1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Chưa bằng năm ngoái, khi nick của Rắm chưa ra đời. Thế bố Mỹ, mẹ vu vơ của Rắm duyệt binh thì thế nào?
    Mà Rắm có hiểu thế nào là duyệt binh không? Hay Rắm không phân biệt nổi duyệt, diễu binh với mít tinh, diễu hành?
  2. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Mỹ hình như co bao giờ diễu binh đâu bac Trym?
    (Holywood no lo hêt PR rồi thì diễu làm gì?)
  3. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    mấy cái vũ khí của Lybi Syri dùng để đàn áp bắn vào người biểu-tình ôn hoà thường dân ko 1 tấc sắt trong tay là đồ của TQ/LX/Nga ko ấy chứ chứ [:D]
  4. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    rambo vẫn thiếu gạch xây thì qua nhà t t cho 1 ít nhá.
    2 tháng nay bị ăn ko biết bao nhiêu là gạch mà vẫn muốn ăn tiếp à?
  5. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Hói rắm cái.
    Thế đám dân đen chết chùm Kwangju tháng 5 năm 1980 thì là bởi súng của Bắc hàn hay súng Mỹ.
    Đám này khốn nạn lại toàn là những đứa mang căn cước Đại Hàn Dân cuốc chớ chẳng phải biệt kích BTT nha.
    Đếch có câu trả lời hử???
  6. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    843
    Tìm thấy xe tăng ở đáy sông Neva

    На дне Невы нашли танк

    Nguồn: lenta.ru
    Kichbu post on thứ tư, 04.05.2011
    .
    [​IMG]

    Đã phát hiện tại đáy sông Neva xe tăng КV-1 bị chìm vào năm 1941 tại bãi con Neva. Theo hãng "Interfax" dẫn theo chỉ huy tiểu đoàn tìm kiếm đặc biệt 90 Vladimir Mansurov đưa tin, trong thời gian sắp đến các binh lính thợ lặn sẽ nghiên cứu đáy sông, sau đó sẽ quyết định trục vớt xe tăng.
    .
    Theo lời của Mansurov, trong năm qua đơn vị của ông đã phát hiện 18 bộ hài cốt của các binh sỹ Liên Xô và một hài cốt của binh sỹ Đức. Ngoài ra còn tìm thấy hơn 30 quả mìn và đầu đạn.
    .
    Xe tăng hạng nặng KV-1 được đặt tên kỷ niệm Кlim Voroshilov chủ yếu được sử dụng trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ II. Trong đó những xe tăng kiểu này đã tham gia trong các cuộc giao chiến tại bãi con Neva (tả ngạn sông Neva ở tỉnh Leningrad), nơi các cuộc giao chiến xảy ra trong những năm 1941-1942. Xe tăng có vỏ bọc thép vững chắc, nhờ đó người Đức không thể bắn hỏng nó từ các loại vũ khí của mình. Vì thế người ta đặt tên lóng cho nó “bóng ma”.
    .
    Vào năm 2007, theo hãng RIA Novosti đưa tin, một xe tăng như vậy đã được trục vớt từ đáy sông Neva.-Kichbu-

    [​IMG]
    [FONT=arial, helvetica] [/FONT][FONT=arial, helvetica] Xe tăng hạng nhẹ T-26 tìm thấy tại đáy vịnh Phần Lan năm 2005. Nguồn:armor.kiev.ua

    [​IMG]
    Xe tăng-T-38 trục vớt tại sông Neva năm 2005. Photo lưu trữ kênh Truyền hình 1 Nga.
    [/FONT]


    Сác nguồn dẫn theo đề tài
    -
    На дне Финского залива нашли танк Т-26 – Lenta.ru, 25.03.2005
    -
    Со дна Невы подняли танк – Lenta.ru, 18.02.2005
  7. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ôn lại lịch sử \:D/

    Chiến tranh Afghanistan 1979 hay còn được biết đến là Liên Xô xâm lược Afghanistan (Cuộc chiến vô nghĩa) qua ảnh


    Ngày 24/12/1979, quân đội Liên Xô tiến vào Afghanistan, mở đầu cuộc chiến kéo dài một thập kỷ. Dưới đây là hình ảnh cuộc chiến qua camera của các binh sĩ Xô Viết.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Một binh sĩ Liên Xô tại Afghanistan. Kỵ binh Liên Xô tại Afghanistan. Thường thì các phóng viên chỉ có thể chụp ảnh vào giờ nghỉ, nhưng đôi khi cũng có cơ hội chụp lại hình ảnh căng thẳng ở vùng chiến sự. Binh lính Xô Viết với máy phóng lựu Bonfire mới.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ba binh sĩ Liên Xô với súng và máy phóng lựu. Binh sĩ Liên Xô mặc quân phục (trái) và khi cải trang. Một chiến sĩ quân đội Liên Xô cưỡi lừa.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Binh sĩ Liên Xô với một con vật nuôi trong nhà. Quân đội Liên Xô tuần tra qua hẻm núi ở Afghanistan. Dân du mục Afghanistan kể lại chuyện chiến tranh.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Một số mujahideen bị bắt. Binh sĩ Liên Xô này sắp rời khỏi Afghanistan về nước... ... trong khi binh sĩ này vẫn làm món thịt nướng. Anh sẽ tiếp tục phục vụ tại Afghanistan.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979 dưới góc nhìn của người Nga

    Việt Nam đã anh dũng đẩy lùi cuộc tấn công của Trung Quốc cách đây 30 năm. Mối thù nghịch giữa hai nước tiếp tục trong hơn 2.000 năm.
    [​IMG]
    Cuộc chiến đã nổ ra năm 1979 bởi vì những mối quan hệ căng thẳng giữa Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Sô Viết và Trung Quốc. Hai chế độ cộng sản đang tranh giành ảnh hưởng đối với các quốc gia trong phe xã hội chủ nghĩa. Bắc Kinh đã không thể khoác lác được về bất cứ thành công nào: phạm vi ảnh hưởng của họ chỉ bao gồm có hai nước Albania và Kampuchea.
    Pol Pot đã tấn công sang những vùng lãnh thổ biên giới của Việt Nam năm 1978. Hà Nội đã đáp trả bằng cách đưa quân tràn sang Kampuchea từ tháng 12-1978. Trung Quốc đã có được một lý do để xen vào phe Pol Pot và xâm chiếm Việt Nam cốt để làm suy yếu ảnh hưởng của Liên Xô trên thế giới.
    Hoa Kỳ đứng đằng sau cuộc xung đột: nước này đang đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản. Hoa Kỳ khi đó đã đặt Trung Quốc vào vị trí chống lại các nước đồng minh của Liên Xô bằng hứa hẹn sẽ trợ giúp Bắc Kinh.
    Đội quân Trung Quốc hùng hậu với 600.000 người đã tấn công Việt Nam dọc theo toàn tuyến biên giới dài 1.460 km. Việt Nam chỉ có hai sư đoàn để chống lại 44 sư đoàn Trung Quốc. Khoảng 85% binh lính Việt Nam khi đó đang đóng tại Campuchea, cách xa hàng ngàn cây số. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thất bại trong một cuộc chiến tranh chớp nhoáng: Việt Nam đã hành động tuyệt vời mà không cần có vai trò cơ bản của các lực lượng chính quy.
    Các đơn vị biên phòng và dân quân địa phương đã tỏ rõ sức kháng cự mãnh liệt trước kẻ thù xâm lược. Những toán quân Trung Quốc chỉ di chuyển được có 15 km trong lãnh thổ Việt Nam trong ba ngày đầu của cuộc chiến. Chỉ vài ngàn lính biên phòng Việt Nam nhưng đã ngăn cản được cả một đoàn quân.
    Chỉ sang ngày thứ ba dân quân Việt Nam mới tham chiến. Các toán quân Trung Quốc di chuyển dọc theo những con đường hẹp trong rừng rậm – địa thế xung quanh rất tiện lợi cho việc gài bẫy. Các binh lính Việt Nam dần dần đã chia cắt quân đội địch thành nhiều mảnh.
    Một nhóm cố vấn Liên Xô đã tới Việt Nam ngày 19 tháng Hai 1979. Moscow đặt quân đội ở Đông Âu của mình trong tình trạng báo động cao độ và đã hăm doạ tràn qua Trung Quốc. Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô khi đó đang tiến vào vùng biển Trung Quốc. Các chiến đấu cơ Sô Viết chuyển vận một nhóm quân đội Việt Nam từ Campuchea về , để có thể tổ chức được một đội quân Việt Nam hùng hậu 100.000 người.
    Trung Quốc bắt đầu rút các toán quân của họ vào ngày 5 tháng Ba. Họ đã tuyên bố chiến thắng nhưng không bao giờ giải thích lý do vì sao họ lại thất bại trong việc bảo vệ Pol Pot, đồng minh khát máu của mình. Mãi mười năm sau Việt Nam mới rút quân khỏi Campuchea, sau khi đã đánh bại Khmer Đỏ.
    Các binh lính Việt Nam đi theo sau cuộc triệt thoái của quân đội Trung Quốc trong hai tuần và đã tiêu diệt 62.500 lính Trung Quốc. Họ còn phá hủy tới 50% vũ khí hạng nặng của quân đội Trung Quốc được sử dụng cho cuộc gây hấn này.
    Những dấu tích của cuộc chiến vẫn còn vang vọng lại cho tới hôm nay. Cách đây không quá lâu, mỗi sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường y khoa địa phương được chấp thuận để mang vài ba cái đầu lâu của binh lính Trung Quốc từ trong rừng rậm cho các lớp học thực tâp. Cuộc tấn công bất ngờ năm 1979 đã chứng tỏ rằng Việt Nam có một trong những đội quân thiện chiến nhất trên thế giới, họ hiểu rõ cách làm sao để bảo vệ vùng đất quê hương mình.
    Sergei Balmasov

    Bài hay quá phải ko các bác :x, công đức công ơn của nhân dân LX/Nga VN sẽ ko bao giờ quên, hix nhưng mà sao lúc ấy LX giá đừng nhu nhược dạy cho thằng Khựa 1 bài học thì đâu đến nỗi quân và dân ta bị tổn thất. Đây đúng là 1 dấu hỏi to đùng mà ? Câu trả lời có thể là do LX đang bận bên bãi lầy Áp Ga chăng :-??
  9. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    thì do thằng độc tài Park Chung Hee (thằng này sau này cũng đền tội roài, công lý cuối cùng cũng được thực thi, còn đòi gì nữa) đấy chứ, súng đâu có tội ác, tội ác là do người dùng nó hê hê >:)
  10. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Nhai lại lần thứ n vấn đề này rồi!
    Bó tay! Kích động mà chưa đủ trình thì đừng có đú[-X
    Riêng cuộc chiến tranh của LX ở Áp gan thì có nhiều hướng nhìn và cách tiếp cận khác nhau. Đứng trên các quan điểm khác nhau mà nhận xét thì không bao giờ có kết quả chung. Chỉ có 1 cái duy nhất mà đám bưng bô liếm ass, mút bi Mỹ không thể không thừa nhận đó là Mỹ đang phải đổ vỏ chính những gì mà Mỹ đã đổ ở mảnh đất Apganistan đấy. Cụ thể: các quái thai của thời hiện đại: chủ nghĩa kh.ủng bố và đám cuồng tín tôn thờ cái chủ nghĩa ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này