1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    -----------------------------------------
    Mình có KT ngay thấy cách đây khoảng 1h có nguồn tin như vậy nhưing quân nổi dậy thấy bên chính phủ im lặng nên tiến vào thành phố và chiếm trận địa bỏ không nơi mà họ từng bị maiphucNhựng đến cửa phía tây thì lại bị oanh kích-Để mai xem tiếp vì có thể là rút lui chiến thuật tránh bom Mỹ ngày cuối hay bị lộ toạ độ trận địa..


    http://www.google.com/hostednews/uk...shQMo9NIRQ_j7Jv2A?docId=N0381781301906777007A


    http://www.google.com/hostednews/af...docId=CNG.3d99b443b15130c2e8940c31d981a03e.e1

    http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE7330B520110404

    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12957681
  2. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
  3. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Nhân dân Li-bi là Bắc Phi Châu, bói đâu ra da đen.
    Chỉ có một vài bạn da đen từ một số nước Châu Phi
    sang Li-bi lao động như nhân dân VN anh em thôi,
    vì bên đó kiếm việc làm quá dễ, nhân dân Phi Châu
    da đen lại khoẻ, làm việc chăm chỉ nên rất được việc.

    Bọn kí giả tâm lý chiến ALXX lợi dụng điều này, chúng
    giật dây hà hơi thổi ngạt cho một số tên nghẹo Li-bi để
    chúng bắt một số nhân dân da đen rồi vu cho là lính đánh
    thuê của Ka-đa-phi, quay phim chụp ảnh tung lên In-tẹc-nét
    vu cáo tùm lum.

    Trò này xưa rồi !
  4. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Quân CM đã chuẩn bị xuất dầu, tuyệt, có xiền rồi chả sợ bố con thằng nào phải không ạ. [r2)][r2)]

    Tàu chở dầu Equator chuẩn bị vào cảng Tobruk hôm nay, nó sẽ tiếp nhận chuyên chở
    chuyến hàng dầu thô đầu tiên của phe nổi dậy, theo Platts News.

    Dầu được khai thác bởi công ty Arabian Gulf Oil Company, công ty này đã tuyên bố tách khỏi công ty mẹ là công ty quốc gia và hiện giờ do phe nổi dậy điều hành.

    1:55pm The Liberian-registered tanker Equator is due to arrive in Tobruk on today, where it will take on board the rebels' first shipment of crude oil for sail, the Platts news agency reports.
    The oil blend is referred to as Serir/Mesla, the name of two eastern oil fields in Libya operated by the Arabian Gulf Oil Company (AGOCO), a subsidiary of the state-owned National Oil Company that Platts says has reportedly split from its parent and is now run by the rebels.
    A spokesman for AGOCO says Sarir and Mesla, as well as a third rebel-controlled field, Nafoura, are producing 100,000 to 120,000 barrels a day.
  5. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Hai con trai ông Gaddafi muốn cha từ bỏ quyền lực
    VIT - Ít nhất hai người con trai của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hiện đề xuất nước này chuyển sang một nền cộng hòa lập hiến, trong đó bao gồm việc người cha Gaddafi từ bỏ quyền lực, tờ New York Times hôm 03/4 đưa tin.
    Dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên và một quan chức Libya liên quan tới kế hoạch này, New York Times cho hay Seif al-Islam sẽ là người đi tiên phong trong việc chuyển giao. Hiện chưa rõ Đại tá Gaddafi, 68 tuổi, có ký vào đề xuất mà hai người con của ông, Seif và Saadi el-Kadhafi, ủng hộ hay không.

    Tuy nhiên, cũng theo New York Times, một nhân vật thân cận với hai con của Gaddafi, lãnh đạo Libya dường như sẵn sàng triển khai kế hoạch này. New York Times nhấn mạnh Seif al-Islam và Saadi "muốn thúc đẩy thay đổi tại Libya" mà không có sự tham gia của cha họ.

    Theo New York Times, ý tưởng trên phản ánh những bất đồng dai dẳng giữa những người con của ông Gaddafi.

    Trong khi Seif al-Islam và Saadi muốn mở cửa kinh tế-chính trị theo kiểu phương Tây, thì hai người anh em khác Khamis và Mutuassim được đánh giá là những nhân vật có tư tưởng cứng rắn.

    New York Times cho biết thêm, Khamis hiện lãnh đạo lực lượng du kích thân chính phủ. Còn Mutuassim, một cố vấn an ninh quốc gia, được coi là đối thủ của Seif al-Islam trong việc cạnh tranh trở thành người kế nhiệm cha.



    Ram_bo (Theo AFP)

    Đối với 1 đế vương 1 bạo chúa, ko có gì cay đắng đau đớn bằng việc bị chính con đẻ phản bội [-(
  6. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Rắm bò dùng chữ màu đỏ, cỡ to nhấn ác liệt thật.
    Rắm bò cũng đã vừa mới sáng tạo ra 1 chân lý.
  7. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề Libya làm rối tung chính sách đối ngoại của Nga

    Vào thời Liên Xô, quan điểm của Moscow luôn luôn rõ ràng. Trong 2 tuần trở lại đây, liên quan đến tình hình tại Libya, Kremlin thường xuyên bị bối rối và liên tục thay đổi quan điểm của mình.
    Đôi khi thật khó giữ ý nghĩ trong đầu rằng mới 2 tuần trước Nga đã bỏ phiếu trắng khi Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết vùng cấm bay đối với Libya.

    Sau đó một vài ngày, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev không đồng tình về báo cáo từ Tripoli trước chuyến thăm Moscow của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates. Theo báo cáo này, các cuộc không kích của liên quân đã khiến nhiều người thiệt mạng trong đó có cả dân thường. Sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo các nước phương Tây về việc “vũ trang cho lực lượng nổi dậy tại Libya”.

    Trong tuần này, đại biểu Đuma Quốc gia Nga xuất hiện trước ống kính truyền hình với những dự báo về thất bại của liên quân tại Libya.

    Còn hôm thứ Sáu (01/4), hiệp hội thanh niên thân Kremlin “Nước Nga trẻ” tập trung gần đại sứ quán Mỹ ở Moscow nhằm yêu cầu Tổng thống Barack Obama “trả lại giải Nobel” – giải thưởng vì “những nỗ lực phi thường của ông nhằm củng cố ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc” mà ông đã nhận năm 2009 - vì những hành động của lực lượng vũ trang Mỹ trong các cuộc xung đột tại Libya, Afghanistan và Iraq.

    Theo cuộc thăm dò ý kiến tiến hành ngay trước khi liên quân Phương Tây bắt đầu chiến dịch quân sự ở Libya, 65% người Nga đồng ý với khẳng định, Mỹ là kẻ xâm lược đang tìm cách có được quyền kiểm soát tất cả các nước trên thế giới.

    Nga càng ngày càng ít phụ thuộc vào Phương Tây trong quan hệ thương mại và đầu tư. Roland Nash, nhà chiến lược của công ty Verno Capital – Quỹ viện trợ đầu tư cho Ả Rập và hoạt động trên lãnh thổ Nga – khẳng định rằng dòng tư bản đang làm thay đổi chính sách đối ngoại của Nga.

    Theo lời ông, “Phương Tây không còn quá quan trọng đối với Nga như một vài năm trước đây. Và thực tế họ đang thay đổi theo hướng: tiền đầu tư vào đâu để giúp nền kinh tế tăng trưởng thì họ sẽ làm và có thể điều khiển nhiều quá trình quan trọng chảy vào Nga. Và đó là châu Á, Trung Quốc và các nước Vịnh Persian nói riêng cũng như những thị trường khác của các nước đang phát triển cũng như Nam Mỹ và châu Phi”.

    Theo Nash, Nga ngày càng mở rộng quan hệ thương mại nhiều hơn với các nước tự cho mình là “vật hy sinh” trong cuộc xâm lược của các cường quốc phương Tây. “10 năm trước, Phương Tây là đối tác kinh tế chủ yếu, còn vai trò của Trung Quốc không đáng kể nhất. Trong 10 năm trở lại đây, khối lượng thương mại với Trung Quốc đã tăng 10 lần. Và hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại còn lớn hơn cả Đức”.

    Nhiều nhà phân tích cho rằng, Nga đang tìm kiếm vai trò đế quốc trong thế giới. Không còn là một siêu cường, Nga đã quyết định cố gắng thiết lập quan hệ tốt đẹp với tất cả “những người chơi” quan trọng trên hành tinh. Vào thời Liên Xô, các nhà ngoại giao Nga đã phủ quyết những nghị quyết ủng hộ Mỹ. Lần này, bỏ phiếu trắng về vấn đề Libya, Nga muốn liên kết với Trung Quốc và Ấn Độ.

    Fedor Lukyanov, tổng biên tập tạp chí “Nga trong chính sách toàn cầu” cho rằng: “Nga không thấy mình trong tư cách của một cường quốc lớn có mọi quyền hạn. Nói đúng hơn, các mối quan tâm hiện nay tập trung nhiều hơn trong những lĩnh vực mang lợi ích sống còn, có tính nguyên tắc đối với Nga”.

    Hôm thứ Sáu (01/4), Mikhail Marghelov, đại diện tối cao của Nga tại châu Phi đã trả lời phỏng vấn và dự báo nhà lãnh đạo Libya Muanmar Gaddfi sẽ bị hạ bệ vào tháng 6. Quan chức Nga tuyên bố Nga sẽ gửi các trợ lý của mình đến Benghazi để tiếp xúc với phe đối lập.

    Một điều hiếm thấy ở nước Nga mới đây đó là, "cặp bài trùng Putin - Medvedev" đang cai trị nước Nga giống như biểu tượng của đất nước đã bất đồng quan điểm về Libya. Những bất đồng công khai giữa Tổng thống và Thủ tướng trong thời gian gần đây cũng như tỷ lệ ủng hộ 2 nhà lãnh đạo cấp cao nhất này giảm sút nghiêm trọng khiến các chuyên gia Nga đã đưa ra dự báo về một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc tại Nga những năm tới.



    Ram_bo (Theo Inosmi)


    Nga nội chiến tới nơi rồi, Mỹ thâm thật dùng Anh Pháp đánh Lybi đánh cho Khựa cút Nga nhào =))
  8. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Nga còn lâu mới đủ tư cách cường quốc như Pháp, Anh, chưa nói đến Mẽo, nói ngắn là chưa đủ trình đủ tuổi.
    Còn thằng khựa thì là mối nguy của cả nhân loại.
    Dùng hàng VN là yêu nước
    Không dùng hàng khựa là yêu nhân loại
  9. lindaiyu

    lindaiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Những chiến binh cách mạng chiến đấu với những vũ khí sơ sài, đối đầu với lính Ga thiện chiến, hung hãn, vũ khí áp đảo.,
    Thật là cảm phục,
    lại nhớ câu thơ xưa
    Tuy giờ châu chấu đá voi
    Nhưng rồi voi sẽ bị lòi ruột ra

    Phải hy vọng phải không các bác [r2)] :)):)):))
  10. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Ồ, bao giờ Anh-Pháp tự đưa được người lên vũ trụ, cũng như mon men đem quân vào được lãnh thổ láng giềng của Nga thì hãy nói[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này