1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự CHLB Đức (Deutschland)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi op2, 08/08/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Tên lửa phát nổ trên bệ phóng, chiến hạm Đức bốc cháy
    Tàu hộ vệ tên lửa Sachsen của Đức gặp sự cố khi diễn tập ngoài khơi Na Uy, khiến hai thủy thủ bị thương.
    Lính Đức dùng cán chổi thay súng khi diễn tập cùng NATO / Thất bại ê chề của xe tăng 'bất khả xâm phạm' Đức trên chiến trường Syria

    [​IMG]
    Tàu Sachsen phóng tên lửa SM-2 trong một cuộc tập trận năm 2010. Ảnh: Wikipedia.

    Hải quân Đức hôm qua xác nhận tàu hộ vệ tối tân Sachsen đã gặp sự cố khi bắn tên lửa phòng không SM-2 trong cuộc diễn tập tại Biển Bắc. Quả đạn phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng, gây cháy boong tàu và làm hư hại kết cấu thượng tầng trước đài chỉ huy, Xinhua đưa tin.

    "Chúng tôi phải đối mặt với một bức tường lửa nóng rực", hạm trưởng của tàu Sachsen nhớ lại. Báo cáo sau sự cố cho biết quả tên lửa SM-2 không có dấu hiệu hư hỏng trước khi phóng. Con tàu đã tới cảng Harstad của Na Uy để sửa chữa và điều tra nguyên nhân sự cố. Hai thủy thủ bị thương nhẹ đã được điều trị.

    Sachsen là chiếc đầu tiên thuộc lớp hộ vệ hạm phòng không tối tân do Đức phát triển, được ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình để ẩn mình trước radar đối phương. Mỗi tàu đều được trang bị hệ thống radar cảnh giới SMART-L và điều khiển hỏa lực APAR, cho phép phát hiện và đánh chặn nhiều loại mục tiêu, bao gồm cả máy bay tàng hình và tên lửa hành trình.

    Dù mang định danh là tàu hộ vệ tên lửa, lớp Sachsen sở hữu hỏa lực không thua kém các tàu khu trục của Mỹ và đồng minh. Vũ khí chính của Sachsen là 24 tên lửa phòng không tầm xa SM-2 Block IIIA, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 160 km. Bên cạnh đó là 32 quả đạn RIM-162 ESSM với tầm bắn 50 km.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...-be-phong-chien-ham-duc-boc-chay-3767793.html
  2. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
  3. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bán sắt vụn đê.
    Tớ mua
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Tướng Đức thất vọng với khả năng tác chiến của không quân
    Tham mưu trưởng không quân Đức cho rằng khả năng sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của lực lượng này không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
    Lính Đức dùng cán chổi thay súng khi diễn tập cùng NATO

    [​IMG]
    Một tiêm kích Tornado của không quân Đức. Ảnh: Military.

    "Năng lực không quân Đức đang ở mức rất thấp. Máy bay chiến đấu đắp chiếu vì thiếu phụ tùng, hoặc thậm chí không được triển khai tại các đơn vị do đang trong giai đoạn bảo dưỡng", Reuters ngày 28/6 dẫn tuyên bố của trung tướng Ingo Gerhartz, tham mưu trưởng không quân Đức.

    Thông tin được tướng Gerhartz đưa ra sau chuyến thị sát gần đây của ông tới nhiều đơn vị không quân Đức. Binh sĩ tại các đơn vị này cho biết khả năng tác chiến của máy bay cũng như những thiết bị khác của không quân không thế đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

    Gerhartz cho biết một cuộc kiểm tra 400 giờ đối với chiến đấu cơ Eurofighter hiện phải mất tới tổng cộng 14 tháng, gấp đôi kế hoạch đề ra và điều này là "không thể chấp nhận được".

    Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đức hồi tháng 2 cũng cho thấy chỉ 65 trên 322 tiêm kích của Đức đang ở trong tình trạng sẵn sàng huấn luyện hoặc chiến đấu. Ngoài không quân, hiện toàn bộ hạm đội 6 chiếc tàu ngầm của hải quân Đức mất khả năng chiến đấu trong khi 9 tàu khu trục thường xuyên phải bảo trì do sử dụng quá mức.

    Trước tình trạng đó, Thủ tướng Angela Merkel hồi đầu tháng tuyên bố sẽ nỗ lực thúc đẩy việc gia tăng ngân sách quốc phòng trong những năm tới nhằm đáp ứng mức quy định 2% GDP vào năm 2024, nhưng không cung cấp thêm chi tiết
    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...ha-nang-tac-chien-cua-khong-quan-3770663.html
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Báo Mỹ: Hải quân Đức “giật lùi" đáng xấu hổ” như mùa xuân 1941
    Trí Đức | 26/08/2018 04:30 PM

    1

    [​IMG]


    Báo Mỹ: Hải quân Đức “thật đáng xấu hổ”, chẳng khác nào năm 1941


    Sau khi đưa một loạt các báo cáo về thực trạng của Hải quân Đức, các chuyên gia của Tờ báo Mỹ National Interest (NI) cho rằng tình cảnh thụt lùi như hiện nay là điều không thể chấp nhận được với một quốc gia giàu có bậc nhất châu Âu.

    Trong một bài viết mới ra, tờ National Interest (NI) của Mỹ đã đưa ra bình luận về tình trạng hiện nay của Hải quân Đức, họ cho rằng đây là tình trạng thật đáng xấu hổ đối với một đất nước giàu nhất châu Âu.

    Bài báo khẳng định, do kinh phí không đầy đủ và quy hoạch kém, Hải quân Đức đã không thể hoàn thành nhiệm vụ chính của mình. Theo tác giả bài viết, trên thực tế vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng hơn việc thiếu tiền: đó là sự phức tạp sẵn có trong tất cả các thành phần của Hải quân Đức, từ đội tàu ngầm cho đến lực lượng không quân trên biển.

    Theo thống kê của tờ National Interest, lực lượng Hải quân Đức có sáu tàu ngầm loại 212U, nhưng tất cả đều đang trong tình trạng hư hỏng, trong khi đó ngành công nghiệp Đức đang tích cực bán các tàu ngầm dạng này cho toàn thế giới.

    Báo chí Đức lý giải rằng, tình trạng trên xảy ra là do thiếu phụ tùng thay thế, mà bản thân vấn đề này là hiện tượng hiếm đối với quốc gia giàu có nhất Liên minh châu Âu (EU).

    Ngoài ra, các tác giả của bài viết còn chỉ trích tình trạng của lực lượng không quân quân trên biển ở Đức.

    Sau khi ngừng sử dụng máy bay tuần tra Breguet Atlantique, năm 2005 các chỉ huy Đức quyết định mua các máy bay tuần tra P-3C từ Hà Lan, đây là loại máy bay mà hiện nay các đồng minh NATO đang tích cực cho ra khỏi biên chế.

    Thêm vào đó, Bundeswehr còn không có khả năng cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật, và theo một số chuyên gia, không có cái nào trong số các máy bay được mua từ Hà Lan ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tờ báo Mỹ viết.

    Tình trạng của các tàu thuộc hạm đội nổi Đức có sáng sủa hơn đôi chút, nhưng ở đây Hải quân Đức lại đang gặp một số vấn đề: các tàu chiến có hiệu suất hoạt động không đạt yêu cầu, cũng như các tàu này thường xuyên xảy ra sự cố. Chiếu theo các tiêu chuẩn hiện giờ, thì các đặc tính chiến đấu của các tàu này đang thụt lùi, chuyên gia kết luận.

    Các tác giả bài báo đưa ra nhận định, rằng Hải quân Đức đang ở trong một tình cảnh tương tự với tình hình hồi mùa Xuân năm 1941, khi Hải quân Đức Quốc xã của Hitler phải đối mặt với các vũ khí mới nhất của quân đồng minh và không thể giành chiến thắng

    http://soha.vn/bao-my-hai-quan-duc-giat-lui-dang-xau-ho-nhu-mua-xuan-1941-20180826145850365.htm
  8. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
  9. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Quân đội Đức "ngập ngụa" trong khủng hoảng khí tài quân sự
    Hải Anh | 01/11/2018 02:52 PM

    1

    [​IMG]


    Binh sĩ Đức trong cuộc tập trận với chiếc IFV Puma mới ở Munster. Ảnh: Reuters.


    Bộ Quốc phòng Đức thừa nhận, trong số 97 vũ khí được trang bị cho lực lượng vũ trang năm 2017, chỉ 38 thiết bị có thể vận hành. Tỉ lệ trang thiết bị hoạt động là khoảng 39% nhưng dự kiến con số này có thể tăng lên đến 70%.
    1 tiêm kích tàng hình F-35A "bị bắn hạ" ngay trên bầu trời Nevada, Mỹ: Thiên thần gãy cánh

    Số phận của các xe chiến đấu bộ binh (IFV) Puma tối tân và các máy bay vận tải Airbus A400M là điều gây quan ngại với quân đội Đức nhiều nhất.

    Xe Puma nặng 43 tấn là sản phẩm do Kraus Maffei-Wegmann (KMW) và Rheinmetall cùng sản xuất. Đây được đánh giá là một trong những xe chiến đấu bộ binh có sự bảo vệ tốt nhất thế giới nhưng vẫn duy trì được tỷ số công suất - trọng lượng động cơ cao.

    Tuy nhiên, con số của Bộ Quốc phòng Đức cho thấy chỉ 27 trên tổng số 71 IFV được bàn giao cho quân đội năm 2017 thực sự sẵn sàng chiến đấu.

    A400M được Airbus mô tả là "máy bay tiên tiến nhất, đã được chứng minh và chứng nhận về năng lực vận chuyển, kết hợp các công nghệ tiên tiến của thế kỷ 21 để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của lực lượng vũ trang".

    Tuy nhiên, trong số 8 chiếc máy bay được bàn giao cho các lực lượng vũ trang của Đức, chỉ có một nửa sẵn sàng hoạt động.

    Không may, cuộc khủng hoảng mà lực lượng vũ trang Đức đang phải đối mặt không chỉ với hai loại thiết bị này. Báo cáo thêm của Bộ Quốc phòng cho thấy, chỉ có 2 trong số 7 trực thăng tấn công Tiger sẵn sàng tác chiến, còn máy bay trực thăng vận tải NH-90 là 4/7.

    Việc bàn giao 4 máy bay Eurofighter năm 2017 cũng chưa được hoàn tất khi chỉ có 1 trong số này được đưa vào vận hành, 3 chiếc còn lại được đưa trở lại nhà sản xuất để trang bị lại máy tính mới tên máy bay.

    Quân đội Đức liên tục gặp loạt vấn đề liên quan tới trang thiết bị trong thời gian qua. Lục quân Đức – hay Bundeswehr - một trong những lực lượng quân sự lớn nhất của NATO - đối mặt với tình trạng máy bay không thể cất cánh, xe tăng hỏng, tàu thuyền không thích hợp cho hoạt động trên biển.

    Cuối tháng 9, thông tin tàu khu trục mới nhất của hải quân Đức, vốn có lộ trình đưa vào hoạt động năm 2014 không thể hạ thủy cho tới năm 2019. Nguyên nhân do hệ thống bị lỗi và chi phí tăng chóng mặt dẫn tới lo ngại tàu khu trục này sẽ lỗi thời khi đưa vào vận hành.

    Mùa thu năm ngoái, toàn bộ đội tàu ngầm Đức đều phải bảo dưỡng hoặc cần sửa chữa. Vào tháng 11.2017, có thông tin một nửa trong số xe tăng của Bundeswehr không thích hợp cho vận hành.

    Chỉ có 95 trong số 244 xe tăng chiến đấu chính Leopard 2 được cho là sẵn sàng chiến đấu còn lại là chưa được vũ trang hoặc thiếu phụ tùng thiết yếu.

    Vào tháng 2.2018, lộ thông tin quân đội Đức không có đủ ngân sách cho việc hiện đại hóa các IFV Puma. Đến tháng 8 năm nay, thông tin cho thấy, các phương tiện hiện nay không phù hợp với các binh sĩ có chiều cao vượt trội.

    http://soha.vn/quan-doi-duc-ngap-ngua-trong-khung-hoang-khi-tai-quan-su-20181101145221471.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này