1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuannghiem95

    xuannghiem95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    2
    Nick câu view của mấy bác min mod thoai :))=))=))=)) Khỏi bận tâm làm éo giề [r2)][r2)]

    [​IMG]
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  3. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Người và chó vốn có tình cảm gắn bó lâu đời. Ngày nay, vì một số lý do mà khái niệm người-chó bị hiểu thành một khía cạnh khác.
    Thực ra, từ thời cổ đại, quan hệ của người tiền sử với chó là quan hệ cộng sinh, bình đẳng. Trong các cuộc đi săn, chó tham gia và
    đóng vai trò nhất định cùng với người, 2 bên chia phần là chiến lợi phẩm thu được.

    Thế rồi sau đó, người tham hơn chó, vơ hết chiến lợi phẩm, bỏ lại cho chó toàn xương. Thành ngữ "chó gặm xương", hay "phận chó" ngày nay,
    hay "chó dại", chó điên" có tính ám chỉ khinh bỉ chứ không còn nghĩa như trước. Điều này khác hẳn phương tây, họ vẫn yêu quí chó và không
    có những khái niệm như trên, còn tương đương thì là lợn, bò...

    Ở Nga, người ta vẫn kết bạn với chó sói, và các giống lai chó sói. Chúng tỏ ra tinh khôn hơn người và rất được việc.
    Đặc biệt trong các đơn vị quân đội, biên phòng và chống tội phạm.


    Ảnh và video là một ông giáo sư Nga quí chó sói, nuôi là lai giống. http://englishrussia.com/2012/06/21/dogs-with-wolf-blood/

    [​IMG]

    [YOUTUBE]SWx30_AqkSM[/YOUTUBE]
  4. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Mấy con chó lai sói này đẹp quá nhỉ, không biết ở VN có nuôi được không :x

    Đi thăm trại chó nghiệp vụ ở Trâu Quỳ thì thấy đa phần là bec-gie
  5. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    không chỉ đẹp ,mà còn đáng sợ vô cùng [r24)]
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Bài hay quá, lâu roài ***vit co những bài hay như thế này :D

    Lend-Lease: Cánh cửa cho viện trợ Mỹ tới Liên Xô
    Cập nhật lúc :10:32 AM, 22/06/2012
    Với sự ra đời của Lend-Lease, Mỹ đã bắt đầu chia tay chủ nghĩa biệt lập để can dự nhiều hơn vào các vấn đề quốc tế, bắt đầu bằng sự viện trợ cho Anh, Pháp, TQ và Liên Xô.

    Lend-Lease: Cánh cửa cho viện trợ Mỹ tới Liên Xô (kỳ 1)

    (Đất Việt)
    Không muốn trực tiếp tham chiến, không được phép bán vũ khí để thu tiền hay cho các nước tham chiến vay tiền, nhưng trước lời đề nghị giúp sức của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Winston Churchill, Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đã đưa ra đạo luật này.

    Thay đổi bất ngờ

    Trước khi phát xít Đức tấn công Liên Xô vào 22/6/11941, nước Mỹ không hề có ý định giúp Liên Xô. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh giữa Liên Xô và Đức xảy ra, ngày 23/6, TT Mỹ Franklin Roosevelt lại tuyên bố giúp đỡ những quốc gia chống phát xít chính là đang bảo vệ sự an toàn cho nước Mỹ. Ngày 24/6, ông tuyên bố sẽ giúp đỡ Liên Xô.

    Những cuộc thương lượng chính thức đầu tiên được tiến hành vào những ngày cuối tháng 9/1941 khi Mỹ cử A.Harriman tới Moscow với tư cách là đặc phái viên đặc biệt.

    Ngày 1/10/1941, một bản giao ước về việc cung cấp cho phía Liên Xô vũ khí, đạn dược trong vòng 9 tháng được ký kết. Phải đợi đến tháng 11/1941, bản giao ước này mới có giá trị pháp lý sau khi đạo luật Lend-Lease được thông qua.

    Vì sao Mỹ lại vội vàng thông qua đạo luật Lend-Lease cũng như cung cấp vũ khí, lương thực, đạn dược… cho Liên Xô? Thực tế thì có rất nhiều thông tin khác nhau xung quanh vấn đề được đưa ra.

    Có người cho rằng, Lend-Lease là công sức của các hoạt động tình báo Liên Xô, hoặc là công rất lớn của Nguyên soái Stalin khi chính ông phát động tấn công chống phát xít. Và để làm được điều này, ông đã thuyết phục các nước phương Tây giúp sức. Tuy nhiên, tất cả những suy đoán trên chỉ là đồn đoán khi chưa có bất cứ một tài liệu nào chứng minh tính xác thực.

    Hàng hoá sau đó chuyển vào Liên Xô bằng 3 con đường: qua Bắc Băng Dương, qua hành lang Vùng Persian và Thái Bình Dương. Tuyến đường đi qua Bắc Băng Dương là tuyến đường ngắn nhất, trực tiếp nhất để đưa hàng vào Liên Xô nhưng cũng là tuyến đường nguy hiểm nhất.

    Có khoảng gần 4 triệu tấn hàng đã đi qua con đường này và 7% trong số đó đã không đến được đích an toàn. Trong suốt cuộc chiến, con đường này đóng góp khoảng 23% tổng số hàng viện trợ vào Liên Xô.

    Hành lang Persian là tuyến đường dài nhất, chỉ đến năm 1942 mới được đưa vào sử dụng tối đa với hơn 4 triệu tấn hàng, chiếm 27% lượng hàng viện trợ đi qua. Tuyến đường Thái Bình Dương được mở ra năm 1941. Có khoảng 8 triệu tấn hàng, chiếm khoảng 50% số lượng hàng viện trợ đã đi qua tuyến đường này, chủ yếu là hàng phi quân sự.
    Lend-Lease qua những con số
    Dù đến tận tháng 11/1941, luật Lend-Lease mới chính thức được thông qua, nhưng ngay từ tháng 8/1941, tàu chở hàng đến Liên Xô đã khởi hành. Tất cả những chuyến tàu này đều có phiên hiệu PQ (đặt theo tên đầu của sĩ quan hải quân Anh Edward). Hàng được bốc dỡ tại Murmansk, Severodvinsk, Arkhangelsk (Nga).

    Đầu tiên, các tàu sẽ đến Reykjavík (Iceland) thành lập từng đội gồm 20 tàu, sau đó được các tàu chiến hộ tống vào lãnh thổ Liên Xô. Những chuyến hàng vũ khí và trang bị đầu tiên được đưa đến Liên Xô (tại cảng Arkhangelsk) vào ngày 23/8/1941, mang theo 150 máy bay, 150 xe tăng, 52 khẩu pháo phòng không, 156 khẩu pháo chống tăng cùng nhiều hàng hoá khác. Đến cuối năm 1941, Liên Xô đã nhận được 256 máy bay với tổng giá trị 545.000 USD.

    [​IMG]
    Chuyển giao chiến hạm trong hạm đội của Mỹ cho Liên Xô. Ảnh: tư liệu
    Theo những số liệu do báo chí Nga gần đây đăng tải, trong vòng 4 năm từ 1941 đến 1945, Mỹ đã cung cấp cho Liên Xô hơn 14.000 máy bay các loại. Chỉ bằng tuyến đường "Alaska - Siberi Mỹ đã chuyển giao được 8.000 máy bay tới cho Liên Xô.

    Từ Anh tới Murmansk, những chiếc máy bay chiến đấu như Hawker "Hurrican", Supermarine "Spitfire" và máy bay ném bom Hendley Page "Hampden” được chuyển giao bằng đường biển. "Albemarle Armstrong" là một trong số những máy bay được giao cho phía Liên Xô mà ít được mọi người biết đến.

    [​IMG]
    Phi công Liên Xô nhận máy bay ném bom Douglas A-20 tại Alaska. Ảnh: tư liệu
    Không chỉ có máy bay, Liên Xô còn nhận được cả xe ô tô Jeep. Phía Liên Xô yêu cầu Mỹ cung cấp cho mình xe mô tô. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ bấy giờ là Edward Stettinius đã khuyên Liên Xô nên sử dụng những chiếc xe ô tô quân sự, bởi Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm và đã thành công khi sử dụng loại phương tiện này. Theo đó, Liên Xô đã nhận được khoảng 44.000 chiếc Jeep trong thời kì chiến tranh thế giới thứ 2.

    Ngoài xe Jeep, Mỹ còn cung cấp cho Liên Xô khoảng 152.000 xe chở hàng US 6 Studebaker và REO. Tựu chung lại, số lượng xe ô tô mà Liên Xô nhận được không kể các bộ phận thay thế là vào khoảng 478.000 chiếc. Liên Xô còn nhận được rất nhiều thiết bị hiện đại dùng trong sân bay, 9.351 đài vô tuyến để lắp đặt trên máy bay.

    Trạm vô tuyến 400W cũng được phía Mỹ cung cấp cho quân đồng minh ở sở chỉ huy và quân tiền phương để tiện liên lạc. Việc cung cấp 445 đài radar của Mỹ và Anh cho Liên Xô trong giai đoạn cuối năm 1942 và 1943 có tầm quan trọng rất lớn khi vào thời điểm đó Liên Xô mới bắt đầu đưa sản xuất trên quy mô lớn vào hoạt động.

    Theo cuốn "Lend-Lease: Vũ khí để chiến thắng" của tác giả Edward Stettinius thì ngoài máy bay, xe tăng, xe tải, xe ô tô, phía Mỹ còn cung cấp cho Liên Xô 8.000 khẩu pháo phòng không, 5.000 súng chống tăng, 132.000 khẩu súng máy, 35.000 xe mô-tô, 472 triệu quả đạn pháo, 2,1 triệu tấn dầu, 1,2 triệu tấn hoá chất và chất nổ, 11.000 xe ô tô, 2.000 đầu máy xe lửa, 128 tàu chở hàng, 3 tàu phá băng và 281 tàu quân sự.

    =>> cả thế giới này nợ Mỹ, Liên Xô nợ Mỹ nợ máu và cả huân chuơng, Mỹ giúp LX kháng chiến chống Đức, cũng giống LX giúp Triều Tiên hay Việt Nam. Nếu ai ko công nhận, thì đúng là ăn cháo đá bát mà
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tổng kết lại trong vòng 4 năm từ 1941 tới 1945, Mỹ đã cung cấp cho Liên Xô số lượng chiến cụ sau đây :

    - 14 ngàn máy bay các loại.

    - 44 ngàn chiếc xe Jeep.

    - 152 ngàn xe vận tải. Tổng cộng khoảng 478 ngàn chiếc cùng phụ tùng thay thế.

    - 9.351 máy vo tuyến điện dùng trên máy bay.

    - 445 đài radar.

    - 8 ngàn pháo phòng không.

    - 5 ngàn súng chống tăng.

    - 132 ngàn súng máy.

    - 35 ngàn xe mô tô.

    - 472 triệu quả đạn pháo.

    - 2,1 triệu tấn dầu.

    - 1,2 triệu tấn hóa chất / chất nổ.

    - 11 ngàn xe hơi nhỏ.

    - 2 ngàn đầu máy xe lửa.

    - 128 tàu chở hàng.

    - 3 tàu phá băng.

    - 281 tàu quân sự

    Liên xô và khối CS luôn tuyên truyền cho chiến thắng thần thánh của họ với phát xít Đức, nhận họ là người chủ yếu đánh bại phát xít Đức mà không đề cập gì đến sự viện trợ và giúp đỡ kỹ thuật của Hoa kỳ !!! Trong khi LX chỉ đánh trên 1 mặt trận Đông Âu, còn Mỹ đánh trên 3 mặt trận Á-Âu-Phi....

    Cái này người Việt ta gọi là "ăn cháo đá bát"
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/59434/bi-an-kho-bau-lien-xo-duoi-day-dai-tay-duong.html
  9. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Thông tin trên có nguồn ngược lại từ phía NGa để kiểm chứng không nhể[:D]
    mà chiến trường chính là châu âu,các khu vực khác qui mô nhỏ hơn rất nhiều
  10. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Bác Cạp (gà cũ) xem phim Nga (Liên Xô "cũ") nhiều, chắc biết trong bộ phin đen trắng "Ballad of a Soldier" sản xuất năm 1960 của Liên Xô, trong một cảnh anh lính ăn đồ hộp ở xe lửa, món đồ hộp là SPAM (thịt heo đóng hộp của Mỹ).

    Cái gì chứ các bác CS mà dùng đồ tư bản lộ liễu quá thì ngượng chít [:D]. Dư hình ảnh của Bác vậy ở VN có bao giờ mình thấy trên ti vi ví cả ảnh chân chung chụp cận cảnh người để thấy chữ Marlboro ở điếu thuốc đâu. >:)

    Nói chung trong sách lịch sử dạy cho trẻ trâu, trẻ con và thanh niên thôn, trí thức bảng.... thì trước 1990 thế giới này toàn đồ LX, nhớ thời bao cấp nhà em còn cái bàn là/ủi Liên Xô mà, ko nhầm thì bác Phuk từng kêu gào transistor, internet, pc, và có lẽ là laptop....cũng từ LX mà ra cả mờ :)),..... còn bây trừ toàn đồ Tầu =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này