1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Quân nổi dậy đã tiến tới thị trấn quê nhà của Muammar Gaddafi
    Lự lượng cách mạng đang tiến về phía tây dọc theo tuyến đường ven biển, họ đã thu được nhiều thị trấn và hầu như không gặp phải sự kháng cự nào, họ tiến tới SirteT
    • [​IMG]

    Một binh người nổi dậy người Lybia ngồi trong chiếc xe của anh ta cùng với lực lượng nổi dậy tiến về thị trấn Sirte, quê nhà của Muammar Gaddafi sau khi thu lại các vùng đất bị mất trước đó. Ảnh : Aris Messinis/AFP/Getty Images

    Quân cách mạng đã tiến được 150 dặm về phía tây dọc theo tuyến đường duyên hải, họ thu giữ nhiều thị trấn và hầu như không gặp phải sự kháng cự nào như những cảnh tàn phá từ phía quân đội và dân quân trung thành với Muammar Gaddafi ở Ajdabiya vào ngày thứ bảy.
    Một bác sỹ điều trị cho những thương binh của chính phủ mô tả hàng trăm người người chết và bị thương, cảnh tượng khủng khiếp và tinh thần của họ sụp đổ.
    Hôm nay quân cách mạng đã thu lại thị trấn dầu mỏ Brega, Ras Lanuf và Ben Jawad, và họ đang tiếp tục tiến theo con đường qua sa mạc tới Sirte cách đó 95 dặm
    Hai vụ nỏ lớn được nghe thấy buổi tối ở gần Sirte, nơi đánh dấu biên giới giữa phía đông và phía tây Lybia
    Vị trí đó chưa được xác định nhưng người dân địa phương cho biết một vị trí quân đội trong thành phố bị ném bom vào tối thứ bảy- là một trong những mục tiêu mà liên quân tấn công trên khắp đất nước.
    Một số lượng lớn những người đàn ông có vũ trang trên đường phố và những khẩu hiệu trung thành với Gaddafi trên đường phố Tripoli
    Đi về phía đông của thủ đo, chiến tranh cảm thấy gần hơn. Phía nam Tripoli, những chiếc xe kéo xe tank và bọc thép thu hút sự chú ý của một đám đông. Các xe của quân đội di chuyển về phía tây dọc theo con đường chính gồm những chiếc xe tank hạng nặng sản xuất ở Liên Xô T-72s nhưng không có dấu hiệu của cuộc di chuyển quy mô lớn.
    Khắp nơi mọi người xếp hàng tại các trạm xăn, đoàn xe kéo dài với hàng trăm chiếc nối đuôi nhau trên đường. Tại một điểm chờ đợi, đoàn người có vẻ giảm đi sau khi một chiếc tàu chở dầu phân phối nhưng cuối cùng mọi người lại thất vọng vì không có điện để vận hành máy bơm.
    Với vị trí chính trị quan trọng là quê nhà của Gaddafi , Sirte được xem là một vị trí phòng thủ quan trọng của ông ta cách Tripoli, nơi mà bây giờ chỉ cách vị trí của quân nổi dậy chỉ có 300km. Kiểm soát thị trấn dầu mỏ Brega và Ras Lanuf là một lợi lớn vì nó có thể mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho chính quyền nổi dậy nếu sản xuất và xuất khẩu. Quân nổi dậy di chuyển trên một con đường với những gì còn lại sau những đợt không tạc của liên quân và rút lui của kẻ thù. Những chiếc xe bọc thép, xe tank bị cháy đen được đẩy qua bên đường.
    Trong rút lui vội vã từ Ras Lanuf, lực lượng chính phủ bị bỏ lại súng ống, đạn dược của họ. Chúng bao gồm những thùng gỗ chứa tên lửa nhưng nhãn bên ngoài là “linh kiện xe ủi đất” được sản xuất tại BTT . Tại Bin Jawad, các cư dân cho biết một vài tòa nhà bị ảnh hưởng bởi một cuộc không kích. Các phiến quân bắt buộc các tay súng của Gaddafi vào xe buýt và đưa về Benghazi.
    Các nhân chứng phía bên chính phủ mô tả sự tàn phá của bom đạn đối với lực lượng của mình.
    Một bác sĩ điều trị cho các thương binh của chính phủ mô tả từ Ajdabiya và đường rút quân từ Benghaz về có hàng trăm thương vong, tinh thần suy giảm và nhiều binh sĩ đã giả bộ bị thương để thoát khỏi các trận chiến.
    Một bác sĩ tên Abdullah người được chính phủ Gaddafi điều đến 2 tuần trước đây trả lời qua điện thoại. Hôm nay ông ta thấy mình dáng đứng trong dòng quân nổi dậy.
    Ông ta nói : “Những ngày đầu tiên, lực lượng của Gaddafi có tinh thần rất cao và họ đến với số lượng lớn, hàng ngàn. Có những người lính quân đội và sau đó các tình nguyện viên trong lực lượng dân quân.”
    “Họ đã chiến đấu với phiến quân, không có vấn đề, và chiến thắng Nhưng sau đó tới đợt không kích liên quân.. Những ngày đầu tiên chúng tôi đã có 56 người bị thương nghiêm trọng. Chỉ huy bị mất tay, lính bị thương rất nhiều bởi các mảnh bom những ngày sau đó.
    Abdullah cho biết tất cả những người bị thương đều ở bên phía Gaddafi với 2/3 là những người bị thương trong những đợt không kích của liên quân ở Ajdabiya nơi diển ra những trận đánh giữa quân chính phủ và quân nổi dậy.
    Các bác sĩ cho biết họ không hiểu vì sao lại thấy được nhiều binh sĩ thiệt mạng từ các đợt không kích như vậy? Vì hầu hết các cơ quan đã lấy những binh sĩ thiệt mạng ở chiến trường về để chôn cất . ( Cố tình lấy xác chết ở đâu đó về)
    “Các binh sĩ đã đến bệnh viện nói với tôi có 150 người chết ngay ngày đầu tiên của cuộc không kích. Nhưng sau đó số lượng ít hơn do họ đã che giấu.”
    “Từ đó có một ảnh hưởng lớn đến tinh thần của họ. Họ nói: Họ có thể chống lại các phiến quân nhưng không phải là máy bay. Trong những ngày gần đây, nhiều người trong số các binh sĩ đã cố gắng tìm lý do để ở lại. Mười đến 20 ngày đến bệnh viện giả vờ họ đã bị thương, yêu cầu cho một giấy chứng nhận y tế, họ không có bất kỳ chấn thương thể chất, nhưng tôi đã cho nó [Giấy chứng nhận a] cho họ.. "
    Abdullah hoài nghi về cáo buộc của phe nổi dậy là có lính đánh thuê người nước ngoài tham gia. Ông không nhìn thấy lính đánh thuê nào nhưng có thể có một số binh sĩ không phải là người Lybia.
    Ông nói rằng lực lượng của Gaddafi có hành động ngược đãi dân chúnh nhất là những người bị nghi ngờ đến từ những thành phố phía đông như Benghazi do quân cách mạng kiểm soát .
    Ông ta nói thêm: Có một trường hợp điều trị của dân thường. Một bệnh nhân đến đây, họ đã cố chạy khỏi Ajdabiya cùng với gia đình … quân của chính phủ đã bắn vào chân của ông ta.
    Một vài ý kiếm của dân thường là người đến bệnh viện với tình trạng xấu. Họ bị đánh đập Một số thành viên trong gia đình đã biến mất. Không biết ai đã giết họ?
    Lực lượng của G đã đến khách sạn El-Adeel, ở Ras Lanuf, nơi họ đã cướp trước khi bỏ chạy, nệm truyền hình, máy rút tiền còn được mở trong đại sảnh. Trên bức tường đi qua thị trấn họ phun sơm màu xanh lá cây với ba chữ "God, Gaddafi, Libya."
    Sirte nằm phía bên ngoài thành phố lớn Misrata, nơi vẫn được quân nổi dậy kiểm soát sau các nổ lực chiếm lại của quân trung thành với Gaddafi, nhưng sau đó đã bị dập tắt bởi những đợt không kích. Các lực lượng của chính phủ đã pháo kích vào thành phố cuối tuần qua, người dân cho biết cường độ đã giảm đáng kể từ một tuần trước đây. Sau 12 giờ bắn phá của liên quân 20 xe tank của Gaddafi đã bị tiêu diệt . Một người tên Sami đã nói với Reuter qua điện thoại rằng lực lượng của Gaddafi đã đánh nhau với phe nổi dậy ở Misrata. “Suốt một ngày dài chúng tôi nghe giao tranh ở khu vực đường Tripoli trung tâm thành phố. Chúng tôi nghe tiếng xe tank, pháo và súng trường được sử dụng.
    Misrata là chiến lũy phía tây của quân nổi dậy và bị chia cắt bởi quân đội của Gaddafi với phía đông.

    http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/27/libya-rebels-advance-gaddafi-home-town
  2. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thì xài Google dịch :D
  4. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Lực lượng quốc tế sẽ không trang bị vũ khí cho quân nổi dậy Libya


    Liên minh của lực lượng quốc tế - đang thực hiện chiến dịch quân sự tại Libya - sẽ không trang bị vũ khí cho quân nổi dậy đang chiến đấu với lực lượng của Đại tá Muammar al-Qaddafi, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox hôm 27/3 cho biết.

    Ông Fox cho hay, cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy trong cuộc chiến chống lại Qaddafi sẽ vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

    “Chúng tôi sẽ không trang bị vũ khí cho quân nổi dậy, chúng tôi cũng không có ý định trang bị vũ khí cho họ”, Fox nói với BBC từ cuộc họp của NATO tại Brussels, nơi liên minh quân sự đang xem xét chỉ huy các chiến dịch chống lại lãnh đạo Libya.

    Có một lệnh cấm vận vũ khí khắp quốc gia Bắc Phi này và “chúng tôi không chấp nhận trang bị vũ khí cho quân nổi dậy”, ông Fox tuyên bố.

    Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Anh được đưa ra sau khi tờ Sunday Times thông báo rằng, London và liên minh đang xem xét các kết hoạch trang bị vũ trang cho quân nổi dậy, nhằm đẩy nhanh chiến dịch đánh bại Qaddafi.

    Anh là một trong vài quốc gia tham gia can thiệp quân sự theo nghị quyết 1973 của Liên Hợp Quốc nhằm áp đặt vùng cấm bay và bảo vệ dân thường tại Libya.

    Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh, những tiến triển gần đây mà lực lượng nổi dậy Libya thực hiện dọc bờ biển cho thấy họ có thể đã kiểm soát được tiềm năng xuất khẩu dầu của đất nước.

    “Khi họ tiến tới bờ biển, đương nhiên, quân nổi dậy sẽ tăng cường kiểm soát các đầu ra của dầu mỏ Libya và nếu họ tiếp tục hướng tới Ras Lanuf từ Brega, điều đó có nghĩa là họ đã kiểm soát được xuất khẩu dầu của Libya”, ông Fox nói tiếp.

    Sau khi để tuột mất căn cứ tại miền đông thành phố Benghazi trước khi các cuộc không kích của liên minh phương Tây bắt đầu vào ngày 19/3, quân nổi dậy hiện đang nhanh chóng hướng về phía Tây.




    (Theo AFP)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vậy là rõ rồi nhé, liên minh tự do ko can dự vào nữa, vì đây là cuộc nội chiến dành tự do của nhân dân Lybi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    UAE cử máy bay chiến đấu tham gia chiến đấu tại Libya (hừm 1 con cẩu săn ko hơn ko kém, vì 1 thằng cho bơ sữa tận Châu Mỹ mà đi đánh vào chính đồng bào Ả Rập Bắc Phi chung sống với nhau hàng ngàn năm)


    Sáu máy bay chiến đấu F-16 của Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE), một đồng minh then chốt của Mỹ đã hạ cánh tại một căn cứ quân sự của Italia vào ngày 27/3/2011 trước khi chúng được triển khai đến Libya để giúp thực thi lệnh vùng cấm bay.
    Sáu máy bay có thể đã hạ cánh tại căn cứ Decimomannu trên đảo Sardinia sau khi một máy bay hậu cần cũng đến đó.

    UAE cho biết, ngày 24/3 họ đã chuyển đến sáu máy bay F-16 và sáu máy bay chiến đấu Mirage đến Libya để thực thi nhiệm vụ vùng cấm bay.

    “Lực lượng không quân UAE đã chuyển đến 6 máy bay F-16 và 6 máy bay Mirage để tham gia các cuộc tuần tra thực thi vùng cấm bay tại Libya”, Ngoại trưởng Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahayan nói.

    Tuần trước , một cựu chỉ huy không quân UAE cho biết UAE đã trì hoãn triển khai quân sự bởi vì bất đồng với phương Tây về tình trạng bất ổn ở Bahrain, quốc gia có cuộc nổi dậy của người Shiite chống lại gia đình hoàng gia người Sunni.

    Trước đó, ngày 25/3, quân đội Pháp cho biết hai máy chiến đấu Mirage đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của Qatar tại Libya, cùng với hai hai máy bay khác của Pháp.



    DT (Theo Defence News)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Libya: Phe đối lập tiến về thủ đô Tripoli ( Tiến về Tripoli ta quyét sạch giặc thù :x)


    Hôm qua (27/3), lực lượng nổi dậy ở Libya đã tiến về phía Đông sau khi tái chiếm thành phố chiến lược Ajdabiya và Brega, Ras Lanuf, Tobruk và Bayda. Quân đội chính phủ đã phải rút về miền Tây. Ở miền Tây, giao tranh diễn ra ác liệt tại thành phố Misurata.
    Cuối cùng NATO đã tiếp quản quyền chỉ huy đầy đủ chiến dịch quân sự tại Libya từ liên quân do Mỹ đứng đầu, tạo điều kiện cho khối đồng minh này tấn công lực lượng của lãnh đạo Qadhafi nếu họ đe dọa dân thường.

    Việc chuyển giao quyền chỉ huy chiến dịch diễn ra khi thủ đô Tripoli hứng chịu cuộc tấn công mà đài truyền hình quốc gia gọi là “hành động gây hấn của thực dân”.

    Nhiều tiếng nổ lớn xảy ra tại Sirte và thủ đô Tripoli. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ ở Sirte, đài truyền hình Libya xác nhận thành phố này đã nằm trong mục tiêu của các cuộc không kích.

    Các nhân chứng tại thủ đô cho biết, các cuộc tấn công đã nhằm tới khu vực hướng tới sân bay, cách bên ngoài thành phố khoảng 10km, cũng như khu vực lân cận Ain Zaza ở ngoại ô phía Đông.

    Trước đó, các phóng viên của hãng tin AFP đã chứng kiến cảnh nhiều gia đình sơ tán khỏi thị trấn này sau khi xảy ra các cuộc không kích của liên quân vào đêm hôm trước.

    Nhiều xe hơi chở phụ nữ và trẻ em tiến về phía Tripoli, cách phía Tây khoảng 360km. Họ buộc phải sơ tán do lo ngại các cuộc không kích của liên quân và sự phản công của lực lượng nổi dậy.

    Một người dân ở khu vực Sirte cho biết, thị trấn này đã phải hứng chịu các cuộc tấn công suốt từ đêm 26 và sáng 27/3. “Nơi đây đã trở thành quả cầu lửa”, người này cho biết. Hầu hết người dân đã phải sơ tán.

    Lực lượng nổi dậy cam kết, cuộc nổi dậy này sẽ không cản trở hoạt động sản xuất dầu mỏ tại các khu vực mà họ đang kiểm soát, và họ có kế hoạch bắt đầu xuất khẩu dầu mỏ “trong chưa đầy 1 tuần nữa”.

    “Chúng tôi có kế hoạch sản xuất khoảng 100.000 tới 130.000 thùng dầu mỗi ngày, chúng tôi có thể dễ dàng đạt mức 300.000 thùng/ngày”, Ali Tarhoni, đại diện lực lượng nổi dậy phụ trách về kinh tế, tài chính và dầu mỏ, phát biểu tại một cuộc họp báo.

    Trong khi đó, NATO đã tiếp quản quyền chỉ huy hoàn toàn chiến dịch quân sự tại Libya, nhưng các quan chức khối quân sự này tuyên bố thận trọng rằng việc chuyển giao sẽ diễn ra trong vòng 48 đến 72 giờ tới.

    Trước sự thúc ép của phương Tây, trong đó đáng chú ý là Mỹ và Italia, trong việc chỉ huy chiến dịch càng sớm càng tốt, các đại sứ của khối quân sự gồm 28 quốc gia thành viên này đã tán thành việc chuyển giao sau khi đánh bại được những lo ngại của Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

    “Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ dân thường và các khu vực đông dân cư bị thể chế của ông Qadhafi đe dọa tấn công. NATO sẽ thực hiện tất cả các nội dung trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc”, Tổng thư kí NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định.



    NM (Theo AFP)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Pháp đi đầu lập công :)) tấn công tới tấp hậu cần Gà fi

    Máy bay Pháp phá hủy kho đạn lớn của quân đội Libya

    Thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp cho hay, hôm qua (27/3), Không quân Pháp đã tấn công các xe thiết giáp của đại tá Muanmar Gaddafi và kho vũ khí của quân đội Libya.
    Tham gia cuộc không kích này có chiến đấu cơ Rafale và Mirage của Không quân Pháp cũng như chiến đấu cơ Rafale và cường kích cơ hoạt động trên tàu sân bay Super Étendard của Hải quân nước này.

    “Các máy bay đã không kích các xe thiết giáp và một kho vũ khí lớn tại các khu vực Mistara và Zintan”, Bộ Quốc phòng Pháp cho hay.

    Bộ Quốc phòng Pháp cũng cho biết, từ thứ Sáu (26/3), tham gia chiến dịch tại Libya có 6 máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 của Không quân Qatar. Chúng được bố trí cùng với 3 máy bay Mirage 2000-5 của Không quân Pháp. Máy bay Pháp và Qatar cùng thực hiện sứ mệnh đảm bảo vùng cấm bay trên bầu trời Libya.

    Trong 2 ngày trở lại đây, tại phía Bắc và phía Đông Libya diễn ra các trận giao tranh giữa quân phiến loạn có vũ trang và lực lượng chính phủ trung thành với lãnh đạo Libya ông Muanmar Gaddafi để giành quyền kiểm soát những thành phố trọng yếu trong đó có những cảng dầu quan trọng. Liên quân yểm trợ cho lực lượng phiến quân bằng những trận ném bom từ trên không và bắn tên lửa từ tàu.

    Từ giữa tháng 2, tại Libya đã nổ ra các cuộc ********* đòi nhà lãnh đạo Muanmar Gaddafi phải từ chức sau hơn 40 năm cầm quyền. Các tổ chức quốc tế đã tuyên bố về con số thương vong lên tới hàng nghìn người do va chạm giữa những người nổi dậy với lực lượng của chính phủ. Ngày 18/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết cho phép tiến hành chiến dịch quân sự nước ngoài chống lại lực lượng thân Gaddafi.

    Ngày 27/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí tiếp quản hoàn toàn quyền chỉ huy các chiến dịch quân sự tại Libya từ liên quân do Mỹ đứng đầu. Quyết định trên đồng nghĩa với việc NATO hiện nắm quyền kiểm soát hoàn toàn mọi phương diện của chiến dịch quân sự này, chấm dứt gần một tuần thương lượng căng thẳng về bộ máy chỉ huy. Người trực tiếp chỉ huy chiến dịch này là Trung tướng Charles Bouchard, người Canada.


    Huy Linh (Theo RIA)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại Iran =))

    Tehran: “Mỹ thả bom mang uranium xuống Libya:eek:

    Ngày 27/3, hãng thông tấn PressTV của Iran đưa tin, bom và tên lửa thả xuống một số thành phố của Libya trong cuộc chiến mà lực lượng liên minh phương Tây do Mỹ đứng đầu có chứa uranium làm giàu ở mức độ thấp (DU).
    PressTV. không trích dẫn nguồn tin nhưng, khẳng định trên một Website của Liên Quân có loan tin về sự kiện "trong 24 giờ đầu của cuộc chiến ở Libya, Quân đội Mỹ, Anh và Pháp, đã thả hàng chục quả bom chùm và bắn hàng chục quả tên lửa hành trình, tất cả chúng đều mang đầu đạn uranium làm giàu ở mức độ thấp."

    PressTV còn cho biết thêm, máy bay ném bom chiến lược B-2 của Mỹ đã thả 45 quả bom loại 2.000 pound (907kg) xuống các thành phố trọng điểm của Libya.


    [​IMG]

    Máy bay ném bom B-2 của Mỹ.


    Thông tin được PressTV đưa ra khi lực lượng liên minh phương Tây tuyên bố rằng chiến dịch quân sự ở Libya là nhằm bảo vệ thường dân.

    Các loại bom và đạn dược có chứa uranium làm giàu ở mức độ thấp (DU) đang rất gây tranh cãi, bởi vì chúng gây ảnh hưởng lâu dài cho sức khỏe, như tổn thương thận, ung thư, rối loạn da và dị tật di truyền.

    Tuy nhiên, ông Bill Gortney, một chỉ huy trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc rằng ông không nhận được bất kỳ thông tin gì về việc sử dụng vũ khí uranium nồng độ thấp ở Libya.

    “Cho dù thế nào thì các loại tên lửa có gắn uranium nồng độ thấp được mô tả như loại bom bẩn... Tôi muốn nói rằng nó là loại vũ khí hoàn hảo để giết chết nhiều người,” Marion Falk, chuyên gia hóa lý (đã nghỉ hưu), từng công tác tại Phòng thí nghiệm Lawrence Livermore Lab ở California, cho hay.

    Được biết trong cuộc chiến tranh Nam Tư, các máy bay NATO đã từng thả bom tạo ra bụi phóng xạ chì để làm chập mạch hệ thống và phá hủy các nhà máy điện của Nam Tư.




    A.T (Presstv)
  5. MichaelGhost

    MichaelGhost Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    142
    Ôi anh mẽo lai5 chơi tiểu xảo goài... Thả bom có chứa uranium khác gì lò phản ứng hạt nhân của nhật bị rò rỉ phóng xạ nhẩy.... nguy hiểm thật...
  6. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    chiến tranh mà, tiêu hao sinh lực địch là chủ yếu, để thuần phục Nhật, Mỹ sẵn sàng chơi cả bom nguyên tử, thì Lybi xá gì :))

    war is not nice >:) nhưng ko có war thì làm sao chúng ta phát triển như ngày hôm nay !!! về bản chất con người cũng chỉ là 1 loài động vật cao cấp hơn mà thôi, sinh tồn trong tự nhiên cá lớn nuốt cá bé.... tương tự như vậy, giống chủng tộc nào mạnh thì dành chiến thắng , có những giống loài sinh ra chỉ để chết, có những giống loài sinh ra để làm bá chủ >:), thôi thân làm giống yếu hơn đành làm 1 thân phục tùng vậy :(
  7. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được trên vnExpress đoạn tin này:

    Truyền hình Libya cho hay các cuộc oanh kích của liên quân khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Tuy nhiên giới chức Mỹ nói rằng các quan chức của ông Gadhafi đã đem xác người chết đặt ở những địa điểm bị dội bom.

    Nghe kinh quá. Nếu quân của Libya làm thế thì đúng là tội ác. Còn nếu Mỹ mà bịa chuyện thì quá vô liêm sỉ.

    Tin chưa được kiểm chứng. Các bác tin bên nào?
  8. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Mỹ hiếm khi bịa chuyện nhân mạng lắm :|, mạng người chứ có phải cỏ rác đâu mà bịa đặt [-X, tôi tin Mỹ [r32)] Gà fi tàn bạo quá ^:)^ hèn gì bị dân quân phản hết, tôi chất thêm tội
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
  10. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0

    Tớ cá với bác là không. Vì không cần thiết.
    Tại Iraq không có bất cứ nhóm quân nào đối địch với Hussein, nên Mẽo và liên quân mới phải đổ bộ.
    Còn ở đây, hỗ trợ vài vạn quân nổi dậy vây hãm Ga là quá quá đủ
    Vừa đọc wiki thấy máy bay liên quân bắn trúng 2 xe trong đó có chở Ga. Nếu thế thì phim hết sớm quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này