1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]

    Bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung do Iran phát triển, không rõ nó thuộc phiên bản Shahab hay Sejjil, Emad. Tuy nhiên, các loại tên lửa đạn đạo tầm xa mà Iran chế tạo đa số theo mẫu Scud của Liên Xộ được "độ" thêm kích thước.

    [​IMG]

    Bệ phóng tự hành hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại nhất Quân đội Iran – S-300PMU-2 sử dụng khung gầm bánh lốp BAZ giống với mẫu của S-400.

    [​IMG]

    Xe tăng chủ lực T-72 nâng cấp của Iran.

    [​IMG]

    Đạn tên lửa đất đối không S-200 (SA-5) có tầm phóng 200-300km được Iran giới thiệu trong duyệt binh.

    [​IMG]

    Xe chiến đấu của hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn Shahab Thaqeb sao chép mẫu HQ-7 của Trung Quốc.

    [​IMG]

    Xe chiến đấu của tổ hợp tên lửa đất đối không tầm thấp, cơ động cao Tor-M1 (Nga chế tạo) được diễu binh trên xe đầu kéo.

    [​IMG]

    Biên đội tiêm kích F-4 Phantom của Không lực Iran.

    [​IMG]

    Máy bay tiêm kích – bom Su-22 của Không lực Iran duyệt binh trên trời.

    An Ninh

    http://www.baomoi.com/muc-kich-duyet-binh-khoe-vu-khi-khung-cua-quan-doi-iran/c/20390326.epi
  2. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Liên tiếp gây sốc, Iran thành cường quốc quân sự Trung Đông
    (Vũ khí) - Trước những thành công của Iran trong lĩnh vực quốc phòng, hãng thông tấn IRNA khẳng định, Tehran sẽ trở thành cường quốc quân sự tại Trung Đông.
    Thông tấn Iran ngày 2/10 cho biết, quân đội Iran vừa cho ra mắt loại máy bay không người lái (UAV) nội địa có thể mang bom.

    Máy bay này được đặt tên Saeqeh "Tia sét" đã được công bố tại một triển lãm trưng bày thành tựu về vũ khí không chiến của Lực lượng Vệ bình Cách mạng Hồi giáo Iran.

    IRNA dẫn tuyên bố của chỉ huy Không quân Iran, Thiếu tướng Amir Ali Hajizadeh cho biết: "UAV hoạt động tầm xa này có thể tấn công cùng lúc 4 mục tiêu bằng bom điều hướng thông minh đạt độ chính xác cao".

    [​IMG]
    Iran ra mắt UAV Saeqeh
    Tướng Amir Ali Hajizadeh tự hào cho biết thêm, bất chấp lệnh cấm tứ phía từ phương Tây, nhưng các thế lực bên ngoài đã không thể ngăn được sự thành công của Iran trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, đặc biệt là trong lĩnh vực không quân.

    Ngay từ đầu thế kỷ này, Tehran đã phát triển 2 dòng chiến đấu cơ nội địa là Saeqeh (Thunderbolt) và Azarakhsh (Lightening), có ngoại hình tương đối giống nhau, chỉ phân biệt bởi 1 cánh đuôi đứng (Azarakhsh) và 2 cánh đuôi đứng (Saeqeh).

    Bộ đôi chiến đấu cơ nội địa “nhái” F-5 Mỹ của không quân Iran đã cùng lộ diện trong cuộc tập trận Fadaeeyan - e Harim - e Vellayat III ở vùng Tây Bắc của nước này, hồi tháng 9-2011.

    Trong cuộc tập trận này, cả Saeqeh lẫn Azarakhsh đã thể hiện khả năng tác chiến rất cao, ngang ngửa hoặc nhỉnh hơn các dòng máy bay nước ngoài đang hiện diện trong lực lượng không quân nước này như máy bay tiêm kích bom F-4, tiêm kích F-5 (Mỹ), máy bay chiến đấu Su-24, MiG-29 của Nga.

    Các kỹ sư Iran còn trang bị thêm khả năng đánh chặn tên lửa cho dòng MiG-29 của Nga, hiện đại hóa và trang bị vũ khí đạn dược sản xuất trong nước cho các máy bay chiến đấu Mirage. Ngoài ra, họ còn phát triển máy bay huấn luyện cao cấp nội địa Kowsar để không phụ thuộc vào nước ngoài.

    Vào tháng 1/2012, Phó tư lệnh Lực lượng Không quân Iran (IRIAF), tướng Aziz Nasirzadeh tiếp tục tuyên bố, Tổ hợp công nghiệp - quốc phòng nước này đang phát triển loại máy bay tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL), điều mà mới chỉ có vài nước trên thế giới làm được.

    Sau đó, vào tháng 2/2013, Iran đã gây chấn động thế giới khi tuyên bố đã nghiên cứu, thiết kế thành công và cho ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới nhất “Kẻ chinh phục-313” (Qaher-313), được xếp vào loại máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 5 cỡ nhỏ, giống F-35 của Mỹ.

    Các chuyên gia quân sự phương Tây ngay lập tức cho rằng, Iran đang trưng mô hình giả để “lòe” thiên hạ bởi nước này không thể có khả năng chế tạo máy bay tàng hình, "Qaher-313" có thiết kế rất thô, tỷ lệ kết cấu không cân đối nên hoàn có thể chỉ là một mô hình phóng đại.

    Tuy nhiên, sau gần 1 năm im hơi lặng tiếng, vào tháng 11/2013, hình ảnh một nguyên mẫu thật của Qaher-313 đang được vận chuyển trên xe vận tải chuyên dụng bất ngờ xuất hiện tại một Topic về vũ khí, trang bị Iran, trên diễn đàn quốc phòng Pakistan (Pakistan Defence).

    Với sự xuất hiện lần thứ 2 trên thực địa (có thể đang được chuyên chở đến địa điểm thử nghiệm mặt đất), việc Iran nghiên cứu, chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình "Qaher-313" hoàn toàn không phải là “tin vịt”, hơn nữa nó đã đạt đến giai đoạn nguyên mẫu thử nghiệm mặt đất.

    Điều này chứng tỏ, các kỹ sư Iran đủ khả năng chế tạo những chiến đấu cơ hiện đại, xếp vào dạng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, xét theo chương trình phát triển của các nước khác, máy bay chiến đấu thế hệ 5 của nước này chắc chắn sẽ phải mất tới ít nhất là 5 năm nữa.

    Khi Qaher-313 thành công, cùng với dây chuyền công nghệ Su-30 của Nga, đến khoảng đầu thập niên 20 của thế kỷ này, không quân Iran sẽ trở thành một thế lực rất lớn ở Trung Đông, những nước mạnh nhất về không quân ở khu vực này như Saudi Arabia hay Thổ Nhĩ Kỳ, UAE cũng không phải là đối thủ.

    Clip Iran ra mắt UAV Saeqeh
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...-thanh-cuong-quoc-quan-su-trung-dong-3319976/
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Phiên bản mạnh nhất của F-16 rơi, phi công thiệt mạng
    Ly Vy | 06/10/2016 10:48

    1
    [​IMG]
    Hiện trường một vụ tai nạn của máy bay chiến đấu F-16 (Ảnh minh họa)
    Defense News đưa tin, vào hôm qua (5/10), chiếc F-16I của Không quân Israel đã rơi khi chuẩn bị hạ cánh, khiến một phi công thiệt mạng.
    Thông tin trên đã được quân đội Israel xác nhận.

    Trung tá Peter Lerner, người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, phi công và hoa tiêu trên chiếc F-16 đang quay trở lại căn cứ ở Tây Nam thành phố Beersheba vào khoảng 5h chiều (giờ địa phương) thì "họ thấy cần phải nhảy dù vì một số lý do".

    [​IMG]
    Một chiếc F-16I của Không quân Israel.

    Trong khi phóng ra khỏi máy bay, viên phi công đã thiệt mạng, còn hoa tiêu chỉ bị thương nhẹ.

    Tới 10h tối cùng ngày, quân đội Israel cho biết họ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân vụ việc là do trục trặc kỹ thuật hay sơ xuất của người điều khiển.

    Tuy nhiên, do dấu hiệu hiện nay đang nghiêng về phía "lỗi con người" nên Không quân Israel không có kế hoạch dừng bay phi đội F-16I trong quá trình chờ điều tra.

    "Chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin chi tiết nào để cung cấp. Tai nạn xảy ra khi họ đang tiến hành hạ cánh... Một cuộc điều tra đang được tiến hành để đánh giá vụ việc" - ông Lerner nói với Defense News.

    Chiếc máy bay gặp nạn nằm trong nhóm lực lượng mà Israel triển khai hôm thứ Tư để đáp trả cuộc tấn công bằng rocket từ phía Gaza vào thị trấn Sderot, miền Nam Israel. Vụ phóng rocket này là lần thứ 2 thị trấn Sderot bị tấn công trong vòng 2 tháng qua.

    Một nguồn tin từ Không quân Israel cho biết, họ không rõ liệu tập đoàn Lockheed Martin (hãng sản xuất F-16I) có được tham gia hỗ trợ điều tra hay không.

    F-16I Sufa là biến thể nâng cấp từ mẫu máy bay tiêm kích, tấn công mặt đất F-16D Block 50 và 52 với hệ thống điều khiển bên trong buồng lái và vũ khí được điều chỉnh phù hợp theo yêu cầu của Không quân Israel. Đây được cho là một trong những biến thể mạnh nhất của dòng F-16.

    Điểm khác biệt dễ nhận ra giữa F-16I và các phiên bản đời đầu của F-16 nằm ở 2 thùng dầu phụ gắn trực tiếp lên khung thân máy bay. Thiết kế đặc biệt của 2 thùng dầu phụ này giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến độ linh hoạt của máy bay.
    http://soha.vn/phien-ban-manh-nhat-cua-f-16-roi-phi-cong-thiet-mang-20161006102333951.htm
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Iran khoe hệ thống bảo vệ xe tăng: Mỹ thêm lo?
    Tuấn Hùng | 22/10/2016 20:10

    1
    [​IMG]
    Xe tăng Zulfiqar của quân đội Iran. Ảnh: Fars News.
    Iran dường như khiến Mỹ thêm lo lắng khi khoe hệ thống bảo vệ xe tăng hiện đại trong bối cảnh 2 nước có nhiều căng thẳng, bất đồng.
    Iran khoe hệ thống bảo vệ xe tăng

    Hãng thông tấn Fars News vừa dẫn lời ông Aaboutalebi, một kỹ sư kỹ thuật quân sự cho biết, quân đội Iran hôm 20/10 đã thử nghiệm hệ thống phòng vệ chủ động (APS) tự phát triển lần đầu tiên, trang bị cho xe tăng chiến đấu chủ lực Zulfiqar.

    “Hệ thống có thể được lắp đặt trên thiết vận và xe tăng. Chúng tôi sẽ triển khai nó cho xe tăng Zulfiqar”, ông Aaboutalebi nhấn mạnh.

    Theo ông Aaboutalebi, quân đội nước này đã sử dụng một radar Doppler trong quá trình thiết kế hệ thống và thử nghiệm thực tế đã thành công.

    Hệ thống APS có thể phát hiện nhanh đầu đạn phóng từ súng phóng lựu, cho phép xe tăng và binh sĩ Iraq tiêu diệt mối nguy hiểm đồng thời tung ra đòn phản công chính xác về phía quân địch.

    Đặc biệt, hệ thống này được sản xuất và kiểm nghiệm bằng radar tạo sóng xung siêu âm có khả năng xoay liên tục 360 độ bao phủ toàn bộ thân xe tăng. Một điểm đáng chú ý khác, nó có thể được lắp đặt trên tất cả các loại thiết vận và chiến xa.

    Các kỹ sư của Iran tiết lộ họ lấy cảm hứng để thiết kế sản phẩm này từ nhiều hệ thống APS của quân đội trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sản phẩm khi làm ra, ứng dựng vào thực tế hoàn toàn không phải là một bản sao của nước ngoài.

    “Chúng tôi lấy cảm hứng từ nhiều hệ thống, tuy nhiên, hệ thống này hoàn toàn được phát triển nội địa”, ông Aaboutali nhấn mạnh thêm.

    Trước đó, hồi cuối tháng 8 năm nay, Iran đã từng công bố những hình ảnh về hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa đầu tiên do nước này tự sản xuất.

    Hệ thống tên lửa Bavar 373 là dự án được Iran tiến hành ngay sau khi nước này chịu lệnh trừng phạt quốc tế.

    Bavar 373 được thiết kế với mục đích đánh chặn tên lửa hành trình, máy bay do thám, máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo.

    Bức ảnh được hãng thông tấn Iran IRNA đăng tải cho thấy Tổng thống Hassan Rouhani và Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan đứng phía trước của hệ thống phòng thủ tên lửa Bavar 373.

    “Chúng tôi không có ý định chế tạo một phiên bản S-300 của Iran, mà muốn có một hệ thống tên lửa do chính chúng ta chế tạo”, Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan khẳng định.

    Về phía Tổng thống Hassan Rouhani, người đứng đầu nhà nước Iran cho biết, ngân sách quốc phòng Iran năm 2016 tăng gấp đôi so với năm ngoái.

    Bên cạnh đó, ông Hassan Rouhani cũng không quên giới thiệu loại động cơ máy bay phản lực do do Iran sản xuất có khả năng đạt độ cao 15.000 m.

    Mỹ thêm lo?

    Tuyên bố trên của Iran được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa nước này và Mỹ đang trải qua thời kỳ đen tối, tiềm ẩn nhiều căng thẳng. Giới phân tích cho rằng dường như đây là một lời thách thức đối với Nhà Trắng khi Iran đang ngày càng tự chủ trong việc chế tạo các loại vũ khí hiện đại, tối tân.

    Mới đây, phát biểu tại Trung tâm tiến bộ Mỹ vào hôm 18/10, Đại tướng Joseph Votel, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đưa ra lời cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ phóng tên lửa tấn công tàu chiến Mỹ ngoài khơi bờ biển Yemen.

    “Tôi nghĩ rằng, Iran có vai trò gì đó trong vụ việc tàu Mỹ bị tấn công. Họ có quan hệ với phiến quân Houthis nên tôi nghi ngờ điều này”, ông Votel nói .

    Trước đó, vào hôm 13/10, Iran cũng đã triển khai 2 tàu chiến tới vịnh Aden sau khi tàu USS Nitze của Mỹ phóng 3 tên lửa hành trình Tomahawk đến tấn công 3 trạm radar nằm trong khu vực do phiến quân Houthis kiểm soát.

    Đặc biệt, thời gian gần đây, Iran luôn tỏ thái độ cứng rắn đối với Washington và thường xuyên có hoạt động tại vịnh Persian. Thậm chí, hồi tháng 1 năm nay, Tehran còn bắt giữ 2 xuồng cao tốc của hải quân Mỹ vi phạm lãnh hải nước này.

    [​IMG]
    Đại tướng Joseph Votel, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ phóng tên lửa tấn công tàu chiến Mỹ ngoài khơi bờ biển Yeme.

    Trong một diễn biến có liên quan, hôm 19/10 Press TV còn thông báo, Iran đã bỏ tù 6 người bị cáo buộc làm gián điệp Mỹ.

    Cụ thể, 4 công dân Iran và 2 người Mỹ gốc Iran bị Tòa án nước này tuyên phạt 10 năm tù với tội danh làm gián điệp và hợp tác với Chính phủ Mỹ.

    Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề nghị Tehran thả hai công dân Mỹ gốc Iran, bị các lực lượng an ninh Iran bắt giữ lần lượt vào tháng 10/2015 và tháng 3/2016.

    Tuy nhiên phía Iran vẫn giữ thái độ cương quyết và thẳng thừng bác bỏ đề nghị này.

    Rõ ràng, khi những căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì việc Iran thiết kế và công bố những phát minh hiện đại với tính ưng dụng cao trong chiến đấu khiến Mỹ không thể không đề phòng.
    http://soha.vn/iran-khoe-he-thong-bao-ve-xe-tang-my-them-lo-20161022200520379.htm
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Iran khoe radar theo dõi 200 mục tiêu, xa đến 500km

    (Kiến Thức) -Quân đội Iran đã công bố 2 loại radar mới Me'raj-4 và Matla'-ol-Fajr 3 với tầm trinh sát tới 500 km cùng khả năng kháng nhiễu cao.
    Tờ Armyrecognition đưa tin, Bộ Quốc phòng Iran đã công bố 2 loại radar mới vào ngày 22/10. Buổi lễ công bố radar mới diễn ra tại một địa điểm ở tây nam thành phố Shiraz với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Hossein Dehqan.

    Radar mới có tên Me'raj-4 và Matla'-ol-Fajr 3, trong đó Me'raj-4 được trang bị tính năng kháng nhiễu cao cùng khả năng theo dõi cùng lúc 200 mục tiêu. Còn Matla'-ol-Fajr 3 có thể phát hiện các đối tượng ở cự ly tơi 500 km.

    Chuẩn tướng Hossein Dehqan nói: “Các radar trinh sát có khả năng phát hiện mục tiêu bay ở cự ly tới 500 km. Hệ thống được trang bị tính năng chống tác chiến điện tử cùng các công nghệ tiên tiến của Iran cho phép phát hiện 200 mục tiêu cùng lúc”.

    [​IMG]
    Radar Me'raj-4 có thiết kế khá hiện đại. Ảnh: Tasnimnews
    Theo hình ảnh do Bộ Quốc phòng Iran công bố, Matla'-ol-Fajr 3 thuộc loại radar di động được lắp trên khung gầm xe kéo chuyên dụng. Radar sử dụng 2 dàn ăng ten kiểu “Yagi – Uda” với cách bố trí giống radar trinh sát P-18 của Liên Xô.


    Thoạt nhìn, Matla'-ol-Fajr 3 giống như 2 radar P-18 đặt chồng lên nhau. Phòng điều khiển được tích hợp vào khung gầm xe kéo giúp ê kíp vận hành dễ dàng hơn. Phía Iran không công bố loại băng tần của radar nhưng qua hình ảnh, các chuyên gia quân sự dự đoán đây là loại radar 2D, sử dụng băng tần VHF thường sử dụng cho nhiệm vụ cảnh báo sớm mặt đất tầm xa.

    Trong khi đó Me'raj-4 thuộc loại radar trinh sát 3D sử dụng ăng ten mảng phẳng. Ăng ten được lắp trên khung gầm xe kéo với khả năng quay 360 độ. Có nguồn tin nói rằng, radar Me'raj-4 là một phần trong tổ hợp phòng không tầm xa Bavar-373. Nhiều khả năng radar Me'raj-4 sẽ làm nhiệm vụ điều khiển hỏa lực cho tổ hợp phòng không này.

    [​IMG]
    Radar Matla'-ol-Fajr 3. Ảnh: Fars
    Bên cạnh 2 loại radar mới, Iran còn công bố 2 thiết bị đo khoảng cách 2 chiều DME và một radar đo lường khác sử dụng cho nhiệm vụ dẫn đường vô tuyến trong các sân bay. Chúng có nhiệm vụ thiết lập liên lạc 2 chiều giữa buồng lái với trung tâm điều khiển mặt đất.

    Các chuyên gia quân sự nhận định, radar Me'raj-4 và Matla'-ol-Fajr 3 là một phần trong kế hoạch thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và điều khiển hỏa lực tầm xa nhằm hoàn thiện năng lực phòng không của nước này.

    Thời gian gần đây, Iran liên tục công bố nhiều hệ thống vũ khí mới do nước này sản xuất. Trước đó không lâu, Tehran đã khoe loại UAV được cho là sao chép từ máy bay trinh sát tàng hình không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ bị rơi ở nước này năm 2011.
    ưhttp://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...doi-duoc-200-muc-tieu-cu-ly-500km-773937.html
  6. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Israel có loại đạn siêu nổ mới
    (Vũ khí) - Israel phát triển thành công loại đạn “Siêu nổ” mới thay thế cho bom đạn chùm đang bị hạn chế phát triển.
    Công ty Military Industries của Israel (IMI) đã giới thiệu loại đầu đạn mới loại “Siêu nổ”. Quân đội một số nước cũng đã đặt mua loại đầu đạn này và tất nhiên chúng nhận được quan tâm đặc biệt từ quân đoàn pháo binh của Lực lượng Phòng vệ Israel.

    [​IMG]
    Ảnh cắt từ Clip (Nguồn : ynet.co.il)
    Đây là quả đạn pháo có sực mạnh lớn, sức mạnh của chúng đã được thử nghiệm so với loại đạn thông thường sức công phá của nó mạnh gấp 5 lần. Loại đạn pháo này có cơ chế kích nổ không tiếp xúc, chúng sẽ nổ trực tiếp trên mục tiêu.

    Đạn “Siêu nổ” được phát triển theo sáng kiến riêng của IMI, chúng được thực hiện theo đơn đặt hàng của quân đội. Quyết định phát triển loại đạn này liên quan đến việc hiện nay việc sử dụng bom đạn chùm bị hạn chế toàn thế giới.

    Loại đạn pháo có thể chứa hàng ngàn mảnh Vonfram “thông minh” nhưng sự khác biệt chính của chúng là khả năng chúng trúng vào mục tiêu. Ngày nay những loại đạn khác thường trúng mục tiêu theo đường chéo nhưng “Siêu nổ” sẽ rơi vào mục tiêu theo đường thẳng đứng, sử dụng chiếc dù hàng không ổn định tốc độ làm cho đối phương bất ngờ.

    Đạn “Siêu nổ” có một số đặc tính gần giống với đạn chùm. Bom đạn chùm có bán kính hoạt động khoảng 9000 m, bom đạn thường khoảng 1250 m và loại “Siêu nổ” là 6000 m.

    Khi đầu đạn chiến đấu có khối lượng khoảng 23 kg. Đường kính đạn vẫn giữ nguyên 155 mm. Sự xuất hiện của loại đạn này được lực lượng pháo binh quan tâm đặc biệt.

    Hiện nay IMI đang bắt tay vào việc nghiên cứu đạn “siêu nổ” thế hệ tiếp theo, sự khác biệt chính sẽ là độ chính xác cao.

    Israel là một trong những quốc gia có sức mạnh quân sự mạnh nhất vùng Trung Đông. Ngoài việc là đồng minh thân cận của Mỹ được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại họ lần lượt tự nghiên cứu và sản xuất nhiều loại vũ khí mới mang lại hiệu quả rất cao. Chính sự hiệu quả cùng với giá thành hợp lý Israel đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Việt Nam và họ trở thành nhà cung cấp vũ khí thứ 2 chỉ sau Nga.

    Trước khi chế tạo loại đạn mới này, Israel đã phát triển hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn SPYDER-SR, hệ thống rocket dẫn đường phòng thủ bờ biển sử dụng đạn EXTRA và ACCULAR, tổ hợp radar cảnh giới đường không EL/M-2088 AD-STAR và radar trinh sát hàng hải EL/M-2022 để lắp đặt cho các thủy phi cơ DHC-6. Dây chuyền sản xuất súng trường tấn công Galil ACE 31/32 cùng 150 xe bọc thép RAM-2000 để trang bị cho Cảnh sát cơ động. Việt Nam chúng ta đã và đang tiến hành mua những loại vũ khí này.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/israel-co-loai-dan-sieu-no-moi-3324060/
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Sự thật giáp phản ứng nổ Iran mạnh hơn Kontakt-5
    (Vũ khí) - Theo National Interest, thực chất hệ thống giáp phản ứng nổ (ERA) Iran cho rằng mạnh hơn Kontakt-5 của Nga chỉ để trang bị cho bản nhái của T-90.
    Hãng Fars News ngày 25/12 dẫn lời Cục trưởng Cụ Khoa học Nghiên cứu và Tự lực Phát triển Vũ khí Chiến đấu-Quân đội Iran, Tướng Seyed Massoud Zaweyee cho biết: "Chúng ta đã đạt được khả năng hoàn hảo để sản xuất giáp phản ứng nổ chủ động (ERA) tốt hơn Kontakt-5 của Nga dùng cho T-90".

    Ông này nhấn mạnh rằng, hệ thống Kontakt-5 dùng cho tăng chiến đấu T-90 được sản xuất với công nghệ từ những năm 1990, ông cho biết ERA hiện đại hơn là nhu cầu cần thiết để bảo vệ các đơn vị thiết xa, và Iran đã phát triển, sản xuất thành công công nghệ này.

    Trước tuyên bố của Iran, tạp chí National Interest cho rằng thực chất giáp ERA do Iran phát triển dựa trên nguyên mẫu của hệ thống Kontakt-5 của Nga và hệ thống này được dùng cho "tăng mạnh nhất thế giới Karrar" (theo tuyên bố của Tehran) thực chất là bản sao của T-90.

    [​IMG]
    Tăng T-90 của Nga.
    Truyền thông Iran đã chỉ ra một số điểm khác biệt của Karrar so với T-90. Khác biệt đầu tiên là Karrar không có thùng nhiên liệu phụ phía sau, trạm vũ khí điều khiển từ xa lớn hơn. Lời thanh minh này theo tạp chí Mỹ càng chứng tỏ Iran đang cố sao chép lại T-90.

    Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan, tư lệnh lực lượng mặt đất Iran từng nói với hãng tin Fars rằng: "Chúng tôi đã từng quan tâm đến việc mua xe tăng Nga. Nhưng chúng tôi có thể sản xuất mô hình tương tự trong nước và chúng tôi sẽ làm như thế khi thỏa thuận không thực hiện được".

    Tướng Pourdastan nhấn mạnh thêm rằng, Iran có bí quyết công nghệ để sản xuất xe tăng thế hệ mới cũng như các thiết bị quân sự tiên tiến khác.

    Tuyên bố trên khiến nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, Iran thường thổi phòng khả năng của họ nhằm mục đích tuyên truyền bởi hiện tại, Tehran đang thiếu nghiêm trọng điều kiện để nghiên cứu, linh kiện từ nước ngoài và các công nghệ lõi để chế tạo các thiết bị quân sự hiện đại.

    Các kỹ sư Iran thường dùng những nguyên mẫu khiếm khuyết về công nghệ từ nước ngoài để hoàn thiện thành sản phẩm nội địa.

    Hồi đầu năm 2016, Iran công bố xe tăng mới mang tên Tiam, nhưng nó không phải là mẫu xe tăng mới hoàn toàn. Tiam sử dụng bộ khung của xe tăng M47 do Mỹ sản xuất từ năm 1950 kết hợp với tháp pháo Type-59/69 do Trung Quốc sản xuất.

    Ngoài ra còn có tăng Zulfiqar. Mẫu xe tăng này được chế tạo dựa trên sự kết hợp các bộ phận của xe tăng M48, M60 của Mỹ và T-72 của Liên Xô. Phiên bản Zulfiqar 3 lại có ngoại hình khá giống xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất.

    Chuyên gia quân sự Robert Beckhusen của Tạp chí War is Boring (một trong 10 trang mạng quân sự hàng đầu thế giới) khẳng định, Iran thiếu các công nghệ cần thiết để tự sản xuất một mẫu xe tăng có đặc tính kỹ thuật tương đương với T-90 của Nga.

    Chính vì vậy, sẽ cần thêm thời gian để Karrar chứng minh sức mạnh của mình và việc Iran tuyên bố hệ thống ERA nước này phát triển mạnh hơn Kontakt-5 gần như là điều không thể, Robert Beckhusen khẳng định.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/su-that-giap-phan-ung-no-iran-manh-hon-kontakt-5-3325785/
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tổ hợp phòng thủ Arrow-3 của Israel nhái S-300?
    (Vũ khí) - Quân đội Israel triển khai hệ thống phòng thủ Arrow-3 sử dụng công nghệ “tương tự” các hệ thống phòng thủ của Nga.
    Phương tiện truyền thông Israel gần đây đã đồng loạt phân tích khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa mới Arrow-3.

    Đây là hệ thống được quân đội Israel triển khai ở căn cứ không quân Palmahim bên bờ biển Địa Trung Hải nhằm mục đích chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, hệ thống lá chắn tên lửa này cho phép họ chống lại các loại tên lửa đặc biệt là từ các chiến binh Dải Gaza, Palestine và các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran đặc biệt là nhóm khủng bố Hezbollah.

    Trước đó có nguồn từ Iran và Li Băng cho biết rằng, nhóm Hezbollah đã được nhận một số tên lửa đạn tầm ngắn Fateh-110 từ Iran.

    Đoạn video cho thấy khả năng đánh chặn tên lửa đối phương của tổ hợp phòng thủ tên lửa này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết rằng, trong thành phần của tổ hợp phòng thủ tên lửa do liên minh Mỹ-Israel sản xuất có hệ thống radar rất giống với trạm chỉ huy 5H63C và hệ thống dẫn hướng 30N6 của hệ thống phòng thủ tên lửa S-300.

    [​IMG]
    Quân đội Israel triển khai hệ thống phòng thủ Arrow-3 sử dụng công nghệ “tương tự” các hệ thống phòng thủ của Nga.
    Ngoài ra, các xe vận tải của hệ thống phòng thủ Arrow-3 rất giống xe Kamaz của Nga.

    Trạm chỉ huy trung tâm không khác gì trạm chỉ huy 55K6E của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 “Triumph”, trạm này thu nhận dữ liệu, tín hiệu từ tổ hợp radar 91N6E có khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu khí động. Hơn nữa các xe kéo để kéo bệ phóng tên lửa cũng tương tự sản phẩm của MAZ.

    Các chuyên gia nhận định rằng, rất có khả năng đây là các thiết bị của Nga hoặc chúng được sản xuất “sao chép” theo những tính năng của các hệ thống, thiết bị của Nga.

    Điều này có nghĩa là tổ hợp phòng thủ tên lửa này có nguyên tắc hoạt động tương tự S-300 (S-400) và các tên lửa được phòng từ bệ phóng của tổ hợp Arrow của Israel được dẫn đường đến mục tiêu.

    Tổ hợp phòng thủ tên lửa Arrow-3 sẽ tiêu diệt tất cả những mục tiêu trên không và chúng sẽ trở thành một trong năm hệ thống phòng thủ của Israel. Hiện nay Israel đang nghiên cứu và phát triển triển khai dự án phòng thủ trên không đa tầng.

    Những hệ thống phòng thủ trong tương lai sẽ bao gồm “Iron Dome”, “Arrow-2” và “Sharvili Ksami” cũng như hệ thống “Tia sắt”, chúng cho phép chống lại các mối đe dọa khác nhau, bao gồm các tên lửa tầm ngắn, pháo binh và đạn súng cối ở khoảng cách nhỏ hơn 4km.

    Việc Israel tích cực triển khai các hệ thống phòng thủ ngoài mục đich chống lại các mối đe dọa thường xuyên từ khủng bố còn có mục đích chống lại các mối đe dọa từ Nga.

    Việc Nga triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 ở Syria đã hạn chế tầm hoạt động của Không quân Israel và mối quan hệ giữa họ ngày càng nóng lên, thậm chí đã xuất hiện những nguồn tin về các cuộc xung đột sắp xảy ra.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/to-hop-phong-thu-arrow-3-cua-israel-nhai-s-300-3327805/
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Xe tăng Merkava không thể chạy quá 200km
    (Vũ khí) - Trang Cursorinfo dẫn nguồn tin quân sự Israel cho biết, cứ sau 200 km, các hệ thống động lực của Merkava Mk.4 lại bị hỏng.
    Vấn đề này Israel bó tay không thể giải quyết đã 9 năm nay. Tổng thanh tra quân đội Israel Ilan Harari đã bắt đầu kiểm tra toàn diện để tìm hiểu tại sao 9 năm nay không thể giải quyết được vấn đề này.

    "Một bộ phận quan trọng như thế phải hoạt động cực tốt trong trường hợp khẩn cấp, nhưng rất tiếc là không phải thế. Không thể để tình hình đi đến mức đó. Chúng tôi hy vọng là vấn đề sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt", một nguồn tin quốc phòng Israel nói.

    [​IMG]
    Xe tăng Merkava.
    Những khó khăn trong khai thác xe tăng chủ lực mà các chuyên gia quân sự phương Tây coi là một trong những xe tăng tốt nhất thế giới thực tế đã bắt đầu ngay sau khi các xe tăng Merkava thế hệ 4 này được đưa vào trang bị cho quân đội Israel vào năm 2003.

    Một sĩ quan thiết giáp cao cấp về hưu cho biết, trong những năm đầu sử dụng xe tăng này, vấn đề đó được coi là cực kỳ nghiêm trọng. Nhiều xe tăng trở nên vô dụng cho đến khi chữa được động cơ thì không có động cơ để thay thế.

    Người ta phát hiện ra là hệ thống động cơ xe tăng bị trục trặc ở hệ thống van, khiến động cơ ngừng hoạt động cứ sau 200-250 km. Kết quả là phải lôi động cơ ra khỏi khoang động lực-truyền động của xe tăng và mất nhiều công sức để phục hồi chúng.

    Merkava Mk.4 được lắp động cơ diesel GD883 công suất 1.500 mã lực của công ty Mỹ General Dynamics mà GD883 chính là biến thể sản xuất theo giấy phép của động cơ Đức MTU883.

    Động cơ của Đức thường được coi là rất tin cậy nên có thể vấn đề nằm ở chất lượng lắp ráp của hãng Mỹ hay kết cấu quá nặng của loại xe tăng có độ bảo vệ cao này của Israel vốn lên tới gần 70 tấn.

    Và có thể đây chính là nguyên nhân khiến Israel quyết định dừng phát triển tăng Merkava phiên bản mới Merkava Mk V, trang tin Israel Defense cho biết.

    Lý do được quân đội Israel đưa ra cho quyết định dừng phát triển MBT Merkava Mk V là để tập trung vào trang bị phiên bản Merkava Mk IV. Theo quân đội Israel, việc tập trung chế tạo MBT Merkava Mk IV sẽ hiệu quả hơn bởi có giá thành hợp lý so với phát triển phiên bản Merkava Mark V.

    Phiên bản Mark V được Israel bắt đầu nghiên cứu từ năm 2012, nhưng chương trình phát triển vẫn chưa bắt đầu. Bộ Quốc phòng Israel đã thành lập Ủy ban đặc biệt với sự tham gia của các hãng chế tạo quốc phòng nội địa để soạn thảo các yêu cầu kỹ thuật đối với Merkava phiên bản mới.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/xe-tang-merkava-khong-the-chay-qua-200km-3328155/
  10. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Vũ khí Hamas lại khiến Israel đau đầu
    (Vũ khí) - Israel vừa cảnh báo sẽ phản ứng bằng quân sự với các hành động khiêu khích của Hamas sau vụ tên lửa bắn từ Dải Gaza vào khu vực phía Nam Israel.
    Tuyên bố của Israel

    Lời cảnh báo này được đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đưa ra hôm 16/2. Tel Aviv sẽ biến khu vực Dải Gaza thành một lãnh thổ thịnh vượng nếu người dân ở đây sẵn sàng lật đổ các nhà lãnh đạo Hồi giáo hoặc nếu các nhóm vũ trang từ bỏ ý định tấn công Israel.

    Israel không muốn tìm kiếm một cuộc chiến mới, tuy nhiên nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào, ông Lieberman tuyên bố trước truyền thông nước tế.

    Cùng với tuyên bố cứng rắn, ông Lieberman còn cho rằng Hamas phải chịu trách nhiệm về tình trạng kinh tế tồi tệ ở khu vực Dải Gaza, đồng thời tuyên bố Israel sẵn sàng giúp Gaza nếu như Hamas từ bỏ ý định tấn công Israel hoặc người dân nơi đây phải trục xuất người Hồi giáo ra khỏi khu vực này.

    [​IMG]
    Hamas khoe tên lửa R-160.
    Hamas - cơn đau đầu của Israel

    Trước khi Israel đưa ra tuyên bố cứng rắn trên, phong trào Hồi giáo Hamas đã có màn diễu binh khoe loạt vũ khí mới cực mạnh có thể đe dọa trực tiếp đến lãnh thổ Israel. Thông tin này được Jane’s Defence Weekly đăng tải, theo đó, các tên lửa được khoe lần này gồm loại do Hamas tự sản xuất J-90 và R-160, hệ thống M-75 nhiều khả năng là biến thể của loại Fajr-5 cỡ 333 mm của Iran.

    Hamas tuyên bố sự tồn tại của J-90 và R-160 hồi tháng 7/2014 khi Không quân Israel cố gắng ngăn chặn loại tên lửa này vào tay Hamas trong chiến dịch Người bảo vệ Edge. Theo Jane’s, đây là lần đầu tiên hình ảnh rõ nét về loại tên lửa này được công bố một cách chính thức. Tên lửa R-160 có tầm bắn khoảng 160 km.

    Theo nguồn tin từ tình báo Israel, những tên lửa này có thiết kế vây đuôi hơi khác so với M-302 mà Hải quân Israel đã tìm thấy trong một lô hàng chuyển từ Iran đến Sudan vào tháng 3/2014.

    Trong cuộc diễu hành, Hamas còn công bố một tên lửa mới lớn hơn R-160 được dán nhãn Qassam. Loại tên lửa mới được đặt trên khung gầm xe tải Kamaz từ đó các chuyên gia suy đoán rằng nó có chiều dài khoảng 6,6 m, đường kính khoảng 425 mm. Về mặt lý thuyết, tên lửa mới lớn hơn sẽ có tầm bắn xa hơn 160 km so với R-160.

    Hamas đang cố gắng sở hữu loại tên lửa có khả năng tấn công hầu hết các khu dân cư của Israel. Mục tiêu của Hamas là phát triển một loại tên lửa có quỹ đạo tấn công khá dốc nhằm vượt qua hệ thống đánh chặn Iron Dome. Ngoài ra, Hamas còn khoe loại UAV Ababil trên một chiếc xe bán tải, trong khi đó, một UAV cùng loại bay biểu diễn trên bầu trời.

    Đây cũng là lần đầu tiên hình ảnh về loại UAV do Hamas sản xuất được công bố. UAV Ababil sử dụng một động cơ cánh quạt bố trí phía sau cùng một bộ điều khiển từ xa. Phần mũi nhiều khả năng được trang bị 1 hệ thống quang học cho nhiệm vụ do thám.

    UAV này có sải cánh khoảng 3 mét, diện tích phản hồi radar của nó là khá lớn và dễ dàng bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không. Quân đội Israel cho biết họ đã bắn hạ 2 UAV loại này bằng hệ thống phòng không Patriot.

    Hamas còn công bố loại súng bắn tỉa hạng nặng AM-50, một biến thể của loại Steyr HS .50 do Iran sản xuất. Tên lửa chống tăng có điều khiển 9K111 Fagot do Triều Tiên sản xuất và một ống phóng tên lửa chống tăng rất giống RPG-29 Vampir của Nga.

    Với những vũ khí này, lực lượng Hồi giáo Hamas có thể tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Israel.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/vu-khi-hamas-lai-khien-israel-dau-dau-3329331/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này