1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đế quốc Mỹ dạy ZTE như dạy chó, thật là bất nhân

    Năm trước, phạt tội chó hư, gần 900 triệu đô la, bằng lãi 2 năm toàn bộ các mảng kinh doanh

    Năm nay chó vẫn hư, đế quốc nó lại phạt tiếp, trước hết bắt nhịn ăn, sau đó nó lại ấn khoản tiền phạt to đùng, nộp thì cho ăn, còn phải trả tiền thuê người canh mình nữa...
    chưa nộp phạt thì má đã sưng khoản thiệt hại 3 tỷ, nộp xong mà chưa ngoan, liệu chừng vài tháng nữa nó lại bắt nhịn đói, nộp phạt lớn hơn nữa thì được ăn.

    Đúng là tư bản bóc lột công nông đến tận xương tủy mà, Karl Marx nói chẳng sai

    President Donald Trump said the U.S. would allow Chinese telecommunications-equipment maker ZTE Corp. to remain in business after paying a $1.3 billion fine, changing its management and board and providing “high-level security guarantees.
    ....

    Under the deal for ZTE to resume operations, it will also hire American compliance officers to monitor its operations according to the people, who spoke on con***ion of anonymity. Once ZTE complies, the Commerce Department will lift an order under which the company had been cut off from U.S. suppliers including Qualcomm Inc., effectively shutting down its business.
    .....

    Trump said earlier this week he ordered a reconsideration of penalties against ZTE as a favor to China’s President Xi Jinping, as the company estimated losses of at least $3.1 billion from the U.S. technology ban.
  2. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    ZTE sụp đổ chưa =)) cứ đánh trống lãng, nói lảm nhảm làm cái gì hả rồ Mỹ hèn hạ :))

    Năm 2011 Âu Mỹ cùng cấm vận Huawei, năm 2012 Huawei thành nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới

    Huawei là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới

    Hiện tại TQ vẫn là nhà sản xuất thiết bị điện tử số 1 thế giới :)) chỉ thấy báo VN và Âu Mỹ tô vẽ TQ gặp khó, chứ thực tế TQ vẫn tiến bộ ầm ầm

    [​IMG]
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đế quốc ko ăn thịt chó nên thịt chó ko đắt, để nó nhịn đói, nếu nó ngoan thì để dùng vừa có tiền,
    nếu chó chịu chết thì cũng mang vứt đi chứ Tây ko ăn thịt chó ...
  4. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Rồi sao đánh trống lãng câu hỏi khi nào ZTE sụp đổ à :rolleyes: trả lời đi khi nào ZTE sụp đổ ?

    Năm 2011 Âu Mỹ cùng cấm vận Huawei, năm 2012 Huawei thành nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới

    Huawei là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới

    Hiện tại TQ vẫn là nhà sản xuất thiết bị điện tử số 1 thế giới :)) chỉ thấy báo VN và Âu Mỹ tô vẽ TQ gặp khó, chứ thực tế TQ vẫn tiến bộ ầm ầm

    [​IMG]
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ko thể mê bọn đế quốc được

  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Báo cáo của tình báo Mỹ: S-500 quá đáng sợ
    (Bí mật quân sự) - Báo cáo của CIA chỉ ra rằng S-500 sẽ khiến Không quân Mỹ trên khắp thế giới sẽ bị hệ thống của Nga khống chế.

    Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Putin tuyên bố hệ thống phòng không thế hệ tiếp theo Almaz Antey S-500 của Nga được vào sản xuất hàng loạt, các báo cáo của tình báo Mỹ đã dần hé lộ các thông tin về kết quả thử nghiệm hệ thống vũ khí mới của quân đội Nga.

    S-500 là một hệ thống đất đối không có phạm vi tác chiến cực xa hứa hẹn lên đến 600 km. Để so sánh, S-400 bị giới hạn trong phạm vi 400 km, trong khi hệ thống THAAD của Mỹ được cho tương đương với S-500 chỉ có phạm vi tác chiến dưới 200 km.

    Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt các loại tên lửa đạn đạo của địch, bao gồm các tên lửa siêu âm, các máy chiến đấu hiện đại, kể cả hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm (AWACS) và các trung tâm chỉ huy trên không.

    [​IMG]
    THAAD của Mỹ được cho là không có cửa khi so sánh với S-500 của Nga
    Bên cạnh đó, một biến thể đặc biệt chuyên về vai trò chống máy bay dự kiến sẽ được phát triển trong tương lai.

    Theo báo cáo của tình báo Hoa Kỳ, được trích dẫn bởi phương tiện truyền thông nước này nhưng không nêu rõ nguồn cho biết, hệ thống S-500 đã thử nghiệm thành công việc phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng các 299 dặm (hay 481km), và xác lập một kỷ lục thế giới mới so với hệ thống tên lửa trước đó.

    Tuy nhiên, phạm vi này vẫn tương đối khiêm tốn khi xem xét các thông số kỹ thuật được lên kế hoạch thiết kế cho S-500 trước đó.

    Trong trường hợp Nga triển khai S-500 tới vùng lãnh thổ Kaliningrad, nó có thể chặn các mục tiêu thù địch trên khắp Ba Lan và phần lớn Đức, kể cả Berlin.

    Còn nếu triển khai tới vùng Viễn Đông, S-500 có thể tác động nghiêm trọng các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ từ các căn cứ ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

    S-500 cùng với các tên lửa đối không tầm xa R-37 trang bị trên các máy bay tiêm kích MiG-31 được sử dụng chuyên trách cho nhiệm vụ săn AWACS sẽ là yếu tố then chốt khiến không quân Mỹ “cho nghỉ hưu sớm” các máy bay hỗ trợ của mình.

    Máy bay E-8 của Hệ thống radar giám sát tiến công mục tiêu liên quân (Joint STARS) là một ví dụ.

    [​IMG]
    Những máy bay ném boom chiến lược tầm xa như B1-B Lancer sẽ trở lên vô tác dụng với S-500
    Theo Bộ trưởng Không quân Heather Wilson, E-8 gần như vô dụng trong một cuộc chiến lớn với sức mạnh quân sự tiên tiến, Wilson nêu rõ trước tiểu ban chuyên trách của Thượng viện vào hồi đầu tháng 5 rằng, “Tên lửa đối không của Nga và Trung Quốc có phạm vi xa hơn, và máy bay của chúng ta sẽ bị bắn hạ ngay trong ngày đầu tiên xung đột”.

    Trong khi đó, mối đe dọa sẽ được nâng lên nhiều lần đối với các loại máy bay AWACS và máy bay tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ. Cả hai đều đóng vai quan trọng đối với các hoạt động không chiến, thiếu chúng khả năng sống sót của các máy bay chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều.

    Các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Mỹ như B-2 Spirit và B-52 Stratofortress cũng cực kỳ dễ bị tổn thương, và hiệu quả của chúng sẽ giảm rõ rệt khi mà các máy bay chiến đấu hộ tống hiện đại khó có khả năng chống lại các hệ thống tên lửa như S-500.

    Như vậy, theo CIA nếu S-500 được triển khai thì các hoạt động của Không quân Mỹ trên toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hệ thống phòng không “quá đáng sợ” của Nga.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bi-mat-quan-su/bao-cao-cua-tinh-bao-my-s-500-qua-dang-so-3359062/
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Quân Đội số 1 thế giới, nhưng ko lo nổi cho binh sĩ nữ và nam khi xuất ngũ, nam thì đi làm sát thủ giết mướn, nữ thì làm gái :eek: đúng là đạo quân đánh nhau vì tiền, tôi mà là quân nhân tôi thà hy sinh cho quân đội nhân dân VN hơn là quân đội đế quốc Mỹ, quân Mỹ chết ko có đất để chôn, vì toàn chết ở xứ người khi đi xâm lược bị con nít, người già họ bắn chết

    Bên trong nhà thổ nơi những nữ binh sĩ Mỹ bỏ nghề làm gái mại dâm
    3 cựu binh Mỹ bị kết án vì làm 'sát thủ' cho bố già mafia ở Philippines
    Lần cập nhật cuối: 30/05/2018
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mỹ đã bắn thành công 2 quả LRASM trúng tàu di chuyển, đây là lần bắn thành công thứ 3 của LRASM sau các lần bắn tháng 12/2017 và tháng 3/2018

    US Air Force Conducts 3rd LRASM Test

    Published: May 30, 2018 |
    On May 23, a United States Air Force B-1B Lancer successfully tested two Long Range Anti-Ship Missiles (LRASMs) against a moving ship at Point Mugu Sea Range, California. This marks the third successful test of the LRASM, following tests in March 2018 and December 2017. The LRASM has a range greater than 320 km while carrying a 450 kg warhead, and is derived from the Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range (JASSM-ER). According to Lockheed Martin, the “LRASM is designed to detect and destroy specific targets within groups of ships” and will be deployed with the U.S. Air Force in 2018 and the Navy in 2019.
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    ko thấy video nào chứng minh ngoài tuyên bố mồm, cũng như lần SM6 chém gió bắn chìm tàu khu trục chỉ với 1 tên lửa, cũng chẳng có video chứng minh

    những lần tét trước tuyên bố mồm là bắn mục tiêu di chuyển, nhưng đều chỉ quay đoạn phóng tên lửa rồi mất hút ko rõ bắn vào cái gì, nhưng vẫn tuyên bố thành công, còn thua cả video VN tét P35





    còn 1 video tét bắn vào mục tiêu tàu hàng đang dừng thì sức công phá rất yếu, ko cho thấy khả năng xé đôi hoặc hủy diệt được con tàu, con tàu hầu như còn nguyên vẹn, tức là nếu muốn hủy diệt 1 con tàu cỡ Liêu Ninh thì phải tốn tầm 100 quả LRASM



    P35 công khai tấn công mục tiêu có di chuyển và kích thước nhỏ (diện tích phản xạ radar cũng nhỏ)



    Tên lửa Noor bản nhái của tên lửa C802 phiên bản xuất khẩu của YJ8, đánh trúng tàu cao tốc di chuyển tốc độ cao và tàng hình của UAE. HIện tại dòng YJ8 là ashm thực chiến nhiều nhất thế giới hiện tại :rolleyes: LRASM, SM6 thì cũng chỉ trên giấy thôi, TLAM Block 4 khoe khoang khoác lác, chém gió anti ship này nọ, cuối cùng dẹp luôn, rồ Mỹ có gì để trả lời ko ? :-D hồi xưa nổ cho lắm vào nào là TLAM đa mục đích, chống hạm 1600km blah blah cuối cùng dẹp tiệm sớm kkk, bánh nhục



    Mảnh xác JASSM (tầm bắn xa hơn LRASM, LRASM dự trên 90% JASSM) bị bắn hạ tại Syri, dù có RCS, IR nhỏ vẫn bị phòng không cũ tiêu chuẩn LX cũ bắn hạ.

    Thực ra Mỹ rất kém thiết kế ashm, do đó tụi nó đành phải đẻ ra cái lý thuyết là tên lửa chống tàu phải bay chậm, giảm IR, RCS và âm thành thì nguy hiểm hơn ashm siêu âm

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/06/2018
    s.o.g thích bài này.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641

    Đây là bình luận của fan Mỹ: "Hãy đục thủng thuyền bọn Khựa, Khựa xây đảo nhân tạo, còn Mỹ sẽ biến tàu Khựa thành bãi ngầm nhân tạo.

    Khựa sẽ vãi ra quần vì họ có 40 cái tàu chiến, mà B-1 thì chỉ 1 chiếc đã mang được 20 cây LRASM

    Make very big hole in Chinese ship. China build artificial islands. USA build artificial reefs

    China will the **** the bed lol they have 40 warships the B1 can hold 20 of these missiles alone!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này