1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Có mà nó cười đái ra quần vì mừng ấy... :D
    VN mà dùng F35 thì chắc cả nền kinh tế chỉ để nuôi không quân, thế thì mộng Hoa quân nhập Việt thành hiện thực mịa nó luôn... :D
  2. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    mày có biết cc gì về F35 đâu mà sủa, F35 còn nhầm vs F22 mà sủa như đúng rồi


    http://ttvnol.com/threads/tiem-luc-quan-su-hoa-ky-phan-4.496198/page-781#post-40197352
  3. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Ý dự tính hủy hợp đồng mua F-35 của Mỹ
    (Vũ khí) - Bộ trưởng Quốc phòng Ý cho rằng nước này sẽ không mua thêm các máy bay chiến đấu F-35, đồng thời xem xét lại hợp đồng đã được kí kết.
    Sputnik dẫn nguồn tin từ truyền thông Ý cho biết, không quân nước này đã nhận được 10 máy bay chiến đấu F-35 trong tổng số 90 chiếc mà hợp đồng dài hạn giữa Mỹ và Ý đã ký kết.

    Tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Ý - bà Elisabetta Trenta cho rằng nước này sẽ không mua thêm các máy bay chiến đấu F-35 nữa và đang cân nhắc liệu có tuân theo hợp đồng mà quốc gia đã ký hay không.

    "Chúng tôi sẽ không mua thêm bất kỳ chiếc F-35 nào nữa. Chúng tôi đang đánh giá xem phải làm gì với các hợp đồng đã có và hình phạt về tài chính là điều khó tránh khỏi", bà Trenta cho hay.

    [​IMG]
    Ý cân nhắc hủy hợp đồng mua bán chiến đấu cơ F-35.
    Vị Bộ trưởng Quốc phòng này cũng đề cập đến những mặt lợi và hại về công nghệ và nghiên cứu ở Ý liên quan đến máy bay, cũng như các công việc sẽ bị mất.

    "Theo những điều khoản của các hợp đồng hiện có được ký bởi chính phủ trước đó, chúng tôi đang thực hiện một đánh giá cẩn thận dựa trên lợi ích quốc gia", bà Trenta nhấn mạnh.

    Ý là quốc gia duy nhất được lắp ráp F-35B ngoài Mỹ. Tuy nhiên, những chiếc máy bay này vẫn phải đưa tới căn cứ hải quân Mỹ ở Maryland để kiểm định chất lượng và huấn luyện phi công.

    Dây chuyền lắp ráp ở Ý sẽ tạo ra 30 chiếc F-35B cho hải quân, không quân Ý và không quân Hà Lan.

    Vào năm 2012, Ý cũng từng giảm lượng đặt hàng máy bay F-35 từ 135 xuống còn 90 chiếc vì lí do khủng hoảng nợ công khiến ngân sách cạn kiệt.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/y-du-tinh-huy-hop-dong-mua-f-35-cua-my-3361389/
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Máy bay Mỹ tự động hóa cao, động cơ tin cậy hơn,
    Việt Nam nên mua 12 con F 35 nhận hàng khoảng 2025, lúc đó Trung Cẩu cam đoan chưa có máy bay thế hệ 5, ...
    12 con này ngon hơn 36 con Su-30, ... đỡ tốn tiền mua AWACS.

    Ngoài vũ khí thì khả năng cảnh giới và chỉ điểm của F 35 rất hữu ích cho phòng thủ biển đảo,
    vote cho bản F-35B
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Thầy ko chấp cháu đâu, thầy trả lời đây là để giải độc cho độc giả thôi, đừng tưởng thầy chấp chó nha

    Máy bay Mỹ tự động hóa cao đến nỗi phi công ko tự mở nắp capo được, phải nhờ thợ hàn tháo ra, F22 xịn hơn F35 còn thế

    [​IMG]

    radar APG81 max range ko quá 250km mà đòi thay AWACS, đúng là não bò.

    Radar APG77 công suất mạnh hơn APG81 nhiều, của F22 mà cũng chỉ có 210km

    Performance
    Max Detection Range: 210 kilometer (113 nautical mile)

    http://www.deagel.com/Sensor-Systems/ANAPG-77_a001562001.aspx


    Thực tế con số của APG81 còn đáng buồn hơn, ko vượt quá 200km. Dù có tàng hình, F35 vẫn phải vào tầm 150km của radar APG81 mới phát hiện được mục tiêu

    instrumented range:150 km

    http://www.radartutorial.eu/19.kartei/08.airborne/karte033.en.html


    E2D/3C vẫn tiếp tục nâng cấp, sử dụng trong KQ và HQ Mỹ, nếu radar F35 xa hơn E2D/3C thì nó đã ko cần sản xuất và nâng cấp rồi, radar range máy bay phương tây luôn thấp vì giới hạn mũi máy bay nhỏ, giảm RCS đồng thời giảm luôn kích thước, đường kính radar và công suất

    Mà giờ quay trở lại vấn đề đi
    Ý ko thèm mua F35 kìa :rolleyes:đánh trống lãng đi đâu thế, mà Ý là đối tác đồng sản xuất F35 đó nha :-p


    The United States principally funds the F-35 JSF development, with ad***ional funding from partners. The partner nations are either NATO members or close U.S. allies. The United Kingdom, Italy, Australia, Canada, Norway, Denmark, the Netherlands, and Turkey are part of the active development program
    https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II
    Lần cập nhật cuối: 08/07/2018
  6. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Phòng thủ xong biển đảo thì TQ nó xơi mịa nó xong nửa miền Bắc rồi nếu mà dùng tiền mua F35. Lúc đó thì bên hải quân với lục quân đến cái lai quần cũng chẳng còn để mà đánh trận... :D
    s.o.g thích bài này.
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Ý còn ko thèm mua F35 mặc dù đồng sản xuất F35
  8. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Mua chi , A10,F4 đủ dập tơi bời mấy con J20 rồi.
    Lần cập nhật cuối: 08/07/2018
  9. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Ý có thèm mua F35 đâu mà sủa cho nhiều zậy cháu :))
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Dùng tiền mua F 35 là khôn ngoan và hiệu quả / chi phí cao hơn mua Su-30 đấy ah !!!
    Chỉ là ko được mua thôi ...

    12 con F-35 đủ xài ... chứ để giải quyết việc làm cho 36 chú phi công thì hơi bị ngầu

Chia sẻ trang này