứ sáu (33,4 điểm).

    Đặc biệt, tàu ngầm Type-094 của Trung Quốc đã lọt vào vị trí thứ 7 với tổng 30,1 điểm, số điểm này của Type-094 bỏ xa tàu ngầm INS Arihant của Ấn Độ xếp thứ 8 (17,7 điểm).


    [​IMG]

    Ohio vẫn luôn được đánh giá là tàu ngầm hạt nhân số 1 thế giới.
    Tàu ngầm tấn công hạt nhân mang tên lửa chiến lược Ohio của Hải quân Mỹ luôn được xếp hạng cao nhất kể từ năm 2002 tới nay.

    Tàu ngầm lớp Ohio có thể di chuyển với tốc độ 17 hải lý/h khi di chuyển trên mặt nước và đạt tới tốc độ 25 hải lý/h, khả năng hoạt động hiệu quả ở độ sâu 365 m, và có thể tới mức độ giới hạn là 550 m.

    Tàu được biên chế 14 - 15 sỹ quan và 140 thủy thủ. Lượng giãn nước là 16.746 tấn khi nổi và 18.750 tấn khi chìm, chiều dài 170,7 m, rộng 12,8 m, và cao 11,1 m.

    Tàu ngầm Ohio được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân được làm nguội bằng nước nén General Electric GE PWR S8G với hai động cơ turbine hơi (tổng công suất 60.000 mã lực), 2 động cơ turbine (mỗi động cơ có công suất 4 MW), một động cơ diesel (công suất 1,4 MW), một động cơ chân vịt dự trữ (công suất 325 mã lực). Vũ khí chính bao gồm 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và 24 tên lửa đạn đạo Trident IID5.

    Tàu ngầm xếp hạng 2, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Project 667BDRM có tốc độ di chuyển khi nổi là 14 hải lý/h và khi lặn là 24 hải lý/h (thấp hơn so với Ohio), tàu có thể hoạt động ở độ sâu 400 m, và độ sâu giới hạn là 650 m, khả năng hoạt động liên tục trên biển trong thời gian 90 ngày, thủy thủ đoàn 140 người, lượng giãn nước khi nổi là 11.740 tấn, khi lặn 18.200 tấn, chiều dài 167,4 m, rộng 11,7 m và cao 8,8 m.

    [​IMG]

    Tàu ngầm hạt nhân Project 677BDRM của Hải quân Nga.
    Tàu ngầm Project 667BDRM được trang bị kết hợp 2 lò phản ứng hạt nhân ВМ-4СГ (VM-4SG) công suất 180 MW, 2 tua-bin công suất 60.000 mã lực, 2 tua-bin phát điện ТГ-300 (TG-300) công suất 3 MW, 2 động cơ Diesel công suất 460 kW. Vũ khí chính bao gồm 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và 16 tên lửa đạn đạo R-29RM.

    Tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn (Type-094) hiện vẫn đang là tàu ngầm hiện đại nhất trong biên chế của Hải quân Trung Quốc. Tàu có chiều dài 133 m, lượng choán nước khi nổi 8.000 tấn, khi lặn 9.000 tấn. Các đặc điểm khác vẫn chưa được công bố.

    Vũ khí tấn công chủ lực của tàu là 12 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2 có tầm bắn tối đa từ 7.000 - 8.000 km cùng với 6 ống phóng ngư lôi 533 mm.



    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nga phải rút quân khỏi Kyrgyzstan?
    Cập nhật lúc :2:25 PM, 02/03/2012
    Điện Kremlin của Nga cho biết rằng, nước này sẽ trả hết nợ thuê căn cứ quân sự ở Kyrgyzstan với số tiền trị giá 15 triệu USD.

    (ĐVO) Cùng ngày, Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev, đang ở thăm Moscow, cho biết thêm, Nga đã hoàn tất kế hoạch giải tán căn cứ không quân Kant và nhiều căn cứ quân sự nhỏ khác trong vòng 10 ngày.

    Trên sóng đài phát thanh Ekho Moskvy, ông Atambayev còn phàn nàn về việc Nga không đáp ứng yêu cầu trong hợp đồng đã ký về việc đào tạo phi công cho Kyrgyzstan.

    Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh Ekho Moskvy tại Nga, ông Atambayev cũng tuyên bố căn cứ không quân Manas của Mỹ sẽ đóng cửa vào năm 2014. Đây là một căn cứ chiến lược quan trọng của Mỹ bình ổn Afghanistan.
    [​IMG]

    Căn cứ không quân Manas của Mỹ tại Kyrgyzstan.
    "Trước tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Iran lại sở hữu tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hàng ngàn cây số, họ (Iran) có thể sẽ nhắm vào Manas, và không có lý do gì khiến họ bỏ qua mục tiêu quan trọng này của Mỹ cả", ông Atambayev nói.

    Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich không loại trừ, Hoa Kỳ có thể sử dụng Manas để khởi động một cuộc tấn công quân sự chống lại Iran (>> chi tiết). Đại sứ Mỹ tại Moscow, Michael McFaul, bác bỏ ý kiến này ngay sau đó


    Hoan hô nhân dân Kyrgyzstan, quá giỏi ko cần đổ máu mà vẫn đuổi được quân ngoại bang ra khỏi quê huơng :x hoan hô :x
  7. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Su-24MK2

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
  9. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    ~ 5 năm 2300 con ....... :-O nhiều hơn mình nghĩ , chắc phải mở rộng thêm nhà máy sản xuất . Nhưng nếu nhiều thế này thì chắc vẫn giữ luôn cỡ nòng chính là 125 :-"
  10. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Thì từ đấy đến 2015 tụi nó có sản xuất gì đâu, chắc là để upgrade nhà máy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mọi người trên mạng bảo Nga cần số lượng đông như thế này vì bắt đầu sau năm 2015 (2020) thế lực quốc phòng TQ lớn mạnh, có khả năng xảy ra xung đột, về KQ thi2TQ chưa có gì để bàn, còn LQ thì Nga vẫn phải duy trì quả đấm thép để cân bằng với biển người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này