1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái trực thăng bị rơi trong vụ Bin Laden là loại gì vậy ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nxt.ptc, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb_aaal

    huyphuc1981_nb_aaal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    Obama cho các bác liệt não miọt bài học rồi nhá. Tất cả các hình dưới đây đã được chứng thực là giả. Bin Đen nhuộm râu lâu rồi









    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng đã được chú thích, chỉ là chụp ảnh lấy le.

  2. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    đúng là chó khựa, nó đang ép Pakistan cho nó xem xác máy bai Mỹ.
  3. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Tôi vẫn thấy lạ là tại sao rớt máy bay mà không ai thiệt mạng??? Ít nhất thì cũng phải có người lái chết chứ. Bị bắn gần và trong đêm thế này thì nhảy ra ngoài thế nào cho kịp.
  4. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    140
    Vụ Sơn Tây máy bay Mỹ cũng rớt và không ai chết chỉ bị thương 1 người. Với lại ai dám khẳng định máy bay này rơi do trúng đạn? Và nếu trực thăng khi nó ở sát mặt đất thì trúng đạn có rơi cũng chưa chắc chết, có phải trúng phát đạn là thành quả cầu lửa trên trời đâu mà?
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  6. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Xác trực thăng diệt bin Laden sẽ có mặt ở Trung Quốc?
    Cập nhật lúc :11:31 PM, 11/05/2011
    Một nghị sĩ cấp cao đã nói rõ rằng mối quan hệ Pakistan - Trung Quốc là một lý do quan trọng để mất lòng tin vào Islamabad.


    [​IMG]
    Nghị sĩ Dana Rohrabacher là người thường xuyên phê phán Trung Quốc về vấn đề dân chủ và nhân quyền. ​

    [​IMG]
    Xác trực thăng bí ẩn trong chiến dịch tiêu diệt bin Laden. Một bức thư đề ngày 9/5 vừa qua của văn phòng Hạ nghị sỹ Cộng hòa Dana Rohrabacher, Chủ tịch tiểu ban đối ngoại hạ viện về giám sát và điều tra gửi các nghị sỹ đã nêu rõ: "Năm 1998, quân đội Pakistan và cơ quan tình báo của nước này đã giúp đỡ chuyển cho phía Trung Quốc một quả tên lửa đạn đạo Tomahawk chưa nổ của Mỹ do Taliban thu hồi. Người Trung Quốc đã "mổ xẻ" và phân tích các bộ phận của tên lửa, cho phép họ tìm hiểu các điểm yếu nó và tìm cách đánh bại khả năng của tên lửa này.”

    Bức thư trên còn có đoạn: "Phải chăng Pakistan đang tìm cách chuyển những bí mật của chiếc trực thăng thuộc lực lượng đặc nhiệm của chúng ta cho Trung Quốc?”

    Pakistan phải ngay lập tức trao trả những mảnh vỡ để tránh ảnh hưởng đến bí mật quân sự của Mỹ. Nếu không làm ngay bây giờ thì rất có thể là, với lịch sử của Pakistan, những mảnh vỡ đó sẽ tìm đến tay của Trung Quốc, xây dựng và đánh cắp các công nghệ quốc phòng cần thiết nhằm thách thức quân sự của Mỹ".

    Bức thư được gửi đi vào thời điểm rất tế nhị, khi trên 100 quan chức Trung Quốc đang có mặt tại Washington để dự Đối thoại chiến lược và kinh tế song phương lần thứ 3 do Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Ngân khố Timothy Geithner chủ trì.

    Ngày 5/5 vừa qua, Rohrabacher đã giới thiệu một dự luật để hoàn toàn cắt viện trợ của Mỹ cho Pakistan. Tính đến hôm nay, dự luật đó vẫn không có đồng tài trợ.

    Dự luật của ông Rohrabachers có thể sẽ không bao giờ được thông qua nhưng sự tức giận của ông đối với cách giải quyết vấn đề hạt nhân và công nghệ quốc phòng của Pakistan, bao gồm cả việc phổ biến công nghệ hạt nhân thông qua mạng lưới của nhà khoa học người Pakistan, tiến sỹ A. Q. Khan, ngày càng bị Quốc hội Mỹ coi là những bằng chứng cho thấy việc nghi ngờ Pakistan che giấu cho bin Laden không phải là vụ việc đơn lẻ.

    Chiếc trực thăng bí ẩn trong chiến dịch tiêu diệt bin Laden
    Theo tờ Corriere della Sera (Italy), đơn vị đặc nhiệm SEAL thường dùng các trực thăng MH-60 (một biến thể của trực thăng Black Hawk). Nhưng các chuyên gia máy bay và những người hiếu kỳ nghi ngờ việc lần này biệt đội SEAL bay đến nơi hành động bằng các trực thăng này.

    Được biết, trước khi hạ cánh 1 trong 4 trực thăng đã bị trục trặc kỹ thuật. Phi công đã buộc phải hạ cánh, nhưng sau đó máy bay không thể cất cánh. Vì thế, đặc nhiệm Mỹ đã quyết định phá nổ chiếc trực thăng hỏng.

    Ngoài ra, một số chi tiết nhìn thấy trên các bức ảnh không hề phù hợp với bất kỳ loại trực thăng được biết nào, các chuyên gia khẳng định. Cụ thể, đó là phần đuôi - ở đây cánh đuôi ngang hoàn toàn khác và có một kết cấu có lẽ là để triệt âm. Các chuyên gia cũng lưu ý đến màu sơn đen hơn của các mảnh xác. Đây có thể là loại sơn chống radar đặc biệt.

    Dẫu sao thì cũng thể giải thích cách nào khác cho chuyện vì sao các radar của Pakistan đã không thể phát hiện các trực thăng lạ trên lãnh thổ của mình. Cả quân đội lẫn chính quyền Pakistan đều không được báo trước về chiến dịch của Mỹ.
  7. SprayBoom

    SprayBoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Xưa Mỹ để Bin Laden sống để còn có cớ đánh chiếm Afganistan, giờ mọi việc đã xong thì xử luôn con cờ ko còn giá trị để tăng uy tín với dân chúng.
  8. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Khựa nó thích xem xác cái trực thăng thì tốt nhất là cứ cho nó xem.
    Ngày trước nó xem xác F117, cộng với xem ảnh F22 để nó chế ra cái J-20: xịn nhất trong các máy bay lởm.
    Biết đâu xem xong xác cái kia Khựa lại chả làm ra cái gì đó như thế.
  9. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    tôi không nghĩ cái J-20 sao chép f-117 đâu
    nó là một sản phẩm cắt dán
  10. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ngọi gì nữa nó chỉ cop cái công nghệ tàng hình của f 117 thôi
    đầu f22 duôi t50 cái này bàn nát ra rồi còn gì nữa :-"

Chia sẻ trang này