1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm mưu và thảm hoạ chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bạn Tô Lai ( chắc con lai Nga? ) cho hỏi thăm sao bạn không dùng hình ảnh lính VN nhưng dùng hình ảnh lính hấp diêm LX?
  2. nguyentnut

    nguyentnut Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    30
    =))
    ý bạn trẻ là ko dùng bạo lực để đấu tranh =))
    Này
    cho mình hỏi 1 câu thôi nhá
    Ngày xưa cụ Phan Chu Trinh dùng hình thức đấu tranh gì để chống thực dân Pháp ?
    Và kết quả đường lối đấu tranh của cụ ra sao thì đằng ấy có tìm hiểu ko ;))
  3. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Anh thích thế, problem ? Đuối lý quay sang vặn cả game à ?
    Game của Nga, xe tăng Nga thì lính Nga không được à ?
    Về độ hấp diêm thì không ai bằng Mẽo đâu, kể cả cho đến bây giờ:-j
  4. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Ít ra lính Mỹ hấp diêm còn bị xét xử, lính Nga sô hấp diêm hay thảm sát thì huy chuơng danh dự của đang? và nhà nước đầy ngực =)), mà bạn cũng nên xem lại cái WOT ấy đi, xem lại xem nó của quốc gia nào nhé ;))
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
  6. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Maxttien!
    Bài báo hay tuyệt! Bản thân mình rât thích hai quyển sách "chiến tranh tiền tệ" và "lời thú tội của một sát thủ kinh tế". Tuy nhiên độ chính xác của nó cần phải xem lại, các dẫn chứng trong hai quyển sách đó tương đối mơ hồ, chủ yếu dựa vào quan điểm cá nhân, các ý kiến, lí thuyết giải thích các sự kiện lịch sử. Nếu ai đã đọc quyển "chiến tranh tiền tệ" thì khi đọc bài báo này sẽ để ý lí do Gà chết là vì "đồng đi na vàng". Theo "chiến tranh tiền tệ", mỹ đã cố hủy diệt "bản vị vàng", Bất cứ nước nào co ý định lập lại nó đều phải bị tiêu tiệt tận gốc, đơn giản là sát đam, gà và có thể sẽ là Iran. Cũng theo quyển sách này thì Diệt Bản vị vàng là vấn đề một mất một còn với những chùm Tư bản tài chính thế giới.
    Vấn đề bài báo nói về nga, mình không thấy đúng mà cũng chẳng thấy sai, đó cũng là một ý kiến từ "mùa xuân ả rập" áp dụng cho nga. Tuy nhiên có vẻ không thực sự hợp lí. Cứ chờ xem
    Hi vọng bác Maxttieng sẽ lùng sục được nhiều bài báo hay như thế này hơn nữa
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Cháu To lai đã zốt nát mà cứ còi to, cùng phường na mát tất =)), bi giờ cứng cả họng ngậm mồm rồi đấy =))> Bài báo vớ vẩn thật, 1 thằng chiên gia thất nghiệp nghiện rượu muốn câu view đây mà, lại còn nhắc lại cái xác chết Nga Sô nữa chứ =)) thế giới mà chúng ta đang sống ko có cái chữ "NẾU" nhá =))
  8. nguyentnut

    nguyentnut Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    30
    CÁi người mà bạn trẻ chê là "1 thằng chiên gia thất nghiệp nghiện rượu muốn câu view" khi mình tra tên của ông ấy trên google thì hình như bạn trẻ hơi nhầm
    Chắc bạn trẻ là chuyên gia về kinh tế nổi tiếng nên mới dám chê ông ấy như vậy
    Thật là vinh hạnh cho đất nước nào có một chiên gia như bạn =))
  9. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    chào bạn S.O.G!
    Bài báo đó đơn giản chỉ là phỏng vấn một tác giả của một cuốn sách nổi tiếng thế giới, ông ta cũng có thâm niên lâu năm làm việc cho chính quyền mỹ và cũng có thể ông ta hiện đang nghiện rượu (cái này mình chưa kiểm chứng được). Nó đúng hay sai cũng chẳng quan trọng mấy, đơn giản đó chỉ là quan điểm được nêu ra nhằm lí giải cho một vài vấn đề trọng quá khứ và hiện tại. Những ý kiến của ông ta cũng có nhiều thứ để anh em mình tham khảo.
    Nếu bài báo không có tác dụng gì chắc bạn Maxttien sẽ không post lên cho anh em mình xem đâu?
  10. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Vậy chính xác thì bây giờ lão ta đang làm cái gì ! vẫn lang thang trước cổng nhà trắng rồi lôi mấy cái kịch bản phim âm ưu cũ rích ra để bán sách viết báo à !!! =)) xưa như quả đất, được cái còn tiện đá đểu cái xác chết Nga sô

Chia sẻ trang này