1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận ccách đánh varyag ( thi lang )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 13/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    bác thiếu cái màn khiêu khích nhau trước khi đánh rồi, tự nhiên vác súng đi đánh vậy đâu có hay...
  2. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Trong khoang chỉ huy Thi Lang, chuông báo động réo vang, lập tức 10 chiếc J15 được lệnh xuất kích ngay lập tức, 2 chiếc j15 đầu tiên lao vút lên không trung.

    Màn hình radar trên E-2D hiện rõ 2 đốm sáng, qua hệ thống data link, các máy bay EA-18, F-18 và biên đội CVN73 đều nhận được thông tin. Lập tức 4 chiếc F-18E tiếp theo được lệnh xuất kích
  3. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Chương 1: Bối cảnh khởi đầu
    22h ngày 30 tháng 2 năm 2012. Hải đoàn đặc nhiệm “Tây Hồ” trực thuộc hạm đội Hải Nam Trung Hoa đã xuất kích đến ngày thứ 4. Nhiệm vụ chính của hải đoàn là tuần phòng xung quanh vòng hải đảo trực thuộc chủ quyền cốt lõi của nước CHND Trung Hoa – vòng hải đảo thứ nhất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 5000 năm, hải quân nước này mới có khả năng tung hoành trên những dòng hải lưu Thái Bình Dương.​
    Tuy nhiên, chuẩn đô đốc đội – chính ủy đặc nhiệm Lý Kiết Lỵ (lamali) tỏ ra không vui. Dù rằng thành phần cho một tiểu hạm đội dư sức chinh phạt hải quân Mông Cổ hoặc hải quân Nepan như 3 tàu vệ hạm lớp Lan Châu 052C và cả một tàu ngâm lớp Hán ( chẳng hiểu để làm gì vì bơi chậm như rùa và kêu to như bò rống làm ngài mất ngủ) nhưng hơn ai hết ngài hiểu rõ thực lực của đội đặc nhiệm hải đoàn của mình. Sàn bay tàu Thi lang vắng như nghĩa địa mặc dù trong tình trạng trực chiến. Chẳng có lấy một AWACS nào cảnh giới để mang lại cho chuẩn đô đốc một phút bình yên (hầu như tất cả các AWACS made in China đều dựa trên bản IL76 của bọn bành trướng Nga Xô chỉ có thể xuất kích trên bàn làm việc chứ không phải trên tàu sân bay) . Trời tối lại mù sương, chiếc rada sóng dài sản xuất tại Thành Đô có nhiệm vụ cảnh giới tầm xa kêu rền rĩ như cối xay gió trong sương.​
    Hải đội đã cách Okinawa 800km về phía bắc và bắt đầu đi vào biển Nhật Bản.​
    …………………………​
    22h ngày 30 tháng 2 năm 2012. Biên đội tàu George Washington CVN73 với liên đội không quân hạm số 05 (CAW 5) trên booong đang được 01 khu trục hạm Arleigh Burke-class là USS John S. McCain (DDG-56) trong liên đội tàu khu trục DS 15, 02 tuần dương hạm Ticonderoga class bao gồm USS Shiloh (CG 67) và USS Cowpens (CG 63) cùng tàu ngầm USS Texas (SSN-775) thuộc virginia class hộ tống đang trên đường từ Nhật Bản quay về căn cứ Guam. Đây là lần đầu tiên ( mà chắc cũng là lần cuối cùng trong năm) hạm đội Thái Bình Dương điều động một biên đội lớn thế này tham gia vào một cuộc tập trận chung ở Đông Á. Nước Mỹ đã trải qua hơn 4 năm suy thoái kinh tế, tổng thống đã yêu cầu ******** xem xét việt giải thể hạm đội cho thích hợp với mục tiêu giảm thiểu chi tiêu công trong vòng thập niên tới. Đối với CVN73, đây có thể là chuyến đi cuối cùng trước khi trở thành viện bảo tàng hoặc trở thành nhà sinh thái cho sinh vật biển. ​
    Hạm trưởng Andrew thoáng chút ưu tư, chỉ còn 36 tiếng nữa, chính thức ngài sẽ trở thành người thất nghiệp và hưởng mức trợ cấp xã hội trước khi đi tìm DoD tìm cho ngài công việc mới. Hạm đội đã đi qua trung điểm giữa Fukuoka và Busan trước khi quay mũi ra Thái Bình Dương.

    ............ (còn tiếp).....................
  4. scorpion_king84

    scorpion_king84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho em hỏi, là ở trên tàu sân bay thì lượng máy bay xuất kích tối đa 1 ngày là bao nhiêu??
    http://vietnamdefence.com/Home/ktqs...-hai-quan-My-trong-tuong-lai/20108/49502.aspx
    Như trường hợp em nimitz thì được 8 đợt>> tương ứng với bao nhiêu máy bay vậy?

    Các tàu sân bay lớp Gerald R. Ford có lượng giãn nước thiết kế 100.000 tấn, có thiết kế giống như tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) lớp Nimitz trước đó, nhưng chỉ cần từ 500-900 nhân viên phục vụ. Các tàu sân bay này có ứng dụng các công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, có thể cắt giảm được khoảng 30% nhân công phục vụ trên tàu so với lớp Nimitz.
    Một điều khác biệt và khá quan trọng so với các tàu thuộc lớp trước nó là, tàu có thể bảo đảm cho lực lượng không quân trên tàu thực hiện được khoảng 160 phi vụ xuất kích/ngày, nhiều hơn lớp Nimitz 20 lần. Tàu có độ ổn định cao và có tuổi thọ phục vụ trên 50 năm, được trang bị các hệ thống có tính tự động hóa cao và có khả năng phối hợp và tổ chức các hoạt động tác chiến khá linh hoạt.


    EM đang thắc mắc là nếu chỉ 8 phi vụ thì quá it?????
  5. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết mười một trang vừa vui, vừa choá...trình còi, thông tin ít nên đành xin hỏi các bác mấy câu:

    Thi lang có phải là một HKMH nguyên tử (vận hành bằng nguyên tử)?

    Vậy thôi...các bác trả lời em xong thì em sẽ nói cho các bác biết Ní-mịt hay Thi lang, ai sẽ thắng...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ...Ối giời, đợi các bác lâu quá hai thằng nó đánh nhau rồi kia kìa...ây..zà

    em trả lời luôn cho nó lành: máy của Thi lang không sử dụng nguyên tử
    Soviet aircraft carrier Varyag: engine: Steam turbines, 8 boilers, 4 shafts http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_aircraft_carrier_Varyag

    Tóm lại Thi lang đã đánh trúng Ní-mịt với lý do: xâm phạm hải phận Trung quốc

    Ní-mịt đang bị cháy và xắp phát nổ, tất cả các thuỷ thủ đoàn được di tản gấp vào đất liền, phi cơ chiến đấu trên HKMH tạm thời được tiếp dầu và bay về Okinawa Base và Subic. Một số F-18 ghé thăm Việt nam để tiếp dầu và giao lưu bóng chuyền với Quân chủng PKKQ trước khi bay xuống Singapore

    Kết cuộc Thi lang thắng Ní-mịt thua...:-bd...good deal

    Đề nghị các bác của TTVNOL nhanh chóng chuyển sang buôn muối I-ốt vào thị trường tiềm tàng là Trung quốc mau...=))
  6. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    cái chính là topic bựa quá, 1 bên là con tàu mục nát như con chó lác cùng đường, lại đi so vớ vẫn với Nitzim với GW bó tay, mà mẫu hạm oánh nhau kiểu khỉ nào !!!! húc vào nhau à =)) =))
  7. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Bạn không được phép nói Thi Lang là con tàu mục nát như thế.

    Bởi vì:

    Trích:
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SB Variag-Thi lang được thiết kế và đóng tại LX nên là tàu hiện đại nhất thế giới. Tàu được trang bị những vũ khí mua của Nga hoặc chế tạo theo hệ Nga. Do đó Thi lang là cỗ máy chiến tranh siêu việt. Hiện Mỹ và phương Tây không có lọai nào tương đương. Lớp tàu Nimitz so với Variag thật chẳng khác gì leo lét đom đóm đòi đọ với vằng vặc trăng rằm...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bạn phải nhớ vũ khí LX là các loại vũ khí hiện đại bậc nhất cho tới bây giờ. [-X
  8. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Em dùng từ đi guốc là cách dịch thoáng của em từ câu này của bài gốc, dẫn chứng cụ thể thì em đang tìm [:D]:
    "The Japanese navy cut its teeth on 60 years of Cold War, tracking the best of the Soviet fleet in the seas off Japan, China’s backyard, ..."

    và câu
    "Due to the Cold War threat posed by the Soviet Navy’s large submarine fleet, the Japanese force was primarily tasked with an anti-submarine role."
    http://naval.review.cfps.dal.ca/archive/9378560-3489756/vol5num4art10.pdf

    Em hiểu ý của tác giả là: cùng với kinh nghiệm trên biển vượt trội của Nhật so với khựa từ cuộc chiến Russo-Japanese War > WW2 > Cold War thì con thi lang (không nói các TSB của khựa trong tương lai) khó lòng đối đầu với Mỹ, các nước thân Mỹ, Nga (và kể cả Ấn) ở Thái Bình Dương vì rõ ràng có sự chên lệch rất lớn đặc biệt về kinh nghiệm tác chiến.

    Theo em hiểu Khi đề cập đến tàu ngầm tác giả bài viết gốc có ý nói khựa có nhiều sub nhưng kinh nghiệm thua xa các cường quốc khác thì khó lòng bảo vệ đến nơi đến chốn con thi lang. Vai trò của sub trong nhóm bảo vệ TSB là cực kỳ quan trọng.

    Ý bác về vai trò của tàu ngầm thì em đồng ý. Đó cũng là lý do tại sao ta mua đến 6 sub cùng lúc. Cuộc chiến Falklands đã chứng minh đều đó.

  9. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    số lần xuất kích tùy thuộc vào số máy bay có thể chiến đấu trên tàu...nếu trong trạng thái chiến đấu thì mổi đợt xuất kích 4 máy bay ( vì nimitz đc trang bị tới 4 máy phóng) có thể cách nhau ko quá 5 phút gồm việc bơm nhiên liệu, đưa máy bay vào máy phóng. nếu trường hợp khẩn cấp thì có thể nhanh hơn tầm ko quá 3 phút 1 đợt... tùy vào nhiệm vụ cụ thể mà ng ta đưa ra số lượng máy bay được xuất kích, Nimitz có thể mang tới 100 máy bay... cứ cho mổi lần xuất kích là 4 chiếc đi thì chúng ta có 25 lần rồi, chưa kể các máy bay quay về tiếp nhiên liệu, lắp thêm vũ khí nữa thì số lần xuất kích sẽ tăng lên...
  10. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8

Chia sẻ trang này