1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Đoàn xe quân sự Mỹ lọt ổ phục kích của khủng bố IS ở Syria: Thương vong rất lớn?
    Bảo Lam | 03/07/2018 19:45

    2

    [​IMG]
    Bức ảnh đang gây tranh cãi về việc quân Mỹ bị phục kích.
    Theo kênh Telegram-Channel Directorate 4 chuyên về Trung Đông, Mỹ vừa có những thiệt hại về người tại khu vực biên giới Syria-Iraq khi 1 đoàn xe của họ lọt ổ phục kích của IS.
    Nga ồ ạt rút quân khỏi Syria: "Quân tử phòng thân" - Moscow lùi 1 bước, không bỏ rơi Assad

    Kênh này đưa tin rằng hôm 21/6/2018, gần khu dân cư Rabik (thuộc tỉnh Hasaka của Syria), một đoàn xe chở binh lính Mỹ đã rơi vào ổ phục kích của quân khủng bố "IS". Sau đó, quân khủng bố đã khoe bắn cháy một trong số các xe Humvee của quân đội Mỹ khiến 03 lính Mỹ thiệt mạng.

    Tạm thời chưa rõ thông tin này đáng tin cậy tới mức nào khi mà Telegram-Channel cho biết rằng bức hình minh hoạ mà IS có kèm theo lời thông báo của mình là những hình ảnh cũ chụp từ năm 2017.

    Trong bức ảnh là chiếc xe bọc thép của Nga bị rơi vào ổ phục kích của IS tại tỉnh Deir Ezzor của Syria. Tuy nhiên, việc có sử dụng đúng hình ảnh hay không cũng không khẳng định hay phủ nhận điều gì.

    [​IMG]
    Bức ảnh được cho là được chụp từ năm 2017, và là của Nga chứ không phải của Mỹ.

    [​IMG]
    Binh sĩ Mỹ được cho là ở Syria.

    IS giả mạo thông tin hay không khi tự vỗ ngực không quan trọng, một điều rõ ràng – hoặc sự việc đúng là đã xảy ra, hoặc IS muốn bắn tin cho các ông chủ phía bên kia đại dương của mình.

    Tuy nhiên, các vụ sát hại những công dân Mỹ do quân khủng bố IS gây ra không phải ít – thậm chí cả những vụ chặt đầu rồi ghi hình và tung lên cho toàn thế giới chứng kiến. Những gì liên quan tới chính nước Mỹ thì họ không thích nói về các mất mát tương tự.

    Thứ nhất, đó là yếu tố gây mất tinh thần của người dân Mỹ khiến họ có thể đưa ra một câu hỏi: Có phải lúc thực hiện lời hứa của Donald Trump và rút quân khỏi Syria?


    Thứ hai, chính Washington tiếp tay cho tổ chức như IS được ra đời (sau cuộc chiến tranh tại Iraq) và sau đó lớn mạnh nhờ sự hỗ trợ của Mỹ nhằm chống lại chính quyền Syria.

    http://soha.vn/doan-xe-quan-su-my-l...ria-thuong-vong-rat-lon-20180703181053715.htm
  2. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Mỹ thất bại với chương trình APS nội địa?
    (Vũ khí) - Dù Mỹ đã thực hiện thành công những cuộc thử nghiệm với hệ thống APS cả chục năm nay nhưng Lầu Năm Góc vẫn phải mua sản phẩm tương tự của Israel.
    Theo những thông tin được Mỹ công khai, Iron Curtain - Bức màn sắt là Hệ thống phòng vệ chủ động (APS) do Tập đoàn Artis của Mỹ nghiên cứu phát triển, nó có một số điểm khác biệt so với Trophy-A của Israel và phù hợp hơn cho việc lắp đặt trên xe thiết giáp chở quân bánh lốp.

    Tổ hợp APS này đã được Quân đội Mỹ triển khai thử nghiệm từ cách đây gần 10 năm, những kết quả thu về là rất khả quan. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì khiến Mỹ vẫn phải mua hệ thống tương tự Trophy-A - sản phẩm của Tập đoàn Israel Aerospace Industries (IAI).

    [​IMG]
    Xe chiến đấu Stryker.
    Và việc Mỹ thực hiện thương vụ này với IAI khiến chính truyền thông Mỹ cho rằng, chương trình APS Iron Curtain đã chết yểu dù chúng hội tụ tất cả những tính năng của một hệ thống APS mẫu mực.

    Theo giới thiệu của Tập đoàn Artis, đặc điểm nổi bật của Iron Curtain là nó sử dụng radar CrossCue hoạt động trên băng tần C, có khả năng phát hiện, phân loại và xác định chính xác quỹ đạo đạn rocket hay tên lửa chống tăng đối phương bắn tới.

    Quá trình đánh chặn của Iron Curtain được tiến hành khi đầu đạn tiếp cận mục tiêu. Cụ thể, đạn đánh chặn được bố trí trên nóc xe sẽ đánh chụp trực tiếp vào đạn chống tăng bắn tới để giảm khả năng công phá hoặc phá hủy hoàn toàn nó.

    Do biện pháp đánh chặn là dựng rào cản bằng áp lực thuốc nổ theo hướng từ trên xuống dưới và sát với mục tiêu cần bảo vệ, cho nên binh sĩ đứng ngay gần xe thiết giáp không hoặc khó bị tổn hại.

    Nhà sản xuất tự tin tuyên bố ưu điểm của Iron Curtain nằm ở khả năng phòng thủ vòng tròn, trọng lượng nhẹ, bố trí đơn giản, có nhiều đạn, xác suất kích hoạt nhầm rất nhỏ và rẻ tiền. Nó tiêu diệt được cả tên lửa chống tăng sử dụng phương pháp tấn công top attack lẫn đầu đạn tandem.

    Xe thiết giáp chở quân M1126 Stryker đang phục vụ trong biên chế Quân đội Mỹ vốn có thế mạnh về độ cơ động cao, cung cấp tiện nghi cũng như độ an toàn cho binh sĩ trước hỏa lực chống tăng lẫn phương tiện nổ tự chế của đối phương.

    Nếu phát triển thành công và trang bị thêm hệ thống phòng vệ chủ động nội địa Iron Curtain, những chiếc Stryker này càng trở nên lợi hại hơn, không quá lời khi cho rằng đây là chiếc taxi chiến trường tốt nhất thế giới thời điểm hiện tại.

    Theo kế hoạch trang bị, cùng với xe chiến đấu Stryker, xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, hệ thống Iron Curtain cũng sẽ được tích hợp trên xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley.

    Tuy nhiên, dù những cuộc thử nghiệm thành công Iron Curtain đã được ghi nhận cả chục năm nay nhưng hiện Mỹ vẫn phải nhập khẩu Trophy-A và tiến độ phát triển Iron Curtain không được Mỹ nhắc đến.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-that-bai-voi-chuong-trinh-aps-noi-dia-3361199/
  3. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Trời phạt bọn Mỹ

    Máy bay quân sự C-130J-30 KQ Anh rơi ở Iraq, chở rất nhiều binh sĩ Anh-Mỹ


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Jane’s Defence Weekly đưa tin, có 1 máy bay C-130J-30 của Không quân Hoàng gia Anh rơi trong lãnh thổ Iraq khi thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt ở Syria.
    Không bắt tay sâu với Mỹ, quốc gia này gửi trọn niềm tin vào Nga: Ký nhiều hợp đồng vũ khí


    Jane’s Defence Weekly cho biết hôm 29/06/2018, 1 chiếc máy bay vận tải quân sự C-130J-30 này khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đón các binh sĩ Anh - Mỹ ở Syria về Iraq thì bị rơi và hư hỏng rất nặng, không thể phục hồi khiến Không quân Hoàng gia Anh đã quyết định loại nó khỏi biên chế ngay lập tức.

    Trước đó, hồi tháng 8 năm ngoái cũng đã có một vụ việc tương tự xảy ra đối với dòng máy bay vận tải quân sự C-130J-30 của Không quân Hoàng gia Anh khi làm nhiệm vụ thuộc lực lượng đồng minh trong cuộc chiến chống Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở quanh Raqqa, miền Bắc Syria, nhưng đã bị giấu kín.

    Đây là tổn thất đầu tiên của Anh trong chiến dịch mang tên ‘Shader’ (Bóng mờ) - mật danh của chiến dịch tiêu diệt IS.

    Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận với Tạp chí Jane’s về bất cứ thông tin nào xung quanh vụ tai nạn của chiếc máy bay vận tải quân sự Hercules C4 (phiên bản C-130J-30), có số hiệu ZH873 nói trên.

    Đồng thời phát ngôn viên nhấn mạnh rằng việc này là cần thiết nhằm "để đảm bảo an ninh quốc gia hoặc công bố những thông tin như vậy dường như sẽ gây tổn hại tới năng lực, hiệu quả cũng như an ninh đối với các lực lượng vũ trang Hoàng gia Anh".

    Tuy nhiên, trang tin quân sự về Trung Đông South Front cho biết chiếc C-130-J30 này bị nạn khi sau đón các binh sĩ Anh - Mỹ hoạt động ở Syria. Có thể đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, liên quan đến mạng sống của nhiều binh sĩ liên quân nên Bộ Quốc phòng Anh không công bố thông tin chi tiết.



    http://soha.vn/nong-may-bay-quan-su...at-nhieu-binh-si-anh-my-20180704184730266.htm
  4. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Blog bảo tàng quân sự lớn của Mỹ đăng hình Su-25 mừng quốc khánh Mỹ, bọn Mỹ vốn ngu nên bọn rồ Mỹ cũng ngu ko kém

    [​IMG]
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Mỹ ko có nổi 1 chiếc máy bay tốt như JH7 hoặc Su-34. F-111, F-15E đều từng thực chiến nhưng hiệu quả ko cao, còn bị bắn rụng cả đống
  6. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Hải quân Mỹ có thể đối chọi với khu trục hạm "quái vật" Type 055 Trung Quốc?
    QS | 07/07/2018 19:12

    0

    [​IMG]
    Ý tưởng thiết kế Type 055 Trung Quốc
    Type 055 là tàu chiến mặt nước có kích cỡ lớn nhất thế giới, bên cạnh khu trục hạm lớp Zumwalt của Mỹ. Và mặc dù là tàu khu trục nhưng nó được đánh giá ngang ngửa tuần dương hạm.


    Trong bài viết trên tạp chí National Interest, nhà phân tích Robert Farley đã đặt ra hai câu hỏi: Hải quân Mỹ có lời đáp trả nào dành cho khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc không? Và điều này liệu có cần thiết hay không?

    Hôm 3/7, nhà máy đóng tàu Đại Liên đã hạ thủy thêm 2 chiếc tàu mới lớp này, một số nguồn tin cho biết Trung Quốc có thể sẽ đóng tới 24 tàu Type 055.

    Đây là tàu chiến cỡ lớn, được trang bị nhiều ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) hơn tàu khu trục lớp Arleigh Burke Flight III của Mỹ, mặc dù lớp tàu của Washington ưu việt hơn ở hệ thống cảm biến và nhiều tính năng khác.

    Tuy vậy, trong bối cảnh lực lượng tàu tuần dương của mình đang già nua, liệu Hải quân Mỹ có nên cân nhắc nghiêm túc đến khả năng đóng tàu tuần dương mới cỡ lớn?

    Trung Quốc đã có khu trục hạm mạnh ngang tuần dương hạm...

    [​IMG]
    Tàu khu trục Type 055 đầu tiên của Trung Quốc hạ thủy ngày 28/6/2017. Ảnh: Sohu.

    Các tàu khu trục Type 055 có lượng giãn nước khoảng 13.000 tấn, được trang bị 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng, 1 pháo hạm 130mm, cùng nhiều cảm biến và vũ khí phòng thủ.

    Chúng được xem là các tàu chiến mặt nước có kích cỡ lớn nhất thế giới, bên cạnh khu trục hạm lớp Zumwalt của Mỹ, và được đánh giá là ngang ngửa tuần dương hạm.

    Chưa có thông tin chắc chắn về số lượng tàu Type 055 sẽ được chế tạo, nhưng ước tính ít nhất sẽ là 6 tàu và nhiều nhất là 24 tàu, bởi điều đó còn phụ thuộc nhiều vào mức độ hiệu quả mà chúng mang lại khi đi vào hoạt động trong biên chế Hải quân Trung Quốc.

    ... Trong khi Mỹ quẩn quanh với những ý tưởng

    Mỹ đang chậm rãi phát triển một mẫu tàu mới thay thế cho tuần dương hạm lớp Ticonderoga nhưng chúng có vẻ sẽ có kích cỡ nhỏ hơn Type 055.

    Chính quyền cựu Tổng thống Obama đã hủy bỏ chương trình CG(X) sau khi chi phí bị đội lên. Để bù lại sự thất bại của hai chương trình DDG(X) và CG(X), Hải quân Mỹ đã quyết định tái khởi động chương trình tàu khu trục Arleigh Burke với khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo được tăng cường.

    [​IMG]
    Mô hình tàu khu trục lớp Arleigh Burke Flight III. Ảnh: Navy Recognition

    Tuy nhiên, ngoài các tàu Arleigh Burke Flight III, Hải quân Mỹ không có mẫu tàu chiến cỡ lớn nào đặc biệt trong các kế hoạch về lâu dài. Hiện tại, chương trình khinh hạm FFG(X) đang là ưu tiên mua sắm của Hải quân Mỹ, do mẫu tàu tác chiến cận bờ (LCS) còn nhiều thiếu sót.

    Thế nhưng, các tàu lớp Ticonderoga, cũng như những chiếc tàu đầu tiên của lớp Arleigh Burke sẽ sớm hết tuổi thọ hoạt động. Một số đã nảy ra ý tưởng chế tạo tuần dương hạm mới dựa trên khung thân của tàu đổ bộ lớp San Antonio. Song, mẫu tàu này có kích cỡ lớn và khá chậm chạp, gần như không có khả năng bắt kịp với các nhóm tác chiến tàu sân bay.

    Một ý tưởng khác là cải tiến thiết kế tàu Zumwalt để nó có thể đảm nhận cả các nhiệm vụ của tàu tuần dương. Nhưng cho đến nay, Hải quân Mỹ vẫn chưa thể hiện điều gì chắc chắn về tương lai các chương trình tàu tác chiến cỡ lớn.

    Hải quân Mỹ có cần đáp trả Type 055?

    Theo nhà phân tích Robert Farley, Hải quân Mỹ không nhất thiết cần có một mẫu tàu tương tự để đáp trả lớp tàu của Trung Quốc.

    Về cơ bản, các tàu khu trục và tàu tuần dương hiện có của Hải quân Mỹ đang đảm nhận vai trò tương tự như Type 055, ngay cả nếu mẫu tàu của Trung Quốc trang bị nhiều ống phóng VLS hơn.


    Ngoài ra, các tàu chiến thời nay hiếm khi phải một-đấu-một với đối phương.

    Nếu nổ ra xung đột với Trung Quốc, Hải quân Mỹ có thể huy động một loạt các hệ thống tác chiến trên không, trên/dưới mặt biển để theo dõi và tiêu diệt các tàu chiến có kích cỡ lớn nhất của Hải quân Trung Quốc.

    Mặc dù số lượng ống phóng VLS gia tăng, cùng với mạng lưới cảm biến của Type 055 chắc chắn sẽ giúp nâng cao sức mạnh của Hải quân Trung Quốc nhưng Bắc Kinh sẽ không dùng chúng để tấn công vào bất cứ loại tàu chiến nào của Hải quân Mỹ (trừ tàu sân bay).

    Tương tự, sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu Hải quân Mỹ tìm cách đánh chìm Type 055 bằng tàu ngầm và tên lửa hành trình, thay vì sử dụng một loại tàu chiến mặt nước tương ứng.

    Nhìn chung, theo ông Farley, trong ngắn hạn, Hải quân Mỹ chưa cần phải có phương thức tương ứng để đáp trả Type 055 Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, họ cần sớm có các chính sách mua sắm và đóng mới để định hình được thiết kế cho lớp tàu tác chiến mặt nước cỡ lớn thế hệ tiếp theo.

    Trong bối cảnh tàu tuần dương lớp Ticonderoga ngày một già nua, Hải quân Mỹ cần có các tàu chiến cỡ lớn mới để lấp vào khoảng trống năng lực, ngay cả khi họ không bao giờ phải đối đầu trực diện với Type 055 Trung Quốc.

    http://soha.vn/hai-quan-my-co-the-d...vat-type-055-trung-quoc-20180707150452527.htm
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Type 055 , bia tập bắn của hải quân Nhật bản, sợ khựa sản xuất không kịp luôn đó.
  8. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Nhật có hải quân =)) ngu thế này mà đòi rồ Nhật =))
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Cho mấy con lợn bại não đọc (Nguồn: FB Mao Phu)

    Hôm qua, 12h 6.7.18 chiến tranh thương mại Mỹ Trung chính thức mở màn. Cuộc chiến này nếu đến mức toàn diện, hệ lụy sẽ là ko chỉ hai bên cùng tổn thất mà một loạt nước thứ ba cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng ai thiệt hại nhiều hơn và kẻ thắng cuối cùng là ai? Xin đưa vài con số để các bạn nắm rõ hơn.

    1 - Tương quan: Tổng kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ của TQ khoảng 500 tỷ đô tương đương 4% GDP TQ. Tổng XK của Mỹ vào TQ khoảng 200 tỷ đô bằng 1%GDP Mỹ. Giả sử cuộc chiến đến mức sát ván, hai bên chơi tất tay đến cùng bằng mức thuế 25% thì: - Mỹ mất (25% của 200) = 50 tỷ đô.

    - TQ mất (25% của 500) = 125 tỷ đô. Nghĩa là: TQ thiệt hại theo tính toán đơn thuần là 75 tỷ đô.

    2 - Thiệt hại thực tế: Thiệt hại thực với TQ là khủng khiếp hơn nhiều:

    - 75 tỷ đô (tính trên) chỉ là... muỗi! - Trên thực tế là TQ ko thể bán lỗ (giảm giá bằng tăng thuế để bán hàng). Nghĩa là phải dừng sản xuất các mặt hàng đang xuất vào Mỹ... khi ấy: Khoảng 30 triệu lao động bị mất việc trực tiếp, kèm thêm ít nhất 100 triệu lao động khác bị ảnh hưởng nặng, chiếm gần 20% tổng số lao động của TQ (khoảng 700tr).

    - Trực tiếp giảm 4% GDP và kéo theo các ngành phụ trợ mất việc, chi trợ cấp mất việc... thiệt hại có thể lên tới 8% GDP. - Hàng ngàn nhà máy công xưởng giá trị đầu tư nhiều ngàn tỷ đô đắp chiếu bán ko ai mua vẫn phải bảo trì bảo dưỡng (cũng tiền tỷ). Hàng triệu tấn sản phẩm tồn kho, nhiều triệu tấn nguyên phụ liệu sản xuất nằm chờ hư hỏng, xuống cấp...

    - Lòng tin nhà đầu tư sụp đổ. Đây mới là thiệt hại kinh khủng. Bằng chứng là, khi Trump mới tuyên bố áp thuế, lập tức thị trường chứng khoán TQ chỉ trong vòng mấy tuần đã mất đi 2.000 tỷ đô (30 năm gom góp TQ mới tích lũy thặng dư tiền tệ khoảng 3.000 tỷ đô). Chưa hết! Các nhà đầu tư nội ngoại ồ ạt rút tiền để tìm nước khác an toàn hơn. Thị trường tài chính lâm vào khủng hoảng triền miên và có thể sụp đổ hoàn toàn kéo theo suy thoái kinh tế trên diện rộng... (ta gọi là nghèo còn thêm eo). Về phía Mỹ, thiệt hại cũng ko nhỏ. Nó ảnh hưởng làm mất 1% GDP lan rộng thì khoảng 2%, nhưng, ko thể gây khủng hoảng tài chính hay suy thoái kinh tế như khi sụt giảm tới 8%.

    3 - Khắc phục ra sao?

    - Phía TQ: sẽ tìm thị trường khác thay thế??? Việc này khó hơn hái sao! Vì, TQ đã chết danh: trùm hàng gian hàng giả khó mà được các thị trường lớn chấp nhận. Còn mấy thị trường như Bắc TT, VN, Lào, Căm, Phi châu... thì quá èo uột, có ráng nhận thêm cũng chẳng nổi 1% GDP hàng hóa TQ. Tài chính lại còn khó hơn! Vì nguồn đầu tư hầu hết tới từ Mỹ và các nước thân Mỹ họ quá biết "hàng" rồi! Một số nhà đầu tư nhỏ có thể nhân dịp này chiếm lĩnh thị trường TQ rộng lớn nhưng chẳng qua chỉ như đổ thêm vài xô nước chẳng thay đổi cơn khát mặn chát của biển lớn chình ình.

    - Phía Mỹ: Nhân cơ hội TQ bị hất cẳng các nước Nhật, Hàn, Đức, Pháp... và khối Nam Mỹ sẽ lập tức nhảy vào thế chân. Vì, được bán hàng trên đất Mỹ là mơ ước của mọi công ty trên thế giới Về tài chính, nước Mỹ chắc chắn ko thiếu nguồn, nó sẽ mau chóng bù đắp các lỗ hổng mà TQ để lại, thậm chí về lâu dài sẽ ổn định và phát triển hơn.

    Kết luận: Ko phải vì ghét TQ đang chiếm đất, biển đảo VN tôi nói thế. Mà thực sự tay nhà giàu mới nổi cậy 1,4 tỷ dân trên bàn cờ thế giới chẳng qua cũng chỉ nhỉnh hơn số không chút xíu khi so với Tư bản Mỹ là tập hợp các tinh túy kinh doanh vừa hùng mạnh, thực dụng còn thêm quá lọc lõi thương trường từ hàng trăm năm nay.

    So về chủ soái. Tập Cận Bình chỉ là tay âm hiểm già dơ về tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ đảng cộng sản TQ, bắt nạt mấy nước nhỏ và mơ ước cao nhất của gã chỉ là thứ cặn bã... "hoàng đế" suốt đời! Bên kia là tổng thống Donald Trump vốn là tay sói già trùm kinh doanh từ bất động sản đến truyền thông... với ước mơ "nước Mỹ trên hết" sẽ dư khôn ngoan để cất những con át chủ bài đợi một ngày đẹp trời mới tung đòn quyết định đẩy Tập từ kẻ "thua me" nhảy sang gỡ "bài cào"... rồi đẩy luôn cả TQ từ thua Mỹ đến chỗ bị "sập hầm" cả làng là cái chắc.

    * Ghi chú: số liệu lấy từ bài "Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng cao" của Thời báo Tài chính (bộ TC) ngày 12.1.2018 và một số báo khác.
    Lần cập nhật cuối: 08/07/2018
    kachiusa07, Tifavn, quebayrc1 người khác thích bài này.
  10. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Nguồn FB chống cộng sản, chống TQ, đội Mỹ lên đầu thì nói kiểu gì chả đúng, trong khi MỸ hù làm sụp đổ ZTE cuối cùng thì thế nào ?

    Tập Chủ Tịch trị vì cũng 10 năm là ít, Trump hết nhiệm kỳ 4 năm thì out, thằng khác lên thì lại thay đổi chính sách, dẹp bỏ toàn bộ cuộc chiến kinh tế phi nghĩa mà Trump gây ra với TQ, báo đài VN ghét TQ nên chỉ đăng tin có lợi cho Mỹ, chứ thực tế TQ và Mỹ đều ảnh hưởng nhưng TQ sống khổ quen rồi, Mỹ cấm vận TQ từ 1949-1970 chứ đâu phải mới đây mà TQ vẫn sống nhăn răng, nhìn Nga là biết, Nga bị Mỹ Âu cùng cấm vận mà có sụp đổ, bám đuôi Mỹ đâu nào ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này