1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận ccách đánh varyag ( thi lang )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 13/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Thì đó là đồ mẫu mà lị. :))
  2. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    hê hê hoá ra suy từ J-15 ra Su-33 vs F-18 à =)) , cuối cùng cũng quay lại đúng mục đíck Su-xx vô đối dù trong lốt gì đi chăng nữa =))

    A nói Thẩm Dương J15 thua F18 khác nào bảo Su-33 (27/30) thua F18 hê hê >:) , đó là tội khi quân phạm thượng, tội phản bội tổ quốc

    B nói Thẩm Dương J15 ăn F18 thì đíck thị là hàng khựa, sợ khựa, khựa nô..... hí hí ;))

    C vậy phải so Su-33 vs F18 zồi còn giề hê hê >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    So sánh tàu sân bay Trung Quốc và Ấn Độ

    Không lâu sau khi Trung Quốc chính thức công bố các bức ảnh mới nhất về tàu sân bay Thi Lang, Ấn Độ cũng cho thấy họ nhận tàu sân bay đầu tiên của mình.

    Một điều khá trùng hợp là cả hai đều hoàn thành tàu sân bay của mình bằng cách mua lại và hoán cải những chiếc tàu chiến dưới thời Liên Xô cũ.

    Cụ thể, trong khi Trung Quốc mua lại tàu sân bay đang đóng dỡ Varyag, đang trùm mền tại cảng của Biển Đen chờ bán sắt vụn từ Ukraine. Còn Ấn Độ thì mua lại chiếc tàu sân bay trực thăng Đô đốc Gorshkov (tuần dương hạm Baku), thuộc lớp tàu sân bay trực thăng Kiev từ hải quân Nga.

    So sánh hai tàu sân bay

    Đối với Varyag (Thi Lang theo cách gọi của Trung Quốc), đây là một tàu sân bay đúng nghĩa hơn. Tàu thuộc lớp Kuznetsov với các thông số cơ bản: dài: 300m, rộng: 38m, độ mớn nước: 11m, lượng giãn nước: 65.000 tấn.
    [​IMG]
    Tàu sân bay Varyag đang được tân trang tại cảng Đại Liên, Trung Quốc.​
    Đây là một kiểu tàu sân bay chiến thuật. Về sức chứa, Varyag có khả năng chứa 26 máy bay chiến đấu cùng với 24 trực thăng.

    Theo các thông tin được công bố trên các trang mạng quốc phòng Trung Quốc giời gian qua, Varyag được trang bị hệ thống hỏa lực rất mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đem so sánh với các tàu khu trục hay tuần dương hạng nặng khác.

    Nguyên bản tàu sân bay trực thăng Đô đốc Gorshkov chỉ bố trí hoạt động được các máy bay trực thăng và máy bay cất hạ cánh thẳng đứng kiểu Yak-38M.

    Hai đường băng được thiết kế hơi xéo so với boong tàu, với chiều dài là 160 và 180 mét. Phần boong tàu được mở rộng hơn với nguyên bản.

    Để có thể sử dụng các máy bay chiến đấu cất cánh thông thường, toàn bộ hệ thống tên lửa chống hạm P-500, pháo hạm 130mm được tháo bỏ để nhường chỗ cho đường băng. Trên tàu sân bay lớp này, 2 máy bay không thể cất cánh cùng lúc, đây là một hạn chế lớn của các tàu sân bay của Nga.
    [​IMG]
    Tàu sân bay Đô đốc Gorshkov sau khi được hoán cải và nâng cấp.​
    So với tàu sân bay Varyag thì tàu sân bay Đô đốc Gorshkov (hay INS Vikrama***ya theo cách đặt tên của Ấn Độ) “mi nhon” hơn. Thông số cơ bản như sau: Chiều dài: 283m, rộng: 31m, mớn nước 8,2m, lượng giãn nước 45.000 tấn.

    Khả năng mang máy bay của INS Vikrama***ya khiêm tốn hơn Thi Lang, tàu sân bay này chỉ có thể mang 16 máy bay chiến đấu Mig-29K, tối đa là 16 chiếc trực thăng Ka-28 hoặc Ka-31, bằng một nửa so với tàu sân bay của Trung Quốc.

    Hệ thống vũ khí trên tàu thiên về chức năng phòng thủ với 8 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kashtan.

    Điểm mạnh của tàu sân bay INS Vikrama***ya là cấu trúc thượng tầng không phải thay đổi quá nhiều. Hệ thống điện tử dựa trên hệ thống radar mảng pha đa chức năng, kết hợp với trực thăng chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Ka-31AEW.

    Toàn bộ công việc hoán cải và nâng cấp được thực hiện bởi các chuyên gia của Nga, những người có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này.

    Với tàu sân bay Varyag, toàn bộ công việc hoán cải và nâng cấp được thực hiện tại Trung Quốc. Toàn bộ cấu trúc thượng tầng của tàu phải thiết kế lại để phù hợp với một radar mảng pha đa chức năng sản xuất trong nước.
    [​IMG]
    Tiêm kích trên hạm Mig-29K đã sẳn sàng hoạt động.​
    Nhiều ý kiến cho rằng, sẽ có sự khác biệt về chất lượng của hai tàu sân bay này.

    Với tàu sân bay Varyag, hiện tại Trung Quốc chưa xác định rõ loại máy bay chiến đấu nào sẽ được trang bị trên tàu. Nguyên mẫu tiêm kích trên hạm nội địa J-15 đang trong giai đoạn phát triển, chắc chắn chưa thể triển khai.

    Công tác đàm phán mua tiêm kích trên hạm Su-33 từ Nga đang gặp nhiều khó khăn. (>> xem thêm) Trong khi đó, Ấn Độ đã xác định rõ ràng MiG-29K sẽ là chiến đấu cơ hoạt động trên tàu sân bay của họ, và mọi việc đã sẵn sàng.
    [​IMG]
    Tiêm kích trên hạm J-15 vẫn chỉ là mẫu thử nghiệm chưa sẳn sàng hoạt động. Xét về công nghệ và khả năng không chiến, MiG-29K được đánh giá vượt trội so với Su-33, chính Không quân hải quân Nga đang dự định thay thế toàn bộ Su-33 trên tàu sân bay Kuznetsov bằng MiG-29K.

    Kết luận, tàu sân bay Varyag hay Thi Lang của Trung Quốc có lợi thế về khả năng chuyên chở trong khi tàu sân bay INS Vikrama***ya của Ấn Độ lại có lợi thế về tiêm kích trên hạm.

    “Kẻ tám lạng, người nữa cân”, sự xuất hiện của hai tàu sân bay này sẽ làm thay đổi đáng kể tình hình an ninh quốc phòng tại châu Á.


    hê hê Nga và các cộng sự đang học tập Mỹ trong ww2 à, lại 1 lần nữa chúng ta sắp chứng kiến Su vs Mig zồi hê hê
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chuẩn bị mở topic mới Varyag vs Gorshkov cho zồi hê hê >:)
  3. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Bạn Ram cứ bình tĩnh đã, đã ai ý kiến cái gì đâu. Cái J-15 đấy, nhiều khả năng là TQ nó sẽ lừa bạn Ngố bán nó ít Su-33, nó sẽ tháo tung ra, nhái lại, có thể kém theo một ít đồ nhắm đặc sản của J-10, J-20 vào cho có gia vị TH. Mà cái đống hổ lốn đấy, có chúa mới biết nó đánh đấm ra sao, bằng kém hay hơn bản gốc (mà cũng là 5 cha 3 mẹ, chả hiểu gốc nào). Trước hết JL-9 sẽ làm nhiệm vụ huấn luyện, tương tự Su-25UTG của anh Ngố. Dễ bay, dễ lái. Tập tành 5 năm, có J-15 ra, trong đó Shi lại đi dạo cùng đàn em, tập luyện cũng 5 năm, cuối cùng sẽ đem J-15 đi dạo chơi biển lớn. Trong lúc đó, có khi TQ tự chế được AEW&C rồi cũng nên, KJ-xxx gì gì đó (có khi nó lại chôm được rồi nhái E-2 cũng nên).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đây không phải tàu sân bay đầu tiên của Ấn, trước đó, Ấn có tàu sân bay rồi, dùng Harrier làm máy bay chính, là một tàu hạng nhẹ (kiểu như Gorskov trước khi cải, nhưng bé hơn). Còn bây giờ sài Gorskov thì mới là đúng nghĩa, hàng thật giá "thật".
  4. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Nhắc lại với ku Rambo, đây là sới vật để Shilang Varyag và CVN 73 USS George Washington rape lẫn nhau, ku đừng mang hàng khác vào, thích thì ku mở sới khác nhá

    Hai nữa, tớ c téo biết thế nào, nhưng các đồng đạo Vệ phủ dù là hắc đạo hay bạch đạo, từ Trymko đến Phidom, dù cãi nhau sùi bọt mép nhưng chả có ai trơ trẽn cúi xuống đũng quần thằng khác liếm láp rồi tung hô tổ quốc như ku cả, Rambo ạ!

    Tà đạo hay chính đạo thì biết liêm sỉ chút chứ! Đi lại giang hồ mạng kiểu ấy quần hùng nó khinh!
  5. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Điều khiến giới quan sát chú ý là rốt cuộc Bắc Kinh đã cung cấp hình ảnh về một sự kiện mà cơ quan nghiên cứu chiến lược Stratfor của Mỹ cho là " một bí mật hở hang" nhất trong lịch sử phát triển quân sự. Trong suốt quá trình mông má em này, hầu như ai cũng được thấy hình ảnh về tiến độ thi công, hoặc là chup ngay trên mặt đất hoặc chụp từ vệ tinh.

    Đối với Stratfor, khi công khai hóa một điều chẳng còn gì là bí mật nữa, TQ đã bắn đi tín hiệu là tsb của họ đã hoàn thành để hạ thủy. Khi công bố thông tin rầm rộ về chiếc tàu, Tân Hoa Xã cụng cho biết con tàu sẽ được hạ thủy ngay trong năm 2011.


    Mặc dù vẫn điệp khúc" TQ theo con đường phát triển hòa bình" trả lời báo giới của bộ ngoại giao TQ, nhưng với tình trạng "hung hãn" có xung đột biên giới - lãnh hải với gần như toàn bộ các nước láng giềng thì tuyên bố lập trường trên không trấn an được ai mà người lo sốt vó nhất chính là Đài Loan
  6. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    thì cái này bài báo nó viết vậy, chứ em cũng như cả nhà ta nào có biết gì đâu ;))
  7. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Theo CNA thì Thi Lang được phân bổ cho hạm đội Nam Hải, đặc trách biển đông. Theo tình hình đó, Lan Trữ Lợi - cựu lãnh đạo tình báo hải quân Đài - sẽ là mối đe dọa thực sự cho Đài vì chiếc tàu sẽ bơi trong khu vực phía Nam và Đông Đài Loan. Theo ông này, khi đi vào hoạt động, Thi Lang sẽ phá vỡ chiến lược của Đài là ngăn không cho 2 hạm đội Nam Hải và Đông Hải tiếp giáp nhau để tạo gọng kìm siết chặt Đài khi cần phải tấn công

    Ngay cả khi hải quân Đài có thể ngăn chăn đối phương thâm nhập eo biển Đài Loan từ phía Bắc và Nam thì chiếc Thi Lang sẽ cho phép TQ mở thêm mặt trận ở phía Đông - tức là từ Thái Bình Dương đánh vào. Trong tình huống đó, Đài sẽ lâm nguy khi bị bao vây tấn công từ cả 4 mặt.
  8. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9


    Vậy , trong hoàn cảnh đó, CVN 73 USS George Washington sẽ có hai lựa chọn :

    1/ Thủy thủ đoàn cùng pilot zao hoan tập thể, mặc kệ mother cho Shilang Varyag tham gia rape Đài

    2/ Ngừng trụy lạc, giữ thế đàn anh bảo kê thằng Đài em, nhảy vào vòng chiến, và

    CVN 73 USS George Washington rape/ raped by Shilang Varyag

    - bắt đầu


    Mời bà con tiếp tục quay lại chủ đề

    Cảm ơn GTE đã cung cấp bối cảnh xung đột [r2)]
  9. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    yêu cầu bác lừa cho biết cái đỏ có nghĩa là gì :| và có thật là có những thứ ấy tồn tại ko !!!!
  10. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Không biết như này có nhiêù phiên bản không ? bị lộ là đây và chưa bị lộ là đâu ? [:P]




    *** scandal rocks U.S. Libya mission as Navy officers in charge of destroyer are removed from ship



    By Sophie Freeman
    Last updated at 6:29 PM on 2nd March 2011


    Two U.S. Navy officers in charge of a warship bound for Libya have been removed over a *** and alcohol scandal among their sailors.

    The commanding officer, Nathan Borchers, and the command master chief, Susan Bruce-Ross, have been relieved of their duties on board the USS Stout over what the Navy described as a 'loss of confidence in their ability to lead'.
    They were kicked off after a group of sailors on their ship were caught having inappropriate relationships with other crew members and behaving badly while drunk in ports.
    Borchers and Bruce-Ross were not directly involved in any of the incidents, the Navy said.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Scandal: Commanding officer Nathan Borchers and command master chief Susan Bruce-Ross have been relieved of their duties on board the USS Stout over crew misconduct involving *** and alcohol while docked in ports


    The guided-missile destroyer is currently stationed in the Me***erranean and poised to respond to the crisis in Libya if needed.
    The Navy said Borchers and Bruce-Ross had failed to properly oversee members of their ship who were involved in misconduct while in ports at various locations in Europe.
    A Navy spokesman told MailOnline that a group of sailors had been found guilty of fraternisation and drunk and disorderly.

    'Fraternisation is the inappropriate relationship between two service members, generally between higher and lower-ranking sailors,' the spokesman said. 'The Navy has a very strict policy on this.
    'Some of the sailors had also been involved in conduct out in town that was inappropriate and involved the consumption of alcohol.'

    The issues had affected morale on board, he added.

    Since leaving its home port in Virginia on December 15, the Stout has docked in Haifa in Israel, Souda Bay in Crete, Augusta Bay in Sicily and Palermo in Sicily.
    [​IMG] Poised: The guided-missile destroyer USS Stout is stationed in the Me***erranean and ready for action in Libya if needed. Since leaving its home port in Virginia on December 15, the Stout has docked in Israel, Crete and Sicily (file picture)




    http://www.dailymail.co.uk/news/art...ers-charge-destroyer-removed-***-scandal.html

Chia sẻ trang này