1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    BTV RT nói tiếng Anh giọng Nga tỏ ra quá bức xúc vụ nước mắm mắm tôm Douma - Ignore, Deny, Downplay


    mấy tay súng đấy biết gái Kurds nhạy cảm chọc ngoái tí rồi chuồn lẹ thôi cụ. :))
    facebook.com/DeirEzzor24/videos/1826371174333082
    Lần cập nhật cuối: 29/04/2018
    CNN_USA, polite peopleMassu thích bài này.
  2. Park_Hang_Seo

    Park_Hang_Seo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2018
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    204
    Sau khi dẹp gần hết các vùng xanh rồi thì Syria phải cố lên gồng cho quân đội thật to. Sắm thêm trăm giàn phòng không nữa. Nga tuyên bố rút quân về nước thì 3 4 năm sau có không đánh Mỹ cũng tự phải rút quân đi thôi. Vùng vàng chắc cũng tự phải tan rã. Nhưng chiến lược này thì phải chờ hơi lâu không phù hợp cho ai ghét chờ đợi
  3. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Coi video thấy SDF toàn là dân Arab râu rậm giống IS :))
    [​IMG]

    Nhóm NDF vượt sông Euphrates qua chọc ngoáy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    NDF đi giống như đi dạo . đám SDF cũng chỉ có 1 nhóm đi trên mấy xe -> SDF cũng k0 có nhiều quân để giữ đất, bị thủng chỗ nào thì điều quân đến trám chỗ đó.
    Lần cập nhật cuối: 30/04/2018
    loithuxuatg thích bài này.
  4. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Các bác ham chơi lễ quá, tin sốt dẽo vậy mà không ai đưa
    Sao không thấy siêu thần thánh nga ngố đâu không đánh chặn nhỉ hay chỉ đánh chặn bằng mồn

    Un học bên Tây về nên có cái nhìn xa trông rộng, không còn con đường nào khôn ngoan hơn là chạy lại ôm chân Mỹ

    Cơ sở quân sự Syria bị nã tên lửa ào ạt, kho đạn bốc cháy dữ dội

    LĐO | 30/04/2018 | 07:55
    [​IMG]
    Căn cứ quân sự Syria bị tấn công tên lửa đêm 29.4. Ảnh: Reuters.
    Một đợt không kích mới bằng tên lửa nhằm vào vị trí của quân đội Syria gần các thành phố Hama, Aleppo xảy ra đêm 29.4.

    "Cuộc gây hấn mới nhằm vào Syria xảy ra lúc 22h30 (giờ địa phương) ngày Chủ nhật", đài truyền hình chính phủ Syria đưa tin sáng 30.4.

    Theo Reuters, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy ở vùng nông thôn các tỉnh Hama và Aleppo. Các phương tiện truyền thông nhà nước xác nhận, các cơ sở quân sự đã bị trúng tên lửa.

    Hãng tin SANA của Syria dẫn nguồn tin quân sự cho biết cuộc tấn công nhắm vào các vị trí quân sự ở các làng tại Hama và Aleppo.

    Một nguồn thực thi pháp luật Syria chia sẻ với RIA Novosti rằng, kho đạn của quân đội đã bị tấn công và có khả năng là do một cuộc không kích.

    Nguồn tin cho biết, một trong những địa điểm quân sự bị nhắm mục tiêu là kho vũ khí thuộc Lữ đoàn 47 của quân đội Syria. Một đám cháy lớn xảy ra tại kho hàng sau cuộc tấn công. Một mục tiêu khác được cho là một kho đạn ở phía đông của Aleppo nằm giữa sân bay Al-Malikiayh và Al-Nayrab.

    Thương vong do cuộc không kích được Sky News Arabia dẫn từ lực lượng nổi dậy cho hay, hơn 40 người có khả năng đã thiệt mạng.

    Video được đăng trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ lớn bừng sáng cả bầu trời đêm.

    Vụ nổ tại kho ở Hama kéo dài hơn một tiếng rưỡi, lan đến khu vực gần đó và buộc một số cư dân phải bỏ chạy khỏi nhà, Sky News cho biết.

    Hiện chưa biết ai đã tung ra đòn tấn công tên lửa mới nhất vào Syria.

    Đầu tháng 4, chiến đấu cơ Israel đã vượt qua không phận Lebanon, không kích căn cứ không quân T-4 của Syria gần Homs, cướp đi sinh mạng của 7 cố vấn người Iran.

    Hai máy bay chiến đấu của Israel đã nã 8 tên lửa dẫn đường, 5 trong số đó bị phòng không Syria bắn hạ, theo quân đội Nga. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei lên án cuộc không kích ngày 8.4 là "tội ác của Israel", đồng thời thề trả thù.

    Play Video
    Cơ sở quân sự của Syria bị tấn công tối 29.4. Nguồn: RT.
    Play Video
    Vụ nổ kho đạn của căn cứ quân sự Syria đượ
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Một vụ nổ khủng khiếp # 2,6 độ richte vào lúc 10:30 đêm qua tại căn cứ lữ đoàn 47 ở Nam Hama,
    http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=35.053889&lon=36.781197&z=14&m=b
    Theo 1 số nguồn tin đây là căn cứ, tổng kho của lực lượng Iran hậu thuẫn tại Hama đã bị tấn công = tên lửa

    [​IMG]


    Shabab ở bắc Hama cũng bị tấn công đồng thời . Chưa xác định được ai đứng sau vụ tấn công . Mỹ hay Israel
    graywolf83Lefan_1 thích bài này.
  6. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    Đánh lẻ kiểu này có thể là Israel.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    [​IMG]
    - Sự kiện này hiểu là thống nhất hai miền thì quá sớm. Triều - Hàn có thể là một nước Đức của châu Á. Nếu hai miền thống nhất. Nền kinh tế Nam hàn nếu ko nhầm thì đứng thứ 4 hay thứ 5 thế giới. Kết hợp với tài nguyên phong phú của Bắc Hàn thì triển vọng họ nhẩy qua đầu Nhật là có thể.
    - VKHN - tên lửa liên lục địa chính là cái ô để Triều Tiên độc lập không chỉ với Mỹ mà ngay cả Trung Quốc.
    - Lý do thực chất Mỹ muốn đàm phán với Un chính vì Un có VKHN và ICBM. Vì vậy, nếu từ bỏ VKHN thì Triều Tiền sẽ mất tất cả. Mỹ sẽ đối sử với Un chẳng khác gì Át sát và Syria. Vì vậy, Triều Tiền sẽ ko bao giờ từ bỏ VKHN.
    - Việc thống nhất 2 miền gặp trở ngại rất lớn về chính trị. Phía Un và ĐCS Triều Tiên sẽ ko chịu từ bỏ quyền lực để đi theo chế độ tư bản. Việc hòa bình, không có nghĩa là thống nhất.
    - Tương lai tốt đẹp nhất cho triều tiên, là bắc Triều mở cửa theo mô hình của Việt Nam. Phía Nam Hàn sẽ cố gắng làm hòa bình với Bắc Hàn, cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Và tống cổ quân Mỹ. Chẳng việc gì phải nuôi 28 ngàn kẻ ăn bám trên đất của mình cả.
    - Phía bắc Hàn sẽ cố gắng chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ để phát triển kinh tế. Đồng thời kêu gọi phía Nam Hàn đầu tư phát triển kinh tế. Đổi lại họ sẽ đảm bảo không tấn công hạt nhân vào Mỹ và Hàn. VKHN của bắc Hàn làm ra mất vài chục tỷ đô la. Nhưng nó sẽ giúp kiếm lại vài nghìn tỷ đô la trong tương lai.
    - Đường lối phát triển VKHN và ICBM để tự vệ của Un là hoàn toàn đúng đắn. Việt Nam không thể đi theo Bắc Hàn vì không muốn bị cấm vận. Nhưng thực ra là đội ngũ khoa học của Việt Nam cũng không đủ tầm để làm mấy thứ đó. Đến làm cái tàu ngầm còn phải nhờ ông thợ làm máy in, làm cái máy bay còn nhờ ông nông dân. Tiến sĩ giấy toàn bọn ăn hại. Thôi chấp nhận làm xứ giả hòa bình vậy.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.657
    Đã được thích:
    18.571
    Bố Nga của Syria đâu? Hệ thống phòng không thần thánh đã từng bắn hạ 71 tên lửa Tomahawk Mẽo đâu mà để Israel hấp diêm Assad công khai, tàn bạo như thế?????

    Phải nói Nga lợn mặt dày vô đối thật :))
    Lefan_1 thích bài này.
  9. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    nếu Mỹ rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên thì coi như Ủn thắng lớn rồi, hạt nhân có thể tái khởi động chứ Mỹ đi rồi khó trở lại lắm
  10. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Cuối cùng thì sao ? chỉ là 1 vài dòng tít trên báo, thông tin lẫn lộn vs nhau, chả có gì ảnh hưởng tới cục diện chiến trường Syri, Assad vẫn còn đó, căn cứ Nga, Iran vẫn còn đó, Hezbolla vẫn còn đó

    Thực tế là đâu có thấy thiệt haị quân sự nào đâu ngoài mấy cái video mờ mờ cháy nổ xảy ra thường xuyên như cơm bữa ở Syri, năm 2018 rồi mà video tấn công nào của phe rồ Mỹ cũng mờ mờ ảo ảo như dùng kĩ xảo sinh viên vậy, chú ý thì tất cả các lần tấn công tên lửa của NATO, Ĩxarel đều diễn ra ban đêm, cũng chả có gì chứng minh gây thiệt hại lớn về quân sự khiến quân Syri ko còn khí tài để đánh nhau, tất cả chỉ là thông tin tung hỏa mù lẫn lộn để tiêu hao khí tài đắt tiền của NATO Ixarel mà thôi

    vd trong chiến tranh VN, quân giải phóng và MTGP luôn tập kích, pháo kích vào căn cứ Mỹ ở tận Campuchia, Miền Nam, gây thiệt hại nhiều vô kể, nhưng cũng ko ngăn được sức mạnh của VNCH và Mỹ khi đó, thì viện bắn vài quả tên lửa hành trình đắt tiền vào những khu vực nghi ngờ mà có thể là bỏ hoang thì coi như đốt tiền

    Syri công bố thiệt hại nhưng chưa bao giờ thấy thiệt hại quân sự thực sự, 1 chiêu tung hỏa mù để Ixarel và NATO tiếp tục đốt tiền (bắn tên lửa đắt tiền) góp phần lên kinh nghiệm của PK Nga, Syri thì đúng hơn

    Xác tên lửa Popeye của Ixarel bị bắn rơi ở Syri dạo nọ, mặc dù Syri luôn tuyên bố có tổn thất nhưng ko nói rõ là gì, Ixarel thì chả có bằng chứng nào chứng minh bắn trúng cái gì ra hồn ngoài tuyên bố của Syri làm tin

    [​IMG]

    http://www.janes.com/article/46937/israeli-missile-found-in-syria-after-airstrikes
    Lần cập nhật cuối: 30/04/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này