1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Các bạn ngóng tin Syria thông cảm. Mình còn 2 bài cuối cùng nữa để kết thúc loạt bài trình bày về tính tất yếu và sự hợp lý của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của người Palestine. Hy vọng dẹp tan được luận điệu xét lại lịch sử của các 'cô bé quàng khăn đỏ người Việt'. Bọn Do Thái ác như sói nói gì thì nghe đó. Còn người Việt, vốn đứng ngoài không có lợi ích gì trong tranh chấp Palestine-Israael, nói thì phẩy tay bảo 'bọn ngu đần chúng mày bị nhồi sọ nhiều quá'.

    3 bài viết trước:

    1/ Về vấn đề mua đất và di cư: người Do thái dựa vào pháp luật của cơ quan ủy trị Anh, thâu tóm đất đai trên lãnh thổ Palestine, di cư ồ ạt vào tạo nên căng thẳng sắc tộc, bất ổn xã hội. Đặt nền móng cho tranh chấp Palestine-Israel.
    http://ttvnol.com/threads/tinh-hinh...ap-nhat-7-2014.569262/page-5938#post-43908594

    2/ Vấn đề công bằng trong việc khai thác sử dụng tài nguyên trên đất Palestine: sau khi chiếm lĩnh toàn bộ lãnh thổ Palestine thì dân Do Thái thi hành một chính sách khống chế, trấn áp, bóc lột dân Palestine hết sức tàn độc. Mục đích là bần cùng hoá người Palestine để dễ bề cai trị. Đỉnh điểm của sự tàn độc đó là chính sách khống chế nguồn nước, một nhu cầu căn bản của con người.
    http://ttvnol.com/threads/tinh-hinh...ap-nhat-7-2014.569262/page-5944#post-43911395

    3/ Triển khai, trình bày thêm về sự phân biệt đối xử một cách có hệ thống, hết sức tinh vi, tỉ mỉ của người Do Thái. Đảm bảo một cuộc sống cùng khổ cho dân tộc Palestine.
    http://ttvnol.com/threads/tinh-hinh...ap-nhat-7-2014.569262/page-5945#post-43913171
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    4 giờ đối đầu giữa đặc nhiệm Mỹ và lính đánh thuê Nga tại Syria
    Xin bình luận 1 ít trận này, nghe giống như kịch bản Holywood nào thì phải ! vì nếu có thật, Mỹ tiêu diệt 200 quân Nga, thì máy bay Mỹ đã quay được video như khi bắn giết dân thường, phóng viên rồi, ở đấy mà chỉ có thông tin trên mạng, trên giấy, vì Mỹ ko dễ gì bỏ qua cơ hội dìm hàng Nga, 1 trận chiến diễn ra 4 giờ đồng hồ, với xe tank, xe bọc thép, pháo binh, bộ binh 2 bên đông đảo, Mỹ còn chiếm ưu thế trên không, vậy mà ko có lấy 1 hình ảnh, video nào, trong khi vệ tinh, UAV của Mỹ đầy ra trên chiến trường Syri, đến bọn phỉ IS, FSA đệ Mỹ vẫn quay, chụp ảnh mỗi lần chiến đấu vs quân Nga, Syri kia mà !?

    video máy bay Mỹ giết dân và phóng viên tại Iraq



    video trực thăng Iraq (Mi-28/35) tiêu diệt đoàn xe IS

    Lần cập nhật cuối: 05/06/2018
    haohoacongtu thích bài này.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :-D
    The War in June 1967

    The June 1967 Arab-Israeli war lasted only six days but its consequences are still felt across the Middle East today.
    On June 5, 1967, just three weeks after it marked the 19th anniversary of its founding, the state of Israel went to war with the armies of neighbouring Egypt, Syria and Jordan. What would come to be known to Israelis as the Six-Day War and to Arabs as the June War, saw the defeat of three of the mightiest armies in the region, in a total victory for Israel.
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  4. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Cụ mới chính là người phát biểu chủ quan cảm tính đấy a. Vì em ngu học nên chỉ viết những gì em biết chứ không suy diễn về Do Thái
    - Sinai là của Ai Cập, Do Thái đánh chiếm phải trả lại và tiêu thổ xây bậy à điều tất nhiên sau khi hoà hoãn chẳng cần bàn cãi.
    - Còn Cụ viện dẫn từ thu nhập với cà hàm lượng chất xám rồi an ninh để nói Do Thái không cần đất...bla bla mà chỉ cần hoà bình là sẽ trao trả là Cụ ba xạo với chính mình hoặc cụ chẳng biết tí gì về tình hình ở đó.

    Chỉ hỏi đơn giản, vì sao cụ giàu mà vẫn muốn có nhiều đất đai?! có phải cụ lo sợ vấn đề an toàn bản thân không? Cụ chiếm đất nhà thằng hàng xóm vì 2 cụ sợ nó đánh lén cụ?

    Trở lại, Cụ có bao giờ xem qua việc LHQ trong đó có cả dông lào yêu cầu Do Thái chấm dứt xây các khu định cư trong vùng chiếm đóng chưa? Do Thái, nhờ vào cái gọi là "ý muốn của toàn nhân loại" mà cụ non 1993 ba xạo nói đã nhổ toẹt lên đống giấy lộn lên án của LHQ , càng lấn tới chiếm đất của người Palestine. Hỏi cụ, không bảo lực thì quỳ gối cầu xin?

    Palestine đã từng hạ mình, gỡ bỏ các điều khoản trong cái gọi là "hiến pháp" củaa họ trong đó kêu gọi tiêu diệt nhà nước Do Thái bằng 2 lá thư của chính Arafat viết để có được nhà nước trong 1 quốc gia 2 nhà nước. Vậy họ sẽ phải làm gì nữa? chấp nhận đất chiếm đóng là của Israel để có hoà bình sao?

    Mỹ, trải qua 5 đời TT thông qua kênh riêng hoặc cộng đồng mà gần nhất là ĐS Mỹ tại LHQ, đã từng kêu gọi Do Thái không xây các khu định cư trên đất chiếm đóng. Làm gì có chuyện vửa muốn chiếm hữu thêm lãnh thổ của người ta lại vửa có hoà bình?

    Từ đầu, em thấy cái cách cụ bênh vực cho Do Thái theo kiểu " ai biểu mày cãi chi cho nó đánh" . Thật mù quáng và trẻ con.
    Braverr, malutki1981, ngthi961 người khác thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bài 4: Độc lập-tự do-hạnh phúc.

    Sự cai trị của Israel mang nhiều đặc trưng của chủ nghĩa thực dân.
    _ Người di cư từ bên ngoài vào thâu tóm tư liệu sản xuất.
    _ Một hệ thống luật pháp, chính sách cai trị nhằm bần cùng hoá các sắc dân bản địa. Đảm bảo ưu thế tuyệt đối của dân tộc của mình.
    _ Sử dụng vũ lực, sức mạnh quân sự để khủng bố, trấn áp dân bản địa nếu bọn này dám ngo ngoe rục rịch đấu tranh đòi quyền sống.

    Hệ quả tất yếu của chủ nghĩa thực dân là sự bần cùng hoá của dân bản địa. Nghèo thì sợ đẻ, sợ không nuôi được con, sự phát triển dân số của các sắc dân bản địa bị kìm hãm nghiêm trọng. Cá biệt dân da đỏ ở khu vực Bắc Mỹ suýt nữa bị tuyệt diệt. Còn ở Việt Nam dưới sự cai trị của thực dân Pháp thì năm 1937 theo thống kê của Pháp, có khoảng 19 triệu người bản xứ sinh sống. Đến năm 1955 giặc Pháp rút khỏi Việt Nam thì dân số của ta vào khoảng 25 triệu người. Như vậy trong gần 20 năm, dưới ách trị của thực dân Pháp dân số Việt Nam tăng khoảng 6 triệu người, chưa đến 32%. Sau khi độc lập, kinh tế mặc dù rất khó khăn, cuộc sống của người dân cực kỳ cơ cực, còn phải tiến hành kháng chiến chống Mỹ. Nhưng 2 chính quyền Bắc-Nam đều không thi hành chính sách thực dân, không bần cùng hoá dân tộc Việt Nam nên dân số tăng ổn định. Đến năm 1975, thống nhất và kiểm kê dân số cả nước có gần 48 triệu nhân khẩu. Tăng 92%.

    Trong khi đó năm 1967 Israel chiếm toàn bộ lãnh thổ Palestine, dân Palestine chạy tứ tán, nhưng vẫn còn khoảng 1 triệu người bám trụ lại quyết sống chết với đất đai tổ tiên. 20 năm dưới sự cai trị của Israel, đến năm 1987 dân số Palestine tăng lên được 1.5 triệu người, một mức tăng khiêm tốn 50% so với nước Việt vừa đánh vừa đẻ nhưng vẫn tăng dân số ầm ầm, 92%. Và sau này sau khi ký kết thoả thuận Oslo, thành lập một chính quyền của người Palestine tiếp quản dần các quyền quản lý xã hội từ tay Israel thì dân số Palestine đã lên đến gần 5 triệu người, tăng gấp 3 lần (có sự đóng góp của tăng cơ học khi một lượng lớn dân tị nạn trở về từ syria, jordan).

    Sống có cái ăn, nhắm mắt có của cải để lại cho con cháu, đó là hạnh phúc cơ bản nhất của con người. Ông bà ta biết phải có độc lập thì mới được tự do, có tự do thì mới có thể mưu cầu hạnh phúc. Do đó vì tương lai của dân tộc Palestine, họ phải đấu tranh đến cùng để giành một nền độc lập, đòi hỏi một đường biên giới công bằng, rõ ràng với Israel, chỉ có như vậy thì người dân Palestine mới có quyền tự do, có khả năng mưu cầu hạnh phúc.
  6. chanhhna

    chanhhna Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2017
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    32
    Đúng là không biết phân biệt đúng sai, phân tích thì phải có nguyên nhân, kết quả:

    - Sinai là Israel chiếm của Ai Cập đúng, nhưng tại sao Israel chiếm thì không dám nhắc đến là do Ai Cập cùng 7 nước Arap hùa nhau đánh Israel trước, trong cuộc chiến 6 ngày. Rủ anh em qua nhà hàng xóm giết người đốt nhà mà không chịu bồi thường. Muốn không mất đất thì đừng đánh nó trước, hay là tính Israel quá dể nuốt, diệt sạch Do thái một lần ai ngờ bị mắc xương.

    - Israel cần đất để có vùng đệm hoà bình là đúng, TQ cùng có Triều Tiên, Nga có Donbass và phía đông Gruzia sao không ai nói. Lý lẽ người giàu thích đất thì đúng nhưng phải có mạng mới hưởng được nhá, không an ninh có cho cũng không dám ở.

    - Mặc định 2 nước sinh ra là hoà bình, có một thằng tự dưng ghi vào hiến pháp (thích đổi lúc nào thì đổi giống VN, TQ) phải diệt nước hàng xóm, rồi rủ anh em qua nhà nó giết nó. Nay cả đám đánh thua cả 2 lần, ôm đầu máu chạy về, không có bất cứ bồi thường gì cho người ta, mà nay còn nói đã hạ mình xoá vài chữ, đánh thua mới chịu xoá chứ có phải tự nguyện đâu, không xoá là không có đàm phán gì hết. Vô liêm sỉ đến thế là cùng.

    - Quốc tế nói là một việc, quốc gia có quyền tự quyết riêng, thế giới đã từng cản VN thống nhất, cản VN đánh Pol Pot chẳng lẽ cứ nghe lời quốc tế, mà có phải lúc nào nó cũng đúng đâu. Thảm sát Indonesia, Ấn Độ, Thiên An Môn thế giới làm được gì.

    Nói chung là nói người khác trẻ con không có biến mình thành người lớn đâu, học hỏi thêm đi.

    À nói thêm những lời hứa viễn vông của Palestin: Israel mày trả đất cho tao đi, tao hứa nhiệm kỳ này không đòi nừa nhiệm kỳ sau tao không hứa. Với lại đó là tao đảm bảo với mày chứ anh em Iran của tao đang làm hạt nhân, tên lửa đạn đạo luôn tuyên bố sống ảo phải xoá sổ Israel thì tao không hứa. Không ai hy sinh an ninh, đe doạ sự tồn tại của dân tộc mình bằng những lòi hứa viễn vông.
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2018
    convitbuoc, ChuyenGiaNemDaBabet thích bài này.
  7. bojfmxojfm

    bojfmxojfm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    1.491
    Đông Euphrates, Daesh không chỉ đẩy lui đà tấn công của SDF từ Baghouz Fouqani, mà chúng còn tái chiếm Baghouz Tahtani sau giao tranh dữ dội lực lượng do Mỹ hậu thuẫn.

    Nhóm khủng bố lại kiểm soát một cửa khẩu mới nối Syria và Iraq thuộc tỉnh Deir Ezzor.

    Thế này thì 50% dầu khí Syria trong vòng vây Daesh, SDF hút lên để tắm à :D

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/06/2018, Bài cũ từ: 05/06/2018 ---
    Trong một Video gần đây, độc tài xâm lược mút gâu đi bộ trên đường phố Damascus trong sự ngạc nhiên của người dân Syria và vào một hội chợ.

    Trong một diễn biến khác độc tài xâm lược ký quyết định tăng 30% lương cho binh sĩ SAA.

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/06/2018 ---
    Nguồn tin LNA tuyên bố: LNA giải phóng khoảng 95% Derna, Libya.

    Các chiến binh hồi giáo vẫn kiểm soát khu vực ở phía đông và quận Salam ở phía tây, shiha ở phía Nam và ngân hàng Wahda ở phía bắc.

    Libya quá sướng sau khi Gà toi :D

    [​IMG]
    graywolf83loithuxuatg thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.831
    Đã được thích:
    23.153
    Các bác ko biết gì về lịch sử hoặc chỉ nhìn lịch sử một chiều dưới sự hướng dẫn của báo chí quốc doanh.Trước khi lao vào tranh cãi, các bác nên tự hỏi bản thân đã bao giờ đọc sách báo, nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn của người Israel chưa? Bao giờ cũng nên nghe bằng 2 tai, bằng không lại luyên thuyên giống như bác Hoàng, lời lẽ thì oang oang mà kiến thức thì rỗng tuyếch, buồn cười lắm.

    Quay trở lại vấn đề, Israel có cả tỉ lần ngừng xây dựng các khu định cư trong thời gian dài hoặc dỡ bỏ các khu định cư mới xây để trả đất cho người Palestine (dải Gaza) nhưng những cái họ nhận lại chỉ là tên lửa và người mang bom vào đất của họ. Tiếp tục như thế là ko thể được.

    Đất đai là chiến lợi phẩm của người Israel, nó ko thể bỏ không, nó cần người canh tác. Nhưng nếu phải trả thì nó sẽ được trả. Đã ko ít lần Israel chứng minh bằng hành động thực tế rồi.

    Bức ảnh đoạt giải Pulitzer ghi lại hình ảnh một người phụ nữ Do thái đang chống lại cảnh sát chống bạo động Israel khi họ theo lệnh tòa án phá 9 ngôi nhà thuộc khu định cư Amona ở Bờ tây sông Jordan
    [​IMG]

    Còn đây là phần trả lời của đại sứ Israel tại LHQ

    DANNY DANON (Israel) said the deadly fires that had spread through Israel from Haifa to Jerusalem had been deliberately set. “This is terrorism and the people who set these fires are terrorists,” he added, calling for international condemnation. Noting that every year the General Assembly held the “same cynical Israel-bashing festival”, which did nothing to help the Palestinian people, he said that since 1947, the Palestinian leadership had proven time and time again that they did not want a solution for their people. Some 69 years ago, the United Nations had voted to partition the land into a Jewish State and an Arab State, but the Arabs had said no to that, he recalled. Every time there was an opportunity to choose a better path for their people, they had chosen the path of violence, rejection and bloodshed, whereas the Zionist movement had accepted the United Nations plan despite the painful reality of having to establish a State without Jerusalem, the historic capital of the Jewish people.

    The history of Palestinian rejectionism was alive and well today, he continued. Israel had tried everything, including dismantling entire communities and uprooting thousands of people from their homes in the Gaza Strip. That had been an opportunity for the Palestinian leadership, and they had thrown it away. Instead of building hospitals and schools, Gaza had become a launching pad for attacks on Israeli towns and cities with rockets from above, and for committing unspeakable acts of terror from tunnels below. The Palestinians persisted in their refusal to assume control over the Gaza border crossings, as they had agreed to do in 2005, he said, adding that their leaders would not even take responsibility for the territory and people they claimed to represent. “Time and time again we hear that settlements are the obstacle to progress,” he said, recalling that for 10 months in 2010, Israel had completely frozen settlement building as a goodwill gesture to advance talks. For 10 months, not a single apartment or kindergarten or community centre had been built in Judea and Samaria, yet the Palestinians still refused to come to the table, he said, emphasizing that it was not about the settlements.

    More recently, under the leadership of Secretary of State John Kerry, Israel had offered deep concessions and had gotten nothing in return from the Palestinians. The Palestinian Authority faced an important decision — talk peace with Israel or join forces with a terrorist group that sought Israel’s destruction — and they had chosen terror, he noted. Israel had tried everything, time after time, but the Palestinians always had an excuse, he said, adding that there was always something missing and always some reason not to sit down and talk. If they really wanted peace, they would have answered to the far-reaching proposals offered by Prime Ministers Ehud Barak and Ehud Olmert, and they would respond to Prime Minister Binyamin Netanyahu’s call for negotiations. Instead, they focused their time and efforts on political theatre — empty resolutions, flowery speeches and more funding.

    He went on to state that according to the World Bank, the Palestinians had received $2.5 billion in international aid in 2014 and $21.7 billion in development assistance since the Oslo accords in 1993. That money, intended to improve the lives of the Palestinian people, had gone instead to the families and inner circles of Palestinian leaders. In 2012, the Palestinian Authority had paid more than $75 million to terrorists in Israeli prisons and $78 million to the families of deceased terrorists. Taxpayers around the world should know that their hard-earned money was helping to fund stabbings, shootings and suicide bombings. The Palestinians were on permanent welfare provided by the international community, he said, stressing that they wished the conflict to continue because they know that others would continue to pay their bills. The responsibilities of statehood would mean investing in institutions, ending terror and finally recognizing the Jewish people’s the connection to the land of Israel, he said.

    https://www.un.org/press/en/2016/ga11860.doc.htm


    Đọc đi để thấy người Israel đã sẵn sàng các nhượng bộ nhỏ để hòa đàm nhưng vấn đề là người Palestine không chịu đến bàn đàm phán. Họ thích ăn viện trợ và tiến hành chiến tranh với hóa đơn được cộng đồng thế giới thanh toán hơn cơ.
    Lần cập nhật cuối: 05/06/2018
    Lefan_1chanhhna thích bài này.
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Các thím cãi nhau về Israel - Palestine sang topic tiềm lực quân sự Isreal chém đi.
  10. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    Cuộc họp giữa Pompeo với ngoại trưởng Thổ diễn ra hôm qua. Phía Mỹ thông báo kết quả cuộc họp khá chung chung nhưng hôm nay có tin Thổ sẽ vào giải giáp vũ trang Kurds tại Manbij. Chờ xem 10 ngày tới chuyện gì sẽ xảy ra.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này