1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Top 5 công nghệ quân sự Trung Quốc đánh cắp của Nga

    Về mặt lịch sử, ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc tập trung vào việc "sao chép" những thành tựu của các nhà chế tạo vũ khí Liên Xô.

    Cho tới cuối thập niên 1990, gần như toàn bộ vũ khí của Quân độiTrung Quốc(PLA) là các mẫu sao chép có giấy phép hoặc tương tự nhưng bất hợp pháp của Liên Xô, bắt đầu từ súng tiểu liên tự động và kết thúc là các loại đầu đạn hạt nhân.

    Hiện nay PLA ngày càng sở hữu nhiều thiết bị kỹ thuật quân sự giống với sản phẩm phương Tây, tuy nhiên vũ khí Nga vẫn được quốc gia này ưa chuộng nhất.

    Su-27 và J-11

    [​IMG]
    Tiêm kích Su-27SM của Nga (trái) và J-11B của Trung Quốc (phải)

    Ví dụ rõ nét và mỉa mai nhất của việc đánh cắp công nghệ quân sự Nga là chiếc tiêm kích J-11 - bản sao chép Su-27SK của Nga.

    Năm 1992, Nga cung cấp cho Trung Quốc 76 chiếc Su-27SK, đến năm 1995 thì chuyển giao giấy phép sản xuất thêm 200 máy bay loại này. Tới năm 1996, Trung Quốc đã lắp ráp J-11 tại Thẩm Dương bằng các linh kiện của Nga.

    Tuy nhiên, sau đó Trung Quốc hủy hợp đồng và bắt đầu chế tạo J-11 bằng những linh kiện sản xuất trong nước. Moscow gọi việc "thay thế nhập khẩu" trên là "sự ăn vụng không biết chùi mép". Đáp lại, Trung Quốc cho xuất xưởng thêm 3 phiên bản J-11.

    Biến thể mới nhất trong số đó là chiếc tiêm kích hạm J-15, mà theo đánh giá của các chuyên gia Phương Tây, còn vượt trội so với nguyên mẫu của Nga. Điểm yếu của bản sao chép này vẫn là động cơ có lực đẩy yếu hơn so với nguyên bản.

    Tor-M1 và HQ-17

    [​IMG]
    Tổ hợp phòng không Tor-M1 của Nga (trái) và HQ-17 của Trung Quốc (phải)

    Ngắm ngoại hình của tổ hợp tên lửa phòng không Trung Quốc HQ-17 thì thậm chí một chuyên gia bàn giấy hạng thường cũng thấy ngạc nhiên bởi sự tương đồng với Tor-M1 của Nga.

    Từ năm 1997 đến hết năm 2001, đã có 35 hệ thống được bàn giao cho Trung Quốc. Như đã thấy, các cỗ máy này được tháo ra và lắp lại, nhưng dưới thương hiệu Trung Quốc.

    Hình ảnh đầu tiên của HQ-17 được Trung Quốc công bố vào năm 2014. Đại diện của Tập Almaz-Antey (đơn vị sản xuất Tor-M1) khi đó đã tuyên bố rằng tính năng của HQ-17 thua xa bản gốc.

    Tuy nhiên nhiều chuyên gia phương Tây lại cho rằng, bản sao chép của Trung Quốc có những tính năng chiến đấu ưu việt hơn nhờ trạm radar và hợp phần cơ sở được cải tiến. Không có gì ngạc nhiên về nhận định này khi HQ-17 ra đời sau bản gốc tới 20 năm.

    S-300 và HQ-9

    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Nga (trái) và HQ-9 của Trung Quốc (phải)

    Phiên bản copy tổ hợp tên lửa phòng không Nga nhưng "hầm hố" hơn do Trung Quốc thực hiện chính là HQ-9 (Hồng Kỳ-9), với ngoại hình giống tới mức "điếng người" hệ thống S-300PMU-1.

    Nhiều chuyên gia gọi nó là bản sao chép "Ba trăm" (các tổ hợp này Nga bán cho Trung Quốc từ năm 1996). Bắc Kinh lên tiếng phủ nhận những lời buộc tội và khẳng định rằng có sự khác nhau giữa hai hệ thống trên.

    Cụ thể, tên lửa HQ-9 ngắn hơn gần 1 mét so với S-300, tầm bắn gần hơn - 125 km so với 200 km của S-300.

    Đau đớn hơn, HQ-9 đã trở thành đối thủ cạnh tranh với S-300 trên thị trường vũ khí thế giới. Vào đầu năm 2015, có thông tin cho biết Trung Quốc đã bán một vài tổ hợp HQ-9 cho Turkmenistan và Uzbekistan.

    Trước đó, HQ-9 từng giành thắng lợi trước S-300 trong gói thầu T-Loramids trị giá 4 tỷ USD của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng cuối cùng nước này đã từ chối mua HQ-9 và quyết định sử dụng sản phẩm nội địa.

    9K58 Smerch và PHL-03

    [​IMG]
    Pháo phản lực bắn loạt 9K58 Smerch của Nga (trái) và PHL-03 của Trung Quốc (phải)

    Các nhà chế tạo vũ khí Trung Quốc đã không bỏ qua "con át chủ bài" khác của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đó là pháo phản lực bắn loạt (MLRS).

    Hệ thống A-100 của Trung Quốc và phiên bản nâng cấp PHL-03 là những hậu duệ trực tiếp của 9K58 Smerch. Điều thú vị ở đây chính là Nga chưa hề bán Smerch cho Trung Quốc.

    Tuy nhiên các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết, vào đầu những năm 2000, 3 hệ thống này đã được mua từ "nước thứ ba", có thể là Ukraine.

    Bên cạnh đó, các hệ thống MLRS Trung Quốc với nguồn gốc Nga đã đạt được sự thừa nhận không chỉ trong nước mà cả trên thị trường vũ khí quốc tế. Giai đoạn 2013 - 2014, đã có vài chục tổ hợp AR-2 (bản xuất khẩu của PHL-03) được bán cho Sudan và Marocco.

    Paltus và Type 41

    [​IMG]
    Tàu ngầm điện-diesel lớp 877 Paltus của Nga (trái) và Type 041 của Trung Quốc (phải)

    Vào năm 2014, vệ tinh quân sự Mỹ đã chụp ảnh một chiếc tàu ngầm lạ của Trung Quốc mà sau đó được xác định là lớp 877 Paltus của Nga được nước này thiết kế lại.

    Nga đã bán một vài chiếc tàu ngầm điện-diesel Paltus cho Trung Quốc từ giữa thập niên 1990. Các chuyên gia để ý tới việc lớp tàu ngầm mới với số hiệu Type 041 có những tính năng giống với sản phẩm Nga.

    Tổng cộng, Trung Quốc đã chế tạo gần 10 chiếc tàu ngầm loại này. Vào năm 2013, họ giới thiệu phiên bản thu nhỏ với tên gọi S-20 và đã thu hút sự quan tâm của các khách hàng tiềm năng.

    Kết luận

    Nga không phải quốc gia duy nhất chịu thua thiệt vì "hàng quân sự nhái nhãn mác" của Trung Quốc. Năm 2012, Quân đội Trung Quốc đã tiếp nhận xe quân sự Dongfeng-EQ2050 mà được coi là bản sao chép từ chiếc Hummer (Mỹ) huyền thoại.

    Cách đây không lâu, trên mạng xuất hiện những hình ảnh của chiếc trực thăng chiến đấu Z-20 - bản sao chép rõ nét dựa trên UH-60 Black Hawk do Mỹ sản xuất.

    Những gì liên quan tới các hệ thống vũ khí đơn giản hơn như súng, tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng có điều khiển... thì các chuyên gia sẽ phải bở hơi tai để liệt kê danh sách sao chép.

    Tuy rằng "chơi xấu", nhưng cũng không thể không thán phục năng lực "thiết kế ngược" của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.
    http://soha.vn/top-5-cong-nghe-quan-su-trung-quoc-danh-cap-cua-nga-20160607103547762.htm
    --- Gộp bài viết: 08/06/2016, Bài cũ từ: 08/06/2016 ---
    Dự án Meteor cho Ấn từ 2005-nay ko có tin tức gì, giờ Ấn đã có Astra (110km xa hơn hẳn meteor, Mach 4.5 cũng nhanh hơn hẳn meteor, tích hợp được trên các máy bay Fap, Nga, Ấn đang hoạt động trong IAF) coi như dự án hủy bỏ rồi, năm 2013 Meteor 1 lần nữa gợi lại cho Ấn, nhưng để trang bị lên Rafale (http://aviationweek.com/defense/mbda-eyes-meteor-deal-indian-rafales), cũng như AIM-120D, NCADE đều có dự án nhưng mãi bặt vô âm tín. F-2 cũng có dự án lắp Meteor nhưng cũng vẫn chưa thấy đâu, Typhoon cũng vậy mới chỉ test thôi chứ chưa sử dụng được

    The protracted contract negotiations pushed the ISD to August 2012,[56] and it was further put back by Eurofighter's failure to make trials aircraft available to the Meteor partners.[57] Meteor is now in production and first deliveries to the RAF were scheduled for Q4 2012[58] but full clearance on Typhoon is not planned until mid-2016.[59] While the Meteor may have been delivered, it will not enter service before 2016.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon#cite_note-61
    https://www.eurofighter.com/fileadmin/web_data/downloads/efworld/efworld0202012.pdf
    https://ukdefencejournal.org.uk/typhoon-completes-meteor-firing-trials/

    Nhắc đồng chí nhớ như vậy, đồng chí ko nên lấy những tin tức test hay dự án dự định trên giấy để nói thằng này dùng được thằng kia dùng được, khi nào enter service thì mới chính xác là nó sử dụng được, AIM54 ngày xưa test trên F18/15 cuối cùng cũng chẳng được gì, phải hủy bỏ đấy.

    Công đoạn lắp, bắn thì rất dễ, nhưng có chính xác hay là chạy 1 đường thẳng rồi rớt ! mấy thằng Iran, Iraq còn lắp loạn xì ngầu tên lửa Nga, Fap lên máy bay Nga, Fap cơ mà, rèn lại pod, lắp thì dễ lắm quan trọng là hệ thống điện tử dẫn bắn, mỗi thời điểm khác nhau, chứ ko thể nào lấy việc lắp ráp máy tính dân sự ra so sánh được, F-22 chip nó cũng lỗi thời so với ip6 đấ, lĩnh vực KTQS nó khác dân sự, chứ ko phải cái gì cũng dễ dàng được cả

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 08/06/2016
    arrow2 thích bài này.
  2. quaden2012

    quaden2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    181
  3. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
  4. quaden2012

    quaden2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    181
    Tớ là nông dân chân to, mắt toét :D chỉ biết là nó là cái hê li cọp tơ thôi, còn cụ thể là cái giống gì thì đâu có biết , cụ rành thì chỉ cho anh em học hỏi.
    beta22 thích bài này.
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    là Z9 con của AS365 đó cụ :D
    beta22 thích bài này.
  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Clip giới thiệu Y-20

    kuyomuko thích bài này.
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Trung Quốc lộ tàu ngầm hạt nhân tuyệt mật làm Mỹ đau đầu
    Hoàng Hà | 11/06/2016 08:45

    1
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân 09X đặt tàu sân bay Mỹ trước mối đe dọa mới
    Với chiếc tàu ngầm 09X, quân đội Trung Quốc đặt các cụm chiến đấu tàu sân bay Mỹ trước nguy cơ bị tấn công từ biển thay vì từ đất liền như trước đây.
    Đưa tàu ngầm hạt nhân xuống Biển Đông: Trung Quốc lập ADIZ?

    Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), đối mặt với những thách thức từ Mỹ ở Biển Đông, quân đội Trung Quốc bất ngờ để lộ mẫu tàu ngầm hạt nhân siêu lớn mới. Phương Tây gọi đây là tàu ngầm hạt nhân 09X do chưa xác định nó thuộc lớp tàu ngầm nào.

    Tin tức trên tờ Minh báo cho hay 09X là loại tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Trung Quốc, có đường kính thân là 10 m, tương đương tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf và lớp Virginia của hải quân Mỹ.

    Sự xuất hiện của 09X cho thấy công nghệ quân sự của Trung Quốc đã có bước phát triển lớn bởi khi đường kính thân của tàu ngầm tăng lên đòi hỏi nó phải có lớp vỏ chịu được áp lực lớn hơn.

    Một vấn đề đáng quan tâm khác là tàu ngầm hạt nhân 09X của Trung Quốc có thể mang theo tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phong-21D (DF-21D) khiến quân đội Mỹ phải đối mặt mối đe dọa đến từ cả hướng đất liền lẫn hướng biển, buộc phải "quay tròn" phòng thủ và mức độ khó khăn trong phòng thủ tăng 4 lần.

    Trong tương lai, nhằm đối phó với việc quân đội Trung Quốc sử dụng tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm 09X tấn công tàu sân bay, quân đội Mỹ buộc phải bố trí thêm nhiều tàu chiến cỡ lớn ở kh vực bên ngoài cách vành đai phòng ngự của cụm tàu chiến đấu sân bay khoảng 2.000 km với mức độ khó khăn trong phòng ngự tăng ít nhất 10 lần.

    Theo tạp chí National Interest, hải quân Mỹ đang phải đau đầu cân nhắc các phương án tiếp tục chương trình tên lửa hiện đại nhưng siêu đắt đỏ LRASM hay nâng cấp tên lửa Tomahawk để đối phó với tên lửa DF-21D của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D của Trung Quốc có tầm bắn 2.000 km

    DF-21D là tên lửa siêu âm có khả năng đạt tốc độ Mach 10, nghĩa là gấp 10 lần vận tốc âm thanh, với tầm bắn lên tới 2.000 km và có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân.

    Khi tấn công, DF-21D định vị mục tiêu qua hệ thống định vị bằng vệ tinh như GPS hoặc Bắc Đẩu. Vì vậy, sự chính xác của các tên lửa đạn đạo Trung Quốc có thể khiến bất cứ mục tiêu nào cũng khó sống.http://soha.vn/trung-quoc-lo-tau-ngam-hat-nhan-tuyet-mat-lam-my-dau-dau-20160610225723493.htm
  8. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Hình ảnh WZ-10 mới nhất

    [​IMG]
  9. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Khả năng ASW TQ được nâng cao

    Trung Quốc rải phao Biển Đông

    (Bình luận quân sự) - Sau quyết định lập trạm nghiên cứu sâu 3000m, Trung Quốc rắp tâm rải phao cảnh báo sóng thần dưới đáy Biển Đông. Thực chất Bắc Kinh đang âm mưu gì?
    Trung Quốc tuyên bố rải phao cảnh báo sóng thần trên Biển Đông

    Vừa qua, Hãng tin Mỹ Bloomberg vừa dẫn các tài liệu của Bộ Khoa học Trung Quốc cho biết, nước này đang khẩn trương thiết kế, xây dựng một Trạm Nghiên cứu Khoa học ở độ sâu 3000m dưới đáy Biển Đông để “trợ giúp hoạt động tìm kiếm khoáng sản”.

    Trạm nghiên cứu này là dự án nằm trong kế hoạch kinh tế 5 năm mà Trung Quốc thông qua hồi tháng 3 và được xếp hàng thứ 2 trong danh sách 100 dự án khoa học và công nghệ được ưu tiên, tức là được tập trung toàn bộ các nguồn lực tiến hành trong thời gian nhanh nhất.

    Kế hoạch xây dựng trạm nghiên cứu dưới biển sâu đã được Bắc Kinh thai nghén từ một thập niên qua và là tâm điểm trong tham vọng của Trung Quốc để trở thành một siêu cường về công nghệ vào năm 2030, thu ngắn cách biệt thám hiểm biển sâu với Mỹ, Nhật, Pháp và Nga.

    Tuy nhiên, đa phần các chuyên gia đều nhận định rằng, Trung Quốc xây trạm nghiên cứu được mệnh danh là “Trạm vũ trụ đại dương” này không chỉ nhằm mục đích nghiên cứu nguồn lợi kich tế biển, mà sẽ phục vụ cho rất nhiều mục đích khác nhau.

    Thứ nhất là nó sẽ trở thành công cụ để đòi chủ quyền phi pháp trên Biển Đông, thứ 2 là sẽ phục vụ cho mục đích vơ vét tài nguyên thiên nhiên (dầu mỏ, khí đốt, đất hiếm, nguồn lợi thủy sản…) và thứ 3 là phục vụ mục đích quân sự, nhằm kiểm soát thực tế toàn bộ Biển Đông.

    Sau khi tuyên bố kế hoạch xây trạm nghiên cứu, Trung Quốc tiếp tục công khai một kế hoạch mới mới tất cả các nước láng giềng lo ngại là họ sẽ rải các phao cảm biến dưới đáy Biển Đông, Biển Hoa Đông và Thái Bình Dương để cảnh báo sớm sóng thần, phục vụ “cộng đồng quốc tế”.

    [​IMG]
    Trung Quốc âm mưu rải hệ thống cảm biến phát hiện, giám sát tàu ngầm?

    Ngày 12-6, cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Tân Hoa xã đã dẫn lời Giám đốc Trung tâm Cảnh báo sóng thần thuộc Cục Hải dương Trung Quốc Yuan Ye tuyên bố về kế hoạch xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần của nước này.

    Theo đó, sau khi đã lắp đặt một số phao ở Thái Bình Dương, Trung Quốc có kế hoạch lắp đặt một số phao cảnh báo sóng thần ở khu vực biển Đông, vùng biển phía đông rãnh Ryukyu (dọc phía đông nam quần đảo Ryukyu của Nhật - biển Hoa Đông) và vùng biển Đài Loan.

    Theo nhà lãnh đạo của Trung tâm Cảnh báo sóng thần thuộc Cục Hải dương Trung Quốc, các phao này sẽ được nối với mạng lưới cảnh báo sóng thần quốc tế, để cảnh báo sớm về nguy cơ sóng thần cho các khu vực bờ biển phía đông và phía nam nước này, cũng như các nước lân cận.

    Trung Quốc sẽ bắt chước Mỹ và Liên Xô thời chiến tranh lạnh?

    Dù lý do của Trung Quốc là lắp đặt phao cảnh báo sớm sóng thần, giúp các nước trong khu vực nâng cao khả năng đối phó thảm họa nhưng hành động này lại gây lo ngại cho các nước có tranh chấp biển Đông với Trung Quốc, bởi những mục đích xấu đằng sau cái vỏ bọc tốt đẹp của Bắc Kinh.

    Bình luận về việc Trung Quốc xây dựng trạm nghiên cứu ở độ sâu 3000m và rải các phao cảnh báo sóng thần dưới đáy Biển Đông, ông Bryan Clark - cựu cố vấn đặc biệt của giới lãnh đạo các chiến dịch hải quân Mỹ cho rằng, đây là một âm mưu lớn của Bắc Kinh, đặc biệt là về lĩnh vực quân sự.

    [​IMG]
    Biển Đông hiện đang tập trung rất nhiều loại tàu ngầm tiên tiến

    Vị chuyên gia Mỹ cho biết, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô đã tìm mọi cách để phát hiện các liên lạc bằng cáp ngầm và thiết bị cảm biến của nhau để thu trộm trong thời bình, hoặc cắt đứt trong thời chiến.

    Được biết, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, ngoài các tàu đo đạc âm hưởng chuyên dụng để phát hiện âm thanh, hải quân Mỹ đã từng triển khai rộng khắp một mạng lưới các thiết bị cảm biến dưới nước thuộc “hệ thống giám sát âm thanh” chuyên theo dõi các tàu ngầm Liên Xô.

    Hải quân Liên Xô cũng từng có những thiết bị dạng này, được rải xuống đáy các khu vực biển gần nước mình để ngăn chặn khả năng bị tàu ngầm Mỹ xâm nhập. Tuy nhiên, sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ, chương trình này không rõ có còn được duy trì hay không.

    Về phần Washington, tuy số lượng các thiết bị cảm biến đã giảm xuống nhưng hệ thống tại Thái Bình Dương vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Mỹ đang nỗ lực phát triển công nghệ theo dõi, giám sát mới, chuyên dụng để đối phó với tàu ngầm Trung Quốc.

    Trong kế hoạch phát triển các hệ thống săn ngầm của Cục quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ có một dự án phát triển mạng vệ tinh giám sát hải dương phiên bản mới, kết hợp với các thiết bị nghe trộm âm thanh dưới nước thế hệ mới.

    Các thiết bị chặn thu âm thanh dạng Robot sẽ được triển khai tại tất cả các vùng nước nông và nước sâu trên đại dương, có khả năng phát hiện và theo dõi toàn bộ các loại tàu ngầm động cơ thông thường và động cơ hạt nhân của các nước trên thế giới.

    Vị chuyên gia Mỹ nhận định rằng, trước sức ép của tàu ngầm Mỹ, Nhật và cả các nước Đông Nam Á trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, Trung Quốc cũng có ý định tiến hành những hoạt động trinh sát tàu ngầm dưới đáy biển, đồng thời tìm cách chặn thu các thông tin cáp ngầm.

    Trung Quốc sẽ chặn thu thông tin cáp ngầm, trinh sát tàu ngầm dưới đáy Biển Đông?

    Hồi tháng 5, Cục Hải dương Trung Quốc cũng thông báo rằng, nước này đã lắp đặt hàng loạt phao cảnh báo sóng thần ở khu vực rãnh Ryukyu (phía đông quần đảo Mariana thuộc Thái Bình Dương), kéo dài tới vùng biển Nhật Bản.

    Đây là khu vực nằm sát đảo Guam, bao gồm một quần thể các căn cứ không/hải quân của Mỹ, trong đó có các tàu ngầm hạt nhân tấn công. Đồng thời cũng là khu vực mà tàu ngầm Nhật Bản thường xuyên qua lại khi hoạt động ở Biển Hoa Đông và Thái Bình Dương

    Do đó, hành động này của Bắc Kinh đã gây ra sự lo lắng cho hải quân Mỹ và Nhật Bản, bởi họ sợ Trung Quốc lắp đặt các thiết bị thu trộm thông tin, trinh sát tàu ngầm ở vùng biển này.

    Sự cảnh giác của Mỹ-Nhật đối với Trung Quốc đã bắt đầu lên đến cao độ sau khi Tokyo bị mất trộm thiết bị trinh sát tàu ngầm không người lái vào tháng 1/2014, đồng thời với việc Bắc Kinh điều tàu ngấm ngầm theo dõi tàu đo đạc âm hưởng (được mệnh danh là “sát thủ tàu ngầm Trung Quốc”) của Nhật Bản.

    [​IMG]
    Trung Quốc đã rải phao cảnh báo sóng thần ở khu vực quần đảo Mariana thuộc Thái Bình Dương, gần tổ hợp căn cứ Mỹ ở Guam, trong đó có căn cứ tàu ngầm

    Theo ông Clark, việc hiện nay Bắc Kinh định xây dựng một trạm “nghiên cứu” nằm dưới biển sâu có ý nghĩa then chốt trong việc xâm nhập, câu móc, nghe trộm liên lạc cáp ngầm và kết nối, trung chuyển tín hiệu giữa các thiết bị cảm biến phát hiện tàu ngầm của các đối tượng mà Bắc Kinh nhắm tới.

    Do đó, các nước Đông Nam Á và cộng đồng quốc tế luôn phải đề cao cảnh giác đối với bất cứ hành động trái phép nào của Trung Quốc trên Biển Đông, dù nhà cầm quyền Bắc Kinh có đưa ra bất cứ lí do mĩ miều và nhân đạo như thế nào để nào để ngụy biện cho hành động đó.

    Bắt đầu từ giữa năm 2015 đến nay nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cho xây dựng trái phép năm ngọn hải đăng trên quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc chiếm đoạt bằng hành động quân sự của Việt Nam, với lý do nhằm tạo thuận lợi và an toàn trong lưu thông hàng hải.

    Đồng thời, Bắc Kinh cũng xây các công trình phục vụ quân sự như cầu cảng, sân bay trên các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép, núp dưới chiêu bài xây dựng các trung tâm cứu hộ, cứu nạn, nhằm phục vụ cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

    Đặc biệt là cũng có dấu hiệu Bắc Kinh tiến hành các hoạt động giám sát toàn bộ Biển Đông khi vào tháng 7/2015, Trung Quốc cũng đã tiến hành những hoạt động rải các thiết bị cảm biến phát hiện tàu ngầm dưới đáy Biển Đông thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

    Những thiết bị này nằm trong một kế hoạch vô cùng lớn của Trung Quốc, nhằm xây dựng một hệ thống trinh sát, giám sát toàn bộ các đại dương trên thế giới. Điều này chúng ta sẽ tìm hiểu trong kỳ sau.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...ng-vi-song-than-hay-san-ngam-3311006/?paged=2
  10. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    ADIZ dưới đáy biển của TQ

    Trung Quốc và “Kế hoạch tuyệt mật 861” dưới đáy Biển Đông

    (Bình luận quân sự) - Việc Trung Quốc lập trạm nghiên cứu và rải phao cảnh báo sóng thần đưới đáy Biển Đông có liên quan mật thiết đến bản kế hoạch tuyệt mật số 861.
    Biển Đông thành nơi quy tụ tàu ngầm và phương tiện săn ngầm

    Vừa qua, Trung Quốc liên tiếp tuyên bố sẽ lập trạm nghiên cứu khoa học dưới độ sâu 3000m dưới đáy biển và rải phao cảnh báo sớm sóng thần trên Biển Đông nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và cảnh báo sớm sóng thần cho các nước trong khu vực.

    Mặc dù Trung Quốc tuyên bố các công trình trên chỉ mang mục đích nhân đạo, nhưng hành động này đã gây lo ngại cho các nước Đông Nam Á bên bờ biển Đông và cả cộng đồng quốc tế lo ngại, bởi những mục đích xấu đằng sau cái vỏ bọc tốt đẹp của Bắc Kinh.

    Hiện Trung Quốc đang sở hữu tới gần 70 tàu ngầm các loại, trong đó có gần 10 tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược (mang tên lửa đạn đạo) và tàu ngầm hạt nhân tấn công (mang tên lửa hành trình), khoảng 1/3 số tàu ngầm thông thường được coi là tương đối hiện đại.

    Sức ép quá lớn từ lực lượng tàu mặt nước cỡ lớn và đông đảo cùng với biên đội tàu ngầm hùng hậu của hải quân Trung Quốc khiến các nước trên biển Đông và biển Hoa Đông phải đẩy nhanh tốc độ mua sắm trang bị hoặc nâng cấp hạm đội tàu ngầm của mình.

    Hiện nay, Nhật Bản sở hữu hạm đội tàu ngầm thông thường rất mạnh, bao gồm các tàu thuộc lớp Oyashio thế hệ cũ và các tàu ngầm AIP thế hệ mới lớp Soryu. Hiện Nhật đang triển khai kế hoạch đóng 14-16 tàu ngầm Soryu nhằm nâng cao khả năng tác chiến ngầm trên Biển Hoa Đông.

    Hơn nữa, Nhật Bản lại sở hữu lực lượng tác chiến chống ngầm rất mạnh, bao gồm hàng trăm chiếc máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C Orion của Mỹ và P-1 Kawasaki của Nhật, các trực thăng chống ngầm, tàu hộ vệ chống ngầm và đặc biệt là các tàu đo đạc âm hưởng kiểu Mỹ.

    [​IMG]
    Những quốc gia Đông Nam Á trên biển Đông tuy nghèo nhưng cũng phải gồng mình mua sắm tàu ngầm, biến Biển Đông trở thành trường đấu của những tàu ngầm khá hiện đại như tàu ngầm Kilo của Nga, Scorpene của Pháp, Acher của Thụy Điển, Chang Bogo của Hàn Quốc…

    Ngoài khu vực Biển Hoa Đông, dáng dấp của những chiếc máy bay tuần tiễu chống ngầm hiện đại như P-3C4 Orion, SC-130J Sea Hercules hay P-8 Poseidon đã xuất hiện trên Biển Đông.

    Sự xuất hiện của nhiều tàu ngầm và các phương tiện tác chiến chống ngầm hiện đại trên Biển Hoa Đông, và đặc biệt là Biển Đông đã khiến Bắc Kinh lo lắng và buộc phải đẩy nhanh tốc độ xây dựng lực lượng tác chiến chống ngầm mạnh, cả trên mặt nước và dưới đáy biển.

    Theo các nhà phân tích của tạp chí quốc phòng IHS Jane's, Trung Quốc đang triển khai kế hoạch xây dựng một mạng lưới các thiết bị cảm biến dưới đáy Biển Đông, mang tên "Dự án Vạn Lý Trường Thành dưới đáy biển" để phát hiện tàu ngầm Nga và Mỹ.

    Do đó, rất có thể dự án xây trạm nghiên cứu dưới đáy Biển Đông có thể cũng sẽ được sử dụng cho mục đích này, nhằm tăng cường khả năng trinh sát, phát hiện tàu ngầm của các nước hoạt động trong vùng biển huyết mạch của khu vực và thế giới này.

    “Kế hoạch 861” trong “Chiến lược hải dương quốc gia”

    Năm 1996, Trung Quốc bắt tay thực hiện một kế hoạch tuyệt mật mang tên mang mật danh “Kế hoạch 861”, nằm trong “Chiến lược hải dương quốc gia”, nhằm phát triển các công nghệ giám sát trên biển, mà trọng tâm của nó là trinh sát, phát hiện và giám sát tàu ngầm.

    Sau 10 năm nghiên cứu, bản kế hoạch còn được gọi là "Vạn Lý Trường Thành dưới đáy biển" đã đạt được những thành tựu to lớn về khả năng giám sát âm thanh bằng sonar dưới đáy biển.

    Năm 2005, Trung Quốc hoàn tất quá trình xây dựng và thực nghiệm “Hệ thống tìm kiếm và đo đạc tổng hợp cáp quang dưới đáy biển”, đồng thời đã thiết kế thành công mô hình giám sát 3 vùng biển với 3 trạm gốc đặt ở Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải.

    Tuy nhiên, do vùng biển Hoàng Hải ở ngoài khơi Thanh Đảo có mực nước nông, cấu tạo địa mạo đáy biển tương đối bằng phẳng nên không thể kiểm nghiệm tối đa hiệu quả của hệ thống này, cần phải triển khai thực nghiệm ở những vùng biển khác.

    Sau quá trình thăm dò kỹ lưỡng, các chuyên gia Trung Quốc đã xác định được khu vực ngoài khơi thị trấn Lê An thuộc huyện Lăng Thủy, tỉnh Hải Nam là địa điểm phù hợp nhất, lại nằm gần Đại Lục nhất, bảo đảm được yếu tố an toàn và bảo mật cho quá trình thử nghiệm.

    Đây là vùng biển có độ sâu đạt yêu cầu, độ dốc lớn, cấu tạo đáy biển phức tạp, điều kiện thủy văn phong phú, là một trường thử nghiệm âm thanh và điều kiện hải dương rất tốt.

    [​IMG]
    Trung Quốc đã thành lập “Trạm thực nghiệm âm thanh và quan trắc hải dương tổng hợp Nam Hải” và “Hệ thống phát hiện, đo đạc âm thanh dưới nước mạng lưới cáp quang ven bờ”

    Tháng 4/2009, Viện nghiên cứu âm thanh thuộc Viện khoa học Trung Quốc chính thức thành lập “Trạm thực nghiệm âm thanh và quan trắc hải dương tổng hợp Nam Hải” (Nam Hải là tên Trung Quốc chỉ khu vực Biển Đông).

    Không lâu sau, các kỹ sư công trình và kỹ thuật viên của Trung Quốc bắt đầu triển khai “Hệ thống phát hiện, đo đạc âm thanh dưới nước mạng lưới cáp quang ven bờ”, thuộc kế hoạch trọng điểm 863. Đến ngày 1/4/2010, việc triển khai hệ thống chính thức hoàn tất.

    Sau khi xây dựng xong, Trung Quốc chính thức thành lập một mạng lưới trinh sát, giám sát trên không, trên biển và trên đất liền, lấy hệ thống này làm nòng cốt, cùng với các vệ tinh trinh sát, đo đạc và trạm tiếp nhận thông tin vệ tinh trên mặt đất, bao trùm toàn bộ cả các vùng biển sâu.

    Trái tim của mạng lưới này là “Hệ thống phát hiện, đo đạc âm thanh dưới nước mạng lưới cáp quang ven bờ”, hay còn gọi là “Hệ thống kiểm tra, phân tích, đánh giá âm thanh dưới nước”, bao gồm hàng nghìn, hàng vạn sonar thu nhận sóng âm dưới đáy biển, được rải khắp một vùng biển hay nhiều vùng biển trên thế giới, được liên kết bởi hệ thống cáp điện hay cáp quang.

    Hệ thống dạng này bao gồm hàng nghìn thiết bị thu nhận âm thanh dạng sonar được rải khắp 1 vùng biển hay các vùng biển trên thế giới, được liên kết bởi hệ thống cáp điện hay cáp quang. Các thông tin thu nhận được sẽ được xử lý và chuyển tới các phương tiện săn ngầm, tiến hành “bắt chết tàu ngầm”.

    Trung Quốc bắt đầu rải hệ thống cảm biến dưới đáy Biển Đông

    Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi vào tháng 7/2015, truyền thông Trung Quốc đã tiết lộ việc hải quân nước này lợi dụng một cuộc tập trận đổ bộ lập thể được tổ chức ở khu vực đông nam đảo Hải Nam, tức tây bắc Hoàng Sa của Việt Nam để rải các thiết bị cảm biến dưới đáy Biển Đông.

    Trong tập trận trên biển Đông từ ngày 22 đến 31/7/2015, hải quân Trung Quốc đã tiến hành rải các thiết bị thu âm thanh dưới nước thuộc hệ thống trinh sát, giám sát tàu ngầm dưới đáy biển, trong kế hoạch xây dựng “Vạn lý trường thành chống tàu ngầm Mỹ”.

    Hàng loạt trang mạng “Đông Phương”, Thời báo Hoàn Cầu, Chinanews…, của Trung Quốc cũng tung ra một bức ảnh về hình mẫu “Mạng lưới quan trắc dưới đáy biển” Trung Quốc, ám chỉ việc Bắc Kinh đang xây dựng một mô hình hệ thống giám sát âm thanh dưới đáy biển.

    Bất cứ một âm thanh nào lọt vào khu vực phủ sóng của chúng đều sẽ được thu nhận, lọc và chuyển về trạm gốc. Đây là các trạm phân tích số liệu, với cơ sở dữ liệu âm thanh của nhiều loại tàu ngầm khác nhau, tại các vùng biển khác nhau.

    Căn cứ vào thời gian và vị trí truyền tín hiệu về, các trạm này sẽ phân tích, so sánh mẫu và xác định nguồn âm thanh, vị trí và cự ly của chúng tới thiết bị cảm biến.

    Sau khi đã xác định đúng âm thanh hoặc là những xung động từ chân vịt, động cơ… của tàu ngầm, các trạm này sẽ truyền dẫn số liệu đến trung tâm điều phối để chỉ huy, điều động phương tiện săn ngầm phù hợp nhanh chóng đến khu vực đó, bắt tàu ngầm “phải hiện nguyên hình”.

    Việc sử dụng các hệ thống thiết bị này để giám sát tàu ngầm này có thể bảo vệ những vùng biển và luồng đường quan trọng chống lại sự xâm nhập của tàu ngầm một cách thường xuyên liên tục, điều mà các phương tiện săn ngầm trên mặt nước không làm được.

    [​IMG]
    Hệ thống cảm biến dưới đáy biển có hiệu quả săn ngầm cao hơn so với các phương tiện săn ngầm trên mặt nước không sánh bằng

    Các chuyên gia quân sự Đại Lục bình luận, việc xây dựng thành công một hệ thống giám sát âm thanh tàu ngầm dưới đáy biển là điều không nhiều cường quốc hải quân trên thế giới làm được, từ trước đến nay mới chỉ có Nga và Mỹ có đủ khả năng xây dựng được hệ thống này.

    Thậm chí, có chuyên gia cho rằng, hệ thống này kết hợp với khả năng giám sát của máy bay tuần tiễu săn ngầm “Cao Tân-6” (GX-6) sẽ đưa khả năng trinh sát chống ngầm của Trung Quốc lên “một tầm cao mới”, các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ vừa “lò dò” ra khỏi căn cứ trên đảo Guam đã bị phát hiện ngay lập tức.

    Tuy tuyên bố của chuyên gia Trung Quốc có hơi “quá đà” khi nước này chưa thể triển khai hệ thống các thiết bị giám sát âm thanh dưới đáy biển trên khắp các đại dương trên thế giới, nhưng ít nhất là hải quân nước này đã đủ khả năng giám sát các tàu ngầm trên biển Đông hay biển Hoa Đông.

    Đây là điều mà các nước Đông Nam Á và cộng đồng quốc tế hế sức lo ngại bởi Bắc Kinh đã lợi dụng khẩu hiệu nhân đạo cho việc kiểm soát Biển Đông nhằm thực hiện âm mưu độc chiếm vùng biển này.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...t-mat-861-duoi-day-bien-dong-3311145/?paged=3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này