1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    thế ảnh seo phì đâu cho xem với..làm được vụ dằn mặt thằng cu iran với bon nga nhợn mà còn đem giấu thì hóa ra quân tử quá đà à.
    BRICS thích bài này.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.655
    Đã được thích:
    18.564
    Đi hỏi thằng Israel đi. Nhỡ đâu thấy mặt ông thông minh sáng sủa câu hỏi lại có tí trí tuệ nó thích nó xì ảnh cho mà xem, hehe.
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    đấy thằng Ị xà chúa nổ, chém gió, hỏi nó thì nó lại bảo đi hỏi thằng chuyengianemda đi à ? cái tin vịt bị bóc phốt chém gió mà vẫn vẩu mồm lên ẳng cho được, đúng là rồ Mỹ mặt dày hơn tường, sai từ kiến thức quân sự cho tới bịa đặt thông tin, đừng tưởng spam nhảm sang page là người ta ko nhớ nhé cháu

    --- Gộp bài viết: 13/06/2018, Bài cũ từ: 13/06/2018 ---
    làm gì có mà úp, Ị xà với Mỹ nếu có chả úp vội để quảng cáo + dìm hàng Nga
  4. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Hỏi rồi.thằng ít xà nó bẩu vừa chuyển giao cho ông chuyengianemda bán hộ.nghe đâu cỡ 5000 trum 1 bức ảnh..phen này nhà cụ sướng nhé.bao năm ủng hộ quảng cáo giùm nó phen này cũng được tí lộc gọi là.
    s.o.gBRICS thích bài này.
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Nước Anh rúng động vì tài liệu mật F-35 bị tuồn cho Trung Quốc

    (Kiến Thức) - Theo cơ quan phản gián của Anh, cựu nhân viên Rolls-Royce đã bị bắt quả tang khi đang cầm trong tay những tài liệu bí mật nhất về thiết kế của F-35B với ý định bán nó cho tình báo Trung Quốc ở châu Âu.

    Tờ The Sun dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Anh tiết lộ, cựu nhân viên của Rolls-Royce này đã từng là giám đốc kỹ thuật động năng của hãng này tên Bryn Jones, 73 tuổi. Ông này đã bị bắt tại nhà riêng vào hồi đầu tuần vừa rồi sau khi MI5 nhận được những thông tin mật từ Bắc Kinh cho thấy, có người đang có ý định "tuồn" tài liệu mật về chiến đấu cơ F-35B cho phía Trung Quốc.
    Theo đạo luật Bí Mật Quốc Gia của Anh, Jones đã vi phạm điều 1 và phải đối mặt với mức án lên tới tối đa 14 năm tù nếu bị kết tội.

    [​IMG]
    F-35B là một dự án có sự tham gia của rất nhiều nhà thầu con tới từ nhiều quốc gia trên thế giới nên việc giữ bí mật về những thiết kế của nó là cực kỳ khó. Ảnh: Sputnik.
    Trước đó, Bryn Jones đã từng làm giáo sư thỉnh giảng chuyên ngành tua-bin khí động lực học tại trường Đại học Hàng không An Tây, Trung Quốc. Tình báo MI5 nhận định, rất có thể trong thời gian này, phía tình báo Trung Quốc đã móc nối với Jones để đặt hàng mua các tài liệu mật mà ông có thể tiếp cận được.
    Jones làm việc cho phòng kỹ thuật lực đẩy của Rolls-Royce từ năm 1968 cho tới tận năm 2003. Bắt đầu từ năm 1996, ông là người đứng đầu trong lĩnh vực lực đẩy ở Rolls-Royce. Trong thời gian này, ông đã đóng góp rất nhiều cho việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ của lĩnh vực hàng không quân sự áp dụng vào khu vực dân sự. Năm 2000, ông là người đứng đầu phòng nghiên cứu lực đẩy của Rolls-Royce và nghỉ hưu sau đó 4 năm.
    Sau khi nghỉ hưu, ông trở thành thành viên tư vấn độc lập của tập đoàn Kausis - nơi ông có thể duy trì nhiều mối quan hệ với những khách hàng cũ của mình ở Rolls-Royce (chủ yếu là khách hàng trong lĩnh vực quân sự). Đây là một vị trí cực kỳ nhạy cảm và Jones càng ngày càng chứng tỏ mình là người có giá trị với những quan hệ cực rộng và vốn hiểu biết rất tốt về mọi loại vũ khí công nghệ cao được ra đời ở châu Âu.
    Hiện tại, các điều tra viên của Anh vẫn đang tìm hiểu về hậu quả của việc Jones bán tài liệu cho nước ngoài và họ nghi ngại rằng, rất có thể hệ thống động cơ của tàu ngầm Trafalgar và Vanguard của Hải quân Hoàng gia Anh cũng có thể đã bị lộ cho nước ngoài.

    [​IMG]
    F-35B là biến thể có khả năng hạ cánh thẳng đứng và cất cánh trên đường băng ngắn. Ảnh: Sputnik.
    TIN TÀI TRỢ

    Tuy nhiên mối quan tâm chính là về những thông tin mật của chiếc F-35B. Nhiều nguồn tin của The Sun cho biết chắc chắn các thông số kỹ thuật bí mật của F-35B đã bị lộ vì trong khi Lockhead Martin là tập đoàn chế tạo ra chiếc máy bay F-35B này thì Rolls-Royce lại thực hiện thi công rất nhiều hợp đồng con để cung cấp linh kiện, thiết bị điện tử và đảm nhận toàn bộ "hệ thống bay" của máy bay - hệ thống được cho là giúp F-35B cất - hạ cánh trên tàu sân bay.
    Nếu những cáo buộc kể trên là chính xác, đây sẽ là vụ việc đi vào lịch sử ngành tình báo Anh khi lần đầu tiên, tình báo Trung Quốc đã bị phát hiện khi hoạt động trên lãnh thổ Anh. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia tình báo của Anh khẳng định tình báo Trung Quốc đã hoạt động ở quốc gia này từ rất lâu trước đó vì đơn giản là phía Anh cũng làm điều tương tự - có mặt ở Trung Quốc và thu thập tin tình báo từ những năm 70 của thế kỷ trước.
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/nuoc...-mat-f-35-bi-tuon-cho-trung-quoc-1070170.html
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    chắc mình cầm tập tài liệu in dòng chữ "bí mật nhất" "top secret" đưa cho TQ nên Sputnik biết đó là bí mật nhất
    nhỉ ?
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Thổ ko thèm F35

    Tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ “cắt” F-35 khỏi Ankara là điều tốt


    Theo hãng tin Sputnik, trước khả năng Washington từ chối cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, ông Beyazit Karatas, người từng là Thiếu tướng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ và hiện nay là phó chủ tịch đảng cánh tả, tin rằng Ankara nên đối mặt với vấn đề này dựa trên lợi ích chiến lược của mình
    Ông Karatas, hiện là Phó Chủ tịch của Đảng Vatan ở Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng với việc Mỹ không cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đang giúp Ankara tránh được một cái hại lớn. “Quyết định mua máy bay chiến đấu Mỹ sẽ khiến Không quân Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc 100% vào Mỹ và sẽ cản trở tiến trình sản xuất máy bay trong nước của chúng ta”, ông nhận định.

    [​IMG]
    Máy bay F-35 tại một căn cứ không quân của Mỹ.
    Vị quan chức người Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng “thỏa thuận đó sẽ củng cố sức mạnh của Mỹ trên thị trường khí tài quân sự quốc tế và khiến Thổ Nhĩ Kỳ không có được một lực lượng không quân riêng”.

    “Có thể xét trên phương diện kinh tế việc có máy bay F-35 là điều tốt, song chúng ta nên nhớ rằng vào lúc này quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ không còn như trước nữa. Lúc này việc so sánh khả năng của F-35 và Su-57 không còn quan trọng nữa. Thổ Nhĩ Kỳ phải đưa ra quyết định của mình dựa trên lợi ích chiến lược của mình”, ông Karatas kết luận.

    Vào ngày 21/6, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã nhận 2 phi cơ F-35 đầu tiên từ Mỹ sau một buổi lễ bàn giao được tổ chức tại Fort Worth, bang Texas (Mỹ). Trước đó, Thượng viện Mỹ đã nhất trí loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình phát triển F-35.


    Washington đã nhiều lần bày tỏ quan ngại trước việc Ankara tiếp tục theo đuổi việc mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga và nói hệ thống này không thể sử dụng cùng với các khí tài quân sự của các nước thành viên NATO và Mỹ.

    Một số quan chức Mỹ lo sợ rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ triển khai máy bay F-35 cùng với hệ thống S-400, Nga có thể sẽ có được những thông số kỹ thuật quan trọng từ máy bay F-35.

    Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara đang xem xét các phương án thay thế cho F-35, và rằng “chính sách thiếu khôn ngoan của Hoa Kỳ đối với một đồng minh chiến lược trong NATO có thể sẽ làm tổn hại đến chính mình”.

    Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Washington trở nên xấu đi sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ký kết một thỏa thuận cho vay với Nga vào tháng 12/2017 để được cung cấp hai hệ thống tên lửa phòng không S-400.
    http://infonet.vn/tuong-tho-nhi-ky-my-cat-f35-khoi-ankara-la-dieu-tot-post266310.info

    https://pl.sputniknews.com/swiat/201806238223284-usa-turcja-sputnik/

    Đấy ngay đến cả Thổ và trước đó là Canada cũng đã công khai lên tiếng ko cần F35 là đủ hiểu nó dỏm đến mức nào, đến những nước đồng chế tạo nó cũng ko thèm nó
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Incirlik cần F 35 để triển khai bom hạt nhân thôi, chứ người Thổ ko cần đâu nhá

  9. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Thổ làm gì có hạt nhân ? mà ở trên tướng Thổ bảo ko cần F35 kìa, cháu người VN mà bày đặt cãi à
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    F 35 trên đường vươn ra thế giới

    Lockheed Martin Corp., Fort Worth, Texas, is awarded $73,564,206 for modification P00037 to a previously awarded cost-plus-incentive-fee, cost-plus-fixed-fee, fixed-price-incentive-firm contract (N00019-16-C-0004) to stand-up depots outside the continental U.S. (OCONUS) for the maintenance, repair, overhaul, and upgrade (MRO&U) of the F-35 aircraft. This contract also provides for the procurement of support equipment, labor, and Autonomic Logistics Information System hardware required to stand up the F-35 OCONUS MRO&U capability. Work will be performed in New South Wales, Australia (35 percent); Cameri, Italy (35 percent); Orlando, Florida (15 percent); Fort Worth, Texas (10 percent); and El Segundo, California (5 percent), and is expected to be completed in February 2022.

Chia sẻ trang này