1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX109

    SSX109 Guest

    Đây là hình ảnh đám RỢ libya hành hình lính Gaddafi bị bắt trong những ngày đầu nổi loạn. Chúng làm đủ trò như nguồn nói
    Execute, Behead, Mutilate. Hiểu ngay các loại RỢ làm sao lại ôm nhau, gọi nhau là đồng minh!!!






  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Nghị quyết về Libya bị NATO lạm dụng
    Cập nhật lúc :5:09 PM, 19/04/2011
    Trong khi các cuộc không kích Libya do liên quân NATO đứng đầu vẫn đang tiếp diễn, thì dư luận thế giới ngày càng phản đối chiến dịch quân sự này.

    Trên thực tế, các hoạt động quân sự đã được phát động gần như ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thi hành vùng cấm bay đối với Libya vào ngày 17/3, để bảo vệ thường dân tại quốc gia Bắc Phi này. (>> xem thêm)

    Như vậy, với “chiêu bài” thực hiện Nghị quyết 1973 của Liên Hợp Quốc, mục đích ban đầu của phương Tây chỉ là áp đặt vùng cấm bay tại Libya, bảo vệ dân thường khỏi bị tấn công bởi lực lượng chính phủ, kiềm chế và tiêu diệt khả năng phòng thủ kết hợp của nước này.

    Tuy nhiên, khi các cuộc không kích do các cường quốc Phương Tây như Pháp, Anh, Mỹ, Đan Mạch và Italy phát động, những nghi ngờ tăng lên và nhiều người tin rằng nhiệm vụ của liên quân đã vượt quá nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

    [​IMG]
    Cuộc chiến của NATO tại Libya đang lâm vào thế bế tắc, quốc tế đang kịch liệt lên án chiến dịch này.​
    Cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 17/3 về áp đặt vùng cấm bay trên không phận Libya đã đưa ra kết quả biểu quyết rất sát sao: 10 nước thành viên bỏ phiếu thuận, 5 quốc gia bỏ phiếu trắng gồm Nga, Trung Quốc, Đức, Brazil, và Ấn Độ.

    Ngày 18/4, Đặc phái viên thường trực của Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin cho rằng, phương Tây cần chấm dứt hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở Libya và duy trì lệnh cấm vận về cung cấp vũ khí và vũ khí hạng nặng cho lực lượng tham chiến của NATO đối với khu vực xung đột này.

    Cuộc khủng hoảng tại Libya ngày càng trở nên căng thẳng kể từ khi có tin các quốc gia phương Tây bắt đầu lên kế hoạch thực hiện chiến dịch trên bộ.

    Ngoài ra, ông Rogozin nhấn mạnh rằng, không ai thành công trong việc dập tắt lửa bằng dầu hoả.

    [​IMG]
    Lực lượng quân nổi dậy cũng đang bị lực lượng của Tổng thống Gaddafi tấn công quyết liệt.
    Ngay sau khi diễn ra cuộc họp bàn về các hành động tiếp theo của liên quân tại Libya của ngoại trưởng các nước thành viên NATO diễn ra tại Berlin (Đức), trong đó, tập trung vào vấn đề tấn công trên bộ và kêu gọi các nước đồng minh cung cấp vũ khí và máy bay để nhanh chóng giải quyết chiến trường.

    Ngay lập tức ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí và chiến dịch trên bộ tại Libya, dù bất kể lý do hoặc nguyên nhân nào, đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Bất chấp hàng chục cuộc không kích do máy bay NATO tiến hành chống lại lực lượng ủng hộ Tổng thống Gaddafi, quân chính phủ vẫn duy trì khả năng chiến đấu và tiếp tục tiến công và vào lực lượng nổi dậy.
    Ngày 17/4 Phía Đức cũng đưa ra nhận định, NATO đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn nếu bế tắc quân sự chưa được giải quyết.

    Mặc dù Đức là một trong 5 quốc gia bỏ phiểu trắng về thực thi nghị quyết vùng cấm bay Libya, nhưng nước này vẫn tỏ thái độ ủng hộ trước các hành động tiếp theo của liên quân NATO.

    Về kế hoạch đổ bộ của lục lượng liên quân NATO, Đức đã đưa ra nhận định dè dặt rằng, theo đó, cộng đồng quốc tế có thể phải cân nhắc vấn đề đổ bộ quân vào Libya.

    Những nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm hỗ trợ quân nổi dậy tại Libya đang diễn ra rất khẩn trương.

    Trong những ngày gần đây, quân nổi dậy đã nhận lô vũ khí duy nhất, tuy nhiên điều đó không cải thiện được quá nhiều khả năng tấn công của lực lượng này.

    Họ không chỉ cần nhiều vũ khí hơn mà cần sự được huấn luyện và tổ chức. Nhưng những thiết sót như trên không thể khắc phục trong một sớm một chiều và vì thế nó làm giảm khả năng chiến thắng trước lực lượng của Gaddafi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    NATO trách Gaddafi đánh nhau không quân tử

    VietnamDefence - Các nước EU đã thống nhất kế hoạch cử lục quân tới Libya với cớ bảo vệ các đoàn xe cứu trợ nhân đạo.
    Tuy nhiên, chiến dịch mặt đất ở Libya sẽ chỉ bắt đầu sau khi được sự đồng ý của Liên hiệp quốc.

    Theo lời cao ủy EU về đối ngoại và chính sách an ninh Catherine Ashton thì đây là sứ mệnh nhân đạo, chứ không phải là để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

    Trước đó, các chính phủ liên quân phương Tây bác bỏ khả năng cử quân bộ đến Libya. Hiện tại, không quân NATO tiếp tục tấn công các mục tiêu của chính phủ Libya, song phe đối lập vẫn không thể giành thắng lợi. Phương Tây thừa nhận, hiện nay Libya đang ở thế bí, khi mà cả hai bên xung đột đều không thể chiến thắng.

    Trong khi đó, tư lệnh chiến dịch NATO, trung tướng Charles Bouchard cáo buộc lực lượng trung thành với ông Gaddafi áp dụng chiến thuật xảo quyệt và không trung thực. Viên tướng này ấm ức cho biết, trong trận đánh giành giật thành phố Mistrata, quân đội Gaddafi đang sử dụng các bệnh viện làm nơi ẩn náu và bắn vào dân thường từ mái các thánh đường. Chính phủ Libya còn cho cất giấu các xe bọc thép trong các trường học để tránh bị NATO không kích.

    Báo chí phương Tây còn đưa tin, ông Muammar Gaddafi đã cho cất giấu các xe tăng, bệ phóng và tên lửa trong hệ thống mê cung ngầm. Hệ thống hầm ngầm này là hệ thống đường hầm dài nhất thế giới. Nhờ đó, binh khí kỹ thuật của quân đội Libya rất an toàn trước không quân NATO.

    Hệ thống mê cung ngầm này được xây dựng trong khi thi công đại sông đào ở Libya trong thập niên 1980. Đây là hệ thống đường hầm dài nhất thế giới dùng để đưa nước ngọt từ các mỏ nước ngầm ở miền nam Libya đến các thành phố lớn nhất ở miền bắc.

    Theo tin tức của tình báo Anh, chính hệ thống địa đạo này cho phép Đại tá Gaddafi bảo toàn lực lượng, lực lượng mặt đất của quân đội Libya hầu như không thiệt hại trong các cuộc không kích của liên quân, chế độ Gaddafi bảo tồn được các nguồn lực để duy trì quyền lực ở Libya.

    • Nguồn: Dni, 18, 19.4.11.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    NATO rơi vào thế bí tại Libya
    VIT - Hôm nay (19/3), tròn một tháng kể từ khi chiến dịch chống Libya do liên quân phát động bắt đầu, tương lai của quốc gia Bắc Phi này chưa bao giờ mù mờ hơn lúc này. Muammar Gaddafi kiên quyết không từ chức, liên quân quốc tế đứng đầu là những cường quốc quân sự thế giới (Mỹ, Anh, Pháp) đang rơi vào bế tắc quân sự, cơ hội lựa chọn giải pháp chính trị hầu như không có...
    Liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới thiếu đạn?

    Một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép "sử dụng mọi biện pháp cần thiết" để lập vùng cấm bay trên không phận Libya, ngày 19/3, liên quân quốc tế đứng đầu là Mỹ, Anh, Pháp đã bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của chính quyền Libya nhằm yểm trợ quân nổi dậy và tăng sức ép buộc đại tá Gaddafi từ chức.

    Sau nhiều ngày “đặt lên, hạ xuống”, cuối cùng các bên tham gia chiến dịch quân sự ở Libya đã nhất trí trao quyền chỉ huy toàn bộ chiến dịch cho liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới NATO và Mỹ đóng vai trò hỗ trợ. Với khoảng 60 máy bay chiến đấu, 6 nước thành viên NATO gồm Anh, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Canada đã tham gia chiến dịch dự định sẽ kéo dài 3 tháng này.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ Rafale cất cánh tại căn cứ quân sự Saint-Dizier, phía đông nước Pháp, vào trưa ngày 19/3 (giờ địa phương) để khai hỏa và tiêu diệt một mục tiêu của quân chính phủ (Ảnh: AFP)

    Lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự này cho đến khi nào Muammar Gaddafi thoái lui. Quyết tâm mãnh liệt là vậy, nhưng một nghịch lý đã xuất hiện đó là NATO – một tổ chức quân sự hùng mạnh nhất thế giới - lại thừa nhận thiếu bom chính xác cao và nhiều loại đạn khác để mở rộng tấn công. Tuy nhiên, quy mô thiếu hụt không được các quan chức NATO tiết lộ với tờ Washington Post.

    Nghịch lý trên cho thấy những hạn chế của Anh, Pháp và các nước châu Âu khác trong việc duy trì một chiến dịch quân sự thậm chí có quy mô tương đối nhỏ. Ngay sau khi có những thông tin nghi ngờ việc Mỹ sẽ tiếp tục đứng ngoài chiến dịch không kích Libya do châu Âu thiếu đạn dược và số lượng máy bay chiến đấu hạn chế, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố Mỹ không có kế hoạch thay đổi quan điểm của mình, tức là không tham gia tích cực hơn nữa vào chiến dịch quân sự chống Gaddafi. Dường như Mỹ đang tìm cách rút chân khỏi cuộc chiến Libya.

    Sự không đồng thuận về cuộc tấn công mới chống Gaddafi của các nước trong NATO khiến người ta nghi ngờ về sứ mệnh “bảo vệ dân thường” mà Liên Hợp Quốc trao cho họ; và ngày càng lộ rõ toan tính thay đổi lãnh đạo và chế độ ở Libya hiện nay để phục vụ cho những chiến lược lâu dài tại khu vực này.

    Gaddafi quyết không từ chức


    Sau một tháng bị NATO không kích vào những mục tiêu quân sự của mình, và mặc dù một số quan chức trong chính quyền đã đào tẩu sang phe nổi dậy hoặc chạy ra nước ngoài tị nạn, ông Gaddafi vẫn không nao núng và kiên quyết không nhượng bộ. Ông nhấn mạnh chỉ người dân Libya mới có quyền quyết định số phận quyền lực của ông chứ không phải quốc tế.

    Mới đây, ông Gaddafi đã chấp nhận kế hoạch hòa bình do Liên minh châu Phi (AU) đề xuất nhằm tìm lối thoát cho xung đột Libya nhưng phe nổi dậy ở đại bản doanh Benghazi, thành phố lớn thứ 2 Libya, bác bỏ kế hoạch này, viện dẫn nó không khả thi vì thiếu các điều khoản buộc nhà lãnh đạo Libya phải từ chức.

    [​IMG]
    Tổng thống Libya Gaddafi hứa với lực lượng ủng hộ sẽ chiến thắng "bằng mọi giá". (Ảnh: Topwar)

    Tình hình tại Libya đang rơi vào thế bế tắc không có lối thoát. Không có giải pháp chính trị nào đối với cuộc xung đột khi phe đối lập và quân chính phủ đều kiên quyết bảo vệ lập trường của mình; trong khi đó Tổng thư ký NATO đã công nhận rằng không thể giải quyết xung đột Libya bằng biện pháp quân sự như hiện nay. Đáng lưu ý là, để đạt được mục đích buộc Gaddafi phải từ chức thì chỉ có thể thông qua việc triển khai binh lính trên bộ, trong khi điều này lại vượt ra ngoài khuôn khổ quyền ủy thác hiện nay cho liên minh quốc tế của Liên Hợp Quốc.

    Trong khi đó, Nga, Trung Quốc và một số nước tiếp tục phản đối cuộc không kích Libya, yêu cầu sớm có giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng, tình hình ở Libya đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, hành động quân sự hiện nay của NATO tại Libya đã vượt quá thẩm quyền mà Liên Hợp Quốc cho phép. Phái viên thường trực của Nga tại NATO, Dmitry Rogozin, hôm qua (18/4) lại tuyên bố, lực lượng phương Tây cần chấm dứt hành động vi phạm nghị quyết LHQ ở Libya và duy trì lệnh cấm vận về cung cấp vũ khí đối với khu vực xung đột này. Còn các lãnh đạo Hội nghị thượng đỉnh Nhóm năm cường quốc mới nổi lớn nhất thế giới (BRICS) ngày 14/4 đã cho rằng nên tránh sử dụng vũ lực tại Libya và thế giới Arab.

    Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague đã từng tuyên bố với BBC rằng: “Vào thời điểm nào đó tất cả sẽ được kết thúc bởi sự ra đi của Gaddafi. Tuy nhiên không thể nói chính xác ngày nào hoặc tuần nào tất cả sẽ kết thúc”.

    Trong bối cảnh hiện nay, dường như cách duy nhất giải quyết triệt để mục tiêu mà NATO đặt ra tại Libya là đổ bộ quân vào quốc gia Bắc Phi này, nhưng Mỹ và NATO sẽ phải đối mặt với những biến cố khó lường hơn trên cả phương diện chính trị lẫn quân sự sau đó. Những bài học cay đắng mà Mỹ đã nếm trải ở chiến trường Iraq và Afghanistan chính là một minh chứng.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ai bảo bắn nó!
    Bắn nó chết thì được???
    Thế thì không rợ hả?
    Nợ máu trả máu là thế.
    Hận thù nó là thế.

    Dân VN bắt trộm chó còn bị nó đốt cả xe lẫn xác kia kìa.
    Thằng nào mà post cái clip này thì nó cũng chẳng ra gì.
  4. SSX109

    SSX109 Guest

    Ku ngẹo vàng rânchủ này nhìn thấy bắn nó ở đâu hả ku?
  5. mabbmabu

    mabbmabu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    129
    Lão này phát ngôn hài, cứ như lão í bác Dậu dàn tank đưa lính nghênh ngang giữa đường cho máy bay nó bòm thì mấy là trung thực phỏng?
  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    NATO có thể phải tăng cường tấn công Libya

    Hãng tin Reuters nhận định, NATO có thể phải tăng cường tấn công lực lượng chính phủ nhằm phá vỡ thế bế tắc về quân sự tại Libya, trong khi đó Liên Hợp Quốc thúc giục thực hiện sứ mệnh nhân đạo để giúp dân thường thoát khỏi cuộc xung đột này.

    Cả hai cách tiếp cận trên, nhằm thực thi sự ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bảo vệ người dân Libya khỏi cuộc tấn công của binh lính trung thành với Tổng thống Muammar Gaddafi, sẽ tập trung vào thành phố Misrata, thành phố duy nhất ở phía Tây Libya do lực lượng nổi dậy nắm giữ.

    Hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc bao vây kéo dài 7 tuần qua tại thành phố cảng này, nơi hàng ngàn công nhân nhập cư người nước ngoài bị mắc kẹt. Một phát ngôn viên cho biết, ít nhất 31 người thiệt mạng tại Misrata trong ngày 17 và 18/4 do bị trúng đạn bom của quân chính phủ và lính bắn tỉa.

    Hai tháng sau khi cuộc nổi dậy nổ ra ở phía Đông Libya, hiện lực lượng nổi dậy chỉ kiểm soát phía Đông quốc gia từ pháo đài của họ ở Benghazi, và một phần của Misrata.

    Giới phân tích nhận định, chiến dịch oanh tạc của NATO đã làm hư hại nhiều xe bọc thép của ông Gaddafi nhưng không đủ mạnh để phá vỡ thế bế tắc, và khối đồng minh này có thể không có lựa chọn nào ngoài việc sử dụng súng đại bác hoặc máy bay trực thăng.

    “Sẽ có nhiều nguy hiểm hơn khi sử dụng máy bay trực thăng và sẽ là vấn nghiêm trọng nếu để lại thương vong cho người dân”, chuyên gia Daniel Keohane thuộc Viện nghiên cứu An ninh của EU cho biết.

    Tuần trước, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Mỹ tuyên bố sẽ không ngừng hành động quân sự chừng nào ông Gaddafi chưa từ chức.

    Trong khi đó, người phụ trách hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc Valerie Amos hôm 18/4 cho hay, NATO đã “để mắt” nhiều hơn tới một biện pháp hiệu quả hơn trong việc tấn công lực lượng của ông Gaddafi bất chấp những giới hạn về vũ khí. Bà bày tỏ lo ngại sâu sắc về hoàn cảnh khó khăn của dân thường tại thành phố Misrata.

    “Tôi rất hi vọng tình hình an ninh sẽ cho phép chúng tôi tới được Misrata. Không ai biết được sự chết chóc và mức độ tàn phá đang diễn ra ở đó”, bà nói.

    Trước khi nổ ra bạo loạn, Misrata có 300.000 người dân.

    Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết, EU đã phác thảo kế hoạch thăm dò vào ngày hôm qua về việc gửi binh lính châu Âu tới Misrata để bảo vệ việc phân phát hàng viện trợ nếu được Liên Hợp Quốc yêu cầu.

    Tại Budapest, Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, cho biết chính phủ của ông Gaddafi đã nhất trí về sự hiện diện hoạt động viện trợ nhân đạo ở thủ đô Tripoli. Theo đó, trang thiết bị và nhân viên viện trợ nhân đạo quốc tế được phép được đưa tới đây qua biên giới Tunisia.

    http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE73H23D20110418
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mỹ sẽ "giảm nhiệt" trong chiến dịch quân sự ở Libya

    Mỹ không có ý định tham gia tích cực hơn nữa vào chiến dịch quân sự ở Libya, ông Jay Carney, phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định hôm 18/4 trong cuộc gặp định kì dành cho các nhà báo.

    Bình luận thông tin về việc một số nước đồng minh của Mỹ cùng tham gia chiến dịch quân sự ở Libya đang cạn kiệt đạn chính xác cao với hệ thống dẫn đường bằng lazer, ông tuyên bố rằng, theo Washington, NATO vẫn có đủ khả năng để tiếp tục sứ mệnh tại quốc gia Bắc Phi này.

    “Chúng tôi (Mỹ) không có kế hoạch thay đổi quan điểm của mình (tham gia chiến dịch ở Libya)”, phát ngôn viên chính thức của Tổng thống Barack Obama khẳng định.

    Ngay từ đầu chiến dịch quân sự ở Libya, chính quyền Obama đã nói về ý định chuyển sang đóng “vai trò thứ hai” sau khi trấn áp được các phương tiện phòng không và hệ thống chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Muanmar Gaddafi. Sau một thời gian (chiến dịch bắt đầu từ hôm 19/3), Mỹ đã chuyển quyền chỉ huy chiến dịch quân sự ở Libya cho khối NATO vào hôm 31/3.

    Được biết, từ ngày 05/4, theo quyết định của chính quyền Tổng thống Barack Obama, máy bay chiến đấu của Mỹ đã không thực hiện các chuyến bay để phá hủy trang thiết bị của lực lượng trung thành với Gaddafi. 6 máy bay tiêm kích – ném bom do Lầu Năm Góc điều tới trong thời gian NATO nắm quyền chỉ huy chỉ được dùng để đảm bảo cơ chế vùng cấm bay đối với Libya với nhiệm vụ phá hủy các cơ sở thuộc hệ thống phòng không – radar và hệ thống tên lửa phòng không của Gaddafi.

    http://vz.ru/news/2011/4/18/484803.html
  7. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Dùng cả lính trẻ em nữa này, vi phạm trắng trợn công ước quốc tế về quyền trẻ em [-(

    [​IMG]
  8. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Cuộc CM của nhân dân Libya tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình của cộng đồng quốc tế, nhân loại tiến bộ và bè bạn năm châu.

    Cố vấn quân sự Anh sẽ tới Benghazi để hỗ trợ huấn luyện quân đội cách mạng. Nhóm này sẽ tham gia cùng với một nhóm ngoại giao đã có mặt tại đây.
    14:33 BBC A British team of military advisors will travel to Benghazi to assist the organization of the opposition forces. They will join a team of diplomats which is already there.

    Tớ dự, UK công nhận Hội đồng lâm thời là việc rất gần.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bạn đừng chê CM Libya tiến triển chậm, với một cuộc CM vũ trang lật đổ 1 chế độ (chứ không phải chỉ thay đổi người lãnh đạo như 2 nước bên cạnh) thì như vậy là nhanh rồi đó. Hai tháng trước, có ai tưởng tượng nổi chỉ trong vòng 2 tháng đã có 1 Chính quyền lâm thời, khống chế 1 vùng đất rộng lớn, có đội quân riêng, được 1 số nước quan trọng công nhận, được cộng đồng quốc tế ủng hộ (âm thầm hoặc công khai), quản lý hiệu quả các khu vực đã khống chế, đảm bảo dân sinh, bắt đầu khai thác hiệu quả tài nguyên (bán những lô dầu đầu tiên), có lộ trình tái thiết đất nước rõ ràng : bầu cử, xây dựng hiến pháp mới, đảm bảo dân chủ vv... Rõ ràng phe CM có bộ mặt dễ coi hơn nhiều so với bộ mặt đen tối của chế độ Ga. Phe CM tất thắng, đó là chân lý thời đại.
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Phó TT Mỹ: NATO không cần Mỹ cho chiến dịch ở Libya

    Trong cuộc phỏng vấn hôm 19/4, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, NATO có thể giải quyết tình hình chiến sự tại Libya mà không cần sự trợ giúp của Mỹ, khẳng định những nỗ lực của Washington sẽ tốt hơn khi tập trung vào các nơi khác như Pakistan hay Ai Cập.

    [​IMG]

    “Nếu Thượng đế tách Mỹ khỏi NATO và để họ trên hành tinh sao Hỏa thì chúng tôi không còn tham gia nữa. Sẽ là kì dị khi khẳng định rằng NATO và phần còn lại của thế giới thiếu khả năng đối phó với tình hình tại Libya”, ông Biden phát biểu với Financial Times.

    “Đôi khi các quốc gia khác thiếu sự sẵn sàng, nhưng đây không phải là khả năng”, ông phát biểu với nhật báo trên trong bối cảnh dân chúng và các nghị sĩ Mỹ lo ngại về chiến dịch quân sự tại Libya.

    Bình luận của ông Biden đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội Mỹ thực hiện trên 800 chuyến bay không kích trên bầu trời Libya kể từ khi Mỹ trao quyền kiểm soát chiến dịch trên không cho NATO.

    Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Darryn James cho biết, trong tháng này các chiến đấu cơ của Mỹ đã 8 lần ném bom vào hệ thống phòng không của binh lính Moamer Qaddafi – lực lượng đang chiến đấu với phe nổi dậy tại quốc gia Bắc Phi này.

    Washington đã can thiệp quân sự vào Libya ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tán thành hành động quân sự để đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng ủng hộ Gaddafi nhằm vào các thành phố do phe đối lập nắm giữ.

    Họ đã chuyển giao quyền kiểm soát chiến dịch cho khối đồng minh NATO vào ngày 31/3, theo đó Lầu Năm Góc chỉ chủ yếu cung cấp nhiên liệu và máy bay do thám.

    Ông Biden khẳng định rằng hiện Washington phải quyết định liệu có nên dành tiền của để “tập trung vào Iran, Ai Cập, Triều Tiên, Afghanistan và Pakistan”, hoặc quan tâm nhiều hơn đến Libya hay không. Ông nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi không thể làm hết tất cả”.

    Việc thực hiện đầy đủ sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ dân thường Libya là “hoàn toàn nằm trong khả năng của NATO”, ông khẳng định.

    http://news.yahoo.com/s/afp/20110419/pl_afp/libyaconflictnatouspoliticsbiden
  10. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    958

    Nhắc lại đây là box kỹ thuật quân sự nước ngoài , không phải box thảo luận

    Mọi lập luận đều cần được chứng minh

    Tôi vẫn chưa thấy hình ảnh nào quân chính phủ bắn người biêu tình cả. Không lẽ cả nước Lybia không có ai có máy ảnh hay điện thoại di động

    Hình được cho là quân nổi dậy hành hình cảnh sát và những người ủng hộ Gaddafi thì đã có.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này