1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ccvn22

    ccvn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Iran với Syria sắp làm cỏ Israel, hột nhân đã sẵn sàng
  2. Sinbad_vking

    Sinbad_vking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    4
    Chúng nó mà mải đánh nhau Vịt nhà mình càng có cơ hội toạ sơn quan hổ đấu. Tập trung phát triển kinh tế chăm lo đời sống ND, đẩy mạnh quốc phòng... volte
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bọn nó đánh nhau có liên quan gì đến Việt Nam đâu mà tọa với không tọa, nhưng Việt Nam thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều đấy chứ chăm lo cái nỗi gì? Xăng dầu tiếp tục tăng thì cả nước VN đi xe đạp.
  4. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    có mà Mỹ NATO EU Do Thái làm thịt 2 thằng kia trước thì có, mà e là, chỉ cần súi bậy mấy anh đòi tự do nhân quyền đảo chính nội chiến song rồi vào bem cũng chưa muộn ;))
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Siêu tên lửa chống tăng Spike của Israel:
    [​IMG]

    Defense News đưa tin, chính phủ Ấn Độ đã cho phép Bộ Quốc phòng nước này kí hợp đồng trị giá 1 tỷ USD mua lô lớn tên lửa chống tăng Spike với tập đoàn Rafael của Israel.

    Theo thông tin của đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ, thỏa thuận này xem xét việc cung cấp 321 máy phóng, 8356 tên lửa, 15 thiết bị huấn luyện và thiết bị khác.
    Rafael là công ty duy nhất tham gia vụ đấu thầu được tuyên bố vào tháng 6/2010. Công ty General Dynamics và Raytheon của Mỹ, MBDA của châu Âu và Rosoboronexport của Nga không tham gia đấu vì Ấn Độ đòi hỏi thực hiện một phần đơn hàng tại các doanh nghiệp quốc phòng nước này. Về phần mình, tập đoàn Rafael đã bày tỏ sẵn sàng chuyển một phần hợp đồng cho tập đoàn quốc doanh Bharat Dynamics của Ấn Độ. <FONT class=imageattach face=[/IMG]

    Với 8356 tên lửa chống tăng này, thì hệ thống nội địa Nag của Ấn Độ có thể sẽ đi bụi do quá chậm trễ

    [​IMG]
  6. sscuti

    sscuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Muốn là được rồi kìa, tối qua lúc 22h tất cả các cây xăng đã đồng loạt tăng giá. Xăng tăng 2.000 đồng/lít (xăng RON 92 từ 19.300 đồng/lít lên 21.300 đồng/lít); Điêzen tăng 2.800 đồng/lít (điêzen 0,05S từ 18.300 đồng/lít lên 21.100 đồng/lít); Dầu hoả tăng 2.600 đồng/lít (từ 18.200 đồng/lít lên 20.800 đồng/lít); Madut tăng 2.000 đồng/kg (từ 14.800 đồng/kg lên 16.800 đồng/kg). đây là đợt tăng giá thứ hai kể tù lúc LiBia nó đánh nhau rồi đó :-w
  7. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Tiêu diệt 7,5 triệu người, trên 1 đất nước 22.000 km2 đâu có dễ dàng = tên lửa, dù là tên lửa sinh học, hoá học.
    Dù có dùng toàn bộ kho tên lửa của hoa kỳ + TQ + Nga cũng là điều ko thể chứ đừng nói là của mỗi I ran, 1 nước có tiềm năng quân sự rõ ràng ko phải hàng đầu thế giới.
    Tên lửa chỉ có đủ dùng để đánh những mục tiêu quan trọng, để rải thảm như B52 thì chỉ việc nhắm mắt lại mà tưởng tượng.
    Toàn là tên lửa hoá học + sinh học ? Lấy đâu ra 1000 quả lận, làm nó đâu có dễ như sản xuất kẹo !!!
    Cứ cho là tính đến phương án xấu nhất, ok. 500 quả sinh học đến dc ixraen, 1 sinh học quả tiêu diệt dc bao nhiêu người trong 1 diện tích bao nhiêu, nhân lên ?
    Dân I xraen cũng ko đến nỗi đứng hết ra đường để hít khí sinh học chứ ?
  8. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hacker Iran trả thù vụ Stuxnet


    Một hacker có tên “Comodohacker” đã thực hiện cuộc tấn công tin học vào tập đoàn Comodo (*) với danh nghĩa trả thù vụ tấn công bằng virus Stuxnet vào chương trình hạt nhân của Iran.

    (*) Comodo là tập đoàn có trụ sở tại bang New Jersey (Mỹ), hoạt động chính trong lĩnh vực “thẩm quyền chứng thực” phần mềm và giao thức bảo mật SSL.

    Tuy nhiên, tuần trước, tập đoàn này đã buộc phải thu hồi 9 chứng thực số cho nhiều nhà cung cấp dịch vụ website như Google, Microsoft, Skype và Yahoo. Trả lời về vấn đề này, người phát ngôn của tập đoàn cho biết, ai đó đã đột nhập vào hệ thống chứng thực số của họ và làm xáo trộn dữ liệu.

    Chi tiết vụ đột nhập

    Ngày 22/3, chuyên gia nghiên cứu an ninh Jacob Appelbaum thuộc Tor Project đã ra thông báo về vụ đột nhập. Nơi Jacob làm việc là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, chuyên thiết kế phần mềm cho những người chống đối ở Iran và nhiều nơi khác nhằm tránh sự do thám internet và dựa trên chứng thực số để đảm bảo an ninh.

    Theo đó, Comodohacker, bí danh của một hacker 21 tuổi hoạt động đơn lẻ, đã đứng ra chịu trách nhiệm về hành động trên.

    Theo những tin nhắn để lại, hacker này tuyên bố về khả năng “truy cập” vào hệ thống của Comodo “rất rất nhanh”. Anh ta khẳng định có thể sử dụng “kinh nghiệm của 1.000 hacker” để bảo vệ tinh thần lãnh đạo và các nhà khoa học hạt nhân của Iran, trước những đối thủ trong và ngoài nước.

    [​IMG]
    Hacker Comodohacker tuyên bố mục đích cuộc tấn công là nhằm trả thù vụ Stuxnet.
    Trong một bức thư dài viết bằng tiếng Anh, hacker khoe: “Tôi biết quý vị rất sốc về kiến thức, kỹ năng, tốc độ, sự chuyên nghiệp của tôi, và nói chung là toàn bộ cuộc tấn công. Với tôi, điều đó quá dễ dàng”.

    Comodohacker cực lực chỉ trích Stuxnet, chương trình virus cực kỳ phức tạp đã phá hoại hệ thống điều khiển các máy ly tâm làm giàu uranium Natanz ở Iran. Những cuộc điều tra pháp lý chỉ ra, đây là hoạt động có sự phối hợp của cơ quan tình báo Mỹ và Israel.

    Comodohacker nói: “Khi Mỹ và Israel tạo ra Stuxnet, không ai nói về nó, không ai cáo buộc nó, chẳng có điều gì xảy ra cả. Thế nên, khi tôi tấn công vào mạng chứng thực, tốt hơn là không có điều gì xảy ra cả. Còn nếu bạn định “chơi xấu” với hệ thống internet của Iran, tôi khuyên bạn nên dừng lại, lắng nghe người dân Iran. Còn nếu không, có thể bạn sẽ gặp rắc rối lớn”.

    Trước đó, Iran lên kế hoạch tuyển mộ những “chiến binh” để phục vụ cho một cuộc chiến tranh mạng từ sau vụ tấn công của virus Stuxnet.

    Mark Fitzpatrick, cựu nhân viên của Viện quốc tế về Nghiên cứu chiến lược, có trụ sở tại London (Anh) phát biểu: “Tôi không biết nhiều về khả năng tiến hành chiến tranh mạng của Iran, nhưng tôi biết chắc họ là những người am hiểu về mạng. Chúng ta sẽ nhận ra, những vũ khí tinh vi bằng kỹ thuật số, không chỉ nằm trong tay những cơ quan tình báo, đơn vị quân đội mà con cả những tên khủng bố, tổ chức tội phạm. Không gì có thể ngăn cản thực tế này”.

    (*) Hoạt động như một bên thứ ba độc lập, tập đoàn đảm bảo việc tương tác giao tiếp giữa người dùng và các trang web được mã hóa chính xác. Việc tích hợp mã hóa là yêu cầu bắt buộc và là phẩn “trọng yếu” với an ninh web, ngăn chặn những kẻ tấn công ăn cắp thông tin tài khoản ngân hàng trực tuyến và đọc trộm thư điện tử.
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    [​IMG]

    Từ ngày 6/4, Israel bắt đầu mở một cuộc diễn tập lớn trên cao nguyên Golan. Cuộc tập trận huy động nhiều xe tăng hiện đại có trong biên chế quân đội nước này.

    Tham gia cuộc diễn tập có các loại xe tăng Mk 2, 3, 4 và xe tăng M60 – 8 (Magach 8).

    Các lữ đoàn sẽ được thi thố khả năng dựa trên một số nội dung như mức độ thuần thục của tổ lái, khả năng định hướng, khả năng xử lý mục tiêu với Hệ thống kiểm soát trận đánh (BMS) và thao tác pháo trên xe tăng nhắm tới mục tiêu gần (bộ binh, vũ khí chống tăng) và mục tiêu xa (trên 5km).

    Cũng trong cuộc thao diễn lần này Israel đã tung ra phiên bản mới nhất của xe tăng Merkava Mk 4M, với hệ thống phòng vệ chủ động Rafale Trophy ASPRO-A cùng nhiều cải tiến nhỏ khác.

    [​IMG]

    Merkava Mk-4M và hệ thống phòng vệ chủ động Rafale Trophy ASPRO-A rình rang trong thời gian vừa qua:
    [​IMG]

  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Hôm 10/4, Tư lệnh quân đội Iran, Tướng Ataollah Salehi cho biết, quân đội Iran có kế hoạch “trình làng” các loại vũ khí và sản phẩm quân sự mới nhất trong lễ diễu binh mừng ngày thành lập quân đội vào ngày 18/4 tới.
    “Những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng sẽ được giới thiệu trong lễ diễu binh vào ngày 18/4 tới”, Tướng Ataollah Salehi tiết lộ.<FONT face=[/IMG]
    Ông nhấn mạnh các khả năng của lực lượng vũ trang Iran, và khẳng định rằng quân đội đã giành được bí quyết sản xuất cần thiết tất cả các thiết bị và vũ khí quan trọng.

    Gần đây, quân đội Iran đã bắn thử nhiều loại ngư lôi và tên lửa mới phát triển cùng số lượng lớn vũ khí, cung cụ và thiết bị nội địa, trong đó có tàu ngầm, tàu chiến, pháo, máy bay lên thẳng, máy bay không người lái và các hệ thống phòng không, điện tử trong nhiều đợt tập trận quân sự.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này