1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    nhưng sao trong sách lịch sử hiếm nhắc đến vậy, rồi đến ngày thì chẳng thấy tivi báo đài nào kỉ niệm vô tình hay cố ý =((
  2. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Hét toáng lên không phải là lối hành xử của kẻ trí tuệ bạn trẻ nhé.
  3. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    @ 2 thanh niên tôi hét toáng hồi nào, nhìn Nga đi nó còn kỉ niệm chiến thắng Phát Xít đấy, Ba lan vẫn kỉ niệm thảm sát katyn đấy, Đài Loan vẫn tưởng niệm nạn nhân do bọn TQ thảm sát thời nội chiến đấy
  4. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    chẳng pít sao, chứ cứ tới ngày 30/4 là ng dân lại đc nghĩ, cả nước toát lên 1 sự từ hào vì là nước duy nhất trên thế giới khiến Mĩ chạy mất dep..........
    câu nói của 1 ng nắm trong tay bao nhiu bằng đại học phải cúi đầu trước 1 ng ko hề có 1 tấm bằng đại học nào nhưng có 1 trái tim yêu nước nồng nàn
    Henry Kissinger:Tôi cao hơn Ngài
    Lê Đức Thọ: Ngài dài hơn tôi chứ không cao hơn tôi.


    Tôi đã có thể làm tốt hơn nếu như người đối diện không phải là ông Thọ


    Cũng trong bài phát biểu trong hội thảo về lịch sử liên quan đến Đông Nam Á của Mỹ tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/9 vừa qua, ông Henry Kissinger còn thừa nhận Mỹ đánh giá thấp sự kiên cường của các nhà lãnh đạo miền Bắc Việt Nam thời bấy giờ; rằng người dân đất nước hình chữ S quá kiên cường và không hề nao núng trước kẻ địch. “Washington muốn thỏa hiệp nhưng Hà Nội nhất định giành chiến thắng”, ông thừa nhận.
  5. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    ^Mỹ là kẻ thù của mấy ông học ở Liên Xô Trung Quốc....etc thôi chứ mấy ông hiện nay đang xích lại gần Mỹ đấy bạn

    Tôi nói là báo sách vn ko đề cập khi nào !!!

  6. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    xích lại Mĩ là để lợi dụng Mĩ để dằn mặt thằng khựa ...........chứ Mĩ mời tập trận có thèm đi đâu......
  7. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    VN lợi dụng Mỹ, Mỹ nó chưa ngu đến mức để bị lợi dụng
  8. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ô chế, Quang Dũng "lợi dụng"[:D] chán chê Jenifer Phạm chả phải là VN lợi dụng Mỹ là gì[:P]
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Cựu điệp viên cấp cao của CIA vào tù vì lạm dụng ********
    (Dân trí) - Một cựu quan chức cấp cao của Cục tình báo trung ương Mỹ đã bị kết án 5 năm rưỡi tù giam vì tội lạm dục ******** một phụ nữ tại biệt thự của đại sứ quán Mỹ ở Algeria và sử dụng ma túy.

    [​IMG]
    Andrew Warren.
    Thẩm phán liên bang Ellen Huvelle đã đưa ra phán quyết đối với Andrew Warren, 43 tuổi, cựu trưởng chi nhánh CIA tại Algeria. Hồi năm ngoái, Warren đã thừa nhận tội lạm dụng ******** một phụ nữ sau khi cho cô này uống thuốc mê hồi năm 2008. CIA đã sa thải Warren năm 2009.
    Ngoài 65 tháng tù giam, thẩm phán Huvelle cũng yêu cầu Warren bị quản thúc 10 năm sau khi hoàn thành án tù và bị ghi trong hồ sơ là kẻ phạm tội ********.
    Warren cũng thừa nhận tội sử dụng ma túy và sở hữu một khẩu súng bán tự động trong khi lẩn trốn ở Norfolk, Virginia năm ngoái.
    Nạn nhân của Warren, một nữ doanh nhân mang hai quốc tịch Algeria và một quốc gia châu Âu, chỉ thông báo vụ lạm dụng với các quan chức tại đại sứ quán Mỹ 7 tháng sau khi bị tấn công.
    Cô này cho hay Warren đã mời cô tới nhà - một biệt thự do chính phủ Mỹ cấp cho ông ta tại thủ đô Algiers - vào tháng 2/2008 và chuẩn bị đồ uống cho cô. Cô bắt đầu cảm thấy không được khỏe ngay sau khi uống nước.
    Nạn nhân nói cô hoàn toàn không còn tỉnh táo, mất hết khả năng kiểm soát cơ thể và cũng không ngăn được hành vi lạm dụng ******** của Warren.
    Ban đầu Warren khai rằng việc quan hệ ******** có sự đồng thuận của cả hai bên. Nhưng các công tố viên cho biết một phụ nữ Algeria khác cũng tiết lộ một câu chuyện tương tự. Người phụ nữ này cũng không còn tỉnh táo sau khi uống nước do Warren chuẩn bị trong một bữa tiệc tại nhà ông này tháng 9/2007.
    Các nhân viên điều tra đã lục soát biệt thự của Warren tại Algiers, nơi nhiều loại thuốc mê được tìm thấy. Họ cũng phát hiện một cuốn sách viết về các cuộc điều tra lạm dụng ******** và một máy tính với các bức ảnh khiêu dâm được tải xuống.
    Warren bị sa thải, nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi ông ta trở về Mỹ. Ông ta không ra trình diện cơ quan pháp luật mà còn chạy trốn. Cảnh sát sau đó phát hiện ông ta lẩn trốn trong một khách sạn ở Norfolk, Virginia với một khẩu súng ngắn mang theo người.
    An Bình
    Theo Reuters, A
  10. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Mỹ trình làng siêu tên lửa phòng không Patriot PAC-3 MSE

    Lockheed Martin đã tiến hành thử nghiệm thành công và giới thiệu hệ thống tên lửa phòng không cải tiến của Patriot PAC-3, có tên gọi Patriot PAC-3 MSE.

    MSE - Missile Segment Enhancement: tăng cường bộ phận tên lửa.

    Cả 2 lần thử nghiệm đã diễn ra thành công tại Trung tâm White Sand, tên lửa PAC-3 MSE đã đánh chặn thành công mục tiêu giả định là một tên lửa đạn đạo.

    Richard McDaniel, giám đốc chương trình PAC-3MSE cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục các thử nghiệm cho PAC-3 MSE ở độ cao lớn hơn, chống lại nhiều mục tiêu hơn. Chúng tôi mong muốn cung cấp các khả năng quan trọng để ứng phó với cuộc chiến không gian trong tương lai”.

    PAC-3 MSE được trang bị một động cơ mạnh hơn, tăng cường lực đẩy. Vây ổn định lớn hơn, thay đổi cấu trúc khí động học để tên lửa linh hoạt hơn. Phần mềm kiểm soát bay mới, cảm biến tinh vi hơn, áp dụng công nghệ “hit-to-kill”(truy đuổi- đến- tiêu diệt) tiên tiến nhất thế giới. Ngoài ra, hệ thống còn được cải tiến hệ thống dẫn đường TVM (Track-via-missile, bám theo đạn). Các sửa đổi sẽ mở rộng phạm vi tác chiến của tên lửa lên đến 50% so với PAC-3 nguyên mẫu.

    Chương trình PAC-3 MSE cung cấp các tên lửa hiệu năng cao, có khả năng tác chiến tại các độ cao lớn hơn nhiều so với PAC-3, cho phép đối phó hiệu quả với nhiều mối đe dọa cùng lúc từ máy bay, tên lửa đạn đạo chiến thuật hay tên lửa đạn đạo liên lục địa.

    PAC-3 MSE được bảo quản trong các ống phóng đơn nên có thể triển khai xen kẽ với PAC-3 trên xe phóng của Patriot hoặc sử dụng chung với hệ thống MEADS(*). PAC-3 MSE đã được chọn là tên lửa đánh chặn chính cho chương trình này.

    [-X[-X[-X[-X //////////////////////// Mỹ chơi không đẹp rồi , là nước rút khỏi dự án sớm nhất , nhưng lại tung ra để lại 2 anh kia tay trắng . ////////////////////////////////////////////////////////////[-([-([-([-(

    Lý do rút khỏi chương trình MEADS được Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố là bởi những yêu cầu ban đầu đối với tổ hợp tên lửa phòng không mới không thể thực hiện được một cách đầy đủ. Thời gian thực hiện chương trình MEADS sẽ được dùng thực hiện cho những dự án khác để bảo vệ không phận Đức.

    Tổ hợp MEADS ban đầu được phát triển để chống tên lửa tầm ngắn và máy bay không người lái. Đợt bàn giao đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2018. Dự án được phát triển với những nỗ lực chung của Mỹ (58,1%), Đức (25,2%) và Italia (16,7%). Dự án nghiên cứu, chế tạo tổ hợp tên lửa phòng không chung MEADS giữa các Hãng: Lockheed Martin của Mỹ, LFK của Đức và một chi nhánh của Hãng MBDA của Ý đã được triển khai tại nhà máy MEADS International ở thành phố Orlando (Mỹ).

    Được biết, dự án nghiên cứu chung tổ hợp tên lửa phòng không MEADS đã được lên kế hoạch từ năm 1996, đến năm 1999 một vài Hãng do Lockheed Martin dẫn đầu đã ký hợp đồng trị giá 300 triệu đôla để nghiên cứu, chế tạo biến thể của tổ hợp tên lửa phòng không MEADS.

    Tuy nhiên, đầu tuần này Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình lên ************ Mỹ chương trình cắt giảm thâm hụt ngân sách.

    Mỹ quyết định không tiếp tục chi tiền cho việc chế tạo tổ hợp tên lửa phòng thủ/phòng không MEADS. =((=((=((=((

    http://vitinfo.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA85336/default.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này