1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Hải quân Thái Lan sắp tiếp nhận khinh hạm mạnh nhất ASEAN
    (Vũ khí) - Những hình ảnh từ Hàn Quốc cho thấy khinh hạm DW-3000F đầu tiên của Thái Lan đã hoàn tất các bài kiểm tra và sẽ lên đường về nước vào tháng 8.
    Công ty đóng tàu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) của Hàn Quốc mới đây đã thông báo chiếc tàu hộ vệ tên lửa 3.000 tấn DW-300F đầu tiên được đóng cho Hải quân Hoàng Thái Lan (RTN) theo hợp đồng trị giá 416 triệu USD mang tên Taichin và số hiệu 471 đã hoàn tất các khâu kiểm tra, đánh giá.

    Con tàu sẽ được vận chuyển về Thái Lan ngay trong tháng 8 này và sẽ gia nhập biên chế RTN vào tháng 1 năm 2019, khi đó đây sẽ là chiếc chiến hạm lớn nhất và mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, vượt qua cả lớp Formidable của Singapore.

    Dự kiến theo kế hoạch, Thái Lan sẽ được phía Hàn Quốc chuyển giao công nghệ để nước này tự chế tạo chiếc DW-3000F thứ 2 trong nước. Được biết lớp chiến hạm này phát triển từ nguyên mẫu khu trục hạm Kwanggaeto (KDX-1).

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa 3.000 tấn Taichin số hiệu 471 thuộc lớp DW-3000F của Hải quân Hoàng gia Thái Lan
    Khinh hạm DW-3000F có chiều dài 123 m; chiều rộng 14,4 m; mớn nước 8 m; lượng giãn nước đầy tải 3.700 tấn, đây là con tàu lớn nhất từng được Hàn Quốc xuất khẩu ra nước ngoài.

    Chiếc Taichin được trang bị hệ thống động lực CODLAG tối tân, là sự kết hợp giữa động cơ diesel-điện và turbine khí, cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h, tầm hoạt động 4.000 hải lý nếu chạy ở chế độ tiết kiệm 18 hải lý/h.

    Cảm biến chính của chiếc Taichin là radar cảnh giới tầm xa Sea Giraffe 4A có phạm vi trinh sát trên 350 km; đi kèm radar tầm trung Sea Giraffe AMB (tầm xa trên 180 km).

    Ngoài ra trên tàu còn có 3 radar dẫn đường hàng hải; hệ thống định vị thủy âm (sonar) dạng kéo và gắn liền thân; 1 camera giám sát (bao gồm cả kênh ảnh nhiệt và TV); 2 bệ phóng mồi bẫy gây nhiễu.

    [​IMG]
    Chiếc Taichin hiện đã được lắp đặt đầy đủ radar cùng hệ thống vũ khí
    Vũ khí trang bị của chiếc Taichin bao gồm 1 pháo Oto Melara Super Rapid cỡ 76,2 mm; 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx; 2 bệ pháo DS-30M Mark 2 cỡ 30 mm điều khiển tự động; 2 súng máy M2 Browning cỡ 12,7 mm.

    Đáng chú ý nhất trên tàu là bệ phóng thẳng đứng Mk 41 với 8 ống phóng, có thể mang theo 32 tên lửa phòng không tầm trung RIM-162 ESSM, hoặc 8 quả RIM-66/67 SM-2MR/ER, ngoài ra nó còn phóng được tên lửa chống ngầm RUM-139 VL ASROC.

    Giữa tàu có bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm RGM-84 Harpoon và ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mk 44.

    Thông qua việc tiếp nhận khinh hạm DW-3000F, mua sắm 3 tàu ngầm AIP Trung Quốc và khởi động dự án chế tạo tàu ngầm mini nội địa, dự báo trong tương lai không xa Hải quân Hoàng gia Thái Lan sẽ lấy lại vị trí cường quốc khu vực mà mình từng nắm giữ trong quá khứ.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...-tiep-nhan-khinh-ham-manh-nhat-asean-3362548/
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    [​IMG]

    Tàu này 3000t so với Cụ nhà mình 2000t thì thằng nào mạnh hơn các bác, lâu lâu chém gió cái này cho vui
  3. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Xét về khía cạnh hỏa lực anti air nó có RIM-162 ESSM, anti sub nó có RUM-139 VL ASROC, vậy là đủ mạnh hơn Gepard rồi, công nghệ trên tàu Hàn thì thực chất cũng là công nghệ Âu Mỹ (tuy nhiên ko chắc lắm chúng hoạt động tốt khi thực tế chiến đấu, khi mà radar, sonar của EU còn vũ khí lại của Mỹ, mặc dù radar, sonar của Thụy Điển và Thụy Điển là thành viên NATO, nhưng ko có gì đảm bảo nó hoạt động được dễ dàng khi mà tư duy thiết kế vũ khí công nghệ cao NATO đều khác biệt, chưa nghe thấy việc radar của Thụy Điển sản xuất dẫn bắn được cho tên lửa Mỹ bao giờ, ngay cả việc tích hợp vũ khí chính xác EU lên máy bay Mỹ cũng còn gặp khó khăn), mà kĩ thuật điện tử Âu Mỹ hơn Nga là chắc chắn, ít nhất trong mảng hải quân Nga đang gặp khủng hoảng. Riêng ESSM thì các tàu của khối NATO hoặc tàu của EU cũng đang trang bị là đủ hiểu, nó trang bị phòng thủ tốt hơn VN nhiều, loại này vượt trội các loại Osa hay SeaRam thậm chí là Aster của EU, tương đương với nó chỉ có Redut, HHQ10 hoặc HQ16, nó là loại tên lửa phòng thủ tầm trung và gần nhanh nhất hiện nay (Mach 4+) https://en.wikipedia.org/wiki/RIM-162_ESSM

    [​IMG]

    Tên lửa SM2 tích hợp cho tàu chiến Sachsen nổ tung do trục trặc khi bắn (nguyên nhân có thể hiểu là FCR của Fap trên tàu này ko khởi động lệnh cho tên lửa bay ra được, mặc dù đã khóa được mục tiêu diễn tập từ trước, hoặc FCR định vị mục tiêu ở xa, nhưng mã lệnh tên lửa SM2 lại nhận ở gần thành ra nó nổ ngay trong ống phóng), điều này rõ ràng có đủ lý do để lo ngại việc tích hợp lung tung hệ thống Âu lẫn Mỹ trên tàu Thái rất ko ổn định thậm chí có thể nguy hiểm



    Tuy nhiên hỏa lực chống trời, ngầm nó mạnh trên giấy so với VN, còn thực tế thì chưa rõ, còn trên giấy Gepard mạnh ở hỏa lực tiêu diệt tàu chiến. Loại Harpoon vốn có sức cống phá rất rất yếu, độ chính xác cũng ko cao (bằng chứng là ra đời lâu nhưng thành tích hầu như mập mờ ko rõ ràng)

    Vừa rồi diễn tập RIMPAC 2018, Harpoon được bắn nhiều nhất (tổng >10 quả các loại) nhưng trong video công khai chỉ có khoảng 3 quả rõ ràng mà cũng ko chắc là Harpoon, cũng ko đánh chìm được tàu rác cũ này



    Khả năng trinh sát của tàu Thái-Hàn phụ thuộc vào máy bay là chính, vì tàu theo chuẩn trang bị NATO thì thường phụ thuộc vào E2C AWACS, mà Thái thì ko có nên khả năng tấn công tầm xa của tàu Thái thua xa VN, VN có khả năng đánh >90km, còn Thái thực sự chỉ tấn công được ở tầm 30km là cùng, do hạn chế bề mặt trái đất cong, chưa hết mặc dù ESSM nguy hiểm, nhưng nó chỉ có thể tấn công mục tiêu bay thật cao >5km hiệu quả, còn mục tiêu bay cực thấp như Kh-35U thì cực khó vì Thái như đã nói thiếu E2C để bảo vệ hiệu quả, vd Saudi giàu hơn Thái nhiều lần, trang bị tàu chiến chuẩn NATO, do NATO đóng (công nghệ Fap) nhưng thiếu hụt AWACS cảnh báo sớm, vẫn bị Houthi tập kích bằng Ashm bất ngờ ko thể chống trả, kể cả HQ Israel, Anh, Mỹ hùng mạnh cũng ko khá hơn khi bị Ashm tầm xa tấn công, tư duy triết lý hải quân chuẩn NATO phụ thuộc rất lớn vào AWACS trên TSB



    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    Gepard VN có hệ thống trinh sát tốt hơn ở tầm xa gồm trực thăng săn ngầm kiêm cảnh báo sớm của Nga và máy bay cánh cứng chuyên trinh sát chuẩn EU, mặc dù công nghệ có thể cũ, nhưng đối với Thái thì ko có gì khó khăn, vì khả năng trinh sát tầm xa trên biển của Thái cũng rất nghèo nàn, chưa kể Thái cũng ko có hệ thống ESM/ELINT (tình báo điện tử) chuyên dụng như NATO để mà phát hiện ra đang bị theo dõi và xác định địa điểm mối đe dọa, NATO sử dụng các tàu tình báo (spy ship), tàu ngầm và máy bay ELINT/EW có người lái lẫn ko người lái cho mục đích như vậy, còn Thái thì chẳng có để mà đọ vs VN

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 28/07/2018
  4. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    [​IMG]
  5. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Tàu Singapore ở RIMPAC 2018
    sukuki thích bài này.
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    [​IMG]

    [​IMG]

    2 con này có liên quan nhau ko các cụ, con cháy nó giống tàu vận tải hơn
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
  8. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Lễ hạ thủy chiếc Type 209 thứ ba, được lắp ráp tại Indonesia.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Pindad 8x8 APC + light tank của Indo
    [​IMG]

    APC nội địa cho lính dù Indo.
    [​IMG]

    Xe bọc thép HMV-420 4x4 do Panus Assembly Thái Lan chế tạo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    kimdungmk2 thích bài này.
  9. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    này nó độ lại chứ chả phải chế tạo gì đâu cụ ui

    Phi chơi sang :
    Để tăng cường sức mạnh cho Không quân trước diễn biến khó lường trên Biển Đông, Philippines đang cân nhắc mua tiêm kích JAS-39 Gripen của Thụy Điển.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/philippines-mua-khac-tinh-cua-su-35-3367592/
    Lần cập nhật cuối: 19/10/2018
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Mua mà éo có tiền mua VK, bay vài hôm đắp chiếu như Malay

Chia sẻ trang này