1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Thì thầy đã nói rồi toàn chân tạp vụ thôi, có phải chỉ huy hay mang thông tin quan trọng như đại tá Edward C.Lin đâu, có giúp gì được cho VN hay ko ? có giúp gì được cho quê cha đất tổ hay ko ?, đờ mờ thằng kimdung còn mang cả bác sĩ quân y vào thủ dâm nữa chứ, đời cha làm tay sai đời con cũng làm tay sai
  2. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Khu trục hạm "răn đe Nga" của Đức chưa kịp răn đe đã nổ tung trên biển
    (Vũ khí) - Hải quân Đức vừa chính thức xác nhận một tên lửa SM-2 đã phát nổ trên khu trục hạm Saxony (tên gọi khác Sachsen) và gây ra một số thiệt hại.
    Vụ nổ trên đã gây một số hư hại nhưng may mắn là thủy thủ đoàn không ai bị thương. Bản tin nhấn mạnh không có dấu hiệu lỗi nào với tên lửa SM-2 trước khi nó được phóng đi, hiện nguyên nhân đang được điều tra.

    Được biết, khu trục hạm Sachsen đang cùng với tàu săn ngầm Luebeck đang tiến hành tập trận trong một khu vực được lựa chọn đặc biệt và mới đây đã thả neo ở cảng Harstad của Na Uy để đánh giá hư hại.

    [​IMG]
    Khu trục hạm phòng không Sachsen (F219) của Hải quân Đức
    F124 Sachsen là lớp khu trục hạm phòng không thế hệ mới nhất của Hải quân Đức, dựa trên người tiền nhiệm F123 Brandenburg nhưng có thiết kế nhằm tăng khả năng tán xạ radar và hạn chế bộc lộ trước các thiết bị trinh sát thủy âm.

    Lớp chiến hạm này có lượng giãn nước đầy tải 5.800 tấn; dài 143 m. Trên tàu có 32 ống phóng Mk 41 với 24 tên lửa SM-2 Block IIIA và 32 tên lửa RIM-162 ESSM (4 tên lửa/ống phóng).

    Khu trục hạm phòng không lớp Sachsen gồm tất cả 3 tàu được chính phủ Đức đặt hàng đóng vào năm 1996 với chi phí lên tới 2,1 tỷ Euro, chúng sử dụng hệ thống tác chiến xoay quanh radar đa chức năng APAR và SMART-L.

    [​IMG]
    Radar mảng pha quét điện tử chủ động APAR
    Trong đó APAR (Active Phased Array Radar) là loại radar mảng pha quét điện tử chủ động đa năng đầu tiên trang bị cho tàu chiến do Thales Nederland phát triển.

    Kết cấu của APAR gồm 4 mảng radar cố định tương tự như AN/SPY-1 của hệ thống Aegis, mỗi mảng có 324 phần tử thu/phát hoạt động trên băng tần X, theo dõi đồng thời 200 mục tiêu trên không từ cự ly 150 km và 75 km với mục tiêu mặt nước, dẫn đường cho 32 tên lửa cùng lúc.

    [​IMG]
    Radar mảng pha quét điện tử thụ động SMART-L
    Trong khi đó SMART-L (Signaal Multibeam Acquisition Radar for Tracking, L band) là radar cảnh giới tầm xa làm việc ở chế độ thụ động với 16 phần tử phát và 8 phần tử thu cũng do Thales Nederland phát triển, nó có khả năng theo dõi cùng lúc 1.000 mục tiêu trên không hoặc 100 mục tiêu mặt nước.

    Theo thiết kế, SMART-L có tầm hoạt động tối đa 400 km với mục tiêu là máy bay và 65 km đối với tên lửa tàng hình. Một phần mềm nâng cấp sau đó đã mở rộng phạm vi lên 480 km và nhận diện được tên lửa đạn đạo liên lục địa từ cự ly 1.000 km.

    Khu trục hạm phòng không lớp Sachsen của Đức được đánh giá còn vượt trội so với Arleigh Burke của Mỹ dù cho kích thước nhỏ hơn, nó là công cụ răn đe Nga trên biển Baltic khi được quảng cáo đủ khả năng bắn hạ mọi loại tên lửa chống hạm của Moskva.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/khu-truc-ham-ran-de-nga-cua-duc-no-tung-tren-bien-3360550/

    HHQ9 bắn cả chục lần trên biển ko bị sao, SM2 bắn lần nào là lần đó nổ tung tóe, công nghệ Mỹ + Đức cũng thua công nghệ Tàu thôi :-D

    [​IMG]
  3. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Bác Lương X Việt mới lên ** không gạch và lãnh đạo quân đoàn 8 ở Korea. Châu Lập Thể lúc ở Vietnam là người gốc Hoa. Người Việt giỏi đánh hơn mọi dân tộc nên họ làm chỉ huy là điều dĩ nhiên.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/06/2018
    hoalongtrang thích bài này.
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    A-29 Super Tucano rớt ở New Mexico , tai nạn thứ 7 của không quân Mỹ chưa đầy 6 tháng
    BRICS thích bài này.
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    bọn này con cháu lũ bán nước, giỏi đánh mà bị BVN với VC đánh cho tụt quần dù tàu to, đạn nhiều
    --- Gộp bài viết: 24/06/2018, Bài cũ từ: 24/06/2018 ---
    ờ còn thằng phong thằng Lương Xuân Việt là chỉ huy hải quân đâu ?
    rồi phong con Mylene Trần Huỳnh là đại tá chỉ huy không quân thì sao cháu ? sao ko chửi nó luôn đi tiêu chuẩn kép à

    Mylene Tran Huynh is the director of the Air Force Medical Service

  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Nhục cho bọn rồ Mỹ, ko dám trả lời vụ này , spam nhảm đánh trống lãng né tránh sự thật
    s.o.g thích bài này.
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Tên lửa Mỹ khiến tàu Đức nổ tung
    (Vũ khí) - Quân đội Đức xác nhận, một quả tên lửa SM-2 (Mỹ sản xuất) đã khiến khu trục hạm Sachsen của lực lượng này nổ tung trong cuộc tập trận trên Biển Bắc.
    Theo xác nhận của Đức, sự cố xảy ra khi một quả tên lửa hạm đối không SM-2 được phóng lên không thành công và phát nổ khi chưa kịp rời tàu.

    Đám cháy từ vụ nổ đã làm hư hại tàu nhưng may mắn không ai thiệt mạng. Quân đội Đức nhấn mạnh họ không phát hiện dấu hiệu lỗi nào với tên lửa trước khi phóng.

    Được biết, tại thời điểm chiếc tàu gặp sự cố, khu trục hạm Sachsen đang cùng với tàu săn ngầm Luebeck đang tiến hành tập trận trong một khu vực được lựa chọn đặc biệt.

    Ngay sau sự cố, con tàu đã phải đến cảng Harstad của Na Uy để đánh giá hư hại và khả năng hoạt động của con tàu.

    [​IMG]
    Chiến hạm Mỹ phóng SM-2.
    Dù chưa biết nguyên nhân khiến quả tên lửa đánh chặn SM-2 do Mỹ sản xuất phát nổ nhưng vụ nổ này khiến người ta nhớ lại vụ việc đặc biệt nghiêm trọng hồi năm 1988 khi hệ thống Aegis và SM-2 trên tuần dương hạm USS Vincennes Mỹ phối hợp bắn hạ máy bay A300 Iran làm toàn bộ 290 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

    Theo thông tin được công khai, khoảng 10h17 ngày 3/7/1988 định mệnh, cơ trưởng Mohsen Rezaian cùng phi hành đoàn của chiếc Airbus A300B2 số hiệu 655 của hãng hàng không Iran Air được lệnh cất cánh từ sân bay Bandar Abbas (phía nam Iran) lên đường đi Dubai.

    Trong khoảng thời gian đó, Hải quân Mỹ đang thử nghiệm hệ thống chiến đấu Aegis trên hạm tuần dương USS Vincennes gần eo biển Hormuz - nơi chuyến bay 655 sẽ bay ngang qua.

    Tàu ngầm USS Vincennes lưu đỗ tại vịnh Persian trong bối cảnh cuộc chiến tranh Iran - Iraq vẫn đang diễn ra, được triển khai nhằm bảo vệ tàu chở dầu của Kuwait cũng như hạn chế các hoạt động tàu ngầm của Iran. Hạm trưởng USS Vincennes lúc đó là Tướng William C. Rogers III.

    Giống như phần lớn các máy bay hiện đại, chiếc Airbus của Iran Air được trang bị hệ thống phát sóng nhận dạng - một phiên bản nâng cấp hơn của hệ thống nhận dạng, bạn hay thù (IFF) được dùng trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

    Sau khi cất cánh khỏi đường bay số 21, chiếc Airbus A300B2 mã hiệu 655 được lệnh từ trạm kiểm soát không lưu Bandar Abbas yêu cầu bật hệ thống phát sóng nhận dạng và hướng về vịnh Persian.

    Tín hiệu máy bay 655 xuất hiện trên radar của tàu tuần dương Vincennes vào lúc 10h17 và 10h19. Theo các tài liệu điều tra sau này của chính phủ Mỹ, tàu Vincennes đã nhầm chiếc máy bay dân sự này sang thành một chiếc chiến đấu cơ.

    Giới chức lúc đó đã nhận dạng các thông số bay của chiếc A300B2 giống như một chiếc F-14A của không quân Iran. Theo Đô đốc William Crowe, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hệ thống phát sóng nhận dạng của máy bay dân sự 655 đã phát ra một mã ở kênh quân sự Chế độ 2.

    Trong 3 phút tiếp theo, tàu Vincennes đã đưa ra tín hiệu cảnh báo ngược lại trên tần số báo động hàng không quân sự, và cũng đã nhiều lần cố liên lạc với phi hành đoàn chuyến bay 655 nhưng không có lời hồi đáp.

    Đến 10h24, Tướng Rogers ra lệnh bắn hai tên lửa phòng không SM-2 vào chiếc máy bay nghi ngờ là chiến đấu cơ F-14A kia. Chiếc máy bay chở 290 người bốc cháy và rơi xuống vịnh Persian, không một ai sống sót.

    Ngay chiều hôm đó, trực thăng Iran và tàu cứu hộ đã khẩn trương đến khu vực máy bay rơi để tìm kiếm thi thể người gặp nạn. Chỉ cho đến tận tối muộn cùng ngày, binh sĩ hải quân và những người trên tàu Vincennes mới nhận ra sai lầm chết người của mình.

    ]http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ten-lua-my-khien-tau-duc-no-tung-3360676/
    --- Gộp bài viết: 26/06/2018, Bài cũ từ: 26/06/2018 ---
    PAC3 siêu phẩm bắn hụt UAV, Israel khoe có David Sling, Arrow gì gì đó khủng lắm mà ko lấy ra dùng, lại dùng PAC3 là đủ hiểu, PAC3 là SAM xịn nhất mà Israel tin tưởng, còn mấy cái kia chỉ bịp con nít

    Vụ PAC3 bắn hụt này (thêm vụ PAC bắn hụt tên lửa Houthi cùng thời điểm nữa) và vụ SM2 nổ tung tóe sao rồ Mỹ ko dám trả lời nhĩ ? cúp đuôi trốn đâu hết rồi ? công nghệ SAM tối tân NATO, Âu Mỹ là như cc vậy


    [​IMG]

    https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-army-fires-patriot-missile-at-syria-1.6201055
    Lần cập nhật cuối: 26/06/2018
  8. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Tiết lộ sốc: Nguy cơ tử trận gia tăng trong quân đội Mỹ
    Đỗ Trọng Phương | 25/06/2018 21:10

    0

    [​IMG]
    Theo National Interest, các vụ tai nạn máy bay của Bộ Quốc phòng Mỹ những tháng gần đây chỉ chứng tỏ điều mà quân nhân Mỹ đều biết rõ từ nhiều năm, rằng phục vụ trong quân đội Mỹ rất nguy hiểm, dù không tham gia chiến đấu.


    Phòng dịch vụ nghiên cứu của Quốc hội Mỹ đã công bố một báo cáo phân tích tháng 6/2018 về tình trạng tử vong của quân nhân Mỹ. Theo báo cáo, trong số 15.851 binh lính Mỹ bị chết từ năm 2006 đến nay, chỉ có 28% là do tham gia các trận chiến đấu thực sự khi thực hiện nhiệm vụ "hành động khẩn cấp ở nước ngoài" (OCO).

    72% còn lại, khoảng 11.341 người, do "các tình huống không liên quan đến chiến tranh". Những tình huống này được Quốc hội Mỹ gọi là "không phải hành động khẩn cấp ở nước ngoài". Những vụ tử vong do OCO đã giảm đáng kể từ năm 2007, song số tử vong do nguyên nhân ngoài OCO vẫn tiếp tục gia tăng.

    Theo báo cáo, một phần ba số tử vong ngoài OCO được coi là "tai nạn". Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tai nạn bay hoặc tai nạn huấn luyện. Bởi vì 14% những vụ "tai nạn" có liên quan trực tiếp đến "lạm dụng thuốc" và 4% liên quan đến "tự gây thương tích".

    Đối với số binh lính Mỹ chết do OCO, trên thực tế xảy ra ở chiến trường Iraq nhiều hơn ở Afghanistan mặc dù thời gian quân đội Mỹ ở Afghanistan lâu hơn.

    Người ta thường vẫn nghĩ là lính Mỹ sẽ hi sinh trong những trận chiến khốc liệt, song rất nhiều người đã chết ngay ở trong doanh trại.

    http://soha.vn/tiet-lo-soc-nguy-co-tu-tran-gia-tang-trong-quan-doi-my-2018062521030928.htm
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    quebayrcs.o.g thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này