1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hondacuoi

    hondacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Thế Dung Quất để làm cảnh ak ?
  2. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Mỹ & Israel nếu đánh thì đánh lẹ lên, Iran đang lặng lẽ khởi động lại dự án Vityaz2000 (M-ATF) với tên mã Shafaq kìa, để vài năm nữa Iran có tàng hình thì mệt lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    tương lai chưa biết thế nào, chứ hiện giờ thì gần như thế :))
    Iran có thể bị Do Thái và Mỹ phá hoại nhưng vẫn cố nhịn, không phải đương không mà Iran làm căng dọa dẫm, tập trận nhưng Mỹ nó cũng không thèm xuống nước mà còn lấn thêm, cho tàu đi lại liên tục ở vùng vịnh, răng mà mất bình tĩnh không chừng sập bẫy ngay =D>

    P/S: cái sign của bạn ở trên: thằng Luyện vào trại ít lâu, béo lên trông thấy nhỉ :-ss
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Dung Quất cung cấp không đủ 30% nhu cầu nhiên liệu cả nước
    Dầu cấp cho DQ cũng xyx
    nhập xăng nước ngoài rẻ hơn chở dầu ra miền trung lọc từ miền nam rồi chở ngược về
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    957
    Mỹ bí mật gửi 15 vạn quân tới Kuwait
    Cập nhật lúc :9:27 AM, 16/01/2012
    Thời báo Los Angeles dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc bí mật điều động 15 vạn lính cùng tàu chiến đến Kuwait.

    (ĐVO) Đây là lần điều động với quy mô lớn nhất trong vòng một thập kỷ qua của quân đội Mỹ tới quốc gia này.

    Tư lệnh quân đội Mỹ tại Trung Đông cho rằng họ cần tăng cường thêm lực lượng để đối phó với Iran và các mối đe dọa tiềm tàng khác.

    Trên thực tế, Tham mưu trưởng Thủy quân lục chiến Mỹ, Tướng James F. Amos cho hay, Lầu Năm Góc đã nhận được lệnh tăng cường lực lượng đến khu vực này từ Nhà Trắng vào cuối năm 2011, nhưng Lầu Năm Góc vẫn hành động một cách từ từ.

    Mới đây, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, động thái này của Mỹ không phải để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh, mà là để hỗ trợ cho lực lượng phản ứng nhanh tại đây trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự vì những vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

    Trong số 15 vạn quân vừa triển khai thêm tại Kuwait có những lực lượng phản ứng nhanh với quy mô nhỏ. Trong đó, có một lữ đoàn bộ binh khoảng 4.500 lính vừa rút khỏi Iraq và 2 đơn vị trực thăng chiến đấu. Điều đáng nói, từ Kuwait có thể triển khai lực lượng sang Iran một cách nhanh chóng.

    Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng quyết định duy trì 2 tàu sân bay và các máy bay tiêm kích tại khu vực này.

    Mới đây, tàu sân bay Carl Vinson cũng được điều đến biển Arab để phối hợp với tàu sân bay John.C.Stennis khi mà căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz leo thang. Đây là eo biển có vị trí đặc biệt quan trọng tại Vịnh Ba Tư một lượng lớn dầu mỏ trên thế giới phải vận chuyển qua đây.

    Mỹ cho rằng, Iran có thể sử dụng tên lửa chống hạm và các hệ thống vũ khí khác để tạm thời phong tỏa eo biển Hormuz, nhưng nếu cần thiết Quân đội Mỹ tại đây có thể nhanh chóng khôi phục lại tuyến đường biển quan trọng này.

    Vừa qua, một chỉ huy Quân đội Iran, Tướng Ataollah Salehi cảnh báo, tàu sân bay John.C.Stennis không thể trở lại vùng biển này và sẽ phải sớm trở về Mỹ. (>> chi tiết)

    Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố, sẽ duy trì 2 tàu sân bay để theo dõi mọi động thái tại đây. Lầu Năm Góc muốn Chính phủ Iran hiểu rằng, Quân đội Mỹ luôn đủ sức đối phó với họ khi cuộc khủng hoảng hiện nay vượt khỏi tầm kiểm soát. (>> chi tiết)

    Dù quân đội Mỹ được tăng cường đến Kuwait và trước đó, khoảng 9.000 binh Mỹ hiện diện tại Israel (>> chi tiết), nhưng với việc rút quân khỏi Iraq và Afghanistan, lực lượng của Mỹ tại khu vực này vẫn giảm đi rất nhiều.


    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/My-bi-mat-gui-15-van-quan-toi-Kuwait/20121/188111.datviet


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Cái này không biết Đất việt nó có chém hay dịch nhầm không. Lấy đâu ra 15 vạn
    Em có vô trang Los Angeles Times thì kiếm không ra bài nào gần giống

    Bác nào kiểm tra nếu thấy bài nào gần giống thì Confirm


    Nếu mà quả thật là 15 vạn ở Kuwait + 3 TSB + triển khai hơn 10.000 quân và hệ thống phòng thủ tên lửa ở Israel . Rồi lại tuyên bố hoãn tập trận đến cuối năm, đồng nghĩa vơi cái đám quân khổng lồ đó ở lại đến cuối năm 2012, chưa kể Hạm đội 5 ở Barain, hơn 100.000 quân mỹ ở Afganishtan, cùng với lồ nhố quân chư hầu . Cộng tất cả lại thì ai cũng hiểu là cái gì
  6. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    99% chém chắc luôn, điều động quân lớn thế mà xunh quanh chả ai biết gì à!?
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Do Thái chuẩn bị quân phục chiêu đãi Irăng và Siri nà [:D]

    Quân phục mới của nữ binh Israel



    VietnamDefence - Ngày 13.1.2012, một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trên báo chí Israel và các blog là một bức ảnh chụp 5 nữ binh Israel ăn mặc “không đúng điều lệnh” đăng trên mạng xã hội Facebook.


    “Mấy cô nàng chiến sĩ” này xem ra đang ở trong phòng tắm tại một căn cứ quân đội Israel và chỉ đội mũ sắt và gilê đeo đồ để chụp ảnh.

    [​IMG]
    Bức ảnh nghi là của 5 nữ binh quân đội Israel (Facebook)​
    Hiện chưa rõ, bức ảnh được chụp khi nào. Quân đội Israel không loại trừ đây không phải là các quân nhân mà là các nữ sinh lớp lớn chụp ảnh khi có khóa huấn luyện 1 tuần trước khi nhập ngũ (GADNA).

    Cơ quan báo chí quân đội Israel nhấn mạnh rằng, nếu bức ảnh quả thực là chụp các binh sĩ thì điều này trái với tinh thần của quân đội Israel và là sự vi phạm thô bạo điều lệnh.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào xem full pic ;))

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh chỉ có tính minh họa (Hemera/thinkstockphotos.com, iStockphoto/thinkstockphotos.com, Zoonar/thinkstockphotos.com)​
    Còn dưới đây là những hình ảnh nữ binh Israel thứ thiệt:


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh Getty Images, quân đội Israel, D. Silverman, Avir Sultan​
  8. Wing_Of_Liberty

    Wing_Of_Liberty Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    DQ chắc là nhiều dầu dành riêng cho nhà vị giáo sư xử bậy này lắm đây! Dam :-w chiên da kinh tế học lượm ống bơ Đài đang thở cái gì ấy nhể !

    Đỏ bài gì thế, tính như thế lào vậy chiên da lượm ống bơ ;))
  9. hoangvista93

    hoangvista93 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    33
    Chiến tranh nào mà chả hao người phí của .: Bài toán muôn thủa ==!
  10. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Mỹ giúp Israel phát triển Arrow III

    1/28/2012 5:55:04 AM | Lượt xem: 1123 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Công ty quốc doanh Israel Aerospace Industries (Israel) và tập đoàn Boeing (Mỹ) đã ký hợp đồng hợp tác phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow III.

    [​IMG]
    Phóng tên lửa Arrow-2 (machinedesign.com) Trước đó, IAI và Boeing đã hợp tác phát triển hệ thống Arrow II hiện có trong trang bị cho Không quân Israel.

    Dự án Arrow III được phát triển từ năm 2009, với sự tài trợ chung của chính phủ Israel và Cục Phòng thủ tên lửa MDA (Mỹ). Dự kiến, hệ thống mới sẽ được nhận vào trang bị vào năm 2014.

    Tháng 7.2011, có tin IAI đã thử nghiệm lần đầu tên lửa chống tên lửa của Arrow III, vụ phóng thử được xác nhận là thành công.


    Arrow III được chế tạo dựa trên cơ sở Arrow II, nhưng khác với biến thể cơ sở ở khả năng tiêu diệt tên lửa đường đạn đối phương ở độ cao đến 100 km. Mục tiêu sẽ bị tiêu diệt bằng cách va chạm trực tiếp.

    Hệ thống mới dùng để đánh chặn các tên lửa đường đạn Shihab của Iran, Scud của Syria hay Fatah-110 của Li-băng có tầm bắn từ 400-2.000 km.

    Dự kiến sẽ đưa vào thành phần hệ thống Arrow III radar anten mạng pha mới Green Pine, có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly đến 900 km. Đài radar này đã được Không quân Israel nhận vào trang bị. Ngoài ra, Arrow III sẽ có thể nhận thông tin cả từ radar AN/TPY-2 băng X. Radar này được triển khai ở miền nam Israel.

    Đơn giá của một tên lửa đánh chặn của Arrow III dự kiến là gần 3 triệu USD, còn tổng chi phí của chương trình phát triển Arrow III và đưa nó vào trang bị trong vòng 3 năm là 700-800 triệu USD.

    Trong tương lai Arrow III sẽ là thành phần thứ tư của hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng của Israel. Ngoài hệ thống này, hệ thống phòng thủ tên lửa tương lai của Israel còn có các hệ thống Iron Dome, Arrow II và David's Sling.


    • Nguồn: Aviation Week, Lenta, 27.1.2012.
    Đến khi nào thì Nga mới giúp VN với vài khẩu đội Sxxx như vậy đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này