1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Như Lê Quang Tiến viết trong bài, anh ta tham gia thi năm 1975. Tiến không có tên trong số những người đoạt giải. Các năm trước và sau đó, không có tên anh ta trong danh sách.

    Nhìn chung đoàn VN đạt thành tích không đến nỗi tệ.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 17/12/2013
    LarvaNH, suhomang, gakocanh1 người khác thích bài này.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hóa ra mấy thằng đi thi không được giải, về già chõ mõm lên mút dái liếm lìn nhau, gọi những người được giải là gà. Thưa con chó dại Lê Quang Tiến, không phải nhà toán học nào cũng đi lừa lọc kiếm ăn. Một nhà toians học chân chính là mặc quần bò rách ngồi trong tháp ngà, và chúng ta phải tôn trọng động viên họ, đàn bà phủ ngủ với họ mà giữ giống quý, đàn ông phải tôn kính họ. Trời không chó nhiều người có cái đầu toán học, tuổi nghiên cứu mỗi cái đầu đó không dài, nên người ta cần phải hy sinh cho khoa học như thế.

    Còn mày, Lê Quang Tiến, chỉ là con chó sủa thuê, thằng ma cô lừa đảo, mày đã không theo nghề toán được, thì câm miệng đi không ai bảo mày ít nói cả. Mày mở mồm ra sủa như thế, thì chỉ trình diễn cái mặt mày nó là mặt loài chó dại sủa thuê mà thôi. Chân dung con chó sủa thuê Lê Quang Tiến FPT đây.

    Thật ra, những đại gia của đảng, kẹp chân dài, đi siêu xe... có gì đâu để mà sủa. Thực dân nó thổi bong bóng chứng khoán, bong bóng nhà đất, rồi nó bye bye. Thực dân bao giờ chẳng tuyển những thằng "rực rỡ" một chút. Lê Quang Tiến đi thi không được giải gì thì cũng đã từng đi thi, thêm chút lừa lọc, thêm nghệ thuật mút dái thực dân, là được làm tay sai cho chúng.

    Năm 2012, cả nước này không ai theo nổi lãi ngân hàng với cái bong bóng, tất cả phá sản, kinh tế sụp đổ. Đó, những con chó đẻ như Lê Quang Tiến đó.

    Mình nhắc lại là, những người kiếm được tiền ở các bong bóng chứng khoán và nhà đất không làm ra đồng nào cho xã hội, mà chỉ chuyển của cải từ khối sản xuất sang khối giun sán giòi bọ. Chúng trở thành chó má khi chúng nhận tiền vốn của ngoại bang, thổi bong bóng lừa đảo xã hội, đem tiền của xã hội cho ngoại bang. FPT và Lê Quang Tiến là những kẻ như thế chứ còn ai. FPT sủa về giáo dục để lừa đảo mỗi năm cả rừng chó dại dâm đầu vào cái trường không được công nhận "đại học FPT". Công nghệ giáo dục kiểu Mỹ đó chứ ai. Lại nhớ đến cái vệ tinh mà các hãng nó bán cho học sinh phổ thông bắn lên để kỷ niệm các khóa học, được FPT nghiên cứu sản xuất.... tất cả đều là lừa lọc chứ là cái gì.


    http://www.imo-official.org/year_country_r.aspx?year=1975
    http://www.imo-official.org/team_r.aspx?code=VNM&year=1975
    [​IMG]










    =============
    Mở đầu một trang mới, để chào mừng ông John Kerrya đến Việt Nam sủa về biến đổi khí hậu, và kinh tế xanh. Chúng ta nói chuyện một chút về biến đổi khí hậu.

    Về nguyên tắc, thì chúng ta định nghĩa lý thuyết về biến đổi khí hậu như thế này. Theo lý thuyết của các nhà chính trị xanh, thì hiện nay chúng ta-tức nói rộng cả nhân loại-đang đốt quá nhiều nguyên liệu khoáng. Các than đá dầu mỏ bị đốt thành CO2. CO2 gây hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên, băng tan, nước biển dâng, ngập nước.

    Hiệu ứng nhà kính có thể mô tả đơn giản như thế này, khi nắng chiếu vào nhà kính thì nó làm không khí trong nhà kính nóng ấm hơn so với xung quanh, bản thân cái hiệu ứng này đã là tầm bậy, vì không khí xung quanh lạnh hơn nhà kính do gió trao đổi nhiệt với các tầng khí trên cao, làm nóng đều toàn cầu, chứ không chỉ nóng riêng cái nhà kính. Không thể nói đó là hiệu ứng chung của cả trái đất được. Nhưng ở đây chúng ta tạm chứ bàn đến cái đó.

    Đảng và nhà nước đã từng sủa, không phải sủa không, mà tổ chức các hội thảo khoa học sủa thuê, và công bố trên các báo lớn như, là 50 năm nữa Hà Nội sẽ ngập sâu trong nước biển, Hà Nội là vùng đất cao so với hai đồng bằng của cả nước, nên đương nhiên điều đó có nghĩa là các đồng bằng ấy sẽ ngập sâu trong nước biển.
    Xứ sở Rồng Tiên sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới.
    https://sites.google.com/site/ttvno...hien-dich-sua-bien-doi-khi-hau-nuoc-bien-dang

    Ngày nay, những chuyện chó má như thế đã được đảng và nhà nước sủa. Đó là đầu năm 2013, đến cuối năm 2013, đảng và nhà nước xả lũ thủy điện làm chết hàng chục mạng người, ngập lụt hàng chục vạn héc ta làng xốm thị trấn và đất nông nghiệp. Nhưng đảng và nhà nước phủi tay đổ cho biến đổi khí hậu.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-169#post-20116940




    Đến nay, quá thối trước cái tin Hà Nội sẽ ngập nước sâu 3 mét trong 50 năm nữa. Đảng và nhà nước đang nhồi sọ khắp các nơi rằng, 2100 nước biển sẽ dâng nửa mét. Tất cả những gì đảng và nhà nước sủa về biến đổi khí hậu đều là chó má, mình đã tóm tắt những điều đó trong này.

    Vấn đề CO2
    Về nguyên tắc. Nếu như có chuyện đốt than dầu thải CO2 làm nước biển dâng. Thì hiện nay chúng ta đang đốt CO2 bình quân đầu người bằng 1/10-1/15 Mỹ. Mỹ là nước thải CO2 lớn nhất thế giới. Nước Mỹ có 300 triệu dân, mỗi năm đốt 1 tỷ tấn than đá và 1 tỷ tấn dầu lửa. Trung Quốc mỗi năm đốt 3 tỷ tấn than và 1 tỷ tấn dầu, có 1200 triệu dân. Việt Nam đốt mỗi năm 50 triệu tấn các bon và dân số là 90 triệu người.

    Nói cho chính xác, năm 2010 Mỹ tiêu thụ 2200 Mtoe (Tonne of oil equivalent toe=tương đương 1 tấn dầu, được coi là 42 GJ). Năm nay Mỹ dùng tỷ lệ 27% khí, 37% dầu, 18 % than. Nhóm không thải CO2 là 8% hạt nhân, 10% năng lượng tái tạo chủ yếu là thủy điện, và 2% dầu-xăng sinh học. Cộng cả "năng lượng tái tạo" và hạt nhân là 16%. Nước Mỹ là nước rất ăn năng lượng, đặc biệt là dầu lửa, vì năng lượng vận tải chiếm 30% tổng số, do quy hoạch đất nước quá lộn xộn, chính vì thế giá dầu lên là Mỹ đổ. Trong số đó Mỹ đốt 1 tỷ tấn than và khoảng gần 1 tỷ tấn dầu-khí. Dẫn chứng đây

    http://www.eia.gov. http://www.eia.gov/consumption/manufacturing/data/2010/#r1. riêng than là 1 tỷ tấn mỗi năm http://www.eia.gov/coal/production/weekly/ (mỗi tuần 20 triệu tấn). http://www.eia.gov/coal/data.cfm#production. Chính xác là Mỹ đốt 1,1 tỷ tấn than (2008..2011 là 1171 ; 1074 ; 1084 ;1094 triệu tấn ), tương đương 4 tỷ tấn CO2 chỉ riêng đốt than.

    Còn đây là dầu lửa .http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_cons_psup_dc_nus_mbbl_a.htm. Nước Mỹ mỗi năm tiêu thụ 7 tỷ thùng dầu, tương đương 1 tỷ tấn dầu.. Như vậy nước Mỹ đốt từ dầu ra 3,5 tỷ tấn CO2. (mỗi tấn là 7 thùng barrel)

    Con số tổng cộng Mỹ mỗi năm thải 7,5 tỷ tấn CO2. Con số này tương đương đốt 1,8-1,9 tỷ tấn than đá. (mình phải làm chi tiết con số này vì wiki nó điêu 5,3 tỷ tấn CO2. Wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp liên miên, dính vào nó là liệt não tắp lự)

    Nước Mỹ có 300 triệu dân. Việt Nam mỗi năm đốt khoảng 50 triệu tấn carbon, thải ra khoảng 170 triệu tấn CO2, dân số Việt nam là 90 triệu. Nếu như Việt Nam nâng số dân lên bằng Mỹ, và vẫn giữ mức bình quân này, thì 300 triệu dân Việt Nam đốt mỗi năm 500 triệu tấn CO2, bình quân đầu người là 1/15 Mỹ. Thêm vào đó là lượng hàng nhập khẩu khổng lồ Mỹ nhập vào được làm từ than và dầu từ nơi khác, như các sản phẩm dệt, sắt thép....


    Vấn đề nông nghiệp. Hiện nay, các nước giầu Âu-Mỹ-Nhật đang trợ giá=bảo hộ nông nghiệp.
    Như chúng ta đã biết, mỗi con bò ở Mỹ được trợ cấp cao hơn thu nhập một người dân châu Phi. 2/3 đến 3/4 giá trị nông sản ở Âu-Nhật là tiền trợ cấp. Điều này kìm hãm nông nghiệp ở các nước đang phát triển, thúc đẩy nạn phá rừng.

    Chúng ta thử đánh dấu hỏi tại sao chúng ta không được bán nông sản rau cỏ của chúng ta sang thị trường các nước đó ?

    Chúng ta sản xuất mỗi năm 40 triệu tấn lương thực, 120 triệu tấn rơm. Vậy tại sao chúng ta không dừng khai thác và đốt 50 triệu tấn than-dầu, mà có thể đốt rơm kia phát điện ? Rơm đấy chúng ta trồng trả lại CO2, không làm sinh thêm ? Câu trả lời rất đơn giản, đốt rơm đắt hơn đốt than. Vậy đốt rơm so với điện gió Bạc Liêu thì sao ? Đương nhiên, đốt rơm rẻ hơn nhiều điện gió. Vậy tại sao không thay điện gió Bạc Liêu phải bù lỗ bằng lấy rơm từ vựa lúa Cửu Long ra đốt ? À, nhưng như thế thì không bù lỗ được cho GE, không cống nạp được Mỹ tiền, để Mỹ được đốt than-dầu bình quân đầu người gấp 15 lần ta, và nhờ vậy đảng và nhà nước ta được đế quốc Mỹ bảo hộ.

    Đổi việc bán chúng ta cho thực dân ăn thịt, lấy việc đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ. Chúng ta đang bù lỗ cho điện gió Bạc Liêu, để đảng và nhà nước được mút dái hốc cu't giặc Mỹ, đó là sự thật, là nghĩa đen.

    Chó má thế này. Trong khi hàng năm đổ đi 120 triệu tấn rơm, thì đảng và nhà nước nhập khẩu về "cây diesel", cứ bấm vào mồm ông Gúc đó để xem chó lợn các thể loại la liếm cái cây đó như thế nào. Thử hỏi, mỗi tấn dầu từ cái cây đó ăn bao nhiêu phốt pho, bao nhiêu Kali, chiếm bao nhiêu tổng trữ lượng P-K có thể khai thác được. So số % đó với số % mỗi tấn dầu mỏ trên tổng trữ lượng dầu khai thác được... thì trông cây Diesel chó dại nhanh hết khoang, hay đốt dầu mỏ nhanh hết khoáng. Thử hỏi các chó dại, đốt 120 triệu tấn rơm kia thì sao, có mất tí khoáng nào không, hay là P-K trả lại cho đất cùng hàng tỷ vi lượng khác ?


    Như vậy, bản chất của phong trào chính trị chống biến đổi khí hậu là đòi các nước đốt nhiều than dầu, mà số một là Mỹ, phải trả giá cho các nước đốt ít.

    Có nhiều cách, ví dụ Mỹ phải giảm ăn than dầu, Mỹ phải dùng điện gió và điện mặt trời rất đắt. Mỹ và Âu-Nhật phải bãi bỏ bảo hộ nông sản, để kích thích kinh tế các nước nghèo. Các nước nghèo làm mông nghiệp hút CO2 thải O2 cho các nước giầu đốt than... thì các nước giầu phải trả tiền. Thay cho đốt than-dầu, thì các nước giầu phải mua rơm của chúng ta mà đốt, hay nói cách khác là đầu tư sang ta để ta đốt rơm thay họ....

    Nhưng đảng và nhà nước ta làm ngược lại. Đảng và nhà nước ta hút máu xã hội ta, lấy tiền của chúng ta bù lỗ cho tuốc bin gió kiểu Mỹ - vốn đắt gấp đôi tuốc bin Trung Quốc, để người Mỹ được đốt CO2 bình quân đầu người gấp 15 lần chúng ta .

    Hỏi con chó dại nào sủa về môi trưởng , về nước biển dâng, bất cứ con chó dại nào cũng cho hỏi. Có phải ý chúng mày bảo nước Mỹ đốt nhiều CO2 thì nước Mỹ hưởng, CO2 ấy được nhốt kín ở Mỹ, không bay sang Việt nam dùng điện gió sạch, không làm nước dâng ở Việt Nam có điện gió sạch.

    Đó là cái con chó Mỹ John Forbes Kerry nó sủa ở Việt Nam, như bạn Sư đã dẫn http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-168#post-20094442



    Chúng ta xem lại vấn đề nông nghiệp. qua ví dụ bác cá tra.
    chỉ cần hỏi Gúc câu "phá giá" ; cá. Ra ngay những dòng như "06:00 (GMT+7) - Thứ Hai, 9/9/2013. Mỹ tăng thuế chống bán phá giá cá tra. Mức thuế đối với Công ty Hùng Vương là 2,15 USD/kg, Công ty Vĩnh Hoàn là 0,42 USD/kg."

    Ở đây, mình làm rõ một vấn đề. Cá tra là cá da trơn, cá ngon. Thê nhưng giá hiện nay của nó là bao nhiêu. Giá cá tra nguyên liệu tăng. " Doanh nghiệp thu mua cá loại I tại ao của nông dân với giá 23.000 - 23.500 đồng một kg, cao nhất kể từ đầu năm".

    Nếu như so sánh giá bán lẻ với gia mua tại vườn thì hơi lệch, nhưng nó không chênh bao nhiêu. Mình chỉ cần so với giá bán lẻ cá mè, bán lẻ thì ai ai cũng biết. Cá mè là loại cá không ngon, dân nghèo xứ Vịt cũng ít có kẻ động đũa. Nhưng cá mè 1-2 kg / con hiện bán lẻ ở Hà Nội là 25 ngàn / kg. Cá tra là cá loại ngon nhưng nếu như không rẻ hơn, thì cũng trẻ bằng cá mè. Còn dĩ nhiên từ các cá rẻ tiền như rô phi trở lên đều đắt hơn cá tra.

    Còn nếu so sánh, thì có bản này, dân ở đây không có giá cá mè vì không ai ăn. http://agriviet.com/Gia-ca-thi-truong/Nong-san-vat-tu-nong-nghiep-trai-cay-rau--hoa-qua/. ngày 24-9-2013. Giá cá tra thịt trăng 19500-20500; cá tra thịt vàng 18000-19000; cá rô phi 21000-22000;

    Đây là ngày 13-12-2013, http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/...czdTEwN_fwsLA09PHzdT8yAPYxNTA_2CbEdFAKM06nY!/.
    Cá chim trắng bán buôn 20.000 - 22.000 bán lẻ 26.000
    Cá lóc nuôi bán buôn 36.000 - 37.000 bán lẻ 45.000 - 48.000
    Cá rô phi bán buôn 22.000 bán lẻ 28.000 - 30.000
    Cá lóc đồng bán lẻ 80 000-100 000
    Cá tra thịt trắng bán buôn 21.000 - 21.600 bán lẻ 27.000 - 29.000. Cá tra thịt vàng bán buôn 18.500 - 19.500

    Như vậy, ở cái xứ không ăn cá mè thì giá cá như vậy. Ở Hà Nội, cá mè giá như trên, cá rô phi giá 40 k/ kg bán lẻ, dễ dàng để so. Mình hay mua cá mè nên mình nhớ giá, mình tik ăn cá mè, cả luộc lẫn kho đều tik xài.
    Chúng ta đánh dấu hỏi, tại sao cá tra lại rẻ đến thế ? Và chúng ta đi hỏi ngài John Forbes Kerry.


    Chúng ta lại so cá tra với một thứ thủy sản nữa. Đó là tôm. Vào thời 1986, giá tôm hùm rẻ hơn giá thịt lợn, vì tôm hùm khi cân lên cả vỏ, tương ứng hiện nay là 50 ngàn / kg. Giá cua biển rẻ hơn giá gạo. Tôm cua các loại đắt lên vì bán cho ai thì ai cũng biết, chúng ta bán sang Trung Quốc. Lúc cao điểm, giá tôm hùm là 3 triệu đồng / kg, trong 3 triệu đó, thì ơn đảng và chính phủ ta 50 ngàn, ơn tầu khựa 2950 ngàn.

    Sau này, do "bài hàng tầu", giá tôm hùm rớt xuống 800k, nhưng nay đã lên 2000k.
    Cụ thể, giá tôm sú loại 30 con/kg được thương lái thu mua với mức giá 270.000 – 275.000 đồng/kg, tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg ở mức 120.000 - 130.000 đồng/kg. , 25/11/2013
    XK tôm lần đầu chạm mốc 3 tỷ USD (Thứ năm, 12/12/2013 10:54 AM).
    Thứ năm - 07/11/2013 08:34 Cách đây 1 tháng, 1 kg tôm hùm có giá 1,2 triệu đồng thì nay đã lên 1,8 triệu đồng.

    Và cùng là thủy sản, cùng xuất khẩu vào Mỹ, chúng ta đánh dấu hỏi: thưa ngài John Forbes Kerry, tại sao tôm giữ giá, còn cá tra lại rẻ thế.

    Đương nhiên ai cũng trả lời được. Người Mỹ không đánh thuế đồng đều các công ty ta, mà nó dùng "bán phá giá" để đánh thuế các công ty khác nhau. Công ty nào của nó, do nó đầu tư, thì nó đánh thuế thấp. Từ đó nó bóp chết hết những công ty ta, chỉ còn các công ty nhà nó với nhau, tha hồ nó bóp giá.

    Nếu như công ty nhà nó bị sao, nó sẽ đón bọn vỡ nợ ấy sang Mỹ, bảo hộ bằng luật pháp Mỹ, để lại nông dân ta vỡ nợ.

    Cũng chưa hết đâu. Ta làm thức ăn cho cá, nó không mua cá, vì thức ăn đó không có dấu Mỹ, cá bán đã lỗ, nhưng người nuôi cá vẫn bị Cargill hút máu.

    Bạn sẽ hỏi, không bán cho Mỹ thì bán cho thằng khác. À, bạn nhầm đấy, hay nói cách khác câu hỏi của bạn chỉ đúng với tôm, nên tôm giữ giá. Cá tra có khách hàng lớn nhất là Mỹ.

    Hôm Đại Tướng nằm xuống, Bao cao su *************** sang Mỹ đàm phán tpp, tất nhiên mút dái hốc cu't nó. Nguyễn trấn dũng cũng nói về thủy sản. Nhưng chúng ta đều biết tại sao ta xuất tôm sang Mỹ không bị bóp giá như cá tra. Đó là vì không chỉ ta xuất khẩu tôm vào Mỹ, và ta không chỉ xuất tôm sang Mỹ, như trường hợp cá ba sa. Do đó, tôm có giá làng. Mỹ cũng đã nhiều lần kiện cáo tôm, nhưng trong số các nước xuất khẩu tôm có đại ca Tầu Khựa, nên kiện đi kiện lại Mỹ không làm gì được.

    Chỉ thương cho con cá tra rẻ hơn cá mè. Nuôi lỗ nhưng bà con vẫn phải nuôi. Bà con ạ, đó là câu hỏi mà bà con cần hỏi ông ngoại trưởng Mỹ John Forbes Kerry.

    Theo ý mình, nếu như mình có đìa nuôi cá, thì mình không đâm đầu vào một mặt hàng như thế. Nuôi cá tra là nuôi công thức, khác gì thời chọc lỗ tra hạt, mặc cho chúng bóp nặn gì thì bóp nặn. Nuôi con khác tuy mới, nhưng cũng nên học khôn dần.
    Lần cập nhật cuối: 17/12/2013
    LarvaNH, DrGoat, suhomang4 người khác thích bài này.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nước Mỹ đốt mỗi năm 1,1 tỷ tấn than đá và 1 tỷ tấn dầu-khí, thải ra 7,5 tỷ tấn CO2. Con số này bình quân đầu người gấp 15 lần Việt Nam. Và để có điều đó, Việt Nam bù lỗ điện gió Bạc Liêu cho GE của Mỹ. Nếu so sánh một cách hài hước, thì Việt Nam mỗi năm sản xuất ra 120-150 triệu tấn rơm, thừa đủ để cho nghỉ việc 50 triệu tấn than dầu mà Việt nam đốt hàng năm, giá rẻ hơn nhiều dùng điện gió.

    Đáng lẽ ra Mỹ phải bù lỗ cho Việt Nam, phải hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam, nhưng trái lại, Mỹ bóp chết nông nghiệp Việt Nam. Những phần nông nghiệp Việt Nam sống sót được là nhà ơn Tầu Khựa là đồng minh. Chúng ta so tôm và cá tra, thì cũng như so quan hệ kinh tế ta-tầu và ta-Mỹ, và thấy được cái tương lai khi chúng ta liếm đít hốc cu't Mỹ trong TPP.

    Mình lại nhắc lại chuyện cũ. Giá thịt bò Mỹ rẻ hơn bèo, 80-90 k vnd mỗi kg bán buôn, bằng 40% bên ta. Loại thịt bò đó ngon như thịt lợn, bắp của nó các bạn cứ thái ngang dọc thớ đều làm bít tết ngon tuốt. Nhưng đảng và nhà nước ta buôn thịt bò giá $4/kg đó về ta, bán $40. Chưa phải là chó lợn nhất đâu. Đảng và nhà nước mở ra hệ thống các quán "phở thịt bò Mỹ", ngày ngày các thứ bộ trưởng đánh xe đến mua 800k vnd / 1 bán phở bé bằng cái bát ăn cơm, để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa mút dái Mỹ mà đảng ta theo đuổi.

    Cái điện gió Bạc Liêu rất nhỏ so với Vinasat. Và 2 cái Vinasats dù có đắt gấp 10-12 lần thường cũng rất nhỏ so với vụ mua đô năm 2008. Đảng ta bán vàng mua đô trong dòng thác tầu bán ra ít nhất 700 tỷ, sau đó Mỹ theo tay tầu bật máy in tiền. Sau một năm, một nửa con số 20 tỷ đầu năm 2008 chạy từ kho vàng của ta sang máy in tiền đô bên Mỹ.

    5 năm liếm đít mút dái giặc Mỹ, đảng và nhà nước ta đã đưa chúng ta đến sự sụp đổ kinh tế, và điều đó tất yếu kéo theo sự sụp đổ về chính trị.


    Những con số trên lấy từ http://www.eia.gov, tức không phải thông tin cám chó cám lợn mà hệ thống thông tin của đảng và nhà nước Việt Nam nhồi sọ các bạn. Đây là các con số thực của chính phủ Mỹ cung cấp. Trong này, chúng ta có thể thấy thêm nhiều điều nữa.

    Ví dụ, về tỷ lệ sử dụng năng lượng ở Mỹ. Năm nay Mỹ dùng tỷ lệ 27% khí, 37% dầu, 18 % than. Nhóm không thải CO2 là 8% hạt nhân, 10% năng lượng tái tạo chủ yếu là thủy điện, trong số tái tạo có 1- 2% dầu-xăng sinh học. (phóng to hình). Con số này khác nhiều với wiki. Cũng như thực ra Mỹ đốt hàng năm 7,5 tỷ tấn CO2 chứ không phải 5,3 như wiki miêu tả. Wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp liên miên, dính vào nó là liệt não tắp lự.

    Ví dụ về việc nước Mỹ tiêu thụ bao nhiêu dầu: "The United States consumed a total of 6.87 billion barrels (18.83 million barrels per day) in 2011 and 7.0 billion barrels (19.18 million barrels per day) of refined petroleum products and biofuels in 2010. For both years, this was about 22% of total world petroleum consumption." (7 thùng barrel là một tấn "7.0 billion barrels"= 1 tỷ tấn)
    Đốt dầu nhiều hơn than ở một nước công nghiệp là một dấu hiệu bệnh hoạn. Nó cho thấy xã hội không được quy hoạch tốt, rất tốn vận tải nhỏ lẻ, thay cho các tầu hỏa lớn chạy điện, như Nga hay châu Âu. Đường sắt Mỹ kém phát triển, các thành phố dân không thèm ở chung cư cao tầng mà ai ai cũng nhảy ra buôn đất.... Các thành phố Mỹ như những cái làng khổng lồ, rất tốn tiền vận tải, thông tin, dịch vụ, y tế, giáo dục... nên dân Mỹ ai cũng ngu như lợn và điên như chó. Nếu chỉ nói riêng về kinh tế , thì Mỹ ăn dầu bằng các cường quốc kinh tế khác cộng lại, sức khỏe kinh tế nhậy cảm với giá dầu, và năm 2008 kinh tế Mỹ đã khụy gối khi giá dầu lên.

    Một ví dụ nữa, nhập khẩu dầu-khí vào Mỹ các năm 2007..2012=4.915.957 4.726.994 4.267.110 4.304.533 4.174.210 3.878.852. Như vậy, so 2007 đến 2012 thì Mỹ giảm khoảng 1.040.000 thùng (khoảng 140-150 triệu tấn), cái này được tuyên là Obama biết dùng khí đá.
    Nhưng thật ra, sản xuất ở Mỹ chỉ tăng có 500.000 thùng, tương ứng dãy số 1.853.122 1.829.897 1.954.021 1.996.787 2.063.138 2.374.842. Như vậy con số thật sự làm giảm nhập khẩu là dân Mỹ đói giảm tiêu thụ.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-90#post-4599834
    Trên mục này, mình đã dẫn chứng rằng, Mỹ bảo Mỹ có dầu khí đá phiến sét là bố láo. Cũng như Mỹ sẽ trở thành nước xuất khẩu dầu... là bố láo. Đây là chuyện thủ dâm cũng như Lê Quang Tiến bảo rằng Mỹ không có giải Olympic toán là do Mỹ chỉ nhặt bò nhặt lợn Mỹ đi thi. Thực chất, Mỹ giảm nhập khẩu do các nguồn nhập của họ ở châu Phi bị cắt giảm, cắt giảm do Tầu Khựa thôn tính-mà thực chất là giải phóng khỏi chế độ thuộc địa thế hệ 3. Sản lượng dầu Mỹ tăng 500 triêu thùng / năm là do dầu nước sâu từ vịnh Mexico và Canada.

    Điều đáng chú ý là, Obama đã dùng chiêu nhồi sọ này để bắt dân Mỹ dùng dầu giá cao. Dầu khí đá phiến sét đã được khai thác ở châu Âu và Trung Quốc từ lâu, nhưng đây là các mỏ cằn cỗi, giá thành cao, gán cho nó là ăn cắp. Trong thời đại Bush, các trùm mafia Mỹ đã ăn cắp trắng trợn sản lượng dầu từ Iraq. Sau đó tiếp tục Mỹ mua dầu từ các chế độ thực dân châu Phi, và nay thì Mỹ thực dân chính dân Mỹ.

    ===



    Chúng ta cũng đã nói đến việc nếu như phải dừng xả CO2, thì không thể có điện gió hay điện mặt trời nào đủ dùng. Vì hiện nay điện gió và điện mặt trời thực chất là lỗ. Trong một thời gian dài, châu Âu đã trợ giá "năng lượng tái tạo" đến một nửa, nay khủng hoảng họ bỏ đi. Cái trợ giá này là mưu khôn khéo của Đức, một mặt, họ ngăn được sự bành trướng của điện hạt nhân Mỹ trong cơ hội vàng sau 1991, một số nước như Ý, Thụy Điển, Đan Mạch, Tây Ban Nha... đã dừng hay bài trừ hẳn điện hạt nhân, tất cả đều gốc Mỹ. Một mặt, chính Đức là nước sản xuất điện gió và điện mặt trời để ăn cái lãi trợ giá đó.

    Chính vì mất trợ giá đó, nên thực dân kéo đi xâm chiếm các nơi bằng giun sán giòi bọ như trên.

    Nếu như không dùng điện gió và điện mặt trời thì cái gì không xả CO2, chúng ta cũng nói đến điều đó, đó là uran U238.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-108#post-4600016

    Đó là một thứ điện hạt nhân, nhưng Mỹ đã không thể hoàn thành kỹ thuật hạt nhân kiểu đó, Mỹ đốt U235 chứ không phải U238, U235 chỉ chiếm 0,72% khoáng. Mỹ đã đốt hết số quặng uran hàng đầu thế giới của nó trước 199x. Lò của Mỹ là lò ăn vã tài nguyên. Và trong số các lò ăn vã tài nguyên kiểu Mỹ, thì AP1000 nén lõi là ăn vã dã man nhất.

    Hiện nay, chỉ còn Nga duy trì các lò neutron nhanh, các lò đó đủ cung cấp năng lượng cho con người trong 1500 năm nữa. Nga đã vận hành các lò đó từ lâu, như các nhà máy BN-350 Aktau ở Kazakhstan, Xây 1964, chạy 1973, sau này đóng cửa vì Mỹ. Sau đó Nga vận hành các lò kinh tế BN-600 ở Beloyarsk NPP, và tiếp tục xây lò BN-800 ở đó. Trong quân sự, các Lira 705 là các tầu ngầm chạy bằng lò neutron nhanh, có 7 tầu Lira 705 chạy bằng lò chì-bismuth và thêm 1 tầu đời trước dùng thử, các tầu này bắt đầu phục vụ trong khoảng 196x-1981. Tuy nhiên, người Nga không bán các lò này vì cạnh tranh kinh tế, họ còn nhiều uran khoáng, giá đang cao, Nga và Canada... cùng một số nước khác đang bán uran khoáng lãi cao.

    Đó là con đường thật sự để không thải CO2.








    ===========


    Nhưng bản chất của biến đổi khí hậu không phải là CO2. Như chúng ta đã học trong sách giáo khoa. Cách đây 20 ngàn năm, mực nước biển dâng 120 mét, đến gần mực nước hiện tại, vậy thì thời ấy ********* con lợn nào, thằng John Forbes Kerry nào, thằng Barack Hussein Obama nào... đã làm công nghiệp, dã đốt CO2, để nước biển dâng như vậy.

    Chúng ta đã học trong sách giáo khoa rằng, từ 1 triệu năm trở lại đây, thì các kỷ băng hà và nóng ấm xen kẽ, nước biển dâng, rồi lại rút... vậy thì ********* con lợn nào đã làm công nghiệp và rồi lại ăn hết CO2 thời đó.

    Vì vậy, toàn bộ lý thuyết biến đổi khí hậu của đảng ta đều là chó sủa. Chó sủa để đảng ta hút máu dân ta bù lỗ điện gió Bạc Liêu của Mỹ đắt gấp đôi Trung Quốc. Đảng sủa như chó đẻ, đảng ta chó đẻ đến mức đảng dám sủa rằng 50 năm nữa Hà Nội sẽ ngập sâu dưới 3 mét nước, xứ sở Rồng Tiên biến mất trên bản đồ thế giới... Để cướp đất của nông dân Thái Bình Nam Định. Cứ ở đâu sắp có dự án, đất sắp lên giá, là vtc cho quân đoàn chó dại về sủa. Nay Kerry sang thì vtc cũng đang gào rống biến đổi khí hậu.
    https://sites.google.com/site/ttvno...hien-dich-sua-bien-doi-khi-hau-nuoc-bien-dang
    Cứ thằng nào con nào sủa về biến đổi khí hậu, nước biển dâng... là các bạn chỉ mặt đặt tên nó là con chó đẻ, con chó đẻ của đảng sủa thuê cho thực dân, con chó đẻ của nhà nước sủa để cướp đất. Không chỉ trên đài trên báo, đảng và nhà nước thông qua hệ thống buôn lậu chính trị là các cấp ủy, đang nhồi sọ từng ông bố điếc mẹ lẫn của các bạn, khi các bạn ơn đảng phải bỏ quê hương tha phương cầu thực. Đó, chính những thằng đảng viên đó đang cướp đất của các bạn đấy, đang hút máu các bạn trả tiền bù lỗ cho điện gió Bạc Liêu của giặc Mỹ đấy.







    ========


    Vậy thì tại sao có thời kỳ băng hà, lại có thời kỳ nóng ấm.

    Đó là vì hiện tượng tuế sai. Hiện tượng tuế sai ảnh hưởng đến khí hậu, gây ra nóng ấm băng hà... , được một nhà bác học Nam Tư phân tích. Ông là Milutin Milankovic ( Милутин Миланковић, 28 May 1879 – 12 December 1958) . Milankovic đưa ra "Chu trình Milankovic" (hay là "lý thuyết Milankovic" ) trong khoảng ww1.

    Tuế sai là gì ? hàng năm, đáng ra vị trí các ngôi sao trên thiên cầu phải trở về như cũ một lần, nhưng thực tế không thế. Trục quay của Trái Đất đang di chuyển. Khi xây các Kim Tự Tháp Ai Cập, thì ngôi sao định hướng không phải là sao Bắc Đẩu. Bằng quan sát sai số hàng năm (tuế sai), các nhà khoa học đưa ra lý thuyết này.

    Tuế sai là gì ? Bạn tưởng trượng trái đất là một con quay, nó quay quanh trục của nó. Thế nhưng cái trục của nó cũng ngoáy. Điều đó có thể dễ quan sát khi bạn dùng con quay chơi trên mặt bàn. Khác với con quay trên mặt bàn, các chuyển động của Trái Đất không dừng, lặp lại hàng tỷ năm.

    Như vậy, cái trục quay của trái đất không cố định.

    Hệ quả của điều đó là, có những thời kỳ mà vùng gần cực có nhiều lục địa, có những thời kỳ mà Bắc Cực là đại dương như hôm nay. Có khi trục trái đất nghiêng đến 24,5; độ có khi chỉ là 21 độ. Chúng ta có thể xem cái ảnh trái đất ngoáy trục.
    [​IMG]
    [​IMG]

    bản đô sự di chuyển của cực quay trên thiên cầu
    [​IMG]

    trục trái đất càng nghiêng thì chênh lệch nhiệt độ mùa càng lớn, ví dụ băng Nam Cực có thể tan vào mùa hè
    [​IMG]



    Sự ngoáy trục kết hợp với chuyển động xoáy quanh trục và chuyển động quay quanh mặt trời trở thành một chuyển động phức tạp, độ nghiêng trục của trái đất thay đổi theo các nhịp lớn và nhịp nhỏ, nhịp lớn là hàng trăm ngàn năm, và nhịp nhỏ là vài chục ngàn năm. (những ảnh này mình lấy trên wiki, wiki là cái đống rác, nhưng vì nó có chỗ chứa nên nhiều người như mình trước đây post lên đó, đọc cần kiểm tra)


    http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles
    Past and future Milankovitch cycles. VSOP allows prediction of past and future orbital parameters with great accuracy.
    — ε is obliquity (axial tilt).
    e is eccentricity.
    — ϖ is longitude of perihelion.
    e sin(ϖ) is the precession index, which together with obliquity, controls the seasonal cycle of insolation.
    [​IMG] is the calculated daily-averaged insolation at the top of the atmosphere, on the day of the summer solstice at 65 N latitude.
    Benthic forams and — Vostok ice core show two distinct proxies for past global sealevel and temperature, from ocean sediment and Antarctic ice respectively.
    The vertical gray line shows current con***ions, at 2 ky A.D.
    [​IMG]
    Benthic forams and — Vostok ice core = từ cái đồ thị trên, chúng ta thấy chu kỳ lơn nhất khoảng 100 ngàn năm, chúng ta vừa qua một đợt nước dâng và nó sẽ tụt xuống rất nhanh, tuy nhiên, bên trong chu lỳ lớn đó vẫn có các chu kỳ nhỏ nước lên-xuống ngắn. Ứng với điểm cực của góc nghiêng trục trái đất. Chu kỳ lớn 100 ngàn năm chia làm 4 chu kỳ nhỏ 21-26 ngàn năm. Trong các chu kỳ nhỏ vẫn có những đợt lên xuống thất thường. (Benthic forams= một nhóm các sinh vật cổ hay được nghiên cứu phấn hoa để soi khí hậu cổVostok ice core=lõi khoan = mẫu lấy từ mũi khoan của trạm Vostok, Liên Xô-Nga trên Nam Cực, mỗi năm băng tạo thành một lớp, nghiên cứu từng lớp băng có khí hậu khá chính xác từng năm trong khoảng gần một triệu năm)

    Dễ hiểu hơn có thể xem đồ thị biến đổi của góc nghiêng trục quay trái đất so với mặt phẳng quỹ đạo trái đất chạy quanh mặt trời (ε is obliquity axial tilt) , hình bên dưới miêu tả 1 triệu năm tới. Khoảng một trăm ngàn năm một lần có những thời điểm lệch cực nhất cạnh ngay ít lệch nhất, dao động từ 22,2 độ cho đến 24,4 độ. Vào những thời điểm lệch mạnh thì nước biển dâng mạnh nhất, do chênh lệch nhiệt độ đông-hè lớn, làm băng tan không tích lũy thành băng vĩnh cửu, nước biển dâng. Khi lệch trục quay ít, thì chênh lệch mùa thấp, băng hà lan tràn.

    Hình vẽ cho thấy, chúng ta dù có dao động lên xuống nhỏ, nhưng đang bắt đầu một kỳ băng hà mới.
    [​IMG]





    Từ cái trái đất ngoáy trục đó. Có những thời kỳ mà vùng đóng băng mở rộng khắp Bắc Mỹ và Châu Âu-Siberia. Có những vùng băng lại tan. Không phải trái đất càng nghiêng trục thì càng lạnh, mà sự nghiêng trục này kéo theo những biến đổi khí hậu phức tạp, cái biến đổi khí hậu đó mới sinh ra băng và nước biển.

    Khi trục trái đất nghiêng mạnh, thì phân biệt mùa rõ hơn, vòng cực nhỏ hơn. Điều này làm vùng đóng băng vĩnh cửu thu lại. Những vùng lạnh giờ đây có một mùa hè đủ cho băng tan. Ngược lại, xu thế chung khi trái đất ít nghiêng là chênh lệnh hai mùa ít hơn, mở rộng vùng đóng băng vĩnh cửu.

    Tuy nhiên, có những vùng khác khi trục nghiêng nhiều thì nó hút tuyết vào nhiều hơn là tan đi mùa hè, nên băng vĩnh cửu dầy lên, những cái này khá phức tạp.

    Đương nhiên, nếu như vùng lạnh đóng băng vĩnh cửu trên đất liền như Nam Cực bây giờ, thì lớp băng dầy hàng km. Nhưng nếu là nước như Bắc Cực bây giờ, thì bằng chỉ dầy vài mét. Việc thay đổi vị trí vùng lạnh sẽ làm thay đổi lượng băng và nước biển.

    Chỉ có thế thôi, không có cái gì là đốt CO2 nước biển dâng đâu các bạn ạ. ********* đẻ , con lợn đẻ... nào của đảng nói với các bạn, các bạn cứ bảo rằng, hàng triệu năm trước chúng nó lộn về làm công nghiệp hay sao, mà băng tan nước biển dâng.

    Như vậy chúng ta đã rõ. Cách đây 20 ngàn năm, nước biển dâng mạnh liên tục cho đến 9 ngàn năm. Đó là do trục trái đất đi đến chu kỳ rất lệch so với mặt phẳng quỹ đạo trái đất chuyển động quanh mặt trời. Vào những thời điểm lệch đó, xu thế lớn là chênh lệch nhiệt độ ở hai cực tăng, tạo điều kiện cho băng vĩnh cửu tan. Chứ không hề có thằng lợn con chó nào vào lúc đó đốt than làm công nghiệp cả.

    Sự biến đổi khí hậu với hiệu ứng nhà kính cũng được khếch đại không phải bằng CO2, mà bằng màu sắc của trái đất, mà màu sắc lớn nhất là màu băng trắng. Khi có nhiều băng, ánh sáng phản hồi lại vũ trụ nhiều, trái đất lạnh đi ở mức độ sụp đổ, kích thích tiếp đóng băng. Ngược lại, nước biển và rừng là những điểm hấp thụ nhiệt năng mặt trời lớn nhất làm trái đất nóng lên.

    ======================================






    Mình thêm một ý ở đây là. Trữ lượng carbon lớn nhất ở đâu, con người đốt hết than dầu thì có thêm CO2 không.

    Dạ thưa đảng và nhà nước, trữ lượng carbon lớn không phải ở than hay dầu, mà ở đá vôi, CaCO3.... và các đá khác. Carbon trong than hay dầu chỉ chiếm phần vạn phần triệu đá vôi, nên có đốt hết sạch sẽ than dầu thì cũng chẳng có sao, các chó dại của đảng và nhà nước ạ. Thử tính xem, cái tỉnh Ninh Bình ấy có mấy ngàn tỷ tấn đá vôi, so với trữ lượng than dầu cả nước là bao nhiêu. Hay là các chó dại muốn than dầu ở ta nhiều như đá vôi, bán cái núi Trầm đi ăn chơi phè phỡn, Hà Nam Ninh Bình ngã một cái là tiền đen bám đầy người !!!!.

    Thế đá vôi từ đâu mà ra... Ca và các khoáng khác từ các đá dung nham tan vào nước, được tảo cua ốc san hô... tổng hợp với CO2 tan trong nước biển, tạo thành đá vôi, mà không cần chút ánh nắng nào làm nông nghiệp cả. Như thế, không cần phải trồng cây gây rừng, mà chính tảo biển, nước biển... mới là nơi hấp thụ CO2.

    Toàn bộ hệ thống lý thuyết biến đổi khí hậu của đảng và nhà nước là chó đẻ, là thực dân hút máu xã hội ta, là đảng cướp đất dân ta, Huy Phúc khẳng khái tuyên bố như thế.





    ======

    Chúng ta đã chứng kiến đảng nhồi sọ 50 năm nữa Hà Nội ngập sâu 3-6 mét nước. Mới gần đây thôi, đầu năm 2003. Đảng và nhà nước không thủ dâm tuyên dấm tuyên dúi trong toa lét, mà đảng và nhà nước công phu tổ chức các cuộc hội thảo, thuê viết bài trên các báo lớn, sai kênh buôn lậu chính trị cấp ủy các cấp nhồi sọ từng ống bố điếc mẹ lẫn của chúng ta.

    Đến nay, thối quá, đảng và nhà nước rút lại "2 kịch bản", nước biển dâng ít nhất là nửa mét và nhiều là vô cùng.

    Mình nhắc lai rằng, đảng và nhà nước làm thế chỉ để có 2 mục đích. Một là lừa chúng ta bán rẻ đất đai. Hai là hút máu chúng ta trả cho giặc Mỹ, để giặc Mỹ làm phép hô nước biển cạn.
    https://sites.google.com/site/ttvno...hien-dich-sua-bien-doi-khi-hau-nuoc-bien-dang
    Lần cập nhật cuối: 18/12/2013
    LarvaNH, DrGoat, halosun5 người khác thích bài này.
  4. tuananhkttt

    tuananhkttt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    33
    Biến đổi khí hậu, quá thú vị @_@
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  5. tuananhkttt

    tuananhkttt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    33
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Hạm đội tàu ngầm Nhật Bản khiến Trung Quốc khiếp vía
    Trung Quốc đối mặt thế liên thủ tàu ngầm Nhật-Úc

    Các chó dại thủ dâm. Kinh tế đang sụp đổ. Chỉ 3-4 năm nữa, thì đảng và nhà nước sẽ đeo roi quì gối xếp hàng sang Trung Quốc dâng sổ đỏ Hà Nội - Sài Gòn, để trả nợ những năm tháng liếm đít Mỹ. Tuy chưa vào TPP, nhưng chúng ta đã ví dụ cá tra và tôm đó. Chúng ta đã trở thành tên tiền quân hiệu lực bất đắc dĩ của Trung Quốc, nhập nguyên liệu Trung Quốc , gia công kiểu nô lệ, luồn lách vào thị trường Âu Mỹ.

    Các nước thuộc địa thế hệ 3 của Mỹ cũng đã cuối tuồng, đế quốc Mỹ đã cùng đường rồi. Rumania và Gruzia đã có 1/3 dân số bỏ vào EU và Nga theo các kỳ thi khắc nghiệt nhất. Thậm chí người Rumania đi lang thang ăn xin ở EU, để con họ đẻ ra trên đất EU, và nghiễm nhiên con họ là công dân EU. 2/3 dân số còn lại của hai nước này là những cái bã đào thài dành cho Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ ôm cái bong bóng nhà đất đã xẹp, nhìn đế quốc nó bê tiền đi, há miệng ôm nhau với quỷ ăn thịt người tươi bên Syria.

    Pakistan thì làm gương cho An Nam đó, quỳ gối dâng đất vay tiền trả nợ những năm tháng liếm đít Mỹ.


    Trong bối cảnh đó, Hà Nội Sài Gòn còn chẳng giữ được, thì giữ Hoàng Trường Biển Đảo làm cái gì. Vậy nên mới sinh ra đám chó đẻ trùm chăn thủ dâm. Chỉ một chút ánh sáng sự thật nhìn vào là chúng quằn quại rồi giẫy đành đạch. Cuộc sống của chúng là trùm kín chăn thủ dâm, ngâm kín dịch thủ dâm, thông ass điên cuồng ngày đêm như chó, dừng là đau đớn co giật.





    Cả thế giới cho dại lấy cái AIP làm ******. Nhật Bản theo Mỹ, không được làm tàu ngầm hạt nhân, Trung Quốc thiếu gì tầu ngầm AIP. Các chó dại cố không hiểu một điều, tầu ngầm AIP là tầu ngầm phổ biến nhất thế giới, trong đó AIP hạt nhân là loại phổ biến nhất.

    Mình ví dụ, cùng là AIP. Công suất AIP của Lira 705 là 30 ngàn kw không tính hai máy phụ mỗi máy 1500 kw. Soryu có 4 máy Kockums, mỗi máy Kockums có công suất tối đa đột xuất là 75 kw, công suất kéo dài 50 kw. Như vậy công suất Lira 705, chỉ tính riêng AIP, đã gấp 110 lần Soryu. Xóc lọ cái gì. Chỉ cần so thế đủ biết những đàn chó dại đến cỡ nào mới xóc lọ với AIP Soryu. Đó là 705 Lira choáng nước 3100 tấn, Soryu 4200 tấn.

    Nếu như kể AIP phi hạt nhân, thì Nga-Đức đã làm từ cổ tám mông rồi chứ không phải đến nay. Năm 195x, Liên Xô có lớp 615, choáng nước có hơn 500 tấn bằng 1/8 Soryu, nhưng công suất AIP 700 kw, hơn gấp đôi Soryu. Xóc lọ cái gì.

    Đương nhiên, Liên Xô thay AIP phi hạt nhân bằng AIP hạt nhân. Sau đó Liên Xô thay máy nhiệt bằng pin, không chạy piston xi lanh khi trốn nên êm. Nhưng Nga-Đức chạy pin H2-O2, có một dãy kỹ thuật, thì mấy đàn chó dại mua bình titan do Nga sản xuất về chạy máy nhiệt. Đấy là cái tầu ngầm giả. Nếu như dùng máy nhiệt, thì Liên Xô đã dùng hạt nhân, trước thời hat nhân đã có 615.

    Chúng ta đã biết đặc tính Thụy Điển, họ là một nước nhỏ, đã thế tỷ lệ ngân sách quân sự rất thấp, và nhiều khi làm vũ khí chỉ để cho có. Nhưng tầu ngầm AIP lớp Gô Tích Gottland Class của họ được Mỹ đánh giá cao, thuê về huấn luyện, vì Mỹ không có tầu ngầm điện. Vấn đề là, Nga-Đức chung nhau kỹ thuâtrj sản xuất được pin H2-O2 chúng ta đã bàn nhiều. Pin H2-O2 cần một seri các giải pháp. Trong đó điện cực âm của pin đã được Liên Xô phát triển và đi đầu thế giới. Đời trước của pin H2-O2 là pin Ni-H2 được Liên Xô dùng trên vệ tinh Moniya 1963. Sau đó Liên Xô phát triển các điện cực hoạt hóa bằng các nguyên tố hiếm giá rẻ, mà công ty Norilsk của Nga ngày nay tích lũy khi họ mua các mỏ Ni và kim loại hiếm trên khắp thế giới-kể cả ở Mỹ. Nga đóng góp cái đó và Đức đóng góp lớp thấm "màng lọc proton" được chế tạo bằng kỹ thuật nano mới có. Ngoài sản phẩm chung Nga-Đức và một bản của Nga dự phòng, thì trên thế giới không ai có pin H2-O2 đủ xài.

    Nhật Bản cũng như các nước khác, không có bản pin H2-O2 đó, mới đẻ ra cái trò lừa đảo mà các chó dại nhà ta mút dái chùn chụt, đó là tầu ngầm AIP. CHúng bảo Nga-Đức chạy AIP. Nhưng như chúng ta đã biết, chính xác là Nga-Đức không chạy máy nhiệt=tuốc bin + máy nổ, mà là chạy pin. Nga-Đức chuyển từ máy nhiệt sang pin, thời máy nhiệt họ có công suất gấp hàng trăm lần. Còn các nước như Nhật có Soryu chạy máy nhiệt, đód là lừa đảo. Máy nhiệt gây ồn khi lẩn. Đã là đồ lởm, thì còn gì ngoài chức năng ****** thọc vào cực khoái các chó dại.



    Trung Quốc cũng thiếu gì tầu ngầm hạt nhân.

    Soryu 4200 tấn có công suất AIP bằng nửa cái tầu 500 tấn "chương trình 615", bằng 1/110 Lira 705 3100 tấn. Đủ để đánh giá loại chó loại lợn như thế nào la liếm cái ****** đó. Trung Quốc dù không có Lira 705, nhưng đương nhiên không bao giờ tầu ngầm hạt nhân của họ 300 kw, tối thiểu cũng 70 lần cái 300 kw đó.

    Trung Quốc không theo Mỹ, nên thoải mái đóng tầu ngầm hạt nhân, rồi đặt đạn liên lục địa lên tầu ngầm hạt nhân đó. Nhật Bản liếm đít hốc cu't Mỹ, không được đóng tầu ngầm hạt nhân. Đã không đóng được tầu ngầm hạt nhân lại không làm nổi pin H2-O2, phải mua cái tầu ngầm giả về xóc lọ. Hay ho cái nỗi gì.
    Lần cập nhật cuối: 18/12/2013
    LarvaNH, DrGoat, gakocanh4 người khác thích bài này.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Trước nửa đêm. Bây giờ là ngày 18-12-2013. Mình đnag nói chuyện chưa đến 0 giờ. Mình đói quá-trời lạnh, xuống dưới tầng một mò ăn, bật vtv2 lên vì chẳng còn cái gì xem. À, có một chuỗi các đoạn phim tài liệu ngắn về dầu lửa.

    Mình ấn tượng nhất MC là ông David Goodstein. Đúng chính xác là David Louis Goodstein (born April 5, 1939), tiến sỹ Mỹ vật lý. http://www.its.caltech.edu/~dg/

    Ông này có vài ý kiến hay.

    Một là ông ta giải thích sự ăn dầu kinh khủng của nước Mỹ. Nước Mỹ ăn dầu bằng các cường quốc kinh tế khác cộng lại. Vì ý kiến của ông ta mình tán thưởng nên mình trình bầy theo cách của mình ở đây.

    Như các bạn thấy trên kia, Mỹ ăn năng lượng theo một cái đồ thị quái gở. 64% năng lượng của Mỹ là dầu-khí, 18% là than. Như chúng ta biết, đó là hao tốn hoang phí, mỗi tấn dầu hiện giá $700, mỗi tấn than hiện giá $100 (than tốt), cùng lắm thì trữ nhiệt dầu gấp đôi than, như vậy thay dầu bằng than là 700 vs 200. Bản thân con số này đã nói lên sự bệnh hoạn. Mức độ bệnh hoạn của dầu thì chúng ta đã biết rồi, năm 2008 nước Mỹ khụy gối vì giá dầu lên, đến nay vẫn chưa đứng lên được-và không bao giờ Mỹ đứng dậy được nữa.

    Tại sao dân Mỹ dùng nhiều dầu thế. Chúng ta thấy các đường phố của họ thiếu xe chạy điện. Vận tải đường dài của Mỹ cũng là xe tải chứ không phải tầu hỏa , khác xa Nga-Âu.

    Chưa hết. Nếu như bạn chú ý, thì phần lớn dân Nga-Đức và cả Thụy Điển, Phần Lan... khi sống trong các thành phố thì không dùng lò sưởi. Mà họ dùng nước nóng để sưởi. Mỹ thì dùng dầu sưởi.

    Tại sao lại như thế. Đó là vì dân Mỹ chỉ cần là trung lưu không ở các chung cư. NY có hàng núi nhà cao tầng, nhưng xin lỗi, đó một là văn phòng, hai là hạng nhà được nhà nước mua dành cho người vô gia cư ngủ đông. Trong số các chung cư siêu sang dành cho người vô gia cư đó, đó có khách sạn Carter Hotel của "tỷ phú ở bển" Trần Đình Trường. Người Mỹ không ở trong khu cao tầng hào nhoáng đó thì ở đâu ? À, các thành phố của Mỹ như những cái làng khổng lồ, toàn nhà tự xây, nhà riêng, có vườn. Không cần phải nói cũng biết các cái làng Vũ Đại ấy nó như thế nào, tất cả mọi thứ đều tốn kém, điện thoại, đi lại, y tế, giáo dục... đều tốn kém, và giao thông công cộng không thể phục vụ những cái Làng Vũ Đại kiểu Mỹ đó. Ví dụ NY, nó hình thành nên một khu Làng Vũ Đại siêu khổng lồ, từ rìa vào trung tâm 200km.

    Tại sao dân Mỹ không ở nhà chung cư, để có gas ống, nước nóng ống, con cái đi xe bus-và nếu như người lớn cũng thích đi , tất nhiên xe bus chạy bằng điện. Các đường tầu điện ngầm sẽ đông khách như châu Âu và phục vụ được phần lớn nhu cầu đi lại của dân thành phố.... Mỗi BTS sẽ phục vụ được nhiều cái alo hơn, tương ứng giá rẻ hơn, băng thông cao hơn....

    À, bởi vì hễ như có tiền là dân Mỹ phải đi đầu cơ đất, phải tham gia bong bóng nhà đất. Nếu không lạm phát sẽ lấy hết tiền của họ. Riêng tiền nhà chiếm hơn 1/2 thu nhập mỗi gia đình Mỹ, vậy nên cái GDP bình quân đầu người của Mỹ tuy cao 40 ngàn, nhưng lại trừ đi hơn một nửa-chí ít là thế-qua tiền nhà.

    Ở đây, David chỉ giới hạn trong chuyện dầu lửa. Năm 2008 chúng ta biết rồi. Giá dầu lên, nước Mỹ khụy gối, thì bong bóng nhà đất cũng xẹp lun.

    ===


    Vấn đề thứ 2 mà David đề cập là công khai về trữ lượng dầu. Điều này chúng ta biết nhiều rồi. Các công ty, và cả cái OPEC đã khai vống trữ lượng của họ, để ăn cắp tiền đầu tư.

    Tuy nhiên, câu chuyện đó ngày nay lặp lại-bộ phim chắc làm mấy năm rồi. Đó là nước Mỹ đang khai vống trữ lượng đó nhưng theo cách khác. Hiện nay, chúng ta biết Mỹ giảm nhập khẩu 1 tỷ thùng / năm. Nhưng đó không phải là tăng sản lượng, mà chỉ tăng sản xuất được 500 triệu thùng và giảm tiêu thụ 500 triệu thùng. Số tăng được khoe là do khai thác dầu "đá phiến sét" ?. Sự thật là bố láo, dầu đã phiến sét không phải do nước Mỹ phát minh ra cách khai thác, mà nó đã được khai từ cổ. Chỉ có điều, đó là các mỏ cằn, giá khai thác cao. Nhưng băng đảng Obama đã lừa như thế để dân Mỹ dùng dầu giá cao. Sự thật là sản lượng dầu Mỹ tăng do khai dầu nước biển sâu ở vịnh Mexico và chia phần với Canada.




    ====


    Đến phần sau thì không thấy David. Có thể là vtv2 "lời nguyền dầu lửa". Mình phì ra cười khi nó chiếu cảnh điêu tàn của Baku hôm nay.

    Ở châu Âu, Nga là nước đầu tiên đem kỹ nghệ hút dầu và chưng dầu vào. Người Nga học điều đó từ dân Trung Á. Nhưng đến đầu tk19 thì Nga khai sinh ra ngành khai dầu chưng dầu hiện đại, và ở Baku. Baku chiếm hơn một nửa tổng sản lượng dầu thế giới cho đến đầu tk20.

    Nhưng nay thành phố tiêu điều. phim nói là đã cạn dầu...

    Thế này thì không phải rồi phim ạ, Baku vẫn còn dầu. Không thể nhắm mắt ngủ qua cái 1991 thức dậy là Baku hết sạch bách dầu.

    Giật mình, người ta phát hiện ra Nga đứng đầu thế giới về khoan dầu. Hầu như không một cái giàn khoan cần khoan mũi khoan nào trên thế giới thiếu thành phần Nga. Đơn giản thế thôi. Sau 1991 Mỹ chiếm được chính trị-chính quyền Azerbaijan, nhưng các mỏ dầu ở đây thiếu kỹ thuật Nga, đóng cửa. Người Nga thì giành mất thị trường quan trọng nhất của Baku là châu Âu, rồi phát triển thị trường sang Tầu... và sắp tới phải sang Nhật. Còn Baku thì tiêu điều.

    Đó là sự thật đằng sau lời nguyền dầu mỏ, phim vtv2 ạ. Người Nga là kẻ đẻ ra cái công nghiệp khoan dầu và nấu dầu, họ nguyền rằng mỏ dầu Baku là của họ.
    Lần cập nhật cuối: 18/12/2013
    LarvaNH, DrGoat, souri7 người khác thích bài này.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình đã từng nghe chuyện hài về nghị Mỹ.

    Có một ông dân biểu Mỹ phát biểu trước cuốc hội: tối qua có một nhân viên quảng cáo Coca Cola đến nhà tôi. Nhân viên này đề nghị tôi phát biểu một bài ngắn có 6 chữ Coca Cola trên nghị viện. Tôi bảo quốc hội Mỹ không phải là nơi quảng cáo cho Coca Cola. Nhân viên kia đề nghị với tôi một món hời, là mỗi lần tôi nhắc đến Coca Cola trên bài phát biểu sẽ có 10 ngàn Mỹ Kim. Tôi phát bực tống cái thằng Coca Cola đó ra khỏi nhà. Vì chuyện đó, tôi thấy rằng cần có một luật cấm các nghị viên lợi dụng bài phát biểu để quảng cáo Coca Cola, nên đề nghị chúng ta thảo luận.


    Cái cuốc hội ta Mỹ hóa thế nào thì các bạn biết rồi. Quốc hội, cái đình của chúng ta, là nơi các tiên chỉ đề ra chính sách tiêm thuốc độc, nhưng lại không có thuốc độc (mặc dù thuốc chuột bán đầy đường !!!, các ông nghị này cũng quy định thêm là thuốc chuột không được dùng trong luật giết tử tù của các ông đó, vì tử tù khác chuột). 3 năm liền các tử tù đòi chết mà không chết được phát điên. Vâng, không có một nhà nước nào trên thế giới đặc sắc như nhà nước chúng ta, một nhà nước mà tử tù cũng không thể sống nổi-nói chính xác hơn là đúng số nổi. Chỉ riêng ở nước ta có khái niệm "chết treo", đã chết mà không được chết, muốn sống mà không được sống.
    http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-...nh-bang-thuoc-doc-van-dang-phat-dien-2349495/


    Dân biểu ta thì có dương trung quốc, thường gọi là dương tầu khựa. Vì mấy cắc lẻ mà ông ta dám phát biểu đòi Bộ Giáo Dục phải dạy trẻ con rẳng:
    https://sites.google.com/site/ttvno...u-nh-m-c-c-nh-s-h-c-ph-n-qu-c-l-ng-x-cho-gi-c.
    "Các tỉnh Tây Bắc Điện Biên Lai Châu được Trung Quốc cắt về nước ta sau hiệp ước Pháp Thanh 1887"


    Cái nước Mỹ bắn nhau loạn xạ, năm nào cũng có học sinh giết bạn giết thầy giết cô hàng loạt. Nếu không chỉ tính trẻ con thì cái nước Mỹ năm bữa nửa tháng lại có một vụ giết nhau hàng loạt, còn giết lẻ thì hàng giờ. Cái nước Mỹ sờ sờ chuyện phó tổng thống bắn chết tổng thống mà không điều tra được. Cái nước Mỹ sờ sờ FBI nà NSA thuê Snowden nghe trộm công dân vi hiến mà chỉ biết xóc lọ...

    được chó sủa thuê trên đình nhà ta quảng cáo. Mỗi phát sủa thế này được bao nhiêu tiền nhỉ. CHúng ta đang xem tiền rửa qua quân sự nước ngoài kiểu Mỹ đi đâu. Đây là khoản tiếp thị quốc gia trên toàn cầu, góc nhìn bên Mỹ. Còn góc nhìn bên ta thì đây là chủ nghĩa mút dái Mỹ, hay trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa mút dái hốc cu't Mỹ của đảng.

    5 năm hốc cu't mút dái Mỹ, đảng và nhà nước đã đưa chúng ta vào cuộc khủng hoảng kinh tế không lối thoát. Và đương nhiên, điều đó sẽ dẫn đến khủng hoảng chính trị. Lý luận đơn giản thế thôi đảng thủ dâm của ta ạ. Một đảng được thiết kế để tàn phá nhà nước như ********************** trước 1945, thì nó phải tàn phá cái nhà nước Việt Nam không ngừng nghỉ. Và vì thế chúng cùng đường, và vì thế chúng phải bán nước cho thực dân ăn thịt, để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc.


    http://vtc.vn/2-464348/xa-hoi/chinh-khach-viet-va-10-phat-ngon-an-tuong-nam-2013.htm
    [​IMG]







    "
    Câu trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 6/11, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Đình Quyền đã làm dư luận bất ngờ khi nhận định, cơ quan điều tra ở Việt Nam được coi là một trong cơ quan giỏi nhất thế giới do phá án dựa vào nhân dân khi được hỏi đến vụ oan sai 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang.

    “Cơ quan điều tra Việt Nam được coi là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới. Quá trình điều tra của Việt Nam rất nhanh. Khóa trước chúng tôi làm việc 1 tuần với FBI, thấy án an ninh quốc gia, giết người cướp của của ta rất giỏi, vì công cuộc phòng chống tội phạm của ta dựa vào nhân dân”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền trả lời phỏng vấn báo chí.

    Nhận định của ông Nguyễn Đình Quyền gây những quan điểm nhiều chiều trong dư luận, đặc biệt sau kỳ án oan sai 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn.

    "

    Chuyện ông Nguyễn Thanh Chấn không phải lần đầu dấy lên tiếng còi báo động về nạn vi phạm quyền con người. Chúng ta sẽ có nhiều dịp trở lại vấn đề này.
    LarvaNH, gakocanh, DrGoat2 người khác thích bài này.
  9. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Tia sáng chết chóc "nướng chín" máy bay bằng cách nào - tia laze thiêu rụi ngân khố Mỹ thì đúng hơn

    Nếu đạt được công suất cần thiết, chùm laser năng lượng cao có thể “nướng chín” máy bay hay đạn tên lửa với thời gian rất ngắn.


    Ý tưởng sử dụng năng lượng định hướng làm vũ khí đã có từ thời Hy Lạp cổ đại. Nhà khoa học thiên tài Archimedes đã tìm cách sử dụng "tia nhiệt" bằng cách tập trung tia nắng mặt trời qua hệ thống gương để đốt cháy tàu địch trong lúc thành phố Syracuse bị bao vây hồi thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.
    Đến những năm 1970-1980, các nhà khoa học Mỹ đã bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về công nghệ bắn hạ các tên lửa đạn đạo mang vũ khí hạt nhân bằng cách sử dụng tia laser, trong đó có ý tưởng "chiến tranh giữa các vì sao" của cố tổng thống Ronald Reagan.
    Tuy vậy, những hạn chế về công nghệ khiến vũ khí laser vẫn chỉ là ý tưởng. Mãi đến cuối những năm 1990 đầu những năm 2000 với sự tiến bộ của công nghệ, ý tưởng này trở nên khả thi hơn.
    Loại vũ khí laser đúng nghĩa đầu tiên do tập đoàn Boeing phát triển và trang bị trên máy bay B-747 được gọi là ABL YAL-1 vào năm 1996.
    [​IMG]
    Minh họa cơ chế hoạt động của chương trình laser năng lượng cao ABL YAL-1. Hệ thống laser năng lượng cao này được lắp đặt trong chiếc mũi quái dị của chiếc máy bay Boeing 747 400F. Ảnh: FAS. Nguyên tắc hoạt động của laser năng lượng cao rất phức tạp. Tuy nhiên, việc tạo ra laser năng lượng cao có thể hiểu một cách đơn giản. Mỗi bộ phát tia laser năng lượng cao bao gồm một thanh tinh thể ruby hoặc một ống chứa khí đặt trong một hộp cộng hưởng quang học gồm 2 chiếc gương song song, trong đó có một chiếc trong suốt.
    Khi bị kích thích phát xạ bằng nguồn điện, các phân tử photon đi qua hộp cộng hưởng quang học làm tăng tần số và phát ra chùm sáng đơn sắc theo một hướng nhất định. Năng lượng của chùm tia laser phụ thuộc vào năng lượng đầu vào của dòng điện cũng như cũng như kích cỡ của hộp cộng hưởng quang học.
    Nếu đạt được công suất cần thiết, chùm laser năng lượng cao có thể “nướng chín” một máy bay hay đạn tên lửa trong phạm vi hoạt động của nó với thời gian rất ngắn.
    [​IMG]
    Các nhà khoa học đang tiến hành thử nghiệm việc tập trung năng lượng cho tia laser để đạt mức năng lượng cần thiết nhằm phá hủy mục tiêu. Ảnh: News.cnet. Vũ khí laser ABL có khả năng bắn đi chùm tia laser với công suất cao. Hệ thống đã trải qua nhiều lần thử nghiệm với mức độ thành công rất ấn tượng.


    Ngày 15/3/2007, ABL phóng thành công tia laser thử nghiệm đầu tiên.
    Ngày 18/8/2009, ABL bắn thành công tia laser năng lượng cao.
    Ngày 12/2/2012, ABL phá hủy thành công mục tiêu là tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng ngoài khơi bờ biển California.
    Tuy nhiên, mặc dù có nhiều triển vọng song chương ABL đã "bay vào cõi chết" do hệ thống ngốn quá nhiều tiền bạc cho mỗi chuyến bay. Theo tính toán, mỗi giờ bay, ABL ngốn đến 92.000 USD, một con số không thể chấp nhận được ngay cả với quốc gia như Mỹ.

    Một vũ khí laser khác có tính khả thi tương đối cao là Tactical High Energy Laser (THEL), còn được gọi là vũ khí laser Nautilus. THEL được thiết kế để bắn hạ các quả đạn pháo hay rocket đang đến gần.
    Vũ khí này đã được thử nghiệm thành công ở Israel, với nhiệm vụ bắn hạ các tên lửa và đạn pháo của đối phương. Nhưng sau đó, cả Mỹ và Israel đã đình chỉ chương trình này.
    [​IMG]
    Chương trình laser Nautilus cũng sớm bị khai tử do tính ứng dụng thực tế của nó không cao. Ảnh: Wiki. Mặc dù vậy, sự hấp dẫn của việc sử dụng vũ khí laser năng lượng cao để bắn hạ các vật thể bay vẫn được Mỹ và các quốc gia khác tiếp tục phát triển. Do tia laser có tốc độ của ánh sáng nên có thể bắn trúng mọi mục tiêu di động.
    Một ưu điểm thứ 2 của vũ khí laser là không “bao giờ hết đạn” chừng nào còn nguồn cấp điện. Chi phí ban đầu có thể khá cao, nhưng mỗi “phát đạn” được bắn ra sau đó chỉ tiêu tốn vài USD vẫn rẻ hơn nhiều so với tên lửa.
    Tuy nhiên, vũ khí laser cũng có nhiều nhược điểm khá nghiêm trọng. Phải dùng quá nhiều năng lượng để đốt cháy xuyên thủng vỏ thép của mục tiêu trong khi bắn một quả tên lửa đơn giản hơn nhiều.
    Ngoài ra, chùm tia năng lượng dễ bị hấp thụ bởi bầu không khí ô nhiễm, sương mù hoặc khói khiến phạm vi hoạt động hiệu quả khá ngắn.
    Các vũ khí laser đang được nghiên cứu chỉ có phạm vi tiêu diệt mục tiêu trong khoảng vài kilomet. Nếu so với khoảng cách hàng trăm kilomet của tên lửa thì hiệu quả tác chiến không cao và mang tính chất phòng thủ nhiều hơn tấn công.
    Mặc khác, những hạn chế về công nghệ chưa cho phép tạo ra được các chùm tia laser có năng lượng đủ mạnh để có thể phá hủy mục tiêu trong thời gian ngắn.
    http://soha.vn/quan-su/tia-sang-chet-choc-nuong-chin-may-bay-bang-cach-nao-20131217203014752.htm

    Bổ sung: chỉ cần tên lửa bọc lớp bạc thì coi như vũ khí laze bó tay, ko thể nung tên lửa đó được còn nếu quả tên lửa đó có đầu dò phủ lớp kính phản xạ lại laze thì lớ quớ F22 bay ngang cũng banh xác :D
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2013
    suhomangJenna1987 thích bài này.
  10. number98

    number98 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    23
    hôm nay rảnh rỗi ngồi nói chuyện với mấy ông đảng viên sùng bài Mỹ,nghe mà hãi nào là Mỹ dân chủ nhất thế giới,mạnh nhất thế giới,là siêu cường quân sự số 1 hoàn cầu.Mình nói lại mấy câu rất nhẹ nhàng không ngờ mấy cha này cãi lại rất hăng,chán quá mình bỏ về luôn

Chia sẻ trang này