1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin cập nhật về Thiết bị - Công nghệ quân sự mới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Mặc dù các báo thỉnh thoảng có đăng thông tin về một loại thiết bị mới, được giới khoa học quân sự của các nước vừa nghiên cứu phát minh, sáng chế nhằm phục vụ cho an ninh quốc phòng . Tuy nhiên, nhằm tổng hợp lại các thông tin đó một cách sớm nhất để phục vụ cho các thành viên cũng như người đọc được cập nhật nhanh chóng và đầy đủ trên trang TTVNOL, em xin phép mở topic này.

    Mong các bạn thành viên, người đọc sưu tầm và cùng góp vui.
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Đầu tiên là Israel, quốc gia có nền KH-KT quốc phòng tiên tiến, gần đây liên tục đưa ra thông tin về các loại trang thiết bị-vũ khí công nghệ cao mới do giới khoa học trong nước nghiên cứu, phát triển.


    Israel tuần tra biên giới bằng hệ thống công nghệ cao:
    1/Sentry-Tech:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Mục đích chính là phát hiện những phần tử k hủng bố Palestine muốn vượt qua biên giới để đặt bom tấn công lực lượng tuần tra của Israel.
    Hệ thống tháp canh Sentry-Tech có chiều cao 5 m và đường kính 2 m. Trên đỉnh tháp là chòi canh thiết giáp, trang bị súng máy điều khiển từ xa.

    Loại súng máy 12,7 mm có tầm bắn 2.000 m, còn một số tháp sử dụng súng máy 7,62 mm với tầm bắn 800m.

    2/Avant Guard:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài ra, để bảo vệ khu vực dải Gaza, Israel còn triển khai các phương tiện vũ trang điều khiển từ xa hỗ trợ cho các khu vực tháp canh và tuần tra, đặc biệt tại các nơi có "điểm mù".Tiêu biểu trong số đó là phương tiện Avant Guard sử dụng cảm biến và phần mềm với súng máy 7,62 mm, camera trang bị nhìn mọi hướng và hệ thống nhận dạng mối đe dọa tiềm tàng. Avant đặc biệt hiệu quả trong hoạt động ban đêm vì khả năng nhìn đêm và di chuyển lặng lẽ.

    Với trọng lượng 1,3 tấn, Avant Guard được an toàn trước đạn súng trường và mảnh đạn cối, mảnh bom.


  3. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    12 vũ khí được dùng để tiêu diệt bin Laden
    Cập nhật lúc :11:20 AM, 12/05/2011
    Mỹ đã sử dụng rất nhiều phương tiện hiện đại để tiêu diệt bin Laden và đây chính là đề tài "hot" được giới quân sự hết sức quan tâm.

    >> Hình ảnh về NAVY SEALS
    >> Vai trò của đặc nhiệm Mỹ ở Trung Á

    Các tình tiết cũng như kế hoạch tiêu diệt bin Laden có thể chúng ta đã được đọc, nghe và xem trên báo chí truyền hình, nhưng có lẽ các loại vũ khí mà họ sử dụng để thực hiện nhiệm vụ này thì ít người biết đến.

    Đất Việt xin giới thiệu với độc giả các loại vũ khí mà đặc nhiệm Hải quân Mỹ sử dụng để tiêu diệt Osama bin Laden:

    1. Máy bay không người lái RQ-170 Sentinel

    [​IMG]
    Chiếc RQ-170 được trang bị các camera thông thường. UAV RQ-170 “Lính gác” do Công ty Lockheed Martin chế tạo với việc ứng dụng công nghệ tàng hình, được Lầu Năm Góc tuyệt đối giữ bí mật trong khoảng thời gian dài. Chúng ta chỉ biết đến nó thông qua các bức ảnh chụp trộm rò rỉ trên internet.

    Với sải cánh khoảng 20m, RQ-170 được sử dụng để tiến hành trinh sát và hoạt động ở độ cao đến 15km. Có thông tin cho rằng, RQ-170 đã được sử dụng để quan sát ngôi nhà của bin Laden hàng tháng trời trước cuộc tiến công mà hệ thống radar của Pakistan không hề hay biết.

    Trong chiến dịch tiêu diệt bin Laden, RQ-170 có mặt tại đây với nhiệm vụ chủ yếu là trinh sát, liên lạc và theo dõi động thái của đồng minh Pakistan. (>> chi tiết)

    Những hình ảnh thu được từ camera vệ tinh trang bị trên đầu các binh sĩ được truyền về trực tiếp tới cấp chỉ huy thông qua "trạm liên lạc" bay này.

    Lính đặc nhiệm có lẽ cũng có thể theo dõi hình ảnh của vệ tinh trên các máy xách tay của họ và cho phép họ quan sát một cách hiệu quả những góc khuất của khu dinh thự.

    UAV RQ-170 còn được gọi tên là "Quái vật Kandahar", bởi đây là UAV phát triển cho chiến trường Afghanistan, cách đặt tên thể hiện sự dọa dẫm của giới quân sự Mỹ đối với các lực lượng Taliban ở đây.

    2. Trực thăng MH-60 Black Hawk cải tiến
    Dòng trực thăng này do Công ty Sikorsky sản xuất và áp dụng công nghệ tàng hình, giúp tránh được sự phát hiện của radar. Loại trực thăng sử dụng trong chiến dịch tiêu diệt bin Laden là một trong những biến thể của MH-60 Black Hawk.

    Theo lời viên phi công giấu tên từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt của Mỹ, MH-60 được thiết kế để giảm khả năng phản xạ tín hiệu radar và kính chắn gió trên máy bay cũng được phủ các lớp vật liệu đặc biệt có khả năng hấp thụ sóng radar.


    [​IMG]
    MH-60 có khả năng chở được 11 người, ưu điểm của nó là ở chỗ có thể trang bị các nguồn gây nhiễu đánh lừa tên lửa của đối phương. Bên cạnh đó, căn cứ vào hình ảnh xác chiếc trực thăng do lực lượng đặc biệt Mỹ bỏ lại tại hiện trường, phần cánh quạt đuôi được bọc trong một chiếc "mũ tròn", đây điểm rất mới chưa hề được biết tới.

    Ngoài ra, theo tạp chí Aviation Weeks, lớp sơn bạc cũng giúp cho máy bay khó bị máy cảm biến tia hồng ngoại phát hiện. Điều này đặc biệt tiện lợi nếu bin Laden được trang bị các tên lửa đất đối không tìm nhiệt.
    Hiện xác một chiếc trực thăng loại này bị bỏ lại hiện trường. Điều này làm giới chức Mỹ đau đầu bởi tình báo Trung Quốc có thể sẽ tìm cách tiếp cận và mua với giá cao nhằm đánh cắp công nghệ tàng hình, như từng làm với xác chiếc F-117A bị rơi ở Nam Tư năm 1999. (>> chi tiết)

    3. Người máy Recon Scout Throwbot

    Được hãng Recon Robotics của Mỹ phát minh. Năm 2009 SEAL đã mua những robot điều khiển từ xa này. Robot này chỉ to xấp xỉ một lon bia, được trang bị một camara hồng ngoại để quan sát trong bóng tối và máy vô tuyến không dây truyền hình ảnh về máy chủ có người điều khiển.


    [​IMG]
    Binh sĩ Mỹ sử dụng robot trinh sát Recon Scout.
    Recon Robotics đã tìm cách bán các mẫu robot này trong các lực lượng cảnh sát. Gần đây với sự phối hợp của hải quân Mỹ, công ty đã phát triển thêm một loại robot nam châm có thể gắn vào thành tầu thủy để nó tự bò lên boong tầu tìm đến mục tiêu.

    Trong chiến dịch, Recon Scout được sử dụng để trinh sát phía bên trong tòa nhà mà bin Laden ẩn náu, giúp đặc nhiệm Mỹ có thêm hình ảnh và thông tin cho tác chiến. 4. Kính đổi màu thần tốc


    [​IMG]
    Kính đổi màu thần tốc của đặc nhiệm Mỹ. Văn phòng nghiên cứu Hải quân Mỹ tuyên bố rằng tháng 1/2011 đã giao cho đặc nhiệm 30 bộ kính bảo vệ mới. Với kính mới, người lính chỉ cần đổi màu phù hợp với điều kiện ánh sáng bằng một cái nút bấm mà không phải tháo và thay mắt kính.

    Bởi lẽ, mắt kính mới có chứa thuốc nhuộm tùy chỉnh, có thể đổi thành một màu hổ phách, màu xám xanh hoặc mầu đen khi cho một dòng điện khác nhau chạy qua. Thậm chí, kính có thể tự động đổi màu theo ánh sáng môi trường.

    Không giống như các mắt kính đổi mầu hiện có trên thị trường, mắt kính mới hầu như đổi mầu ngay lập tức. “Thời gian kính tự đổi màu chỉ mấy chưa đến 0,5 giây.” 5. Các bộ cảm biến siêu phổ

    Các bộ cảm biến siêu phổ cho phép thu thập hình ảnh nằm ngoài vùng ánh sáng khả kiến (mắt người có thể nhìn thấy được) bao quát các dải cực tím và hồng ngoại.

    Nhờ vậy, binh sĩ Mỹ có thể quan sát chiến trường ngay trong màn đêm dày đặc và cho phép nhận hình ảnh với độ phân giải cao, mang nhiều thông tin hữu ích cho chiến dịch.

    Đội đặc nhiệm Hải quân Mỹ đã sử dụng các thiết bị này để thu được hình ảnh phức hợp về khu vực mà Osama bin Laden ẩn náu với độ phân giải cao.

    6. Radar địa hình

    Được trang bị các radar trên khoang loại này, trực thăng có thể bay tầm thấp mà không sợ các vật cản. Điều này càng phát huy trên địa hình phức tạp của Pakista. Chỉ riêng việc bay thấp đã đảm bảo yếu tố bất ngờ cho chiến dịch của đặc nhiệm Mỹ.

    [​IMG] [​IMG]
    Hình ảnh thu được nhờ cảm biến siêu phổ (trái) và màn hình radar địa hình (phải).
    7. Lựu đạn hỗn hợp

    Hỗn hợp bột nhôm và oxit sắt tạo nên nhiệt độ 4.000 độ C và đốt cháy bất kỳ thứ gì. Sau khi cháy, hỗn hợp nhiệt nhôm phá huỷ tất cả. Và tất nhiên lối vào khu nhà của bin Laden bị dọn sạch.

    8. Lựu đạn flashbang

    Đây là loại vũ khí phi sát thương, chuyên sử dụng để gây lóa cho đối phương.

    Lựn đạn sử dụng hỗn hợp kim loại như nhôm trộn với một chất ô-xy hóa (như Kali clorat - KClO3), khi nổ sẽ phóng ra một chùm sáng làm lóa mắt, khiến đối thủ mất phương hướng, kèm theo đó tiếng nổ đinh tai khiến mục tiêu tạm thời mất khả năng chống trả.

    Vũ khí này cùng luôn được trang bị cho đặc nhiệm Hải quân Mỹ.

    [​IMG] [​IMG]

    Lựu đạn cháy (trái) và lựu đạn flashbang (phải). 9. Bộ tai nghe TASC-1

    Hiện nay, bộ tai nghe này được sử dụng rộng rãi trong quân đội Mỹ, bảo đảm liên lạc thường xuyên ở cấp chiến thuật cho binh lính.

    Về nguyên tắc, TASC-1 chỉ là thiết bị liên lạc vô tuyến điện đơn giản, tiện dụng, tin cậy, sử dụng các kênh liên lạc được bảo mật. Thiết bị này có thể mua ở các cửa hàng thông thường.

    10. Camera liên lạc vệ tinh gắn trên mũ

    [​IMG] [​IMG]
    Tai nghe TASC-1 (trái) và Camera vệ tinh gắn trên mũ (phải). Hình dạng và các đặc tính cụ thể của các camera này hiện nay vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, camera này có khả năng truyền các tín hiệu video đến các trạm cơ sở, từ đó nó được chuyển tiếp đến vệ tinh.

    Trong chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden, camera này đã truyền hình trực tiếp các diễn biến của trận đột nhập tiêu diệt bin Laden, giúp lính đặc nhiệm Hải quân Mỹ hiệp đồng tác chiến hiệu quả và nhận được sự chỉ huy trực tiếp từ cấp cao nhất.

    11. Súng trường tiến công tự động M4

    [​IMG]

    M4 do Mỹ sản xuất trên cơ sở M16A2. Ban đầu nó được trang bị cho kíp xe chiến đấu và kỹ thuật.

    Sự khác biệt chính giữa M4 và M16A2 là chiều dài nòng súng ngắn hơn và báng súng có thể gập lại. Cự ly bắn hiệu quả: mục tiêu đơn lẻ - 500m, mục tiêu theo nhóm – 600m. Tốc độ bắn 700 phát/ phút. (>> xem thêm)
    12. Súng lục liên thanh MP7


    [​IMG]

    MP7 là loại vũ khí mới, được sử dụng như một loại vũ khí phòng thủ cá nhân, dùng cho quân nhân tháp tùng ở các đoàn xe vận tải.

    MP7 có trọng lượng 1,5 kg khi không có hộp tiếp đạn, chiều dài nòng súng 180mm, tốc độ bắn 950 phát/ phút, cự ly bắn 150-200m.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chương trình siêu tiêm kích F-35 đã về đích
    Cập nhật lúc :8:20 PM, 10/05/2011
    Lockheed Martin đã bàn giao chiếc F-35 đầu tiên cho không quân Mỹ đánh dấu cột mốc quan trọng cho chương trình phát triển tiêm kích này.

    Chiếc F-35A mang số hiệu AF-7 được bàn giao cho Không quân Mỹ tại nhà máy láp ráp cuối cùng trong dây chuyền sản xuất F-35 tại Fort Worth, bang Texas, Mỹ.

    Sau đó, máy bay đã bay đến căn cứ không quân Edwards, bang California để tiến hành các hoạt động đánh giá khả năng hoạt động thực tế tại đây.

    Việc bàn giao này đánh giấu một cột mốc quan trọng của chương trình phát triển tiêm kích tiến công kết hợp JSF.

    Như vậy, phải sau 10 năm thử nghiệm, kể từ khi Lockheed Martin giành được hợp đồng cung cấp 1.763 chiếc F-35A cho Không quân Mỹ và 640 chiếc F-35B và F-35C cho hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ, chiếc máy bay đầu tiên mới được chuyển giao cho Không quân Mỹ.

    Larry Lawson, người quản lý chương trình phát triển F-35 của Lockheed Martin hồ hởi tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta bắt đầu một cột mốc quan trọng để thể hiện tầm nhìn của chính phủ chúng ta và các khách hàng quốc tế”.
    [​IMG] Chiếc F-35A số hiệu AF-7 đang trên đường đến căn cứ không quân Edwards. Chương trình phát triển tiêm kích tiến công kết hợp JSF từng được mạnh danh là “tiêm kích nhiều tiền, lắm tiếng”, phát triển liên tục bị trì hoãn với những lỗi trong thiết kế, còn kinh phí cho dự án liên tục bị đội lên. (>> xem thêm)

    Đây là chương trình phát triển máy bay có sự tham gia của nhiều quốc gia nhất từ trước đến nay, gồm 9 nước. Sự chậm trễ khiến các quốc gia tham gia liên tục phàn nàn và xem xét lại kế hoạch mua sắm vũ khí.

    ******** Mỹ cũng liệt chương trình JSF vào "tầm ngắm" do quá tốn kém, thậm chí, biến thể F-35B từng bị "khai tử" để chương trình sớm hoàn thành. (>> chi tiết)

    Với sự kiện ngày hôm nay, chương trình JSF đã đạt được những bước tiến quan trọng, vượt qua những sự chỉ trích gay gắt.

    F-35A đã bước vào giai đoạn sản xuất đầu tiên, hiện tại đã có 8 trong tổng số 13 chiếc của đợt sản xuất đầu tiên được xuất xưởng. F-35B đã vượt qua các đợt thử nghiệm quan trọng (>> chi tiết), F-35C cũng đã sẳn sàng cho sản xuất loạt đầu tiên

    Theo kế hoạch không quân Mỹ sẽ chính thức đưa phi đội F-35A đầu tiên đi vào hoạt động trong năm 2017-2018. Theo một báo cáo của Không quân Mỹ, đến cuối năm 2011, sẽ có 20 chiếc F-35A đầu tiên được sản xuất và bàn giao để huấn luyện phi công.

    Song song với việc huấn luyện phi công, Không quân Mỹ sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ khả năng của máy bay. Các sửa đổi nếu có sẽ được tiến hành sau đợt đánh giá này.

    Những chiếc F-35A đầu tiên này thuộc biến thể rút gọn, các thông tin về môi trường xung quanh, mục tiêu, giao diện vũ khí sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển, thay vì mũ bay tích hợp như bản thiết kế ban đầu.

    Hệ thống hoàn chỉnh và đầy đủ nhất của chiếc F-35A sẽ được trang bị trong đợt sản xuất thứ hai. Lockheed Martin sẽ sản xuất F-35 theo nhiều block khác nhau, sau khi đưa vào hoạt động và đánh giá. Các thiếu sót (nếu có) sẽ được khắc phục cho block tiếp theo.

    Lockheed Martin cho biết, việc hoàn thiện máy bay qua các bolck khác nhau sẽ cho kết quả tốt hơn và tiết kiệm thời gian, chi phí hơn là cố gắng hoàn thiện ngay trong đợt sản xuất đầu tiên.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mỹ phát triển trí tuệ nhân tạo cho UAV
    Cập nhật lúc :9:16 AM, 24/04/2011
    Không quân Mỹ đang phát triển một phần mềm mới giúp UAV có khả năng tư duy như được điều khiển bởi một phi công thực thụ.

    Phần mềm mới có tên là Get Closer. Giám đốc điều hành của chương trình phát triển phần mềm mới cố gắng đưa trí tuệ nhân tạo vào công việc điều khiển UAV, giúp phương tiện này có thể tư duy như con người.

    Chương trình phát triển dựa trên các thuật toán dạng tìm kiếm và so sánh cho phép UAV có thể dự đoán đường bay của máy bay khác, giúp tránh tình huống tại nạn giữa máy bay không người lái và các máy bay có người lái.

    Nếu chiếc UAV có thể dự đoán được hành động của viên phi công trên máy bay, nó có thể thiết lập quỹ đạo bay khác để tránh va chạm.
    [​IMG]
    Các UAV tương lai sẽ có khả năng tư duy và xử lý các tình huống như phi công thực thụ.
    Điều đó cũng tương tự như chúng ta đang chuẩn bị rẽ vào đường cao tốc, bên cạnh là hai chiếc SUV đang chạy. Chắc chắn lúc đó bạn cần phải suy nghĩ và phán đoán để có thể vào làn đường một cách hợp lý nhất, nhà khoa học Dick Stottler của công ty Stottler Henke Associates, giải thích.

    Công ty đã nhận được một khoản kinh phí trị giá 100.000 USD để phát triển thí điểm hệ thống phân tích ý định, xác định mô hình các hành vi trong thực tế và dự báo tình huống như: cất cánh, cơ động, tiếp đất, tích hợp thông tin từ kiểm soát không lưu, tình trạng của các đường băng, dự báo các mối nguy hiểm.

    Các thuật toán được giới thiệu là thông minh tới mức giúp UAV nhận định về một máy bay bị hư hỏng, hoặc một máy bay đang trong tình huống khó khăn, dự đoán các hành vi có thể đi chệch khỏi các mô hình tiêu chuẩn.

    Tuy nhiên, Dick Stottler thừa nhận, các thuật toán sẽ không nhận định được các hành vi sai trái. Hiện tại, chương trình đang xây dựng ở mức độ để tránh va chạm, chưa phát triển cho các mục đích khác trong chiến đấu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    'Cảm biến của J-15 tiên tiến hơn Su-33'
    Cập nhật lúc :2:43 PM, 26/04/2011
    Giới quân sự Trung Quốc cho biết tiêm kích trên hạm J-15 đã sẳn sàng để thử nghiệm trên biển trong thời gian tới.

    Một số bức ảnh mới nhất về sự phát triển của tiêm kích trên hạm J-15 vừa được công bố trên các trang mạng quốc phòng của Trung Quốc.

    Theo các bức ảnh, hình dáng khí động học của J-15 gần như sao chép 100% từ Su-33 mà cụ thể là nguyên mẫu T-10 từ Ukraine.​
    [​IMG]
    Rất khó để nhận ra sự khác biệt giữa J-15 và Su-33 của Nga(ảnh cjdby)​
    Yun Lan, nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho biết: “Tiêm kích trên hạm hạng nặng J-15 sẽ tăng cường khả năng đối không và tấn công của hạm đội tàu chiến Trung Quốc”.

    Ông Lan trao đổi thêm với Thời báo Hoàn cầu rằng: “J-15 có thể thực hiện nhiệm vụ không đối không, đối hải, đối đất, bằng tên lửa hay các loại vũ khí khác, và có bán kính chiến đấu rất xa”.

    J-15 sẽ là tiêm kích chủ lực cho tàu sân bay Varyag đang được gấp rút hoàn thiện tải cảng Đại Liên. Theo thông tin được tiết lộ bởi Kanwa, tàu sân bay này sẽ có hệ thống điện tử của Canada. (>> xem thêm)

    Theo các bức ảnh được công bố hôm 24/4, ít nhất thêm một mẫu thử nghiệm nữa của J-15 xuất hiện bên ngoài sân của nhà máy số 112 thuộc Tổng công ty máy bay Thẩm Dương.
    [​IMG]
    Mẫu J-15 mới xuất hiện bên ngoài nhà máy 112 thuộc Tổng công ty máy bay Thẩm Dương. J-15 có một màn hình hiển thị HUD được mở rộng hơn giúp quan sát dưới đất tốt hơn. Ngoài ra, máy bay được trang bị hệ thống điện tử sản xuất trong nước, cấu hình vũ khí tương tự như biến thể J-11B. J-15 cũng có một hệ thống tìm bám mục tiêu bằng hồng ngoại IRST.

    Ngoài việc khác vệ hệ thống điện tử, tất cả các cấu hình còn lại đều sao chép từ Su-33 như cánh máy bay có thể gập lại bằng điện, móc đuôi, hệ thống càng hạ cánh, cánh mũi, phanh không khí phía sau buồng lái...

    Khi được hỏi về khả năng của J-15 so với Su-33, Yun Lan tuyên bố một cách hùng hồn rằng: “Các cảm biến và hệ thống điện tử trên Su-33 đã lỗi thời, trong khi đó J-15 có hệ thống điện tử hàng không tiên tiến hơn nhiều”. Tuy nhiên, điều lạ lùng là Trung Quốc vẫn đang cố gắng để đàm phán mua Su-33 từ Nga. (>> xem thêm)

    Theo lộ trình, J-15 sẽ bắt đầu thử nghiệm trên tàu sân bay Varyag vào năm 2015, trong khi đó tàu sân bay Varyag hay Thi Lang sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2012.
    [​IMG]
    Dựa vào quan sát trong bức ảnh có thế thấy, ít nhất 4 chiếc J-15 đã được chế tạo.
    Như vậy trong khoảng 3 năm đầu tiên, chiếc tàu sân bay Thi Lang sẽ không có máy bay để sử dụng.

    Đến nay vẫn chưa có thông tin chính xác nhất về động cơ sẽ được sử dụng cho J-15. Theo một số thông tin trên các trang mạng Trung Quốc, J-15 sẽ được trang bị động cơ WS-10.

    Động cho cho tiêm kích trên hạm đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe và cao hơn nhiều so với tiêm kích cất cánh trên mặt đất. Theo đó, động cơ phải có lực đẩy đủ mạnh để máy bay có thể cất cánh trên đường băng chưa đầy 200 mét và không có sự trợ giúp của máy phóng.

    Tương tự như các hệ thống vũ khí khác xuất hiện trên các trang mạng của Trung Quốc. Thực hư của các hệ thống vũ khí này vẫn là một ẩn số lớn, trong khi đó, những nhà sản xuất của Trung Quốc lại không đưa ra bất cứ bình luận gì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mỹ thử nghiệm radar phát hiện **** trang
    Cập nhật lúc :2:17 PM, 22/04/2011
    Công ty Lockheed Martin phối hợp với Quân đội Mỹ thử nghiệm radar thứ hai dùng cho máy bay không người lái.

    Radar này có tên là Tracer, được lắp đặt trong container treo, có khả năng phát hiện các mục tiêu mặt đất của đối phương được **** trang dưới tán lá cây rừng.

    Trước đó, công ty này đã tiến hành thử nghiệm radar thứ nhất. Tuy nhiên, vụ thử nghiệm được tiến hành khi nào thì hiện nay vẫn chưa được công bố.

    Theo lãnh đạo Lockheed Martin, 2 container đầu tiên lắp đặt radar có thể được đưa vào trang bị cho Không quân Mỹ trong khoảng thời gian từ 6-12 tháng tới.


    [​IMG] Máy bay không người lái MQ-9 Reaper lắp đặt radar Tracer
    Dự kiến, Tracer sẽ được lắp đặt trên máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle. Lockheed Martin đang đàm phán về khả năng tích hợp radar mới vào máy bay không người lái A160 Hummingbird do Boeing chế tạo.

    Việc chế tạo radar Tracer được bắt đầu ngay sau khi kết thúc chiến dịch của NATO tại Nam Tư.

    Qua thực tế trên chiến trường, Quân đội Mỹ đã yêu cầu Bộ Quốc phòng chế tạo loại radar có khả năng phát hiện các mục tiêu mặt đất của đối phương, được che chắn bởi các thiết bị **** trang hoặc lá cây.

    Ngoài ra, Tracer có khả năng phát hiện các bom mìn tự chế.

    Lockheed Martin đang chờ Bộ Quốc phòng Mỹ phê duyệt chương trình thử nghiệm Tracer trong chiến đấu để tương lai có thể đưa nó vào sản xuất hàng loạt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Boeing phát triển hệ thống SM-3 IIB
    Cập nhật lúc :7:48 AM, 21/04/2011
    Boeing tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Bộ Quốc phòng Mỹ, giành được hợp đồng phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến SM-3 IIB.

    Boeing đã giành được hợp đồng phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Standard Missile-3 Block IIB (SM-3 IIB). Dự án thuộc quyền chỉ đạo của cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) với giá trị lên tới 41,2 triệu USD.

    SM-3 IIB là một bộ phận chủ chốt trong chương trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo dự kiến, mục đích của dự án là cung cấp khả năng phòng bị trước các tên lửa hành trình tầm xa.

    MDA là cơ quan kiểm soát, phát triển, đặt ra kế hoạch từng phần cho dự án SM-3 IIB. Theo dự kiến, thời gian triển khai SM-3 IIB là vào năm 2020.
    [​IMG]
    SM-3 IIB sẽ là "hòn đá tảng" trong hệ thống phòng thủ của Mỹ trong tương lai. “Nhóm thực hiện dự án SM-3 IIB của Boeing sẽ cộng tác chặt chẽ cùng MDA và Hải quân Mỹ để phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến này. Chúng tôi cam kết sẽ tận dụng mọi nguồn lực tốt nhất của Boeing cho dự án quan trọng này. Vì đây sẽ là bộ phận quan trọng trong hệ thống phòng thủ của quốc gia trong tương lai”, Greg Hyslop – phó giám đốc Bộ phận Phòng thủ tên lửa chiến thuật của Boeing phát biểu.

    Cùng làm việc với Bộ phận Phòng thủ tên lửa chiến thuật của Boeing còn có Phantom Works. Theo các chuyên gia, nguồn lực đầy kinh nghiệm của Boeing cùng công nghệ tiên tiến của Phantom Works sẽ tạo nên bước đột phá cho dự án SM-3 IIB.

    “Trong vài năm trở lại đây, những nhóm nghiên cứu công nghệ đánh chặn tên lửa tiên tiến của Boeing đã tham gia sáng tạo công nghệ dành cho thế hệ tên lửa tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi sẽ áp dụng những công nghệ tiên tiến mới này vào SM-3 IIB nhằm giúp hoàn thành mục tiêu đầy tham vọng của dự án quan trọng này”, Alex Lopez – phó giám đốc của bộ phận Phantom Works trực thuộc Boeing cho biết.
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Tại “HeliRasha-2011”, Phó chủ tịch Sikorsky, Frank de Pasquale cho biết, hãng đang phát triển máy bay trực thăng tốc độ cao S-97 "Raider"
    Theo ông Frank de Pasquale, phát triển mới sẽ được dựa trên công nghệ của trực thăng X2, một sản phẩm của Sikorsky.
    /
    Tháng 9/2010, trực thăng X2 đã phá kỷ lục với tốc độ 400 km/h, con số này đáng kể nếu so với tốc độ trực thăng truyền thống là 150-200 km/h. Hai tuần trước, X2 đã giúp công ty đã nhận được giải thưởng “Cúp Kolier”.
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Frank de Pasquale cho biết: "Chúng tôi phát triển S-97 với chi phí của riêng mình và đầu tư 200 triệu USD để xây dựng 2 nguyên mẫu. Trong chương trình khung này. Cuối năm 2011, công ty sẽ lên kế hoạch chế tạo và bảo vệ thiết kế sơ bộ".

    Chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu dự kiến diễn ra vào năm 2014, được coi là sẽ mở ra tương lai cho quân đội Mỹ.


    Mẫu thử thứ nhất S-97 đã sản xuất:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Mẫu thử thứ hai:
    [​IMG]
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Móa, nhìn chiếc heli kì dị dữ ta.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Lại là lão home, dạo này ẩn dật như cái Ấn phẩm[:D]
    xuất hiện với chỉ một câu ngắn gọn thế thôi à?
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tại triển lãm vũ khí quốc tế Milex-2011 khai mạc ở :Minsk, Belarus ngày 24.5, có giới thiệu bộ trang bị “Người lính kỹ thuật số” do các chuyên gia ở Vitebsk, Belarus phát triển./
    <FONT class=imageattach onload=[/IMG]Bộ trang bị “Người lính kỹ thuật số” có 1 camera video gắn trên súng bộ binh tự động, 1 màn hình máy tính siêu nhỏ gắn trên mũ trận.

    “Camera hoạt động ở 2 chế độ: ở chế độ ảnh nhiệt, nó có tầm hoạt động 700 m, ở chế độ video thông thường – đến 2 km. Từ camera, hình ảnh được truyền tới màn hình siêu nhỏ trên mũ trận của người lính, sau đó đưa tới màn hình của chỉ huy phân đội. Với hình ảnh nhận được từ những người lính khác nhau, phân đội trưởng có thể điều phối trận đánh”, Giám đốc Viện thiết kế Displei, ông Aleksandr Vaitenkov cho biết.

    Người lính còn đượ trang bị các tai nghe kèm micro, cho phép đàm thoại trong khi chiến đấu. Nếu không thể đàm thoại, người lính có thể sử dụng bàn phím buộc ở cánh tay và gửi cho chỉ huy báo cáo dạng text.

    Bộ trang bị đầy đủ có trọng lượng hơn 6 kg một chút và có thể làm việc liên tục 8 giờ không cần nạp điện.

    Theo ông Vaitenkov, bộ trang bị này dùng để tác chiến trong điều kiện hiện đại, khi mà người lính thực tế đóng vai người điều phối. Những người lính tiến ra các vị trí, xác định vị trí kẻ địch. Cấp chỉ huy nhận được toàn bộ thông tin từ các binh sĩ, đưa ra quyết định sử dụng chủng loại vũ khí như pháo binh hay máy bay trang bị vũ khí chính xác cao.

  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    [​IMG]
    [​IMG]

    Israel) đã công bố những hình ảnh đầu tiên về UAV Searcher II sản xuất riêng cho Bộ Quốc phòng Nga.[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]

    Flightglobal cho hay, việc lắp ráp các UAV Searcher II và BirdEye-400 đang được tiến hành, chẳng bao lâu nữa Israel sẽ chuyển giao sản phẩm cho bên đặt hàng (Nga).

    Hiện nay, các thông số cũng như các đặc tính chi tiết về chiếc UAV mà Nga đặt hàng sản xuất vẫn chưa được tiết lộ.

    Việc sản xuất và cung cấp các UAV Searcher II được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 400 triệu USD được hai bên ký năm 2010.

    Theo điều kiện của hợp đồng, Nga sẽ nhận được các UAV Searcher II kèm theo tất cả các phụ kiện đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng nước này.Theo kế hoạch của Nga, các UAV sẽ được lắp ráp hoàn chỉnh tại Nhà máy trực thăng Kazan.

    Tháng 4/2009, Nga đã mua của Israel 12 UAV BirdEye-400, I-View Mk150 và Searcher II trị giá 53 triệu USD.

    Sau đó, Nga còn ký hợp đồng mua 36 chiếc UAV với trị giá hợp đồng lên tới 100 triệu USD. Vào tháng 4/2010, Nga mua thêm của Israel 15 UAV nữa.
    [​IMG]
    Đặc điểm Searcher II:

    Searcher II, biến thể cải tiến của UAV Searcher, là UAV trinh sát chiến thuật do Công ty IAI Malat UAV Division sản xuất. Trong biên chế của Không quân Israel, UAV Searcher II có mật danh là Meyromit II.

    Lần đầu tiên Searcher II được “trình làng” trong cuộc triển lãm tại Singapore vào tháng 2/1998. Searcher II được trang bị động cơ piston UEL AR 68-1000 công suất 83 mã lực với cánh quạt đẩy 3 cánh.

    Nhiệm vụ chính của Searcher II là trinh sát chiến trường. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để kiểm soát các hoạt động tác chiến, chỉ thị mục tiêu và có thể đóng vai trò tấn công.

    Để thực hiện các nhiệm vụ này, Searcher II được trang bị tổ hợp MOSP TV/FLIR giúp theo dõi mục tiêu bằng hình ảnh truyền hình thời gian thực hoặc hình ảnh ở các bước sóng hồng ngoại. Ngoài ra, Searcher II còn được lắp đặt thêm camera màu CCD.

    UAV này có thể cất cánh tại một khu đất trống không cần chuẩn bị trước, với sự hỗ trợ của máy phóng khí nén hoặc máy gia tốc phản lực.



  9. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    The General Dynamics National Steel and Shipbuilding Company (NASSCO) shipyard in San Diego, Calif đã nhận được một hợp đồng đóng mới hai tàu Mobile Landing Platform (MLP) ships. Chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao vào năm 2013.
    http://www.defensenews.com/story.php?i=6649576&c=AME&s=SEA

    [​IMG]
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    [​IMG]
    [​IMG]

    (Mượn hình RPG-40 minh họa)/

    Viện nghiên cứu Burevestnik (Nga) giới thiệu tại triển lãm Milex-2011 ở :Minsk loại súng phóng lựu mới trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm.<FONT class=imageattach onload=[/IMG]Súng phóng lựu khi bắn không tạo ra tiếng nổ, chớp lửa và khói.

    Theo công trình sư Aleksei Zelentsov của Viện Burevestnik, có được hiệu ứng đó là nhờ cấu tạo quả đạn. Khi bắn, khí thuốc bị “nhốt” lại trong khoang đuôi đạn nên không tạo ra khói, tiếng nổ lớn, chớp lửa và sóng xung kích. Tiếng động tất yếu phát ra khi bắn có độ lớn chỉ bằng tiếng nổ đạn súng AK có gắn bộ tiêu thanh.

    “Chỉ có Pháp có một thiết kế tương tự. Nhưng súng phóng lựu của họ thua kém súng của chúng tôi về tầm bắn và trọng lượng đầu đạn. Súng đó có cỡ nòng nhỏ hơn”, - ông Zelentsov nói và cho biết thêm rằng, súng được triển lãm là mẫu sản xuất loạt, nhưng ông không tiết lộ ai là người đặt mua vũ khí mới.

    Súng phóng lựu không kêu có thể tiêu diệt mục tiêu ở tầm 100-1.200m; có trọng lượng không quá 13 kg, xạ tốc 15 phát/phút (?). Tên của súng không được tiết lộ.

Chia sẻ trang này