1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Osama bin Laden đã chết

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi arianespace, 02/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Đồng ý với bác. Ben Laden sống tại thành phố vệ tinh của thủ đô trong một khu biệt thự với 3 vong bảo vệ, hàng rào cao 3 m có dây thép gai, video quan sát khắp nơi. Chỉ có thể có sự bao che của chính quyền thì mới thoát được. Bản thân Ben là ông già bị bênh tật, ốm yếu rồi, chả thể nào chạy được xa. Đáng nhẽ phải bắt sống đưa về Mỹ, đằng này thủ tiêu quẳng xuống biển mất xác luôn.
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Thời điểm công bố tin Bin laden chết, không sớm không muộn xay ra sau một loạt các cuộc bạo loạn, lật đổ ở Bắc Phi và Trung đông, nó nhắc người ta nhớ rằng Mỹ là nạn nhân của k.hủng bố và có khả năng trả thù, xóa đi hình ảnh là tác nhân gây bạo loạn và không có khả năng kiểm soát tình hình.

    Hãy nhớ đến Iraq và Abu Nidal, trùm khu?ng bố Nidal này đang được cấp nhà cấp đất ngồi chơi dưỡng già, tự nhiên bị Saddam đùng đùng xông vào nhà bắn chết ngóm chỉ vì cần rửa cái tiếng "tài trợ cho khủ.ng bố"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Về phương thức tiến hành chiến dịch thì chúng ta không và sẽ không bao giwò có đủ thông tin đầy đủ để bình luận, nhưng có thể thấy dead or alive, thực ra Pak đã nắm rất vững về Bin, và chắc chắn phải thông báo cho Mỹ, chứ không thầy biết thầy táng vỡ thủ đô ấy chứ.
    Như vậy loanh quanh vận lộ ra sự thật: Mỹ dung dưỡng cho khủ.ng bố, một truyền thống từ thập niên 80.
  3. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    R.i.p những nạn nhân của osama binladen @};-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]

    Cái chết của Bin là lời cảnh báo đối với toàn bộ những đứa thằng con nào dám chống lại Mỹ hê hê >:) .
  4. Kalashnjkov

    Kalashnjkov Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    5
    Công lý của người Mỹ thì đúng hơn,bọn Mỹ bắn giết dân thường vô tội nhiều thế mà sao ông ko nói đó là công lý đi.Osama chết thì sẽ có người khác lên thay,kẻ thù của Mỹ trên quả đất này ko thiếu
  5. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    vậy mà tớ lại thấy ngược lại đấy cậu ạ, ngoài bộ tứ phe trục Nga Trung Iran BTT chẳng còn thằng nào cả gan to mồm lớn tiếng chống lại Mỹ, Lybi thì đã được 1 bài học, và cũng sắp thành 1 bang mới của Quốc Tế Tự Do roài ha ha ha ha :))

    PS: cả thế giới là bạn của Mỹ >:D<, à còn bắn giết thường dân là do chiến tranh chịu thôi [-(
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Và R.i.p cho những người bị bom đạn Mỹ giết hại vô luật lệ

    Cái chết của Bin La den là lời cảnh báo: đừng bao giờ nuôi dưỡng lòng hận thù và cuồng tín tôn giáo, những người dân thường sẽ phải trả giá bằng sinh mạng[-X
  7. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Bin Laden chết vì khinh suất?
    Gần 10 năm sau vụ tấn công ******** nước Mỹ ngày 11/9/2001, thủ lĩnh mạng lưới Al Qaeda là Osama bin Laden chắc chắn đã nghĩ rằng ông ta đã an toàn.
    Bin Laden chuyển nơi ở từ khu vực núi non, hẻo lánh ở vùng biên giới không hiếu khách Afghanistan tới một dinh thự thoải mái trị giá 1 triệu USD tại một trong những thị trấn đẹp nhất và thịnh vượng nhất Pakistan.

    Abbottabad - được đặt theo tên James Abbott - vị thị trưởng người Anh thành lập thị trấn này năm 1853, là một nơi có khí hậu dễ chịu, trung tâm thu hút nhiều du khách tới thăm vùng này. Và ngôi nhà cũ của Gurkhas vẫn là một căn cứ quân sự lớn vì vậy người địa phương không có lý do gì để lo sợ.

    Đằng sau bức tường của khu nhà rộng lớn cách xa thủ đô Islamabad khoảng 100km về phía bắc, Bin Laden có mọi lý do để tin rằng ông ta nằm ngoài cặp mắt cú vọ của Mỹ.

    Tại Abbottabad, Bin Laden được sống cùng người thân trong dinh thự. Ngoài ra, một đội ngũ những người đưa thư có thể đem tới cho Bin Laden bất cứ thứ gì trùm ******** này cần từ bên ngoài.

    Bin Laden tự tin tới mức nghĩ rằng ngôi nhà 3 tầng đồ sộ mà ông ta đang sống, to gấp 8 lần những ngôi nhà khác trong khu vực, sẽ vẫn là nơi lẩn trốn lý tưởng, ít bị nhòm ngó đối với một tội phạm bị truy nã số 1 thế giới.

    Tuy nhiên, theo nguồn tin tình báo Mỹ, Bin Laden bị tóm trước sự ngạc nhiên của lực lượng đặc biệt, những người đã dành gần một thập niên để truy lùng nhân vật này. Bin Laden đã thoát chết sau 2 cuộc chiến nhằm truy bắt ông ta và những người ủng hộ.

    Lần cuối cùng quân Mỹ và Anh tiến gần với Bin Laden - vài tháng sau vụ tấn công nhằm vào New York và Washington, thì thủ lĩnh Al Qaeda lại trốn được. Mãi tới tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Obama mới được thông báo, có khả năng Bin Laden đang ẩn náu ở Abbottabad. Mỹ và Pakistan mất 8 tháng để xác nhận thông tin trên là chuẩn xác.

    Sau nhiều lần điều tra bế tắc, khó tin rằng thủ lĩnh Al Qaeda - Bin Laden lại "trâng tráo" tới mức sống ở một thị trấn vốn là nơi ưa thích của các nhân vật hàng đầu cũng như giới quân sự Pakistan. Tuy nhiên, cách đây một tuần, Obama nhận được bằng chứng hình ảnh vững chắc cho thấy Bin Laden ở đó.

    Sáng 29/4, Tổng thống Mỹ quyết định mở chiến dịch tiêu diệt Bin Laden. Trong chiến dịch kéo dài chỉ khoảng 40 phút, kể từ lúc bắt đầu, Bin Laden đã bị bắn vào đầu trong khi cố gắng chạy trốn.

    Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, Bin Laden sẽ được chôn ở biển.

    Đúng là văn hóa Âu Mỹ, tôn trọng đối thủ dù tàn ác đến mấy thật đáng khâm phục :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Qua vụ này cho thấy bạn tốt của Tàu là Pak cũng có dính máu ăn phần với khủng-bố, chắc chắn Tàu/Nga bán "hàng nóng" cho Pak sau đó tuồn lại cho KB chống Mỹ giết hại thường dân. Hình ảnh của lão Bin có nhiều hình có cả AK-74 loại đang rất thịnh hành của quân Nga nữa =>> phải chăng Nga hỗ trợ khủng-bố ?

    [​IMG]

    ko rõ là dòng AK gì, nhưng dù là AK-47/74 hay Noricon thì cũng chắc chắn 1 điều ko phải là vũ khí của NATO hoặc Mỹ
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8


    Bin Laden nghĩ mình an toàn khi tin đã thỏa thuận xong với Mỹ[:P]

    Đót xác vứt ra biển, tức là truyền thống thủ tiêu tang vật vụ án như các tồng chí Al Capone hay Luciano hay làm, đúng là đặc trưng văn hóa Âu Mỹ, đoạn này mềnh nhất trí với bợn Rắm bò[:D]
  9. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Truyền thống đạo hồi hình như được an táng ở biển thì phải !!!

    Hê hê bây giờ Mỹ chỉ cần lo giết cả da tộc Gà fi là có thể hoàn thành thắng lợi cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng-bố, hãy giết đến tên kẻ thù cuối cùng của tự do >:D<. Song chủ nghĩa khủng-bố sẽ đến chủ nghĩa Dân Tộc, chủ nghĩa bành trướng, chủ nghĩa.......... Giết đến khi nào chỉ còn lại duy nhất chủ nghĩa tự do độc tôn, trị vị thống trị thì thế giới sẽ hưởng thái bình đến thiên thu ha ha ha ha :))
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8

    Khà khà, thế những nước đạo Hồi không có biển thì cứ phải khênh xác đi nhờ qua nước khác vứt à, thế thì thúi nhể:-ss.

    Ầy dà, hô khẩu hiệu sớm thế, cho mềnh hỏi cái tay Omar trùm Taliban thi hành luật Saria một cách hà khắc, diệt hết cả quyền tự do của dân thường Mỹ vẫn thả rông, thế thì diệt Gà phi cũng chưa diệt xong kẻ thù cuối cùng, tồng chí Rắm bò nhỉ.

    À quên, Ri gân khen Taliban có đạo đức như các Founding Fathers của Mỹ, tồng chí rắm bò có muốn đả Omar, nhớ ngó mặt chủ có tươi không, không có pỏ pú[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này