1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Diệt F35 hiệu quả nhất là bằng mồm
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đổi lại nếu Mỹ nó làm Su57 hay J20 cũng bán được như vậy thôi bạn à. Vũ khí cũng như ma túy vậy bán cực lãi.
    Mà đối với Mỹ một là mày bỏ tiền mua vũ khí của tao. Hai là tao tặng cho mày miễn phí. Nhưng nước mày nổ tung.
    Giá trị xuất khẩu VK MỸ chẳng liên quan đếch gì đến chất lượng cả. M1 Abram đắt hơn T90 nhưng là đồ vứt đi.
    Đơn giản mày không mua tao đánh. Hiện nay, thế lực Mỹ nhiều hơn nên nó bán được nhiều hơn thôi. Bây giờ, Nhật thử mua S400 xem Mỹ nó vả không còn răng ăn cháo ngay.;-)
  3. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    nick clone của ai mà sao thấy bệnh bệnh như tâm thần phân liệt vậy ta :-w:-? 2 mẫu máy bay chả ăn nhập gì nhau mà cũng méo phân biệt nổi , lại còn đến 2060 loại biên F-22 nữa mới ghê
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhà sx vũ khí Mỹ nó có năng lực hơn nên việc phát triển vũ khí của nó có lộ trình rõ ràng, và ưu thế công nghệ của nó dư sức chế tạo ra loại tốt hơn nữa, nhưng nó chỉ cần làm tới đó đã đạt ưu thế vũ khí rồi.

    Tiềm lực của nó là đơn hàng khổng lồ, giúp nhà sx đẩy tới nữa các công nghệ tinh vi khác phục vụ cho tương lai,
    vì lẽ đó, người Tàu họ biết là không có cách gì lấp được khoảng cách ngày càng xa đó, ngoài gián điệp và đánh cắp công nghệ người Mỹ đã CÓ

    [​IMG]
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Nổ có năng lực mà ko tự phát triển được, phải gọi 1 bầy vào cùng sản xuất, rồi bán cho nhau dùng, rồi thủ dâm là bán nhiều. Hài

    Bảo TQ ăn cắp trong khi chẳng có bằng chứng, còn Mỹ ăn cắp lý thuyết tàng hình của Nga Xô sao ko nói ? F35 nhái Yak 141, F22 dựa trên F15 nhái Mig 25 sao ko nói, toán học là toàn cầu, ở TQ 1 + 1 = 2, ở Mỹ 1 + 1 cũng = 2, ở TQ góc vuông cũng 90 độ, ở Mỹ cũng vậy hay khác nhau hả bọn rồ Mỹ ko não ? rồ Mỹ thấy máy bay nào ra trước mặc định giống vậy thầy và chuyên gia Nga Xô cũng nói ngược được

    Cuối cùng các đối tác đồng chế tạo F35 lại nhái J20, rồ Mỹ giải thích sao đây, chỉ biết ẳng thôi chứ làm gì giải thích được, thà EU nó ko mua F35 tiếp, dùng đám máy bay cánh Delta cũ cũng được, đằng này nó xác định chế tạo thay thế, vượt trội F35 là cú tát vào mồm rồ Mỹ

    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/07/2018, Bài cũ từ: 23/07/2018 ---
    Ko ăn nhập vậy tại sao NATO vẫn sử dụng Mig 21, Mig 21 nếu xét chuẩn NATO thì ko phù hợp, nhưng các thành viên NATO vẫn sử dụng, điều này chứng tỏ NATO chả có cái tiêu chuẩn nào cả, chỉ là bịa ra cho có
    Lần cập nhật cuối: 23/07/2018
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    NATO đang quay về dùng xe đạp nhường Trung Quốc mua xe ô tô liên doanh Nhật Mỹ Đức.
    NATO là vậy đó.
    Mỹ đang dọa bỏ rơi NATO vì nghèo và yếu quá
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Thì đó bởi vậy mới phải nhái J20 ra con mới thay F35, thấy nhục ko rồ Mỹ, chê dìm hàng J20 cho cố vô, giờ bọn EU nhái J20 đó. Cháu rồ Mỹ cãi đi xem nào, Mỹ ngon tự exit khỏi NATO đi, bọn EU nó cũng đang thành lập liên minh quân sự riêng rồi kìa, chờ Mỹ exit đó, cháu rồ Mỹ còn dám ẳng F35 do 1 mình Mỹ tự chế tạo sản xuất ko ?


    1 hình ảnh 3D concept ban đầu của Gen 6 EU khá tương tự J20, nếu J20 dỏm sao phải học theo, đừng bảo bọn thiết kế chưa từng thấy J20

    [​IMG]



    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/07/2018
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Châu Âu nhái Mig hay Su kìa cả nhà ơi.
    Trung Quốc nhái Typhoon với Rafale kìa
  9. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Cùn rồi à con kkk
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Về năng lực của Mỹ thì không phải bàn cãi. Họ có nhiều tiền, thì họ làm ra những thứ tinh vi là điều đương nhiên.
    Nhưng phải xem hiệu quả trong thực tế của nó là bao nhiêu. Một chiếc máy bay với 1000 lỗi thì khi thực chiến, trong điều kiện khắc nghiệt. Nó tự rơi chứ chẳng cần ai bắn. Về lâu dài, mua một cái xe máy hay máy tính mà vài ngày mang ra thợ sửa thì tiền mất tật mang.
    Đấy là cái lý do mà châu Âu họ chế tạo máy bay mới thay F35. Dựa trên những kinh nghiệm thu được trong quá trình nghiên cứu F35 mà thôi.
    Họ hiểu rằng. Những cái gì tốt như F22 mặc dù nó cũng chưa hoàn thiện Mỹ chưa xuất khẩu vì nó chứa bí mật quân sự.
    Hàng xuất khẩu nó là hàng bình dân. Vì dụ Ikander E của Nga chẳng hạn. Đắt nhưng không có tàng hình Plasma chẳng có ai mua cả.

Chia sẻ trang này