1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79

    Có cái bản đồ phân lô ở biển Đông của bên thăm dò mà quên mất để đâu rồi. Chả biết nói bác tin ko, chứ khoan thử 1 vài chỗ rồi. Chả có cái vẹo gì, hoặc ko đủ về kinh tế mà khai thác. Em đang kiếm gốc gác coi cái tin 20 tỷ tấn oil ở biển Đông GS nào tung ra b-(
  2. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [-( Mình nghĩ vì nó chiến lược chứ không phải vì có dầu đâu. Nếu có dầu thì cũng ít, nếu không thì Mẽo nó đã chụp từ thế kỉ 20 rồi.
    :-ss Philip là đàn em nó mà
    ;)) Mấy bác hãy nhìn xem nhé, 1 thằng siêu cường thì ít nhất là 1 vùng biển rộng lớn, hoặc thông với biển lớn
    ^:)^ Mẽo thì có bắc băng dương, thái bình dương, và đại tây dương.
    ^:)^ Gấu cũng thế.
    :-ss 3 ship nếu không có biển đông thì nó có vài cái vũng nước gần nhà, phía trên đã bị Nhật chặn lại. Chỉ có mỗi Đài là thông ra thái bình dương, nhưng khó thu hồi.

  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Libya bất ngờ tuyên bố 'ngưng bắn lập tức'


    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/03/18/110318135247_libya_466x262_libya_nocre***.jpgTrưa thứ Sáu 18/3, Ngoại trưởng Libya Mussa Kussa tuyên bố các lực lượng Libya 'ngưng bắn'


    Chưa đầy 24 giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết về vùng cấm bay tại Libya, chính phủ ở Tripoli bất ngờ tuyên bố 'ngưng bắn lập tức' và mời phái đoàn quốc tế vào 'tìm hiểu thực tế'.
    Bộ Ngoại giao Libya, lúc gần 13 giờ trưa theo giờ London, cũng nói họ tuân thủ nghị quyết LHQ để 'bảo vệ thường dân'.
    Tuy nhiên, hiện chưa rõ đây có phải là cách để Tripoli kéo dài thời gian trước các diễn biến dồn dập trên trường quốc tế từ tối 17/3.
    Anh và Pháp vừa tuyên bố họ sẽ chỉ xem xét các hành động của ông Gaddafi chứ không tin vào lời nói của ông ta trong chuyện tuyên bố ngưng bắn của Libya.
    Ngoại trưởng Mussa Kussa của Libya nói lúc 12 giờ 38 rằng nước ông "ngưng mọi hoạt động chiến sự".
    Nhưng ngay sau đó, tin tức từ Misrata vẫn nói chiến sự giữa phe Gaddafi và phiến quân không hề dừng lại.
    Ngăn chặn Gaddafi mới chỉ là bước đầu. Xây dựng nước Libya mới sẽ là thách thức thực sự
    Ngoại trưởng Thuỵ Điển, Carl Bildt


    Trước đó, chính quyền của Đại tá Gaddafi từng tuyên bố chiến đấu tới cùng và sẵn sàng tiêu diệt phiến quân mà họ gọi là "theo Al Qaeda".
    Chưa có vẻ rằng Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu ngưng chiến dịch không quân nhắm vào Libya.
    Ngoại trưởng Thuỵ Điển, Carl Bildt cho hay rằng "Mọi việc đang diễn ra chậm nhưng đúng hướng. Ngăn chặn Gaddafi mới chỉ là bước đầu. Xây dựng nước Libya mới sẽ là thách thức thực sự".
    Sau khi có tin về 'lệnh ngưng bắn', liên minh quân sự Nato vẫn tuyên bố các nước trong khối "đồng ý lên kế hoạch về khả năng có chiến dịch quân sự ở Libya nhưng chưa quyết định có can thiệp vào cuộc xung đột hay không".
    Được biết Anh Quốc và Hoa Kỳ cùng Pháp đã sẵn sàng điều không quân vào Libya kiểm soát vùng cấm bay.
    Trước đó, Liên đoàn Ả Rập cho hay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Ki-moon sẽ họp cùng họ, và cả Liên Hiệp châu Âu và Liên Hiệp châu Phi vào thứ Bảy 19/3 tại Paris để bàn về tình hình Libya.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/03/110318_libya_ceasefire.shtml
  4. SSX100

    SSX100 Guest

    Mình nói với bạn hiền thế này nhé: Bạn đã bao giờ thấy những con lợn xử tội kẻ giết đồng loại chúng chưa?

    Chưa chứ gì? Năm 1964 một con lợn tai to mõm dài đẩy đồng loại của chúng vào chỗ chết ở một xứ xa xăm chẳng có liên hệ gì. Nguyên cớ giả tạo. Chết cả ngàn! Sao không thấy lôi con lợn tai to mõm dài kia ra xử?

    Năm 2003, một con lợn tai to mõm dài khác lại đẩy đồng loại của chúng vào chỗ chết ở một xứ xa xăm chẳng có liên hệ gì. Cũng nguyên cớ giả tạo. Thôi khỏi nói dân Iraq chết mấy triệu, lũ lợn chết tại chỗ vài ngàn, về nhà chết bệnh bí hiểm vài chục ngàn khác mà không con lợn nào thèm hỏi WMD Iraq đâu? Đâu nào? Chết cả ngàn! Sao không thấy lôi con lợn tai to mõm dài kia ra xử?

    Bạn đã bao giờ thấy những con lợn xử tội kẻ giết đồng loại chúng chưa? Có cái trại lợn to đùng gọi là nước Mỹ đấy. Bạn có khả năng dùng phần mềm tin học đếm đầu lợn không?
  5. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    biển đông đc coi là cái ao của ĐNA, HS và TS giống như là 2 cái cột của 1 cái cổng dẩn vào biển đông....... Chỉ cần chiếm đc 2 cái đảo TS và HS thì nó sẽ ko chế đc biển đông........... từ đó vươn ra khống chế toàn ĐNA vì từ TS và HS các máy bay chiến đấu có thể vươn tới đc hầu như tất cả các nước ĐNA ..........dầu ở TS và HS chắc chỉ bằng 1/20 số lượng dầu tại Li bi hoặc iraq...TQ nó chiếm TS và HS ko phải vì mấy cái mỏ dầu còi đó đâu......................... mà là 1 bước trong tham vong khống chế hoàn toàn ĐNA của nó
  6. 0982532888

    0982532888 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Thưa bác, em đọc mãi cũng ko hiểu được hết ý bác. tệ thật.

    Cái điều em muốn nói chỉ là topic thì về libia cớ sao cứ nói chuyện ngoài lề mãi, 1 lần ok, nhiều lần lặp đi lặp lại nghe nó buồn cười ra. Còn về phần đánh giá ai tốt ai xấu, Mỹ Tàu thế nào thì em xin phép vì em biết trình em. Còi. nên nghe là chính bác ạ.

    Thanks bác đã nhắc nhở em.
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Ơ hay!!! Thế không có đàn lợn kia, thì có topic Libya này không?
  8. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    íh bác ấy nói là 1964 Mĩ đã dựng lên sự kiên Vịnh Bắc Bộ để có cớ leo thang chiến tranh phá hoại miền bắc, 2003 Mĩ cáo buộc irăq sở hửu vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm có cớ để tấn công irăq...........
  9. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Anh đưa phản lực cơ chiến đấu tham gia chống Libya

    Thủ Tg Anh David Cameron tuyên bố sẽ triển khai máy bay chiến đấu Typhoon và Tornado tham gia chiến dịch chống Libya, sau khi Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cho phép "dùng tất cả các biện pháp để bảo vệ thường dân Libya". =))


    Đáp lại tuyên bố của các chính phủ phương Tây, Tổng thống Libya Moammar Gadhafi vừa khẳng định trên truyền hình Liby, rằng sẽ "chôn xuống địa ngục" bất kỳ người nào tấn công Libya. :-ss


    ------------------------------------------------------
  10. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha ha

    Libya ngừng bắn
    Mọi chuyện sẽ chấm dứt trong vòng 48 giờ.

    [​IMG] Quân nổi dậy tại Misurata dũng cảm chiến đấu chống lại quân chính phủ. @};- Cách Mạng Tháng 8 của Nhân Dân, Dân Tộc Lybia tiến bộ


    Chính phủ Libya quyết định ngừng bắn và dừng mọi hoạt động quân sự sau nghị quyết thiết lập vùng cấm bay của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Ngoại trưởng Libya đã công bố lệnh ngừng bắn và ngăn chặn ngay lập tức tất cả các hoạt động quân sự trong nước sau khi Liên Hiệp Quốc cho phép tấn công quân sự để bảo vệ dân thường Libya.

    Ngoại trưởng Kussa Mussa nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở thủ đô Tripoli: “Libya đã quyết định ngừng bắn ngay lập tức và đã nhanh chóng ngăn chặn tất cả các hoạt động quân sự”. Ông nói thêm rằng, Libya sẽ trú trọng tới việc bảo vệ dân thường cũng như tất cả người nước ngoài và các tài sản của họ tại Libya.

    Ông Kussa nói vì Libya là thành viên của Liên Hiệp Quốc cho nên phải có “nghĩa vụ thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.
    Phóng viên của Al Jazeera tại Tripholi cho biết: “Đây là một tuyên bố được chuẩn bị rất kỹ, bao gồm nhiều sự tính toán và biện luận. Theo ý kiến và linh cảm riêng của tôi, đây là một nỗ lực để kéo dài thời gian vì chính phủ Libya rõ ràng đã hoàn toàn ngạc nhiên bởi sự nhất trí áp đặt “vùng cấm bay” của hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.”

    Theo Tony Birtley, phóng viên đài Al Jazeera tại Benghazi thì lực lượng nổi dậy rất vui mừng đón nhận tuyên bố mới của chính phủ Libya. Tuy nhiên, họ cũng tỏ ra thận trọng trước quyết định này.


    [​IMG]
    Ngoại trưởng Libya Kussa Mussa tuyên bố ngừng bắn.​
    Ông Gaddafi cứng rắn

    Trước đó, Hội đồng Bảo an bỏ phiếu chấp thuận cho phép "mọi biện pháp cần thiết" để thiết lập một vùng cấm bay, bảo vệ các khu vực dân sự và áp đặt một lệnh ngừng bắn đối với lực lượng quân sự của Tổng thống Gaddafi.

    Phản ứng lại, ông Gaddafi đã có lời lẽ cứng rắn, đe dọa sẽ đưa cuộc sống của bất kì nước nào tham gia tấn công Libya trở thành “địa ngục”.

    Trong một cuộc phỏng vấn phát trên truyền hình Bồ Đào Nha ông Gaddafi cho biết, Libya hoàn toàn không công nhận trách nhiệm của Hội đồng Bảo an đối với việc thiết lập vùng cấm bay tại Libya và cho phép can thiệp quân sự vào nước này.

    Ông lập luận: "Đây không phải là một cuộc chiến tranh giữa 2 nước do đó nó không cho phép Hội đồng Bảo an can thiệp". Hiến chương của Liên Hiệp Quốc "không cho phép can thiệp vào công việc nội bộ" của một nước.

    Phương Tây rục rịch chuẩn bị tấn công Libya

    Quân đội Hoàng gia Anh tuyên bố tham gia hỗ trợ các hoạt động của Liên Hiệp Quốc nếu chính phủ của ông Gadhafi không chịu đầu hàng.

    Vài phút trước khi lệnh ngừng bắn tại Libya được công bố, ********* Anh David Cameron cho biết, Anh sẽ bắt đầu di chuyển máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon, máy bay tiếp nhiên liệu trên không đến các căn cứ nơi họ có thể giúp thực thi một vùng cấm bay.

    Cùng lúc, Na Uy cũng tuyên bố sẽ cho quân đội tham gia các hành động quốc tế nhằm chống lại quân đội của ông Gadhafi

    Pháp cho biết mặc dù Gaddafi tuyên bố lệnh ngừng bắn nhưng sự đe dọa từ lực lượng của Gaddafi vẫn còn rất lớn. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Pháp Bernard Valero nói “Chúng tôi phải rất thận trọng Ông Gaddafi bây giờ đã bắt đầu sợ hãi. Nhưng trên thực tế mối đe dọa vẫn không thay đổi”.

    Trước khi lệnh ngừng bắn được công bố, Pháp cho biết một cuộc tấn công tại Libya có thể đến "trong vòng vài giờ" và đã triển khai máy bay chiến đấu.

    Pháp cho biết sẽ xem xét một cách thận trọng tuyên bố ngừng bắn của Libya, và cho biết rằng các hành động quân sự trên mặt đất vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

    Benghazi ăn mừng

    Những người nổi dậy đã tổ chức ăn mừng sau khi Liên Hiệp Quốc thông qua quyết định “vùng cấm bay” để ngăn chặn quân chính phủ sau khi ông Gaddafi tuyên bố sẽ “không khoan nhượng”.

    Theo thông tin từ phóng viên chiến trường của Telegraph, những vị lãnh tụ tại các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố ven biển đã nói to trên loa phóng thanh: “Thiên Chúa là lớn nhất, là tuyệt vời nhất” thể hiện sự vui mừng của mình vì tin tưởng sự bảo vệ từ quân sự nước ngoài. Quân nổi dậy đã bắn đạn và pháo hoa lên bầu trời đêm hay cùng bấm vang tiếng còi xe.

    Trước đó, do sức mạnh về quân sự của lực lượng thân Đại tá Gaddafi mà quân nổi dậy bị lép vế và đang chống trả quyết liệt tại thành lũy Benghazi. Họ đã phải cầu xin sự bảo vệ quân sự từ bên ngoài.

    Lời thỉnh cầu được đáp lại sau khi chính quyền Obama thay đổi quan điểm, đồng ý thay vì phản đối thiết lập vùng cấm bay cũng như hỗ trợ những bước tiến quân sự của Anh, Pháp nhằm ngăn chặn những hành động tàn bạo của chính quyền Gaddafi.

    Con trai của ông, Saif al-Islam tuyên bố rằng, chính phủ sẽ thay đổi chiến thuật và chuyển sang những hành động mang tính nhân đạo. Quân đội Libya sẽ không có ý định tiến vào Benghazi nữa mà chỉ đóng giữ tại các vị trí bao quanh thành trì của quân nổi dậy.

    Theo Saif, lý do cho sự thay đổi này là chính phủ hy vọng một sự di cư nhân đạo. Họ hy vọng, những người dân ở Benghazi sẽ biết e ngại những điều tồi tệ có thể xảy ra để có thể tự biết rút ra ngoài. Quân đội tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận cũng như giúp đỡ những người từ bỏ hàng ngũ phản loạn.

    Tuyên bố mới nhất này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của ông Gaddafi trên ti vi trước đó về một hành động tấn công tàn bạo vào thành phố Gaddafi: “Chúng tôi sẽ truy đuổi những kẻ phản bội từ Benghazi, phá hủy thành lũy cuối cùng một cách không hề thương xót. Thế giới sẽ được xem Benghazi được giải phóng ra sao”.

    Trong bối cảnh rối loạn gần đây, quân đội Gaddafi đang tiến hành những bước tấn công nhanh và tiến sát thành lũy cuối cùng của quân nổi dậy.

    Các chỉ huy quân nổi dậy tuyên bố họ có đủ số lượng vũ khí được giấu kỹ, bao gồm cả xe tăng, trực thăng, pháo và thậm chí là máy bay chiến đấu phản lực.


    Gà Fi đã biết sợ =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    hura bravo hoan hô xin chúc mừng nhân dân tiến bộ Lybia, vài ngày trước tôi còn thấy vài chú thờ Nga, sợ khựa trên này la làng thằng Gà Fi ắt thắng mà sao bây giờ ko to mồm nữa nhể =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Phản Mỹ hả con, Mỹ là thiên thử Hội Quốc Liên chỉ là hoạn quan mà thôi, Anh, Pháp,Ý,UAE,Ai Cập gì cũng thế, phải răm rắp nghe lênh ha ha ha :)) bây giờ thì có thể nói to và rõ : Mỹ là vô địch :)) song thằng Gà Fi tới thằng Kim, thế giới quy về 1 mối Hợp Chủng Hoa Kì >:D:)


    Cân đo vũ khí Mỹ - Lybia trước giờ G

    Sau khi Anh, Pháp, Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công Libya, các quốc gia này đã ráo riết chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tấn công quy mô lớn. trong khi đó Lybia cũng đáp lại bằng một thái độ không hề khoan nhượng.






    Dùng cả mãnh cầm F-22?

    Nếu tham gia các chiến dịch tấn công quân đội chính phủ Libya, quân đội Mỹ sẽ sử dụng các máy bay ném bom và tiêm kích tấn công, nhiều khả năng sẽ sử dụng tiêm kích F-16, F-15s và thậm chí cả tiêm kích Mãnh Cầm F-22 để vô hiệu hoá các mục tiêu mặt đất ở Libya.

    Một lực lượng quan trọng khác mà Mỹ sẽ triển khai là các phi đội máy bay trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh cùng hệ thống gây nhiễu điện tử để gây nhiễu, đánh lừa các phương tiện ra đa của lực lượng phòng không của quân đội chính phủ Libya.

    Các quốc gia thuộc Liên đoàn Ả Rập được trang bị nhiều máy bay tàu chiến, tuy nhiên, ít có khả năng quân đội các nước này sẽ tham gia các chiến dịch quân sự vì hiện nay họ đang phải theo dõi và đối phó với một cuộc khủng khác tại Vùng Vịnh là Bahrain.

    Các quốc gia thành viên của NATO, dưới thoả thuận nào đi nữa cũng phải đề nghị Italy cho phéo sử dụng các căn cứ không quân để làm bàn đạp tiến hành các chiến dịch quân sự.

    Một nguồn tin từ giới chức Italy cho hay, nước này sẵn sàng cho phép sự dụng các căn cứ không quân để đưa vùng cấm bay ở Libya thành hiện thực.

    [​IMG] Tên lửa tấn công được lắp trên tiêm kích F-22 của quân đội Mỹ (ảnh minh hoạ).


    80 máy bay chiến đấu đang vận hành

    Đáp lại tuyên bố của các chính phủ phương Tây, Tổng thống Libya Moammar Gadhafi vừa khẳng định trên truyền hình Liby, rằng sẽ "chôn xuống địa ngục" bất kỳ người nào tấn công Libya.

    Cách đây 1 tuần – Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper cho hay lực lượng quân đội của Tổng thống Libya Gaddafi có khoảng 80 máy bay chiến đấu đang vận hành.

    80 chiếc chiến đấu cơ này bao gồm cả trực thăng, máy bay vận tải quân sự và tiêm kích phản lực.
    Các quan chức quân sự của Mỹ cho rằng các máy bay chiến đấu của Libya thuộc hạng chiến đấu cơ thế hệ cũ, hơn nữa lực lượng này kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều.

    [​IMG] Một tên lửa đất đối không đã cũ của quân đội Libya.
    Lực lượng phi công điều khiển tiêm kích tấn công của Không quân Libya chủ yếu chỉ được luyện tập chiến đấu với các mục tiêu trên máy tính, không phức tạp như đội hình và chiến thuật không quân lắt léo như lực lượng của Mỹ.

    Một số liệu khác được Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại London cho biết hiện quân đội của ông Gaddafi có khoảng 40 máy bay có khả năng chiến đấu.

    Tuy nhiên, các máy bay này đều được trang bị các thiết bị kỹ thuật và vũ khí đã lỗi thời so với lực lượng không quân của các nước phương Tây.

    Còn theo đánh giá của ông James Clapper, Libya có một hệ thống phòng không lớn thứ nhì ở Trung Đông với khả năng triển khai khoảng 31 trận địa tên lửa đất đối không và vô số các dàn phóng tên lửa đất đối không cơ động cỡ nhỏ khác.

    Mỹ, Anh, Pháp sẵn sàng tấn công Libya

    Mỹ, Anh, Pháp tuyên bố sẽ chuẩn bị tấn công Libya trong ít giờ tới ngay sau khi quyết định đặt vùng cấm bay tại Libya được Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thông qua.




    Ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thông qua Nghị quyết áp đặt vùng cấm bay tại Libya, dọn đường cho các hành động can thiệp quân sự của các quốc gia phương Tây, tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng Norton Schwartz, tuyên bố có thể sẽ oanh tạc Libya bằng cả máy bay tiêm kích và cường kích.

    Đồng thời cho biết thêm Mỹ có thể sẽ sử dụng cả máy bay cường kích và máy bay tiêm kích - như F-15, F-16 và F-22 - để tấn công các mục tiêu mặt đất tại Libya. Mỹ cũng sẽ triển khai các máy bay do thám, tiếp liệu trên không, thiết bị viễn thám vệ tinh và máy bay phá sóng thông tin liên lạc của Libya.

    Nhiều khả năng Mỹ sẽ điều máy bay từ Châu Âu và Mỹ, thậm chí từ Afghanistan và Iraq, để thực hiện việc áp đặt vùng cấm bay đối với quốc gia Bắc Phi này.

    Hôm nay 18/3, Người phát ngôn Chính phủ Pháp Francois Baroin tuyên bố hành động quân sự chống Libya dự kiến diễn ra trong "vài giờ tới" và Pháp sẽ tham gia chiến dịch tấn công này trong bài phát biểu trên đài phát thanh RTL hôm nay.

    Baroin cho hay mục đích của hành động quân sự này là "bảo vệ dân chúng Libya và giúp họ trên con đường giành tự do, điều đó có nghĩa là lật đổ chế độ (Tổng thống Moammar) Gadhafi".

    Trong khi đó, tờ Telegraph của Anh cho hay, quân đội nước này đã sẵn sàng các hoạt động quân sự để tấn công Libya.

    [​IMG]
    Binh sĩ Anh thuộc lực lượng được cho là đã sẵn sàng tấn công Libya. (Ảnh: Armybase)
    Cùng ngày, một nhật báo của Na Uy dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Grete Faremo cho hay Na Uy sẽ tham gia hành động quân sự quốc tế chống lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi tại Libya. Theo ông Faremo, Na Uy có thể gửi máy bay tiêm kích tham gia chiến dịch này.

    Đồng thời, Na Uy cho biết sẽ tham gia hành động quân sự chống Libya. Đan Mạch cũng đang chờ quốc hội thông qua việc triển khai máy bay chiến đấu F-16 tới Libya.

    Qatar nói sẽ tham gia vào nỗ lực quốc tế nhằm bảo vệ dân chúng Libya đồng thời yêu cầu hành động nhanh chóng để thiết lập một khu vực cấm bay ở quốc gia Bắc Phi.

    Ba Lan thì sẽ ủng hộ về mặt hậu cần cho chiến dịch song không tham gia không kích.

    Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/3 đã gọi điện cho Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Nhà Trắng cho hay, ba nhà lãnh đạo nhất trí rằng Libya phải tuân thủ Nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc áp đặt vùng cấm bay trên bầu trời nước này. Lãnh đạo 3 nước cũng đã nhất trí phối hợp trong các bước đi tiếp theo, cũng như tiếp tục phối hợp với các đối tác Arập và quốc tế khác nhằm thực thi nghị quyết trên.

    Về phần mình, nhà lãnh đạo Libya cho biết, quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc là bất công và nước này sẽ trả đũa đến cùng nếu bị tấn công.

    LHQ mở đường, Mỹ tuyên bố tấn công Lybia


    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép tiến hành các cuộc không kích nhằm ngăn chặn quân đội của Tổng thống Libya trấn áp phe nổi dậy. Đồng thời Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các quốc gia liên quan áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân nước này.

    [​IMG]
    Đại biểu các nước thành viên giơ tay biểu quyết (Ảnh: news.cn) [​IMG]
    Bạo động ngày càng vượt ngoài vòng kiểm soát ở Libya (Ảnh: CNN)

    Nghị quyết này được thông qua tại New York vào tối qua, 17/3 (sáng nay giờ HN). Kết quả biểu quyết cho thấy, trong số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an có 10 nước bỏ phiếu tán thành, 5 nước còn lại là Trung Quốc, Nga (thành viên thường trực), Ấn Độ, Đức và Brazil bỏ phiếu trắng.

    Nghị quyết trên cho phép thiết lập vùng cấm bay trên không phận Libya nhằm ngăn chặn quân đội của Tổng thống Libya trấn áp phe nổi dậy. Nghị quyết cũng chỉ ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho dân thường tại Libya, trong đó có việc không cho phép sử dụng bộ binh nước ngoài trên đất Libya.

    Ngoài ra, trong nghị quyết này, Hội đồng Bảo an LHQ cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Libya như: cấm vận vũ khí và đóng băng tài sản, trong đó có Ngân hàng Trung ương Libya và các công ty dầu khí quốc gia Libya.

    Nghị quyết trên được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua trong lúc các cuộc giao tranh giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Libya Gadhafi và chiến binh nổi dậy tăng cao, đe dọa cuộc sống của dân thường.


    Ngay sau khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết trên, Tướng Norton Schwartz - Tham mưu trưởng Không quân Mỹ - tuyên bố có thể sẽ oanh tạc Libya bằng cả máy bay tiêm kích và cường kích để tấn công các mục tiêu mặt đất tại nước này.

    Mỹ cũng sẽ dùng các máy bay do thám, tiếp liệu trên không, thiết bị viễn thám vệ tinh và máy bay phá sóng thông tin liên lạc của Libya. Để thực hiện việc áp đặt vùng cấm bay đối với Libya, có khả năng Mỹ sẽ điều máy bay từ Châu Âu và Mỹ, kể cả từ Afghanistan và Iraq.

    Theo AFP, căn cứ theo nghị quyết này, lực lượng quân sự của phương Tây có thể sẽ sớm phát động chiến dịch không kích bằng bom "chống lại chế độ ở Libya". Chiến dịch không kích đầu tiên này,nhiều khả năng sẽ được phát động trong vài giờ nữa nếu ông Gaddafi vẫn thể hiện thái độ "không khoan nhượng" với lực lượng nổi dậy ở khu vực Benghazi.

    Hãng tin FT đưa tin, ngay trước khi việc bỏ phiếu được tiến hành, ông Gaddafi đã phát biểu trên truyền hình khẳng định: "Hội đồng Bảo an không có quyền. Chúng tôi không công nhận các nghị quyết của Hội đồng. “Nếu thế giới điên rồ, chúng tôi cũng sẽ điên rồ", ông Gaddafi cảnh báo.





    Thà bị Mỹ sai bảo còn hơn làm trâu ngựa cho khựa >:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này