1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Hồi Giáo

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 11/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Yemen "độ" tên lửa Scud bắn xa 800km, Ả Rập Xê-út "hoảng loạn"
    Cập nhật lúc: 11:04 08/09/2016
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [paste:font size="5"]Ảnh nóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên lao lên trời
    Loạt ảnh mới, nóng tên lửa đạn đạo Scud của Việt Nam[/paste:font]
    (Kiến Thức) -Với tên lửa đạn đạo Scud cải tiến bắn xa đến 800km, Quân đội Yemen trung thành với Tổng thống Mohammed Ali al-Houthi khiến cho Ả Rập Xê-út "ăn không ngon, ngủ không yên".
    Theo tạp chí quân sự Jane’s, lực lượng Quân đội Yemen trung thành với Tổng thống Mohammed Ali al-Houthi nhiều khả năng đã nắm trong tay mẫutên lửa đạn đạocó tầm bắn lên tới hơn 800km, đủ khả năng tấn công thành phố cảng Jiddah - thành phố lớn thứ hai của Ả Rập Xê-út trong trường hợp xung đột giữa hai bùng phát trở lại.
    Thông tin này cũng kênh truyền hình SABA của Yemen đăng tải vào hôm 2/9, theo đó mẫu tên lửa đạn đạo này có tên là Burkan-1 - một biến thể nâng cấp củatên lửa đạn đạo Scuddo Liên Xô phát triển trước đây. Burkan-1 được chính Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tên lửa Yemen chế tạo.
    Được biết Nội chiến Yemen bắt đầu nổ ra từ năm 2015 vẫn còn tiếp diễn cho đến nay giữa Quân đội Yemen liên minh với lực lượng dân quân Houthi trung thành với Tổng thống Mohammed Ali al-Houthi, đối đầu với lực lượng vũ trang trung thành với Tổng thống bị lật đổ Abd Rabbuh Mansur Hadi do Ả Rập Xê-út hậu thuẫn.
    [​IMG]
    Cận cảnh tên lửa đạn đạo tầm trung Burkan-1 của Yemen.
    Cũng theo SABA,tên lửa đạn đạo Burkan-1có đường kính 88cm, dài 12.5m và có trọng lượng lên tới 8 tấn. Thiết kế như trên nó mang khá nhiều đặc điểm của dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B vốn cũng có trong trang bị của Quân đội Yemen. Theo nhiều đánh giá, Burkan-1 chỉ đơn giản là phiên bản phóng to của Scud-B hơn là một mẫu tên lửa được phát triển mới.
    Trước đó kênh truyền hình Al-Masirah vốn được xem là kênh truyền thông của lực lượng Dân quân Houthi cũng cho đăng tải một đoạn phóng sự quay cảnh ba tên lửa đạn đạo được dán nhãn Burqan-1 và ngay sau đó chúng được phóng đi trong đêm.
    Trong quá khứ, Quân đội miền Nam Yemen đã mua số lượng không xác định các tên lửa đạn đạo Scud-B từ Liên Xô trước khi thống nhất với Bắc Yemen vào năm 1990 và sau đó kho tên lửa của Yemen được bổ sung thêm các phiên bản tên lửa Scud khác do Triều Tiên chế tạo.
    Suốt thời gian diễn ra xung đột, Quân đội Yemen và Dân quân Houthi cũng đã bắn không ít các tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào các vùng lãnh thổ của Ả Rập Xê-út, trong đó nổi bật nhất có thể kể tới các tên lửa đạn đạo Qahir-1 vốn được cải tiến từ tên lửa đất đối không S-75 do Liên Xô phát triển.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...n-xa-800km-a-rap-xe-ut-hoang-loan-738961.html
  2. toiyeutrunghoa

    toiyeutrunghoa Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    6
    Mỹ ủng hộ hợp đồng 7 tỷ USD bán tiêm kích cho Qatar, Kuwait và Bahrain
    Đức Dũng | 30/09/2016 16:00

    0
    [​IMG]
    Quốc hội Mỹ dự định sẽ ủng hộ việc ký kết hợp đồng mua bán máy bay tiêm kích có trị giá hàng tỷ USD giữa Mỹ với một số quốc gia Trung Đông gồm Qatar, Kuwait và Bahrain.
    Nhiều vũ khí hạt nhân của Mỹ "bặt vô âm tín"
    Thông tin trên đã chính thức được Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Thượng viện Mỹ Bob Corker xác nhận với trang chuyên về các thông tin quân sự Defense News.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-15

    Theo các thông tin được đưa ra, chính quyền Mỹ đã thông qua hợp đồng về việc bán cho Qatar và Kuwait các lô máy bay tiêm kích do tập đoàn Boeing sản xuất với giá trị lên đến gần 7 tỷ USD. Đây là hợp đồng mua bán 60 máy bay tiêm kích các loại như F-15, F/A-18E/F Super Hornet và F-16.

    Trước đó, Washington đã buộc phải trì hoãn việc thực hiện các hợp đồng này trong vòng 2 năm vì vấp phải sự phản đối quyết liệt của Israel. Nguyên nhân là do Israel lo ngại rằng các máy bay tiêm kích này của Mỹ có thể được sử dụng để chống lại Israel hoặc rơi vào tay các phần tử cực đoan.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-16

    Defense News cũng làm rõ rằng trong khuôn khổ các hợp đồng này, Qatar có thể được Mỹ bán cho 72 tiêm kích F-15E, Kuwait là khoảng 40 máy bay tiêm kích hạm F/A-18E/F và Bahrain là số lượng chưa được xác định các máy bay tiêm kích F-16.

    Còn theo hãng thông tấn Reuters, tổng giá trị hợp đồng vũ khí Mỹ sẽ bán cho Bahrain lên đến hơn 1 tỷ USD.

    “Tôi rất vui mừng vì các vấn đề này đã được đưa ra Quốc hội. Chúng tôi đã cố gắng thúc đẩy vấn đề này trong một khoảng thời gian nhất định. Tôi cho rằng hợp đồng này hoàn toàn phù hợp với các lợi ích quốc gia của Mỹ”, ông Bob Corker giải thích.

    Cũng theo Bob Corker, Lầu Năm góc và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ủng hộ việc thực hiện hợp đồng này và nhiều khả năng Quốc hội Mỹ cũng sẽ hành động giống như hai cơ quan này.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-18

    Bob Corker cũng chỉ ra rằng việc thực hiện các hợp đồng nhiều tỷ USD này sẽ có lợi lớn cho các dây chuyền chế tạo máy bay tiêm kích ở Mỹ.

    “Hiệu ứng từ các hợp đồng này là ở chỗ nó sẽ giúp cho các dây chuyền chế tạo máy bay tiêm kích ở Mỹ vẫn duy trì được năng lực hoạt động để đáp ứng được các nhu cầu của Mỹ trong tương lai” - Bob Corker nhấn mạnh.
    http://soha.vn/my-ung-ho-hop-dong-7...qatar-kuwait-va-bahrain-20160930154926128.htm
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thổ Nhĩ Kỳ chi hơn 1 tỷ USD để nâng cấp lực lượng xe tăng
    Trọng Sâm | 24/10/2016 14:15

    1
    [​IMG]
    Giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc mua sắm hàng trăm xe tăng Leopard 2 của Đức và M60 của Mỹ, biến chúng thành lực lượng xe tăng chiến đấu chủ chốt.
    Choáng ngợp trước "Xe chiến đấu bộ binh tối tân nhất thế giới" của Thổ Nhĩ Kỳ
    Một quan chức cao cấp, thân cận với chương trình này, cho biết: sẽ có khoảng 100 chiếc Leopard 2 và 300 chiếc M60 được mua mới. Theo các nguồn tin công nghiệp, chi phí cho mỗi chiếc sẽ rơi vào khoảng 2 - 3 triệu USD. Điều đó cũng có nghĩa: Ankara sẽ mất hơn 1 tỷ USD để nâng cấp 300 - 400 xe tăng mới.

    Theo nguồn tin, Thổ Nhĩ Kỳ gần như sẽ mua xe tăng Leopard 2 từ đối tác Rheimetall (RBSS) của Đức. Đối tác của Rhemetall là nhà sản xuất xe bọc thép BMC của Thổ Nhĩ Kỳ và Etika Strategi của Malaysia.

    Trong khi đó, những chiếc xe tăng M60 có thể sẽ được cung cấp bởi Israel. Điều này sẽ đánh dấu thỏa thuận quốc phòng đầu tiên giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel sau khi 2 cựu đồng minh này đóng băng quan hệ ngoại giao vào năm 2010.

    Trong những năm thuộc thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Israel (IMI) từng bán hàng loạt xe tăng M60 cho Ankrara.

    Cùng với đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ công bố mời thầu cho dự án sản xuất hàng trăm xe tăng Altay - mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới của nước này, đồng thời là phiên bản xe tăng nội địa đầu tiên. Dự kiến, quá trình đấu thầu sẽ được khởi động trong vài tháng tới.

    [​IMG]
    Xe tăng Leopard 2

    Theo trang tin Defense News, trong cuộc đua giành quyền sản xuất xe tăng Altay trị giá hàng tỷ USD này, Otokar sẽ chạy đua với BMC - đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của RBSS.

    Năm 2008, Otokar từng ký hợp đồng trị giá 500 triệu USD với cơ quan mua sắm quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSM) để phát triển 4 nguyên mẫu của Altay. Đến đầu năm nay, Otokar khẳng định đã hoàn thành quá trình sản xuất nói trên, và cho biết các nguyên mẫu đang được kiểm tra, thử nghiệm.

    Tháng 1 vừa qua, Otokar chính thức nộp hồ sơ dự thầu giành quyền sản xuất 250 xe tăng Altay, kèm theo các chương trình hỗ trợ hậu cần. Vài tháng sau, tập đoàn này đã trình hồ sơ cuối cùng lên SSM.

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 720 xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 (cùng do Đức sản xuất), 930 xe tăng M60 và 1.370 xe tăng M48 (Mỹ). Hầu hết trong số này được trang bị từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh và cần phải thay thế.
    http://soha.vn/tho-nhi-ky-chi-hon-1-ty-usd-de-nang-cap-luc-luong-xe-tang-20161024140420017.htm
  4. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thổ Nhĩ Kỳ khoe tên lửa mới khi bị chê quá yếu
    (Vũ khí) - Không giống với Không quân, phòng không Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị cho là rất yếu và khó có thể chống đỡ được đòn tấn công bằng tên lửa từ bên ngoài.
    Ngày 3/12, Tập đoàn quốc phòng Roketsan và Havelsan đã phối hợp với Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Hisar-O do nước này tự phát triển.

    Phát biểu tại sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Đại tướng Fikri Isik cho biết: "Thử nghiệm thành công là nỗ lực mãnh liệt của chúng ta để cho ra đời hệ thống hiện đại hơn. Hôm nay, chúng ta vui mừng tiến hành thử nghiệm hệ thống Hisar-O. Chúng ta hãnh diện về loại vũ khí này".

    Đại tướng Fikri Isik phát biểu đầy tự hào: "Thổ Nhĩ Kỳ đã sở hữu và phát triển thành công một số công nghệ quan trọng để sản xuất hệ thống tên lửa phòng không. Thổ Nhĩ Kỳ đạt được sự tiến bộ đáng kể, mặc dù khởi đầu muộn. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều loại vũ khí nhanh và mạnh hơn".

    [​IMG]
    Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa tự phát triển.
    Ông này cho biết thêm hệ thống tên lửa phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ có thể hoạt động như một lực lượng răn đe trong khu vực. "Không có quốc gia nào có thể gây hấn với chúng ta, nếu chúng ta có hệ thống phòng thủ mạnh mẽ riêng", Fikri Isik nhấn mạnh.

    Theo những thông tin được công khai, hệ thống tên lửa Hisar-O dùng bảo vệ căn cứ quân sự, cảng biển, cơ sở hạ tầng và chống lại mọi mối đe dọa không kích. Đây là hệ thống tên lửa phòng thủ được phát triển bởi Roketsan và Aselsan, 2 tập đoàn quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ.

    Được biết, trước khi có thử nghiệm thành công với hệ thống Hisar-O, hệ thống phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ bị cho là yếu kém và khó có thể chống đỡ được một cuộc tấn công đường không từ bên ngoài nhằm vào lãnh thổ nước này.

    Theo hãng thông tấn TASS hồi tháng 6/2016, tuy không có con số cụ thể nhưng trái với lực lượng Không quân, lực lượng phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là khá yếu kém. Đây chính là nguyên nhân không phận nước này phải đặt dưới sự bảo vệ của NATO.

    Theo bảng xếp hạng của trang web Global Fire Power tính đến hết năm 2013, Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu sức mạnh quân sự đứng thứ 7 trên thế giớ và đứng thứ 3 trong khối NATO (chỉ sau Mỹ và Anh).

    Theo bảng xếp hạng này, Thổ Nhĩ Kỳ hiện có tới gần 2000 máy bay trong biên chế. Loại tiêm kích hiện đại nhất không quân nước này là F-16 với khoảng 240 chiếc, trong đó, có 30 chiếc F-16C block 52 plus, còn lại là các máy bay thế hệ cũ như F-5E, F-4 Phantom, 4 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không B-737.

    Dù sở hữu lực lượng Không quân rất mạnh nhưng trong vài năm trở lại đây, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục mạnh tay đầu tư cho Không quân. Cụ thể, vào tháng 4/2011, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua hợp đồng mua 109 máy bay trực thăng T-70 Blackhawk của Mỹ với tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ USD.

    Đó là chưa kể kế hoạch nước này sẽ mua 600 máy bay trực thăng hiện đại trong những năm tới. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ còn đang mở thầu tìm mua tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung mới trị giá ước tính khoảng 4 tỷ USD.

    Đặc biệt, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức một cách rất quy mô và bài bản, họ có khá nhiều kinh nghiệm trong các cuộc chạm trán với phòng không các nước trong các chiến dịch quân sự cùng với NATO.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tho-nhi-ky-khoe-ten-lua-moi-khi-bi-che-qua-yeu-3324647/
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ gặp nạn, phi công thoát chết
    13/12/2016 09:10

    0
    [​IMG]
    Tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: f-16.net)
    Theo THX, hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/12 đưa tin một chiếc chiến đấu cơ F-16 đã gặp nạn tại tỉnh Diyarbakir ở miền Đông Nam nước này.
    Theo các báo cáo ban đầu, phi công đã kịp thời nhảy dù ra ngoài trước khi máy bay đâm xuống.

    Các đội tìm kiếm và cứu hộ cùng với lực lượng an ninh đã được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn.

    Hiện chưa rõ về nguyên nhân khiến chiến đấu cơF-16trên gặp nạn, trong khi các chuyến bay thương mại tới tỉnh Diyarbakir đã chuyển hướng sang các sân bay lân cận.

    http://soha.vn/chien-dau-co-f-16-cua-tho-nhi-ky-gap-nan-phi-cong-thoat-chet-20161213085624366.htm
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Phiến quân IS chiếm xe tăng hiện đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ
    Thứ Sáu, 23/12/2016 09:21
    Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tung hình ảnh cho thấy hai xe tăng Leopard 2A4 còn nguyên vẹn bị phiến quân chiếm từ tay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
    [​IMG]
    Một phiến quân IS bên cạnh chiếc Leopard 2A4 vừa bị thu giữ. Ảnh:Defence Blog.
    Các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chống trả một đợt tấn công quy mô lớn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Al-Bab, miền bắc Syria. IS cũng chiếm được ít nhất hai xe tăng Leopard 2A4 hiện đại nhất trong biên chế của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, Defence Blog ngày 22/12 đưa tin.

    Các cuộc giao tranh giữa lực lượng liên quân Thổ Nhĩ Kỳ và IS đã trở nên ác liệt trong ngày hôm nay. 14 lính Thổ Nhĩ Kỳ và 138 phiến quân thiệt mạng. Đây được coi là trận đánh đẫm máu nhất kể từ khi Ankara mở đầu chiến dịch "Lá chắn Euphrates" cách đây gần 4 tháng.

    Thổ Nhĩ Kỳ đã phải triển khai nhiều xe tăng Leopard 2A4 hiện đại ra tiền tuyến, sau khi IS phá hủy hàng loạt xe tăng M60T Sabra của nước này. Tuy nhiên, đã có ít nhất 3 chiếc Leopard 2A4 bị phá hủy bởi tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) của phiến quân.



    [​IMG]
    Lá chắn Euphrates (màu xanh)và khu vực IS kiểm soát (màu xám) ở Syria. Ảnh:Twitter.
    Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu 354 xe tăng Leopard 2, bao gồm phiên bản NG và A4. Tất cả đều mua từ quân đội Đức vào năm 2005, sau đó được tập đoàn ASELSAN hiện đại hóa.
    Leopard 2 là dòng tăng chiến đấu chủ lực do tập đoàn Krauss-Maffei phát triển vào thập niên 1970 cho quân đội Tây Đức. Chiếc xe đầu tiên được biên chế vào năm 1979, được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực điện tử, thiết bị đo xa laser, hệ thống ổn định nòng pháo, kính ngắm ngày và đêm.

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch Lá chắn Euphrates từ ngày 24/8, đưa quân qua biên giới tấn công phiến quân IS và cả các nhóm dân quân người Kurd ở phía bắc Syria.
    http://baodauthau.vn/quoc-te/phien-quan-is-chiem-xe-tang-hien-dai-nhat-cua-tho-nhi-ky-31281.html
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Quân Thổ gặp họa ở al-Bab/Aleppo: Tan tành lá chắn Euphrates
    Nhật Nam|23/12/2016 20:15

    3
    [​IMG]
    Trong đợt tấn công vào thị trấn al-Bab ở Aleppo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chịu tổn thất cực lớn trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.
    Quân Thổ Nhĩ Kỳ lĩnh đòn đau ở Syria
    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với các đồng minh của họ ở Syria đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn ở phía đôngAleppohôm 22/12, nhắm vào sườn phía tây của thị trấn al-Bab, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo” IS.

    Ban đầu, cuộc tấn công đã có một khởi đầu tuyệt vời ở khu vực phía tây al-Bab, khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh của họ là lực lượng phiến quân đối lập Quân đội Syria Tự do (FSSA) giành được quyền kiểm soát môt phần dãy núi Aqeel (Jabal Aqeel), sau một cuộc chiến ngắn với IS.

    Không lâu sau khi chiếm được Jabal Aqeel, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tấn công ra xa hơn về phía tây của dãy núi này. Tuy nhiên, đây là một sai lầm chết người, bởi các tay súng IS đã đánh lui cuộc tấn công này và còn khởi động cuộc phản công còn lớn hơn.

    Sử dụng VBIED (xe đánh bom), máy bay không người lái mang bom cảm tử, IS đã tàn phá hệ thống phòng thủ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng đồng minh, giết chết hàng chục binh sĩ và buộc các nhân viên quân sự còn lại phải rút lui và bỏ lại nhiều thiết bị quân sự.

    Theo phương tiện truyền thông chính thức Aamaq của nhóm khủng bố này, IS tuyên bố đã giết chết hơn 70 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và khiến hàng chục người khác bị thương, trong khi đó, các hệ thống tên lửa chống tăng TOW của chúng cũng phá hủy hai xe tăng Leopard và một xe ủi đất gần Bệnh viện al-Farouq.

    [​IMG]
    Xe tăng và máy ủi Thổ Nhĩ Kỳ bị IS tiêu diệt

    Được biết, "Quân đội Syria tự do" (FSA) với sự hậu thuẫn của Lục quân và Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào thành phố chiến lược al-Bab ở phía đông bắc của tỉnh Aleppo, với mũi tấn công chủ yếu từ sườn phía tây của thị trấn.

    Tuy nhiên, cuộc tấn công đã kết thúc trong thảm họa, IS đã thực hiện một pha phản công bằng một xe bom VBIED thành công, tiêu diệt lớn lực lượng tấn công của FSA và quân đôi Thổ Nhĩ Kỳ.

    Tổn thất nặng nề về nhân lực và mất đi một số xe tăng, xe bọc thép, các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch “Lá chắn Euphrates” (Euphrates Shield Operation) đã buộc phải rút lui.

    Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ xác nhận có 14 binh sĩ hy sinh trong các cuộc tấn công thất bại ngày 22/12. Ngoài ra, còn có 33 binh lính khác bị thương. Trong khi đó, không có thông tin hiện có về thiệt hại trong hàng ngũ FSA.

    Tuy nhiên, như trước đó đã nêu, cánh truyền thông của khủng bố IS là Aamaq tuyên bố rằng, con số thiệt hại của lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc đụng độ tại ngoại ô al-Bab lớn hơn rất nhiều lần so với tuyên bố của Ankara.

    Cũng trong ngày 22/12, hơn 4.000 tay súng khủng bố và đối lập cuối cùng, cùng với gia đình chúng còn ở lại Aleppo đã di tản hết khỏi khu vực phía đông của thành phố Aleppo, tới tâp trung tại khu vực tỉnh Idlib - Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết hôm thứ 22/12.

    [​IMG]
    Syria mở cửa trở lại sân bay quốc tế Aleppo

    "Qua đêm thứ năm, hơn 4.000 chiến binh của các nhóm Fatah Halab và Jaysh Al-Fateh (al-Nusra) đã được sơ tán trong giai đoạn cuối cùng, bằng các xe tư nhân, xe tải và xe pick-up từ phía đông Aleppo" - Ingy Sedky, phát ngôn viên của ICRC tại Syria cho biết.

    Sau khi quân nổi dậy và khủng bố rút sạch khỏi Aleppo, Quân đội Syria lần đầu tiên đã tiến vào được những khu phố quan trọng phía đông Aleppo

    Theo một nguồn tin quân sự ở miền đông Aleppo, quân đội Ả Rập Syria và Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc (Liwaa Suqour Al-Sahra) bước vào khu vực chiến lược al-Zibdiyah và bắt đấu triển khai thế trận phòng thủ ở đây, để yên tâm triển khai công tác khôi phục cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân sau chiến tranh.

    Bên cạnh đó, chính quyền Syria cũng đã mở lại sân bay quốc tế Aleppo giành cho các chuyến bay dân sự, sau nhiều năm đóng cửa do giao tranh lớn giữa quân đội Syria và lực lượng khủng bố và phiến quân đối lập.

    Sân bay A leppo đã bị đóng cửa vào tháng 1 năm 2013 khi các tay súng khủng bố al-Nusra kết hơp với FSA đã tấn công Lữ đoàn 80 ở phía bắc của sân bay. sau đó nó đã được mở cửa trở lại trong một thời gian ngừng bắn vào tháng 1 năm 2014.

    Việc mở lại sân bay lớn thứ hai của nước này có ý nghĩa rất lớn đối với đất nước và nhân dân Syria, đánh dấu môt giai đoạn rất quan trọng trên con đường giải phóng hoàn toàn đất nước, mang lại hòa bình toàn diện trên đất nước Trung Đông này.

    http://soha.vn/quan-tho-gap-hoa-o-al-bab-aleppo-tan-tanh-la-chan-euphrates-2016122315092157.htm
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thổ Nhĩ Kỳ giấu nhẹm chuyện thiệt hại của Leopard
    (Vũ khí) - Theo số liệu Thổ Nhĩ Kỳ công khai đã có 5 chiếc Leopard "thương vong" tại Syria, tuy nhiên số lượng thiệt hại thật của Ankara đã khiến nhiều người giật mình.
    Giấu nhẹm thông tin

    Theo số liệu trong bản báo cáo về thiệt hại của lực lượng tăng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ từ khi mở chiến dịch tấn công khủng bố tại Syrria mang tên "Lá chắn Euphrates" (bắt đầu từ tháng đầu tháng 9/2016) cho thấy, Ankara đã mất tổng cộng 15 chiếc tăng các loại, trong đó có tới 10 chiếc Leopard 2A4.

    Theo những thông tin được công khai, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều khoảng 50 xe tăng Leopard 2A4 đến Syria để tham gia chiến dịch "Lá chắn Euphrates". Chiến tăng Leopard 2A4 là phiên bản phổ biến nhất của dòng xe tăng Leopard 2 do Đức phát triển.

    Với tổng số 354 chiếc Leopard 2A4 được mua từ Đức vào đầu những năm 2000 và 50 chiếc điều đến Syria thì đây là thiệt hại ngoài sức tưởng tượng với cả nhà sản xuất Đức và quốc gia sử dụng là Thổ Nhĩ Kỳ.

    [​IMG]
    Tăng Leopard 2A4 bị IS bắn cháy tại Syria.
    Mặc dù số lượng thiệt hại thực tế trong bản báo cáo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lên tới con số 15 nhưng giới quân sự và cả truyền thông nước này chỉ thừa nhận chỉ có 3 chiếc Leopard bị phá hủy cùng với 2 chiếc khác bị các tay súng IS tóm sống trong các cuộc giao tranh.

    Hôm 22/12, trang Defence Blog đã đăng tải đoạn video do các tay súng khủng bố IS ghi lại cảnh lực lượng này đã thu được chiến lợi phẩm là 2 chiếc tăng Leopard 2A4 còn nguyên vẹn do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lại khi tháo chạy khỏi trận địa tại tỉnh Al-Bab, miền Bắc Syria.

    Nguồn tin cho biết, các cuộc giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và IS đã trở nên ác liệt. Đã có ít nhất 14 lính Thổ Nhĩ Kỳ và 138 phiến quân thiệt mạng. Đây được coi là trận đánh đẫm máu nhất kể từ khi Ankara mở đầu chiến dịch "Lá chắn Euphrates".

    Để tham gia chiến dịch này, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai nhiều xe tăng mạnh nhất của mình là Leopard 2A4 ra tiền tuyến. Theo số liệu được Ankara công khai, IS đã phá hủy hàng loạt xe tăng M60T Sabra của nước này, ít nhất 3 chiếc Leopard 2A4 bị phá hủy bởi tên lửa chống tăng TOW và 2 chiếc Leopard 2A4 vừa bị IS bắt sống.

    Sức mạnh hủy diệt

    Việc để mất tới 10 xe tăng Leopard 2A4 trong 4 tháng giao tranh với phiến quân IS không là tổn thất lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi tham chiến tại Syria mà nó còn đánh vào niềm kiêu hãnh của xe tăng Đức - dòng xe luôn chiếm ngôi đầu trong các bảng xếp hạng tăng mạnh nhất thế giới.

    Theo giới thiệu của nhà sản xuất, phiên bản 2A4 có rất nhiều thay đổi, trong đó có hệ thống chữa cháy tự động và ngăn chặn nổ, một hệ thống điều khiển hỏa lực với tất cả các hệ thống kỹ thuật số có thể xử lý các loại đạn mới. Đặc biệt, tháp pháo của phiên bản này được tăng cường với giáp titan/vonfram phẳng.

    [​IMG]
    Số lượng tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại được thống kê.
    Trên dòng tăng Leopard 2 và phiên bản nâng cấp 2A4 đều dùng công nghệ giáp phức hợp composite tương đương kiểu giáp tuyệt mật Chobham của Anh. Loại giáp này được đánh giá là cung cấp mức độ bảo vệ cao trước các loại đạn xuyên giáp APCR và đạn tên lửa chống tăng ATGM.

    Các cuộc thử nghiệm hồi cuối những năm 1990 đánh giá được rằng, giáp trước của xe tăng Leopard 2 có thể kháng chịu phát đạn xuyên giáp APFSDS cỡ 125mm chuẩn Nga từ cự ly bắn 1.500m. Giáp trước Leopard 2A4 sau này còn tiếp tục dày thêm hơn.

    Ngoài hệ thống giáp cực tốt, hệ thống hỏa lực của chiến tăng này cũng rất ấn tượng với hỏa lực chính là khẩu pháo nòng trơn 120mm L44 có thể phóng tên lửa chống tăng LAHAT (của Israel) qua nòng, tăng được nạp đạn bằng tay nhưng điều này không ảnh hưởng đến tốc độ bắn (đảm bảo 6-7 phát/phút).

    Căn cứ vào hệ thống phòng giáp của Leopard 2A4, Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng dòng tăng này có thể đối đầu với hầu hết với những loại tên lửa chống tăng dù đó là hiện đại nhất. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 4 tháng tham chiến tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã mất tới 10 chiếc Leopard 2A4.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tho-nhi-ky-giau-nhem-chuyen-thiet-hai-cua-leopard-3325834/
  9. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Thổ bỏ chạy để lại vũ khí khủng cho IS
    (Vũ khí) - Sau tăng Leopard, xe chiến đấu, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến tại Syria vừa phải vứt bỏ tên lửa M72 LAW để thoát thân khi khủng bố tấn công.
    Trước khi bỏ lại chiến trường Syria, M72 LAW có thể khiến lực lượng khủng bố tại Syria gặp ác mộng dù vũ khí này không thực sự mạnh mẽ như khẩu RPG-7 của Nga.

    Súng chống tăng M72 LAW được bắt đầu được sử dụng trong quân đội Mỹ năm 1963, dù hiện nay không còn được sử dụng bởi quân đội Mỹ, nhưng M72 LAW với một vài cải tiến nhỏ vẫn còn được sản xuất bởi công ty Raufoss Nammo AS ở Na Uy.

    [​IMG]
    Tay súng IS dùng khẩu M72 LAW thu được.
    Súng nặng 2,5 kg, dài chưa đến 1 m lúc mở ra (chỉ 0,67 m lúc gấp lại), đường kính nòng 66 mm. Mỗi quả đạn dùng cho M72 LAW nặng 1,8 kg. Tốc độ đầu nòng của đạn là 145 m/s. So với các loại súng chống tăng khác như SMAW và AT4, thì M72 LAW được đánh giá là dễ dùng hơn, nhẹ hơn và rẻ hơn nhiều (mỗi quả khoảng 900 USD).

    Súng được dùng nhiều trong Chiến tranh Việt Nam, tuy nhiên đã thể hiện tệ hại trong trận Làng Vây với cả chục quả bắn vào đội xe tăng PT-76 nhưng không hạ được chiếc nào. Hoặc bắn trượt, hoặc trúng vào lớp giáp nghiêng của PT-76 và bật ra.

    Tầm bắn hiệu quả của M72 rất thấp chỉ từ 170-220 m. Dù không thực sự ấn tượng nhưng súng M72 LAW vẫn khá hiệu quả trong chiến tranh đô thị tại Afganistan, Iraq và Syria.

    Giải thích cho vấn đề này, tờ USNI News nhận định việc M72 có thể làm mưa làm gió tại chiến trường Trung Đông vì lực lượng phiến quân hầu như không có xe tăng thay vào đó là những xe thiết giáp hạng nhẹ.

    Cũng giống như AT-4, súng chống tăng M72 đã bị Mỹ cho loại biên toàn bộ, loại vũ khí này chỉ còn trong trang bị của một số nước đồng minh thân cận của Mỹ.

    Và dù đã bị loại biên nhưng hồi năm 2015, Mỹ đã quyết định viện trợ cho Ukraine loại súng chống tăng này để phục vụ cho cuộc chiến tại miền Đông với lực lượng ly khai. Tuy nhiên, Mỹ đã chuyển cho Kiev loại súng này hay chưa đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tho-bo-chay-de-lai-vu-khi-khung-cho-is-3326088/
  10. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ thua đau ở Al-Bab?
    (Bình luận quân sự) - Cuộc chiến chống khủng bố do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu liên tiếp nhận tổn thất nặng nề trước IS mặc dù được Không quân Nga yểm trợ.
    Ông Aaron Stein, nhà phân tích quân sự và chuyên gia của Mỹ nghiên cứu về Thỗ Nhĩ Kỳ và là học giả cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương đã đưa ra những nguyên nhân thất bại trong chiến dịch chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ ở thị trấn Al-Bab thuộc tỉnh phía Bắc của Syria.

    [​IMG]
    Loại xe đánh bom (VBIED) của IS gây khó khăn trên chiến trường Syria
    Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tham gia cuộc chiến ở Syria bằng việc khởi động chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” từ 24/8/2016. Kể từ thời điểm đó họ cùng với Nga và quân đội Syria liên minh tiêu diệt IS trên toàn lảnh thổ Syria.

    Những này gần đây Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động lực lượng của mình giành lại thị trấn Jarabulus từ tay của bọn khủng bố IS. Sau đó họ đã giải phóng thành công thành phố Manbij và tiến đến bao vây thành phố Al-Bab.

    Cuộc tấn công này đã được các chuyên gia dự báo từ trước nhưng họ đã thất bại và chịu thiệt hại nặng nề. Liên tiếp những ngày cuối cùng của năm 2016 họ tấn công liên tục nhưng vẫn không thể giành thắng lợi.

    Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ và liên minh đã tấn công và giành được quyền kiểm soát môt phần dãy núi Aqeel (Jabal Aqeel), sau một cuộc chiến ngắn với IS. Không lâu sau khi chiếm được Jabal Aqeel, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tấn công ra xa hơn về phía tây của dãy núi này.

    Tuy nhiên, các tay súng IS đã đánh lui cuộc tấn công này và còn khởi động cuộc phản công còn lớn hơn.

    Chúng sử dụng xe đánh bom, máy bay không người lái mang bom cảm tử, IS đã tàn phá hệ thống phòng thủ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng đồng minh, giết chết hàng chục binh sĩ và buộc các nhân viên Quân sự còn lại phải rút lui và bỏ lại nhiều thiết bị quân sự.

    Theo một số nguồn tin, IS đã giết chết hơn 70 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và khiến hàng chục người khác bị thương, trong khi đó, các hệ thống tên lửa chống tăng TOW của chúng cũng phá hủy hai xe tăng Leopard.

    Nguyên nhân thất bại của quân đội được chuyên gia Mỹ, Aaron Stein phân tích cụ thể như sau:

    Một là, Thổ Nhĩ Kỳ đã không thông báo hiệp đồng với Hoa Kỳ về chiến dịch của họ. Vì vậy họ không nhận được sự giúp đỡ từ quân đội Mỹ trên mặt đất cũng như trên không.

    Hai là, lực lượng IS ở thành phố này tương đối lớn trong khi lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ không đủ nên họ bị IS đẩy lùi.

    Ba là, kế hoạch tấn công vào Al-Bab quá tồi và vội vàng tấn công vào thành phố mà không suy tính cẩn thận.

    Bốn là, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không lường trước được sự nguy hiểm và cạm bẫy ở khu vực này. Trên đường tiến công họ đã gặp rất nhiều bom mìn và xe đánh bom chứa thuốc nổ của Lực lượng khủng bố IS. Cuộc tập kích bằng xe VBIED (xe đánh bom tự sát) đánh bom gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

    Năm là, các lực lượng ở mặt đất không được cung cấp đầy đủ các loại vũ khí cần thiết đặc biệt là tổ hợp chống tăng để có thể chống lại xe tăng xe bọc thép của địch.

    Cuối cùng chuyên gia cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ quan khinh địch không đánh giá đúng tình hình và khả năng của địch.

    Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào chiến dịch này không chỉ đơn thuần tập trung tiêu diệt khủng bố IS mà còn còn muốn ngăn chặn bước tiến của lực lượng người Kurd vốn đang kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn dọc biên giới hai nước và cũng đang tham gia chống IS tại Syria.

    Họ lo ngại các tay súng thuộc lực lượng Đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd (YPG) - nhánh vũ trang của đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) vốn là một tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố - có thể mở rộng phần lãnh thổ kiểm soát dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó xúc tiến kế hoạch thành lập một “khu tự trị của người Kurd” ở Syria, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/tai-sao-tho-nhi-ky-thua-dau-o-al-bab-3326159/

Chia sẻ trang này