1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccon0306

    nhoccon0306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Kỳ này bác Gadafi chắc chắn tàn đời. Mình không thích cái thứ lý luận khùng điên của hắn.
  2. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Mấy tấm ảnh có vẻ là cảnh quân giải phóng I-rắc hoặc Áp bắn rơi máy bay của giặc xâm lược.
    Cũng nên lưu ý là hiện nay giặc xâm lược ở I-rắc và Áp có bọn chư hầu đỡ đạn cũng dùng cả máy bay Nga nữa, nói thế rõ ràng không thì 1 số tên lại mang cái chữ tiếng Nga kia ra mà cãi cho giặc.
  3. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Nguồn AFP thì chịu rồi ^!^ .Gadyfi có 15 em su - 24 ,cũng tiếc thật [:D] ( chiếc này có lẻ từ kho sửa chửa nào đó )
  4. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bạn gặp ông ta hồi nào mà biết ông ta lý luận khùng điên? Bạn đọc báo của bọn ALXX Anh Mỹ à? Không cần cái đầu à? Đọc thế nào thì nhai lại thế nấy à?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nguồn AFP thì chiụ rồi, không nói lên điều gì cả, vẫn chưa thể biết là thật hay giả được.

    Bạn có ảnh nguồn nào đáng tin cậy hơn 1 tý không?
  5. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là nhà tớ chịu, không lần ra được máy ảnh đã chụp tấm ảnh đó, nhiều dòng trong EXIF đã bị xóa đi, thay đổi, pm đọc EXIF báo error.
  6. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Có thêm một nguồn khác nhưng cũng không khá hơn [:D]:
    http://blogs.aljazeera.net/live/africa/libya-live-blog-march-6-0
  7. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] Thành phố cảng Benghazi, nơi trẻ em đã dành một phần ngày chủ nhật, vui chơi trên một chiếc xe tăng bên ngoài văn phòng của các lực lượng phiến quân. Ảnh: Kim Ludbrook / EPA

    Một nỗ lực của Anh nhằm tiếp cận với phiến quân Libya đã kết thúc trong nhục nhã khi một nhóm các lực lượng đặc biệt và nhân viên tình báo Anh bị tóm cổ tại Benghazi. Sáu binh sĩ SAS và hai sĩ quan MI6 đã bị bắt giữ bởi phiến quân Libya ở phía đông của đất nước sau khi đến bốn ngày trước bằng trực thăng. Họ đến từ tàu HMS Cumberland, tàu khu trục đã cập cảng ở Benghazi để sơ tán các công dân EU và Anh khi Libya lún sâu hơn vào cuộc xung đột.

    "Tôi có thể xác nhận rằng một nhóm ngoại giao Anh đã tới Benghazi," ông William Hague, thư ký ngoại giao nói. "Nhóm nghiên cứu đã đi đến Libya để bắt đầu liên lạc với phe đối lập. Họ có kinh nghiệm. Khó khăn bây giờ đã được giải quyết thỏa đáng. Hiện họ đang ở Libya."

    Âm thanh của một cuộc điện đàm giữa đại sứ của Anh ở Libya, Richard Northern, và một nhà lãnh đạo cao cấp của phiến quân đã bị rò rỉ. Northern nói trong cuộc điện đàm là nhóm SAS đã bị giam giữ do một sự hiểu lầm. Các nhà lãnh đạo phiến quân trả lời: "Họ đã mắc một sai lầm lớn, họ đến với một máy bay trực thăng trong một khu vực mở." Northern nói: "Tôi không biết tại sao họ tới đó."

    Bất chấp sự thất bại của nhiệm vụ này, Hague cho rằng Anh sẽ tiếp tục cố gắng để liên hệ với phe đối lập: "Chúng tôi dự định tham vấn với các phe đối lập, để gửi một đội tới nhằm tăng cường đối thoại theo phương hướng của chúng tôi. Đây là nỗ lực ngoại giao nằm trong một công việc lớn hơn của Anh ở Libya, bao gồm hỗ trợ nhân đạo. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Gaddafi từ chức và chúng tôi sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ những tham vọng chính đáng của người dân Libya."

    Theo các nguồn tin của Guardian, tình báo Anh và đơn vị lực lượng đặc biệt đã bị bắt gần al-Khadra Farm Company, 18 dặm (30km) về phía tây nam của Benghazi. Một thành viên cao cấp của Hội đồng cách mạng Benghazi cho biết: "Họ mang theo thiết bị gián điệp, thiết bị trinh sát, nhiều hộ chiếu và nhiều loại vũ khí. Bạn sẽ không có cách nào để biện hộ cho mình trong một cuộc nổi dậy. Gaddafi đã đưa vào hàng ngàn lính đánh thuê để giết chúng ta, nhất là sử dụng hộ chiếu nước ngoài và làm thế nào để chúng ta biết những người này là ai? Họ nói rằng họ là công dân Anh và một số hộ chiếu họ mang là của người Anh nhưng người Israel đã từng sử dụng hộ chiếu của Anh để giết người ở Dubai vào năm ngoái." Lãnh đạo phiến quân cho biết những kẻ bị giam cầm đã được đối xử tốt và sẽ được thả ngay sau khi chính phủ Anh tiết lộ danh tính của họ với phiến quân.

    Sunday Times cho rằng một đơn vị SAS đã được tổ chức nhằm tiếp cận các lực lượng phiến quân trong một nỗ lực để mở ra các kênh ngoại giao với đối thủ của Muammar Gaddafi. Nguồn tin từ Whitehall cho biết vào thứ Sáu rằng thật sự cần thiết tìm hiểu thêm về lãnh đạo của lực lượng chống Gaddafi và tìm cách hỗ trợ hậu cần cho họ, nhưng sẽ không cung cấp cho vũ khí cho các phiến quân, như lệnh cấm vận vũ khí quốc tế đã được ban hành.

    Các quan chức Anh trong ngày từ chối bình luận về các báo cáo rằng các lực lượng đặc biệt đã được tổ chức nhưng đã giấu giếm các mục tiêu của nhiệm vụ này. Bộ trưởng Quốc phòng, Liam Fox cho biết: "Đó là một tình trạng rất khó khăn để có thể hiểu chi tiết. Có một số nhóm đối lập khác nhau chống lại Đại tá Gaddafi ở Libya, những người có vẻ tương đối khác nhau. Chúng tôi muốn hiểu rõ những gì mà đang xảy ra ở đây bởi vì chúng tôi muốn có thể làm việc với họ để đảm bảo sự sụp đổ của chế độ Gaddafi, để thấy một sự chuyển tiếp đến sự ổn định lớn hơn tại Libya và cuối cùng là chính phủ có tính cách đại diện nhiều hơn nữa.

    Vì vậy, việc nhìn nhận toàn cảnh tình hình là tương đối khó khăn, ví dụ như là tin đồn đang lan truyền rộng rãi. Truyền thông đang bị gián đoạn, có những khó khăn với sóng điện thoại di động, với internet thì có khả năng bị cản trở.

    Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng xây dựng một hình ảnh về một chính phủ nào đó - đó là cần thiết, và nó cần thiết rằng tất cả các chính phủ phương Tây đang làm điều đó, vì vậy chúng tôi có thể có được một ý tưởng rõ ràng hơn về những gì chúng tôi có thể làm cho việc giúp đỡ người dân Libya."

    David Cameron, nói tại hội nghị mùa xuân Tory ở Cardiff, lặp đi lặp lại lời kêu gọi của "Gaddafi ra đi": "ở Libya, chiến lược của chúng tôi là rõ ràng.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường áp lực đối với chế độ Gaddafi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nêu rõ rằng để đạt được công lý, quốc tế có một đoạn đường rất xa và nỗ lực rất nhiều, và rằng những người phạm tội ác chống nhân loại sẽ phải bị trừng phạt.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp trợ giúp nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng này, và tiếp tục yêu cầu cho các cơ quan viện trợ vào để cung cấp những gì người dân cần.

    Và chúng tôi sẽ tiếp tục kế hoạch, với các đồng minh của chúng tôi, cho mọi tình huống."

    The Sunday Times dẫn nguồn tin từ Libya và Anh khẳng định đơn vị SAS đã bị bắt giữ bởi lực lượng phiến quân đã tiếp cận để bảo đảm một cuộc họp với một nhà ngoại giao cơ sở bàn việc cung cấp giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại Gaddafi. Nhiệm vụ thất bại khi các nhà lãnh đạo phiến quân tại Benghazi phản đối sự can thiệp của nước ngoài từ các chính phủ mà vẫn chưa chính thức công nhận họ như là người cai trị hợp pháp của Libya.

    http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/06/sas-diplomatic-mission-in-libya

    [​IMG] SAS và nhân viên tình báo Anơqì khỏi Benghazi, nơi phiến quân được kiểm soát. 'Chúng tôi không muốn kẻ thù mới, nhưng không có cách nào để thiết lập quan hệ', phe đối lập nói. Ảnh: Hussein Malla / AP

    Chỉ huy phiến quân Libya đã phóng thích hai sĩ quan MI6 và sáu binh sĩ SAS bị bắt vào buổi sáng ngày Thứ năm, sau khi chính phủ Anh xác nhận họ. Nhóm này đã ngay lập tức bay các tàu khu trục HMS Cumberland, vẫn còn đậu ngoài khơi bờ biển Libya.

    Bảy người của nhóm đã được đưa bằng trực thăng vào một nông trại gần thủ phủ của phiến quân, Benghazi, trong một nhiệm vụ thành lập mối liên hệ với lực lượng chống chế độ. Tám người Anh đã bị bắt giữ và tra hỏi từ thứ Năm bởi các nhà lãnh đạo phiến quân nghi ngờ họ là lính đánh thuê.

    Đụng bảo vệ tại một trang trại lúa mì, họ bị buộc phải mở túi có chứa vũ khí, trang thiết bị trinh sát, và nhiều hộ chiếu, sau đó bị dồn vào ký túc xá trước khi được bàn giao cho các phiến quân.

    William Hague khẳng định "nhóm ngoại giao" đã ở lại Libya sau khi gặp "khó khăn". Ông cho biết nhóm nghiên cứu khác sẽ được gửi vào sau khi tham khảo ý kiến với lãnh đạo phe đối lập.

    Việc nhóm trên bị bắt là một bối rối lớn cho chính phủ Anh và có khả năng phá hoại khẳng định của phiến quân rằng cuộc cách mạng, đã lan truyền khắp Libya hai tuần qua, chỉ có nguồn gốc trong nước. Các quan chức của ủy ban tổ chức Benghazi đang cố gắng để tổ chức dân sự và quân sự, chỉ trích quyết định gửi nhóm nghiên cứu của Anh nhằm thực hiện nhiệm vụ bí mật, nói rằng đã thúc đẩy sự nghi ngờ về ý định của họ.

    "Chúng tôi không muốn kẻ thù mới, nhưng không có cách nào để liên lạc", một thành viên cao cấp của ủy ban, Essam Gheriani nói. "Họ đến vào ban đêm với các thiết bị gián điệp, các thiết bị ghi âm, nhiều vũ khí và hộ chiếu. ở Dubai người Israel sử dụng hộ chiếu của Anh để giết người, ông al-Mabhouh [chỉ huy Mahmoud của Hamas]. Đó là một vấn đề cần xác minh.. Vào thời của cách mạng, nghi ngờ lớn hơn sự tin tưởng."

    "Điều này có thể là trò chơi trong tay của Gaddafi", ông Ahmed al-Bira, giám đốc của Al-Khadra nói "Ngay từ đầu, ở đây chỉ có dân sở tại, không có người nước ngoài."

    Chính phủ Anh tuần trước cho biết, nhóm trên đã được chuẩn bị để để liên kết với các phiến quân trong một nỗ lực để tăng cường áp lực đối với Đại tá Gaddafi.

    Gaddafi đã cáo buộc al-Qaida và các thế lực nước ngoài gây lên cuộc nổi loạn, ông nói là vì dầu của Libya. Phiến quân đã nỗ lực để di chuyển theo hướng Tây đến thủ đô Libya, Tripoli, cho đến nay đã cản trở các lực lượng trung thành với "nhà độc tài", những người đã chiến đấu với các đơn vị nổi loạn phía tây của thành phố Ras Lanuf, cách Benghazi khoảng 250 dặm.

    Lực lượng máy bay phản lực của không quân Libya là tai họa của phiến quân và là lý do chính cho sự sẵn sàng của họ để tìm sự giúp đỡ từ nước ngoài. Ngày chủ nhật, máy bay ném bom tăng cường các cuộc tấn công vào vị trí các của quân nổi loạn ở trung tâm của đất nước và gây hàng chục thương vong.

    Một trong những người bảo vệ đã bắt giữ những người Anh đã mô tả bí mật của họ và những người Anh bí ẩn đã từng làm việc ở nông trại. "Tên ông ta là Tom và ông ta làm việc trong chính quyền," người bảo vệ, tên Rafah nói. "Vào 3:00 ngày Thứ năm, ông nói ông sẽ đi Benghazi và lái xe ra khỏi cửa. Một người nước ngoài thứ hai lái xe một chiếc xe khác. Các lính canh nghe nói máy bay trực thăng hạ cánh tại một ngôi trường gần đó và ngay sau đó, cả hai xe trở về trang trại, qua các cửa và vào một sân dải sỏi lớn, gần khu nhà ở của Tom. Họ đã lấy ra các túi lớn vào trong nhà và chúng tôi bước tới, bắn chỉ thiên và nói với họ rằng họ đã bị bắt."

    Rafah và một số bảo vệ khác nói rằng họ đã nấu trứng cho người Anh ăn bữa ăn sáng và ban cho họ bánh mì và cà phê. Ngay sau đó, giám đốc, ông al-Bira đến và gọi điện cho các lãnh đạo phiến quân yêu cầu cho biết phải làm gì với những người đàn ông đó. Các lãnh đạo ở Benghazi nói mang họ đến Benghazi.

    http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/07/sas-mi6-released-libya-rebels
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    Cái này giống các chú lấy máy bay ở sân bay ra đặt mìn cho nổ. Bắn rơi phải có vết cháy đem xì hay ít cũng phải thấy xác phi công.
    Ras Lanuf có sân bay.


    [​IMG]
  9. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Có cho kẹo Nga cũng không dám làm thế đâu. Không tin hả? chờ xem. Hồi 1988, cái TS cách cam ranh có 400KM, cái tàu varyag nó chỉ cần chạy ra đứng đó thì TQ có mà vải ra quần nhưng nó có làm đâu. Không phải chuyện của nó thì đời nào nó làm
  10. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    bạn thấy chưa chỉ Mỹ mới có đủ tiềm lực để làm những việc ko thể thành có thể như vậy thôi =D>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này