1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ứng cử viên thay thế mig-21 và su-22m4 nhà ta

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    ây da, bác này bậy rùi........ thay thế cả 2 cái mà............... mig và su
  2. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Bản thân em cũng rất ủng hộ Mig-29 nhưng thấy dạo này Mig-29 bị chê nhiều quá, còn trả lại nữa ( nghe đâu nhà máy sản xuất máy bay của Mig ko còn có thể sản xuất Mig-29 đại trà nữa mà những hàng đặt mua Mig-29 bị nghi là dùng Mig-29 trong PK-KQ của Nga cũ, hàng secondhand mông má lên cho mớid để bán, Miến điện nhận 20 Mig-29 trị giá hợp đồng 570 M$, ngoài ra các nước khác đếu ngán ngẩm con này, chi phí bảo trì cũng co vấn đề, hàng phụ tùng thì rất khó đặt, phải chờ lâu )
  3. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Em mạnh dạn ứng cử :D

    [​IMG]
  4. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Con này thì không nên trông chờ. Nó mà tốt Ấn đã chẳng tổ chức đấu thầu kỷ lục đợt vừa rồi. Ấn có truyền thống nổ rất to. Như quả con tăng Ajun cũng vậy, cuối cùng vẫn là mua thêm T90S. Vấn đề ở đây là Ấn nghiên cứu rất lâu để có thể thành sản phẩm. Việc kéo dài thời gian làm cho công nghệ trở nên lỗi thời. Hàng loạt bản vá được cung cấp, khiến cho sản phẩm thiếu đồng bộ, manh múm.
    Con máy bay này, thiết kế lỗi thời, chúng ta không nên mua. Bản thân Ấn Độ họ cũng chưa quyết định sẽ mua nhiều. Nếu mua thay Mig 21, tốt nhất cứ mua hàng second hand Su27 của Nga, lúc nào có tiền sẽ mua đồ xịn thay thế. Nếu mua con Ấn Độ, thì thà mua 2nd hand mấy con Mirage 2000 của Pháp còn ngon hơn nhiều
  5. MichaelGhost

    MichaelGhost Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    142
    Her her thế thì em phải xin lỗi bác 1 cái goài [r23)][r23)]
  6. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Em này thì khác qué gì mirage 2000 nhái hả bác. Vote 1 phiếu cho Mirage 2000-5 mua cũ lại của bọn Pháp thêm tí phụ tùng ngon chán[:D]
  7. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Tiêu đề topic là thay Mig-21 với Su-22 mà :|

    Mig-35 mua cũng mua vài cái 1 lần chứ thay ngay 1 lúc cả trăm cái thì quá bằng thằng Ấn rồi
  8. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Cái tóp pic cũ đâu mất rồi nhỉ.
    Em thấy cứ thay hết bằng Sxxxx+++ các loại là xong. Chỉ cần 40 em Su 30 về hết và mua thêm Sxxx+++ các loại là ổn thôi mà.
  9. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    nước ta tuy còn khó khăn kinh tế, nên tôi kiến nghị nên thay = F-15/16 2 loại chiến đấu cơ hùng mạnh đã thống lĩnh nhiều vùng trời diệt hàng đống máy bay địch quân trong đó có nhiều loại MIG J ....etc mà trung khựa hiện đang sử dụng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    F-15 [r23)]
    Thành tích


    Tới năm 2005, F-15 thuộc mọi lực lượng không quân đã có thành tích tiêu diệt 104 trên 0 trong các trận không chiến (như được xác nhận bởi các bên sử dụng nó,[cần dẫn nguồn] ngoại trừ trường hợp một chiếc F-15J của Nhật Bản bắn rơi một chiếc F-15J khác năm 1995 vì một tên lửa AIM-9 Sidewinder hoạt động không chuẩn xác trong một cuộc huấn luyện không chiến sử dụng đạn thật).[4][5] Tới thời điểm đó, các phiên bản giành ưu thế trên không của F-15 (các phiên bản F-15A/B/C/D) của Hoa Kỳ và Israel chưa từng bị đối thủ nào bắn hạ. Hơn một nửa những chiến công của F-15 thuộc các phi công Không quân Israel. Chiến công đầu tiên của F-15 thuộc phi công xuất sắc người Israel Moshe Melnik năm 1979. [cần dẫn nguồn] Năm 1979–81 trong những cuộc tranh chấp biên giới giữa Israel và Liban, những chiếc F-15A đã bắn hạ 13 chiếc MiG-21 "Fishbeds" và 2 chiếc MiG-25 "Foxbats" của Syria, hai chiếc sau là đối thủ thiết kế của F-15. Trong cuộc Chiến tranh Liban năm 1982, những chiếc F-15 của Israel đã bắn hạ 40 chiếc máy bay phản lực của Syria (23 MiG-21 "Fishbeds" và 17 MiG-23 "Floggers") và một máy bay trực thăng Gazelle SA.342L của Syria.
    Các phi công F-15C của Không quân Hoàng gia Ả Rập Saudi đã bắn hạ hai chiếc F-4E Phantom II thuộc Không quân Iran trong cuộc tranh chấp biên giới tháng 6 năm 1984, và bắn hạ hai chiếc Mirage F1 của Iraq trong Chiến tranh Vùng Vịnh.[cần dẫn nguồn]
    Theo Không quân Mỹ, những chếc F-15C của họ đã có 34 chiến thắng được xác nhận trước những chiếc máy bay của Iraq trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, chủ yếu bằng tên lửa: 5 chiếc MiG-29 "Fulcrums," 2 chiếc MiG-25 "Foxbats," 8 chiếc MiG-23 "Floggers," 2 chiếc MiG-21 "Fishbeds," 2 chiếc Su-25 "Frogfoots", 4 chiếc Su-22 "Fitters", 1 chiếc Su-7, 6 chiếc Mirage F1, 1 chiếc máy bay vận tải Il-76, 1 chiếc Pilatus PC-9 huấn luyện, và 2 chiếc trực thăng Mi-8. Sau khi đã giành được ưu thế trên không sau ba ngày đầu chiến đấu, nhiều chiến công sau này diễn ra trước những chiếc máy bay được cho là đang bỏ chạy sang Iran, chứ không phải cất cánh để tham chiến với các máy bay Mỹ. Chiếc F-15C một chỗ ngồi đã được dùng để giành ưu thế trên không, còn chiếc F-15E được sử dụng nhiều vào những cuộc tấn công không đối đất. Một chiếc F-15E đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của Iraq đang sử dụng một quả bom dẫn đường laser. F-15E hai lần bị bắn hạ vì hỏa lực mặt đất trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.[6] >:D:D:D<

    Một vài F-15C của Không quân Mỹ cũng đã bắn hạ bốn chiếc MiG-29 của Nam Tư trong Chiến dịch Lực lượng Đồng minh can thiệp vào Kosovo của NATO năm 1999. :eek::eek: incredible

    Diệt vệ tinh

    [​IMG]


    Từ tháng 1 năm 1984 tới tháng 9 năm 1986, một chiếc F-15A đã được dùng làm bệ phóng cho năm tên lửa ASM-135 ASAT. Chiếc F-15A đạt tốc độ Mach 1.22, 3.8 g góc lên 65° và phóng tên lửa ASAT ở độ cao 38.100 feet (11.6 km). Máy tính của F-15A được nâng cấp để điều khiển vọt lên và phóng tên lửa. Chuyến bay thử nghiệm thứ ba có mục tiêu là một vệ tinh viễn thông đã ngừng hoạt động ở quỹ đạo 345 dặm (555 km), và đã tiêu diệt thành công bằng năng lượng động lực vuông góc. Viên phi công, Thiếu tá Wilbert D. "Doug" Pearson thuộc Không lực Hoa Kỳ, đã trở thành phi công duy nhất tiêu diệt một vệ tinh :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
  10. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

    Thằng ngu này im mồm! Biết gì mà nói!

Chia sẻ trang này