1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sco vs nato ai sẽ thống lĩnh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Al-Qaeda, 26/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Nhân dân nhật báo kêu gọi tấn công trên biển, bành trướng trên bộ

    Trung Quốc đề nghị liên minh quân sự với Nga chống Mỹ, NATO.

    Ngày 30.1, Nhân dân nhật báo, tờ báo của ĐCS Trung Quốc, đăng bài “Trung Quốc và Nga cần lập liên minh Âu-Á”. Dường như các chuyên gia Trung Quốc thực sự lo ngại sự leo thang căng thẳng đang diễn ra xung quanh Iran. Chiến lược quân sự mới của Mỹ đe dọa Trung Quốc cũng khiến Bắc Kinh rất ngờ vực. Nhưng các chuyên gia Trung Quốc đề nghị Nga điều gì?

    Trung Quốc khẳng định rằng, trong tình hình hiện nay, mục tiêu của Mỹ là thôn tính thế giới. Và Âu-Á trong bối cảnh đó sẽ là “nơi hành động chính”. Ngay trước mắt chúng ta, Washington đang bao vây và cô lập Trung Quốc và Nga, hai nước này là “mục tiêu chiến lược cuối cùng của Mỹ”.

    Theo các chuyên gia Trung Quốc, hiện thời Moskva không thật chú ý đến những điều đang diễn ra, mặc dù Nga đang cố gắng “chống lại sức mạnh quân sự Mỹ nhằm vào Iran” bằng cách bán cho nước này và Syria máy bay chiến đấu và tên lửa. Như vậy, trong tình thế đó, hai nước Nga và Trung Quốc cùng theo đuổi những lợi ích duy nhất và vì thế “cần phải cùng nhau kiềm chế các hành động của Mỹ gây áp lực với các nước yếu, cũng như kìm hãm các tham vọng chiến lược của họ nhằm xây dựng một đế chế”.

    Liên minh Âu-Á còn cần thiết là vì đứng riêng lẻ, Trung Quốc và Nga thua xa Mỹ. Còn hợp lại, hai nước có “sức mạnh to lớn”. Trung Quốc và Nga có lãnh thổ rộng lớn, dân số đông, các quân đội đông đảo, sở hữu vũ khí hạt nhân. Nên Mỹ, kể cả cùng với NATO cũng sẽ không thể bao vây hiệu quả Trung Quốc và Nga, chứ đừng nói đến cô lập. Hơn nữa, một liên minh chặt chẽ như vậy tất yếu sẽ thu hút thêm các nước khác tham gia, ví dụ như Iran và Pakistan.

    Một liên minh như thế sẽ không tốn kém cho các nước về kinh tế. Trái lại, hợp tác sẽ cho phép tiết kiệm nhiều. Các chuyên gia khuyến nghị ban lãnh đạo Trung Quốc “xem xét lại chính sách không liên kết thời chiến tranh lạnh, thay đổi các biện pháp giải quyết công việc quốc tế vốn đang chỉ dựa vào các lợi ích kinh tế và mục tiêu hòa bình”.

    Tiếp đó, Nhân dân nhật báo đưa ra những ý tưởng đáng sợ mà báo chí Trung Quốc không thể tưởng tượng nổi. “Đồng thời với cuộc tấn công trên biển, Trung Quốc cần phải từng bước chiếm lĩnh phần tây Âu-Á”. Điều đó sẽ cho phép Trung Quốc có nhiều khả năng hơn cho chính sách đang tiến hành. Người Trung Quốc gọi những nước nào là “tây Âu-Á” thì các tác giả không nói rõ. Có lẽ họ nói đến khu vực Cận Đông và Vịnh Persique giàu dầu lửa. Nhưng nếu họ ám chỉ Tây Âu: Anh, Pháp, Tây Ban Nha thì sao? Chắc chắn là không phải vậy bởi vì các nhà phân tích Trung Quốc đôi khi vẫn quên nhìn lên quả địa cầu.

    Nhìn từ Moskva, kế hoạch hợp lực của Trung Quốc xem ra rất hấp dẫn, nhưng thiếu suy tính và không tính đến một số yếu tố thực tế. Làm sao Nga có thể thành lập một liên minh chống phương Tây thực sự với Trung Quốc nếu như toàn bộ tiền của Nga được cất giữ dưới dạng các đồng tiền của phương Tây, còn các quan chức Nga giữ tiền trộm cắp của họ trong các nhà băng Mỹ và châu Âu? Ngoài ra, cũng có thế bắt đầu hợp lực cả trên cơ sở kinh tế, điều mà ở Bắc Kinh người ta cũng không quên. Câu hỏi chỉ có một là liệu Trung Quốc và Nga có kịp làm điều đó hay không?


    Nga Tàu đang thoi thóp nên mới lá rách đùm lá rách nát thế đấy [-( Nói chung Nga Tàu lập liên minh quỷ quái gì thì lập, miễn là đừng đụng tới VN là được roài, bọn này lập liên minh tham nhũng tham ô đô la thì được đấy ;))
  2. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    _Cái nguy hiểm của 2 nước này là do từ 2 nước nghèo bỗng nhiên trở nên khá giả nhờ từ nguồn dầu hỏa, bán vũ khí (Nga) và đồ rẻ tiền (TrungQuốc) ra áp đảo thế giới bắt đầu tăng cường vũ khí. Cái nguy hiểm nữa ở chỗ là 2 anh này đều có lịch sử đi xâm lăng đất đai và đồng hóa rất nhiều dân tộc xung quanh.Trong đó được cộng thêm sự tàn bạo nữa là Nga và Trung Quốc này từng đều có lịch sử không những tàn bạo với những dân tộc xung quanh mà cũng tàn bạo ngay cả chính với dân tộc của mình nữa ( Gần đây: Stalin và Mao ).[​IMG]

    _Nhìn xem 2 anh Nga và Trung Quốc ngày nay đã có đem những thành tựu khoa học gì mới mẻ để truyền bá và giúp đỡ gì cho tiến bộ nhân dân thế giới chưa ( cho thấy thành ý giúp đỡ nhân đạo chẳng hạn ) mà bây giờ hơi hơi bắt đầu khá lên là lên tiếng đòi chia chác thế giới rồi (Nga với Đông Âu và Trung Á...Trung Quốc với Bờ biển tây Thái Bình Dương [ có ViệtNam ] và chia đôi Thái Bình Dương).[​IMG]

    _Cái mấu chốt ở đây là nếu anh có những cái gì đó (đổ tiền viện trợ hay trợ giúp khoa học kỹ thuật ) giúp đỡ hay xây dựng cho anh em xung quanh chẳng hạn thì anh nói anh tăng cường vũ khí để ổn định thế giới thì người ta mới thấy thành ý tốt. Không có những thứ trợ giúp đó mà gia tăng vũ khí để nói ổn định thế giới thì thật nguy hiểm . Giống như nói :" bây giờ chúng tôi đã có sỡ hữu trong tay những vũ khí mạnh nhất, tân tiến nhất, quân đội hùng mạnh nhất ...Ok, bây giờ chúng tôi yêu cầu được phân chia lại thế giới để khu nào người đó lo...ổn định trong phần của mình ?!?"( trường hợp VN là thí dụ điển hình).Chưa có thành tích giúp đỡ mà đã chuẩn bị tăng cường vũ khí ? Ai nghe thì cũng cảm thấy phát rét lên ! [​IMG]

    Nhận xét thêm vài hiện tượng gần đây của Nga và Trung Quốc:

    -Hiện tượng đều đưa chủ nghĩa dân tộc lên cao của Nga và Trung Quốc cùng lúc.
    -Hiện tượng đều tăng đột biến ngân khố cho quốc phòng của Nga và Trung Quốc.
    -Hiện tượng máy bay ném bom Nga, tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện khiêu khích ngay sát mũi của không quân và hải quân Mỹ.
    _Hiện tượng khiêu khích bắn hỏa tiển vào như ở Gruzia hay bắn ngư dân ViệtNam .v.v...để xem động thái dư luận thế giới phản ứng như thế nào
  3. blue.sky

    blue.sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    CSO được thành lập năm 1996 gồm các nước: Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan do TQ sáng lập với mục đích giải quyết các vấn đề đường biên giới giữa các nước sau này mở rộng chức năng chống ma túy, khủng bố, ly khai khu vưc. CSO là một liên minh chính trị hơn là một liên minh quân sự nhằm chống lại sự ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực trung á nơi có nguồn tài nguyên dồi dào, so với Nato thì CSO vẫn là một tổ chức lỏng lẻo. Sự hợp tác của Nga Và TQ còn rất nhiều điều đáng nghi nghờ, Nga rất lo lắng trước sự bành trướng của TQ ở khu vực viễn đông, sự hợp tác quân sự cũng ở mức hạn chế khi mà Nga lo ngại việc TQ sao chép công nghệ, năm 2012 Uzbekstan không biết vì bất đồng với Nga hay do sự lôi kéo của Mỹ đã rút khỏi tổ chức CSTO một tổ chức quân sự các nước SNG?. Còn rất nhiều hạn chế quanh tổ chức này khi mà các quyền lợi của thành viên cao hơn là quyền lợi của nhóm.

Chia sẻ trang này