1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nga gia nhập NATO

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Al-Qaeda, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Thực ra thì chuyện Nga Nhật thân nhau hay chống nhau tất cả chỉ vì lợi ích. Ngày xưa Nhật chống Nga vì hay con thú tranh mồi ở Viễn Đông, sau đó Nhật núp bóng Mỹ chống Nga Xô. Nay Trung Quốc thế nước như triều dâng, a Nhật kinh tế trì trệ, có thằng bảo kể là Mẽo cũng đang xổ mũi nhức đầu, có nguy cơ tai biến mạch máu não bất kỳ lúc nào, vậy chuyện tìm thằng khác để liên minh chống tàu là chuyện tất nhiên.
    Thực ra Nhật đã làm việc này rồi nhưng là làm với Ấn, cái ý tưởng hàng làng Ấn Độ Dương gì gì đó thực chất là liên minh chống tàu Nhật Ấn nhưng vẫn còn lỏng lẻo. Chỉ khi nào Mỹ đổ cái rầm, Ấn ươn hèn không đủ sức bật lại a Tàu thì chuyện liên minh Nga Nhật mới xảy ra:))
  2. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    9x đây rồi =))

    như F14 phân tích có phần khá chính xác, nhưng tôi lại thấy ở đây là 1 liên minh miễn cưỡng Nga-Trung với Trung Quốc làm trung tâm (SCO là 1 điển hình nhất, lấy luôn tên Thượng Hải)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga xây dựng sân bay trên đảo tranh chấp với Nhật Bản


    Ngày 25/3, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, Nga sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trên quần đảo Nam Kuril tranh chấp mà Nhật Bản cũng tuyên bố là Lãnh thổ phía Bắc của mình.
    Dẫn lời Bộ Phát triển Khu vực Nga, các bài báo cho biết một sân bay mới sẽ được xây dựng ngay trong năm 2011 trên một trong bốn hòn đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương, đó là đảo Iturup (Nhật Bản gọi là Etorofu), và Nga cũng sẽ nâng cấp một sân bay hiện tại và một cảng biển trên đảo Kunashir (Nhật Bản gọi là Kunashiri.)

    Ngoài ra, một đường cao tốc sẽ được xây dựng lại trên đảo Shikotan, cũng thuộc quần đảo Nam Kuril, trong năm nay.

    Nga sẽ dành tổng cộng 1,14 tỷ rúp (hơn 40 triệu USD) để cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên quần đảo tranh chấp này trong năm nay.

    Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Medvedev đã đến thăm đảo Kunashir và cam kết sẽ cải thiện các điều kiện sinh hoạt trên quần đảo này.

    Năm ngoái, Nga đã đầu tư 1,36 tỷ rúp (48 triệu USD) nhằm tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng tại quần đảo Nam Kuril.

    Trong khi đó, hồi đầu tháng 2, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẽ củng cố sự hiện diện quân sự trên quần đảo Kuril, một khu vực được đánh giá là chiến lược. Đồng thời, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Vladimir Popovkin, cho biết Nga sẽ triển khai các trang thiết bị quốc phòng hiện đại tới khu vực quần đảo Kuril.

    Hôm 01/3, hãng thông tấn Interfax dẫn lời một quan chức quốc phòng Nga cho hay, Nga sẽ triển khai các tên lửa hành trình đối hạm Yakhont và hệ thống phòng không hiện đại Tor-M2 trên quần đảo Kuril, bao gồm cả bốn hòn đảo do Nga kiểm soát ngoài khơi tỉnh Hokkaido của Nhật Bản.

    Các tên lửa hành trình có thể sẽ được triển khai tại các đảo Iturup và Kunashir, hai trong bốn hòn đảo tranh chấp có rất nhiều căn cứ quân sự lớn tại quần đảo Kuril, động thái có thể gây phản ứng dữ dội từ phía Nhật Bản.

    Bốn hòn đảo đông dân cư gồm Etorofu, Kunashiri và Habomai thuộc quần đảo Kuril nằm ở vị trí giữa đảo Hokkaido của Nhật Bản và bán đảo Kamchatka của vùng Viễn Đông Nga.

    Nga và Nhật Bản từ lâu đã tranh chấp về chủ quyền đối với bốn hòn đảo Thái Bình Dương này. Tranh chấp đã cản trở việc thực thi một hiệp ước hòa bình giữa hai nước được ký kết từ khi kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ II.

    còn lâu lắm 200 năm nữa thì mới họa may có liên minh RUS-JAP (cái này kiểu như vì sao ko có liên minh Hitler-Stalin)
  3. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Cái thời phong kiến với cận đại thì đánh nhau tóe khói là đương nhiên, TQ đánh các nước láng giềng, đế quốc Nga hay Mỹ thì có khác gì... Còn nói Nga-Mỹ mà muốn đánh nhau thì chiến trường ở đâu đây, châu Âu hả?
    Mấy bài báo "chuyên gia" cảnh cáo này nọ thì đầy trên vietnamnet kìa, mấy tác giả dựa trên sự kiện rồi nâng nó lên tầm vĩ mô, mấy bài báo đó có tác dụng của nó nhưng tin sái cổ vô thì^:)^^:)^^:)^
  4. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Nga-Nhật liên minh Nga còn lâu chịu cúi mình, Nga xứng đáng đạp đầu tất cả các quốc gia trên thế giới kể cả Mỹ, Nga sắp lấy lại được thanh thế rồi, đi đánh georia bọn ALXX đếch dám hó hé :)) =)) , ủng hộ Nga tranh chấp cần thì đập chết tươi cho mấy quả H vào đầu thằng Nhật, bồi thêm vài cú phóng xạ là ok, dám đùa với Nga à. Bây giờ tránh hoạ phương bắc Nga chuyển hệ thống vũ khí giả cho khựa nó sợ vãi đê =))
  5. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Thực ra thì giữa Nga và Nhật đã có những liên minh ngầm từ thời LX cũ, Nhật không chường mặt ra vì ngại Mẽo mà đùn cho một số Tập đoàn của họ làm việc này. Mẽo đã từng phải tuyên bố cấm vận một số tập đoàn công nghệ của Nhật bản trong đó có hãng Toshiba.
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    In 1987, Tocibai Machine, a subsidiary of Toshiba, was accused of illegally selling CNC milling machines used to produce very quiet submarine propellers to the Soviet Union in violation of the CoCom agreement, an international embargo on certain countries to COMECON countries. The Toshiba-Kongsberg scandal involved a subsidiary of Toshiba and the Norwegian company Kongsberg Vaapenfabrikk. The incident strained relations between the United States and Japan, and resulted in the arrest and prosecution of two senior executives, as well as the imposition of sanctions on the company by both countries. The US had always relied on the fact that the Soviets had noisy boats, so technology that would make the USSR's submarines harder to detect created a significant threat to America's security. Senator John Heinz of Pennsylvania said "What Toshiba and Kongsberg did was ransom the security of the United States for $517 million." http://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba

    Đây là vụ Hãng Toshiba bán công nghệ làm nhẵn chân vịt cho Liên xô, làm cho tầu ngầm Liên Xô chạy êm đến mức mắc vào lưới của dân đánh cá Na Uy -> phải nổi lên thì Nato mới biết. Sau vụ này thì Toshiba bị Mỹ cấm vận và trở thành bạn hàng chính của LX và Nga.

    Nay LX đã tan vỡ, Nga cũng là một nước TB thì chẳng có lý do gì 2 QG này ko chơi được với nhau, những trở ngại chỉ là nhất thời thôi. VN mua tầu ngầm Killo-loại tầu Diezen chạy êm nhất thế giới, có lẽ cũng một phần phải cám ơn hãng Toshiba he he.

    Mỹ dẹo thì Nhật đường đường chính chính chơi với Nga, Mỹ không dẹo thì Nhật sẽ bí mật chơi với Nga, về khoản " kh
    ông có kẻ thù hay bạn bè vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi vĩnh viễn" thì người Nhật học từ người Mỹ đó thôi chứ đâu xa.

    Ờ bảo đây là chuyện nhỏ thì sao Mẽo phải nhẩy cẫng lên vậy nhỉ mà đó là những gì đã được tiết lộ, còn lại thì Chúa mới biết đúng không ạ ( mà sao bác ếch thế nhỉ, sản xuất ra hẳn cái tầu ngầm lại bị đối phương phát hiện ra chỉ bởi cái chân vịt lại dám bảo chân vịt là chuyện nhỏ he he)

    Nói chung thì cũng chỉ có thằng Nhật cần thằng Nga còn thằng Nga thì nó cứ đủng đỉnh. Ba đợt sóng thần nữa thì người Nhật sẽ xin sang Sibery ở thay cho người TQ đấy bác có tin ko hả?
  6. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    so với một cái chân vịt, thì Tàu-Nga kể bao nhiêu cho đủ, Nga nó còn bán cả chất xám Mig 1.44 cho Tàu cơ mà. Nhật ko thể chống lại Mỹ,nếu đuổi Mỹ bị Tàu đè thịt (Tàu mẹ tàu con "ĐL" đang lăm le giao hợp nhau làm thịt đảo Nhật đấy). Nga-Đức coi còn thực tế hơn
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
  8. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Nội Chiến Nga sắp đến gần !!!

    [​IMG]
    Nga có thể rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc?

    Sụt giảm tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Nga Vladimir Putin và đảng cầm quyền hiện nay là bằng chứng cho thấy Nga có thể bắt đầu rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc.
    Các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu chiến lược (CSR) đã đưa ra kết luận trên và cho rằng việc sử dụng cứng nhắc nguồn lực chính quyền tại các cuộc bầu cử liên bang vẫn có thể đảm bảo chiến thắng cho ông Putin và đảng “Nước Nga thống nhất” nhưng không phải cho Tổng thống đương nhiệm Medvedev. Các chuyên gia gọi báo cáo này là tín hiệu không chỉ cho Tổng thống mà cho “toàn bộ giới cầm quyền”.

    Các tác giả báo cáo – Chủ tịch CSR, ông Mikhail Dmitriev và Giám đốc Quỹ nghiên cứu xã hội và kinh tế Sergei Belanovsky – đã lấy báo cáo “Chiến lược 2012 - Bản tóm tắt” của Viện phát triển đương đại (INSOR) làm dẫn chứng. INSOR là trung tâm đề ra chương trình tranh cử của ông Medvedev cho nhiệm kỳ 2. Được biết, báo cáo của INSOR nói rằng nước Nga cần hiện đại hóa, còn để thực hiện thì phải có những thay đổi trong cơ cấu chính trị của đất nước. Các chuyên gia của CSR cũng đồng tình với những luận điểm quan trọng của “Chiến lược 2012” nhưng cho rằng INSOR đã không tính đến “một yếu tố căn bản” – “sự sụt giảm thảm hại” tỷ lệ ủng hộ bộ đôi cầm quyền Putin – Medvedev.

    “Khủng hoảng chính trị đang diễn ra rất sôi sục. Nó được thể hiện ở sự sụt giảm mức độ ủng hộ Putin và Medvedev, sự thu hẹp cử tri của đảng Nước Nga Thống nhất và sự gia tăng thái độ chỉ trích đối với hệ thống mà Putin và Medvedev là những người đại diện”, báo cáo của CSR viết.

    Theo các tác giả của báo cáo, nếu xu hướng này diễn ra trong vòng 1 năm tới thì cuộc khủng hoảng chính trị nói trên có thể vượt quá mức độ khủng hoảng của “thời kỳ cuối thập niên 90 và gần bằng thời kỳ cuối thập niên 80”. Có thể gọi ra những hậu quả của cuộc khủng hoảng như sau: sự suy thoái của chính sách kinh tế, “đời sống chính trị bị Ukraine hóa” và sự bất ổn tại khu vực Bắc Kavkaz.

    Báo cáo của CSR khẳng định, “sự sụt giảm nhanh chóng lòng tin đối với những lãnh đạo hàng đầu đất nước khiến khả năng bầu chọn họ bằng con đường dân chủ tại các cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 bị nghi ngờ. “Để dàn xếp chiến thắng tại các cuộc bầu cử cho 1 trong 2 ứng viên yêu cầu sử dụng rất nghiêm ngặt nguồn lực chính quyền hiện nay”, báo cáo có đoạn viết.

    Các tác giả báo cáo cho hay, các cuộc bầu cử chịu sự giám sát vẫn cho phép đảm bảo đa số ghế trong Đuma Quốc gia Nga đối với đảng “Nước Nga Thống nhất” và tái đắc cử của Vladimir Putin chứ không phải là Dmitry Medvedev.

    Báo cáo đưa ra kết luận dựa trên cơ sở nghiên cứu xã hội học trong đó có những nghiên cứu riêng của CSR được tiến hành từ năm 2010-2011. Căn cứ vào các kết quả của nghiên cứu hồi tháng 3 của CSR tại 5 thành phố (Moscow, Vladimir, Krasnodar, Samara, Krasnoyarsk với 600 người được chọn) thì tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Putin là 33%, TT Medevedev – 22%, còn “một người thứ ba nào đó” nhận được sự ủng hộ trung bình 14%.

    Để thoát khỏi một kịch bản xấu, các tác giả báo cáo đề xuất giải pháp bằng việc từ bỏ ý định “chiến thằng bằng mọi giá”, có được đa số ghế trong Quốc hội đối với đảng Nước Nga Thống nhất và sau bầu cử sẽ thành lập chính phủ liên minh dựa trên sự ủng hộ của hai hoặc nhiều đảng. Chuyên gia Sergei Belanovsky giải thích với tờ Kommersant: “Mở rộng danh sách ứng cử là một trong những yếu tố. Điều quan trọng là Putin và Medvedev nhận thức thế nào về tình hình chính trị. Cần phải điều chỉnh hệ thống chính trị”.

    Không chỉ có UNSOR trong “Chiến lược – 2012” của mình đưa ra đề xuất điều chỉnh chính sách. Mới đây, tại phiên họp của Trung tâm chính trị bảo thủ xã hội (một trong 4 câu lạc bộ của đảng Nước Nga Thống nhất) đã công bố báo cáo của nhóm thẩm định mang tên “Chế độ liên bang hiện thực, sự tự trị của địa phương và chính sách liên ngân sách”. Báo cáo này được viết theo đơn đặt hàng của chính phủ trong khuôn khổ điều chỉnh chiến lược – 2020. Báo cáo chứa đựng những đề xuất rất căn bản về tự do hóa cơ cấu chính trị của đất nước. “Chiến lược năm 2020 như một tài liệu từ đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô mặc dù nó do những người có học và thông minh viết nên. Nhưng không thể đọc được”, ngài Belanovsky tuyên bố với tờ Kommersant.

    “Một cơ thể chính trị khỏe mạnh không thể được dựa trên luận điểm nói trên vì không thể đoàn kết được tất cả các ý kiến của cộng đồng”, Phó Giám đốc Trung tâm Levanda Alexander Grazhdankin cho hay. Theo ông, thực tế hiện nay đã “xuất hiện sự mệt mỏi đối với bộ đôi nhưng nếu thậm chí có xuất hiện một “nhân vật thứ ba” thì điều này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đặc biệt đến tình hình hiện nay”.

    Được biết, CSR được thành lập tháng 12/1999 dưới thời của Vladimir Putin với tính chất là nơi chuẩn bị chiến lược phát triển kinh tế đất nước đến năm 2010. Thủ tướng Putin đã sử dụng những đề xuất riêng của tổ chức này trong 2 lần tranh cử tổng thống của mình.
  9. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    ông fidờm có biết ở đâu bán hoa nhài tươi,rẻ,đẹp số lượng lớn ko.cjỉ t vs.để t mang sang Nga bán kiếm tí nào [:P][:P][:P][:P][:P]
  10. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Mấy thằng nghẹo thích chế tin nhỉ. Obama sụt lòng tin từ đời tám hoánh nào rồi, Nhật nếu không có thiên tai thì ông thủ tướng chắc phải ra đi vì cũng lỡ nhận tiền "ngoại quốc" khi đi quyên. Nam Âu vỡ nợ, b iểu t ình giờ lan tới Anh, Pháp phải giải quyết lòng tin sụp không phanh của thằng tổng thống bằng chiến tranh Libya, Đức đảng cầm quyền thất cử ở ngay cái bang truyền thống giàu có mà 50 năm nay nó chưa hề thua, Bỉ thì tệ hại hơn là gần 1 năm không có chính quyền, sắp chia đôi đất nước tới nơi.

    Ngó lại mới thấy bọn Nga có cái vẹo gì đâu mà to còi. Chắc thằng Putin thấy không còn được coi như "lãnh tụ" như trước thế là phát hoảng lên.
    Nghẹo cầu cho chúng thất cử đi. Cái đ ảng nào có thể lên thay chúng nghẹo biết không ? Cờ sờ đấy =))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này