1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208



    Đám "Tia chớp nhiệt đới" ngày xưa đây mà. Bọn này bây giờ hóa thành các lữ đoàn Stryker với không vận hết rồi.

    Nhìn bọn nhà giàu kéo đồ chơi mà thèm quá. Đoàn tàu này chắc ít nhất 3 đầu máy hạng nặng kéo mới nổi.

    Mà nó kéo đi đâu hoành tráng vậy bác Trần? Hay chính quyền Mỹ cấm chơi nhạc Jazz nên dân da đen ở New Orleans làm loạn? [:D]
  2. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Lầu năm góc tạm dừng việc sản xuất đầu đạn đánh chặn trong vũ trụ EKV thế hệ mới, việc chuyển từ hệ Patriot sang Meads bị đình trệ do không đủ kinh phí:
    http://www.defensenews.com/story.php?i=6621589&c=AME&s=AIR
    "The GMD program had two test failures in 2010. The first involved EKV quality control.

    "We have identified and confirmed that we had an error in the assembly process of the new EKV," O'Reilly said during the May 25 hearing.

    He said the problem was fixed by revising the factory's inspection processes.

    O'Reilly said the agency has seen no problems in older-model EKVs currently deployed on older GMD systems, nor are there problems with the GMD booster."

    Thế là bản thân Mỹ vẫn chưa có một hệthống phòng thủ chiến lược đa tầng nhiều lớp như mong mỏi của nhân dân[:P].
    Và qua đây có thể thấy Patriốt khả năng cũng chưa đủ mạnh nên phải nâng cấp liên tục và đe dọa phải chuyển hệ, tầm quan sát chính xác mục tiêu rõ là không cao nên phải ngồi rúc cạnh nách Nga đợi sẵn, chấp nhận khả năng bị thui bởi Iskander hay Tochka.
    Đề xuất: anh Mèo nên mua gấp mấy dàn Buk tor hay S 300; Buk đã combat proven hẳn hoi, BQP Mẽo rất nên mua>:D<
  3. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4


    ANNISTON ARMY DEPOT ở Alabama.

    http://www.army.mil/article/54170/coming-around-the-bend-anad-gdls-begin-new-stryker-reset/

    Sư đoàn 25th bộ binh này ngày xưa đóng ngay trên địa đạo Cử Chi đấy. Bác kiếm cuốn The Tunnels of Cu Chi của Tom Mangold va John Penycate mà đọc.
  5. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng sư đoàn 25 Tia chớp nhiệt đới đóng ở Hawai chứ bác Heo?
  6. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tưởng không đối thoại với khủng bố. Khác hơn với Bush "con".
  7. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Hacker ồ ạt tấn công mạng công ty quốc phòng Mỹ
    Cập nhật lúc :2:13 PM, 30/05/2011
    Đại diện Công ty Lockheed Martin (Mỹ) cho biết, mạng máy tính của công ty này bị hacker tấn công trên quy mô lớn.

    AFP cho hay, các vụ tấn công đầu tiên vào mạng máy tính của Công ty Lockheed Martin được xác nhận vào tuần trước. Trước sự vụ này, các chuyên gia IT của công ty đã tìm mọi cách đưa ra các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin ra bên ngoài.

    Lầu Năm Góc khẳng định, hacker chỉ lấy được ít thông tin và mục đích chúng lấy để làm gì hiện nay vẫn chưa được xác định. Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Quốc gia Mỹ đã cử người đến Công ty Lockheed Martin trợ giúp để tiến hành điều tra động cơ cũng như danh tính những tên hacker.

    Lockheed Martin là nhà sản xuất các trang thiết bị hàng không lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính về vũ khí cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

    Trong mạng máy tính của Công ty Lockheed Martin và các nhà cung cấp vũ khí khác của Lầu Năm Góc có những thông tin về các công trình nghiên cứu chế tạo vũ khí mới và các dữ liệu về các trang thiết bị kỹ thuật mà quân đội Mỹ sử dụng tại Iraq và Afghanistan.

    Lockheed Martin đang tiến hành sản xuất hàng loạt các sản phẩm trong các lĩnh vực: hàng không, vũ trụ, các hệ thống tên lửa, an ninh thông tin, đóng tàu.

    Được thành lập năm 1995 bởi sự hợp nhất giữa Công ty Lockheed Corporation và Công ty Martin Marietta, công ty này đã và đang sản xuất nhiều mô hình trang thiết bị kỹ thuật nổi tiếng như: tên lửa đạn đạo Trident, máy bay tuần tiễu Lockheed P-3 “Orion”, máy bay tiêm kích F-16 “Fighting Falcon”, máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 F-22 “Raptor”, máy bay vận tải C-130 “Hercules”, thiết bị vũ trụ “Viking 1”, “Viking 2”, tên lửa đẩy “Titan”...
    Anh Dũng (theo Lenta)
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Lục quân Mỹ tìm kiếm máy bay không người lái cất/hạ cánh thẳng đứng

    5/31/2011 11:18:50 AM | Lượt xem: 1201 PM

    VietnamDefence - Lục quân Mỹ đang thực hiện chương trình 3 giai đoạn nhằm triển khai loại máy bay không người lái (VTOL UAV) cất/hạ cánh thẳng đứng.


    Theo ông Tim Owings, Phó giám đốc chương trình UAV của Lục quân Mỹ, ban đầu, Lục quân Mỹ tập trung nỗ lực vào việc giải quyết các vấn đề thu thập thông tin, quan sát và trinh sát.

    Lục quân Mỹ dự định trước tiên triển khai UAV dạng trực thăng A160T Hummingbird mang hệ thống ARGUS (Autonomous Real-time Ground Ubiquitous Surveillance) dùng để độc lập quan sát thời gian thực các mục tiêu mặt đất. ARGUS là một sensor quan sát diện rộng WAS (wide-area surveillance) để phát hiện và bám các mục tiêu động cỡ nhỏ.

    Ở giai đoạn 2, sẽ mở đấu thầu phát triển phương tiện phản ứng nhanh trên cơ sở VTOL UAV với sự tham gia của 2 công ty. Cuối cùng, Lục quân Mỹ sẽ chọn một loại máy bay để sản xuất ban đầu.

    Lục quân Mỹ đang xem xét khái niệm VTOL UAV, không nhất thiết dựa trên thiết kế dạng trực thăng, có khả năng hoạt động ở độ cao đến 1.800 m ở nhiệt độ cao, bay ổn định trong vòng 12-24 giờ. Máy bay cũng cần có trạm điều khiển mặt đất vạn năng.

    Ngoài khả năng thực hiện các nhiệm vụ ban đầu là thu thập thông tin, quan sát và trinh sát, sau này, Lục quân Mỹ còn muốn VTOL UAV có thể vận tải các loại hàng hóa.

    Theo các chuyên gia, VTOL UAV là phương tiện lý tưởng để chở hàng và mang các tải trọng hữu ích dạng như các sensor WAS hay radar khẩu độ tổng hợp bởi lẽ chúng có khả năng bay treo hay bay chậm ổn định.

    • Nguồn: VPKN, 1.6.2011.
  9. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Mỹ nhiều tên lửa chiến lược hơn Nga

    6/2/2011 9:49:20 PM | Lượt xem: 773 VNH
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Mỹ có nhiều hơn Nga 30% về tên lửa chiến lược xuyên lục địa và đầu đạn hạt nhân, Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 1.6 cho hay.

    [​IMG]
    ICBM Topol của Nga (AFP)
    Hiện nay, Mỹ có 882 phương tiện mang chiến lược được triển khai gồm: các tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đường đạn phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạng nặng. Trong khi đó, Nga chỉ có 521 phương tiện mang chiến lược.

    Nếu tính cả số phương tiện mang đang triển khai và số phương tiện không trực chiến thì Mỹ có tổng công 1.124 phương tiện, Nga có 865.


    Các phương tiện mang chiến lược của Mỹ có 1.800 đầu đạn, trong khi Nga chỉ có 1.537 đầu đạn.


    Số liệu về số lượng tên lửa xuyên lục địa và đầu đạn hạt nhân được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố theo điều kiện của Hiệp ước START-III do Mỹ và Nga ký năm 2010. Hiệp ước có hiệu lực 10 năm, vào cuối thời hạn hiệu lực, Nga và Mỹ chỉ được phép có không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân và 700 phương tiện mang chiến lược được triển khai.


    Nga và Mỹ đã trao đổi số liệu về biên chế và vị trí triển khai vũ khí nằm trong khuôn khổ START-III vào ngày 22.3.2011. Việc trao đổi số liệu đã diễn ra sau khi cả hai bên phê chuẩn hiệp ước 45 ngày. Tháng 5.2010, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, kho vũ khí hạt nhân của Mỹ gồm 5.113 đầu đạn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1961 Lầu Năm góc tiết lộ số liệu kho vũ khí hạt nhân.


    • Nguồn: Lenta, 2.6.2011.

    Khà Khà Mỹ vẫn mạnh nhất quả đất Nga cứ tụt dần thua cả Tào khựa
  10. VPA

    VPA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    1
    Tớ buồn cười cậu quá. Nga nhiều tên lửa hơn thì cậu bảo kĩ nghệ giết người này nọ. Mĩ nhiều hơn thì cậu cười.(_ _!). Cậu là người VN không phải Nga cũng chẳng phải Mĩ. Tự kiểm điểm lại đi nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này