1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Chú Rugi có mỗi cái từ ALIS mà lải nhải cả hơn chục ngày nay nghe muốn ói rồi. Học thêm chữ gì khác đi. không thì cho vài cân muối vào bài cho đỡ nhạt.
  2. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thế ai biểu bọn rồ Mỹ cứ bịa đặt về F35 thì thầy phải nói lại chứ ? cứ để tụi rồ Mỹ nói láo, đầu độc thông tin làm cho dân VN ngu mãi thế à ? tụi nó làm như vụ việc F35 bị tai nạn chỉ có 1, trong khi nhờ thầy đưa ra bằng chứng cho các độc giả mới biết là có hơn 1 vụ tai nạn F35 xảy ra

    Cách bịa đặt nói láo của rồ Mỹ là spam nhảm thật nhiều, pót nhiều báo lá cải, giả thật, rồi sang nhiều page sẽ thành sự thật, đánh lận con đen để người ta quên đi cái sai trái bịa đặt của chúng

    hãy em rồ Mỹ đã nổ ntn về ALIS cách đây vài năm

    http://ttvnol.com/threads/f-22-rapt...ch-the-he-thu-5.434887/page-332#post-31493556

    Và tiếp tục bịa đặt

    http://ttvnol.com/threads/f-22-raptor-va-f-35jsf-may-bay-tiem-kich-the-he-thu-5.434887/page-625

    Bài vả mồm bịa đặt

    --- Gộp bài viết: 11/10/2018, Bài cũ từ: 11/10/2018 ---
    Những gì về F22/35 tôi đã nói đầy đủ trong thớt này

    F22/35 tàng hình ra sao
    F22/35 dựa vào máy bay của nước nào
    F22/35 thông số cụ thể

    tất tần tật đã có
    Lần cập nhật cuối: 11/10/2018
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Lầu Năm Góc cũng không tin "siêu vũ khí" F-35 đủ sức vượt qua S-300 ở Syria
    Quốc Vinh | 10/10/2018 09:18 PM

    1

    [​IMG]


    F-35 sẽ được Mỹ tiến hành thử nghiệm bổ sung trong tháng 11.


    Mỹ vừa phải ra quyết định tiến hành thử nghiệm bổ sung đối với tiêm kích tàng hình F-35, điều cho thấy nước này không tự tin sẽ qua mặt được hệ thống phòng không S-300.
    Nga "sút tung lưới" Mỹ và Israel ở Syria: Đánh cắp được bí mật tên lửa S-300 chưa là gì
    Mỹ không tự tin vào F-35?

    Quyết định của Lầu Năm Góc trong việc tiến hành các thử nghiệm bổ sung đối với F-35 cho thấy Mỹ không chắc chắn về khả năng tiêm kích tàng hình này vượt qua được hệ thống phòng không S-300 của Nga, tờ EurAsian Times của Ấn Độ bình luận.

    "Thực tế là người Mỹ đã cố gắng để biến chiếc máy bay của mình trở nên vô hình, nhưng thực sự họ không làm được như thế. Không phải vô tình mà Lầu Năm Góc đột nhiên thông báo sự cần thiết phải có các bài kiểm tra bổ sung đối với F-35 gần đây.

    [​IMG]
    Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy người Mỹ không tin vào năng lực của F-35 khi đối đầu với hệ thống phòng không S-300", trang tin tức này nói thêm.

    Theo tờ EurAsian Times, chiếc F-35 Lightning II đã được phát triển với mục tiêu đánh bại hệ thống S-300 ngay từ khi Mỹ thu thập được dữ liệu về vũ khí phòng không của Nga.

    Ngay sau khi Iran bắt đầu đàm phán với Nga về việc mua S-300, Israel đã trả rất nhiều tiền cho Hy Lạp để có quyền truy cập vào hệ thống phòng không của Nga để nghiên cứu. Bên cạnh đó, người Mỹ đã mua các bộ phận của tổ hợp này thông qua Belarus.

    Tuy nhiên, hệ thống S-300 mà người Mỹ thu được "vốn đưa vào phục vụ từ năm 1978 và sự khác biệt giữa công nghệ hiện đại và công nghệ hồi năm 1978 là rất lớn", tờ EurAsian Times lưu ý.

    Bình luận về việc giao hàng S-300 cho Syria, EurAsian Times kết luận rằng Nga sẽ "tăng cường nghiêm túc sức mạnh phòng không của Syria, nhưng sẽ chỉ khoanh vùng trong một khu vực, vì nước này thông báo rằng chỉ có bốn hệ thống SAM đã được chuyển giao. Lực lượng không quân Israel đủ lớn và được trang bị tốt để đối đầu được với sự bảo vệ như vậy. Nhưng nguy cơ họ chịu thiệt nhiều hơn trong trường hợp này là cao hơn nhiều".

    Bộ trưởng Hợp tác khu vực Israel Tzachi Hanegbi hồi đầu tháng này cho biết, năng lực của S-300 từ lâu đã được thừa nhận trong kế hoạch chiến lược của Israel. Trong khi đó, cựu Tổng giám đốc phụ trách thiết kế của công ty quốc phòng Almaz-Antei, Igor Ashurbeili, nói rằng một phần của công nghệ S-300 đã bị đánh cắp bởi người Mỹ.

    Lầu Năm Góc tuyên bố rằng các thử nghiệm chiến đấu toàn diện của máy bay F-35 Lightning II thế hệ thứ năm sẽ bắt đầu vào tháng 11, chứ không phải vào tháng 9, như đã được lên kế hoạch trước đó do Lockheed Martin gặp lỗi trong việc nâng cấp hệ thống phần mềm.

    Tổng cộng, Israel sẽ nhận được 50 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II từ Mỹ. Sau khi nâng cấp, tiêm kích này sẽ được đổi tên thành F-35I Adir. Hiện tại, Israel đang biên chế 8 chiếc F-35.

    Nga đang làm khó Israel

    [​IMG]
    Bất chấp các chuyến thăm thường xuyên tới Nga, Thủ tướng Netanyahu sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

    Một quan chức cấp cao của Iran hôm 8/10 cho biết, Israel sẽ rất khó khăn để tiến hành các cuộc không kích tại Syria sau khi Nga cung cấp cho đất nước này hệ thống phòng không S-300 tiên tiến.

    "Tôi không tin rằng người Israel có thể thực hiện bất kỳ bước đi nghiêm túc nào. Người Nga có quyền triển khai hệ thống S-300 tại Syria và bảo vệ quyền lợi của mình, đặc biệt là sau cuộc tấn công của Israel khiến máy bay Nga bị bắn hạ", Ali Larijani, thành viên Quốc hội Iran, nói với đài truyền hình Russia Today.

    Một chuyên gia quân sự Nga hôm 9/10 tiết lộ, hệ thống phòng không S-300 của Nga ở Syria sẽ cản trở các chuyến bay của Không quân Israel, bao gồm cả các hoạt động trinh sát.

    "Việc triển khai S-300 đồng nghĩa với việc các phi công Israel khi bay qua Syria sẽ tự biết rằng họ đang là mục tiêu trên radar của Nga", Alexander Mikhailov, người đứng đầu cục Phân tích Chính trị-Quân sự Nga lưu ý.

    "Tôi tin rằng lãnh đạo Israel sẽ thể hiện ý thức chung không lặp lại những sự cố như trường hợp vụ Il-20", ông nói thêm.

    Tờ DEBKAfile nhận định, đây là lần đầu tiên Nga để mắt tới các hoạt động của Israel trong không phận Syria, đồng thời đưa ra một cảnh báo như vậy.

    Trong khi đó, tờ Israel National News đánh giá, những động thái mới nhất của Nga tại Syria cho thấy một lần nữa rằng, Tổng thống Putin đang cố gắng thiết lập nước Nga là cường quốc chính trong khu vực, thách thức vị thế của Israel và Mỹ, ngay cả khi điều này có thể làm tổn hại đến lợi ích an ninh quan trọng của Israel.

    Do đó, Thủ tướng Netanyahu sẽ gặp khó khăn trong việc thay đổi thực tại mới ở Syria, bất chấp việc Israel được cung cấp thêm các máy bay tiêm kích tàng hình mới của Mỹ và những chuyến viếng thăm thường xuyên của ông tới Moscow.

    http://soha.vn/lau-nam-goc-cung-kho...-vuot-qua-s-300-o-syria-20181010205143205.htm

    Còn nhớ những năm 2009-2010, Mỹ và fan Mỹ nổ to lắm, nào là F35 ra đời là khắc tinh S300, Su-35, rút cục cũng chỉ là quảng cáo, Mỹ có chạy đôn chạy đáo mua S300 từ Đông Âu, Ukraine thì cũng chẳng thể giúp F35 an toàn, bời vì F35 là sản phẩm media, toàn bộ các chứ năng đều ko hoạt động như PR, vd ALIS là minh chứng hùng hồn nhất, thầy nói đố có sai
  4. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Mỹ vừa phải ra quyết định tiến hành thử nghiệm bổ sung đối với tiêm kích tàng hình F-35.
    Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy người Mỹ không tin vào năng lực của F-35 khi đối đầu với hệ thống phòng không S-300".

    Lý lẽ vậy thì các fan Mẽo quỳ hết, đ.í.u ai phản bác dc ji` kaka.
    rugi thích bài này.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nguồn soha thì tốt nhất ko nên đọc, vì do thằng ranh này nó viết chứ ai,
    tự viết, xong ra diễn đàn lại bưng ra làm nguồn link ?
    người ta có tin hay ko là do độ tin cậy của nguồn tin, soha ai mà tin ? dịch nguyên văn thì ít cắt ghép, bẻ lái, dịch ngược thì nhiều, chưa kể bản thân soha cũng chọn toàn nguồn lá cải ...

    Sao nó ko lý luận luôn "là bằng chứng rõ ràng cho thấy người Mỹ ko tin vào năng lực F-35 khi đối đầu với mọi thứ có thể bắn lên trời nhỉ"
  6. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Cơ sở để nhà báo quốc tế và soha dịch phân tích lại là vì

    http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13970718001067

    1. F35 ko hề tàng hình, lý do thì như đã phân tích trước đây, bao gồm khí động học, hiệu ứng doppler, F35 vừa rồi bị radar thứ cấp của hệ thống kiểm soát không lưu phát hiện

    [​IMG]

    2. F35 chưa thể A2G được hiệu quả, tất cả các video hiện nay đều chỉ quay F35 thả bom ở độ cao, rồi ko biết rơi trúng cái gì, chưa bao giờ thấy F35 bắn được 1 quả tên lửa A2G nào cả

    [​IMG]

    3. F35 từ những năm 2009-2010 đã nổ rằng F35 trị được S300, nhưng tại sao Mỹ vẫn đổ tiền vào F35 nâng cấp cho tới tận ngày nay ? chỉ để đối phó với S300 cũ rích

    https://www.upi.com/Can-the-US-F-35-fighter-destroy-Russias-S-300-systems/39001232464740/

    4. Mỹ mua các thành phần của S300 từ Nga (thời Yestil) Belarus, Ukraine là minh chứng rõ nhất Mỹ ko tự tin vào máy bay do mình sản xuất

    http://www.thedrive.com/the-war-zon...as-it-delivers-a-mobile-radar-to-the-u-s-army
    https://www.nytimes.com/1994/12/24/us/in-a-shadowy-marketplace-america-buys-russian-arms.html
    Lần cập nhật cuối: 11/10/2018
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ko cần chứng minh với đại chúng, vì nó ko phải hàng gia dụng. Đi chỗ khác mà mua hàng gia dụng nhớ !!!

    Thò ra chi tiết chỉ tổ thằng Tàu đi ăn cóp.

    Mức độ phô bày của các sản phẩm quốc phòng Mỹ đã là quá cao so với trung bình, đáng ra cứ lẳng lặng như thời chiến tranh Lạnh ấy.

    Thằng Tàu nó đúc con J20 nó giấu như mèo giấu mứt, khác xa với thằng Nhật cho anh em vào quay phim chụp ảnh bét nhòe
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    5. Theo phân tích kĩ thuật cơ bản, F-35 có RCS = 0.5-0.15m2 tổng hợp theo những nguồn tin từ BQP Canada và tạp chí KQ Mỹ, như vậy rõ ràng F-35 hoàn toàn ko thể tàng hình trước radar cũ của S300

    Xem bài viết vạch trần RCS thật sự của F22/35

    http://ttvnol.com/threads/su-that-ve-muc-do-tang-hinh-cua-f-22-va-f-35.15279371/

    S300PMU sản xuất những năm 1990, với radar 30N6E1, có thể phát hiện được mục tiêu có RCS 0.02m2 ở phạm vi tầm 100km (tốc độ >700m/s nhanh hơn nhiều so với F35 chỉ có tầm >500m/s), tức nhỏ hơn nhiều so với RCS F-35, như vậy F35 sẽ bị phát hiện ở phạm vi >200km là chắc chắn, ngoài ra đầu đạn của nó dùng cơ chế SARH (semi active radar homing) nên mọi biện pháp gây nhiễu là vô ích trừ khi diệt đài radar, những F35 cho tới hiện tại đâu có bắn được tên lửa cách xa 100km mà để tiêu diệt đài radar, mà cũng ko thể biết chính xác radar đối thủ nằm ở đâu nếu ko có 1 đống máy bay, phương tiện tình báo hỗ trợ

    Cách duy nhất là dùng F16, bay thật thấp, kết hợp tình báo, máy bay trinh sát, máy bay ELINT, vệ tinh chỉ điểm, dùng tên lửa ngoài vòng như HARM-E, JASSM-ER mới tiêu diệt được S300 cũ, bởi vì F16 có RWR (trong khi F35 ko hề có mà chỉ có 1 hệ thống thay thế gọi là DAS, nếu dùng RWR như máy bay cũ thì nó phát ra RF, lại dễ bị các đài cảm biến thụ động tóm sống, còn tầm FCR thì quá ngắn chỉ có 150km max, nếu soi dưới đất còn ngắn và bị nhiễu địa vật hơn), mà như vậy thì cần gì F35 nữa, F16 cũng làm được, vậy mới nói F35 chẳng làm được gì ngoài hút thuế dân Mỹ

    http://www.astronautix.com/s/s-300pmu-148n6e.html
    http://www.ausairpower.net/APA-Grumble-Gargoyle.html

    [​IMG]

    Thằng rồ Mỹ đần độn cãi cùn ăn rồi ẳng đi ẳng lại 1 bài cả năm, F3 thằng Nhật lùn nó hủy bỏ từ lâu rồi mà cứ spam hoài, khí động học thì nhái con F22 cổ lỗ, cuối cùng phải bám đít Mỹ, trong khi hình ảnh, video J20 bay bắn đủ thứ trên mạng, J20 còn được bọn EU copy ra con Tempest thì đủ hiểu trình độ máy bay TQ thế nào rồi, mày dìm J20 cả năm nhưng cuối cùng EU nó cũng nhái khí động học J20 đó, mọi thứ mày spam ra đều như đống rác thôi



    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 11/10/2018
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    RCS đo bằng mồm với bằng tổng hợp từ các tạp chí khác nhau á ? Khá khá khá
  10. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Lần cập nhật cuối: 11/10/2018

Chia sẻ trang này