1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    (Hồ sơ) - Hôm 21/3 vừa qua, Israel đã công bố bằng chứng thừa nhận không quân của họ đã phá hủy lò phản ứng hạt nhân của Syria vào đêm 5 rạng sáng 6/9/2007.
    Theo tờ Haaretz, đây là câu chuyện về một đêm duy nhất vào 11 năm trước, một chiến dịch táo bạo được tiến hành bởi không quân Israel phối hợp với cộng đồng tình báo, phá hủy một nhà máy hạt nhân ở đông bắc Syria.


    [​IMG]
    Tòa nhà mang biệt danh "Chiếc hộp", mà Israel cho là nơi đặt lò phản ứng hạt nhân của Syria. Ảnh: Haaretz
    Chiến dịch thành công, nhưng qua đó cũng hé lộ một thất bại tình báo tồi tệ với Mossad (cơ quan tình báo khét tiếng của Israel), khi suốt nhiều năm trời cơ quan này không hề phát hiện một lò phản ứng hạt nhân được xây dựng ngay trước mũi họ.

    Năm 2006, một tòa nhà hình khối lập phương lớn, vẫn đang được xây dựng ở trung tâm sa mạc Syria, cách không xa thành phố Deir al-Zour, đã trở thành tâm điểm chú ý của giới tình báo, quân sự Israel. Rất nhanh, nó được đặt biệt danh "The Cube" (Chiếc hộp).

    Những tháng sau đó, một mối nghi ngờ ngày càng lớn rằng bên dưới lớp mái nhà đang che giấu dự án mật của Tổng thống Bashar al-Assad: một lò phản ứng hạt nhân, mà tình báo Israel tin là giống lò phản ứng Yongbyon của Triều Tiên.

    Đến đầu năm 2007 thì Mossad nhận định khu nghiên cứu sắp hoàn tất và chuẩn bị đi vào hoạt động. Một nhóm chuyên gia được quy tụ để đánh giá các thiệt hại có thể xảy ra với Israel và khu vực nếu tiến hành không kích.

    Phần lớn các chuyên gia đã chọn giải pháp Israel sẽ không kích và im lặng không nhận trách nhiệm, để chính quyền Syria tự tuyên bố theo cách của mình thì sẽ tránh được xung đột vũ trang trực diện sau đó.

    Một chiến dịch mang tên "Out of the Box" (Bên ngoài chiếc hộp) đã được vạch ra.

    Ngay trước nửa đêm 5/9/2007, tám chiếc F-15 và F-16 cất cánh khỏi hai căn cứ không quân Hatzerim và Ramon, miền nam Israel, lẹ làng bay hướng về phía mục tiêu.

    Thủ tướng Ehud Olmert, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và nhiều chỉ huy quân đội Israel có mặt tại trụ sở bộ tổng tham mưu ở Tel-Aviv để theo dõi chiến dịch.

    Được bảo vệ bởi hệ thống điện tử phức tạp có thể che mắt hệ thống phòng không Syria, các máy bay Israel không gặp mấy khó khăn thả hàng tấn thuốc nổ xuống mục tiêu.

    Đó là một cơ sở hạt nhân được ngụy trang như một nông trại. Và theo những hình ảnh được ghi lại, nơi này bị san bằng chỉ sau 3 phút.

    Giới chức Israel tin tưởng, nguy cơ một quốc gia Arab kẻ thù, láng giềng của họ có thể đạt được vũ khí hủy diệt hàng loạt đã bị loại bỏ.

    [​IMG]
    Hình ảnh tòa nhà bị cho là nơi đặt lò phản ứng hạt nhân của Syria trước (ảnh trái) và sau (ảnh phải) khi bị Israel không kích. Ảnh: Haaretz
    Đến 2h00 sáng 6/9, các chiến đấu cơ của Israel hoàn thành nhiệm vụ và quay về mà không hề bị thiệt hại gì.



    Sau vụ tấn công cả Syria lẫn Israel đều giữ im lặng, Damascus không muốn thừa nhận đã vi phạm cam kết quốc tế, cũng như tự nhân mình dễ dàng bị Israel tấn công.

    Về phần mình, Israel xác định không nên công khai làm bẽ mặt chính quyền Tổng thống Assad để giảm thiểu nguy cơ dính đòn trả đũa.

    Nhưng một cách kín đáo, các nhà lãnh đạo chính trị Israel, các giám đốc tình báo, tư lệnh quân đội đã liên lạc với đồng minh phương Tây - Mỹ, Anh, Pháp, Đức - và các nước Arab gồm Ai Cập và Jordan, để chia sẻ thông tin. Tính toán của Israel cuối cùng đã đúng. Ông Assad chọn cách không trả thù.

    Damascus sau đó công bố rằng nơi bị không kích chỉ là một địa điểm quân sự "không có giá trị lớn" và phòng không Syria đã xua đuổi các máy bay Israel xâm nhập không phận.

    Nhưng tại sao đến giờ, chiến dịch “Out of the box” mới được công bố. Các nhà quan sát cho rằng việc chủ động công bố "chiến công" của Israel vào thời điểm này nhằm hai mục đích: chứng minh với thế giới rằng Tel Aviv sẵn sàng ra tay nếu thấy an ninh quốc gia bị đe dọa và cũng nhằm phòng trước những thông tin từ cuốn hồi ký sắp ra mắt của cựu Thủ tướng Ehud Olmert.

    Ông Olmert vừa ra tù vào tháng 7-2017 sau 16 tháng “bóc lịch” vì tội nhận hối lộ. Ông đã viết sách khi ở trong tù và cuốn sách dự kiến sắp được công bố.

    Theo Báo Tin Tức

    http://baodatviet.vn/the-gioi/ho-so/ven-man-vu-israel-huy-diet-lo-phan-ung-hat-nhan-syria-3355518/
  2. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Bí mật động trời trong chiếc UAV Israel bị rơi ở Lebanon
    (Vũ khí) - Xem xét hiện trường vụ chiếc Hermes 450 rơi ở Lebanon cho thấy, hàng loạt UAV trinh sát Israel đã được gắn tên lửa tấn công mặt đất đường kinh nhỏ.
    “UAV trinh sát” của Israel bị rơi cùng 4 tên lửa

    Kênh al-Manar TV của Lebanon đưa tin ngày 31 tháng 3 trích dẫn video và hình ảnh mà phóng viên của hãng gửi về cho biết, một chiếc chiếc máy bay không người lái (UAV) của không quân Israel đã bị rơi ở miền Nam Lebanon, chưa xác định là do trục trặc kỹ thuật hay bị bắn rơi.


    Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận rằng, một chiếc UAV (Unmanned Aerial Vehicle) của họ đã bị rơi trong lãnh thổ Lebanon đêm ngày 31/3. Theo không quân Israel, chiếc UAV này bị rơi là do một sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, Quân đội Israel không tiết lộ rằng đây là chiếc UAV nào.

    Theo nhận định của các chuyên gia kỹ thuật, dựa trên phân tích hình ảnh về chiếc UAV bị rơi còn khá nguyên vẹn, có vẻ như đó là một chiếc máy bay trinh sát đa năng không người lái Hermes 450, một sản phẩm do công ty Elbit Systems của Israel sản xuất.

    Tuy nhiên, một điều mâu thuẫn là xung quanh đống xác máy bay có 4 quả tên lửa tấn công mặt đất cỡ nhỏ, mà Hermes 450 từ trước đến nay được biết đến như là một chiếc máy bay trinh sát không người lái tầm trung.

    [​IMG]
    Những mảnh xác trên hiện trường phù hợp với đặc điểm của chiếc Hermes 450 Israel

    Hình ảnh chiếc Hermes 450 UAV vẫn còn khá nguyên vẹn cho thấy nó đã được trang bị ít nhất bốn quả đạn. Israel không thừa nhận rằng Hermes 450 là một máy bay trinh sát-tấn công không người và các quan chức của IDF đã từ chối khẳng định việc sử dụng UAV có vũ trang nhiều lần trước đó.

    Đây không phải là lần đầu tiên các chuyên gia tìm thấy một bằng chứng chứng minh người Israel đang điều khiển máy bay tấn công không người lái.

    Một báo cáo của Cơ quan chỉ đạo về truyền thông của chính phủ Anh (Government Communications Headquarters - GCHQ), bị “người thổi còi” Edward Snowden (hay còn bị Mỹ gọi là “kẻ phản bội”) tiết lộ đã cho thấy rằng, một số máy bay không người lái của Israel đã được trang bị vũ khí và sử dụng nhiều lần trong nhiệm vụ ám sát.

    Một đoạn video từ bản báo cáo của GCHQ được Intercept tiết lộ cũng cho thấy rõ một chiếc máy bay trinh sát không người lái tầm trung, độ cao trung bình (MALE UAV) Heron TP (IAI Eitan, Machatz-1 UAV) của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (Israel Aerospace Industries - IAI) mang một "vật thể giống tên lửa".

    [​IMG]
    Ảnh cắt từ clip cho thấy chiếc UAV Heron TP (IAI Eitan) của Israel đã được gắn tên lửa

    Do đó, hiện trường vụ chiếc Hermes 450 của Israel bị rơi ở Lebanon và các tình tiết có liên quan đến loại tên lửa bí ẩn bên cạnh nó đã được các chuyên gia quân sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

    Lộ diện tên lửa chống tăng Mikholit/Nimrod của Israel

    Sau khi phân tích kỹ các bức ảnh so sánh các quả đạn ở hiện trường và nguyên mẫu, các chuyên gia đã có thể xác định được các quả đạn được chiếc Hermes 450 mang theo là một tên lửa dẫn đường tấn công mặt đất đường kính nhỏ được Israel gọi là "Mikholit".

    Thông số kỹ thuật của tên lửa vẫn chưa được Israel công khai nhưng hầu hết các nguồn tin tình báo đều khẳng định nó được phát triển từ nguyên mẫu tên lửa chống tăng tầm xa Nimrod do Israel sản xuất (tầm phóng tối đa 36km).

    Loại tên lửa này có thể phóng từ trên không hoặc từ mặt đất, được dẫn đường bằng laser bán chủ động, có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm.

    [​IMG]
    Hiện trường 4 quả tên lửa bên cạnh xác chiếc UAV Hermes 450

    Mặc dù được thiết kế chủ yếu để sử dụng chống tăng, nhưng Nimrod cũng có khả năng tấn công các mục tiêu thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh, tàu mặt nước, kho tàng, bến bãi và các các bàn đạp tập kết binh lính địch…

    Tên lửa Mikholit lần đầu tiên được phát hiện trong cuộc chiến Dải Gaza 2014. Không quân Israel (IAF) đã sử dụng tên lửa để nhắm mục tiêu là các thủ lĩnh, chỉ huy của Phong trào Hamas Palestine ở các khu vực thành thị. Điều này cho thấy độ chính xác cao của tên lửa.

    Vào tháng 9 năm 2015, tên lửa Mikholit xuất hiện lần thứ hai, đáng ngạc nhiên hơn, lần này tại bán đảo Sinai của Ai Cập. Cơ quan thông tin liên kết với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) là Amaq phát hành một đoạn video cho thấy một tên lửa Mikholit đã được sử dụng để nhắm mục tiêu các chỉ huy chiến trường của IS ở bán đảo Sinai.

    Sau vụ việc, một số hãng truyền thông của Israel báo cáo rằng, IAF đã thực hiện một số cuộc không kích bằng máy bay tấn công không người lái để tiêu diệt một số chỉ huy của IS gốc Palestine trên bán đảo Sinai.

    [​IMG]
    Mẫu tên lửa Mikholit sử dụng ở dải Gaza năm 2014 và ở Lebanon vừa qua, so sánh với nguyên mẫu là tên lửa Nimrod

    Và bây giờ, lần đầu tiên chúng ta biết rằng Israel cũng đang điều hành các vũ máy bay không người lái vũ trang trên vùng trời Lebanon, mặc dù tình hình hiện tại ở đất nước này khá rất ổn định.

    Khác với Mỹ luôn công khai các vụ tấn công ám sát của máy bay không người lái, Israel chưa bao giờ thừa nhận việc học sử dụng UAV vũ trang để tấn công lãnh thổ một nước khác. Tuy nhiên, với những bằng chứng trên, đã đủ cơ sở để xác định ít nhất Israel đã có 2 loại UAV vũ trang tên lửa.

    Điều này cho thấy rằng Israel có thể cũng đang điều hành máy bay tấn công không người lái trên vùng trời các quốc gia khác, chủ yếu là Syria.

    Rất có thể là một số vụ tấn công các doanh trại Quân đội Syria (SAA) cùng với hàng loạt vụ ám sát các chỉ huy Hezbollah ở khu vực Damascus và các tỉnh phía Nam Syria trong mấy năm qua là do loại máy bay không người lái này thực hiện, chứ không phải là các chiến đấu cơ Israel.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...ng-chiec-uav-israel-bi-roi-o-lebanon-3355585/

    Bày đặt học TQ chế UAV combat, còn non lắm Do Thái à

    CH4B UAV Combat số 1 thế giới, chưa bị bắn hạ và chưa từng đánh nhầm mục tiêu dân thường như UAV combat Mỹ

    [​IMG]
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
  4. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Phòng không Syria khai hỏa đánh chặn tên lửa hành trình
    Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy tên lửa phòng không Syria được phóng lên để đánh chặn đợt không kích vào sân bay quân sự ở tỉnh Homs.
    Căn cứ quân sự Syria bị tấn công bằng tên lửa hành trình / Quân đội Syria bị cáo buộc tấn công hóa học làm 49 người chết

    [​IMG]



    Phòng không Syria khai hỏa đánh chặn tên lửa hành trình tấn công căn cứ T-4. Video: Twitter.

    Người dùng mạng xã hội Twitter ở Lebanon hôm nay đăng tải video cho thấy tên lửa phòng không của Syria được phóng lên bầu trời, dường như để tiêu diệt tên lửa hành trình đang bay. Hãng thông tấn SANA của Syria cũng tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 8 tên lửa hành trình bay thấp đang trên đường bay tới căn cứ không quân T-4 ở phía đông tỉnh Homs.

    Lực lượng phòng không Syria được cho là đang sở hữu nhiều khí tài có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình, tiêu biểu như tổ hợp phòng không tầm trung Buk-M2E, S-125 Pechora và tầm ngắn Pantsir-S1.

    Những tên lửa hành trình này nhiều khả năng đã băng qua không phận của Lebanon trước khi tấn công mục tiêu ở sân bay T-4. Truyền thông Syria cho biết ít nhất 12 binh sĩ thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ không kích.

    Một số nguồn tin của AlmasdarNews, tờ báo chuyên đưa tin về tình hình Trung Đông của Lebanon, nhận định Israel đứng đằng sau vụ phóng tên lửa. Tel Aviv hồi tháng 2 từng không kích cơ sở quân sự của Iran và dân quân Hezbollah tại căn cứ T-4.

    [​IMG]
    Tên lửa phòng không Syria khai hỏa trong đợt diễn tập hồi năm 2010. Ảnh: SANA.

    Trong cuộc không kích hồi tháng 2, quân đội Syria cũng tuyên bố đánh chặn thành công 70% tên lửa do Israel phóng vào khu vực quanh thủ đô Damascus.

    Cuộc không kích được thực hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa Syria "sẽ phải trả giá rất đắt" vì bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công hóa học ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Syria đã bác bỏ cáo buộc này.

    Tháng 4/2017, ông Trump đã ra lệnh phóng hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào một căn cứ quân sự của Syria để đáp trả cáo buộc quân đội nước này dùng vũ khí hóa học nhắm vào dân thường ở Idlib. Tuy nhiên, Mỹ không có hành động quân sự chống lại chính phủ Syria sau đó mà vẫn tiếp tục tập trung vào cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...de-tan-cong-can-cu-quan-su-syria-3734148.html

    Mẫu tên lửa có thể được dùng để tấn công căn cứ quân sự Syria
    Nếu Israel đứng sau cuộc tấn công sân bay T-4 của Syria, nhiều khả năng họ đã triển khai tên lửa hành trình Delilah hiện đại.
    Căn cứ quân sự Syria bị tấn công bằng tên lửa hành trình / Phòng không Syria khai hỏa đánh chặn tên lửa hành trình

    [​IMG]



    Tên lửa và máy bay băng qua không phận Lebanon hướng về phía Syria

    Quân đội Nga hôm nay cho biết hai tiêm kích F-15I Israel đã phóng 8 quả tên lửa hành trình từ không phận Lebanon vào căn cứ không quân T-4 của Syria, trong đó 5 quả bị phòng không Syria bắn hạ. Vụ không kích khiến ít nhất 12 binh sĩ thiệt mạng và 30 người bị thương, theo TASS.

    Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận về tuyên bố của Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia của Defense Update cho rằng nếu Israel thực sự đứng đằng sau cuộc tấn công, loại vũ khí được Tel Aviv lựa chọn nhiều khả năng sẽ là tên lửa hành trình thông minh Delilah do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Israel (IMI) chế tạo.

    Vào thập niên 1990, tập đoàn IMI phát triển Delilah như một loại mục tiêu bay phục vụ cho việc huấn luyện của không quân, sau đó biến nó thành vũ khí tiến công gắn trên tiêm kích F-16 và F-4E.

    Delilah được thiết kế để tấn công mục tiêu cố định và di động với độ chính xác cao, bảo đảm đánh trúng vòng tròn bán kính một mét xung quanh điểm ngắm. Khác tên lửa hành trình thông thường vốn chỉ bay tới mục tiêu đã được lập trình sẵn trước khi phóng, Delilah có khả năng thay đổi lộ trình và lượn trên khu vực nghi vấn có mục tiêu. Đầu dò ảnh nhiệt ở đầu quả đạn sẽ giúp sĩ quan điều khiển vũ khí xác định mục tiêu tấn công hoặc ra lệnh hủy tên lửa.

    Biến thể Delilah đầu tiên đạt tầm bắn khoảng 250 km, có thể lắp nhiều loại đầu đạn để tiêu diệt mục tiêu mặt đất và trên biển. Tên lửa được trang bị động cơ phản lực turbine để tăng thời gian lượn trên không, giúp xác định mục tiêu được ngụy trang cũng như mục tiêu di chuyển với tốc độ cao. Khả năng cơ động linh hoạt giúp Delilah phù hợp cho nhiệm vụ tiêu diệt các hệ thống phòng không đối phương.

    [​IMG]



    Tên lửa Delilah trong biên chế không quân Israel

    Tên lửa Delilah có kích thước nhỏ, chỉ dài 2,7 m, sải cánh 1,15 m, có khối lượng 187 kg và sử dụng đầu đạn nặng 30 kg. Quả đạn bay hành trình ở độ cao 8.500 m, trước khi lao xuống mục tiêu với tốc độ 1.050 km/h.

    Mỗi quả đạn được trang bị máy tính lái tự động, lấy dữ liệu từ hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh (INS/GPS), cho phép tên lửa thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn tự động. Đường truyền dữ liệu tốc độ cao giúp kết nối quả đạn với tiêm kích, hỗ trợ việc nhận dạng và tấn công chính xác mục tiêu.

    Ngoài tiêm kích F-16I và F-4E, tên lửa Delilah còn được cải tiến để gắn trên hầu hết các loại phi cơ trong biên chế Israel, gồm cả tiêm kích hạng nặng F-15I, trực thăng đa dụng UH-60 và SH-60B. Thành công của phiên bản phóng từ máy bay thúc đẩy IMI phát triển biến thể Delilah-GL dành cho bệ phóng mặt đất và tàu chiến.

    Delilah tham gia thực chiến lần đầu tiên vào tháng 7 và 8/2006, khi tiêm kích F-16D của Israel phóng nhiều quả đạn trên không phận Lebanon. Tuy nhiên, thành tích chiến đấu của loại vũ khí này không được công bố rộng rãi.

    [​IMG]
    Vị trí sân bay quân sự T-4 của Syria. Đồ họa: Sun.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...de-tan-cong-can-cu-quan-su-syria-3734148.html
    --- Gộp bài viết: 09/04/2018, Bài cũ từ: 09/04/2018 ---
    Mọi lần trước thầy đều đã nói Israel chỉ dùng TLHT phóng từ đất Israel, Lebabnon (ko có lực lượng PK tốt) sang Syri mà thôi chứ làm gì dám trực tiếp dùng máy bay ném bom vào lãnh thổ
  5. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Israel bé hạt tiêu chả cần liên quân nào giúp sức nó làm thịt cả khối rệp trong cuộc chiến 6 ngày.Bây giờ mỗi khi nhắc đến tướng độc nhãn này là khối rệp coi như mất hết nhuệ khí rồi...
    [​IMG]
  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Cuối cùng vẫn phải trả lại Sinai cho Ai Cập, tướng chột Dayan chủ động hòa đàm hòa bình với Ai Cập :-D

    Báo Do Thái hẳn hoi nhé

    Moshe Dayan’s Yom Kippur War

    The Yom Kippur War made Dayan determined to pursue the road to peace.

    https://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Moshe-Dayans-Yom-Kippur-War-328029

    [​IMG]

    Ko cần liên quan nào mà sao năm 1973 phải cầu viện bố Mỹ lập đường không, thủy hỗ trợ làm gì vậy cháu ? dốt sử thì đừng có bi bô nhục mặt rồ Mỹ lắm

    [​IMG]
    [​IMG]

    Operation Nickel Grass - Wikipedia
    Lần cập nhật cuối: 27/04/2018
    meo-utenlatuan thích bài này.
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Mỹ nó nghèo bỏ mịa , lo ăn hàng ngày chưa xong lấy cái gì mà lo cho thằng Israel.
  8. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    đánh trống lãng kìa, hèn chưa kìa :rolleyes:
    vankong_quang thích bài này.
  9. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Nga có hạ nhiệt sau đe dọa của Israel?
    "Theo ông Shein, ý tưởng chuyển giao S-300, mà Nga vẫn chưa quyết định thời điểm, là kết quả của các vụ không kích tên lửa ác liệt hôm 14/4 do các lực lượng của Mỹ, Anh và Pháp tiến hành nhằm vào Syria.

    Ông Shein nêu rõ: "Tôi nhấn mạnh rằng câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh xảy ra một cuộc xâm lược của phương Tây nhằm vào Syria, và không liên quan gì đến Israel".

    Ngoài ra, Đại sứ Shein cũng đánh giá thấp nguy cơ một cuộc xung đột giữa Nga và Israel về Syria khi nói: "Tôi không thể tưởng tượng bất kỳ kịch bản nào như vậy. Chúng tôi đang hợp tác và cập nhật với nhau về tình hình Syria. Từ trước đến nay, không có những vụ việc giữa chúng tôi, hay thậm chí những dấu hiệu sẽ xảy ra vụ việc nào và tôi hy vọng sẽ không có".

    Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố: "Nếu bất cứ ai bắn vào các máy bay của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiêu diệt họ"."

    Nước Nga xiêu cường khá nhỏ nhẹ với Ixa`, khác với tuyên bố "luộc" hết các bệ phóng của Mẽo, chắc Ixa` nhỏ yếu ko đáng để xiêu cường ra tay.
  10. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    =))=))=))=))=))Ixrael có vkhn cho nên bọn Nga cũng ngán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này