1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THN

    THN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    29
    Cái sai tai hại chứ chuyện thường gì, chỉ làm thêm xôi xục thêm cái đầu nóng của người dân với chính quyền với lãnh đạo thôi. Nhiều khi họ chưởi nhiều cái cũng đúng chứ chả sai.
  2. matcua

    matcua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    22
    Cụ nói vậy là lại bị tay @macay3 vào xử ngay đấy. Em nói về Vịt Tần sẽ còn sống lâu vì có lợi cho cả Huê Cầy và Việt mà tay đó khóa luôn đến cuối tháng 7. Tức điên ruột, nêu ý kiến nó éo thèm trả lời. Tay này cũng thói hách dịch nên cụ cẩn thận.
    Lenam098 thích bài này.
  3. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Sự nguy hiểm ADIZ dưới đáy biển của TQ, Tàu ngầm Virginia vừa ra khỏi cảng đã bị TQ phát hiện cách 1000km


    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...t-mat-861-duoi-day-bien-dong-3311145/?paged=3

    Như vậy Kilo thì TQ phát hiện ngay khi còn neo đậu ở cảng ấy chứ
    --- Gộp bài viết: 14/06/2016, Bài cũ từ: 14/06/2016 ---
    Trên trời thì có Bắc Đẩu, KJ-2000, J-11D/16, Su-30MKK2 chiếm ưu thế trên không, JH-7A tác chiến điện tử, mặt đất, hải đảo thì có HQ-9, radar OTH, mặt biển có các tàu chiến hiện đại, phòng không hạm, đối hạm cực mạnh như Type 052C/D/054A, dưới mặt biển thì có hệ thống 861 (tương tự SOSUS của Mỹ), các tàu ngầm hạt nhân, AIP, diezel tấn công như Type 039A/G/93 rồi săn ngầm Type 056A trên mặt biển, máy bay săn ngầm GX-6....kết hợp tạo thành mạng lưới ADIZ cả trên lẫn dưới mặt biển Nam Trung Hoa

    Một khi khai chiến TQ chắc chắn ko thể thua
  4. Alalala

    Alalala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    75
    Su 30 mất tích, hi vọng điều tốt lành đến với phi công
  5. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    @ Thế thì cụ tư vấn cho các cụ trên này thành lập Vệ binh cuốc ja lĩnh lương bằng bánh mì gấp đi thôi. Số lượng phải đông đông vào.
    Kể luôn cái vụ Mao Hoàng đế dụ văn tuyển tập mini nhầm này nữa thì nhục không còn gì để nói.
    Riêng chửi thì em chả chửi nhé, trình văng bậy của em và cụ sao bằng các quan chức nhà ta được.
    --- Gộp bài viết: 14/06/2016, Bài cũ từ: 14/06/2016 ---
    SU30MK2V nhé, phen này cả khí tài hiện đại cũng rụng tuốt, các cụ khỏi chém gió quan tài bay SU22 già cỗi hay SU30MKI của Ấn Nhợn bảo quản như sít nữa nhé
    Nghe nói phi công mất tích là Trung Đoàn trưởng, sĩ quan dày kinh nghiệm, mất mát lớn quá.
  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Tỉ lệ tai nạn dòng Su-30 trong không quân các nước hiện nay đang tăng, tuy nhiên điều lạ là Su-30MKK, phiên bản Su-30 đầu tiên được xuất khẩu hầu như ko xảy ra sự cố đáng tiếc nào ! vậy hãy tìm hiểu xem Su-30MKK là phiên bản như thế nào !

    Tìm hiểu sơ lược Su-30MKK, dòng Su-30 có độ bền cao nhất

    Tiêm kích Su-30
    Tiêm kích Su-30 của Trung Quốc có tên chính xác là Su-30 MKK một biến thể của Su-30MK. Hiện không quân Trung Quốc có 76 chiếc Su-30MKK mua từ Nga và nó được đánh giá là cò sức mạnh không hề thua kém các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4.

    [​IMG]

    Một chiếc Su-30MKK của không quân Trung Quốc

    Về thiết kế: Su-30MKK không có nhiều khác biệt so với Su-30 của Không quân Nga, là mẫu máy bay tiêm kích 2 chỗ ngồi. Tuy nhiên so với phiển bản gốc thì Su-30MKK của Trung Quốc sử dụng nhiều vật liệu composite hơn để giảm trọng lượng. Vật liệu hợp kim nhôm cũng được sử dụng nhiều hơn trên Su-30MKK. Ngoài ra, trọng lượng khi cất cánh và bánh đáp trước cũng như các hạn chế khác của Su-30MKK đã được Trung Quốc khắc phục và họ đưa vào nó hệ thống của riêng mình.
    Chính sự yêu cầu rất cao từ ngoại hình đến các thiết bị bên trong mà Su-30MKK trở thành mẫu máy bay tiêm kích đánh chặn hạng nặng hiện đại, thậm chí vượt trội so với tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ. Máy bay được trang bị hệ thống quản lý thông tin C3-TKS-2 có khả năng kiểm soát và chỉ huy đồng thời lên đến 15 máy bay tạo nên một mạng lưới liên lạc giữa các máy bay.

    [​IMG]

    Với độ bền vật lý, khung thân có tuổi thọ hoạt động cao, Su-30MKK được TQ cử đi dự rất nhiều lần ở nước ngoài, kể cả nước thiết kế nó là Nga. Theo các chuyên gia quốc tế và Nga, phiên bản SU-30MKK mà Nga bán cho Trung Quốc là phiên bản đặc biệt được chế tạo theo yêu cầu của quân đội Trung Quốc. Nhìn vẻ bề ngoài, chúng giống như các chiến đấu cơ mà Nga đã bán cho Ấn Độ, Việt Nam và một số quốc gia khác nhưng bên trong chúng lại mang các đặc điểm khác mà chỉ nhà chế tạo và khách hàng mới biết được sự thật.

    Các chiến đấu cơ SU-30MKK được Nga bàn giao cho đối tác Trung Quốc vào những năm 2000 và hiện nay chúng hoạt động vẫn rất ổn định. SU-30KK được chế tạo dựa trên nền tảng của các chiến đấu cơ SU-27.

    Su-30MKK còn được trang bị hệ thống chiến tranh điện tử hiện đại nhất của Nga hiện nay. Hệ thống này có phạm vi hoạt động lên đến 200km được sử dụng để dẫn đường cho tên lửa chống radar Kh-31P. Ngoài ra, Su-30MKK còn được trang bị hệ thống phụ trợ SUV-VEP để điều khiển tên lửa không đối không. Su-30MKK được trang bị 2 động cơ phản lực AL-31F cung cấp lực đẩy 123kN/chiếc có đốt lần 2. Hệ thống động cơ này cung cấp tốc độ tối đa gấp 2 lần vận tốc âm thanh (2.100km/h), tầm bay đạt 3.000km, trần bay 17,3km. Về hỏa lực, Su-30MKK trang bị một khẩu pháo 1 nòng cỡ 30mm GSh-301 trong thân với 150 viên đạn dùng cho không chiến tầm cực gần. Trên thân và cánh bố trí 12 giá treo mang tổng cộng 8 tấn vũ khí, chủ yếu dùng cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu trên không và mặt đất.
    Tình thế không đối không, Su-30MKK mang được 6 tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường bằng radar chủ động R-77 (tầm bắn 40-80km) và 4 tên lửa đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại R-73E (tầm bắn 20km).

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đối với nhiệm vụ tấn công mặt đất, Su-30MKK mang được tên lửa không đối đất lắp đầu tự dẫn quang – truyền hình Kh-29T (tầm bắn 10km), Kh-59ME (tầm bắn 114km) và bom có điều khiển KAB-500/1500Kr, bom thông thường, rocket.

    [​IMG]
    Su-30MKK2 (phiên bản hải quân của Su-30MKK) đang được nâng cấp để sử dụng PL-12

    Theo tạp chí Military Parade, để cạnh tranh với tiêm kích Su-30MKI (phiên bản Su-30 xuất khẩu mạnh nhất), Không quân Trung Quốc đang thay thế hệ thống ngắm mục tiêu radar tích hợp RLPK-27VE bằng hệ thống radar mạng pha quét điện tử bị động tối tân. Trong tương lai Su-30MKK/MKK2 sẽ sử dụng được cả PL-12/15 và ECM do TQ sản xuất
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.734
    Đã được thích:
    8.589
    BIỂN ĐÔNG TRONG NHỮNG CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC

    hoanghoa00thanhvu19900 thích bài này.
  8. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Phi đội Su-30MK2V tê liệt

    Tướng Tuấn: Đình chỉ bay huấn luyện toàn bộ máy bay Su-30MK2

    http://soha.vn/tuong-tuan-dinh-chi-bay-huan-luyen-toan-bo-may-bay-su-30mk2-20160614163115707.htm
    --- Gộp bài viết: 15/06/2016, Bài cũ từ: 15/06/2016 ---
    Theo ghi nhận, tính đến thời điểm hiện tại đã có 7 vụ tai nạn liên quan đến các phiên bản máy bay tiêm kích Su-30, trong đó phần lớn thuộc về Không quân Ấn Độ. Su-30 của Trung Quốc không hề có sự cố nào đáng kể

    http://soha.vn/da-co-bao-nhieu-vu-tai-nan-xay-ra-voi-tiem-kich-su-30-2016061411044987.htm
  9. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
    Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-TQ: Bắc Kinh dính vố đau ngay trên sân nhà
    Đức Huy | 15/06/2016 07:10

    6
    [​IMG]


    Đoàn Trung Quốc do Ngoại trưởng Vương Nghị dẫn đầu. Ảnh: SCMP


    Theo Channel News Asia, tuyên bố chung của phía ASEAN có thể nói đã dội một gáo nước lạnh lên toan tính của nước chủ nhà Trung Quốc tại hội nghị lần này.
    Trong tuyên bố chung của mình, Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á khẳng định họ "quan ngại sâu sắc" trước các diễn biến gần đây trên Biển Đông, một lời chỉ trích nhắm thẳng vào các hành vi gây hấn của Trung Quốc trên vùng biển này.

    "Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với những diễn biến gần đây, những diễn biến này đã làm xói mòn lòng tin, sự tín nhiệm, gia tăng căng thẳng, và có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình, an ninh, và ổn định trên Biển Đông" - tuyên bố nêu rõ.

    Hãng tin Channel News Asia đã gọi đây là một "cái tát thẳng vào mặt" Bắc Kinh ngay trên sân nhà, nơi Ngoại trưởng Vương Nghị tiếp đón lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước ASEAN, trong đó có Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam.

    [​IMG]
    Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

    Tuyên bố của phía ASEAN cũng nhắc đến một "cuộc đối thoại thẳng thắn với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị", và nhấn mạnh sự nguy hiểm của các hành động xây dựng trái phép mà Bắc Kinh đã và đang tiến hành trên Biển Đông.

    "Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự và kiềm chế trong tất cả các hoạt động, trong đó có cải tạo đất, một yếu tố có thể gia tăng căng thẳng trên Biển Đông.

    Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do đi lại bằng đường thủy và đường không trên Biển Đông, chiếu theo các quy tắc được luật pháp quốc tế công nhận, trong đó có Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) 1982" - tuyên bố cho biết.

    Đại diện Ngoại giao các nước ASEAN tiến tới tuyên bố này trong bối cảnh các nước trong khu vực đang nóng lòng chờ đợi phán quyết chính thức của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ kiện giữa Trung Quốc và Philippines.

    Như một cách đáp trả việc Trung Quốc khẳng định sẽ không công nhận phán quyết nói trên, Ngoại trưởng các nước ASEAN tuyên bố họ "tôn trọng tuyệt đối các thủ tục pháp lý cũng như các tiến trình ngoại giao, thay vì biện pháp đe dọa sử dụng hay sử dụng vũ lực".

    Phó giáo sư quan hệ quốc tế và khoa học chính trị Richard Javad Heydarian, thuộc Đại học De La Salle (Philippines) nhận định, có thể coi tuyên bố chung của ASEAN như một động thái thể hiện sự ủng hộ của khối này với Manila.

    "Có thể thấy rõ, các biện pháp nhằm chia rẽ khu vực, cũng như loại bỏ vấn đề Biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự của Trung Quốc tại hội nghị lần này đã không phát huy tác dụng" - ông Heydarian nhấn mạnh.
    hoanghoa00 thích bài này.
  10. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    503
    Diễn hài kịch, bị TQ nó nắm thóp cả đám rồi

    Bản tuyên bố chung đoản mệnh về Biển Đông của ASEAN

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...doan-menh-ve-bien-dong-cua-asean-3420159.html

    Thế nhưng chỉ vài giờ sau đó, Malaysia cho hay Ban thư ký ASEAN đã quyết định rút lại bản tuyên bố. "Chúng tôi phải rút lại bản tuyên bố đã phát cho giới truyền thông, vì cần phải có những sửa đổi khẩn cấp", người phát ngôn bộ ngoại giao Malaysia nói. Người này giải thích rằng Ban thư ký ban đầu nhất trí công bố bản tuyên bố chung, nhưng sau đó thông báo với phía Malaysia là nó cần phải được thu hồi.
    Lenam098 thích bài này.

Chia sẻ trang này