1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vũ khí tồi tệ nhất của Mỹ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi s.o.g, 09/07/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Vũ khí tồi tệ nhất là tên lửa, bom, ngư lôi RIMPAC, cứ mỗi năm RIMPAC thành công là chúng ta lại thấy sự thất bại do chính Mỹ phơi baỳ

    nicolaiv thích bài này.
  2. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Mỹ khoe bom đạn Mỹ rất thông minh, chính xác 1000%, nhưng thực tế bom đạn Mỹ dùng thường ngày chính là vũ khí tồi nhất của chúng nó

    Hơn 1.000 dân thường thiệt mạng do liên quân Mỹ tấn công Syria và Iraq

    [​IMG]

    Hình ảnh B2 và bom thông minh JDAM đại diện cho sức mạnh của Không quân Mỹ, nhưng thực tế thì chúng giết hại nhiều người dân thường nhất, mặc cho những quảng cáo rầm trời của chúng

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]

    Hãng RIA Novosti (của Nga) ngày 26.7 đưa tin, theo nguồn tin của liên quân Mỹ, kể từ năm 2014, các đòn tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào Syria và Iraq đã khiến cho 1.059 dân thường thiệt mạng.

    "Dựa trên các thông tin có sẵn, theo đánh giá của "Nhóm Tác chiến khẩn cấp" thuộc liên quân Mỹ (CJTF-OIR), có ít nhất 1.059 dân thường thiệt mạng do hậu quả của các tấn công liên tiếp từ khi bắt đầu chiến dịch "Operation Inherent Resolve" (Nhổ tận gốc) ngày 8.8.2014, báo cáo trên nêu rõ.

    Video máy bay hiện đại Mỹ giết dân thường và phóng viên quốc tế tại Iraq



    Báo cáo tổ chức quốc tế về việc Drone Mỹ giết hại quá nhiều thường dân, tới mức báo động 90% các cuộc tấn công, nạn nhân đều là dân thường



    Trận bom hủy diệt Khâm Thiên 1972, mặc dù là khu vực dân sự nhưng ko bị gọi là tội ác chiến tranh bởi truyền thông dối trá phương tây



    Trước đó, Mỹ đã báo cáo về số dân thường thiệt mạng vì các hoạt động của nước này và các đồng minh. Theo phía Mỹ, kể từ năm 2014 đến tháng 6.2018, sau 29.596 cuộc không kích của liên quan Mỹ, sinh mạng của 939 người vô tội đã bị lấy đi.

    Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần chỉ trích Mỹ và các đồng minh của họ đang hoạt động trong lãnh thổ Syria mà không có sự đồng ý của chính quyền Damascus và không tuân thủ theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

    PHONG LÂM (THEO RIA NOVOSTI)

    https://laodong.vn/the-gioi/hon-100...ien-quan-my-tan-cong-syria-va-iraq-621420.ldo
    Lần cập nhật cuối: 28/07/2018
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thớt KTQS Mỹ đã khóa, xin phép dời thớt KTQS Mỹ tới đây

    The National Interest: Mỹ không đủ khả năng chống tên lửa đạn đạo Nga

    Theo tạp chí The National Interest, Nga không cần các tên lửa đạn đạo thế hệ mới, bởi Mỹ không có các hệ thống phòng thủ tên lửa đủ khả năng chống lại các tên lửa đang có trong biên chế của quân đội Nga hiện nay.

    Theo tạp chí Mỹ, Nga hiện nay đang sở hữu khoảng 528 tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tàu ngầm.

    "Chỉ với một phần số lượng vũ khí trên cũng có thể xóa sổ Mỹ nếu chiến tranh Nga - Mỹ nổ ra", tạp chí The National Interest nhận định.

    Theo The National Interest, Mỹ không có các hệ thống phòng thủ tên lửa thực sự đáng tin cậy trước tên lửa đạn đạo Nga.
    Ở thời điểm hiện tại, Mỹ chỉ có các hệ thống phòng thủ cho phép bắn hạ tên lửa được phóng từ các quốc gia như Triều Tiên.

    Cuối thế kỷ 20, Mỹ đã cố gắng tạo ra bức tường bảo vệ trước tên lửa đạn đạo có tên Safeguard và Star Wars.

    Tuy nhiên, theo The National Interest, "không một người bình thường nào tin rằng, trong tương lai sẽ xuất hiện những chương trình có độ tin cậy cao đến nỗi có thể ngăn chặn sự tấn công của đầu đạn tên lửa đang bay tới với tốc độ cao hơn 20 lần so với tốc độ của âm thanh".

    Trong Thông điệp liên bang 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố một loạt dự án vũ khí chiến lược hiện đại mà nước này đang sở hữu. Đây được đánh giá là những siêu vũ khí, có khả năng răn đe cao và đủ sức đánh bại mọi hệ thống phòng thủ hiện có trên thế giới.

    Trong số đó có loại vũ khí siêu vượt âm Avangard với phần đầu là tên lửa đạn đạo . Tổng thống Putin miêu tả đây là loại "tên lửa hành trình khó theo dõi dù bay ở tầm thấp, được trang bị đầu đạn hạt nhân, có khả năng bay không giới hạn và theo các lộ trình khó xác định…".

    Sau khi bay vào không gian, đầu đạn siêu vượt âm tách ra và quay trở lại quỹ đạo, nhưng không đi theo đường đạn mà "trượt" tới mục tiêu và có thể thay đổi hướng bay. Điều n

    http://soha.vn/the-national-interes...ong-ten-lua-dan-dao-nga-20181112080842252.htm
    Lần cập nhật cuối: 12/11/2018
  4. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Hải quân Mỹ lập đơn vị chuyên mô phỏng tàu ngầm Nga, Trung Quốc

    Hải quân Mỹ vừa tuyên bố muốn tạo ra một đơn vị đặc biệt, chuyên mô phỏng các chiến thuật của tàu ngầm Nga và Trung Quốc để phục vụ cho huấn luyện.
    “Chúng tôi đang tiến tới thành lập một hạm đội các tàu ngầm quân địch để mô phỏng các chiến thuật tiềm năng của đối thủ. Điều này sẽ giúp chúng tôi luôn luyện tập được khả năng xử lý ở các tình huống chiến đấu và từ đó trở nên chuyên nghiệp khi ra chiến trường”, Phó Đô đốc hải quân Mỹ Charles Richards nói với trang The Drive.

    Theo ông Richards, kế hoạch này sẽ giống với chương trình huấn luyện hiện đại TOPGUN của không quân Mỹ. Trong TOPGUN, các phi công Mỹ cũng được huấn luyện để tổ chức chiến thuật giống với quân địch, trong khi máy bay được sơn màu giống máy bay của các đối thủ tiềm năng như Nga hay Trung Quốc.

    Tuy nhiên, kế hoạch này của hải quân Mỹ được cho là cũng có nhiều vấn đề. Thứ nhất là sẽ rất khó để tìm ra được một chiếc tàu ngầm ít được sử dụng trong hải quân Mỹ để có thể biến nó trở thành tàu huấn luyện mô phỏng tàu địch.

    Ngoài ra, vấn đề lớn hơn đó là tàu ngầm Mỹ thường sử dụng động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, vốn được coi là hiện đại hơn nhiều so với tàu sử dụng nhiên liệu diesel của Nga.

    Các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng tạo ra tín hiệu âm thanh khác hẳn với những tàu ngầm Nga do đó việc huấn luyện sẽ trở nên kém chân thực hơn.

    Theo tờ The Drive dự đoán, để khắc phục tình trạng này, hải quân Mỹ có thể tiến tới mua riêng một hạm đội tàu ngầm diesel từ những quốc gia đồng minh để phục vụ việc huấn luyện đóng giả quân địch.

    http://soha.vn/hai-quan-my-lap-don-vi-chuyen-mo-phong-tau-ngam-nga-trung-quoc-20181111171537268.htm

    Mặc dù rồ Mỹ và media Mỹ luôn kêu gào tàu ngầm Nga, TQ rất ồn, nhưng rút cục hải quân Mỹ vẫn buộc phải tạo ra quân xanh để diễn tập, điều này chứng minh 1 điều mọi nỗ lực tuyên truyền bịa đặt của media Mỹ đã thất bại
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Chiến hạm Aegis Na Uy được cảnh báo liên tục trước khi bị tàu dầu đâm

    Thủy thủ đoàn tàu Helge Ingstad nhận hàng loạt cảnh báo va chạm từ tàu dầu và đài kiểm soát, nhưng dường như không có phản ứng kịp thời.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ Helge Ingstad nghiêng sang một bên và chìm một phần đuôi. Ảnh: Twitter.

    Trang tin quân sự Aldrimer của Na Uy hôm qua dẫn các nguồn tin giấu tên khẳng định tàu chở dầu Sola TS và Trung tâm kiểm soát lưu thông phương tiện (VTS) Fedje đã nhiều lần phát cảnh báo qua sóng vô tuyến VHF tới tàu hộ vệ tên lửa HNoMS Helge Ingstad trước khi xảy ra vụ va chạm làm chiến hạm chủ lực của Na Uy bị hư hại nặng.

    "Kíp trực đài chỉ huy tàu hộ vệ đáp rằng họ đã kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, tàu dầu Sola TS đã đâm vào chiếc Helge Ingstad không lâu sau đó", một nguồn tin tiết lộ.

    Một nguồn tin khác cho biết thủy thủ tàu dầu Sola TS đã nhìn thấy hộ vệ hạm Helge Ingstad ngay sau khi rời cảng dầu khí Sture. Chiến hạm Na Uy khi đó đang tiến vào bờ để tới quân cảng Haakonsvern. Kíp lái tàu Sola TS liên lạc với tàu Helge Ingstad để xác định hướng di chuyển. Trung tâm VTS Fedje cũng nhận thấy nguy cơ va chạm và liên tục cảnh báo thủy thủ đoàn HNoMS Helge Ingstad.

    Trung tâm Vận tải Hàng hải Fedje hôm qua xác nhận có liên lạc vô tuyến với tàu Helge Ingstad. Bộ Quốc phòng Na Uy từ chối bình luận về thông tin này, cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

    Kíp trực trên tàu Helge Ingstad dường như đã bật hệ thống nhận diện tự động (AIS) sau cú đâm để giúp lực lượng cứu hộ dễ dàng tìm thấy con tàu gặp nạn. Điều này giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của hộ vệ hạm Na Uy trên các ứng dụng theo dõi tàu biển dân sự.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...ien-tuc-truoc-khi-bi-tau-dau-dam-3837220.html

    Hệ thống Aegis khoe khoang là thần thánh nhưng trong vòng 2 năm đã xảy ra tai nạn liên tiếp liên quan tới nó, hầu như ko hề cảnh báo được sự an toàn của tàu chiến mang nó, ko thể phát hiện được các tàu chở hàng cỡ lớn đang tới gần, ko hiểu nổi Aegis mà Mỹ hết lời ca tụng, tung hô lại tệ hại như vậy
    Lần cập nhật cuối: 12/11/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này