1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Máy bay Thách tq xong là rơi, tàu chiến thách tq xong là bị tông sấp mặt kkk, sau tất cả thì vũ khí tq ở lại . Mỹ ko làm gì được tq cả
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Win XP nghe đâu nó vẫn hỗ trợ mà.
  3. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Thừa nhận cay đắng của Mỹ sau khi ép Afghanistan bỏ Mi-17
    (Vũ khí) - Trang Southfront dẫn nguồn tin quân sự Mỹ thừa nhận, Mi-17 do Nga sản xuất hoạt động tốt hơn nhiều trực thăng Black Hawk của Mỹ tại Afghanistan.
    Thừa nhận này được Cơ quan thanh tra của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một bản báo cáo, trực thăng Black Hawk do Lockheed Martin phát triển "không thể mang theo được lượng hàng hóa lớn như Mi-17. Thực tế làm nhiệm vụ trên chiến trường Afghanistan cho thấy, phải cần gần 2 chiếc Black Hawk mới mang hết số hàng của 1 chiếc Mi-17 có thể chuyên trở.

    Cơ quan này cho biết thêm, Mỹ đã mua trực thăng Black Hawk trang bị cho Không quân Afghanistan để làm nhiệm vụ thay thế Mi-17, nhưng một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của trực thăng là sức nâng và vận chuyển hàng hóa thì Black Hawk lại không thực sự mạnh và thua kém hơn hẳn Mi-17.

    [​IMG]
    Trực thăng Mi-17 trong Không quân Afghanistan.
    "Trực thăng Black Hawk không có khả năng nâng như Mi-17", nguồn tin này cho biết. Thông tin này cũng được coi là thừa nhận cay đắng đầu tiên được Mỹ đưa ra kể từ khi Chính phủ và Bộ Quốc phòng Mỹ bằng nhiều cách khác nua đã ép Afghanistan phải bỏ Mi-17 chuyển sang dùng Black Hawk của Mỹ.

    Hồi năm 2016, Lầu Năm Góc thông báo rằng thay vì mua máy bay trực thăng Nga Mi-17 cho các lực lượng Afghanistan, họ đang có kế hoạch rút khỏi hệ trang bị của quân đội Mỹ 53 máy bay trực thăng Black Hawk và nâng cấp chúng để giao cho quân đội Afghanistan.

    Theo các thành viên của Quốc hội, các lực lượng vũ trang Mỹ sẽ được nhận máy bay Black Hawk trong kho bởi những chiếc trực thăng này bị loại biên này vẫn có thể sử dụng được hàng chục năm nữa, đây là nguồn cung không tồi cho quân đội Afghanistan.

    Ngoài ra, vào tháng 6/2016, Quốc hội Mỹ cũng ban hành lệnh cấm chính phủ Afghanistan không được dùng ngân sách viện trợ quân sự của Mỹ để mua trực thăng Mi-35 của Nga, buộc Kabul phải tạm dừng kế hoạch này để tìm nguồn kinh phí mua sắm mới từ Moscow.

    Ngược lại thời gian trước đây khoảng gần 1 thập kỷ, Lầu Năm Góc đã bất chấp những phản đối của Quốc hội nước này để mua máy bay trực thăng Mi-17 Nga cho quân đội Afghanistan.

    Quân đội Mỹ đã bắt đầu mua Mi-17 cho các đồng minh từ khá lâu. Vào tháng 6/2010, quân đội Mỹ đã chi 648 triệu USD cho hợp đồng mua 31 trực thăng Mil Mi-17 của Nga cho quân đội Afghanistan. Sang năm 2011, Lầu Năm Góc tiếp tục mua thêm 10 chiếc nữa.

    Ngoài ra, vào năm 2010, Mỹ còn mua tiếp 8 chiếc cho quân đội Iraq và 14 chiếc khác để viện trợ cho quân đội Pakistan. Hợp đồng gần đây nhất là vào ngày 17/6/2013, Lầu Năm Góc đã thông qua quyết định chi khoản tiền 572 triệu USD để mua 30 trực thăng quân sự của Nga trang bị cho Afghanistan. Bản hợp đồng còn bao gồm cả các linh kiện thay thế, trang thiết bị thử nghiệm và hỗ trợ về kĩ thuật.

    Lô trực thăng Mi-17 được mua thông qua Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport sẽ được chuyển giao cho Đội đặc nhiệm thuộc Các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan, để thực thi các nhiệm vụ chống khủng bố, chống buôn lậu ma túy và các nhiệm vụ đặc biệt khác.

    Sau đó, công tác thử nghiệm đã được tiến hành tại Nga và bản hợp đồng này đã được hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, đã không có thương vụ mua bán mới nào loại trực thăng này kể từ năm 2014 đến nay bởi sự ngăn cản của Mỹ và nước này buộc Afghanistan phải dùng Black Hawk.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...a-my-sau-khi-ep-afghanistan-bo-mi-17-3360182/
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    UAZ ngon hơn Cadillac mà
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    cay thật :))
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Southfront trích nguồn quân sự Mỹ khác gì kênh 14 trích nguồn Chính phủ.

    Chuyện buồn cười nhất trong ngày.

    Dongben thì chở được nhiều hơn Colorado, lại rẻ nữa. hớ hớ
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    cái ảnh Mi17 cho ngụy áp ga hẳn hoi ngay bài báo mà còn cãi cho được =))

    [​IMG]

    cỡ ảnh to hơn

    [​IMG]

    Southfront là trang tin quốc phòng trung lập, tin nào nó cũng đưa, bất kể các phe, độ uy tín ăn đứt mấy trang jane, bbc, cnn vốn chỉ đưa tin IS, Mỹ thắng

    https://southfront.org/isis-claims-to-destroy-russian-made-t-90-tank-east-of-khanaser-graphic-photo/
    https://southfront.org/houthi-saleh-alliance-destroys-saudi-m1-abrams-tank-in-najran-video/
    --- Gộp bài viết: 18/06/2018, Bài cũ từ: 18/06/2018 ---
    Thêm nguồn Mỹ thừa nhận ngu trực thăng so với Nga

    http://www.thedrive.com/the-war-zon...k-hawks-cant-match-its-older-russian-choppers

    https://taskandpurpose.com/afghanistan-black-hawk-helicopters-russia/

    https://www.bloomberg.com/news/arti...ter-for-afghans-lack-lift-of-old-russian-ones
    Lần cập nhật cuối: 18/06/2018
  8. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Nhục cho Mỹ quá, thua trực thăng giờ thua cả tank

    Lý do thực sự khiến Iraq 'cuồng' T-90 Nga hơn xe tăng Mỹ

    Kiến Thức18/06/18 13:33 GMT+72 liên quanGốc
    Toàn bộ Lữ đoàn Cơ giới Số 35 của Iraq đã chuyển sang sử dụng xe tăng Nga loại T-90 thay cho xe tăng M1 Abrams của Mỹ vì một lý do có phần khá 'phũ phàng'.
    [​IMG]

    Iraq hiện đang đặt hàng tổng cộng 73 xe tăng Nga loại T-90S/SK cho quân đội nước này, quá trình vận chuyển hàng hóa bắt đầu được thực hiện từ tháng 2/2018 và cuối tuần vừa rồi, 39 chiếc T-90/SK đầu tiên của Iraq đã được gia nhập biên chế Lữ đoàn Cơ giới số 35. Nguồn ảnh: Sputnik.

    [​IMG]

    Số lượng xe tăng M1 Abrams được Lữ đoàn Cơ giới số 35 thải ra sẽ được gia nhập biên chế Lữ đoàn Cơ giới số 34 - đơn vị trước đây hoàn toàn chỉ sử dụng xe tăng Nga loại T-72. Nguồn ảnh: Wiki.

    [​IMG]

    Theo Sputnik trích lời các nhà phân tích chính trị của Mỹ và Phương Tây, thực tế việc Iraq sử dụng xe tăng M1 Abrams của Mỹ trong quá khứ là điều "bất khả kháng". Còn trên thực tế từ xưa tới nay, quân đội Iraq dưới bất cứ chế độ nào cũng "chuộng" việc sử dụng xe tăng Liên Xô và Nga nhiều hơn. Nguồn ảnh: Pinterest.

    [​IMG]

    Trong quá khứ, Iraq đã đặt mua tới 140 chiếc xe tăng M1A1M từ Lầu Năm Góc. Các xe tăng này là phiên bản tinh gọn, bị rút đi rất nhiều tính năng đặc biệt là những tính năng phòng thủ hiện đại, khiến nó cực kỳ dễ dàng bị hạ gục trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest.

    [​IMG]

    Trong số 175 chiếc M1A1M mà Iraq sở hữu, đã có tới khoảng 80 chiếc bị phá hủy trong cuộc chiến với lực lượng khủng bố IS - một lực lượng được trang bị vũ khí cực kỳ kém cỏi thiếu hiện đại. Đây là điều mà Iraq hoàn toàn có thể lường trước khi sử dụng xe tăng Mỹ, tuy nhiên vì lý do chính trị, hợp đồng ký kết với Mỹ bắt buộc vẫn phải được tiến hành. Nguồn ảnh: Twitter.

    [​IMG]

    Với Iraq, việc đặt mua các xe tăng T-90 từ Nga diễn ra có phần dễ dàng hơn nhiều do thứ nhất, hai nước hoàn toàn không có rằng buộc về mặt chính trị và thứ hai, giá thành của lô xe tăng T-90 cũng rẻ hơn rất nhiều so với xe tăng Mỹ mà hiệu quả chiến đấu lại đã được chứng minh là tốt hơn. Nguồn ảnh: Twitter.

    [​IMG]

    Cụ thể, lô xe tăng T-90SK bao gồm 73 chiếc được Iraq mua từ Nga với giá thành chỉ 2,5 triệu USD cho mỗi chiếc. Trong khi đó, 140 chiếc xe tăng M1A1M từ Lầu Năm Góc lại có giá lên tới 6 triệu USD cho một chiếc - nghĩa là đắt hơn gần gấp ba lần xe tăng Nga mà rõ ràng là yếu kém hơn trên chiến trường. Nguồn ảnh: Iraqnews.

    [​IMG]

    Giới quan chức Iraq thẳng thừng nhận định rằng, chưa cần tới đọc các thông số kỹ thuật hay giáp trụ phức tạp của hai chiếc xe tăng này, chỉ cần đặt hai chiếc xe tăng Nga và Mỹ cạnh nhau ta sẽ thấy, xe tăng T-90 của Nga nhỏ hơn nhiều so với M1A1M của Mỹ. Nhỏ hơn, nghĩa là tỷ lệ bị bắn trúng cũng sẽ thấp hơn. (M1A1M của Mỹ dài hơn T-90 tới 1,5 mét, tổng thể lớn hơn 30%). Nguồn ảnh: Sputnik.

    [​IMG]

    Cuối cùng, xe tăng T-90 cơ động hơn nhiều so với xe tăng Mỹ khi mà M1A1M có trọng lượng rỗng lên tới gần 60 tấn trong khi T-90 chỉ là 46 tấn. Động cơ tua-bin khí của M1A1M dù khỏe hơn của T-90 nhưng cũng được đánh giá là thiếu phù hợp với môi trường sa mạc đầy cát và loại động cơ tua-bin này cũng cực kỳ khó, đắt đỏ trong việc bảo dưỡng. Nguồn ảnh: Engrus.

    [​IMG]

    Nói tóm lại, xe tăng Nga được Iraq lựa chọn thay thế dần cho tăng Mỹ là do rẻ, dễ sử dụng, quen thuộc với người Iraq và phù hợp với môi trường. Như thường lệ, xe tăng Mỹ đắt đỏ hơn, khó bảo dưỡng và không phù hợp với môi trường hoạt động. Việc Iraq mua xe tăng Mỹ trong quá khứ được nhiều quan chức của Iraq khẳng định là do sức ép về mặt chính trị là chính. Nguồn ảnh: Nguồn ảnh: AP.

    https://baomoi.com/ly-do-thuc-su-khien-iraq-cuong-t-90-nga-hon-xe-tang-my/c/26565282.epi
    convitbuoc thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.638
    Đã được thích:
    18.502
    Hôm nay, ngày 21/6/2018, Quân đoàn 8 Mĩ tại Hàn Quốc tổ chức lễ gắn lon cho Thiếu tướng Lương Xuân Việt (sinh năm 1965). Ông hiện là người Việt có cấp bậc cao nhất trong quân đội Hoa Kì.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vợ và các con lên gắn lon cho Thiếu tướng Việt.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    https://www.facebook.com/Eighth.Arm...MR-0_ZagzhMkxcG3okofMbcqGxLI_8k3bNpW8&fref=nf

    P/S: Tướng Việt năm nay 53 tuổi mà nhìn cứ tưởng mới ngoài 40. Trong khi những ông tướng người Việt khác muốn di chuyển phải lăn bằng bụng thì ông tướng Mĩ gốc Việt này nhìn phong độ quá trời. Thật đúng là quả muốn ngon phải do đất trồng, chứ giống dù có tốt đến mấy vẫn chưa gọi là đủ :D
    hoalongtrangconvitbuoc thích bài này.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Đúng là trí thức học rộng hiểu nhiều. Đến tiêu chuẩn chọn tướng của quân đội là 'bụng bự, gan to' mà cũng không biết. Đi khen mấy cái ảnh áo quần bó buộc, mặt phấn môi son như đĩ đực là anh hùng. Đúng là buồn cười.

    Đây mới là hình ảnh của người sĩ quan chỉ huy thực thụ, không cần trang điểm, không cần áo quần bó buộc để tạo dáng làm đĩ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    hoalongtrang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này