1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    PAC-3 Israel đánh hụt mục tiêu bay 100km/h
    (Vũ khí) - Quân đội Israel (IDF) vừa lên tiếng xác nhận hệ thống PAC-3 vừa phóng tên lửa đánh chặn UAV từ phía Syria nhưng vụ đánh chặn đã thất bại.
    Nguồn tin từ IDF cho biết, ngay khi phát hiện chiếc máy bay không người lái (UAV) xuất phát từ Syria và đang bay hướng thẳng đến Cao nguyên Golan, lực lượng phòng thủ của Tel Aviv với hệ thống PAC-3 đã triển khai đánh chặn.

    Vị đại diện của IDF cho biết: "Các tổ hợp phòng không cũng như các hệ thống phát hiện mục tiêu của chúng tôi đã xác định được mối đe dọa từ trước và vào thời điểm trước khi nó xâm phạm không phận Israel. Quân đội Israel sẽ không cho phép bất cứ sự xâm phạm chủ quyền nào xảy ra".

    [​IMG]
    Hệ thống PAC-3.
    Tuy nhiên, điều khá bất ngờ theo xác nhận của vị đại diện này, chiếc UAV đã không bị bắn trúng nhưng cuối cùng nó vẫn buộc phải rút khỏi khu vực biên giới sau vụ tấn công hụt của hệ thống tên lửa phòng không PAC-3.

    Nói về vụ việc này, hãng tin Reuters dẫn lời một chỉ huy quân đội ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, chiếc UAV bị tấn công chỉ là chiếc UAV trinh sát không quá tối tân và có tốc độ tối đa không quá 100km/h.

    Tại thời điểm bị tấn công, chiếc UAV này đang tham gia các chiến dịch quân sự ở tỉnh Quneitra gần Cao nguyên Golan.

    Kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria bùng phát năm 2011, khu vực biên giới của nước này với Israel đã ngày một diễn biến căng thăng, đặc biệt là những hoạt động của biệt kích Israel và UAV của Syria nhưng phần lớn các vụ đánh chặn của Tel Aviv đều thất bại.

    Vụ đánh chặn tai tiếng gần đây nhất của PAC-3 trong lực lượng phòng thủ Isrel diễn ra hồi tháng 7/2017.

    Ngay khi phát hiện ra chiếc UAV từ phía Syria xâm nhập không phận Israel hôm 17/7, lực lượng phòng không và không quân nước này đã liên tiếp khai hỏa bằng những vũ khí tối ưu nhất hiện có.

    Đầu tiên là tên lửa không đối không phóng từ tiêm kích F-16I, và sau đó là 2 tên lửa đất đối không của hệ thống Patriot PAC-3 được phóng đi nhưng tất cả đều trượt mục tiêu và chiếc UAV được thiết kế với nhiều cánh quạt đã bình an vô sự quay về phía Syria.

    Vụ việc diễn ra ở khu vực trung tâm Cao nguyên Golan ở miền Bắc Israel. Sau vụ đánh chặn hụt UAV tại Cao nguyên Golan không lâu, phòng không Israel với nòng cốt là hệ thống Patriot còn chứng minh sự vô dụng của mình bằng một vụ đánh chặn thành công khác.

    Cụ thể, Trung tướng David Perkins - chỉ huy đơn vị đào tạo quân đội TRADOC của Mỹ vừa cho biết trong một hội nghị chuyên đề quân sự, rằng một trong những nước đồng minh thân thiết của Mỹ đã bắn hạ UAV nhiều cánh quạt giá rẻ bằng tên lửa giá ba triệu USD.

    Video trình bày cảnh ông Perkins đang phát biểu được đăng trên Youtube, trong khi đó lục quân Mỹ cũng đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội với tiêu đề: "Họ đã tiêu diệt nó bằng tên lửa Patriot".

    Theo lời Perkins để bắn hạ trực thăng không người lái có giá 200 USD, nước "đồng minh thân thiết" đã dùng tên lửa đánh chặn của hệ thống PAC 3 thuộc loại tối tân nhất của Mỹ, mỗi quả có giá hơn 3 triệu USD - hãng thông tấn BBC cho biết.

    "Tên lửa làm việc được, họ đã bắn hạ chiếc trực thăng nhiều cánh quạt. Chiếc máy bay không người lái đó bán đầy rẫy trên Amazon.com với giá chỉ 200 USD. Nó không có cơ hội chống trả lại một quả Patriot", Tướng Perkins cho hay khi mô tả về vụ hạ gục máy bay bằng loại tên lửa đắt giá.

    Tuy nhiên, tướng Perkins cũng không hài lòng về lợi ích kinh tế của các hành động như vậy, bởi loại tên lửa Patriot có thể bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Trong khi đó, một chiếc máy bay không người lái 4 cánh chỉ bay với tốc độ "siêu rùa" là 80 km/h.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/pac-3-israel-danh-hut-muc-tieu-bay-100kmh-3360605/
  2. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Tên lửa phòng không 3 triệu đô của Israel bắn trượt UAV Syria
    Tổ hợp Patriot PAC-3 Israel phóng một quả đạn nhưng không trúng mục tiêu, khiến chiếc UAV của Syria trở về an toàn.
    UAV Israel rơi không rõ lý do trên lãnh thổ Syria / Israel cáo buộc người Palestine tấn công bằng bóng bay lửa

    [​IMG]
    Vệt khói của quả đạn PAC-3 trên bầu trời Israel hôm 24/6. Ảnh: Twitter.

    Quân đội Israel hôm qua xác nhận tổ hợp phòng không Patriot PAC-3 đã phóng tên lửa nhằm vào một máy bay không người lái (UAV) đang bay tới biên giới Israel - Syria. Tuy nhiên, quả đạn không đánh trúng đích, khiến chiếc UAV quay đầu trở về an toàn, Reuters đưa tin.

    Tel Aviv không tiết lộ lực lượng vận hành chiếc UAV. Tuy nhiên, một chỉ huy dân quân thân chính phủ Syria cho biết phi cơ này đang hỗ trợ chiến dịch quân sự ở vùng Quneitra, đông nam Syria.

    Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố tổ hợp Patriot đã phát hiện máy bay từ trước và phóng tên lửa để ngăn nó vượt qua đường biên giới. "Quân đội Israel sẽ không cho phép xảy ra những vụ xâm nhập chủ quyền trên không, chúng tôi sẵn sàng hành động để ngăn chặn mọi nỗ lực đe dọa cư dân Israel", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel khẳng định.

    Những ngày gần đây, quân đội chính phủ Syria và các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm vào các khu vực do phiến quân đối lập kiểm soát ở phía nam.

    Tổ hợp Patriot PAC-3 của Israel từng bắn trượt mục tiêu tới từ Syria. Tháng 7/2016, một UAV Nga vô tình bay lạc vào không phận Israel. Các tổ hợp phòng không Patriot đã phóng ba quả đạn nhưng đều trượt mục tiêu, trước khi chiếc UAV quay về an toàn.

    Patriot PAC-3 là tổ hợp phòng không hiện đại nhất của Mỹ, được phát triển từ biến thể MIM-104 Patriot ra đời năm 1984. Hệ thống PAC-3 được thiết kế để diệt các mối đe dọa trên không như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, UAV và chiến đấu cơ. Quân đội Mỹ cho biết một tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống này có giá lên đến ba triệu USD.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...o-cua-israel-ban-truot-uav-syria-3768226.html
  3. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
  4. nuocngavidai1st

    nuocngavidai1st Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2018
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    38
    Siêu tên lửa Rampage bất ngờ lộ điểm yếu
    (Vũ khí) - Trang Jerusalem Post vừa bất ngờ chỉ ra điểm yếu của siêu tên lửa Rampage vừa được Không quân Israel công bố lần đầu hồi tháng 6/2018.
    Theo nguồn tin này, với loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM) Rampage, các phi công Israel có thể tấn công các mục tiêu mặt đất được bảo vệ tốt từ tầm bắn xa.

    Tuy nhiên, dòng tên lửa này không phải không có điểm yếu. Chuyên gia của Jerusalem Post cho rằng, dù được giới thiệu mang rất nhiều ưu điểm nhưng Rampage cồng kềnh trong khi lại mang phần chiến đấu nhỏ hơn hẳn so với những tên lửa đạn đạo cùng loại.

    Vì vậy, dù có đánh trúng mục tiêu khả năng phá hủy chúng chắc chắn sẽ không như kỳ vọng của cả nhà sản xuất và Không quân Israel.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-16 mang tên lửa Rampage.
    Mặc dù vậy, chuyên gia trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh Joseph Trevithick đã nói rằng, khi loại tên lửa này được trang bị cho quân đội Israel, khả năng chiến đấu của quân đội nước này được tăng cường đáng kể, đặc biệt là trong cuộc chiến với Iran và lực lượng Hezbollah.

    Trong phạm vi 90 dặm các máy bay chiến đấu của không quân Israel mang theo Rampage sẽ dễ dàng có thể tấn công mục tiêu ở Damascus và khu vực xung quanh từ không phận nước này mà không cần xâm phạm không phận Lebanon. Từ lãnh thổ của mình, Israel cũng có thể tấn công vào các vị trí của lực lượng Hezbollah ở thành phố Al-Qusayr.

    Khi được trang bị loại tên lửa này Không quân Israel có thể sử dụng chiến thuật mới khi bay trên không phận Lebanon hoặc biên giới Lebanon-Syria, cho phép tiêu diệt các mục tiêu gần thành phố chiến lược Hama và Homs, thậm chí cả thành phố Aleppo.

    Trong trường hợp này mối đe dọa của các hệ thống phòng không Syria và Iran đối với các máy bay của không quân Israel sẽ giảm đáng kể. Ngoài ra, sử dụng loại tên lửa này sẽ tiết kiệm kinh phí hơn nhiều so với việc sử dụng loại tên lửa Delilah mà Israel hiện đang sử dụng trong các cuộc không kích chống lại Syria.

    Công ty IMI Systems tuyên bố rằng, loại tên lửa thích hợp nhất cho việc phá hủy các mục tiêu cố định, các trung tâm chỉ huy, căn cứ quân sự, sân bay và các mục tiêu giá trị khác được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không.

    Nhớ lại rằng, trong tháng 5/2018 Không quân Israel đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công vào vị trí lực lượng quân đội Iran và lực lượng mà họ hỗ trợ ở Syria, cũng như các vị trí triển khai hệ thống phòng thủ của Syria.

    Với việc đưa vào trang bị loại tên lửa này cùng với chi phí thấp, Israel dự định sẽ tăng cường hơn nữa các cuộc tấn công vào các lực lượng quân đội Iran và lực lượng Hezbollah.

    Theo ông Trevithick, Công ty IMI Systems sẽ nâng cấp tên lửa bằng cách lắp đặt thêm một hệ thống dẫn đường bằng laser, như vậy độ chính xác tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu sẽ được tăng lên. Điều này tạo điều kiện cho các máy bay có thể ở rất xa nhưng vẫn có thể tiêu diệt chính xác các mục tiêu.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/sieu-ten-lua-rampage-bat-ngo-lo-diem-yeu-3361719/
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Tên lửa hiện đại của Israel "mất tích" khi đánh chặn tên lửa từ thời Liên Xô của Syria
    QS | 24/07/2018 07:41

    1

    [​IMG]
    Hệ thống David' Sling khai hỏa. Ảnh minh họa.
    Một tên lửa đánh chặn đã tự hủy trên bầu trời Golan, số phận của tên lửa còn lại vẫn chưa rõ ràng - Quân đội Israel cho hay.


    Hôm qua (23/7), Israel đã lần đầu tiên triển khai hệ thống phòng không hiện đại David's Sling để đánh chặn một cặp tên lửa đất-đối-đất của Syria mang theo khoảng nửa tấn thuốc nổ (thay vì đạn pháo/rocket như thông tin ban đầu).

    Giới chức Israel cho biết, thoạt đầu họ lo ngại rằng các tên lửa này nhắm vào Israel, nhưng sau đó xác định được đây là 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn SS-21 của Syria được bắn ra trong cuộc nội chiến.

    [​IMG]
    Vệt khói trên bầu trời sau khi hệ thống David' Sling khai hỏa đánh chặn tên lửa Syria. Ảnh: David Cohen. Times of Israel

    2 tên lửa đánh chặn của tổ hợp David's Sling đã được phóng đi khi hệ thống này tính toán thấy rằng tên lửa Syria đang trên quỹ đạo bay về phía bắc Israel.

    Tuy nhiên, một lúc sau, các máy tính của hệ thống xác định được rằng 2 tên lửa Syria sẽ rơi sớm hơn dự kiến và không gây ra nguy hiểm nào cho Israel.

    Vì thế, một tên lửa đánh chặn đã nhận được lệnh tự hủy ngay trên bầu trời bắc Israel, tại nam cao nguyên Golan.

    Kết quả điều tra ban đầu của quân đội Israel vẫn chưa xác định được điều gì đã xảy ra với tên lửa đánh chặn thứ 2 - liệu nó đã đánh chặn thành công một trong hai tên lửa Syria, đã hạ cánh xuống lãnh thổ nước này, hay đã tự hủy trên bầu trời Syria.

    Quân đội Israel lo ngại rằng nếu tên lửa đánh chặn của David' Sling rơi xuống lãnh thổ Syria thì nó có thể được quân đội Syria sử dụng để khai thác thông tin tình báo về năng lực của hệ thống phòng không Israel. Tuy nhiên, khả năng này khá thấp.


    Theo Times of Israel, tên lửa đạn đạo SS-21 từ thời Liên Xô, còn được biết đến với tên gọi Tochka, có tầm bắn khoảng 100km và có thể mang 500kg thuốc nổ. Từ lâu nó đã có mặt trong kho vũ khí của lực lượng vũ trang Syria và được sử dụng rộng rãi trong cuộc nội chiến tại nước này.
    http://soha.vn/ten-lua-israel-mat-t...-tan-thuoc-no-cua-syria-20180724074157741.htm
    souri thích bài này.
  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Israel thừa nhận đánh hụt tên lửa Syria
    (Vũ khí) - Theo Jpost, Quân đội Israel (IDF) tìm thấy 2 quả tên lửa phóng từ phía Syria tại Biển Galilê và thừa nhận nỗ lực đánh chặn chúng của Tel Aviv thất bại.
    Liên tiếp trong 2 ngày qua, Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) tiến công vào lãnh thổ Syria trên khu vực biên giới sát với Cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Phát ngôn viên IDF cho biết, Không quân Israel tấn công một tổ hợp pháo phản lực của trong lãnh thổ Syria.

    Hai quả tên lửa mặt đất phóng từ khu vực phía tây Syria hôm 25/7 vào khu vực Cao nguyên Golan đang bị quân đội Israel chiếm đóng. Truyền thông Israel cho biết hai tên lửa rơi xuống Biển Galilê và không gây ra bất kỳ tổn thất dân sự nào.

    [​IMG]
    Israel tìm kiếm tên lửa Syria tại Biển Galilê.
    Năm giờ sau sự cố, đại diện IDF tuyên bố trên twitter cho biết, Không quân Israel phá hủy một dàn phóng tên lửa trên vùng nông thôn miền nam Syria. Hơn nữa, lực lượng pháo binh Israel bắn phá khu vực, nơi xác định là các tên lửa không điều khiển phóng vào khu vực Cao nguyên Golan.

    Cùng với việc tấn công đáp trả, IDF còn tuyên bố đã tìm thấy 2 quả tên lửa phóng từ phía Syria rơi xuống Biển Galilê sau cuộc tìm kiếm kéo dài 3 tiếng đồng hồ với sự trợ giúp của người dân địa phương. Sau khi cuộc tìm kiếm kết thúc, IDF đã thừa nhận nỗ lực đánh chặn 2 tên lửa này của phòng thủ Israel đã thất bại.

    Dù IDF không tiết lộ vũ khí nào thực hiện pha đánh hụt nói trên nhưng theo nguồn tin địa phương cho biết, nhiều người tại Biển Galilê đã thấy hệ thống Iron Dome phóng ít nhất 5 quả đạn nhưng không có tên lửa nào đánh trúng mục tiêu.

    Nếu thông tin này được xác nhận thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hệ thống đánh chặn này của Israel tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đánh chặn đầy tai tiếng của mình. Và thành tích bết bát của Iron Dome đã bị Mỹ đưa ra mổ xẻ.

    Theo New York Times, tỷ lệ thành công của hệ thống Iron Dome nhiều ảo tưởng hơn thực tế. Trái với tuyên bố của Israel rằng tỷ lệ thành công của hệ thống này trong việc đánh chặn các tên lửa được bắn từ Gaza trong suốt cuộc đụng độ hồi năm ngoái là 90% thì các chuyên gia nghiên cứu vũ khí Mỹ cho biết khả năng tấn công chính xác của nó chỉ không quá 40%.

    Theo giải thích của các chuyên gia, Iron Dome chỉ có khả năng làm tê liệt hoặc làm chệch hướng tên lửa của đối phương chứ không phá hủy được nhiều. Điều này dẫn tới hệ quả là các tên lửa bị đánh chặn sẽ vẫn còn nguyên vẹn hoặc chỉ bị vô hiệu hóa một phần khi rơi xuống khu vực dân cư sẽ vẫn có khả năng gây nguy hiểm cho con người.

    Hơn nữa, New York Times cho biết, một nhà khoa học tên lửa hạt nhân từng là nhân viên của Rafael (nhà sản xuất Iron Dome của Israel) Mordechai Shefer tháng trước đã đưa ra kết luận rằng "tỷ lệ tiêu diệt là số 0" sau khi nghiên cứu khoảng 20 video hoạt động mới của hệ thống này.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/israel-thua-nhan-danh-hut-ten-lua-syria-3362566/
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Su-22 Iran đánh đâu trúng đó từ khoảng cách ngàn km
    (Vũ khí) - Theo PressTV ngày 26/7, Iran vừa tiếp nhận 10 chiếc Su-22 sau nâng cấp - phiên bản mang được vũ khí thông minh và tên lửa tầm xa.
    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cải tiến và nâng cấp thành công phi đội 10 cường kích Sukhoi Su-22 để có thể mang được vũ khí thông minh và tên lửa hành trình có tầm bắn tới trên 1.500km.

    Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh - Tư lệnh Lực lượng Không quân - Vũ trụ của IRGC cho biết: "Các máy bay cường kích Su-22 của IRGC sẽ được trang bị loại tên lửa hành trình với tầm tấn công 1.500 km".

    [​IMG]
    Số vũ khí Su-22 Iran có thể mang theo.
    Tuyên bố ấn tượng trên được ông Hajizadeh đưa ra bên lề buổi lễ bàn giao 10 chiếc Sukhoi Su-22 đã được các chuyên gia Iran nâng cấp và cải tiến cho lực lượng Không quân - Vũ trụ của IRGC tổ chức tại Tehran.

    Mặc dù đã sở hữu những tính năng nổi bật như bay ở vận tốc Mach 2,1 (gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh) và có trần bay đạt 15.000m, các máy bay Su-22 của Iran vẫn chưa được nâng cấp ở một số lĩnh vực và do vậy chúng phải được cải tiến thêm.

    Sau nâng cấp, Su-22 của Iran có thể mang và thả các loại bom chùm thông minh có điều khiển, phóng các tên lửa không đối đất và đất đối không với độ chính xác gần như tuyệt đối cũng như có thể tương tác và chuyển tiếp dữ liệu với các UAV từ khoảng cách vài km - đây là tính năng chưa 1 chiếc Su-22 nào trên thế giới có được ngoài Iran.

    Việc Iran liên tiếp trình làng vũ khí tối tân giữa lúc quan hệ với Israel đang ở bên miệng hố chiến tranh do có liên quan đến tình hình tại Syria. Đặc biệt căng thẳng đã leo thang đỉnh điểm dọc theo biên giới giữa Damascus với Tel Aviv.

    Israel nhiều lần cáo buộc Iran và tổ chức Hezbollah đã đẩy mạnh sự hiện diện quân sự ở Syria - đất nước vốn đã bị cuộc nội chiến tàn phá suốt 7 năm qua và xem đây là mối đe dọa đối với nước này.

    Israel đã nhiều lần tuyên bố rằng, nước này sẽ không cho phép Iran xây dựng sự hiện diện quân sự vĩnh viễn ở Syria và sẵn sàng đi đến chiến tranh với Cộng hòa Hồi giáo để ngăn chặn điều này.

    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Bất cứ ai làm tổn thương chúng tôi, chúng tôi sẽ làm họ tổn thương gấp 7 lần. Bất cứ ai tổn hại đến chúng tôi, chúng tôi sẽ hành động để tổn hại họ trước".

    Đáp lại, Iran cũng có tuyên bố tương tự và việc liên tiếp trình làng những vũ khí tối tân trong thời gian qua được giới chuyên gia nhận định dường như là bước chuẩn bị cần thiết của Tehran cho tình huống xảy ra xung đột với Israel.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/su-22-iran-danh-dau-trung-do-tu-khoang-cach-ngan-km-3362627/
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Video: Hơn 70 quả tên lửa phóng vào miền Nam Israel
    Phương Anh | 09/08/2018 09:35

    2

    [​IMG]
    Cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại tại hiện trường nơi tên lửa phát nổ. (Ảnh: Reuters)
    Tổng cộng hơn 70 quả tên lửa phóng vào thành phố phía Nam Israel từ dải Gaza ngày 8/8 khiến ít nhất 17 người bị thương, theo RT.
    Nga vừa hạ gục nhanh tiêu diệt gọn xe tăng TQ tại Tank Biathlon 2018: Hít khói và ăn đạn!

    Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết 11 trong số 70 tên lửa phóng đến Israel từ dải Gaza ngày 8/8 bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Iron Dome. Ít nhất 4 tên lửa rơi xuống thành phố Sderot phía Nam Israel. Ít nhất 17 người bị thương.

    Israel lập tức thông báo tấn công đáp trả các mục tiêu của lực lượng vũ trang Hamas. Tối 8/8, các chiến đấu cơ IDF tấn công 12 mục tiêu của tổ chức Hamas dọc dải Gaza. Một trong số các máy bay tấn công một nhà máy được sử dụng để sản xuất các thành phần cho đường hầm khủng bố dẫn đến Israel.

    Video: Israel hỗn loạn vì bị phóng tên lửa


    Các binh sỹ Israel cũng tấn công một đường hầm ở bờ biển Địa Trung Hải và nhắm vào các cơ sở sản xuất vũ khí, tên lửa, một khu phức hợp quân sự được dùng làm kho hậu cần, theo IDF.

    Vụ tấn công đáp trả sau loạt phóng tên lửa kéo dài 6 giờ khiến hàng nghìn người Israel phải sơ tán tìm nơi trú ẩn dọc các thị trấn biên giới Gaza. Khoảng 70 tên lửa được phóng trong đó phần lớn tấn công các khu vực mở (không có nhà cửa và không bị hạn chế tiếp cận), IDF cho biết.

    "Tổ chức khủng bố Hamas phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ đã diễn ra trên dải Gaza và sẽ phải chịu hậu quả cho hành động khủng bố chống lại người dân Israel" - IDF nói.

    Những hình ảnh được lực lượng quốc phòng Israel (IDF) đăng trên Twitter cho thấy một tên lửa bay trên đầu, trong khi các em học sinh la hét bỏ chạy. Hình ảnh khác dường như cho thấy một chiếc xe bị hư hỏng và khói bốc lên từ một ngôi nhà.


    Vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi xe tăng của IDF tấn công cơ sở Hamas ở Gaza ngày 7/8, được cho là khiến hai thành viên của tổ chức này thiệt mạng và làm bị thương 6 người khác.


    IDF sau đó nói sự cố là một hiểu lầm vì xe tăng đáp trả hỏa lực từ một nghi lễ và không cố ý nhắm vào binh sỹ.

    Ngày 8/8, xe tăng IDF tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hamas ở dải Gaza sau khi một số tay súng nã đạn vào xe dân sự có liên quan đến một công trình xây dựng rào chắn dọc biên giới. Theo các báo cáo không có ai bị thương.

    http://soha.vn/video-hon-70-qua-ten-lua-phong-vao-mien-nam-israel-20180809081828557.htm
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Mẫu tên lửa đạn đạo Iran phát triển để đe dọa tàu chiến Mỹ
    Tên lửa Fateh Mobin dường như có khả năng tàng hình và độ chính xác cao, đủ sức uy hiếp chiến hạm Mỹ tại eo biển Hormuz.
    Iran hé lộ mẫu tên lửa đạn đạo có khả năng tàng hình / Tập trận lớn ở eo biển Hormuz, Iran phát thông điệp răn đe Mỹ

    [​IMG]



    Cuộc thử nghiệm tên lửa Fateh Mobin của Iran. Video: Tasnim.

    "Phiên bản mới nhất của tên lửa đạn đạo Fateh được sản xuất hoàn toàn trong nước, có khả năng tàng hình, cơ động linh hoạt và được dẫn đường chính xác", hãng thông tấn Iran Tasnim dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố hôm 13/8.

    Phiên bản này được đặt tên là Fateh Mobin, được phát triển từ dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh 110. Bộ trưởng Hatami không thiết lộ tính năng kỹ chiến thuật chi tiết của quả đạn, cũng như sự khác biệt giữa nó với các biến thể Fateh 110 trước đây.

    Đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất của Fateh Mobin là phần đầu tròn, thay vì mũi nhọn như các tên lửa trước đó. Điều này cho thấy Fateh Mobin dường như được trang bị tổ hợp cảm biến ảnh nhiệt, nhằm tăng độ chính xác và bổ sung tính năng bám bắt mục tiêu đang di chuyển như tàu chiến. Iran từng công bố video một cuộc thử nghiệm tên lửa Fateh Mobin, trong đó quả đạn sử dụng đầu dò ảnh nhiệt để bắn trúng mục tiêu tương đương kích thước một ngôi nhà nhỏ.

    Fateh Mobin cũng có thể mang theo tổ hợp dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh, giúp tên lửa bay tới khu vực mục tiêu trước khi đầu dò ảnh nhiệt kích hoạt. Những hệ thống này đều xuất hiện trên dòng Fateh từ giữa năm 2017, nhiều khả năng Tehran chỉ nâng cấp, tăng độ chính xác cho chúng trên phiên bản Mobin.

    Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng tỏ ra hoài nghi tuyên bố của Bộ trưởng Hatami về tính năng của dòng tên lửa này. Hình dáng cơ bản của Fateh Mobin cho thấy nó rất giống những biến thể cũ, không có dấu hiệu nào thể hiện tính năng tàng hình hoặc cơ động nhằm giúp loại vũ khí này xuyên thủng các lá chắn tên lửa đạn đạo trên tàu chiến Mỹ.

    [​IMG]
    Quả đạn Fateh Mobin được Iran ra mắt hôm 13/8. Ảnh: IRNA.

    Các chuyên gia nhận định tính năng "tàng hình" mà Hatami nhắc tới có thể là việc giảm tín hiệu nhiệt của tên lửa khi phóng, hạn chế việc bị các tổ hợp trinh sát hồng ngoại phát hiện từ sớm. Hệ thống dẫn đường cũng có khả năng được nâng cấp, giúp tên lửa bay theo quỹ đạo phức tạp. Hai yếu tố này không thực sự giúp tên lửa tàng hình trước radar, nhưng sẽ gây khó khăn lớn cho quá trình phát hiện và đánh chặn.

    Với tầm bắn ước tính 250-500 km cùng khả năng tấn công tàu chiến, các tên lửa Fateh Mobin có thể trở thành mối đe dọa với hải quân Mỹ, cho phép Tehran phong tỏa hoàn toàn eo biển chiến lược Hormuz hoặc cầm chân đối phương trong trường hợp nổ ra xung đột với Washington, bình luận viên Joseph Trevithick của Drive nhận định.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...hat-trien-de-de-doa-tau-chien-my-3792593.html
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    máy bay F5 made in Iran


    động cơ của nó do Iran tự sản xuất


    Đội Ba tư này trình độ cũng ác chiến phết, giá mà VN có thể làm tương tự Iran với con Su 22 thì giờ không quân mình cực mạnh dồi :D
    souri thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này